1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    J-8 đã từng dọa F-15/18 ko dám bay ra cứu EP-3 năm 2001 đó, hồi ấy TQ chưa có nhiều J-11A/B, cần J-8 thôi vẫn ép hạ được EP-3
    --- Gộp bài viết: 14/02/2016, Bài cũ từ: 14/02/2016 ---
    Mà nói cho cùng, con F-35 nó có độ cơ động kém nhất, nhưng bù lại đeo cho nó quả nồi cơm điện JHMCS , thành ra cũng đỡ phần nào, có điều mù ở phía 6h =))

    Bây giờ siêu cơ động, diễn airshow Nga TQ cũng chả mặn mà, chủ yếu là trang bị tên lửa LOAL + HMDS thì J-7 cũng chả sợ F-22

    [​IMG]
  2. Mai Son

    Mai Son Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    103
    Dùng ít pín thôi thì những cái khác mới phát triển đc!
    beta22 thích bài này.
  3. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Máy bay kho vũ khí - át chủ bài trên không mới của Mỹ
    Thực ra máy bay kho vũ khí (nói đúng hơn là kho đạn A2A-Arsenal planes) ko phải là ý tưởng mới của Mỹ, họ đã nghĩ ra ngay từ chiến tranh lạnh với F-6D và sau đó là F-111C Missileer, thực tế lịch sử cho thấy máy bay Mỹ trong CTVN-CTVV 1 mang nhiều tên lửa A2A hơn máy bay LX (F-4, F-14, F/A-18)

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    Rồi sao nhĩ ? vẫn ko thể che dấu RCS bọn B52, B1B to tướng, phải bay sau F-22/35, mà range radar F-35/22 lại bé, tầm bắn tên lửa AIM-120C5/7 cũng ngắn hơn so với phạm vi tên lửa đối phương trả đòn, muốn phát huy hiệu quả thì B1B, B52G phải bay gần cách 1-5m với F-22/35, mà như vậy thì coi như cũng lậy ông tôi ở bụi này, khác gì khi F-22/35 có bọn tiếp dầu bay kèm, ý tưởng dùng F-15C làm kho vũ khí bay khả thi hơn bọn B1B, B52G nhiều thì ko triển khai

    Dự án B1R từ những năm 2010 mang nhiều tên lửa, kết hợp FCR AESA của F-22 và 4 động cơ cũng của F-22, cùng 1 kho tên lửa AIM, biến B1R thành phiên bản B1 đánh chặn thay vì chuyên bomber, dự án này khả thi hơn việc B1B đi sau đuôi F-22/35 để bắn AIM

    [​IMG]

    dự án F-15C mang nhiều tên lửa từ năm 2015

    [​IMG]

    Nhưng cuối cùng, F-22/35 dòng máy bay tương lai của Mỹ, lại ko thể mang vác như kì vọng. So với Su-27/30/35, J-11/15/16 và T-50, J-20 trong tương lai thì thua xa

    Phụ thuộc vào B1B, B52G, B2 trong tương lai, trong khi vẫn chưa chế tạo thành công tên lửa BVR tầm siêu xa như Nga, TQ.

    Phi công Mỹ kêu gọi phiên bản AIM-120 tầm xa
    Lockheed Test Pilot Calls For Longer Range AIM-120
    http://www.defensetech.org/2014/02/18/test-pilot-calls-for-longer-range-aim-120/

    Vậy cuộc chiến BVR của Mỹ vẫn tự đá nhau chan chát, khi quảng cáo F-22/35 thấy trước bắn trước, thực tế là giờ thấy trước phải bắn sau, chưa kể dễ gặp thảm họa choảng quân ta (friendly fire), ngoài ra còn phải giải quyết vấn đề datalink, theo quảng cáo chỉ có E-2/3 và 1 số máy bay chiến đấu (ko rõ) có khả năng datalink cho AIM-120 (tuy nhiên chưa có công bố chính thức nào, vụ E-3 ở Kosovo phát hiện và theo dõi MiG-29 Nam Tư, đồng thời thông báo cho F-16 phóng AIM-120 chứ ko phải AIM-120 phóng ra rồi được E-3 datalink để đánh MiG-29). Nhưng sau khi công bố sử dụng B1B, B52G, chính truyền thông Mỹ lại tự khai ra điều lâu nay khoác lác, AIM-120 hiện nay cũng chưa thể datalink từ máy bay chiến đấu F-22/35 (theo SCO công khai thừa nhận), còn nền tảng link 16 chỉ là nền tảng giao tiếp radio với nhau, hoàn toàn ko có chức năng fire-control. AIM-120C có khả năng two-way datalink, tuy nhiên chỉ từ máy bay phóng quả tên lửa đó với chính nó, chứ ko phải 1 máy bay thứ 2 xen vào

    Cuối cùng, SCO quá tự tin vào khả năng tàng hình F-22/35, có chắc chắn 100% "bay trước dò tìm" đối thủ ko hay biết gì ? F-22/35 thực tế ko phải là máy bay tàng hình, F-22 thiếu RAM, F-35 thiết kế ục mịch, cả 2 đều ko an toàn trước các hệ thống FCR, DRFM, ECM/ESM/EW, RWR và IRST. Và như đã nói, thiếu vắng AAM BVR thực thụ khiến kế hoạch của Mỹ phá sản ngay từ đầu, vì B1B, B52G sẽ ăn đạn R-33/37M, PL-12D/15 trước khi AIM-120C7 chạm tới Sukhoi, Chengdu. Có lẽ Mỹ nên mở lại dự án AIM-54 và AIM-152 thay vì tiếp tục tốn tiều cho AIM-120D vốn chỉ dành cho tầm trung
    Lần cập nhật cuối: 15/02/2016
    hoangtungtungbkx, beta22imagic2 thích bài này.
  4. synergy

    synergy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2015
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    901
  5. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Tu-214R tới Syria (được xem là tương đương RC-135)

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Bài trên post nhầm mod xóa hộ

    Mỹ đưa thêm các vũ khí chiến lược đến Hàn Quốc
    Phạm Duy | 16/02/2016 15:30

    0
    [​IMG]

    Mỹ sẽ điều thêm các máy bay chiến đấu tàng hình đến căn cứ quân sự của Hàn Quốc.
    Mỹ lên kế hoạch điều tàu ngầm tấn công lớp Virginia tới Hàn Quốc
    Hãng tin Yonhap ngày 16/2 dẫn lời giới chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết ngày 17/2, Mỹ sẽ điều 4 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 đến căn cứ quân sự tại thành phố Osan, miền Trung Hàn Quốc.

    Trong khi đó, tàu ngầm tấn công USS North Carolina (SSN-777) của Mỹ, sau khi tham gia cuộc tập trận chống tàu ngầm cùng hải quân Hàn Quốc từ ngày 13-15/2 vừa qua tại bờ biển phía Đông nước này, sẽ cập cảng Busan vào chiều 16/2 và lưu lại đây đến ngày 21/1 để thực hiện các hoạt động giao lưu và từ thiện.

    Như vậy kể từ sau khi Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ 4 và phóng vệ tinh đến nay, Mỹ đã điều các vũ khí chiến lược, lực lượng đặc nhiệm chuyên đối phó với vũ khí hạt nhân và tăng thêm số tên lửa Patriot đến bán đảo Triều Tiên… nhằm gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Triều Tiên cũng như tái khẳng định cam kết bảo vệ đồng minh Hàn Quốc.

    Trước đó, vào ngày 10/1, chỉ 4 ngày sau khi Triều Tiên thử hạt nhân, Mỹ đã điều máy bay ném bom chiến lược B-52 đến căn cứ quân sự tại thành phố Osan.

    Theo dự kiến, Mỹ cũng đang chuẩn bị điều động tàu sân bay lớp Nimitz chạy bằng năng lượng hạt nhân USS John C. Stennis (CVN-74) tới tham gia cuộc tập trận chung thường niên với quân đội Hàn Quốc, dự kiến diễn ra từ ngày 7/3 đến 30/4 tới.

    Mỹ đưa máy bay tiêm kích F-15 đến sát biên giới Nga
    Huyền My | 16/02/2016 10:14

    1
    [​IMG]
    Không quân Mỹ sẽ điều 6 máy bay tiêm kích F-15 tham gia cuộc tập trận ở Phần Lan, cách biên giới Nga hơn 100km.
    Hãng tin CNN cho biết, các máy bay sẽ khởi hành từ căn cứ quân sự tại bang Oregon và bắt đầu tập trận diễn từ ngày 9 đến 22.5 theo yêu cầu của phía Mỹ trong khuôn khổ chương trình “Chiến dịch Quyết tâm Đại Tây Dương”, được Mỹ khởi xướng từ năm 2014 để bảo vệ các nước đồng minh khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khi Nga tham gia quân sự ở Ukraine.

    [​IMG]
    Máy bay tiêm kích F-15 của Mỹ trong một cuộc tập trận.
    Trong khuôn khổ cuộc diễn tập, các máy bay tiêm kích Mỹ sẽ bay cách biên giới với Nga khoảng 160 km.

    Theo Không quân Mỹ, đây là lần đầu tiên các máy bay chiến đấu loại này tiến hành tập trận tại Phần Lan.

    Thiếu tướng Không quân Mỹ Sheryll I. Klinkel cho biết, F-15 từng được triển khai tập trận ở Na Uy và Thuỵ Điển, nhưng đây là lần đầu tiên được triển khai ở Phần Lan dù nước này không phải là thành viên của NATO nhưng lại chia sẻ đường biên giới hơn 1.308 km với nước Nga.

    Thông báo về cuộc tập trận này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ tăng cường kinh phí 3,4 tỷ USD trong nỗ lực bảo vệ các đồng minh châu Âu.

    Trong khi đó, tại một hội nghị ở Munich trong tuần qua, Thủ tướng Nga D. Medvedev cảnh báo về mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây, đồng thời cho rằng, thế giới có thể đang bước vào một cuộc chiến tranh lạnh mới.

    http://soha.vn/quan-su/my-dua-may-bay-tiem-kich-f-15-den-sat-bien-gioi-nga-2016021610144068.htm
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Quyền con người ở nước Mỹ
    kachiusa07, beta22Cyber02 thích bài này.
  8. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Mỹ bắn thành công JSOW C1 - tên lửa đủ sức diệt S-300
    (Vũ khí) - Hải quân Mỹ và tập đoàn Raytheon vừa tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa JSOW C1 - vũ khí khắc tinh của hệ thống phòng không S-300/400.
    Theo kịch bản của cuộc thử nghiệm, tên lửa JSCOW C-1 được phóng từ chiếc tiêm kích F/A-18F Super Hornet với khoảng cách hơn 8km. JSCOW C-1 đã có đường bay hoàn hảo, trước khi phá hủy mục tiêu đặt trên mặt đất với độ chính xác cao. Kịch bản chiến trường bao gồm mục tiêu được phòng vệ có áp dụng nhiều biện pháp tác chiến.

    "Vụ thử một lần nữa chứng minh khả năng của JCOW phá hủy chính xác nhiều loại mục tiêu mặt đất. Lực lượng không quân trực thuộc Bộ tư lệnh thủy quân Lục chiến trong thời gian gần đây cũng triển khai JSOW C trong một kịch bản thực tiễn phân định rõ thắng-bại có sự tham gia của các biện pháp đối phó bằng tần số vô tuyến điện.

    Kết quả cả 2 lần bắn thử, loại vũ khí này đều thành công”, ông Celeste Mohr, giám đốc phòng thiết kế JSOW-tập đoàn Raytheon hãnh diện khoe với báo chí Mỹ.

    [​IMG]
    Tiêm kích F/A-18 mang theo 2 quả đạn JCOW C-1.
    Tên lửa JCOW C-1 thuộc thế hệ mới được kết hợp mọi ưu điểm của phiên bản JSOW-C và công nghệ đường truyền dữ liệu hiện đại Link 16, nên nó không chỉ đánh phá mục tiêu trên mặt đất mà còn trên biển, dù ở trạng thái động hay tĩnh.

    Chế tạo vì S-300

    Được biết, chương trình phát triển tên lửa JCOW có liên quan mật thiết đến hệ thống phòng không S-300 của Nga. Cụ thể, vào thập niên 1980, khi Nga đưa vào trực chiến thế hệ đầu của tổ hợp phòng không tầm xa S-300, Mỹ cũng bắt tay phát triển ngay vũ khí có thể khắc chế.

    Kết quả của chương trình là sự ra đời đạn tấn công ngoài tầm phòng không điểm AGM-154 JSOW. Về bản chất, JSOW là một loại bom lượn thông minh.

    Tên lửa AGM-154 JSOW được thiết kế không có động cơ tên lửa, loại đạn này chủ yếu sử dụng các cánh ổn định và cánh ngang (được bung ra sau khi đạn rời bệ phóng) để bay lượn theo quán tính có được sau khi rời bệ phóng từ máy bay trước khi tiếp cận mục tiêu.

    AGM-154 JSOW có thể đạt cự ly lượn 28km ở chế độ bay thấp và lên đến 74km ở chế độ bay cao, biến thể JCOW C-1 nâng cấp có thể đạt tầm bắn lên đến 130km ở chế độ bay cao.

    AGM-154 JSOW cho phép tiêm kích F-35, cũng như phần lớn tiêm kích khác của Không quân Mỹ được trang bị có thể tung ra những đòn tấn công tiêu diệt các căn cứ của đối phương bên ngoài tầm bắn của hầu hết các hệ thống phòng không hiện nay.

    Theo nhà sản xuất Raytheon, AGM-154 JSOW có khả năng tấn công nhiều loại mục tiêu khác nhau với sai số trượt mục tiêu CEP chỉ có 3 m, có thể mang nhiều loại đầu đạn và tấn công cả các mục tiêu kiên cố bên trong các hầm ngầm.

    Hiện tại, AGM-154 JSOW là vũ khí tiêu chuẩn cho các loại máy bay như F-16 block 52, F-15E, F/A-18, B-1B, B-52 và B-2 Spirit.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-ban-thanh-cong-jsow-c1--ten-lua-du-suc-diet-s-300-3300633/

    Tầm bắn max 130km (bay cao, dễ bị phát hiện), thử nghiệm 8km, tốc độ cận âm vậy mà nổ ngoài tầm bắn S-300, S-125 nó cũng bắn cho tan xác F/A-18, tầm bắn 8km (bay cao hoặc thấp) thì ngay cả nền tảng mang theo là F-35 cũng vào tầm bắn của các dàn SAM cổ S-75/125 thậm chí là Osa, Tor, Buk chứ chưa cần tới Pantsir-S1/2, S-300.

    Dùng EC/RC-135, E-8 dư sức phát hiện dàn SAM trên 130km, nhưng buộc phải vào tầm 130km (max) để bắn, vậy thì F-35 trang bị cục nợ này làm gì trong khi vẫn phải vào tầm bắn của SAM. Trong khi ngày xưa Mỹ đã từng có AGM-129 tầm bắn >3000km, AGM-154 là 1 sự cải lùi toàn diện

    Lần cập nhật cuối: 19/02/2016
    beta22 thích bài này.
  9. dangkymaikhongduoc

    dangkymaikhongduoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2014
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    179
    :DIsrael liên tục không kích Damascus, Buk-M2 của Syria đang ở đâu?

    [​IMG]
    Ngoài S-400 của Nga, lưới lửa phòng không trên bầu trời Syria còn có một "sát thủ" vô cùng lợi hại khác là Buk-M2.
    Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), đêm 17/2 máy bay chiến đấu Israel lại tiến hành không kích một kho quân sự của Quân đội Syria ở phía nam Damascus. Hiện chưa có thông tin về thương vong, thiệt hại sau đợt tấn công này.
    Như vậy đây đã là cuộc tập kích đường không thứ ba của Israel vào Damascus trong vòng 3 tháng và tương tự những lần trước, máy bay của họ lại ra vào an toàn như chỗ không người.
    Câu hỏi vì sao hệ thống S-400 của Nga lại án binh bất động thì còn nhiều tranh cãi, trong đó có giả thiết giữa hai quốc gia tồn tại hiệp ước không làm hại lẫn nhau.
    Tuy nhiên ngoài S-400, lưới lửa phòng không trên bầu trời Syria còn có một sát thủ vô cùng lợi hại khác là Buk-M2, được biết Syria đã tiếp nhận tổng cộng 48 xe phóng của tổ hợp tên lửa đất đối không hiện đại này từ năm 2011 và bắt đầu triển khai từ năm 2012.

    [​IMG]
    Xe mang phóng tự hành (TELAR) của tổ hợp Buk-M2E Syria
    Mặc dù tầm bắn ngắn hơn S-400 nhưng Buk-M2E cũng được đánh giá có năng lực tác chiến rất cao, đủ khả năng tiêu diệt cả máy bay tàng hình nếu lọt vào trong vùng bảo vệ của nó.
    Trong trường hợp triển khai quanh Damascus, chỉ riêng Buk-M2E cũng tạo lập được chiếc ô phòng không đáng tin cậy. Thế nhưng qua 3 đợt tấn công của Không quân Israel, hệ thống này vẫn "tàng hình".
    Khác với Nga, Quân đội Syria và Lực lượng Hezbollah ở thế thù địch, là đối tượng tiêu diệt của máy bay Israel, vì vậy không thể có chuyện họ lại nhắm mắt làm ngơ cho đối phương tự tung tự tác.
    Đợt tấn công đầu tiên, thậm chí là thứ hai còn có thể viện lý do là bị bất ngờ, nhưng đến cuộc oanh kích thứ ba mà vẫn không thấy phòng không Syria đánh trả thì quả là khó hiểu.

    [​IMG]
    Hệ thống tên lửa phòng không Pechora-2M của Quân đội Syria
    Ngoài Buk-M2E, trong tay Syria còn có cả các hệ thống di động khác như Pechora-2M, Pantsir-S1E hay SA-6 Kub... Tuy chưa có thông cáo báo chí nào nhưng dễ dự đoán rằng chúng đang được bố trí tầng tầng lớp lớp quanh Damascus.
    Những tổ hợp tên lửa phòng không trên đều đã vào biên chế Quân đội Syria từ lâu nên chắc chắn họ đã nắm rất vững quy tắc vận hành, giải thích rằng án binh bất động vì lính chưa biết cách điều khiển sẽ không đủ sức thuyết phục.
    Cần nhắc lại việc trước đó một sĩ quan cấp cao của Syria còn tuyên bố: "Chúng tôi sẽ bắn hạ các máy bay mà không đưa ra cảnh báo trước". Điều này chứng tỏ lực lượng phòng không Syria đã bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.
    Nhưng một lần nữa máy bay Israel thực hiện vụ oanh kích trót lọt và rút lui an toàn như thể đang dạo chơi mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Điều đó củng cố cho nhận định "Không quân Israel là lực lượng tốt nhất thế giới" của tổng thống nước này, ông Shimon Peres.
    ========
    Ĩx sà rèn coi Nga như không có trên đời này:Dluôn ỵ vào mặt Nga ngố=))=))=))
  10. dangkymaikhongduoc

    dangkymaikhongduoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2014
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    179
    Boeing đàm phán bán máy bay tuần thám biển cho 1 nước châu Á-TBD ( chắc là Vịt:-D)

    [​IMG]
    Tập đoàn Boeing đang tiến hành các cuộc đàm phán với một quốc gia tiềm năng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương về khả năng cung cấp máy bay tuần thám biển (MSA).

    Thông tin trên do tạp chí IHS Jane's dẫn lời ông James Detwiler - phụ trách giám sát kinh doanh và marketing toàn cầu của Tập đoàn Boeing (Mỹ) cho biết hôm 16/2.
    Ông Detwiler đã trả lời phỏng vấn tạp chí IHS Jane's bên lề Triển lãm hàng không Singapore 2016 và cung cấp những thông tin cập nhật về mẫu máy bay tuần thám biển dựa trên khung thân máy bay chở khách Bombardier Challenger 605.
    "Chúng tôi đã nhận được sự quan tâm trên toàn cầu đối với dòng máy bay tuần thám biển" ông Detwiler cho biết
    "MSA đã nhận được sự quan tâm trên toàn cầu" - ông Detwiler nói, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán với khách hàng tiềm năng tại châu Á - Thái Bình Dương "rất khả quan".
    Theo ông Detwiler, MSA được trang bị các hệ thống nhiệm vụ tương tự như P-8A Poseidon và rất thích hợp cho nhiệm vụ chống cướp biển, cũng như giữ gìn an ninh lãnh hải.
    Ngoài châu Á - Thái Bình Dương, MSA còn nhận được sự quan tâm từ nhiều quốc gia châu Âu và Trung Đông.
    Theo ghi nhận của IHS Jane's vào tháng 10-2015, MSA được trang bị các thiết bị của P-8A Poseidon, trong đó có radar quét chủ động Selex ES Seaspray 7300, hệ thống quang điện/hồng ngoại FLIR Systems Star Safire 380.
    Mẫu máy bay này có dự trữ hành trình khoảng 8 giờ ở chế độ bay tuần thám, kíp bay gồm 2 phi công và từ 3 - 5 thành viên phụ trách vận hành hệ thống.
    Ông Detwiler từ chối tiết lộ thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào về khách tiềm năng mà công ty đang đàm phán, chỉ nói rằng quốc gia này hiện không vận hành mẫu máy bay P-8A Poseidon.
    Trước đó, vào tháng 06-2015, Reuters đưa tin Việt Nam tìm mua các mẫu máy bay chiến đấu của phương Tây, trong đó nhắc đến việc Boeing muốn cung cấp máy bay tuần thám biển ứng dụng công nghệ trinh sát của dòng P-8 nhưng không bao gồm khả năng chống ngầm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này