1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Tàu chiến "khủng" của Mỹ nã trăm phát đạn không hạ được tàu cao tốc nhỏ
    Song Hy|15/05/2017 08:30 PM

    3
    [​IMG]
    Nhiều người tỏ ra nghi ngờ về khả năng thực chiến của tàu chiến Mỹ sau khi nó không thể hạ nổi tàu mục tiêu trong cuộc diễn tập giả định.
    TheoDaily Star, hơn 1.800 thủy thủ và 2.600 lính lính thủy đánh bộ Mỹ đang tham gia vào cuộc tập trận bắn đạn thật nhằm kiểm tra khả năng tấn công của chiến hạm USS America, trong đó có bài tập mô phỏng tiêu diệttàu cao tốctấn công nhanh của quân đội địch.

    Tuy nhiên, những hình ảnh ghi lại buổi diễn tập cho thấy con tàu trị giá 10 tỷ USD dù đã nạp đầy đạn vào súng máy vẫn không thể hạ được mục tiêu đang di chuyển ở vị trí không quá xa.

    Video: Tàu chiến 'khủng' của Mỹ nã trăm phát đạn không hạ được tàu cao tốc nhỏ

    Sau khi đoạn video này được đăng tải lên mạng, không ít người đã tỏ ra hoài nghi về khả năng thực chiến của tàu đổ bộ Mỹ, đồng thời chỉ trịch kỹ năng yếu kém của Hải quân Mỹ.

    "Với tất cá các loại vũ khí công nghệ cao, vì sao họ không thể hạ nổi mục tiêu", một người dùng Youtube bình luận.

    Trong khi đó một ý kiến khác lại cho rằng: "Có vẻ họ đã bắn ra tới 200 phát đạn chỉ để tấn công một mục tiêu và những phát đạn đó chắc cũng không rẻ".

    "Có vẻ như một nhóm tàu cao tốc nhỏ cũng có thể hạ được chiến hạm này của Mỹ", một người khác châm biếm.

    Cuộc diễn tập quân sự bắn đạn thật với tàu USS America (LHA-6) được tổ chức hôm 11/5, ở ngoài khơi bờ biển ở phía nam bang California.

    Bên cạnh việc kiểm tra khả năng tấn công của USS America, cuộc tập trận này còn là dịp để Hải quân Mỹ kiểm tra khả năng sẵn sàng phòng thủ của LHA-6 khi bị các tàu cao tốc nhỏ của địch tấn công.

    http://soha.vn/tau-chien-khung-cua-...ha-duoc-tau-cao-toc-nho-20170515155703987.htm
  2. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Trong thế chiến thứ hai anh Mỹ là trùm lái súng,thu lợi rất nhiều.Mỹ bán cho phe đồng minh và cả Nga nhiều loại vũ khí tối tân vào thời đó trong thời gian dài mà không tham chiến.Mấy nước phát xít cứ ngỡ anh Mỹ hiền và chỉ là con rồng giấy . Mỹ phải cảm ơn Nhật Bản đã đánh úp Mỹ trận Trân Châu Cảng để anh tỉnh giấc và hiện nguyên hình là con rồng rất to , khỏe. Mỹ tham chiến luôn và kết quả là Anh quốc, Đức,Ý ,Nhật giờ phải nhúng nhường một tiếng anh,hai tiếng anh hai.
    Một thời các chiến đâu cơ Anh,Pháp bị lép vế hoàn toàn so với chiến đấu cơ Đức,anh hai tham chiến với con P-51 Mustang huyền thoại và bầu trời là của anh hai từ đó.
    Bài học rút ra là đừng để Mỹ nó dùng truyền thông nâng bi cho phê rồi mù mắt.Tung đối thủ lên cao là nghề của chàng.
    Lần cập nhật cuối: 16/05/2017
  3. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    THAAD nổ cho lắm vào, cuối cùng bị hạ nhục tới 3 lần, trong khi ABM Nga chẳng phải quảng cáo rầm rộ gì vẫn phát hiện được sớm nhất

    --- Gộp bài viết: 17/05/2017 ---
    Ko rõ khả năng cơ động của quả THAAD là bao nhiêu nhĩ ? nếu đầu đạn mục tiêu rơi xuống lệch vài độ thì coi như đánh hụt khi chưa kịp tới tầm mở đầu dò IR seeker (dù có độ cơ động là 10-50g đi chăng nữa), tốc độ tối đa của I/MRBM thường là Mach 10 ở pha cuối (có khi hơn), độ cơ động thường 1g vì nó lao thẳng hoặc chéo/ngang xuống, nên thời gian radar TPY2 phải track thật nhanh ở pha cuối và phải thật chính xác, nhưng nếu tên lửa lao xuống nhanh quá, khi THAAD chưa kịp mở đầu dò IR thì coi như bắn hụt là chắc chắn, mà đầu dò IR nếu tên lửa có mồi bẫy flares thì sẽ dễ bị đánh lừa

    [​IMG]

    A gimbal-mounted infrared seeker module in the nose section provides terminal homing to close in on the target missile in the terminal phase of approach
    http://www.army-technology.com/projects/thaad/
    Lần cập nhật cuối: 17/05/2017
  4. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Hình như Nhật bản và Singapoe ngoài thuế giá trị gia tăng VAT họ còn có thêm thuế hàng hoá tiêu dùng. Được áp dụng đối với tất cả mặt hàng bán tại Nhật Bản. Không rõ lắm, nhưng không thu kiểu này thì sẽ phải thu kiểu khác. Nó thu vậy vì giá nhân công nó cao. Thu ở vòng 3.

    Thuế VAT Trung quốc lên tới 17%, cao nhất thế giới. Hèn gì bọn nó tham nhũng vậy mà vẫn có hàng đống tiền dự trữ ngoại tệ.
    Lần cập nhật cuối: 17/05/2017
  5. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    EKV bị chê vô dụng, Mỹ phát triển vũ khí mới
    (Vũ khí) - Dù có năng lực đánh chặn cực tối tân nhưng Bộ Quốc phòng Mỹ quyết định phát triển đạn tên lửa đánh chặn mới thay cho EKV hiện nay.
    Tạp chí Defense News dẫn nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa đồng thời ký hợp đồng với 3 nhà thầu Boeing, Lockheed Martin và Raytheon để phát triển thiết bị đánh chặn mới trang bị cho hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao.

    Vũ khí đánh chặn mới có tên gọi Multi-Object Kill Vehicle (MOKV) sẽ thay thế vai trò của thiết bị EKV hiện đang được Mỹ tin dùng. MOKV sẽ ưu việt hơn nhờ khả năng xác định chính xác đầu đạn tên lửa lẫn trong mồi bẫy và mảnh vụn của tên lửa đẩy.

    [​IMG]
    Phần chiến đấu của tên lửa PLV.
    Trước khi Mỹ hé lộ về chương trình thay thế EKV này, tên lửa đánh chặn Payload Launch Vehicle (PLV) đang được trang bị phần chiến đấu EKV - theo đánh giá của Mỹ là cực tối tân.

    Đầu đạn EKV được trang bị hệ thống dò tìm hồng ngoại, cùng bộ điều khiển và chuyển hướng với 4 tên lửa đẩy được lắp trên thân. Một đầu đạn EKV có thể đạt vận tốc siêu vượt âm cùng khả năng chuyển hướng mà không làm giảm độ chính xác, giúp nó có thể tiếp cận và tiêu diệt những tên lửa hiện đại nhất.

    Ngoài khả năng phát hiện và tiêu diệt mục tiêu thì hệ thống trung tâm chỉ huy và điều khiển được xem như là bộ não của 1 hệ thống NMD. Hệ thống chịu trách nhiệm theo dõi những mối đe doa tên lửa ngay sau khi có thông tin được đưa ra từ những nước khác.

    Thông tin về tên lửa của đối phương bao gồm quỹ đạo và phạm vi ảnh hưởng có thể xảy ra được chuyển đến trung tâm dựa trên những vệ tinh và hệ thống radar trên mặt đất. Chỉ sau 20 phút từ khi có thông tin về tên lửa đối phương, hệ thống tên lửa đánh chặn đã được chuẩn bị sẳn sàng và được lập trình bởi thông tin thu được từ radar.

    Chỉ 2 phút sau khi tên lửa đánh chặn được phóng lên, đầu đạn EKV sẽ tự động tách ra khỏi phần động cơ tên lửa. Trước khi tách ra, EKV sẽ được cập nhật những thông tin cuối cùng về vị trí và quỹ đạo của mục tiêu, sau đó nó sẽ tự động xác định mục tiêu và dẫn đường bằng các cảm biến của mình.

    Một trong những hệ thống dẫn đường của EKV là dựa trên vị trí của những chòm sao, bằng việc so sánh vị trí tương đối với 1 chòm sao, EKV có thể tự xác định và dẫn đường đến mục tiêu.

    Hoạt động của đầu đạn EKV sau khi tách khỏi tên lửa là hoàn toàn độc lập, nó không nhận được bất kỳ sự hướng dẫn hay thông tin nào khác từ trung tâm.

    Tuy nhiên hoạt động của EKV là vô cùng chính xác, chỉ 6 phút sau khi tách khỏi tên lửa nó sẽ tự động dẫn đường, tiếp cận mục tiêu và tiêu diệt. Vụ va chạm ở độ cao gần 200km do đó không gây thiệt hại gì cho những khu vực dưới mặt đất.

    Thông tin về cách đánh chặn của EKV là cực ấn tượng, tuy nhiên theo nhận định của quan chức cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Steven Pifer, chừng ấy là chưa đủ để ngăn chặn hiệu quả đòn tấn công từ những tên lửa đạn đạo vào nước Mỹ.

    Đồng thời vị quan chức này đã nhắc lại vụ tai tiếng với hệ thống phòng thủ đa tầng của Mỹ hồi năm 2016 khi lực lượng này không hề phát hiện quả tên lửa Trường Chinh 7 của Trung Quốc đang bay trên bầu trời Mỹ.

    Vụ việc chỉ được người dân phát hiện bằng mắt thường khi nó bay quá gần. Ông Steven Pifer đặt câu hỏi: Vụ việc sẽ nghiêm trọng thế nào với nước Mỹ nếu Trường Chinh 7 là quả tên lửa tấn công.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/ekv-bi-che-vo-dung-my-phat-trien-vu-khi-moi-3335564/
  6. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Lầu Năm góc đang bế tắc trong hướng đi phát triển vũ khí siêu thanh mới
    TUẤN SƠN (tổng hợp)|17/05/2017 08:30 PM

    1
    [​IMG]
    AHW - một trong những chương trình phát triển vũ khí siêu thanh tương lai của Lầu Năm góc.
    Vừa qua, trên website của Không quân Mỹ công bố thông tin về việc lực lượng này sẽ đánh giá lại khả năng phát triển các dòng vũ khí siêu thanh mới.
    Giải mã lá cờ hải tặc treo trên tàu ngầm Anh
    Có một điều hiển nhiên là sau khi chi hàng tỷ USD phát triển trong nhiều năm, Không quân Mỹ và các nhà thầu quân sự vẫn chưa thể cho ra mắt một dòngvũ khí siêu thanhđúng nghĩa để đáp ứng chiến lược "Tấn công nhanh toàn cầu bằng vũ khí phi hạt nhân" – NPGS.

    Dù đã thử nghiệm nhiều thiết kế, nhưng công nghệ vũ khí siêu thanh Mỹ vẫn chỉ dừng ở các mẫu thử công nghệ, mà chưa thể ứng dụng chúng vào các dòng vũ khí cụ thể.

    Một trong những rào cản chính trong việc phát triển vũ khí siêu thanh mới là việc Không quân Mỹ quá quan tâm tới tốc độ có thể đạt được của phương tiện bay. Đây là truyền thống đã có từ lâu đời ngay từ khi phi công, Đại úy Chuck Yeager thực hiện chuyến bay siêu thanh thử nghiệm đầu tiên vào năm 1947.

    Truyền thống này tiếp nối tới thập kỷ 1960 với việc hãng chế tạo hàng không Mỹ North American Aviation đã cố gắng "nhồi nhét" công nghệ để tạo ra thiết bị bay thử nghiệm có người lái X-15 lần đầu tiên đạt tốc độ bay gấp nhiều lần tốc độ âm thanh.

    Và tới gần đây nhất là chương trình phát triển Hyper-X của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ - NASA với nguyên mẫu công nghệ X-43A đã đạt tốc độ bay tới Mach 9.2, tương đương 11.000km/giờ.

    Thực tế, tốc độ chỉ là một yếu tố cần đạt được của phương tiện siêu thanh. Các dòng phương tiện dạng này là tổng hòa của nhiều lĩnh vực công nghệ hàng không như: Vật liệu mới, điều khiển học, khả năng dẫn đường… và những quy luật hàng không hoàn toàn mới.

    [​IMG]
    AHW - một trong những chương trình phát triển vũ khí siêu thanh tương lai của Lầu Năm góc.

    Mặt khác, quá trình phát triển vũ khí siêu thanh của Mỹ cũng bị "đứt đoạn" do bị chi phối bởi các chiến lược quân sự liên tục thay đổi của Lầu Năm góc. Một trong những điểm đáng chú ý của vấn đề này là vào đầu những năm 2000, Lầu Năm góc đề ra chiến lược "Tấn công nhanh toàn cầu" – PGS (tới năm 2013 đổi thành NPGS).

    Với việc thành lập Bộ Chỉ huy Tấn công nhanh toàn cầu, giới chức quân sự Mỹ cần vũ khí siêu thanh mới có thể tấn công bất kỳ vị trí nào trên Trái đất trong vòng 1-2 giờ. Điều này đã dẫn tới việc các chương trình phát triển vũ khí siêu thanh của Mỹ phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu trên.

    Một trong những chương trình phát triển vũ khí siêu thanh mới theo hướng trên của Không quân Mỹ (có hỗ trợ công nghệ từ Cơ quan phụ trách Các dự án tương lai – DAPRA) là phương tiện lượn siêu thanh FALCON.

    Theo chương trình FALCON, giới chức quân sự Mỹ kỳ vọng có thể tạo ra dòng vũ khí tấn công chính xác cao liên lục địa gần như tức thì với những yêu cầu như: Thời gian chuyển trạng thái chiến đấu trong 24 giờ, thời gian chuẩn bị chiến đấu trong 2 giờ và có thể tấn công chính xác bất kỳ vị trí nào trên Trái đất trong vòng 1 giờ.

    Với những yêu cầu cao trên kết hợp với rào cản công nghệ đã làm dự án này kéo dài từ năm 2003 tới tận giai đoạn 2010-2011 mới bắt đầu thử nghiệm các nguyên mẫu công nghệ đầu tiên. Kết quả thử nghiệm của chương trình FALCON tiêu tốn hàng tỷ USD với các nguyên mẫu HTV-2 và HTV-3X đều không đạt kỳ vọng.

    Một dự án vũ khí siêu thanh khác của Không quân Mỹ là chương trình phát triển tên lửa X-51 WaveRider kết hợp với máy báy ném bom chiến lược cũng có chung số phận.

    Trong 4 lần thử nghiệm tên lửa X-51, chỉ có hai lần là thành công. Điều này đã buộc Không quân Mỹ phải dừng chương trình dù đã đầu tư hàng trăm triệu USD cho dự án.

    Hiện tại, Quân đội Mỹ chỉ đang có một chương trình phát triển vũ khí siêu thanh duy nhất là Advanced Hypersonic Weapon – AHW.Sử dụng phương thức hoạt động tương tự như nguyên mẫu công nghệ HTV-2, nhưng AHW được thiết kế để hoạt động ở độ cao thấp hơn và cần phương tiện vận chuyển lên quỹ đạo đơn giản hơn.

    Tuy nhiên, hình dạng khí động của AHW chỉ phù hợp cho khả năng tấn công kinetic (xuyên phá động năng) vốn không thể đạt hiệu quả hủy diệt cao bằng các đầu đạn mang thuốc nổ mạnh.

    Tính từ năm 2006 tới nay, mới có 2 vụ thử AHW được thực hiện và chỉ có 1 lần thành công. Lầu Năm góc dự kiến sẽ tiếp tục thử nghiệm AHW trong năm 2017 và năm 2019.

    Có thể thấy rõ, những nỗ lực của Quân đội Mỹ phát triển vũ khí tấn công siêu thanh mới đáp ứng yêu cầu của NPGS tới thời điểm hiện tại vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Trong khi đó, Nga, Trung Quốc và một số quốc gia khác đang rất tích cực phát triển vũ khí siêu thanh mới và đã đạt được kết quả cụ thể.

    http://soha.vn/lau-nam-goc-dang-be-...n-vu-khi-sieu-thanh-moi-20170517194234395.htm
    --- Gộp bài viết: 18/05/2017, Bài cũ từ: 18/05/2017 ---
    Kém hơn là phải rồi, Zircon tương tự khí động học nhưng bay thấp bay cao gì cũng siêu âm được, còn X51 thì phải bay cao mới siêu âm được, Zircon còn có cánh vây giữa thân cho phép cơ động cao, kích thước X51 cũng lớn hơn

    [​IMG][​IMG]
  7. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    M1A1M bay cả nóc vì dính bom

    [​IMG][​IMG]
  8. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Thêm lý do khiến Hàn Quốc muốn trả Mỹ THAAD
    (Vũ khí) - Cùng mối lo về kinh tế và chính trị, nguyên nhân khác khiến Hàn Quốc muốn trả lại Mỹ THAAD chính là hiệu quả chiến đấu của vũ khí này.
    Mỹ không tin

    Nguồn tin quân sự Hàn Quốc dẫn nội dung bản báo cáo được công khai của Hiệp hội các nhà khoa học liên quan (UCS) cho biết, hệ thống phòng thủ Mỹ không thể chặn được đòn tấn công bằng tên lửa từ Triều Tiên.

    Trong bản báo cáo dài 60 trang do UCS soạn thảo tuyên bố Hệ thống phòng thủ giữa hành trình (GMD) đóng tại US Ground đang ở tình trạng “tả tơi’ sau nhiều năm bị bỏ bê. "Mặc dù đã trải qua hơn một thập kỷ phát triển và có giá trị tới 40 tỷ USD, hệ thống GMD vẫn đơn giản là không thể bảo vệ người dân Mỹ", UCS cho biết trong báo cáo.

    Ngoài ra, báo cáo trên cũng trích dẫn nội dung mà truyền thông Mỹ từng đưa, về những nỗ lực thất bại liên quan tới GMD trong việc ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng bằng tên lửa hạt nhân của Bình Nhưỡng, nhắm vào các thị trấn và thành phố của Mỹ. Đây là điều mà Triều Tiên đã đe dọa bấy lâu nay.

    [​IMG]
    Mỹ lắp đặt THAAD tại Hàn Quốc.
    Đặc biệt, các nhà khoa học cũng lưu ý rằng, những hệ thống đánh chặn tên lửa của Mỹ đặt tại California và Alaska không thể phá hủy nhiều mục tiêu tấn công giả định trong các bài thử nghiệm, dù quân đội Mỹ đã biết trước được những mục tiêu này.

    Một trường hợp điển hình là chuyến bay thử nghiệm của một máy GMD đã bị lạc hướng sau khi một trong những động cơ gặp trục trặc. Mặc dù vậy, phía cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ vẫn thông báo đây là vụ thử… thành công.

    Chỉ bảo vệ Mỹ

    Sự yếu kém của hệ thống phòng thủ của Mỹ không chỉ được UCS nói đến, ngay từ trước khi Mỹ chưa đưa ra quyết định triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc – Khâu Quốc Hồng cũng cho rằng THAAD vô dụng trong nhiệm vụ đối phó với tên lửa Triều Tiên.

    Theo vị đại sứ chính Bắc Kinh chứ không phải một nước nào khác là mục đích của kế hoạch này. Theo ông Hồng, THAAD sẽ không có cách nào để đối phó với đòn tấn công bằng tên lửa KN-02 từ Bình Nhưỡng.

    Những tên lửa này có thể đạt tốc độ tối đa trong 3-4 phút và khởi động lại trong khoảng 15 phút, vì vậy rất khó bị phát hiện bằng radar. Theo vị chuyên gia này, KN-02 là tên lửa được cải tiến từ 9K79 Tochka (SS-21 Scarab) có khả năng mang đầu đạn thông thường, hoá học và hạt nhân.

    Khác với hầu hết các tên lửa đạn đạo khác, tên lửa KN-02 sử dụng nhiên liệu rắn, do đó tiết kiệm thời gian bắn và khởi động lại. KN-02 có thể đạt tầm bắn tối đa tới 170 km. Đạn tên lửa KN-02 có chiều dài 6,4m, đường kính thân 0,65m và trọng lượng phóng hơn 2 tấn. Nó có khả năng lắp đầu đạn thuốc nổ thường nặng 485kg.

    Vì tên lửa KN-02 mà hồi tháng 10/2013, Hàn Quốc đã tuyên bố không gia nhập Hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực do Mỹ đứng đầu. Theo đó, Hàn Quốc sẽ nâng cấp các loại tên lửa đánh chặn hiện có, đồng thời sẽ nghiên cứu, chế tạo một loại tên lửa đất đối không thế hệ mới, xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa nội địa.

    Lý giải điều này, chuyên gia quân sự Trung Quốc Đỗ Văn Long cho rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc và Mỹ hoàn toàn khác nhau. Hệ thống phòng thủ của Hàn Quốc đối phó với các loại tên lửa đạn đạo từ tầm trung trở xuống của Triều Tiên, còn hệ thống phòng thủ của Mỹ nhắm tới các loại tên lửa có thể vươn tới Mỹ.

    Ông Đỗ Văn Long nhấn mạnh, loại tên lửa đối đất tầm ngắn KN-02 của Triều Tiên có tầm phóng trên 150km, vì vậy quỹ đạo phóng của nó rất thấp. Chính loại tên lửa này chứ không phải các loại tên lửa có tầm bắn xa hơn, đã trở thành sự uy hiếp khủng khiếp đối với thủ đô Seoul của Hàn Quốc, chỉ cách vĩ tuyến 38 (ranh giới 2 nước) khoảng trên dưới 50km.

    Các loại tên lửa đánh chặn hiện có của Hàn Quốc như Patriot-2 và Patriot-3 có thể đánh chặn được các loại tên lửa dòng Scud có tầm bắn 500-700km hoặc các tên lửa tầm trung như Musudan, nhưng không có cách nào đánh chặn được tên lửa có quỹ đạo bay thấp như KN-02.

    Trước đó, hãng thông tấn Yonhap ngày 17/5 cho biết, Nghị sĩ Woo Won-shik, người đứng đầu nhóm Nghị sĩ của đảng Dân chủ cầm quyền tại Quốc hội Hàn Quốc, đã nêu khả năng gửi trả hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD cho Mỹ.

    Ông Woo Won-shik cho biết việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc cần phải được Quốc hội nước này thông qua. "Chúng ta cần phải xem xét mọi vấn đề, kể cả khả năng gửi trả THAAD nếu việc này chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý tại Hàn Quốc".

    Đảng Dân chủ theo đường lối tự do vốn luôn kêu gọi ngừng lắp đặt THAAD và nhấn mạnh việc triển khai này cần phải được Quốc hội chấp thuận. Đảng chính trị này cho rằng chính phủ trước đây của Hàn Quốc chưa được sự đồng thuận từ phía công chúng liên quan đến quyết định này.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/them-ly-do-khien-han-quoc-muon-tra-my-thaad-3335610/
  9. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Kalibr phế truất Tomahawk
    (Vũ khí) - Chuyên gia Mỹ khẳng định loại tên lửa hành trình Kalibr đã giành lại ngôi vị của Tomahawk và buộc Hải quân Mỹ phải thay đổi chiến lược tìm cách đối phó.
    Khoảng cách giữa lực lượng Hải quân Mỹ và Nga đang ngày càng bị thu hẹp, trên nhiều lĩnh vực Hải quân Nga đã bắt đầu qua mặt Hải quân Mỹ.

    Hiện nay người Mỹ không thể triển khai vũ khí tầm xa hiệu quả trên các tàu mặt nước nhỏ giống như việc Nga trang bị cho hệ thống tàu mặt nước loại tổ hợp tên lửa Kalibr, nhà phân tích quân sự của tờ báo The National Interest, ông Sebastien Roblin cho biết.

    [​IMG]
    Khởi động tên lửa "Kalibr" tấn công vào Syria từ biển Địa Trung Hải
    Theo ông, Nga đã tạo ra được một số loại tên lửa hành trình trang bị trên các tàu mặt nước, đặc biệt là Kalibr (NATO SS-N-27 “Sizzler”) sẽ trở thành loại vũ khí chính của Hải quân nước này trong nhiều năm tới.

    Phiên bản trên mặt đất của loại tên lửa này tương tự tên lửa Tomahawk của Mỹ nhưng phiên bản chống tàu đặc biệt nguy hiểm, có thể nói là “sát thủ” đối với các tàu chiến.

    Từ đầu những năm 1990, Hải quân Mỹ đã tiến hành phóng hàng trăm tên lửa Tomahawk từ tàu mặt nước và tàu ngầm tấn công vào các mục tiêu ở Trung Đông, Balkan, Bắc Phi và Afghanistan.

    Khả năng tiêu diệt chính xác mục tiêu ở khoảng cách 1600 km đã làm cho loại tên lửa này trở nên nổi tiếng và rất đắt. Chính vì vậy trong thời gian dài chỉ có Hoa Kỳ và Anh là những nước sở hữu loại tên lửa này.

    Tuy nhiên kể từ khi Nga thực hiện cuộc tấn công vào vị trí khủng bố IS ở Syria bằng tên lửa hành trình Kalibr, “vị trí” bấy lâu của tên lửa Mỹ dường như đã mất, chuyên gia này cho biết.

    Tên lửa này của Nga đã bay qua Iran, Iraq và tiêu diệt 11 mục tiêu. Cuộc tấn công này khiến cả thế giới kinh ngạc và buộc phải thừa nhận sức mạnh của Hải quân Nga.

    Trong khi đó nguồn tin từ phía Mỹ khẳng định rằng, Hải quân Nga đã chứng minh có đủ khả năng thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibr ở khoảng cách rất xa.

    Dòng tên lửa hành trình Kalibr của Nga hiện có hơn 10 phiên bản khác nhau. Mỗi phiên bản khác nhau về kích thước, tầm xa, mục tiêu tiêu diệt, tốc độ bay và loại phương tiện mang chúng.

    Ví dụ, phiên bản chống tàu có bán kính hoạt động nhỏ nhưng có khả năng bay trực tiếp đến mục tiêu với tốc độ lên tới 3 Mach và có thể hạ xuống độ cao cách bề mặt 4,6 m, vì vậy các hệ thống phòng thủ tên lửa gần như không thể đánh chặn chúng.

    Phiên bản tên lửa tiêu diệt mục tiêu trên mặt đất có tốc độ không cao nhưng tầm hoạt động rất lớn khoảng 1500 dặm (hơn 2400 km). Ngoài ra còn có phiên bản chống tàu ngầm ở khoảng cách 30 dặm (gần 42 km).

    Ông cũng cho biết rằng, loại tên lửa Kalibr sẽ được trang bị trên các tàu ngầm dự án Warszawianka, Akula, Yasen và Lada và các loại tàu tên lửa nhỏ của Nga.

    “Nhiều khả năng Nga sẽ trang bị loại tên lửa hành trình này trên hầu hết các chiến hạm, bao gồm các tàu mặt nước lớn và nhỏ.

    Đây là kế hoạch “phân phối sức mạnh” của Hải quân Nga. Theo đó họ sẽ phân phối các loại vũ khí chiến lược trên tất cả các tàu bao gồm cả lớn và nhỏ thay vì vũ khí mạnh phải trang bị cho các tàu lớn và đắt tiền”, chuyên gia nhấn mạnh.

    Hiện nay Hoa Kỳ cũng đang cố gắng thực hiện kế hoạch phân phối vũ khí cho các tàu nhỏ, một trong số đó là chiến hạm Littoral Combat Ship (LCS) – tàu chiến đấu ven bờ của Hải quân Mỹ.

    Tuy nhiên các dự án của Mỹ phải đối mặt với những thách thức đáng kể từ phía Nga, đặc biệt là khả năng của hệ thống mang tên lửa Kalibr, chuyên gia này kết luận.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/kalibr-phe-truat-tomahawk-3335382/
  10. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Chuẩn đô đốc Mỹ lĩnh án tù trong bê bối nhận hối lộ, chơi gái
    Chuẩn đô đốc Robert Gilbeau bị kết án tù do liên quan đến vụ án nhận hối lộ và tiết lộ thông tin mật cho một nhà thầu quốc phòng nước ngoài.
    [​IMG]
    Cựu chuẩn đô đốc hải quân Mỹ Robert Gilbeau. Ảnh: AP

    Chuẩn đô đốc hải quân Mỹ Robert Gilbeau ngày 17/5 bị tuyên án 18 tháng tù với tội danh cung cấp thông tin sai cho chính quyền liên bang về mối quan hệ với doanh nhân người Malaysia Leonard Glenn Francis, theo AP.

    Năm 2015, doanh nhân Francis bị buộc tội đưa hối lộ cho các sĩ quan hải quân Mỹ trong suốt 10 năm để họ chia sẻ thông tin mật về hành trình của các chiến hạm và đưa tàu chiến đến các cảng thuộc công ty của ông này để bảo dưỡng, tiếp nhiên liệu.

    Các sĩ quan hải quân Mỹ trong vụ việc được cho là đã nhận tiền hối lộ từ Francis để tiêu xài và chơi gái. Cáo trạng mới nhất được công bố cho biết vào năm 2007, Francis đã tổ chức bữa tiệc trị giá 50.000 USD trong nhiều ngày cho các sĩ quan hải quân Mỹ tại khách sạn Shangri-La với sự tham dự của nhiều gái mại dâm.

    Ông Gilbeau thừa nhận đã nói dối các điều tra viên rằng mình chưa từng nhận quà gì từ Francis và xin lỗi về hành vi sai phạm của mình.

    Theo báo cáo của Bộ Tư pháp Mỹ, chuẩn đô đốc Gilbeau là sĩ quan hải quân Mỹ có cấp bậc cao nhất cho đến nay bị kết án tù do liên quan đến vụ bê bối. Có tổng cộng 20 sĩ quan hải quân Mỹ bị truy tố trong vụ án, trong đó có 10 người đã thừa nhận tội danh.

    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...rong-be-boi-nhan-hoi-lo-choi-gai-3586603.html
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này