1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    bác dinhphpc giải thích đúng đấy, cái này ghi trong sách của V+ từ những năm 6x cơ bác @F2 ạ.
    X ... của mẽo thì đừng khoe, càng nhiều x càng không nên khoe, ý người Mỹ là thế, nhớ yếu quyết thế là được
  2. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Hế hế!
    Hế hế!
    Kiên nóp phê phán cái gì nhể. Trong cái tin đó nó cũng nói là Mẽo đang thử nghiệm chớ khoe cái gì mà khoe.
    Đã đọc tin đó chưa hở? Hay thấy Mẽo tiến bộ hơn Ngố mà lóa cả mắt chưa đọc, đã đi phê òi.
    ...
    VIT - Hải quân Mỹ sẽ thử nghiệm bay lần đầu tiên loại máy bay chiến đấu không người lái X-47B UCAS vào quý 2 năm tài khóa 2010 tại căn cứ không quân Edwards, Calilornia. Theo dự kiến ban đầu, chuyến bay sẽ tiến hành vào cuối năm 2009.
    ...

  3. SSX999

    SSX999 Guest

    cái link kia có cái gì vậy Thế không biết à? Vụ kiểu này tớ đã đập lamali hay laovila gì đó một trận te tua rồi đó.
    Có biết lính Mỹ dùng bao triệu cao su một tháng không? Nhiều triệu đấy.
  4. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Hế hế! Chính ủy nói gì trả đúng.
    Nói chung vụ nghiên cứu lính Mẽo dùng bâu nhiêu BCS thì chính ủy chắc là giỏi. Vụ đó tớ không biết.
    Dưng tớ biết chắc chắc. Thông tin mà chính ủy đưa ra lúc nẫy là do chính truyền thông Mẽo khui ra.
    Được chưa hở chính ủy
  5. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Lenta.ru loan báo: Mỹ đã quyết định tham gia vào hoạt động tuần tra các khu vực biển nơi bọn cướp biển Somali đi lại bằng máy bay không người lái MQ-9 Reaper. Tuyên bố này được ban hành ngày 23/10 bởi Phó tư lệnh lực lượng Mỹ ở châu Phi Robert Muller.
  6. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Bác Doan nè, hình của bác chỉ nói về cơ chế phát nổ từ giai đoạn khối thuốc phóng phát nổ chứ không giải thích gì về dây dẩn cháy cả. Hơn nữa hình của HP chơi gian ( Anh nầy vốn là chúa tể chơi gian ) khi anh ta set số frame khác nhau trong hoạt hình nhằm tạo cảm giác khác lạ. Cơ chế nổ lỏm bắt buộc phải nổ từ sau và đủ nhanh để điểm hội tụ nằm tại vị trí thiết kế ngay đầu đạn. Đó là nguyên tắc. Tôi vẫn mong xem cái giải thích cơ chế dây cháy chậm của Bác ạ.
    ...........................................
    Tặng Rồ Ngố . vũ khí X Mỹ có gì đâu mà khoe. Nhưng nhìn xem tìm lực quốc phòng Nga toàn khoe hàng X, photoshop, đang và thậm chí chuẩn bị ngâm cứu. Loại hàng ấy chiếm hơn 1/2 trong phần khoe hàng Nga rồi. Ngày xưa nhớ HP khoe Mig-2000 vang trời cho đến lúc nó chui vô bao rác vẫn còn khoe.
  7. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Bác Doan nè, hình của bác chỉ nói về cơ chế phát nổ từ giai đoạn khối thuốc phóng phát nổ chứ không giải thích gì về dây dẩn cháy cả. Hơn nữa hình của HP chơi gian ( Anh nầy vốn là chúa tể chơi gian ) khi anh ta set số frame khác nhau trong hoạt hình nhằm tạo cảm giác khác lạ. Cơ chế nổ lỏm bắt buộc phải nổ từ sau và đủ nhanh để điểm hội tụ nằm tại vị trí thiết kế ngay đầu đạn. Đó là nguyên tắc. Tôi vẫn mong xem cái giải thích cơ chế dây cháy chậm của Bác ạ.
    ----------------------------------------------
    À, tớ lấy cái hình đó để chứng minh cho bác thấy khối thuốc nổ lõm được kích nổ ra sao và tại sao trạm truyền nổ phải được đặt ở phía sau chứ không đặt ở mũi đạn thôi.
    Còn cụ thể về LAW 66 đời đầu thì như link của bác gabeo2010 đã đưa, đầu đạn dùng ngòi nổ cơ chế kích hỏa bằng va đập cơ khí thì đương nhiên là phải dùng dây dẫn cháy để truyền lửa rồi. Bác không lo nó chậm đâu, các loại thuốc cháy trong dây dẫn cháy (dẫn cháy chứ không phải dây cháy chậm nhé!) có tốc độ cháy đều trên 2.000m/s cả.
    Ngay cả một số loại đạn pháo xuyên lõm dùng cho pháo bắn thẳng cũng áp dụng cơ chế này. Ngòi nổ ở đầu đạn va đập với mục tiêu tạo tia lửa đốt cháy dây dẫn cháy --> truyền lửa đến trạm nổ --> trạm nổ nổ và ---> kích hoạt khối thuốc nổ lõm. Tổng thời gian làm việc của cả quá trình này < 10-3s.
    Được doandonga sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 29/11/2009
  8. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Áo chống đạn của Mỹ thật tốt.
    AP cho hay sáng 29/11, có tới 4 sỹ quan cảnh sát Mỹ đã bị thiệt mạng trong một vụ phục kích nhằm vào họ ngay giữa ban ngày, tại một quán cà phê ở bang Washington.
    Vụ tấn công xảy ra tại quán cà phê Forza, ngoại ô thành phố Tacoma thuộc Washington, vào khoảng lúc 8h15?T sáng ngày 29/11, khi cả 4 cảnh sát, gồm 3 đàn ông và một phụ nữ đang chuẩn bị cho ca làm việc. Được biết, họ đều mặc đồng phục và áo chống đạn. Hung thủ đã bắn bằng một khẩu súng ngắn.
    Hay là tại Mỹ tiết kiệm tiền, nhập áo chống đạn Tàu về trang bị cho cảnh sát vậy ta?
    Tin cập nhật: http://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2010385339_webshootingupdates29m.html
  9. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Ủa bác đọc đoạn nào nói bắn thủng áo giáp vậy ?????
  10. alansaint

    alansaint Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    350
    Đói ăn tại nước giàu nhất thế giới
    Mỹ có nhiều người béo phì hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới. Bên cạnh đó, 50 triệu người Mỹ khác, tương đương với một phần sáu dân số, đang phải vật lộn từng ngày để kiếm ăn.
    >Khoảng cách giàu nghèo tại Mỹ gia tăng.
    Tại đất nước giàu nhất và sản xuất lương thực hàng đầu thế giới, cứ 6 người thì có một người phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực. Trong 50 triệu người đói ăn, có tới 17 triệu người (tăng so với 12 triệu năm 2007) nằm trong tình trạng báo động cao nhất. Những người này bữa no bữa đói và phải giảm đáng kể lượng thực phẩm tiêu thụ. Nạn nhân chủ yếu là người gốc da đen, gốc Tây Ban Nha và gia đình chỉ có bố hoặc mẹ.
    Đó là những sự thật phơi bày trong thống kê an ninh lương thực hàng năm do Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố hồi tuần trước. Báo cáo cho thấy tình hình lương thực ở nước này đáng báo động nhất kể từ khi Bộ Nông nghiệp bắt đầu lập thống kê lần đầu tiên hồi 1945.
    Bức tranh lương thực càng trở nên u ám hơn trong suy thoái do tỷ lệ thất nghiệp 10,2% hiện nay gần như gấp đôi so với đầu năm 2008. Với nhiều người Mỹ, khoảng cách giữa mất việc làm và thiếu ăn không phải là xa.
    Nạn nhân chủ yếu của tình trạng đói ăn tại Mỹ là những người da đen, gốc Bồ Đào Nha hoặc Tây Ban Nha.
    Trung tâm nghiên cứu và hành động lương thực Mỹ chỉ ra rằng tình trạng nghèo ở Mỹ có thể gây ra 2 thái cực trái ngược nhau là đói và béo phì. Điều này xuất phát từ thực tế ở Mỹ, thức ăn nhiều calo rẻ hơn thực phẩm ít calo, có lợi cho sức khỏe. Ăn quá nhiều calo trở thành một vấn đề được xã hội quan tâm hơn là suy dinh dưỡng. Do đó, tại Mỹ, đói và béo phì chỉ là hai mặt của đồng xu nghèo. Thống kê sức khỏe quốc tế cho thấy Mỹ đứng đầu về tỷ lệ người béo. Hai phần ba dân số Mỹ thừa cân, và một phần ba trong số đó béo phì.
    Khi nói đến những em bé gầy giơ xương sườn, người ta nghĩ ngay đến châu Phi. Hội nghị an ninh lương thực do Liên Hợp Quốc tổ chức hồi đầu tháng tại Roma tập trung kêu gọi nước giàu viện trợ cho nước nghèo, chứ không thấy nhắc đến những người đói tại chính các quốc gia thịnh vượng nhất.
    Năm tới, Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ chi ra 58,3 tỷ USD để phát tem phiếu cho người nghèo mua thực phẩm. Con số này tăng so với 54 tỷ USD trong năm 2008. Các chương trình khác như hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh nghèo cũng tăng chi từ 15 tỷ lên 16,9 tỷ USD. Chính quyền Obama xem việc chấm dứt tình trạng đói ăn ở trẻ em vào năm 2015 là một trong những ưu tiên hàng đầu, người phát ngôn của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết hồi tuần trước.
    Được alansaint sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 01/12/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này