1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Hệ thống lái tự động tê liệt khi F-16 đâm xuống đất
    (Vũ khí) - Dù Mỹ tuyên bố lô F-16 bán cho Thổ Nhĩ Kỳ đều được trang bị hệ thống lái tự động cho những trường hợp khẩn, nhưng thực tế đã chứng minh khác.
    Theo Sputnik, ngày 12/12, một tiêm kích đa năng F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bị rơi khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay tỉnh Diyarbakir, thuộc Đông Nam nước này.

    Vụ tai nạn sau đó đã được Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận và cho biết chiếc F-16 lao xuống đất và bị phá hủy, phi công đã kịp bung dù thoát ra ngoài và không bị thương.

    Theo nguồn tin địa phương, trước khi đâm đầu xuống đất, chiếc F-16 này đã cố tìm cách hạ cánh nhưng bất thành, hiện nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đang khẩn trường điều tra nguyên nhân của vụ tao nạn.

    [​IMG]
    Tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ.
    Sẽ không có gì đáng nói về vụ tai nạn của F-16 nếu trước đó không lấu, Lầu Năm Góc từng tuyên bố, lô F-16 được xuất cho Ankara và những chiếc F-16 phiên bản mới của Mỹ đang dùng đều được trang bị hệ thống lái tự động.

    Theo nhà sản xuất, việc tích hợp hệ thống lái tự động là rất cần thiết cho chiến đấu cơ trong chiến tranh hiện đại bởi ngoài hỗ trợ phi công khi chiến đấu, hệ thống này có thể cứu mạng phi công và máy bay trong trường hợp phi công đột quỵ, hoặc bị choáng...

    Và sự cần thiết của hệ thống này vừa được kiểm chứng khi chiếc F-16 cùng phi công của Mỹ đã thoát nạn thần kỳ trong tình huống bất ngờ. Không lực Mỹ vừa công bố clip quay màn hình điều khiển trên chiếc F-16 suýt xảy ra tai nạn vào ngày 5/5/2016 qua, theo AviationWeek.

    Một học viên phi công quốc tế lái chiếc F-16 của Không quân Vệ binh quốc gia bang Arizona cất cánh từ căn cứ Edwards, huấn luyện viên bay chiếc F-16 bên cạnh. Sau khi làm một vòng lộn nhào ở 1 góc 50 độ khiến lực gia tốc hướng tâm (G-force) tăng lên đến 8,3G, phi công không thể kéo cần lái cho máy bay vọt lên lại vì bị choáng và ngất đi.

    Khi đó chiếc F-16 vẫn lao vùn vụt xuống mặt đất, từ độ cao khoảng 5.000 m xuống 3.500 m chỉ trong 22 giây, phi công bất động vì ngất, mặc huấn luyện viên kêu trong bộ đàm “bay lên, bay lên”.

    Trong tình huống đó khi máy bay đã xuống tới độ cao 2.500 m, hệ thống lái tự động phòng tránh va chạm gọi là Auto-GCAS liền khởi động, sau khi so sánh hướng bay của máy bay và dữ liệu địa hình mặt đất, đã nhận ra tình huống nguy hiểm là có thể đâm xuống đất.

    Hệ thống Auto-GCAS đã tự động điều khiển cho máy bay lượn vòng bay lên, lúc đó độ cao của máy bay so với mặt đất khoảng 1.200 m. Khi máy bay vọt lên lại thì phi công cũng vừa hồi tỉnh liền nắm lấy cần lái điều khiển máy bay, lực G quay lại mức 5 bình thường. Tính từ lúc phi công bị choáng đến lúc máy bay lấy lại điều khiển là mất 30 giây.

    Theo AviationWeek, đây là lần thứ 4 hệ thống Auto-GCAS cứu sống phi công khỏi tai nạn từ khi hệ thống này được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2014. Thiếu tá huấn luyện viên Luke O’Sullivan cũng công nhận rằng Auto-GCAS quả là một hệ thống đáng tin cậy.

    Không quân Mỹ cho biết, Auto-GCAS là một phần trong hệ thống lớn hơn có tên là Công nghệ phòng tránh va chạm với mặt đất (GCAT), do NASA, Không lực Mỹ và hãng Lockheed Martin phối hợp phát triển suốt 30 năm qua.

    Hiện hệ thống lái tự động này được trang bị cho loạt F-16, căn cứ vào kết quả hoạt động này, Auto-GCAS sắp tới sẽ được tích hợp trên chiến đấu cơ thế hệ 5 F-22, F-35 và máy bay F/A-18.

    Tuy nhiên, trong trường hợp F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ gặp nạn, hệ thống này đã không hoạt động như thiết kế.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/he-thong-lai-tu-dong-te-liet-khi-f-16-dam-xuong-dat-3324968/
  2. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    3 chiếc P-8A bất lực khi truy tìm tàu ngầm Oscar
    (Vũ khí) - Khoảng 1 tuần trôi qua, chiến dịch săn tìm chiếc tàu ngầm được cho là Oscar của Nga trên Địa Trung Hải do Mỹ phát động vẫn "bặt vô âm tín".
    Mỹ bất lực

    Theo trang Aviationist, để thực hiện chiến dịch này, Mỹ và đồng minh NATO đã phải huy động 3 chiếc máy bay P-8A cùng nhiều chiến hạm chuyên săn ngầm truy tìm tung tích chiếc tàu ngầm Oscar của Nga khi nó đang âm thầm hoạt động tại Địa Trung Hải.

    Chiến dịch này được bắt đầu từ ngày 9/12, máy bay săn ngầm của NATO và P-8A của Mỹ ở căn cứ Sigonella (đảo Sicily, Ý) đã cất cánh làm nhiệm vụ truy tìm.

    Tình báo phương Tây khẳng định, có ít nhất 1 tàu ngầm hạt nhân loại Oscar II đang bám theo nhóm tàu sân bay Charles De Gaulle của Pháp và hàng không mẫu hạm USS Eisenhower của Hải quân Mỹ.

    Cũng trong ngày 9/12, trên tài khoản Twitter MIL cho biết có hai máy bay P-8A Poseidon của Mỹ bay truy tìm tàu ngầm Nga. Ban đầu là 1 chiếc P-8A số hiệu 168855 từ Sigonella lúc 7h30 bay vòng vòng phía Đông Địa Trung Hải.

    Đến khoảng 11 giờ là chiếc P-8A số hiệu 168859 cũng từ Sigonella bay đến gần vùng biển quanh phía Tây đảo Sip.

    [​IMG]
    Tàu ngầm Oscar của Nga.
    Riêng chiếc P-8A số hiệu 168855 trong ngày 9/12 thực hiện đến 3 lần bay truy tìm tàu ngầm Nga. Đến ngày 10/12, Hải quân Mỹ tiếp tục điều chiếc P-8A Poseidon số hiệu 168858 cất cánh từ Rota (Tây Ban Nha) bay sang phía Đông Địa Trung Hải truy tìm dấu vết tàu ngầm hạt nhân Nga.

    Chiến dịch săn tìm tàu ngầm Nga trên Địa Trung Hải lần này được truyền thông phương Tây nhận định mang tầm cỡ với thời Chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Mỹ và NATO vẫn không mang lại bất cứ kết quả nào dù đã trải qua 1 tuần truy tìm và tàu ngầm Nga vẫn như một kẻ vô hình dưới Địa Trung Hải.

    Nâng cấp sát thủ

    Theo Jane’s, Nga đã bắt đầu kế hoạch hiện đại hóa biên đội tàu ngầm hạt nhân Oscar II (định danh của NATO Project 949A) của nước này và quá trình này sẽ kéo dài trong nhiều năm tới. Được biết trọng tâm của chương trình nâng cấp Oscar II vẫn là việc trang bị lại hệ thống vũ khí tiên tiến cho các tàu ngầm này.

    Sau khi được nâng cấp, các tàu ngầm thuộc Project 949A sẽ có tên mã là Project 949AM và biệt danh “sát thủ tàu sân bay” của chúng sẽ ngày càng trở nên đúng nghĩa hơn với hệ thống vũ khí mới. Nhiệm vụ chính của Project 949AM vẫn là chống lại biên đội tàu sân bay của đối phương.

    Được Hải quân Liên Xô đưa vào trang bị từ những năm 1970, hệ thống vũ khí chính của các tàu ngầm hạt nhân này là 24 tên lửa chống hạm tầm xa P-700 Granit với tầm bắn lên đến hơn 600km.

    Kế hoạch nâng cấp các tàu ngầm Oscar II được Hải quân Nga công bố từ năm 2011 với thời gian triển khai đến 2020 sẽ hoàn tất với giá trị ước tính khoảng 25 tỷ RUB tương đương 372 triệu USD, bao gồm cả chi phí dành cho thiết kế. Tuy nhiên một số nguồn tin lại cho rằng Hải quân Nga sẽ mất ít nhất 12 tỷ RUB cho việc nâng cấp một chiếc Oscar II.

    Đảm nhận việc thiết kế và nâng cấp Oscar II là Cục thiết kế hàng hải Trung ương Rubin, theo đó biến thể Project 949AM sẽ được trang bị lại một loạt hệ thống mới gồm hệ thống kiểm soát hỏa lực, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống định vị thủy âm, hệ thống radar mới và các thiết bị chống và áp chế điện tử.

    Một trong những thông tin quan trọng là sau khi được nâng cấp các tàu ngầm tấn công Project 949AM sẽ có thể mang theo tới 72 tên lửa tấn công hỗn hợp gồm tên lửa chống hạm 3M55 Oniks và tên lửa hành trình 3M54 Klub.

    Quá trình tái trang bị này về cơ bản sẽ không làm thay đổi thiết kế ban đầu của Oscar II. Tổ hợp ống phóng tên lửa mới sẽ do Cục thiết kế tên lửa Mashinostroyeniya và Novator hợp tác phát triển để có thể thích hợp với cả hai dòng tên lửa tấn công mới.

    Mỗi tàu ngầm tấn công hạt nhân Project 949A có lượng giãn nước tối đa khi lặn 19.400 tấn và khi nổi là 16.500 tấn với chiều dài 155m. Nó được trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân cùng hai động cơ tuabin hơi nước có công suất 73.070 kW.

    Ngoài các tên lửa chống hạm tầm xa P-700, Project 949A còn được trang bị 6 ống phóng ngư lôi có thể triển khai các loại ngư lôi cỡ nòng 533mm hoặc 650mm và tên lửa hành trình RPK-2 Vyuga.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/3-chiec-p-8a-bat-luc-khi-truy-tim-tau-ngam-oscar-3325024/
    Tifavnthegioingam03 thích bài này.
  3. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    1.089
    Hệ thống phát hiện sniper:
  4. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Quái lạ, đã có F-22/35 rồi, rồi thì F-15SE, FA18SH, F-16V các kiểu nâng cấp vô đối mà gần 10 năm chưa tìm ra cách tiêu diệt Su-35 100% à

    Hoa Kỳ tìm ra cách đánh bại Su-35 dễ dàng

    [​IMG]
    Chiếc tiêm kích được chuyên gia Mỹ đánh giá là tốt nhất thế giới hiện nay
    “Siêu laser” sẽ là điểm tựa cho F-35 “đánh bại” dễ dàng chiếc máy bay tiêm kích Su-35 của Nga và có thể giúp máy bay vàng không bị khai tử.
    Lỗ nặng sau bê bối, Trung Quốc vẫn huênh hoang vũ khí Tàu "hàng đầu thế giới"
    Hoa Kỳ trong thời gian gần đây đang phát triển loại vũ khí mới, loại vũ khí mới này sẽ giúp Lực lượng Không quân Mỹ có thể cạnh tranh với các máy bay tiêm kích của Nga.

    [​IMG]
    Chiếc tiêm kích được chuyên gia Mỹ đánh giá là tốt nhất thế giới hiện nay

    Lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ đã tập trung cải tiến máy bay tiêm kích F-35 của mình, chúng sẽ khác so với những phiên bản trước đã từng gây thất vọng khi xuất hiện nhiều sai sót.

    Chuyên gia bình luận quân sự trên tờ The National Interest, Tim Broderick đã viết rằng, Lực lượng Không quân Mỹ hiện nay đang phát triển mẫu vũ khí laser mới để trang bị cho tiêm kích F-35.

    Khi được trang bị loại vũ khí này chiếc tiêm kích sẽ cạnh tranh song phẳng với những máy bay tiêm kích tốt nhất thế giới hiện naySu-35của Nga, và quan trọng nhất là sẽ “đánh bại chúng”.

    Công việc tạo ra “siêu laser” sẽ được thực hiện bởi công ty quân sự nằm ở Albuquerque, thành phố ở trung tâm tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ. Theo kế hoạch cuộc thử nghiệm gần nhất sẽ được tiến hành vào năm 2017.

    Thời gian gần đây, các chuyên gia quân sự của các quốc gia đều đánh giá vũ khí laser sẽ là vũ khí của tương lai. Chúng sẽ đóng vai trò rất quan trọng để giúp đánh bại các mục tiêu trên biển, hỗ trợ quân bộ từ trên không và chống máy bay không người lái, công kích mục tiêu trên bộ và thậm chí là ngăn chặn tên lửa đạn đạo của đối phương.

    Theo chuyên gia quân sự, việc lắp đặt vũ khí laser mới trên những chiếc máy bay khác nhau để chúng thực hiện các nhiệm vụ khác nhau: Phá huỷ máy bay của đối phương trong cuộc chiến trên không, làm tê liệt các hệ thống phòng thủ tên lửa cố định và di động và đặc biệt có thể “khống chế” được những tên lửa khác nhau.

    Loại vũ khí mới sẽ có tầm hoạt động xa và ở độ cao lớn, cùng với nhiệt năng và quang năng rất lớn, chúng sẽ nhanh chóng đốt cháy bất kỳ mục tiêu mà không gây ra tiếng nổ lớn.

    Vũ khí laser đã được Hoa Kỳ phát triển từ lâu, nhưng gần đây Lực lượng không quân của Mỹ rất chú trọng vào việc phát triển “siêu laser”. Chuyên gia Broderich đưa một số yếu tố dẫn đến quyết định này của người Mỹ.

    Thứ nhất vũ khí laser sẽ có chi phí thấp hơn so với việc sử dụng các tên lửa, tầm xa đắt đỏ trong nhiều chiến dịch quân sự.

    Thứ hai, sử dụng vũ khí laser sẽ không phải lo lắng về số lượng đầu đạn như các loại vũ khí thông thường. Bởi vậy nếu thiết bị được lắp đắt “siêu laser” sẽ đảm bảo khối lượng tối ưu nhất.

    Thứ ba, vũ khí laser có thể sử dụng đến khi nguồn năng lượng cấp cho chúng cạn dưới mức định mức.

    Theo Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ, cuộc thử nghiệm đầu tiên với loại vũ khí mới “siêu laser” này sẽ diễn ra trên những chiếc máy bay vận tải quân sự S-17 và S-130. Được biết, theo kế hoạch sau khi thử nghiệm thành công loại vũ khí mới này sẽ nhanh chóng được trang bị trên những chiếc máy bay tiêm kích F-35, F-16 hay F-15.

    Chuyên gia này kết luận rằng, người Mỹ một lần nữa đang làm tất cả để cứu chiếc máy bay vàng “F-35”.

    Nếu kế hoạch này thành công F-35 sẽ trở thành đối thủ nặng ký của Su-35 thậm chí cả Sukhoi T-50 PAK-FA và hơn thế nữa là máy bay tiêm kích nguy hiểm nhất thế giới.

    http://soha.vn/hoa-ky-tim-ra-cach-danh-bai-su-35-de-dang-20161215143520684.htm
    --- Gộp bài viết: 16/12/2016, Bài cũ từ: 16/12/2016 ---
    P-8A quảng cáo cho cố, nào là MAD, SONAR khủng nhất quả đất vậy mà tìm gần cả tuần ko ra tới 2 chiếc Oscar ồn như máy cày
  5. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Nga - Trung Quốc khiến Mỹ phải mua thêm LRASM
    (Vũ khí) - Trong khi Nga tuyên bố tăng kho vũ khí hạt nhân, Trung Quốc nâng cấp thì Mỹ tăng sức mạnh hải quân bằng cách mua tên lửa LRASM.
    Mỹ tăng tốc

    Theo Sputnik, Hải quân Mỹ sẽ phóng thử một tên lửa không đối hạm tầm xa (LRASM) nặng hơn 1 tấn từ máy bay ném bom trong năm 2017 và máy bay chiến đấu trước năm 2019, do thời gian chế tạo được rút ngắn đáng kể.

    Đại tá Jaime Engdahl, giám đốc điều hành chương trình Vũ khí tiến công chính xác của Bộ Tư lệnh không quân của hải quân cho biết hôm 15/12: "Thời gian chế tạo được cắt ngắn xuống còn một nửa".

    Cùng với thử nghiệm, Mỹ âm thầm tăng sức mạnh hải quân bằng cách mua tên lửa LRASM. Theo Defense Tech, Hải quân Mỹ đang đàm phán với hãng chế tạo Lockheed Martin về việc đặt mua dòng tên lửa hành trình diệt hạm LRASM.

    [​IMG]
    Tên lửa LRASM.
    Theo kế hoạch của Hải quân Mỹ, dự kiến từ năm 2019 sẽ trang bị LRASM trên máy bay chiến đấu hải quân F/A-18E/F Super Hornet nhằm nâng cao hiệu quả tác chiến đối hải.

    Với LRASM, máy bay chiến đấu hải quân có thể phát hiện và tấn công tiêu diệt các mục tiêu chiến hạm nổi, tàu ngầm của đối phương ở khoảng cách lớn (nằm ngoài ô phòng không trên hạm).

    Theo giới thiệu của hãng Lockheed Martin, LRASM có thể tấn công chính xác các mục tiêu ở khoảng cách tới 375km và tầm bắn tối đa có thể đạt tới 900km với các điều kiện thích hợp.

    Đặc biệt, LRASM có khả năng bay ở độ cao cực thấp, bám địa hình để tránh bị phát hiện. Vì chỉ có tốc bay tối đa gần chạm mốc tường âm thanh (cận âm), nên LRASM rất nhỏ gọn và có trọng lượng nhẹ.

    Trước khi Hải quân Mỹ quyết định đặt mua, LRASM đã qua một số lần phóng thử nghiệm và lần gần đây nhất là thử nghiệm thành công hồi tháng 2/3015 trên máy bay ném bom B-1B Lancer.

    Nhà sản xuất Lockheed Martin cho biết thêm, LRASM có khả năng tấn công chính xác mục tiêu nhờ đầu dò đa chế độ, kênh kết nối thông tin bảo mật với máy bay mẹ và hệ thống định vị vệ tinh.

    Sau khi được phóng đi, LRASM sẽ đối chiếu vị trí mục tiêu qua kênh định vị vệ tinh. Hệ thống dẫn đường trên tên lửa sẽ tính toán tối ưu hóa đường bay và dự đoán các mối nguy cơ đe dọa tên lửa.

    Ơ pha cuối khi tiếp cận mục tiêu, cảm biến hình ảnh của LRASM sẽ so sánh ảnh mục tiêu với kho dữ liệu đã được cập nhật từ trước giúp giảm khả năng bị gây nhiễu hoặc đánh lừa.

    Ngoài trang bị trên máy bay, LRASM cũng phù hợp trang bị trên chiến hạm mang hệ thống điều phối hỏa lực Aegis, đại diện của Lockheed Martin cho biết.

    Trung - Nga công khai

    Động thái Hải quân Mỹ quyết định mua tên lửa hành trình diệt hạm hạng nặng LRASM được diễn ra ngay sau khi Trung Quốc quyết định nâng cấp kho tên lửa hạt nhân và Nga cũng có kế hoạch tương tự.

    Theo thông tin được New York Times dẫn nguồn tin quân sự Trung Quốc cho biết, hồi giữa năm 2016, Trung Quốc đã gây bất ngờ khi quyết định nâng cấp nhiều tên lửa đạn đạo tầm xa của họ để có thể mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân.

    Theo Liên hiệp Các nhà khoa học Mỹ (FAS), Trung Quốc đã duy trì kho vũ khí hạt nhân với khoảng “vài trăm đầu đạn” trong 30 năm qua mà không thấy cần thiết phải đưa chúng vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu hoặc tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang đầy tốn kém với Mỹ và Nga.

    [​IMG]
    Tên lửa DF-5.
    Mọi chuyện đều có thể thay đổi, FAS cảnh báo. Đặc biệt là khi Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng trở nên bất đồng sâu sắc về lập trường trong vấn đề Biển Đông và Hoa Đông.

    FAS cho biết, Trung Quốc đã nâng cấp 10 trong tổng số 20 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong 5 (DF-5) để mỗi quả tên lửa này có thể mang theo 3 đầu đạn hạt nhân chứ không phải một đầu đạn như ban đầu. Như vậy, với sự nâng cấp này, DF-5 được sở hữu sức mạnh có thể sánh ngang với tên lửa hạt nhân của Nga và Mỹ.

    Trong khi đó, Nga cũng 'sẽ tăng kho vũ khí hạt nhân vì các hành động của Mỹ'. Ông Mikhail Ulyanov, Giám đốc Cơ quan chống phổ biến hạt nhân và kiểm soát vũ khí tại Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo các biện pháp của Mỹ nhằm làm giảm sự cân bằng chiến lược toàn cầu.

    Phát biểu tại Hội nghị đánh giá của các bên tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân ở New York, ông Ulyanov nói rằng đề xuất của Mỹ nhằm giảm bớt 1/3 số đầu đạn hạt nhân mà các bên sở hữu được đưa ra dựa trên cơ sở số vũ khí còn lại vẫn đủ để 2 nước tự vệ và bảo vệ đồng minh.

    Ông Mikhail Ulyanov nói rằng thật không may, hành động của Mỹ mang đến các yếu tố bất lợi cho Nga và có thể đẩy Nga tới chỗ tăng kho vũ khí hạt nhân. Quan chức Nga nói rằng ở thời điểm hiện nay, Moscow chưa có ý định tăng kho vũ khí.

    “Những gì người Mỹ đang làm khiến nỗ lực giải giáp vũ khí hạt nhân trở nên rất khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả thi”, theo ông Mikhail Ulyanov.

    Phát biểu về các yếu tố cản trở nỗ lực giải giáp vũ khí hạt nhân, ông Mikhail Ulyanov chỉ vào chương trình lá chắn tên lửa của Mỹ, việc Washington từ chối lệnh cấm đặt vũ khí trong không gian, hệ thống Tấn công toàn cầu mau lẹ (PGS) và sự mất cân bằng nghiêm trọng trong việc bố trí vũ khí quy ước ở châu Âu.

    Tuy nhiên, vị quan chức này nhấn mạnh, Nga tiếp tục thực thi các nghĩa vụ theo Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START). Ông cho biết rằng trong Hội nghị đánh giá lần trước, tổ chức hồi năm 2010, Nga đã có tổng cộng 3.900 đầu đạn hạt nhân. “Ngày hôm nay, hơn 6 năm sau thời điểm trên, chúng tôi chỉ còn 1.582 đầu đạn”, ông cho biết.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga--trung-quoc-khien-my-phai-mua-them-lrasm-3325193/

    @Longbow sao Harpoon đâu ko mua tiếp lại mua LRASM vậy ?
  6. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Giải pháp thay thế F-35: Vũng lầy mới của Không quân Mỹ
    (Vũ khí) - Máy bay thế hệ 6 sẽ là cứu tinh cho F-35 trong trường hợp bị Tổng thống Trum hủy bỏ. Tuy nhiên, đây có thể là vũng lầy mới Mỹ lún vào.
    Vũng lầy mới

    Phương án nhằm tiết kiệm chi phí thay thế cho chương trình F-35 là loại bỏ hoàn toàn tiêm kích thế hệ 5 (trừ các chiến đấu cơ F-22 và F-35 đã sản xuất), và tập trung vào nghiên cứu phát triển tiêm kích thế hệ 6.

    Thế hệ máy bay chiến đấu mới sẽ tập trung vào các tính năng chủ yếu như tàng hình, siêu hành trình, siêu tốc, khả năng tích hợp mạng, năng lực dùng vũ khí laser, và khả năng hoạt động không người lái.

    Không chỉ có Mỹ, một số quốc gia khác hiện cũng đã bắt tay vào nghiên cứu thế hệ máy bay này như Nhật Bản, Nga, Ấn Độ và Pháp, nhằm tạo ra những phi đội bay lớn giống như thời Chiến tranh lạnh.

    Việc loại bỏ máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 sẽ khiến Mỹ bị hụt hẫng, giảm đội hình phi đội cũng như khả năng chiến đấu, nhưng đổi lại, nó giúp cho Hải quân và Không quân Mỹ đỡ phải gánh chịu những phi phí khổng lồ từ chương trình tiêm kích F-35 gây ra.

    [​IMG]
    Tiêm kích F-35.
    Do vậy, ý tưởng chờ thế hệ máy bay chiến đấu mới được xem là khả thi và sẽ mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia, rất có thể máy bay thế hệ 6 sẽ là vùng lầy còn nghiêm trọng hơn Không quân Mỹ sẽ lún sâu vào.

    Giấc mơ máy bay thế hệ mới giá rẻ của người Mỹ vừa được tờ Sputnik đăng bài trong bài viết với tiêu đề "Giấc mơ viển vông mới của Lầu Năm Góc: Máy bay thế hệ mới với chi phí phải chăng".

    Mở đầu bài viết, tờ Sputnik cho biết Không quân Mỹ thường không dự đoán chuẩn xác mức chi phí cần cho các máy bay thế hệ mới tàng hình của họ, cũng như tỏ ra không hoàn toàn đáng tin cậy trong việc chế tạo chúng.

    Ví dụ như với máy bay ném bom tàng hình B-2, chi phí dự kiến ban đầu vào năm 1986 là 441 triệu USD mỗi máy bay. Tới năm 1992, chi phí tăng lên 2,2 tỷ USD/chiếc. Và thậm chí với mức giá sang chảnh đó, Không quân Mỹ vẫn không nhận được 132 máy bay theo kế hoạch của họ. Hiện tại, họ chỉ có 20 chiếc B-2.

    Tổng chi phí (dự kiến, hiện tại) của chương trình B-2 vẫn không sánh được với con số 400 tỷ USD ném qua cửa sổ (tính tới nay) của dự án F-35 – chương trình vũ khí đắt đỏ nhất trong lịch sử quân đội Mỹ.

    Tuy nhiên, B-2 lại đánh bay tất cả các máy bay quân sự khác ở mức chi phí cho mỗi giờ bay. Song, Không quân Mỹ tuyên bố rằng "lịch sử sẽ không lặp lại". Họ đang phát triển một mẫu máy bay thế hệ mới với mức chi phí 550 triệu USD/chiếc.

    Như vậy, họ chỉ mất khoảng 55 tỷ USD để có được 100 máy bay. Tuy nhiên, những ai đã quen với các thể loại vũ khí "công nghệ cao, đa năng" (như F-35) của Không quân Mỹ sẽ tỏ ra hoài nghi về tuyên bố này và rất có thể, chiến đấu cơ thế hệ 6 sẽ là vũng lầy mới đang chờ Mỹ.

    Giấc mơ xa vời

    Hiện nay, cùng với máy bay thế hệ 6, Mỹ cũng bắt tay vào chương trình máy bay ném bom thế hệ mới, tuy nhiên không có nhiều thông tin về những mẫu thiết kế được đề xuất cho chương trình máy bay ném bom – tấn công tầm xa (LRS-B) tối mật của Mỹ.

    Hồi giữa năm 2013, lần đầu tiên Không quân Mỹ lên tiếng xác nhận rằng họ đang phát triển một máy bay ném bom - tấn công tầm xa (Long Range Strike-Bomber - LRS-B) có người lái mới, trong đó tiết lộ một vài chi tiết về loại máy bay ném bom này, tạp chí Flight Globe của Anh cho biết.

    Tuy nhiên, chương trình phát triển LRS-B của Không quân Mỹ đầy lận đận. Vấn đề đáng chú ý gần đây nhất với LRS-B là giá thành và chi phí phát triển dự án. Các chuyên gia Mỹ trước đây tính toán, giá thành của mỗi máy bay LRS-B là 450-500 triệu USD, nhưng đó chỉ là còn số ước đoán, chi phí của toàn dự án vẫn chưa được hé lộ.

    Tư lệnh Không quân Mỹ, tướng M. Donley tuyên bố sẽ thường xuyên cập nhật chi phí của dự án. Cụ thể, trong năm 2014, LRS-B đã được phân bổ 350-370 triệu USD.

    Tuy LRS-B được công khai các thông tin liên quan tới tài chính, nhưng các vấn đề kỹ thuật sẽ vấn được giữ bí mật. Giống như dự án phát triển B-2, thông tin kỹ-chiến thuật của máy bay chỉ được công bố khi máy bay đưa vào trang bị.

    Với giá thành khủng tới trên 2 tỷ USD/máy bay, quân đội Mỹ đã phải giảm số lượng mua máy bay B-2 xuống tối thiểu. Ở thời điểm hiện tại, giới chức không quân Mỹ đã tính tới số lượng máy bay LRS-B cần mua vào khoảng từ 80 tới hàng trăm chiếc.

    Như vậy, LRS-B sẽ thay thế hoàn toàn các đơn vị ném bom chiến lược hiện có. Việc này có khả thi hay không, hiện chỉ có Lầu Năm góc mới có câu trả lời chính xác, trong khi dự án tham vọng này chắc chắn sẽ bị Quốc hội Mỹ “hỏi thăm” về vấn đề tài chính và giá thành mỗi máy bay khi xuất xưởng.

    Do đóng vai trò là xương sống của không quân chiến lược Mỹ trong tương lai, thông tin về LRS-B rất được săn đón, nhưng giới săn tin mới chỉ có các thông tin rời rạc về dự án này như:

    LRS-B áp dụng sâu công nghệ tàng hình để xuyên thủng hệ thống phòng không đối phương; khả năng mang vũ khí có và không điều khiển; không chỉ có chức năng tấn công mà còn có khả năng trinh sát, viễn thám…

    Do chưa có các thông tin chắc chắn, nhiều khả năng yêu cầu và thời điểm cung cấp máy bay LRS-B sẽ còn thay đổi. Theo kế hoạch ban đầu, Không quân Mỹ sẽ cho trình làng LRS-B vào năm 2020 - muộn hơn một năm so với kế hoạch ra mắt máy bay ném bom thế hệ mới PAK DA của Nga.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...-f-35-vung-lay-moi-cua-khong-quan-my-3325194/
  7. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Hải quân Mỹ bế tắc: Siêu hạm 7 tỷ gặp vấn đề to bằng... con tàu 2 tỷ
    Nhật Minh|17/12/2016 00:10

    2
    [​IMG]
    Mỹ thử nghiệm pháo điện từ
    Chiến hạm 7 tỷ USD của Hải quân Mỹ đã gặp phải vấn đề có thể khiến nó lỗi thời chỉ sau 2 tháng được đưa vào biên chế.
    Tàu khu trục USS Zumwalt gia nhậpHải quân Mỹhôm 15/10. Con tàu trang bị 2 hệ thống pháo điện từ công nghệ cao AGS, cỡ nòng 155mm, được thiết kế để bắn đạn dẫn đường bằng GPS. Tuy nhiên, đầu tháng 11 năm nay, Hải quân Mỹ cho biết loại đạn tấn công mặt đất tầm xa (LRLAP) do Lockheed Martin sản xuất quá đắt đỏ.

    Mỗi viên đạn LRLAP có chi phí tới 1 triệu USD. Nếu trang bị đầy đủ cho cả 3 tàu lớp Zumwalt (300 viên đạn mỗi tàu và 1.100 viên dự trữ) thì Hải quân Mỹ sẽ tiêu tốn tới 2 triệu USD, gần bằng chi phí đóng thêm một tàu khu trục lớp Arleigh Burke.

    Ngày 7/11, lực lượng này tuyên bố sẽ dừng mua đạn LRLAP sau khi tập đoàn Lockheed hoàn tất sản xuất 150 viên đạn phục vụ công tác thử nghiệm. Trong hơn 1 tháng sau tuyên bố đó, Zumwalt trở thành một con tàu "tàn tật", được trang bị hệ thống pháo mạnh mẽ nhưng lại không có đạn để bắn.

    [​IMG]
    Đồ họa tàu Zumwalt phóng tên lửa tấn công mục tiêu trên biển

    Hải quân Mỹ từng hy vọng các hệ thống pháo AGS này sẽ giúp khắc phục lỗ hổng hỏa lực xuất hiện từ khi các thiết giáp hạm Thời thế chiến II bị loại biên vào năm 1992.

    Các tàu chiến khác của Hải quân Mỹ cũng được trang bị pháo nhưng với cỡ nòng nhỏ hơn AGS và có tầm bắn ngắn hơn. Năm 2007, tàu khu trục USS Chaffee (lớp Arleigh Burke) đã bắn hàng chục viên đạn vào các tay súng hồi giáo ở bắc Somalia, yểm trợ cho lực lượng đặc nhiệm Mỹ vừa đổ bộ gần đó.

    Do ngày càng có nhiều quốc gia trang bị các loại tên lửa chống tàu tinh vi, một số thậm chí đã rơi vào tay quân nổi dậy và các lực lượng khủng bố nên Hải quân Mỹ có phần dè chừng trong việc triển khai những chiếc tàu chiến đắt đỏ của mình tới gần bờ.

    Thủy quân lục chiến Mỹ cho rằng các tàu hải quân nên tiếp cận vị trí cách bờ biển đối phương 25 dặm trước khi triển khai xuồng và các trực thăng chở lính thủy đánh bộ tiến hành chiến dịch tấn công đổ bộ.

    Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Hải quân muốn triển khai cách bờ 50 dặm để đảm bảo an toàn cho con tàu và thủy thủ đoàn, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc các phương tiện chở thủy quân lục chiến tiếp cận bờ biển sẽ gặp nhiều rủi ro hơn.

    [​IMG]
    Thử nghiệm siêu pháo chính xác cao AGS 155mm trên mặt đất.

    Zumwalt, với hệ thống pháo AGS và đạn LRLAP, có thể đáp ứng yêu cầu này của Hải quân Mỹ. Triển khai cách bờ biển đối phương 80 dặm, Zumwalt vẫn có thể dùng đạn dẫn đường bằng GPS tấn công lực lượng đối phương, yểm trợ cho thủy quân lục chiến Mỹ di chuyển quãng đường 50 dặm để đổ bộ.

    Tuy nhiên, với chi phí 1 triệu USD, loại đạn này vượt quá khả năng của Hải quân Mỹ.

    Để thay thế LRLAP, Hải quân Mỹ có vẻ đã lựa chọn loại đạn Excalibur dẫn đường bằng GPS do tập đoàn Raytheon phát triển cho các tổ hợp pháo trên bộ của Lục quân và Thủy quân lục chiến Mỹ. Website tin tức của Viện Hải quân Mỹ (USNI News) đã đưa thông tin này hôm 13/12. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ từ chối bình luận.

    "Hải quân Mỹ đang trong quá trình đánh giá các phương án đạn công nghiệp" - Người phát ngôn của Hải quân Mỹ - Đại tá Thurraya Kent nói với tờ Daily Beast.

    Đạn Excalibur có kích cỡ gần bằng LRLAP nhưng ít phức tạp hơn và có tầm bắn tối đa ngắn hơn so với LRLAP.

    Theo USNI News,đạn Excalibur có vẻ không tương thích với hệ thống pháo AGS và Hải quân Mỹ sẽ tốn khoảng 250 triệu USD điều chỉnh nếu muốn hệ thống pháo trên tàu Zumwalt bắn được loại đạn này.

    Tuy nhiên, ông Lorenzo Cortes - người phát ngôn của Raytheon khẳng định rằng đạn pháo Excalibur có thể được "nạp và bắn từ hệ thống pháo AGS".

    Nhìn chung, Excalibur có chi phí tương đối rẻ - 250.000 USD (bao gồm cả chi phí nghiên cứu và phát triển). Trên lý thuyết, Hải quân Mỹ có thể mua 2.000 viên đạn Excalibur với chi phí chỉ bằng 1/4 đạn LRLAP. Song với Excalibur, Hải quân Mỹ sẽ phải chấp nhận rủi ro. Con tàu của họ sẽ phải tiến gần bờ biển hơn mới có thể khai hỏa.

    http://soha.vn/hai-quan-my-be-tac-s...de-to-bang-con-tau-2-ty-20161216172247429.htm
    --- Gộp bài viết: 17/12/2016, Bài cũ từ: 17/12/2016 ---
    nhục nhã cho Mỹ

    Máy bay ném bom tàng hình F117 bị Nam Tư bắn hạ

    [​IMG]

    Máy bay tàng hình RQ170 bị Iran bắt sống

    [​IMG]

    Tàu ngầm tàng hình UUV bị TQ bắt sống

    [​IMG]
  8. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    http://baotintuc.vn/khoa-hoc-cong-n...inh-tu-may-bay-dan-dung-20161216121509473.htm

    Máy bay dân dụng mang tên lửa phóng vệ tinh quá đỉnh của Mỹ :-D
  9. Longbow

    Longbow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2016
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    100
    @ BRICS:
    + về tên lửa chống hạm Harpoon: Anh bạn nên tìm hiểu thêm về tính năng đã được nâng cấp của nó để tránh việc kiến thức bị lạc hậu! LRASM ở một cấp độ khác so với Harpoon và thậm chí là Tomahawk. Nó sẽ giúp Hải quân Mỹ có nhiều sự lựa chọn hơn trong tùy từng tình huống cụ thể (VD: khi đang di chuyển trong vùng nước hẹp hay khu vực có mật độ lưu thông dày đặc như eo biển), thì tại sao lại phải cần sử dụng loại tên lửa có tầm bắn xa như LRASM hay thậm chí là Tomahawk. Điều này cũng như công dụng khác nhau của các loại tên lửa đánh chặn SM2, SM3 hay SM6, chúng ta nên tránh nói một câu quá thiếu kinh nghiệm và yếu kiến thức cơ bản là tại sao có anh này mà lại vẫn phải cần anh kia ....!!!

    + về F117A: Không phải ngẫu nhiên mà B1, B2, F22, F35 có được những sự thành công nhất định sau này, hầu hết trong số đó đều được rút ra từ bài học Nam Tư! J20, T50,...khi đưa vào thực chiến cũng sẽ gặp phải bài học tương tự như F117A, có như thế thì một sản phẩm mới dần hoàn thiện được. Ta có thể dễ dàng thấy điều đó qua câu chuyện Mig 29K (một máy bay theo dự định sẽ kế thừa Su33 trên tàu sân bay của Nga). F/A-18E/F Super Hornet có được sự thành công như ngày nay đều phải nhờ đến những kinh nghiệm của F4, F14 và F/A-18C/D Hornet...Tóm lại mọi thứ đi sau đều phải có tính kế thừa từ một cái đã có trước đó cho dù nó là một sản phẩm thất bại (chứ không như F117A đã ít nhiều có những sự thành công nhất định). Một khi chưa có sản phẩm chứng minh có thể đưa vào thực chiến (J20, T50,...) tương tự F117A thì Nga, Trung, Nhật, Hàn,... chưa thể sánh được với người Mỹ về kinh nghiệm sử dụng máy bay có độ bộc lộ radar nhỏ (tàng hình), kinh nghiệm mà họ đã mang vào thực chiến trong chiến dịch tiêu diệt Osama bin Laden.

    + về RQ170: Khi Iran, Trung Quốc và cả Nga hồ hởi về việc sản xuất thành công sản phẩm tương tự RQ170 thì người Mỹ đã hoàn thành thử nghiệm X47 trên tàu sân bay! Vậy thì sự hồ hởi ở đây chẳng hóa ra thể hiện sự yếu kém và tụt hậu về trình độ khoa học của mình hay sao???

    + về thiết bị lặn không người lái (UUV) Seaglider: Nhanh thì cũng tốt, nhưng nhanh quá dễ trở nên bị việt vị! Vụ thiết bị lặn không người lái (UUV) Seaglider đang làm Trung Quốc cực kỳ khó xử, trả lại thì mất mặt, không trả thì sẽ nhận hậu quả còn nhiều hơn số tiền trị giá của thiết bị lặn không người lái (UUV) Seaglider! Ở đây chúng ta có thể hình dung ra bối cảnh như sau: Một chỉ huy lực lượng "đặc biệt" của Trung Quốc phát hiện ra sự hớ hênh của hải quân Mỹ khi chỉ dùng một tàu "chiến" để điều khiển các thiết bị lặn tiên tiến và cực kỳ đắt tiền (theo quan điểm của vị chỉ huy tài ba Trung Quốc), vị này vội liên lạc theo "đường dây nóng" đến vị chỉ huy cao nhất để xin ý kiến chỉ đạo (có thể là đồng chí họ Tập), sau khi nhận được cái gật đầu thì vị này được các vị tướng lãnh có tầm nhìn xa trông rộng của hạm đội "nước xanh" ở Biển Đông của Trung Quốc điều thêm tàu đến hỗ trợ nhằm có thêm dũng khí vuốt râu hùm...hậu quả thế nào thì chúng ta sẽ dần được biết nhưng có điều chàng chỉ huy nọ sau một thời gian chắc sẽ được lên lon và...đưa về nghỉ hưu non ở một xó xỉnh nào đó!

    P/S: Hôm nay có chút men nên cao hứng có vài lời với anh bạn này, mong là anh tránh đi vào vết xe đổ của "anh hùng" làng Vũ Đại!!!
    --- Gộp bài viết: 18/12/2016, Bài cũ từ: 18/12/2016 ---
    Trung Quốc đã phải nhanh chóng trả lại thiết bị lặn cho Hoa Kỳ

    [​IMG]
    Trung Quốc đã phải trả lại cho Hải quân Mỹ thiết bị lặn không người lái vào ngày thứ Bảy sau khi lỡ "vuốt râu hùm" vào ngày thứ Sáu!

    http://www.military.com/daily-news/2016/12/17/china-to-return-us-naval-drone-reports.html
    Electoker thích bài này.
  10. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Tìm hiểu kiểu nào thì nó vẫn kém em à :)) nếu ko kém thì đã ko bị thay thế mà vẫn tiếp tục nâng cấp. Như Kh-31/YJ-91 vẫn tiếp tục được nâng cấp lên dùng. Vùng nước hẹp thì liên quan mẹ gì tới khả năng bắn mục tiêu. Hẹp thì LRASM ko bắn được mục tiêu à, tên lửa thì min range max range có đủ cả, hay ý em là LRASM ko có min range mà phải bắt buộc bắn đúng max range =)) :)) còn nữa như con Zumwalt này làm sao mang Harpoon lên :)) đã dốt thì ngồi ngay ngắn nghe thầy giảng hiểu chưa !

    [​IMG]

    Anh đã từng đăng ảnh về yếu điểm chí tử của Harpoon rồi mà hình như em ko hiểu, nên em mới lải nhải suốt như vậy !em hiểu điểm yếu của Harpoon so với LRASM trong 2 ảnh này ko !

    [​IMG]
    [​IMG]

    Mỹ nó thay thế Harpoon đã nói từ lâu rồi, do em dốt nên ko biết thôi. Năm 2019 sau khi hoàn thiện thì ko còn Harpoon trên tàu chiến nữa đâu. Thay thế khẩn cấp đấy =))

    In 2014, the Navy decided LRASM was good enough for limited use and ordered it into small-scale production as an urgent replacement for Harpoon missiles. The fleet should receive its first copies for operational use in 2019.

    http://www.defenseindustrydaily.com/lrasm-missiles-reaching-for-a-long-reach-punch-06752/


    F117 bị bắn rụng tới mấy chiếc, quá tệ hại mặc dù khoe tàng hình, mà bị bắn rụng bởi PK đã cũ mới đau :))

    RQ170 khoe tàng hình, nhưng bị Iran hack, tóm sống đấy là gì hả em ?

    Có ai nói TQ trả hay ko trả, vụ TQ tóm UUV này đặc biệt chỗ nào em biết ko ? đó là TQ thể hiện khả năng săn ngầm cực kì hiệu quả

    Tàu thăm dò đại dương USNS Bow***ch của Hải quân Mỹ triển khai 2 chiếc UUV tại khu vực và lúc đó đang điều khiển 2 chiếc UUV này quay về tàu thì một chiếc tàu cứu hộ tàu ngầm lớp Dalang III của Trung Quốc tiếp cận ở khoảng cách 500 m, sau đó thả xuồng nhỏ xuống để bắt 1 chiếc UUV.

    http://thanhnien.vn/the-gioi/lau-nam-goc-doi-trung-quoc-tra-uuv-bi-bat-giu-o-bien-dong-774977.html

    Phát hiện và theo dõi con UUV sau đó tìm ra được nguồn gốc của Mỹ, rồi tóm ngay khi nó còn cách 500m, quá bá đạo. Con UUV kia nằm trong công nghệ do thám săn tàu ngầm TQ, độ yên tĩnh cực kì cao, nhưng tàu nổi TQ vẫn dò ra được, chứng tỏ TQ đã có loại sonar rất hiện đại, vậy những tàu ngầm hạt nhân của Mỹ thì sao !
    Lần cập nhật cuối: 18/12/2016
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này