1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    1 đợt tấn công kém hiệu quả, lại báo trước, làm đẩy giá dầu từ 52$ lên 56$. Thế có đợt kế tiếp khác k0 nhỉ :-" ?
    --- Gộp bài viết: 08/04/2017, Bài cũ từ: 08/04/2017 ---
    Mỹ nên thay hết máy bay huấn luyện già cỗi đi, haiz....
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/luc...g-tram-giao-vien-my-dong-loat-bo-bay-3332727/

    Hơn 100 huấn luyện viên chuyên hướng dẫn lái máy bay huấn luyện của Hải quân Mỹ đã từ chối thực hiện các chuyến bay tập trên chiếc máy bay huấn luyện T-45.

    Các giáo viên bay của Mỹ đã đình công để chống lại việc ban lãnh đạo từ chối giải quyết vấn đề trục trặc của hệ thống cung cấp oxy trên chiếc những máy bay huấn luyện T-45 Goshawk cũ kỹ của hải quân Mỹ, khiến phi công bị giảm lượng ô xy trong máu.
    beta22 thích bài này.
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    nói đúng hơn phải là "thay mje hết NGƯỜI Mỹ đi"
  3. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Tổng thống Donald Trump: “Tôi đồng ý 100% với ông Tập”
    Quote:
    Tổng thống Donald Trump: “Tôi đồng ý 100% với ông Tập”

    Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã đạt được những tiến triển sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình và hy vọng hai nước sẽ vượt qua được nhiều bất đồng, một phát biểu đối lập với những tuyên bố chống Trung Quốc trước đây của ông Trump.

    Reuters đưa tin, trước thông tin về vụ tấn công tên lửa của Mỹ vào căn cứ không quân Syria làm “lu mờ” tin tức về chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo bước vào cuộc hội đàm sáng ngày 7/4 (giờ địa phương) với những khác biệt sâu sắc từ thương mại cho đến Triều Tiên.

    Dù trước đó đã có nhiều tuyên bố mạnh miệng về Bắc Kinh, song Tổng thống Donald Trump hôm qua đã phát biểu bằng một giọng điệu khác và tránh được những tình huống khó xử cho Chủ tịch Trung Quốc trước báo giới.

    [​IMG]
    Ông Trump và ông Tập tuyên bố đạt được những tiến triển sau cuộc gặp đầu tiên. Nguồn: Reuters

    “Chúng tôi đã có được những tiến triển lớn trong mối quan hệ với Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo ra thêm nhiều bước phát triển nữa. Mối quan hệ được xây dựng giữa Chủ tịch Tập và tôi là rất đáng chú ý. Và tôi tin rằng những vấn đề xấu sẽ bị loại bỏ”, ông Trump cho phóng viên biết sau cuộc họp với ông Tập.

    Chủ tịch Trung Quốc cũng đáp lại bằng những từ ngữ hết sức lạc quan nhưng mang tính chung chung. “Chúng tôi đã có được sự thấu hiểu sâu rộng hơn, xây dựng một lòng tin, một tình bạn và mối quan hệ công việc ban đầu. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển theo một cách ổn định để hình thành một mối quan hệ bằng hữu thân thiện hơn… Vì sự ổn định và hòa bình thế giới, chúng tôi cũng sẽ hoàn thành trách nhiệm lịch sử của mình”, ông Tập cho biết.

    “Tôi đồng ý 100% với ông, ngài Chủ tịch”, Tổng thống Mỹ tiếp lời Chủ tịch Trung Quốc trước sự chứng kiến của một nhóm ít phóng viên trong căn phòng diễn ra cuộc họp báo chỉ kéo dài vài phút.

    [​IMG]
    Hai nhà lãnh đạo Trung - Mỹ tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Florida. Nguồn: Reuters

    Bên cạnh đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cũng thông báo, Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc đã nhất trí về kế hoạch 100 ngày tiến hành đàm phán thương mại nhằm thúc đẩy hàng hóa xuất khẩu của Hoa Kỳ cũng như giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc.

    “Quy mô và tầm quan trọng của các vấn đề này là rất lớn và điều đó có thể hơi tham vọng nhưng đây được xem là sự thay đổi vượt bậc trong giai đoạn thảo luận. Tôi cho rằng sự nhất trí này là biểu tượng cho mối quan hệ khởi sắc giữa hai nước”, ông Ross nhận định.

    Sau cuộc hội đàm, ông Trump và ông Tập đã có cuộc đi dạo xung quanh khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Hai nhà lãnh đạo tiếp tục vừa dùng bữa trưa vừa bàn công việc trước khi đoàn xe hộ tống đưa vợ chồng Chủ tịch Trung Quốc rời khu nghỉ dưỡng, kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.
    http://infonet.vn/tong-thong-donald-trump-toi-dong-y-100-voi-ong-tap-post224909.info

    Rồ Mỹ tuần này chắc éo xem TV quá :)) càng xem càng đọc tin Tập Chủ Tịch vi hành sang Mỹ quốc thì bọn rồ Mỹ tức hộc máu mồm hahah =))
    --- Gộp bài viết: 08/04/2017, Bài cũ từ: 08/04/2017 ---
    TLAM bắn chậm hơn Klub rất nhiều



    --- Gộp bài viết: 08/04/2017 ---
  4. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    nhật lùn dám làm gì ko ?

    Hạm đội Trung Quốc cố tình đi qua eo biển Miyako răn đe Nhật Bản

    VietTimes -- Trung Quốc có tranh chấp với Nhật Bản ở nhóm đảo Senkaku, vì vậy những năm gần đây thường dùng các lực lượng quân sự phô trương sức mạnh để gây sức ép với Nhật Bản.
    Phong Vân - /Thứ Năm, ngày 6/4/2017 - 06:46
    [​IMG]Đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) ở lân cận eo biển Miyako. Ảnh: The Straits Times
    Tân Hoa xã ngày 5/4 dẫn nguồn tin từ Singapore cho hay, tháng 3/2017, quân đội Trung Quốc điều nhiều máy bay trong đó có máy bay ném bom cùng các tàu chiến đi qua eo biển Miyako để tiến hành diễn tập đối kháng thực binh. Khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã điều các máy bay chiến đấu khẩn cấp cất cánh ứng phó.
    Trong khi đó, theo thông tin từ báo chí Trung Quốc, ngày 2/4, 2 tàu hộ vệ Type 054A (tàu Hoàng Cương 577 và tàu Dương Châu 578) và 1 tàu tiếp tế tổng hợp Type 903A (tàu Cao Bưu Hồ 966) của biên đội hộ tống tốp thứ 26 hải quân Trung Quốc đã cố tình chạy qua eo biển Miyako để phô trương, sau đó tiếp tục đến vùng biển Somalia, vịnh Aden.
    Theo tờ Chinatimes (Đài Loan), tàu chiến của đội hộ vệ 11 và máy bay tuần tra P-3C của cụm hàng không 5, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã chụp được 3 tàu chiến này xuất hiện ở vùng biển lân cận đảo Miyako. Sau đó, biên đội tàu chiến hải quân Trung Quốc chạy theo hướng đông nam.

    [​IMG]Tàu hộ vệ tên lửa Hoàng Cương số hiệu 577 Type 054A Trung Quốc đi qua eo biển Miyako. Ảnh: qianlong
    Trước đây, biên đội hộ tống của Hạm đội Đông Hải, hải quân Trung Quốc thường đi qua eo biển Đài Loan để đi xuống phía nam, sau đó đi qua Biển Đông và tiến đến vịnh Aden, thực hiện nhiệm vụ “hộ tống và tấn công cướp biển” ở vịnh Aden. Hoạt động hộ tống này được bắt đầu từ năm 2008.
    Eo biển Miyako là một tuyến đường hàng hải quan trọng kết nối duyên hải Trung Quốc với Tây Thái Bình Dương, nằm giữa đảo Miyako và đảo Okinawa thuộc quần đảo Ryukyu.
    Đảo Senkaku cùng các đảo lân cận, đảo Kuba, đảo Taisho đều ở lân cận eo biển này. Tuyến đường hàng hải này rất rộng, tàu Trung Quốc đến Nam Thái Bình Dương và các nước như Australia hoặc chạy xuyên qua Thái Bình Dương đến các khu vực Trung Mỹ, Nam Mỹ, lựa chọn đi qua eo biển Miyako sẽ rất "kinh tế".

    [​IMG]Tàu tiếp tế tổng hợp Cao Bưu Hồ số hiệu 966 Type 903A Hạm đội Đông Hải, hải quân Trung Quốc đi qua eo biển Miyako. Ảnh: qianlong
    http://viettimes.vn/ham-doi-trung-quoc-co-tinh-di-qua-eo-bien-miyako-ran-de-nhat-ban-117436.html
    --- Gộp bài viết: 08/04/2017, Bài cũ từ: 08/04/2017 ---
    Nước Mỹ yếu hèn và Trung Hoa Vĩ Đại

    [​IMG]
  5. kakalot_vn

    kakalot_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2012
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    2

    tốc độ bắn kinh hoàng :v
  6. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    To mà ngóc làm cổ phiếu chính hảng tăng nhanh quá.
  7. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Lấy fjm để thủ dâm :)) rồ Mỹ đã lên 1 tầm cao mới
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.365
    Đã được thích:
    26.709
    Bọn tầu khựa hèn. Suốt ngày chửi Mỹ xong ông Tập sang chầu Trump thì bưng hít. Tớ mới nghe ông Tập khen ghế ông Trump thơm
  9. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    439
    Em xin bác bác càng nói càng thấy nhục mặt thằng tập. Mò sang tận nhà nó mà ăn xin lại còn hãm. Nếu thằng tập mà hoành tráng như mấy pro tung của thì sao phải lóc cóc bùm dúm cả vợ sang đấy xin xỏ, cứ ở nhà thằng trung nó khác sang cống
  10. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    xin cái gì thế ? thấy toàn thằng Trump nó tự động xin xỏ đấy chứ, khúm núm vl, còn mang cháu ra mua vui cho Tập Chủ Tịch
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này