1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    http://cand.com.vn/the-gioi-so/My-xay-dung-nha-may-che-tao-chien-dau-co-tai-An-Do-399999/
    Ấn Độ mua F16 của Mỹ xem ra T-50 của Nga lại ế hàng rồi :-D
    --- Gộp bài viết: 14/07/2016, Bài cũ từ: 14/07/2016 ---
    Phi công Nhật bản điều khiển Boeing-787 như là máy bay tiêm kích :-D

  2. skyhp

    skyhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    267
    Chắc bạn đọc bài đó trên red***. Thực ra cái ảnh này là chụp từ tàu ngầm đức vào năm 2007. Đây là bài báo gốc.

    http://www.abendblatt.de/politik/au...foto-das-einen-US-Admiral-wuetend-machte.html
    halosun thích bài này.
  3. o8ugk

    o8ugk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    297
    Việt Nam nên tham khảo không quân Ấn Độ về hậu cần và kỹ thuật là tốt nhất.
    Tính ra chưa có nước nào có kinh nghiệm vận hành cùng lúc nhiều loại máy bay Nga, Mỹ, Châu Âu như không quân Ấn Độ, bái phục. Nếu trong tương lai Việt Nam có chuyển hướng sang máy bay Mỹ như F-16 thì càng phải thắt chặt với Ấn Độ.
  4. kachiusa07

    kachiusa07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2015
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    104
  5. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Mỹ dựa đồng minh sản xuất vũ khí
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-dua-dong-minh-san-xuat-vu-khi-3313901/

    Tưởng Mỹ sản xuất được vũ khí từ A đến Z như Nga chứ? hóa ra phụ thuộc hoàn toàn từ đồng minh từ súng bộ binh, chống tăng Heckler & Koch, FN SCAR, AT4, FN Mini từ các nước Âu Châu, linh kiện của PAC-2 từ Nhật. Vi mạch thì nhập khẩu của Trung Quốc cho máy bay F-35, Titan thì mua của Nga để thiết kế siêu phẩm SR-71, động cơ cũng phụ thuộc Nga RD180 cho siêu tên lửa Atlas, cả hệ thống giáp thô Chohbam cũng tậu của Anh và APS Trophy, ERA của Do Thái đắp lên M1A2, cả tên lửa chống hạm giờ cũng phải nhập từ Na Uy loại NSM, mũ bay tác chiến (JHMCS) dành cho F-35 thì phải tậu công nghệ từ HMDS Typhoon do BAE sản xuất, sắp tới còn lắp Meteor của EU lên F-35 luôn chứ ko thèm dùng AIM-120. Người Nga, TQ họ tự chủ sản xuất được mọi thứ không cần ai, thậm chí cả robot chiến đấu trên trời, mặt đất và mặt biển, dưới nước.
    Lần cập nhật cuối: 15/07/2016
  6. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    http://vneconomy.vn/chung-khoan/chung-khoan-my-lap-dinh-moi-20160715060722168.htm

    Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục cả 3 chỉ số Dowjones , Nasdaq , S&P 500 đều tăng điểm kinh khủng . Dân Mỹ năm nay lại nhiều tiền mua sắm ô tô với đi du lịch nước ngoài :-D

    DOW JONES : 18,506.41
    NASDAQ : 5,034.06
    S&P 500 : 2,163.75


    Năm ngoái giá dầu rẻ, kinh tế phát triển 73 triệu người Mỹ đi du lịch nước ngoài tăng 7,7% . Năm nay chắc gần 100 triệu người đi du lịch quá :-D

    http://www.cntraveler.com/stories/2016-03-28/more-americans-traveled-abroad-in-2015-than-ever-before
    http://travel.trade.gov/tinews/archive/tinews2016/20160321.asp

    More Americans Traveled Abroad in 2015 Than Ever Before




    Các nhà sản xuất ô tô ở Mỹ bán được 17,5 triệu chiếc ô tô phá kỷ lục năm 2000 . Năm nay chắc phải bán được 20 triệu chiếc ô tô

    http://money.cnn.com/2016/01/05/news/companies/car-sales/

    [​IMG]
  7. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Không chỉ THAAD vô dụng trước Triều Tiên
    (Bình luận quân sự) - Theo bản báo cáo của Hiệp hội các nhà khoa học liên quan (UCS), hệ thống phòng thủ Mỹ không thể chặn được đòn tấn công bằng tên lửa từ Triều Tiên.
    Trong bản báo cáo dài 60 trang do UCS soạn thảo tuyên bố Hệ thống phòng thủ giữa hành trình (GMD) đóng tại US Ground đang ở tình trạng “tả tơi’ sau nhiều năm bị bỏ bê. "Mặc dù đã trải qua hơn một thập kỷ phát triển và có giá trị tới 40 tỷ USD, hệ thống GMD vẫn đơn giản là không thể bảo vệ người dân Mỹ", UCS cho biết trong báo cáo.

    Ngoài ra, báo cáo trên cũng trích dẫn nội dung mà truyền thông Mỹ từng đưa, về những nỗ lực thất bại liên quan tới GMD trong việc ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng bằng tên lửa hạt nhân của Bình Nhưỡng, nhắm vào các thị trấn và thành phố của Mỹ. Đây là điều mà Triều Tiên đã đe dọa bấy lâu nay.

    Đặc biệt, các nhà khoa học cũng lưu ý rằng, những hệ thống đánh chặn tên lửa của Mỹ đặt tại California và Alaska không thể phá hủy nhiều mục tiêu tấn công giả định trong các bài thử nghiệm, dù quân đội Mỹ đã biết trước được những mục tiêu này.

    Một trường hợp điển hình là chuyến bay thử nghiệm của một máy GMD đã bị lạc hướng sau khi một trong những động cơ gặp trục trặc. Mặc dù vậy, phía cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ vẫn thông báo đây là vụ thử… thành công.

    [​IMG]
    Hệ thống đánh chặn THAAD.
    Sự yếu kém của hệ thống phòng thủ của Mỹ không chỉ được UCS nói đến, ngay từ trước khi Mỹ chưa đưa ra quyết định triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc – Khâu Quốc Hồng cũng cho rằng THAAD vô dụng trong nhiệm vụ đối phó với tên lửa Triều Tiên.

    Theo vị đại sứ chính Bắc Kinh chứ không phải một nước nào khác là mục đích của kế hoạch này. Theo ông Hồng, THAAD sẽ không có cách nào để đối phó với đòn tấn công bằng tên lửa KN-02 từ Bình Nhưỡng.

    Những tên lửa này có thể đạt tốc độ tối đa trong 3-4 phút và khởi động lại trong khoảng 15 phút, vì vậy rất khó bị phát hiện bằng radar. Theo vị chuyên gia này, KN-02 là tên lửa được cải tiến từ 9K79 Tochka (SS-21 Scarab) có khả năng mang đầu đạn thông thường, hoá học và hạt nhân.

    Khác với hầu hết các tên lửa đạn đạo khác, tên lửa KN-02 sử dụng nhiên liệu rắn, do đó tiết kiệm thời gian bắn và khởi động lại. KN-02 có thể đạt tầm bắn tối đa tới 170 km. Đạn tên lửa KN-02 có chiều dài 6,4m, đường kính thân 0,65m và trọng lượng phóng hơn 2 tấn. Nó có khả năng lắp đầu đạn thuốc nổ thường nặng 485kg.

    Vì tên lửa KN-02 mà hồi tháng 10/2013, Hàn Quốc đã tuyên bố không gia nhập Hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực do Mỹ đứng đầu. Theo đó, Hàn Quốc sẽ nâng cấp các loại tên lửa đánh chặn hiện có, đồng thời sẽ nghiên cứu, chế tạo một loại tên lửa đất đối không thế hệ mới, xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa nội địa.

    Lý giải điều này, chuyên gia quân sự Trung Quốc Đỗ Văn Long cho rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc và Mỹ hoàn toàn khác nhau. Hệ thống phòng thủ của Hàn Quốc đối phó với các loại tên lửa đạn đạo từ tầm trung trở xuống của Triều Tiên, còn hệ thống phòng thủ của Mỹ nhắm tới các loại tên lửa có thể vươn tới Mỹ.

    Ông Đỗ Văn Long nhấn mạnh, loại tên lửa đối đất tầm ngắn KN-02 của Triều Tiên có tầm phóng trên 150km, vì vậy quỹ đạo phóng của nó rất thấp. Chính loại tên lửa này chứ không phải các loại tên lửa có tầm bắn xa hơn, đã trở thành sự uy hiếp khủng khiếp đối với thủ đô Seoul của Hàn Quốc, chỉ cách vĩ tuyến 38 (ranh giới 2 nước) khoảng trên dưới 50km.

    Các loại tên lửa đánh chặn hiện có của Hàn Quốc như Patriot-2 và Patriot-3 có thể đánh chặn được các loại tên lửa dòng Scud có tầm bắn 500-700km hoặc các tên lửa tầm trung như Musudan, nhưng không có cách nào đánh chặn được tên lửa có quỹ đạo bay thấp như KN-02.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/khong-chi-thaad-vo-dung-truoc-trieu-tien-3313992/
  8. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Mỹ sẽ mua vũ khí tiên tiến của Ukraine?
    Trịnh Hải Yến|15/07/2016 08:45

    3
    [​IMG]
    Tờ Wearethemighty.com của Mỹ vừa cập nhật danh sách 6 loại vũ khí nước ngoài Mỹ nên mua.
    Ukraine bán Su-27 với giá rẻ giật mình, liệu có cơ hội nào cho Việt Nam?
    Phải nói ngay rằng, đây là những khí tài lợi hại, có thể làm tăng thêm sức mạnh cho quân đội Mỹ và bù vào phần thiếu hụt Mỹ chưa kịp bổ sung.

    [​IMG]
    Theo Wearethemighty, từ lâu Mỹ có truyền thống chọn mua hay thuê một sốvũ khído nước ngoài sản xuất.

    Ví dụ, Mỹ từng nhận viện trợ quân sự từ Pháp trong Chiến tranh Cách mạng hoặc thuê máy bay tiêm kích Spitfire của Anh trong Thế chiến II hay tiêm kích Kfir của Israel trong những cuộc chiến xâm lược diễn ra trong thập niên 80 ở thế kỷ trước.... Tất cả những điều này đều mang lại lợi ích thiết thực cho Mỹ.

    Với lý do nói trên, giới phân tích quân sự cho rằng Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD) nên mua ngay 6 loại vũ khí dưới đây càng sớm càng hay.

    1. Tàu khu trục lớp Alvaro de Bazan của Tây Ban Nha

    Với việc nghỉ hưu của các tàu khu trục lớp Oliver Hazard Perry, Mỹ có thể sử dụng bổ sung các loại tàu khu trục khác.

    Tàu chiến Littoral Combat Ship (LCS) đã chứng minh nhiều ưu điểm, như USS Freedom đã từng phá tan 4 vụ vận chuyển ma túy trong vòng 7 tuần trong khuôn khổ chiến dịch SOUTHCOM 2010.

    Nhưng bản thân LCS cũng đang bộc lộ những nhược điểm cố hữu, như tính năng của các gói phần mềm, không đáp ứng với nhu cầu tác chiến trong môi trường tác chiến công nghệ cao.

    [​IMG]
    Hải quân có kế hoạch mua 20 tàu khu trục trong tương lai, trong đó tàu khu trục lớp Alvaro de Bazan (ADB) của Tây Ban Nha được xem alf ứng viên sáng giá.

    Ưu điểm của ADB là được trang bị radar SPY-1, đại bác kích thước nòng 5 inch, và hệ phóng tên lửa thẳng đứng 48 ống, có thể phóng tên lửa đất-đối-không chuẩn, tên lửa Tomahawk Land và hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng ASROC.

    ADB có lượng giãn nước đủ tải 6.400 tấn, tổng chiều dài 146,7 m và được trang bị 32 tên lửa phòng không tầm xa Standard SM-2MR Block IIIA, 64 tên lửa tầm trung RIM-162 Evolved Sea Sparrow. Bởi vậy ADB rất lý tưởng để Mỹ thay thế cho tàu khu trục lớp Perry.

    2. Tàu chiến đa nhiệm lớp Absalon của Đan Mạch

    Đan Mạch từng chế tạo tàu chiến linh hoạt trong nhiều thập kỷ, có chất lượng cao, tín nhiệm nhờ sử dụng công nghệ Stanflex.

    Tàu chiến lớp Absalon thường được gọi là tàu khu trục nhưng lại thiên về tàu chiến đa năng, kết hợp chức năng của tàu khu trục, tàu vận tải đổ bộ, thậm chí cả chức năng của một tàu chỉ huy.

    Một trong những thiết kế hấp dẫn nhất, ưu việt nhất có tàu chiến đa nhiệm lớp Absalon, trọng lượng nặng 4.500 tấn, được trang bị pháo nòng 5 inch, và năm trạm phóng vũ khí linh hoạt như tên lửa 36 RIM-162, Evolved Sea Sparrow và 16 RGM-84 Harpoon.

    [​IMG]
    Absalon có lượng giãn nước 6.300 tấn, thân dài 137 m, rộng 19,5 m và cao 6,3 m. Kết cấu tàu gồm 16 khoang kín rỗng và không thấm nước. Boong tàu cường lực cho phép chịu được trọng lực lên đến 62 tấn, tương đương một chiếc xe tăng. Vỏ tàu được chế tạo bằng công nghệ tàng hình nên có mức độ phản sóng âm, sóng rada, thậm chí cả tia hồng ngoài rất thấp.

    Riêng lớp thép bọc của Absalon có tên gọi STANAG được cho là tuyệt vời, có khả năng chống các đòn tấn công bằng vũ khí hạt nhân và sinh hóa.

    Absalon còn được cải tiến, lắp đặt thêm các module dành cho thủy thủ, có tốc độ tối đa 23 hải lý mỗi giờ (42,6 km/h), lượng dự trữ nhiên liệu, trang thiết bị đủ để hoạt động độc lập trong 28 ngày và tầm hoạt động tối đa lên tới 9.000 dặm (14.484 km). Giá bán 225 triệu $, chỉ bằng 5/8 so với giá tàu chiến đấu duyên hải lớp Freedom.

    3. Xe chiến đấu bộ binh BTMP-84 của Ukraine

    So với các binh chủng khác, bộ binh gánh vác công việc rất lớn trên chiến trường. Đôi khi không thể theo kịp với xe tăng, vì vậy bộ binh rất cần được trợ thêm phương tiện tăng thiết giáp. Để giúp quân đội Mỹ thực hiện tốt chức năng này, DoD hiện đang cân nhắc mua xe chiến đấu bộ binh BTMP-84 của Ukraine, đây là ứng viên được xem là tốt nhất hiện nay.

    BTMP-84 có nhiều ưu điểm so với xe bọc thép chở quân truyền thống, bởi BTMP-84 đã qua nhiều lần cải tiến, như thân dài, hệ truyền động được bổ sung thêm một bánh xích, có khoang chở quân nằm giữa tháp pháo và có động cơ khoẻ hơn.

    Nó có thể hoạt động với vai trò xe tăng chiến đấu chủ lực trong đội hình hoặc hoạt động độc lập hay kết hợp cả hai, và vận chuyển thương binh ra khỏi chiến trường một cách an toàn.

    [​IMG]
    Về cơ bản, BTMP-84 vẫn giữ thiết kế của T-84 bao gồm pháo chính nòng trơn KBA-3 125mm có thể bắn nhiều loại đạn như đạn xuyên giáp năng động APFSDS, đạn liều nổ cao HEAT, đạn nổ phá mảnh HE Frag và đạn nổ trên không ABFS. Đặc biệt, pháo tích hợp khả năng phóng tên lửa chống tăng qua nòng đạt tầm 5.000 m, có thể hạ được trực thăng bay thấp.

    Vũ khí phụ khác gồm có súng máy đồng trục 7,62 mm, đại liên phòng không 12,7 mm. BTMP-84 được trang bị động cơ diesel 6TD-2 công suất 1.200 mã lực cung cấp tốc độ tối đa 70 km/h, dự trữ hành trình 450 km. Tuy không chở được nhiều người như Bradley hoặc LAV-25, nhưng hỏa lực của BTMP-84 được xem là ưu thế nổi trội, được khách hàng rất ưa chuộng.

    4. Xe bọc thép trinh sát EE-9 Cas****l của Brazil

    Với việc nghỉ hưu của tăng hạng nhẹ M-551 Sheridan vào giữa thập niên 90 ở thế kỷ trước, quân đội Mỹ rất cần được bổ xung loại khí tài này. Sau hai thập kỷ tìm kiếm, cuối cùng DoD đã tìm được ứng viên thay thế, đó là xe bọc thép trinh sát EE-9 Cas****l của Brazil.

    [​IMG]
    EE-9 Cas****l do tập đoàn Engesa phát triển từ năm 1970 để thay cho M8 Greyhounds. Phiên bản đầu tiên được trang bị pháo Greyhound 37 mm, sau đó được thay bằng tháp pháo Panhard AML-90 của Pháp, và nay tiếp tục được cải tiến bằng pháo ****erill Mk.3 90 mm Bỉ theo giấy phép EC-90.

    Phiên bản EE-9 Cas****l hiện tại dùng pháo pháo 90 mm với 44 viên đạn, xe nặng 13 tấn, tương đương xe bọc thép Strykers của Mỹ dùng hệ pháo di động 105 mm, chỉ có 18 viên. EE-9 Cas****l có kích thước tương tự xe bọc thép M113, dễ vận chuyển bằng máy bay C-130.

    5. Máy bay chiến đấu Hawk 200 của Anh

    Đây là loại máy bay chiến đấu đắt tiền nhưng nếu so với chi phí nghiên cứu, phát triển cả hai loại máy bay F-22 và F-35 với giá hàng tỷ $, giá bán lẻ 100 triệu $ chiếc thì việc mua máy bay chiến đấu Hawk 200 của Anh vẫn mang tính kinh tế hơn, giải pháp khả thi cho quân đội Mỹ hiện nay.

    [​IMG]
    Hawk 200 hay BAE Systems Hawk là máy bay phản lực được ra đời lần đầu tiên vào năm 1974 với tên gọi nguyên thuỷ Hawker Siddeley Hawk, Ngoài dùng để huấn luyện, Hawk 200 còn được sử dụng như một máy bay chiến đấu có chi phí thấp, có thể mang gần 7.000 pound bom (3,1 tấn) hay vũ khí không-đối-đất, rất phù hợp với quân đội của nhiều nước.

    Hawk 200 có thiết kế tập trung cho mục đích phòng không, chiếm ưu thế trên không, chống tàu chiến, đánh chặn tầm xa, hỗ trợ trên không tầm gần và tấn công mặt đất. Được trang bị radar AN/APG-66H, một phiên bản đa kênh cao cấp của APG-66 từng dùng cho F-16A.

    Ngoài ra, Hawk 200 còn được trang bị tên lửa AIM-9 Sidewinder và AGM-65 Maverick, tên lửa không đối không ở đầu cánh và tiếp nhiên liệu trên không, Có khả năng triển khai tầm xa trên biển lẫn trên đất liền, tương tự máy bay T-45 Goshawk của Mỹ.

    6. Tàu hộ tống lớp Sa'ar 6 của Israel

    Gần đây, Mỹ bắt đầu mua và sử dụng vũ khí của Israel như súng trường tấn công dùng cho thủy quân lục chiến hoặc máy bay RQ-2 Pioneer của hải quân Mỹ dùng cho chiến hạm lớp Iowa trong chiến dịch Bão táp sa mạc.

    [​IMG]
    Sa'ar 6 là tàu hộ tống, từng được Hải quân Israel đặt hàng 4 chiếc hồi tháng năm 2015. Thiết kế của Sa'ar 6 là biến thể của tàu hộ tống lớp Braunschweig của Đức.

    Tất cả 4 chiếc này đều được chế tạo tại Đức, chiếc đầu dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng năm 2019. Chi phí khoảng 1,8 tỷ NIS Israel (480 triệu $). Chính phủ Đức sẽ trả 1/3 chi phí cho 4 tàu hộ tống nới trên để bảo vệ các trạm khai thác khí tự nhiên ở vùng biển Địa Trung Hải.

    Các Sa'ar 6 có lượng giãn nước 2.000 tấn, được trang bị một pháo chính Oto Melara 76 mm, 2 trạm vũ khí Typhoon, 32 ổ phóng tên lửa Barak-8 đất-đối-không, hệ thống vũ khí phòng thủ điểm C-Dome, 16 tên lửa chống tàu, radar EL/M -2248 MF-STAR AESA radar, và hai ống phóng ngư lôi 324 mm.

    Ngoài ra, Sa'ar 6 còn có khoang chứa máy bay, và một sàn chứa một máy bay trực thăng hạng trung SH-60.

    Sa'ar 6 có thể trở thành đối trọng của Hải quân Hoa Kỳ trước các loại tàu hộ tống lớp Buyan và tàu khu trục nhỏ lớp Gepard của Nga.

    http://soha.vn/my-se-mua-vu-khi-tien-tien-cua-ukraine-20160715013410973.htm
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    siu tên lửa thần thánh sau khi bắn hụt UAV thì mảnh tên lửa rơi xuống cao nguyên golan làm bị thương 1 bé gái
    http://www.timesofisrael.com/teen-hurt-by-debris-from-patriot-missile-fired-at-drone-in-golan/
    beta22 thích bài này.
  10. o8ugk

    o8ugk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    297
    Hèn chi dân Hàn phản đối THAAD ghê thế. Không biết THAAD có hiệu quả hơn Patriot không ? . Khả năng phòng thủ chưa thấy gia tăng mà đã gia tăng nguy cơ bị Bắc Triều Tiên cho "xơi" tên lửa.
    Minh_Thai_Tong thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này