1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Nói một cách nghiêm túc, nguồn cơn của cái ung nhọt Afhanistan xuất phát từ Liên xô. Hơn 30 năm nay cả thế giới vất vả chữa cái ung nhọt này mà nó không lành. Có nên kết án kẻ gây ra không? Chính Breznev qua mặt cả TƯ ĐCS LX quyết định xâm lược Afghanisstan để từ đó cái sảy nảy cái ung liên tục. Nhiều du kích Chechen là CCB ở Afghanisstan về đấy. Hỏi tại sao mà kỹ năng chiến đấu của họ lại thành thạo thế. Nô tài không biết ngượng mà im mồm đi còn mặt dày kêu gào.

    Còn ảnh người lính Mỹ bị thương không phải cái đưa ra làm trò đùa. Làm người không ai làm như thế. Lũ nô tài kêu gào rất to như trường hợp thằng ngochai gì đấy hay cả lũ nhao nhao về luật nhân quả. Thế mà bây giờ mang người thương binh ra giễu cợt. Thử hỏi bây giờ có ai vào chụp ảnh trại thương binh nặng ở Thuận thành, Bắc ninh rồi pót lên đây giễu cợt thì nô tài thấy thế nào???
  2. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Phò thọt bữa nay đạo mạo nhở, hoan nghing!
  3. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    ơ, thế sao bảo Anh đánh Ap trước cả LX hở Pò
    .

    Thế sản lượng ma tuý dưới trào Kác dai so với thời Nazibula tăng hay giảm??

    Báo time còn công nhận là các công trình công cộng như bệnh viện, trường học đều dùng từ thời Soviet, Mỹ chắc bận quá, hay sợ Tali quá nên...chưa xây.

    Các du kích taliban cũng do Mỹ đào tạo đấy. Hỏi tại sao kỹ năng thành thạo thế, UAV cũng không lại. Nô tài không biết ngượng lại còn vãi ra đấy à:-ss
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Việc gì phải cổ vũ, các war lord ở Áp vẫn sản xuất ma tuý dưới thời Các dai đều đều, một truyền thống có từ khi người Mỹ đặt chân đến châu Á như Vàng Pao, ông Nhu, ông Kỳ, ông Quang...[:P]
  4. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.068
    Đã được thích:
    955

    đề nghị ko chơi trò chửi lén nhé .
    Tôi ko có trưng cái ảnh đó lên , đừng có lôi tôi vào cái đống XXX chung với mấy người
    Còn nếu muốn nói ,, trưng bất cứ cái gì mà tôi lôi thương binh , liệt sĩ hay bất cứ nạn nhân chiến tranh nào ra trò đùa thì hãy nói . Ko trưng được thì ngậm cãi mõm giùm
  5. namboruong

    namboruong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    265
    Vâng, Mĩ đi đến đâu thì ma tuý đi lên theo tới đó. Nhưng dân Mĩ ở Mĩ thì không sao. Còn bọn con nghiện các nước xung quanh khu vực chiếm đóng thì mặc sức thoả cơn phê. Chỉ có các nhà lãnh đạo các nước này là suốt ngày đau đầu làm sao bây giờ??? Vậy ai dại ai không đây nhỉ? Thằng Mẽo ng* hay là các nguyên thủ của mẫu quốc Ngố bất lực nhìn lượng con nghiên trong nước tăng lên đến hàng số 1 trái đất ng* đây hở??? Hà hà. Ngồi lên án tội ác của Mĩ trong sự bất lực. Gào thét công lý trong khi dân nghiện vẫn được tiếp ma tuý đều đều. Công nhận lũ Mĩ thâm hiểm thật. Bí mật làm suy thoái giống nòi Nga từ xa, bọn pro Nga kêu om ỏm chửi bới liên tục, xỉ vả không dứt nhưng không sao làm được gì để nhăn chặn được sự nghiện ngập số 1 quả đất của tổ quốc linh thiêng. Đau khổ quá! Đau khổ cho các bạn pro Nga quá! Thôi các bạn cứ chửi Mĩ riết cho đã miệng rồi đến ngày nào đó chắc tụi nó cũng cảm động mà tha cho mẫu quốc các bạn, ra lệnh cho nông dân Apghanistan chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Chúc các bạn may mắn.

    Thằng trồng, chế biến, chuyên chở và bán ma tuý là thằng kh*n nạn. Còn thằng mua, xài và không ngăn cản được ma tuý là thằng ng*. Mĩ kh*n nạn. Nga ng*. Vậy thôi nhé.
  6. SSX999

    SSX999 Guest

    Trong ảnh là TT Obama và các lãnh đạo Asean, trong đó có chủ tịch Triết tại Hội nghị Asean diễn ra tại NewYork Mỹ vừa qua.

    [​IMG]

    Hiện tại, đồn đoán về việc Mỹ rút khỏi Afghan đã rộ lên, ít nhất là từ năm ngoái. Một số quốc gia lo lắng, dĩ nhiên.

    Nhưng vấn đề là: mục tiêu kế tiếp của Mỹ là gì? Có ít nhất là 2 Option để Mỹ lựa chọn.

    1. Iran, quốc gia Hồi giáo cứng đầu này vốn là cái gai trong mắt Mỹ từ lâu, tuy nhiên khác Iraq, muốn nhổ nó cần bài binh bố trận kiểu khác.

    2. Trung Quốc: Một quốc gia mới nổi, đang thách thức nghiêm trọng lợi ích của Mỹ trong khu vực. Đối đầu với Iran, Mỹ có lợi ích kinh tế nhiều hơn là với TQ. Tuy nhiên, với một cường quốc như Mỹ, chuyện thanh danh bị qua mặt, bị thách thức cũng không thể bỏ qua.

    Mỹ sẽ có lựa chọn nào?

    Nhiều người Mỹ coi TQ là gã trẻ dại nghịch súng, tiềm ẩn sự nguy hiểm khó lường, tuy nhiên Mỹ cũng có lợi ích và cũng vừa là cạnh tranh kinh tế trong việc làm ăn với TQ, con số nhập siêu hàng hóa từ TQ hiện nay là hàng trăm tỷ tuy nguồn. Chung qui lại, TQ đi lên được là nhờ tuồn hàng giá rẻ vào Mỹ, chậm rãi nhưng qua hàng thập kỷ nay đã tích lũy từ mồ hôi nước mắt dân đen TQ hàng ngàn tỷ USD thặng dư thương mại. Nhưng gã trẻ dại này lại không biết điều và quá nhiều tham vọng, chúng ngang nhiên đòi làm siêu cường, đòi Mỹ nhường Thái Bình Dương làm Mỹ phải xem lại.

    Nếu không nhầm thì tương tự Iran, một thế trận bao vây, kiềm chế TQ tuy chậm nhưng đang hình thành. Vấn đề là ở chỗ, Obama cần tỏ rõ quyết tâm cho các đồng minh thấy.

    Phía Đông, Dù gì thì Mỹ cũng đã xong và qua vụ Cheonan, củng cố được 2 đồng minh chiến lược Hàn và Nhật, kiềm chế Triều và củng cốsự hiện diện lâu dài, quan trọng trong khu vực. Thiếu Mỹ, khả năng 2 đồng minh Hàn+Nhật bị TQ bắt nạt là điều không tránh khỏi. Cho dù dân chúng Hàn+Nhật có tâm lý bài Mỹ, chống đối sự có mặt của các căn cứ quân sự, thì tình hình bành trướng hiện nay, Mỹ vẫn là trụ cột quan trọng cản bước TQ.

    Phía Bắc, dưới thời Obama, Mỹ đã lôi kéo được đối tác lớn là Nga trong việc "giúp đỡ" Mỹ giải quyết bài toán Afghan, vừa rồi, ngoại giao Mỹ đã có lời cảm ơn Nga mở đường vận chuyển vào Afghan, cung cấp vũ khí, phương tiện cho CQ Karzai. Mặt khác, Mỹ muốn nhiều hơn thế: hiện diện lâu dài ở các nước sân sau Nga và loại bỏ khối Thượng Hải SCO. Đoán rằng trong tương lai, quan hệ Nga-Mỹ sẽ có nhiều trắc trở và tiến triển không được bao nhiêu do nghi ngại còn rất nhiều. 2 bên rất khó tìm tiếng nói chung trong nhiều vấn đề, chỉ riêng việc Nga tuồn vũ khí cho TQ và các quốc gia chống Mỹ cứng đầu đã làm Mỹ nóng mặt. Còn lo ngại lớn nhất của Nga là mất các đồng minh cựu Xô-viết, trở thành địa bàn ma tuy cùng những bất ổn lan rộng trong sân sau.

    Tuyến phía bắc cũng là địa bàn để Mỹ thọc vào cửa sau Bắc Kinh, các khu vực tự trị, thiểu số vốn bị CQ trung ương đàn_áp suốt gần 1 thế kỷ nay vẫn muốn Mỹ ủng hộ trong việc giành độc lập: Tân Cương, Nội Mông và cả Tibet giáp Ấn.

    Phía tây bao gồm Af+Pak vẫn là ẩn số, và Mỹ chưa giải xong bài toán hóc búa Afghan. Pakistan là một đất nước kỳ lạ, vừa là đồng minh Mỹ vừa kết thân với TQ. Thân thiết với Mỹ là Ấn Độ lại bị Pak quấy rối và tranh chấp lãnh thổ.

    Phía Nam, khối đồng minh Asean đang hình thành, hầu hết các thành viên Asean đều muốn Mỹ có vai trò lớn hơn trong khu vực để kiềm chế tham vọng quá rõ của Bắc Kinh.

    Hội nghị Asean vừa qua là một khẳng định của Mỹ trong vấn đề này. Rõ ràng, chủ đề đồng minh Asean sẽ được Mỹ thúc đẩy, tuy nhiên, đối với các quốc gia trong khu vực, Mỹ cần phải có các hành động hợp tác thiết thực hơn để tăng cường thực lực cho các đồng minh, hạn chế sự lôi kéo và chia rẽ của TQ, tiến tới làm yếu ảnh hưởng của láng giềng chuyên xâm_**** trong khu vực.

    Chiến tranh và đối đầu với Mỹ dù sao cũng đã là thế kỷ cũ. Vai trò của Mỹ bây giờ sẽ khác hẳn. Hy vọng sắp tới sẽ được chứng kiến các lợi ích mà đồng minh, đối tác chiến lược Mỹ mang lại cho khu vực.

    Tuyên bố chung Hội nghị Mỹ-Asean do TT Obama và chủ tịch Triết đồng chủ trì gồm 25 điều ở đây:
    http://nguyenxuandien.blogspot.com/2010/09/tuyen-bo-chung-my-asean.html

    Có rất nhiều vấn đề đáng bàn, xin đưa nguyên văn:

    TUYÊN BỐ CHUNG MỸ - ASEAN

    1. Chúng tôi, những người đứng đầu nhà nước/chính phủ của Brunei Darussalam, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà Indonesia, Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào, Malaysia, Liên bang Myanmar, Cộng hoà Philippines, Cộng hoà Singapore, Vương quốc Thái Lan và Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quốc gia thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và Mỹ, đã tổ chức cuộc họp lãnh đạo ASEAN – Mỹ lần thứ hai ngày 24/9 ở New York. Cuộc họp có sự đồng chủ trì của ông Nguyễn-Minh-Triết, Chủ-tịch-nước-Việt-Nam ông Barack Obama, Tổng thống Mỹ. Tổng thư ký ASEAN cũng tham dự.

    2. ASEAN đánh giá cao cam kết của Mỹ ở mức cao nhất với các nước thành viên ASEAN. Chúng tôi một lần nữa khẳng định rằng, việc Mỹ tham gia Hội nghị sau Bộ trưởng hàng năm (PMC), Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN + (ADMM +) sắp tới, duy trì cam kết thông qua Thỏa thuận khung Thương mại và Đầu tư Mỹ – ASEAN (TIFA), Mỹ tham gia Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác tại Đông Nam Á (TAC), và thiết lập một Phái đoàn thường trực tại ASEAN, tất cả đã phản ánh cam kết vững chắc của Mỹ trong việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ toàn diện với ASEAN. Chúng tôi hoan nghênh việc bổ nhiệm Đại sứ đầu tiên của Mỹ tại ASEAN.

    3. Chúng tôi ghi nhận những yếu tố gắn kết tốt hơn giữa ASEAN và Mỹ. Chúng tôi nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác hiện nay để cung cấp khuôn khổ cho sự phát triển tiếp tục trong quan hệ ASEAN – Mỹ và mở rộng đóng góp đáng kể sự hợp tác vì hoà bình, ổn định và thịnh vượng ở Đông Nam Á cũng như khu vực Đông Á. Chúng tôi hoan nghênh ý tưởng nâng cao quan hệ đối tác của chúng tôi tới một tầm chiến lược và sẽ coi đây là lĩnh vực tập trung ưu tiên của ASEAN – Mỹ. Nhóm Danh nhân sẽ gánh vác việc này nhằm phát triển cụ thể và thiết thực các khuyến nghị hoàn tất vào năm 2011. Chúng tôi cũng hướng tới việc thông qua Kế hoạch Hành động 2011 – 2015.

    4. Các nhà lãnh đạo ASEAN hoan nghênh sự ủng hộ của Mỹ với Cộng đồng và Kết nối ASEAN. Chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác với Mỹ để giải quyết các vấn đề như nhân quyền, thương mại và đầu tư, hiệu quả năng lượng, nông nghiệp, giáo dục, văn hoá và trao đổi con người, đối thoại tín ngưỡng, khoa học và công nghệ, quản lý rủi ro thảm họa và phản ứng khẩn cấp, y tế và bệnh dịch, môi trường, bảo tồn sinh thái, biến đổi khí hậu, chống nạn buôn bán trái phép về con người, vũ khí, ma tuý và các hình thái tội phạm xuyên quốc gia khác. Chúng tôi quyết tâm hợp tác sâu sắc hơn chống khủng bố quốc tế theo khuôn khổ Tuyên bố chung ASEAN – Mỹ về Hợp tác và Chống khủng bố quốc tế.

    5. Chúng tôi đã thảo luận gia tăng các nỗ lực để thúc đẩy hợp tác khu vực tại Đông Á và tái khẳng định tầm quan trọng trung tâm của ASEAN trong tiến trình EAS. ASEAN hoan nghênh ý định của Tổng thống Mỹ tham gia Thượng đỉnh Đông Á (EAS) bắt đầu từ 2011 và sự tham gia của Ngoại trưởng Clinton với tư cách khách mời của chủ tịch tại cuộc họp EAS lần thứ năm ngày 30/10/2010 tại Hà Nội. ASEAN và Mỹ hy vọng tiếp tục trao đổi các quan điểm với tất cả các bên liên quan để đảm bảo một cách tiếp cận cởi mở và toàn diện cho hợp tác khu vực trong tương lai.

    6. Chúng tôi đã xem xét các thảo luận từ cuộc gặp lịch sử đầu tiên tại Singapore năm ngoái và ghi nhận với sự hài lòng những thành tựu đáng kể của Tăng cường quan hệ Đối tác Mỹ – ASEAN. Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của những mục tiêu chung, và giao nhiệm vụ cho các quan chức tiếp tục theo đổi các chương trình và hoạt động để đạt được các Mục tiêu Thiên niên kỷ, tăng cường hội nhập khu vực, hỗ trợ hiện thực hóa một Cộng đồng ASEAN năm 2015.

    7. Chúng tôi cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác phát triển nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực thông qua Sáng kiến an ninh lương thực L’Aquila, đặc biệt là khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, tăng cường hiệu quả sản xuất và phân phối, xây dựng năng lực, chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn nghiên cứu phát triển tốt nhất, cũng như phát triển cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, chúng tôi cam kết thúc đẩy an ninh lương thực thông qua ủng hộ Chương trình khung về An ninh lương thực tổng hợp ASEAN (AIFS) và Kế hoạch hành động chiến lược về An ninh lương thực (SPA-FS) cũng như thông qua xúc tiến thương mại nông nghiệp và nghề cá.

    8. Chúng tôi thừa nhận tiếp tục mối quan hệ về hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực bảo vệ sở hữu trí tuệ và thực thi vấn đề thông qua Thỏa thuận giữa Ban thư ký ASEAN với Văn phòng sáng chế và nhãn hiệu hàng hoá Mỹ, đưa ra từ 2004 và gần đây được mở rộng thêm 5 năm nữa, biểu dương các kết quả từ quá trình đào tạo trước theo thoả thuận này.

    9. Dựa vào các quyết định của chúng tôi tại cuộc họp các lãnh đạo ASEAN – Mỹ đầu tiên, trao đổi hơn nữa giữa ban thư ký Nội các Mỹ và những người đồng cấp ASEAN cần được xem xét và khuyến khích để phát triển các lĩnh vực hợp tác chung.

    10. ASEAN và Mỹ đã rút ra những bài học giá trị từ các cuộc khủng hoảng 1997 và 2008, quyết tâm sẽ đóng góp vào quá trình cải tổ kiến trúc tài chính toàn cầu để bảo vệ kinh tế toàn cầu khỏi các cuộc khủng hoảng tương lai, cam kết sẽ thiết lập một nền tảng bền vững cho phát triển tương lai cân đối hơn trong nhu cầu các nguồn của mình, và cung cấp cho nhu cầu phát triển phù hợp với Khuôn khổ G20 vì tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và cân đối. Về khía cạnh này, Mỹ đã ghi nhận vai trò xây dựng của ASEAN trong diễn đàn đa phương bao gồm cả những đóng góp của khối với tiến trình G20.

    11. Chúng tôi hoan nghênh sự phục hồi thương mại giữa ASEAN và Mỹ và duy trì cam kết tăng cường hợp tác kinh tế hơn nữa để duy trì phục hồi và tạo việc làm cũng như tăng thêm những cơ hội kinh tế mỗi nước. Trao đổi hàng hoá hai chiều ASEAN - Mỹ đạt 84 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 28% so với năm trước. Ngoài ra, nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Mỹ tại ASEAN đạt tổng cộng 153 tỉ USD năm 2008 và nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài của ASEAN tại Mỹ là 13,5 tỉ USD.

    12. Chúng tôi ủng hộ việc tăng cường các nỗ lực để thúc đẩy những sáng kiến mới của tất cả các bên theo Thoả thuận khung Thương mại và Đầu tư ASEAN – Mỹ (TIFA), bao gồm việc hoàn thành một thoả thuận tạo thuận lợi thương mại, tiếp tục phát triển tài chính thương mại và môi trường đối thoại thương mại, tiếp tục hợp tác trên các tiêu chuẩn của Ủy ban tư vấn về tiêu chuẩn và chất lượng của ASEAN (ACCSQ). Chúng tôi hoan nghênh các Bộ trưởng Tài chính của chúng tôi đã gặp gỡ lần đầu tiên để thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm trong phát triển kinh tế toàn cầu và khu vực.

    13. Chúng tôi thừa nhận tham nhũng và buôn lậu xói mòn phát triển, đầu tự, thu nhập thuế và kinh doanh hợp pháp trong khu vực, gây ra bất ổn trong cộng đồng và là những rào cản lâu dài của tăng trưởng. Vì lý do này, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thông qua và thực thi đầy đủ Công ước LHQ về chống tham nhũng. Chúng tôi cũng công nhận sự cần thiết trong tăng cường hợp tác, đặc biệt là trong vấn đề thảo luận để đạt được sự tăng trưởng toàn cầu bền vững và cân đối hơn, tăng cường xây dựng năng lực trong những lĩnh vực chính như chống tham nhũng và buôn lậu, ngăn chặn hối lộ, tăng cường minh bạch ở cả lĩnh vực công và tư nhân, bác bỏ thiên đường an toàn, dẫn độ và thu hồi tài sản. Chúng tôi cũng hoan nghênh các nỗ lực của G20 trong việc thúc đẩy cuộc chiến chống tham nhũng.

    14. Chúng tôi hoan nghênh tiến bộ liên tục trong tự do thương mại và tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư khu vực, thông qua tiến trình Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) cũng như các cuộc đàm phán đang diễn ra trên quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương có sự liên quan của một số thành viên ASEAN và Mỹ.

    15. Chúng tôi thừa nhận biến đổi khí hậu là mối lo ngại chung của loài người. Phù hợp với Lộ trình Bali, chúng tôi tái khẳng định rằng, tất cả các nước cần bảo vệ hệ thống khí hậu vì lợi ích của thế hệ hiện tại và tương lai theo nguyên tắc và quy định của UNFCCC, trong đó có nguyên tắc chung nhưng phân biệt khả năng và trách nhiệm tương ứng. Chúng tôi nhất trí thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong nỗ lực giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu gồm thích ứng, tài chính, chuyển giao công nghệ và xây dựng năng lực. Chúng tôi ghi nhận sự đóng góp quan trọng của Hiệp ước Copenhagen và cam kết cùng nhau làm việc để hướng tới một kết quả thành công của Hội nghị Biến đổi khí hậu LHQ 2010 tại Cancun, Mexico.

    16. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của Mỹ với Ủy hội Nhân quyền liên chính phủ ASEAN và đề xuất hỗ trợ Ủy hội về thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em thông qua các chương trình xây dựng năng lực. Chúng tôi trông đợi các kết quả của chuyến khảo sát AICHR diễn ra tại Mỹ vào cuối năm nay và chuyến thăm của Ủy ban ASEAN về phụ nữ và trẻ em dự kiến năm tới.

    17. Các lãnh đạo ASEAN hoan nghênh sự tham gia tiếp tục của Mỹ với Chính phủ Myanmar. Chúng tôi bày tỏ hy vọng rằng, ASEAN và Mỹ tham gia khuyến khích Myanmar tiến hành cải tổ chính trị và kinh tế để tạo điều kiện hoà giải dân tộc. Chúng tôi hoan nghênh Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN ngày 17/8/2010. Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi của chúng tôi từ Tuyên bố chung các lãnh đạo tháng 11/2009 rằng, cuộc tổng tuyển cử tháng 11/2010 ở Myanmar cần được tiến hành theo cách tự do, công bằng, toàn diện và minh bạch để tạo sự tin tưởng cho cộng đồng quốc tế. Chúng tôi nhấn mạnh việc Myanmar cần tiếp tục làm việc với ASEAN và LHQ trong tiến quá trình hoà giải dân tộc.

    18. Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của ổn định và hòa bình khu vực, an ninh hàng hải, không cản trở thương mại và tự do hàng hải theo những quy định liên quan được nhất trí của luật pháp quốc tế, gồm Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) và những điều luật hàng hải quốc tế khác, đồng thời giải quyết hoà bình các tranh chấp.

    19. Các lãnh đạo ASEAN hoan nghênh Hiệp ước ký kết giữa Mỹ và Liên bang Nga về các biện pháp cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược ngày 8/4/2010 ở Prague. ASEAN và Mỹ coi đây là bước đi quan trọng hướng tới một thế giới không vũ khí hạt nhân. Hơn nữa, ASEAN và Mỹ tái khẳng định rằng, việc thiết lập một khu vực Đông Nam Á phi vũ khí hạt nhân (SEANWFZ) đã đóng góp vào tiến trình giải trừ hạt nhân toàn cầu, chống phổ biến hạt nhân, hòa bình và ổn định khu vực. Chúng tôi khuyến khích các quốc gia có vũ khí hạt nhân tới SEANWFZ để tiến hành thảo luận, trong khuôn khổ phù hợp với mục tiêu và nguyên tắc của hiệp ước. Về vấn đề này, ASEAN hoan nghênh tuyên bố của Mỹ tại Hội thảo đánh giá Hiệp ước không phổ biến hạt nhân 2010 rằng, đây là bước chuẩn bị để tham vấn và giải quyết các vấn đề, cho phép Mỹ gia nhập Nghị định thư SEANWFZ. ASEAN đã chúc mừng Mỹ trên các kết quả thành công của Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân tháng 4/2010, trong đó có sự tham dự của một số nước ASEAN, sẽ cùng nhau thực hiện các cam kết đưa ra và cùng kết hợp với các bên khác trong nỗ lực toàn cầu để ngăn chặn khủng bố hạt nhân.

    20. Chúng tôi nhắc lại cam kết về ngăn chặn việc sử dụng và phố biển vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD), trong một nỗ lực xây dựng thế giới không tồn tại mối đe dọa WMD. Chúng tôi chúc mừng Philippines vì thành công và hiệu quả trong vai trò Chủ tịch Hội thảo đánh giá Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT), và nhấn mạnh tính cần thiết với tất cả các bên tham gia NPT cần tiếp tục thực thi bổn phận của chúng ta theo NPT. Chúng tôi nhắc lại tầm quan trọng của việc áp dụng và thực thi cân bằng, đầy đủ, không chọn lọc ba trụ cột của Hiệp ước – giải trừ hạt nhân, không phổ biến vũ khí hạt nhân, và sử dụng hoà bình năng lượng hạt nhân.

    21. Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng trong việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 1929 Hội đồng Bảo an LHQ về vấn đề Iran và các nghị quyết 1718, 1874 về Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên (DPRK). Chúng tôi kêu gọi cả hai quốc gia và cộng đồng quốc tế trong việc thực hiện các bổn phận theo những nghị quyết này. Chúng tôi kêu gọi DPRK thực hiện các cam kết theo Tuyên bố chung Đàm phán sáu bên 19/9/2005 nhằm từ bỏ toàn bộ vũ khí hạt nhân và các chương trình hạt nhân hiện có. Chúng tôi cũng thúc giục DPRK tuân thủ đầy đủ các bổn phận theo những nghị quyết kể trên của Hội đồng Bảo an.

    22. Các lãnh đạo ASEAN và Mỹ hoan nghênh ADMM + như một khuôn khổ có thể góp phần thúc đẩy hợp tác hiện có về an ninh và quốc phòng khu vực giữa ASEAN và các đối tác phù hợp với định hưởng cởi mở, linh hoạt, hướng ra bên ngoài của ADMM. ASEAN hoan nghênh kế hoạch tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng trong buổi khai mạc ADMM + vào tháng 10.

    23. Chúng tôi hoan nghênh việc duy trì Sáng kiến Mỹ – Hạ nguồn Mekong để tăng cường hợp tác môi trường, y tế, giáo dục, phát triển cơ sở hạ tầng trong khu vực. Chúng tôi ủng hộ duy trì các cuộc họp bộ trưởng giữa Mỹ và những quốc gia hạ nguồn Mekong. Chúng tôi khuyến khích cam kết và ủng hộ của Mỹ với Khu vực phát triển Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, và Đông Á (BIMP-EAGA), Tam giác Tăng trưởng Indonesia, Malaysia, Thái Lan (IMT-GT), Chiến lược Hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS), Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam(CLMV), Trái tim của Borneo, và những khuôn khổ khác trong hợp tác tiểu vùng.

    24. Chúng tôi công nhận tầm quan trọng của hợp tác giữa các tổ chức nghiên cứu, giáo dục ASEAN và khuyến khích thêm nhiều những liên kết học thuật. Về vấn đề này, chúng tôi đánh giá cao Hợp tác ERIA – Đại học Harvard trong trao đổi học thuật và hợp tác nghiên cứu, đặc biệt là hội thảo chuyên đề mà họ đồng bảo trợ diễn ra tại Hà Nội ngày 26/10/2010 mang tên “Phát triển Xã hội ASEAN và thành lập Mạng lưới an sinh xã hội bền vững”.

    25. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại ở cấp cao nhất giữa hai bên và cam kết sẽ tổ chức cuộc họp thứ ba vào năm tới cùng với hội nghị Thượng đỉnh Đông Á 2011.


    Thái An (theo Whitehouse)

    [​IMG]
  7. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Ậy, bậy nà, anh Bút chơi hàng kinh lắm đó, vì thế mới sinh ra ảo giác WMD ở Iraq chứ hả;))
  8. namboruong

    namboruong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    265
    Bạn gà lại tính chứng minh tác hại của heroin đối với dân Mĩ bằng cách viện chuyện thằng Bút con nó đánh Irắc? Bệnh quá. bệnh quá. Suy luận của bạn hình như chỉ có tính chất nhằm nói ra cho người ta biết là bạn vẫn chưa ngậm mỏ lại chứ chả có tính logic hay là liên quan gì đến vấn đề đang bán bạc cả. Tôi thấy hình như bạn gà cũng vừa mới chơi mấy liều nên bị sốc thuốc thì phải. Hay là bình thường bạn cũng đã như thế rồi? Nếu thế thì cho tôi xin lỗi vì đã vu khống nhé. Ai-em xô so-ri.

    Làm thêm bài chống spam:
    Mấy chú Lockheed Martin vừa thông báo hệ thống phòng không MEADS sẽ có giá cả đời zẻ hơn. http://www.defensenews.com/story.php?i=4787108&c=LAN&s=TOP
  9. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    namboruong viết lúc 17:04 - 26/09/2010 [​IMG]
    Vâng, Mĩ đi đến đâu thì ma tuý đi lên theo tới đó. Nhưng dân Mĩ ở Mĩ thì không sao. -------.
    ==================
    QUOTE=gabeo2010;17992886|17:59|26/09/2010

    Ậy, bậy nà, anh Bút chơi hàng kinh lắm đó, vì thế mới sinh ra ảo giác WMD ở Iraq chứ hả

    http://www.cocaine.org/george-bush/index.html
    "

    THE first hurdle facing the tidy-up team was to deal with W’s past drug use. As governor of Texas, he took a hard line on drugs. He supported increased penalties for possession and signed legislation mandating jail time for people caught with less than a single gram of cocaine.
    Yet, as the claims of Sharon Bush, his sister-in-law, show, he could have been subject to jail time himself had he been caught “doing coke” with his brother Marvin at Camp David during his father’s presidency.
    In the midst of an unfriendly divorce from Neil, another of the Bush brothers, Sharon told me last year: “He and Marvin did coke at Camp David when their father was president and not just once, either.”
    As governor, George W had been very careful not to lie about doing illegal drugs himself, because he knew there were too many people who could testify to the truth. “When I was young and irresponsible,” he would say, “I was young and irresponsible.”
    So what was his drugs record? When they were young, both he and Laura used to go down to the island of Tortola in the British Virgin Islands where they attended and enjoyed heavy pot-smoking parties. Smoking pot was hardly a sin but it did not mesh with the strait-laced image the Bushes were now presenting to the voters.
    Then there were the allegations about cocaine. When W was at Yale in the mid-1960s, it was the most popular drug on campus. One contemporary, who insists on remaining anonymous, admitted years later to selling cocaine to W at the university.
    Another man who was at Yale’s graduate school recalled “doing coke” with George, but he would not allow his recollections to be used on the record. This was not simply through fear of retribution. He said he did not feel right about “blowing George’s cover because I was doing the same thing”. A confirmed Democrat, he also said that although he could not stand George’s Republican politics, he liked him as a person. Alcohol, the more familiar thread in W’s life story, started at Andover, the exclusive school W attended. "

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Mười anh này chả biết có phê không mà giết hăng nhể:
    "(CBS) Gen. Stanley McChrystal, the top commander in Afghanistan, has gone to extraordinary lengths to reduce the accidental killing of Afghan civilians, but now there is a case in which American soldiers are accused of murder.

    The alleged killings happened near Kandahar in southern Afghanistan, where U.S. troops are gearing up for the most important operation of the war, CBS News national security correspondent David Martin reports.



    Members of a squad of about 10 American soldiers are under investigation for murdering at least three local villagers who had angered them. According to the allegations, this is not a case of civilians being mistaken for Taliban fighters and not a one-time moment of rage.

    Instead, it happened on different occasions over the past several months. The squad leader, a sergeant, is said to have done the shooting.

    In ad***ion, some members of the squad are accused of smoking hash.

    Charges could be brought against the soldiers as early as next week. "

    À mà link gốc bị xoá rồi[r24)].

    Đúng là hít vào dân Mỹ không sao, dân Áp mới sao, khác gì Mỹ Lai, nhể[:P]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ===================
    Nào hoan hô nữa đi nào, dân Ap chắc sẽ biết ơn lắm đây:
    http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/09/18/AR2010091803935.html

    "According to charging documents, the unprovoked, fatal attack on Jan. 15 was the start of a months-long shooting spree against Afghan civilians that resulted in some of the grisliest allegations against American soldiers since the U.S. invasion in 2001. Members of the platoon have been charged with dismembering and photographing corpses, as well as hoarding a skull and other human bones"

    Công nhận các thầy của Nam bô thèm thịt người nhể, nhân bản nhể:-ss
  10. namboruong

    namboruong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    265
    Bush công nhận đúng là đồ đạo đức dỏm. Hồi trẻ thì hút xách cho lắm, sau này làm sếp thì lại cầm thiên hạ. Sao thằng chả không bị sốc thuốc rồi nằm ngửa giống như 30.000 chiến binh Nga lên dĩa mỗi năm vì ma tuý để dân Mĩ nó rãnh tay mà chơi bời nhể? Mĩ đã thua Nga về mặt nốc rượu, nay vì thằng chả mà lại thua tiếp về mặt chơi ma tuý. Nhụt thật. Thế này đến bao giờ mới có những kĩ sư Boeing nhậu cồn công nghiệp, bao giờ dân Mĩ xoán ngôi Nga để giành ngôi vị vô địch chơi hẻoin toàn cầu đây nhỉ?
    Sau này bạn gà đang ngồi trong trại mà thấy Búh đến thăm phát biểu:"Ma tuý không phải là một lựa chọn tốt. Hãy tin tôi đi, tôi đã thử rồi!" thì phiền bạn gà cởi xịp ra chọi lại vào mặt nó giùm.

    Còn chuyện tội ác chiến tranh thì tối qua tôi có post một ít thông tin về tội ác của quân Nga nhưng bị xoá hết sạch rồi. thôi thì đưa các tin tức từ thiện của quân đội Mẽo để khỏi lạc đềvậy:
    http://www.army.mil/-news/2010/01/1...eers-brings-good-things-to-light-in-fallujah/
    Công binh Mĩ mang đèn đường chạy bằng năng lượng mặt trời đến Iraq.
    http://www.army.mil/-news/2009/09/1...runs-25-hours-straight-for-charity/index.html
    Chạy bộ 25h làm từ thiện.
    http://www.army.mil/-news/2010/08/04/43265-us-military-in-afghanistan-responds-to-pakistan-flood/
    Lính Mĩ ở Apgha hổ trợ cứu giúp lũ lụt tại Pakitán.
    http://www.army.mil/-news/2010/09/2...e-heart-con***ion/?ref=news-middleeast-title3
    Này thì quân Mẽo chữa trị bệnh tim hiểm nghèo cho con nít Apgha.
    http://www.army.mil/-news/2010/09/2...receive-donations/?ref=news-middleeast-title4
    Này thì quyên đồ ủng hộ trẻ em mồ côi.
    http://www.army.mil/-news/2010/09/1...rvices-to-karmah/?ref=news-middleeast-title10
    Rồi thì cung cấp y tế miễn phí đến Karmah.
    http://www.army.mil/-news/2010/09/2...to-kinshasa-residents/?ref=news-africa-title2
    Này thì quân y đi chữa nha khoa cho dân châu Phi.
    http://www.army.mil/-news/2010/09/0...-to-hospice-in-africa/?ref=news-africa-title7
    Lại trò quyên góp.
    http://www.army.mil/-news/2010/07/1...an-mission-in-haiti/?ref=news-americas-title5
    Nhân đạo ở Haiti
    http://www.army.mil/-news/2010/06/2...four-schools-in-haiti/?ref=news-americas-img8
    Xây 4 trường học
    http://www.army.mil/-news/2010/04/2...miles-in-nicaragua/?ref=news-americas-title15
    Lại trò chữa răng miễn phí
    http://www.army.mil/news/environment/
    Lại bày đủ trò để bảo vệ môi trường. Khiếp.
    Khiếp quá. Kể mãi chắc đến ngày mai.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này