1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Kỹ thuật viên Mỹ “phá” ICBM LGM-30 Minuteman, đốt 1,8 triệu USD
    Huy Bình|24/01/2016 08:08

    0
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Một nhát rìu: An ninh quốc gia có thể bị đe dọa nghiêm trọng!

    Theo thông tin giải mật, 3 kỹ thuật viên Mỹ bị kỷ luật vì làm hỏng một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa LGM-30 Minuteman-III vào năm 2014.
    Mỹ có thể kích hoạt khu tên lửa ở Hawaii sang trạng thái chiến đấu
    [​IMG]
    Nhân viên kỹ thuật Mỹ làm hỏng tên lửa hạt nhân
    Một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ hầm chứa, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân là LGM-30 Minuteman-III của Mỹ, đã bị hư hỏng hoàn toàn, do vi phạm các quy trình kỹ thuật, trong một cuộc kiểm tra kỹ thuật, được tiến hành vào ngày 16-5-2014.

    Vụ việc này xảy ra tại một giếng phóng ở khu vực Peetz, thuộc bang Colorado, cách căn cứ của Liên đội tên lửa số 90 khoảng 9 dặm (tương đương 17km), về phía tây.

    Theo hãng thông tấn AP, Ủy ban điều tra sự cố sau đó đã công bố một báo cáo về vụ tai nạn này. Tuy nhiên, chi tiết vụ việc không được tiết lộ công khai vì chúng là những thông tin mật.

    Đại tướng Robin Rand, Tư lệnh Bộ Tư lệnh không quân tiến công toàn cầu, đã niêm phong báo cáo vì thông tin nó chứa đựng được cho là "quá nhạy cảm để công bố công khai". Tài liệu này mãi đến ngày 9-11-2015 mới được cung cấp cho hãng tin Mỹ AP.

    AP cho biết, khi đó, Lực lượng Không quân Mỹ đã xác định rằng, tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman-III đã "không còn thích hợp cho sử dụng", sau quy trình kiểm tra chẩn đoán kỹ thuật vào tối ngày 16 tháng 5 năm 2014.

    Ba nhân viên kỹ thuật của quân đội Mỹ, bao gồm trưởng nhóm bảo dưỡng và 2 nhân viên khác đã bị quy trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng cho quả tên lửa đạn đạo liên lục địa này, do đã không thực hiện chính xác hướng dẫn kỹ thuật, trong khi lắp đặt tên lửa.

    [​IMG]
    Nhân viên kỹ thuật làm việc trong giếng phóng ICBM LGM-30 Minuteman-III
    Việc quả tên lửa bị hỏng tuy không làm ai bị thương, không gây cản trở không quân Mỹ đáp ứng các yêu cầu về tên lửa đạn đạo liên lục địa, nhưng không quân Mỹ đã buộc phải tháo quả tên lửa bị hỏng ra khỏi bệ phóng và tiêu tốn mất 1,8 triệu USD để sửa chữa, khắc phục thiệt hại.

    Theo điều lệ bảo đảm kỹ thuật trong quân đội Mỹ và quy định về kỷ luật quân đội, cả 3 nhân viên kỹ thuật tên lửa đạn đạo của không quân Mỹ (không được tiết lộ danh tính) đã bị kỷ luật nặng, đồng thời bị tước giấy chứng nhận bảo đảm kỹ thuật sau sự cố này.

    Sau đó, họ buộc phải trải qua một khóa đào tạo lại, rồi mới được cấp phép tiếp tục làm việc với vũ khí hạt nhân hơn 1 năm sau đó.

    Sơ bộ tính năng của ICBM LGM-30 Minuteman-III

    LGM-30 Minuteman là loại tên lửa liên lục địa hay còn gọi là tên lửa vượt đại châu (ICBM - Intercontinental Ballistic Missile) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân do hãng Boeing - Mỹ sản xuất. Hiện quân đội Mỹ đã ngừng sử dụng các tên lửa chỉ phóng ở giếng phóng là Minuteman I và II.

    Tên lửa đạn đạo liên lục địa LGM-30 Minuteman-III hiện đang sử dụng được bắt đầu cải tạo năm 1966, trang bị hàng loạt năm 1970, bắt đầu từ năm 2009, nó trở thành loại ICBM duy nhất trong biên chế của quân đội Mỹ.

    Minuteman-III là tên lửa 3 tầng, nhiên liệu rắn; mỗi tầng tương ứng với một loại động cơ đẩy, chỉ sử dụng trong một giai đoạn.

    Giai đoạn 1 sử dụng động cơ Thiokol TU-122 (M-55); giai đoạn 2 là động cơ Aerojet-General SR-19-AJ-1, còn giai đoạn 3 sử dụng Aerojet/Thiokol SR73-AJ/TC-1.

    [​IMG]
    Cận cảnh giếng phóng ICBM LGM-30 Minuteman-III
    Minuteman-III có trọng lượng 35,3 tấn, chiều dài 18,26m, đường kính thân 1,67m, tầm bay cao tối đa 1120km, tầm bắn 13.000km với tốc độ 7km/s, tương đương 25.200 km/h (Mach23).

    Khác với 2 phiên bản trước, Minuteman-III còn được phóng từ xe chở, nâng cao tính cơ động của tên lửa.

    Loại tên lửa này áp dụng mô hình phóng đa đầu đạn phân hướng, đa phương thức dẫn đường, có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân loại W62, W78, W87 với lượng nổ tối đa của mỗi đầu đạn hạt nhân có thể từ 170 kiloton tới 500 kiloton (tương đương 175.000 tấn TNT), sai số mục tiêu từ 85 - 450m.

    Năm 2012, Bộ tư lệnh tiến công toàn cầu Mỹ đã quyết định nâng cấp hiện đại để kéo dài thời hạn sử dụng của tên lửa Minuteman-III.

    50 năm đã qua, bao nhiêu loại trang bị, vũ khí đã ra đời, sử dụng rồi đào thải nhưng Minuteman-3 vẫn là trụ cột không thể thay thế của trong bộ 3 răn đe hạt nhân của quân đội Mỹ.

    Đơn giá mỗi quả tên lửa Minuteman-III vào khoảng hơn 7 triệu USD, hiện quân đội Mỹ có khoảng trên 1000 đầu đạn hạt nhân chuyên sử dụng cho loại tên lửa này.

    http://soha.vn/quan-su/ky-thuat-vie...teman-dot-1-8-trieu-usd-20160124080925586.htm
  2. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Thượng nghị sĩ McCain: Quân đội Mỹ tụt hậu một cách đáng buồn!
    Quang Huy|23/01/2016 13:18

    2
    [​IMG]
    Biên đội tàu sân bay của Mỹ phô trương lực lượng.
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Nếu Việt Nam mua Su-34, chúng sẽ được lắp ráp như thế này

    Trong lĩnh vực hiện đại hoá và nâng cao khả năng thích ứng với điều kiện thực tế chiến tranh thế kỷ 21, Quân đội Mỹ đang ở trong tình trạng tụt hậu đáng buồn.
    Đó là tuyên bố mang đầy tính chỉ trích của Thượng nghị sĩ Mỹ John Mc Cain tại phiên điều trần của Ủy ban Quân lực thuộc Thượng viện Mỹ.

    Trong phiên điều trần, Ông Mc Cain đã lớn tiếng chỉ trích về mức độ chuẩn bị của quân đội Mỹ.

    Chính khách này cho rằng hiện trạng đáng buồn trong lĩnh vực quân sự không cho phép Mỹ tiến hành các chiến dịch quân sự hiệu quả bằng các lực lượng chủ lực của Quân đội.

    Công tác tổ chức và trang bị kỹ thuật của các lực lượng vũ trang Mỹ đang ở mức độ của những năm 1980.

    “Quân đội tụt hậu khỏi quá trình hiện đại hoá một cách đáng buồn”, hãng thông tấn Sputnik trích dẫn lời ông Mc Cain. “Quân đội phải được hiện đại hoá để đáp ứng những thách thức khốc liệt của chiến tranh trong thế kỷ 21”, ông nhấn mạnh.

    Tuy nhiên, để làm được điều này cần có thêm nguồn lực tài chính, việc đang vấp phải những ý kiến đối lập hết sức gay gắt.

    Ông Mc Cain cho biết rằng các lực lượng hỗ trợ quân đội mang tính then chốt như pháo binh, xe tăng, thiết giáp và các đơn vị kỹ thuật đã bị cắt giảm tới mức gây ảnh hưởng tới khả năng triển khai các chiến dịch quân sự một cách có chất lượng.

    Máy bay tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ sẽ được triển khai nhiều hơn ở nước ngoài.

    Những đánh giá của Thượng nghị sĩ Mc Cain theo chiều hướng thúc giục tăng ngân sách cho việc hiện đại hoá Quân đội.

    Bên cạnh đó, Quân đội Mỹ cũng cần có những thay đổi mang tính quy mô lớn ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo dự kiến, đến giữa năm 2020 Mỹ sẽ phải chi hơn 700 tỷ USD để hiện đại hoá 3 trụ cột hạt nhân của mình.

    Đồng thời cũng cần đầu tư cho các các lực lượng vũ trang truyền thống mà Lầu Năm góc thường xuyên sử dụng tại những điểm nóng trên toàn cầu.

    Trong những tháng gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đang cố gắng thuyết phục lưỡng viện về sự cần thiết bãi bỏ quy trình tự động cắt giảm ngân sách khiến cho Quân đội gặp nhiều những hạn chế nghiêm trọng.

    Mỹ cũng là quốc gia có ngân sách quốc phòng lớn nhất thế giới, nhưng chiến thuật rải tiền của họ không mang lại hiệu quả trong việc cải thiện sự tụt hậu của các lực lượng vũ trang nước này.

    http://soha.vn/quan-su/thuong-nghi-...-hau-mot-cach-dang-buon-20160123093219592.htm

    Quá đúng, chi hàng trăm tỉ đô chỉ để nâng cấp và đại tu vũ khí cũ mèm như M1, F-16, B-52, A-10, FA-18...trong khi vũ khí mới, được quảng cáo siêu hiện đại thì hủy xây dựng, xếp xó, vắt kiệt ngân sách sửa lỗi F-22/35 hoặc ra lò những khí tài phế phẩm như DDG-1000, 1 con tàu pháo TK21 làm lại từ mẫu tàu pháo TK 19 trong bảo tàng, tàu ngầm hạt nhân hơn 20 năm ko có nổi tàu ngầm mới, khả năng chống ngầm và chống hạm xuống cấp đáng báo động, thua xa cả Iran (Iran có cả ASBM còn Mỹ ko có), hệ thống SONAR, MAD của Mỹ bất lực trước cả lớp tàu ngầm cũ Song/Yuan Type 039/039A, Akula Project 971 , quân lính toàn tuyển bọn trộm cướp, tội phạm đi xâm lược nên quen việc bắn giết, hiếp dâm, khiến quân Mỹ càng ngày càng bị thù ghét trên toàn cầu, kể cả các nước chư hầu Nhật, Hàn cũng đòi đuổi cổ quân Mỹ. Lục Quân, Hải Quân và Không Quân Mỹ nói hiện đại cho vui, thực ra vẫn phụ thuộc vào vũ khí, khí tài những năm 1980-1990. KQ Mỹ máy bay hiện đại nhất là F-22, là công nghệ của những năm cuối 1980, F-35 mới nhất, đổ hàng trăm tỉ, nhận hơn 300 lỗi, HQ Mỹ hiện nay tất cả các tàu chiến đều đã cũ và lạc hậu như CG-47 và DDG-51 Flight I/II vẫn chiếm số lượng lớn, chủ lực, trong khi đóng mới những tàu gọi là tàu tác chiến ven bờ, nhưng thậm chí trang bị còn yếu hơn cả tàu tên lửa của Việt Nam (LCS-1 ko có ASHM, liên tục bị các lỗi vớ vẩn, còn Molniya VN có tới 16 Kh-35U), tàu ngầm như đã nêu trên, 20 năm chưa có tàu mới, hầu hết đều là tàu cũ LA, Seawolf, Ohio mang công nghệ của thập kỉ 70-cuối 80. Tank thiết giáp Mỹ hoàn toàn ko có hệ thống IRAA/SPAAG/Self-Propelled SAM (M163, M6, Avenger, Chaparral, Hawk đều đã về hưu hoặc hạn chế sử dụng, số lượng sản xuất ko còn, vd khung thân M163, Avenger, Chaparral, Hawk ko còn được sản xuất, Patriot toàn hoàn bị động, khâu chuẩn bị cũng chậm, nó cũng ko phải là SAM hỗ trợ bộ binh như S-300V4, hiện nay Mỹ sử dụng hạn chế 1 số LAV-AD phiên bản phòng không của LAV-25 trang bị 25mm và 4xStinger) nên khi tác chiến với đối thủ có cường kích, nếu ko có KQ hỗ trợ, LQ Mỹ chắc chắn bị tiêu diệt toàn bộ, MBT mới nhất M1A2 TUSK dù có nâng cấp thế nào cũng ko tự động thay đạn, ko bắn được ATGM qua nòng, ko trang bị hệ thống APS, tốc độ chậm hơn T-90S của Nga chưa nâng cấp, M2 Bradley IFV chủ lực sử dụng pháo 25mm và 2 ATGM trong khi BMP2/3 của Nga đều là pháo 30mm và mang tới 4 ATGM tầm bắn sức công phá cũng mạnh hơn, được nâng cấp giáp sống sót ở phía trước 30mm và bên hông trước RPG-7, độ cơ động BMP cũng tốt hơn hẳn M2..... Thiếu hỏa lực phòng không lục quân, APC, IFV, MBT đều lạc hậu, loay hoay sử dụng M4A1, M16A3, HK416 cho binh lính, mãi ko lựa được 1 mẫu súng trường chủ lực cho bộ binh, độ tin cậy và hiệu quả thực tế chiến đấu (chủ yếu M4, M16 các phiên bản nâng cấp) thua xa cả dòng súng cổ phổ biến là AK-47 và các bản nhái, LQ Mỹ được đánh giá là LQ yếu nhất trong top 10 cường quốc quân sự cũng ko quá. Tên lửa hành trình chủ lực vẫn sử dụng Tomahawk, tầm bắn ngang hoặc ngắn hơn so với các loại hiện nay của Nga, TQ Ấn (3M14, DH-10, Nirbhay), tốc độ cũng thua xa 3M14. TSB, sức mạnh chính của HQ Mỹ, hiện nay thiếu khả năng ASW, các máy bay phản lực săn ngầm S-3 đã về vườn, hiện nay muốn chống ngầm chỉ dựa vào đám MH60R (phạm vi hẹp, xung quanh hoặc xa hơn tàu khu trục 1 tí) và P-3/8 (tuy có bán kính hoạt động lớn nhưng độ cơ động chậm, phải bay từ đất liền), còn dựa vào các tàu tuần dương, khu trục trong nhóm TSB thì hoàn toàn bất lực (vd các lần bị tàu ngầm TQ và Pháp qua mặt), máy bay chiến đấu FA-18 chủ yếu vẫn là các bản C/D có RCS lớn, tải trọng kém, các bản E/F mới hơn thì số lượng ít, cải thiện RCS nhưng vẫn ko khắc phục điểm yếu bán kính tác chiến ngắn, luôn phải đeo drop tank. Hiện nay Mỹ chỉ còn kho tên lửa tên phòng không trên các tàu nổi, tàu ngầm hạt nhân và tên lửa hạt nhân đủ răn đe các nước lớn mà thôi
    Lần cập nhật cuối: 25/01/2016
    beta22 thích bài này.
  3. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Mỹ triển khai 26 máy bay chiến đấu F-22 và F-16 tới Nhật Bản

    Ngày 22-1, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, không quân Mỹ đã triển khai 14 máy bay tiêm kích tàng hình F-22 và 12 chiếc máy bay chiến đấu F-16 tới căn cứ không quân Yokota ở phía tây Tokyo.

    Việc triển khai dòng máy bay chiến đấu tàng hình mới nhất này được thực hiện sau vụ thử bom hạt nhân của Triều Tiên hôm 6-1 và chiến thắng của bà Tsai Ing-wen, một lãnh đạo đối lập có khuynh hướng độc lập, trong cuộc bầu cử hôm 16-1 tại Đài Loan.

    Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, 8 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-22 đã hạ cánh xuống căn cứ không quân trên trong ngày 20-1, 4 chiếc đến vào ngày 21-1 và 2 chiếc đến vào ngày 22-1.
    [​IMG]Máy bay chiến đấu tàng hình F-22 của Mỹ

    Ngoài ra, các quan chức quân sự Mỹ còn cho biết, 12 chiếc máy bay chiến đấu F-16 thuộc Phi đội chiến đấu số 18 ở căn cứ không quân Eielson, Alaska, sẽ gia nhập phi đội máy bay chiến đấu tàng hình F-22 này.

    “Căn cứ không quân Yokota sẽ tiếp nhận tạm thời 26 chiếc máy bay chiến đấu F-22 và F-16”, Đại tá Kenneth Hoffman, phát ngôn viên quân đội Mỹ tại Nhật Bản cho biết.


    Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani nói rằng, đợt triển khai này là một phần trong “hoạt động hợp tác an ninh thông thường giữa Nhật Bản và Mỹ”. Đồng thời nhấn mạnh rằng: “Vụ thử hạt nhân của Triều Tiên đã cho thấy rõ rằng môi trường an ninh xung quanh đất nước chúng tôi đang ngày càng trở nên bất ổn nghiêm trọng. Khả năng răn đe do quân đội Mỹ mang lại dựa trên cơ sở liên minh Nhật – Mỹ là không thể thiếu đối với an ninh của Nhật Bản”.
    http://anninhthudo.vn/quan-su/my-trien-khai-26-may-bay-chien-dau-f22-va-f16-toi-nhat-ban/658029.antd
  4. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    Cách đoạn ra dùm, đọc nhức mắt quá ;-)
  5. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Hạm đội hộ tống TSB, lẫn TSB và tàu ngầm hạt nhân tấn công Mỹ , bị hạ liên tục bởi tàu ngầm hạt nhân cũ và tàu ngầm AIP của đồng minh, báo động đỏ khả năng ASW của US Navy

    30-Year Old French Sub Sinks US Carrier Group

    http://www.defense-aerospace.com/ar...r-old-french-sub-sank-a-us-carrier-group.html

    Sweden Has A Sub That's So Deadly The US Navy Hired It To Play Bad Guy

    https://medium.com/war-is-boring/th...-tons-of-supercarriers-79cb42029b8#.os5j7rrhe
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Còn chờ gì nữa, kẹo đấy, chén đi !!!
  7. muontatca

    muontatca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2014
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    234
    =))=))=))
    [​IMG]
  8. alo_cho_anh1

    alo_cho_anh1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2015
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    132
    Hạ tàu kiểu này khó không nhỉ
    Mỹ hạ thủy chiến hạm mới nhất
    Hồng Duy Theo Zing • 3 giờ trước
    [​IMG]
    USS Sioux City, chiến hạm mới nhất của Hải quân Mỹ, vừa được hạ thủy theo phương nằm nghiêng xuống sông Menominee từ nhà máy đóng tàu ở Marinette, Wisconsin hôm 30/1.

    USS Sioux City (LCS-11) là tàu tác chiến ven bờ thuộc lớp Freedom của Hải quân Mỹ. Nó được đặt theo tên của thành phố lớn thứ 4 của bang Iowa, ở miền trung tây nước Mỹ.

    Con tàu được khởi đóng ngày 19/2/2014 tại xưởng đóng tàu Marinette Marine. Giống các tàu cùng lớp, USS Sioux City có tải trọng choán nước tối đa đạt 3.500 tấn.

    Các tàu lớp Freedom dài 115,3 m, rộng 17,5 m với tốc độ di chuyển tối đa đạt 45 hải lý/giờ, tương đương 83 km/h.

    Tàu có phạm vi hoạt động 3.500 hải lý nếu di chuyển với tốc độ 18 hải lý/giờ hoặc ngắn hơn nếu chạy với vận tốc nhanh hơn. Thời gian hoạt động của một tàu lớp Freedom là 21 ngày.

    Phần sàn rộng phía sau USS Sioux City giúp các loại trực thăng chuyên dụng của Hải quân Mỹ như MH-60R/S Seahawks dễ dàng hạ cánh.
  9. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    3 điểm yếu chí tử của khu trục hạm tối tân nhất thế giới
    Hòa Trần|02/02/2016 07:48

    10
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Trao giải: Việt Nam nên mua SAMP/T hay S-350E Vityaz?

    Theo trang mạng tiếng Trung toutiao.com, khu trục hạm DDG-1000 của Hải quân Mỹ tồn tại 3 lỗ hổng chết người mà vũ khí của Trung Quốc có thể khắc chế.
    Siêu hạm USS Zumwalt "có cửa" trước chiến hạm mới của Nga?
    DDG-1000 làkhu trục hạmđa nhiệm thế hệ mới củaHải quân Mỹ. Theo chuyên gia nước này, tàu có thể bổ sung những thiếu sót về khả năng tác chiến của Hải quân Mỹ, hỗ trợ hỏa lực mạnh cho thủy quân lục chiến.

    Cùng với khả năng cơ động mạnh, tính năng tàng hình tuyệt vời,DDG-1000trở thành "vật cưng" mới của Hải quân Mỹ.

    DDG-1000 tuy có lượng giãn nước lên tới 15.000 tấn nhưng diện tích phản xạ radar của nó chỉ giống như một tàu cá 300 tấn.

    Trong chiến tranh hiện đại, phát hiện có nghĩa là bị phá hủy. Khi hai bên tiến hành đối kháng, điều đầu tiên là phải phát hiện đối phương nhưng muốn phát hiện được tàu DDG-1000 trong đại dương mênh mông sẽ rất khó khăn.

    Khu trục hạm USS Zumwalt (DDG-1000) lần đầu thử nghiệm trên biển Đại Tây Dương.

    Tuy nhiên liệu DDG-1000 có thể dựa vào tính năng tàng hình để thực hiện khả năng tác chiến mạnh không? Theo trang mạng tiếng Trungtoutiao.com, khu trục hạm này tồn tại 3 lỗ hổng chết người mà vũ khí của Trung Quốc có thể khắc chế.

    Một là,nếu DDG-1000 hành động cùng với hạm đội, khả năng tàng hình của nó sẽ là vô nghĩa, trộn lẫn với những tàu chiến không tàng hình, tính năng tàng hình hay không tàng hình của khu trục hạm DDG-1000 cũng không có sự khác biệt lớn.

    Hai làlỗ hổng về hệ thống radar của tàu DDG-1000. Một khi khu trục hạm này mở radar tìm kiếm đối không, nó sẽ không còn khả năng tàng hình.

    Bản thân tàu DDG-1000 lúc này là một nguồn bức xạ, hệ thống trinh sát của đối phương không thể không phát hiện sự tồn tại của tàu chiến này.

    Trong khi đó, máy bay cảnh báo phổ biến hiện nay trang bị hệ thống trinh sát điện tử, các loại máy bay tuần tra trên biển, máy bay cảnh giới trên biển cũng có khả năng trinh sát thụ động, tên lửa chống bức xạ hiện nay cũng có thể chủ động tìm và tấn công mục tiêu.

    Vì vậy, radar trên khu trục DDG-1000 một khi mở sẽ bị những vũ khí này của đối phương phát hiện.

    Theo toutiao, với 3 điểm yếu này, DDG-1000 dễ bị phát hiện.

    Ba là,DDG-1000 có thể lẻn vào khu vực bờ biển 200km của đối phương mà không bị phát hiện, nhưng một khi khu trục hạm này sử dụng pháo AGS phát động tấn công đối đất thì đối phương cũng phát hiện ra sự tồn tại của tàu này.

    Bước vào thế kỷ mới, với thực lực kinh tế tăng, Trung Quốc và Nga đã nghiên cứu hàng loạt vũ khí mới như chiến đấu cơ tàng hình, tên lửa đạn đạo, tàu sân bay, tên lửa chống hạm, đặc biệt là tên lửa đạn đạo chống hạm, khiến Mỹ mất ăn mất ngủ.

    Tốc độ của loại tên lửa này nhanh, khả năng xâm nhập mạnh, những hệ thống phòng không truyền thống của biên đội tàu sân bay Mỹ như máy bay cảnh báo E-2C, tiêm kích F/A-18E, F-35 chủ yếu đối phó với mục tiêu khí động học trên không.

    Chúng không có khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo chống hạm.

    http://soha.vn/quan-su/3-diem-yeu-c...m-toi-tan-nhat-the-gioi-20160202074908954.htm
  10. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Quân đội Mỹ hủy hàng loạt dự án vũ khí đắt giá vì... hết tiền
    01/02/2016 21:00

    1
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Trao giải: Việt Nam nên mua SAMP/T hay S-350E Vityaz?

    Theo Sputnik, quân đội Mỹ mới đây đã hủy một số dự án tốn kém, trong đó có các dự án phát triển hệ thống chiến đấu thế hệ mới cho Lục quân, như máy chiến đấu-do thám, trực thăng và các hệ thống vệ tinh không gian vũ trụ.
    Tờ Business Insider đã liệt kê danh sách các dự án đắt nhất trong ngành công nghiệp quân sự mà Quân đội Mỹ từng phải từ bỏ trong hơn thập niên qua.

    Giai đoạn những năm 2000, Lầu Năm Góc đã chi khoảng 51,2 tỷ USD cho 15 dự án lớn, song cuối cùng vẫn không được hoàn tất.

    Trong tất cả các dự án bị hủy, Hệ thống Chiến đấu Tương lai cho Lục quân (18 tỷ USD) có lẽ là dự án tốn kém nhất. Dự án trực thăng Comanche đứng thứ 2, với 7,9 tỷ USD.

    Dự án "Airborne Laser," tích hợp vũ khí laser cho máy bay không người lái, là dự án tốn kém nhất của Không quân Mỹ. Dự án trị giá 5,2 tỷ USD này đã bị hủy và không có bất kỳ dự án nào thay thế.

    Quân đội Mỹ cũng hủy dự án chế tạo máy bay E-10 (1,9 tỷ USD) - một loại máy bay lắp hệ thống đa cảm biến, ban đầu được cho là sẽ đóng vai trò trung tâm chỉ huy cho các chiến dịch không kích, và trực thăng cứu hộ-tấn công CSAR-X (200 triệu USD).

    Trong khi đó, các dự án bị hủy bỏ của Hải quân gồm dự án tàu tuần dương thế hệ mới CG (X) (200 triệu USD) và hệ thống triển khai đặc nhiệm tiên tiến (600 triệu USD).

    Lực lượng Thủy quân lục chiến cũng hủy dự án chế tạo trực thăng phục vụ tổng thống VH-71 (3,7 tỷ USD) và phương tiện chiến đấu viễn chinh (3,3 tỷ USD).

    Ngoài ra, các thiết bị phục vụ Hệ thống hồng ngoại không gian (1,5 tỷ USD), nhằm định vị sơ bộ các vụ phóng tên lửa đạn đạo, và hệ thống vệ tinh (5,8 tỷ USD) để giám sát tình hình môi trường trên thế giới cũng bị hủy bỏ.

    Theo báo cáo của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế Mỹ (CSIS), lý do chính khiến các dự án trên phải ngừng là thiếu hụt tài chính do cắt giảm ngân sách.

    http://soha.vn/quan-su/quan-doi-my-...khi-dat-gia-vi-het-tien-20160201205551389.htm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này