1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anonymous_boy

    Anonymous_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    1
    Em thấy con này nó mang vác khủng thật. Nhìn đây, vẫn còn chỗ cho 2 tên lửa air-to-air nữa
    [​IMG]
  2. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Mỹ muốn dùng F-22 cho nhiệm vụ tình báo
    Quan chức tình báo cấp cao của Không quân Mỹ muốn dùng máy bay F-22 Raptor để thu thập tin tức tình báo, vì khả năng tàng hình và hệ thống điện tử hiện đại của nó.
    Phát biểu tại 1 cuộc họp của Hiệp hội Không quân và Hàng không dân sự về chủ đề tăng cường sức mạnh không quân và quốc phòng, Phó Phòng Tình báo và Trinh sát Không quân Mỹ, Trung tướng David Deptula, nói ông muốn sử dụng máy bay F-22 Raptor để thu thập các thông tin tình báo vì loại máy bay này có tính năng tàng hình và hệ thống điện tử hiện đại. Trung tướng David Deptula nói rằng Lầu Năm góc nên thiết kế mở rộng thêm các tính năng cho các loại máy bay như F-22 và đa dạng hóa nhiệm vụ của mỗi máy bay.
    Ông cũng xác nhận đang vận động hành lang cho việc sử dụng F-22 làm nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát (ISR). Tướng David Deptula cũng chỉ ra khó khăn kỹ thuật của việc sử dụng F-22 khi làm nhiệm vụ tình báo là làm thế nào để trao đổi dữ liệu với các máy bay tiêm kích phản lực một cách nhanh chóng.
    Hiện tại, các F-22 mới chỉ chia sẻ thông tin dữ liệu với nhau qua đường kết nối dữ liệu Intra-Flight (IFDL), cho phép trao đổi thông tin trong lãnh thổ đối phương mà không bị phát hiện. Vậy mà năm 2008, lực lượng viễn chinh hỗn hợp đã tiến hành thí nghiệm cho phép 1 chiếc F-22 chia sẻ thông tin với nhiều máy bay tiêm kích phản lực thế hệ cũ qua máy truyền dữ liệu nút không quân chiến đấu cải tiến của hãng Northrop Grumman.
    Theo Tướng Deptula, F-22 có thể đáp ứng một trong các yêu cầu lớn của ông: F-22 là 1 máy bay gián điệp tàng hình tầm xa, có thể ?oqua mắt? được các hệ thống phòng không mới nhất đang được Nga và Trung Quốc bán trên thế giới.
    Tuy nhiên, ông Deptula cũng chỉ rõ các UAV (máy bay không người lái) cỡ lớn cũng có nhiều ?otiềm năng?.
    Trong khi đó, các chuyên gia của Không quân Mỹ và công ty Sentinel, Lockheed Martin cho rằng loại máy bay trinh sát RQ -170, đã được sử dụng tại Afghanistan, có đầy đủ tính năng của 1 máy bay gián điệp có thể xuyên thủng các hệ thống phòng không trong thế kỷ 21 và việc sử dụng máy bay F-22 và 1 tổ lái cho nhiệm vụ này là lãng phí không cần thiết.
    P/s hoặc lão trung tướng đó bị khùng , hay là ông ấy đang cố ý mỉa mai con chim sắt f-22 đây .
    Chắc DOD sẽ ko bao g đồng ý cho cái kế hoạch này , như thế thì mất mặt quá.
  3. Anonymous_boy

    Anonymous_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    1
    Em hơi lạc đề tí: bọn USN nó vẫn lau chùi máy bay như bt đấy chứ. TAi hồi gì em đọc, thấy bác Đoàn bảo là ko thể lau rửa, son máy bay chiến đấu 1 cách tuỳ tiện đc.
    Các cao thủ trả lời giúp em :D
    r2)]
    [​IMG]
  4. thichcacemgai

    thichcacemgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
  5. CodeMonkey

    CodeMonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    1
    Quân đội Hoa Kỳ đang tính thay thế bộ đồng phục ACU hiện tại của US Army bằng bộ mới tên là UCP-Delta. UCP-Delta đang đc măc thí nghiệm bởi một số đơn vị tại Afghanistan. Mấy bác so sánh thử
    Đồng phục cũ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mới
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở Afghanistan
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được CodeMonkey sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 24/12/2009
    Được CodeMonkey sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 24/12/2009
  6. Po210

    Po210 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    45
    Súng AR-15 tiền thân của M-16 nằm dưới nước, bùn cát mấy chục năm còn bắn được. Ai bẩu là lởm khởm.
    http://dantri.com.vn/c20/s20-371069/bi-ban-thung-tran-mat-nao-trong-mot-tai-nan-hy-huu.htm
  7. SSX999

    SSX999 Guest

    AK-47 còn khiếp hơn bác ạ!
    http://www.nld.com.vn/20100104074820573P0C1006/bi-ban-chet-boi-vien-dan-cach-xa-gan-5km.htm
  8. SSX999

    SSX999 Guest

    Đa số dân Mỹ muốn gửi quân đến Yemen để đánh cái mạng máy tính al-qaeda. Qua vụ cờ giả khủng bố máy bay.
    Thật đáng tiếc, hay đáng tự hào cũng không chừng và không ai sánh được về độ cực kỳ ngu si của dân Mỹ. Và cứ mỗi lúc đến cao trào ngu si như thế là lúc có chiến tranh nhớn. Xem ra WWIII sắp đến rồi.
    Một cái ảnh AP-Adem Hadei mà chắc rằng chưa người Mỹ nào nhìn hay muốn nhìn: Em bé Iraq 6 tuổi chết trong ngày đầu tiên đến trường đi học.
    [​IMG]
  9. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Đọc bài cả hai bác em thấy mấy điều nói có gì sai mong hai bác đừng ném dá em tội nghiệp
    1-Thằng AK47 là nổi tiếng trâu bò nhúng cát đất mà vẫn bắn như thường một khi trúng đạn mà vào chỗ hiểm thì......
    2_Còn AR15 thì nổi tiếng với sự đỏng đảnh của nó bắn nó giật nhẹ hơn hẳn Ak nhưng cần chăm sóc ký.Một khẩu súng bị ngâm dưới bùn rồi cướp cò khong chung minh được cho cả triệu khẩu trước đó đâu bác
  10. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    AR một khi trúng đạn vầu chỗ hiểm thì ... không sao àh? Hế hế!
    Khẩu AR nầy ngâm xuống bùn cát mà còn bắn được là một thực tế chứng minh AR không quá lởm dư các rồ Ngố dìm hàng. Dĩ nhiên nếu lởm thì đã không có khoảng 8 trẹo khẩu được sản xuất.
    Đồng chí nầy còn bẩu một khẩu không chứng minh được triệu khẩu trước. không chứng minh cả triệu khẩu trước về cái gì hở?
    rồ Ngố thì giỏi chê đồ Mẽo nâng bi Nga. Quả AR nầy mà là AK thì diễn đàn nầy đến vỡ với rồ Ngố vì cái sự nâng bi rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này