1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    @khanh1512 đồ Mỹ tốt quá hầy :))


    Mỹ lần đầu phân trần sau siêu hạm Zumwalt bị ngất
    (Vũ khí) - Washington đã không muốn nghe thêm về sự kém cỏi hạm đội của mình. Và để xoa dịu Hải quân Mỹ đã nói nguyên nhân thất bại của các tàu hiện đại.
    Washington ngày 10 tháng 12, họ đã không muốn nghe thêm về sự kém cỏi hạm đội của mình. Những thất bại liên tiếp đối với con tàu khu trục đắt nhất của mình USS Zumwalt là sự kiên nhẫn cuối cùng trong Hạ viện Mỹ về quân đội.

    Tại phiên điều trần diễn ra đầu tuần, đại diện của Hải quân Mỹ đã phải chịu những chỉ trích và buộc phải chịu trách nhiệm đối với những thất bại của các con tàu khu trục mới của Mỹ.

    [​IMG]
    Con tàu mới nhất USS Montgomery hư hỏng do yếu tố con người
    Người đại diện đã đưa một số lý do làm cho con tàu hiện đại bậc nhất lại hỏng hóc nữa.

    Được biết con tàu mới nhất của Mỹ loại USS Montgomery, đã bị thủng lỗ khi đi qua kênh đào Palama vào cuối tháng 10.

    Nguyên nhân được cho là do con người khi thành viên không thực hiện theo hướng dẫn làm con tàu đâm vào kết cấu xi măng trên kênh đào.

    Những tài liệu này đã được tạo ra sau khi xảy ra tình huống tương tự với con tàu USS Coronada của Mỹ trong kênh đào Panama năm 2014.

    Không chỉ yếu tố con người đã chơi một trò ác ý với Hải quân Mỹ. Một trong những vấn đề của tất cả các thiết bị hiện đại của Mỹ khi nhận kết cục hỏng hóc là vấn đề động cơ.

    Một trong số sự việc đã xảy ra đó là với tàu Cảnh sát biển Milwaukee, khi chúng vừa được biên chế sau 20 ngày và được tàu cứu hộ kéo trở về căn cứ. Con tàu gặp sự cố kỹ thuật khi di chuyển từ Halifax, Canada để đến Mayport, Florida và đích đến là Diego.

    “Sự cố mất hoàn toàn một động cơ đẩy trên tàu USS Milwaukee (LCS 5) là vô cùng báo động, đặc biệt khi chúng chỉ được biên chế 20 ngày trước”, thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Uỷ ban Quân vụ Thượng viện nói.

    Cùng một kết cục hư hỏng với con tàu LCS. Tuy nhiên nguyên nhân ở đây không phải là do phi hành đoàn thiếu kinh nghiệm. Do hoạt động không đúng của hệ thống bôi trơn khiến con tàu cảnh sát biển LCS không thể thực hiện nhiệm vụ của mình trong vài tháng.

    Tháng một vừa qua con tàu khác là LCS Fort Worth có vấn đề với bơm khí nén khi bị choán đầy bởi nước biển. Con tàu đã phải xếp xó suốt 7 tháng tại Singapo, tới ngày 22 tháng 8 chúng mới trên đường trở lại San Diego để sửa chữa.

    Tất cả những hỏng hóc trên sẽ phải chi phí cho sửa chữa rất nhiều tiền, sau đó những con tàu loại này sẽ được chuyển đến đơn vị bảo trì.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-lan-dau-phan-tran-sau-sieu-ham-zumwalt-bi-ngat-3324769/
    Lần cập nhật cuối: 11/12/2016
    meo-u thích bài này.
  2. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Bánh nhục cho Mỹ

    Sputnik: Với danh sách thảm kịch dài dằng dặc, Mỹ có quyền gì chê tàu sân bay Nga?


    [​IMG]
    Theo đài Sputnik, người Mỹ không có quyền chê bai tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga, khi nó chỉ thiệt hại 3 máy bay trong 11 năm qua và không có thương vong về người.
    Ngày 05/12, một chiếc Su-33 của Hải quân Nga đã trượt khỏi boongtàu sân bayĐô đốc Kuznetsov ở Địa Trung Hải khi đang hạ cánh. Trước đó, hôm 14/11, một chiếc MiG-29K cũng rơi xuống biển khi không thể hạ cánh xuống con tàu này. Với 2 vụ tai nạn trên, Nga đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích cả ở trong nước và nước ngoài.

    Trong suốt 25 năm qua, Hải quân Nga đã gặp phải 4 vụ tai nạn tương tự như vậy. Tiêu biểu như vụ tai nạn năm 1991 của chiếc Yak-141.

    Hôm 01/12, tờWashington Post(Mỹ) bình luận: "Các hình ảnh vệ tinh đã nêu bật những vấn đề tiềm ẩn với chiếc tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga... đây là nỗ lực khiêm tốn nhằm triển khai một lực lượng tác chiến hàng hải có khả năng bắt chước siêu tàu sân bay Mỹ ở mức độ nào đó".

    [​IMG]
    Hình ảnh chiếc tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Hải quân Nga nhả khói mù mịt đã trở thành đề tài để các tờ báo phương Tây bêu riếu.

    Trong khi đó, tờThe Timesdẫn lời ông Igor Sutyagin, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Royal United Services cho rằng: "chỉ một số ít phi công Nga đạt được cấp độ huấn luyện theo yêu cầu để cất, hạ cánh trên tàu sân bay".

    Vậy liệu rằng tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov có thật sự tệ như một số nhà bình luận tuyên bố? Theo đàiSputnik(Nga), trong quá khứ, các tàu sân bay phương Tây cũng từng phải vật lộn với những vấn đề tương tự.

    Thống kê của Hải quân Mỹ

    Sputnikcho hay, mặc dù Hải quân Mỹ chỉ duy trì số lượng nhỏ tàu sân bay ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông nhưng họ vẫn sở hữu hơn 10 tàu sân bay đang hoạt động. Đi kèm vớiđó là số lượng rủi ro tương đương.

    Tháng 10/2015, một chiếc máy bay cảnh báo sớm Grumman E-2 Hawkeye đã bốc cháy trên tàu sân bay USS Ronald Reagan.

    Trước đó, năm 2011, tiêm kích hạm F/A-18 đã nổ tung khi cất cánh từ tàu sân bay USS John S. Stennis.

    Xa hơn nữa, năm 1998, trong lúc hạ cánh vào ban đêm, chiếc EA-6B Prowler đã va chạm với một chiếc S-3 Viking vừa hạ cánh trước đó chưa kịp đưa vào nhà chứa.

    Vụ va chạm khiến 4 phi công trên chiếc EA-6B thiệt mạng khi chiếc máy bay này bị rơi xuống biển, may mắn là 2 phi công trên chiếc S-3 đã kịp thoát ra ngoài trước khi vụ va chạm xảy ra.

    [​IMG]
    Hình ảnh vụ tai nạn trên tàu sân bay USS Forrestal.

    Vụ tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra vào tháng 07/1967 trên tàu sân bay USS Forrestal. Sự cố về điện đã vô tình kích hoạt quả tên lửa Zuni trong ống phóng, khiến nó phát nổ ngay trên tàu.

    Ngọn lửa lan sang một chiếc máy bay chở đầy nhiên liệu và bom đạn ở gần đó, khiến nó nổ tung gần như tức thì và kích hoạt chuỗi phản ứng nổ liên hoàn đối với những chiếc chiến đấu cơ bên cạnh.

    Vụ nổ của những chiếc chiến đấu cơ đầy bom đạn này có sức công phá lớn hơn bất cứ quả tên lửa hay bom thông thường nào, khiến 134 thủy thủ trên tàu thiệt mạng.

    Tại thời điểm đó, tàu Forrestal đang hoạt động ở Vịnh Bắc Bộ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Sức tàn phá của vụ nổ vẫn chưathể đánh chìm được tàu USS Forrestal, song tổng thiệt hại của sự cố này lên tới 72 triệu USD thời đó (tương đương 512 triệu USD hiện nay).

    Nhìn chung, Hải quân Mỹ đã gặp phải hơn 100 vụ tai nạn nghiêm trọng trong vòng 50 năm qua. Theo Sputnik, với danh sách thảm kịch dài như vậy, người Mỹ không có quyền chê bai tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga, khi nó chỉ thiệt hại 3 máy bay trong 11 năm qua và không có thương vong về người.

    Hãng tin của Nga cho biết, Moscow đã rút ra được nhiều bài học từnhững vụ tai nạn gần đây với tàu Đô đốc Kuznetsov. Công tác đào tạo phi công sẽ được cải thiện, các vấn đề kỹ thuật sẽ được khắc phục và hệ thống hạ cánh của tàu sẽ được nâng cấp.

    http://soha.vn/sputnik-voi-danh-sac...-gi-che-tau-san-bay-nga-20161210090326466.htm
    meo-u thích bài này.
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    [​IMG]
    meo-u thích bài này.
  4. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Mỹ không kích nhầm, 90 binh sĩ Iraq thiệt mạng
    Quote:
    Tổng cộng 90 quân nhân Iraq và 100 người bị thương sau cuộc không kích nhầm của không quân Mỹ ở Mosul, miền bắc Iraq hôm 9-12.

    Một nguồn tin quân đội Iraq đã xác nhận thông tin trên với hãng tin Spuntik. Sputnik dẫn thông tin từ cổng thông tin Factiniraq cho biết cuộc không kích diễn ra ngày 9-12.

    [​IMG]
    Tiêm kích F/A-18 Hornet của Mỹ tham gia chiến dịch không kích ở Iraq. Ảnh: Sputnik

    Cuộc không kích nhầm của không quân Mỹ ngoài làm thiệt mạng 90 quân nhân Iraq, làm thương 100 người còn phá hủy nhiều vũ khí quân sự của Iraq.

    Cuộc không kích nhằm vào một sư đoàn thiết giáp, đã phá hủy tám xe chiến đấu bộ binh và bốn xe tải quân sự Humvee. Tình hình đã buộc các binh sĩ Iraq phải rút khỏi khu vực.

    Iraq đang phát động chiến dịch giải phóng Mosul bắt đầu từ ngày 17-10 vừa qua. Mosul đã bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát từ hồi tháng 6-2014.
    http://plo.vn/quoc-te/my-khong-kich-nham-90-binh-si-iraq-thiet-mang-670814.html
    --- Gộp bài viết: 11/12/2016, Bài cũ từ: 11/12/2016 ---
    vãi cả bom thông minh :))
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    [​IMG]
    [​IMG]
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  6. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Bánh nhục cho Mỹ

    Cả dàn săn ngầm P-8A mù trước Oscar giữa Địa Trung Hải?

    (Vũ khí) - Việc 3 chiếc P-8A quần thảo trên Địa Trung Hải trong 2 ngày vẫn không tìm thấy chiếc tàu ngầm Oscar thời Chiến tranh lạnh đã nảy sinh nhiều nghi vấn.
    Chiến dịch truy tìm cực lớn

    Theo trang The Aviationist ngày 9/12, liên tiếp trong 2 ngày (9-10/12), Hải quân Mỹ và NATO đã huy động tới 3 chiếc máy bay P-8A - được mệnh danh là "sát thủ" săn ngầm để thực hiện truy tìm chiếc tàu ngầm Oscar II của Nga đang âm thầm bám sát nhóm chiến hạm của Mỹ và NATO đang hoạt động trên vùng biển này.

    Trong ngày 9/12, máy bay săn ngầm của NATO và P-8A của Mỹ ở căn cứ Sigonella (đảo Sicily, Ý) đã đồng loạt cất cánh làm nhiệm vụ truy tìm. Tình báo phương Tây khẳng định, có ít nhất 1 tàu ngầm hạt nhân loại Oscar II đang bám theo nhóm tàu sân bay Charles De Gaulle của Pháp và hàng không mẫu hạm USS Eisenhower của Hải quân Mỹ.

    [​IMG]
    Tàu ngầm Oscar II.
    Cũng trong ngày 9/12, trên tài khoản Twitter MIL cho biết có hai máy bay P-8A Poseidon của Mỹ bay truy tìm tàu ngầm Nga. Ban đầu là 1 chiếc P-8A số hiệu 168855 từ Sigonella lúc 7h30 bay vòng vòng phía Đông Địa Trung Hải. Đến khoảng 11 giờ là chiếc P-8A số hiệu 168859 cũng từ Sigonella bay đến gần vùng biển quanh phía Tây đảo Sip.

    Riêng chiếc P-8A số hiệu 168855 trong ngày 9/12 thực hiện đến 3 lần bay truy tìm tàu ngầm Nga. Đến ngày 10/12, Hải quân Mỹ tiếp tục điều chiếc P-8A Poseidon số hiệu 168858 cất cánh từ Rota (Tây Ban Nha) bay sang phía Đông Địa Trung Hải truy tìm dấu vết tàu ngầm hạt nhân Nga.

    Chiến dịch săn tìm tàu ngầm Nga trên Địa Trung Hải lần này được truyền thông phương Tây nhận định mang tầm cỡ với thời Chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Mỹ và NATO vẫn không mang lại bất cứ kết quả nào và tàu ngầm Nga vẫn như một kẻ vô hình dưới Địa Trung Hải.

    Thừa nhận của người Mỹ

    Việc Mỹ và NATO mở chiến dịch rầm rộ truy tìm tàu ngầm Nga trên Địa Trung Hải đang khiến phương Tây nghi ngờ năng lực săn ngầm của P-8A vốn được Mỹ gọi là sát thủ đối với mọi tàu ngầm trên thế giới.

    Theo nhận định của tờ Bloomberg, dù Oscar II được coi là cơn ác mộng với tàu sân bay NATO nhưng sự đáng sợ của tàu ngầm Nga chỉ nằm ở kho vũ khí khổng lồ của nó chứ hoàn toàn không phải khả năng tàng hình khi hoạt động.

    Hệ thống vũ khí chính của các tàu ngầm hạt nhân này là 24 tên lửa chống hạm tầm xa P-700 Granit với tầm bắn lên đến hơn 600km. Vì vậy, việc không tìm thấy chiếc tàu ngầm này nguyên nhân chính nằm ở khả năng lực của P-8A.

    [​IMG]
    Máy bay P-8A.
    Bloomberg trích dẫn, Michael Gilmore, người phụ trách Cơ quan thử nghiệm vũ khí của Lầu Năm Góc nhận xét rằng, chiếc máy bay săn ngầm P-8A Poseidon chứa đựng tất cả những thiếu sót lớn. Các vấn đề chủ yếu nằm ở hoạt động của radar, tích hợp cảm biến và truyền dữ liệu của máy bay.

    Cụ thể, Gilmore cho biết các đợt thử nghiệm chiến đấu thực tế gần đây đã xác nhận các lỗi được phát hiện trước đó đối với radar của P-8A, cho thấy hạn chế trong hoạt động của radar trước một số mục tiêu. Những chi tiết về vấn đề này hiện đang được bảo mật. Hãng Raytheon là nhà chế tạo radar trên bộ và trên biển nói trên.

    Bên cạnh đó, thững trục trặc đối với các thiết bị điện tử trên máy bay dùng để phát hiện radar chống máy bay của đối phương đã hạn chế việc phát hiện các mối đe dọa, đồng thời làm giảm nghiêm trọng khả năng hoạt động và sống sót của máy bay khi thực hiện các nhiệm vụ lớn. Được biết, các thiết bị hỗ trợ điện tử của P-8A do tập đoàn Northrop Grumman cung cấp.

    Rất nhiều trong số những thiếu sót nói trên đã khiến Gilmore đưa ra nhận định rằng chiếc P-8A sẽ không phát huy hiệu quả trong các nhiệm vụ do thám, theo dõi, trinh sát, cũng như đối với nhiệm vụ săn ngầm trong một khu vực rộng lớn.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...8a-mu-truoc-oscar-giua-dia-trung-hai-3324785/
    --- Gộp bài viết: 12/12/2016, Bài cũ từ: 12/12/2016 ---
    @Longbow @despair nào nào vô săn ngầm nào :))
    --- Gộp bài viết: 12/12/2016 ---
    Nghe nói VN thèm mua con này lắm =))
  7. Longbow

    Longbow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2016
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    100
  8. khanh1512

    khanh1512 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2016
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    32
    Bảo you chứng minh đồ TQ tốt hơn đồ Mỹ thì you chạy làng chửi bới. You nói trớ cái hình tôi đưa là đồ Đức chứ không phải Mỹ. Nên nhớ hiện nay Quân đội Đức vẫn còn dùng vũ khí Mỹ nhá. Châu Âu và tổ quốc của you cũng dùng máy bay Boing của Mỹ nhá.

    You luôn mồm khen nức nỡ con JF-17 mấy năm nay mà sao liênh doanh Pakistan – TQ chẳng bán được con nào? Con F-35 mà you chê đứng chê ngồi thì Mỹ không sản xuất kịp cho các nước đặt hàng.

    You chê cái tàu sân bay Mỹ mà you cố tình lờ việc TQ chẳng làm được sợi cáp của tàu sân bay. Ngay cả ông tổ của TSB TQ là Nga cũng làm sợi cáp chưa ra hồn nữa, hậu quả vừa mất toi Mig-29 và Su-33.

    Trình của you vào đây chỉ để xã rác diễn đàn và cóp nhặt báo đăng lại thôi chứ chẳng có tính học thuật gì. Diễn đàn quân sự nước ngoài trở thành nơi đăng lại báo và gây nhiểu thông tin của you nên nó không còn tính chất của diễn đàn nữa, trừ khi MOD khoá luôn IP của you.

    Thôi đủ rồi, chút you sớm về nước trả lại tính học thật cho diễn đàn.
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Iran mua 80 máy bay Mỹ
    Hãng IranAir hôm qua ký thỏa thuận mua 80 máy bay chở khách của Boeing, trong hợp đồng lớn nhất giữa Mỹ và Iran suốt gần 4 thập kỷ.
    [​IMG]
    Máy bay Boeing 747-200 của IranAir. Ảnh: PressTV

    Farhad Parvaresh, Chủ tịch hãng hàng không quốc gia Iran, cho biết thỏa thuận kéo dài 10 năm bao gồm 50 máy bay Boeing 737 và 30 chiếc 777, theo hãng thông tấn IRNA.

    Fletcher Barkdull, giám đốc khu vực của Boeing, đã có mặt tại Tehran để dự lễ ký kết. Ông cho biết thỏa thuận trị giá 16,6 tỷ USD đã được chính phủ Mỹ thông qua. Đây được coi là hợp đồng lớn nhất giữa hai nước kể từ cách mạng Hồi giáo năm 1979.

    Boeing hồi tháng 6 cho biết hãng đã ký thỏa thuận dự kiến bán 100 máy bay cho IranAir. Hợp đồng với Boeing sẽ giúp hiện đại hóa và mở rộng đội tàu bay cũ dần của Iran sau nhiều thập kỷ nước này bị trừng phạt.
  10. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Thế nó ko rớt còn Mỹ thì rớt lia lịa là gì hả con ?

    Trình thầy thì hơn cả họ nhà con, bài nào cũng chả có tí KTQS gì cả toàn troll ghẻ
    --- Gộp bài viết: 12/12/2016, Bài cũ từ: 12/12/2016 ---
    Xin anh rồ Mỹ cho hỏi mấy chiếc này có tính năng gì hay chỉ đơn giản là rửa tiền :-(

    Như P8A khoe khoang phát hiện, khóa cổ tàu ngầm xịn nhất của Nga >1000km, vậy mà thế này đây

    Cả dàn săn ngầm P-8A mù trước Oscar giữa Địa Trung Hải
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này