1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167

    Tàu ngầm yên tĩnh nhất thế giới nhưng Mi-8 đã tóm sống , biết cả địa điểm nổi lên

    Mi-8 soi rõ tàu ngầm Seawolf húc băng bị vỡ đầu

    (Vũ khí) - Trước thông tin và hình ảnh Nga công bố về việc tàu ngầm Seawolf gặp sự cố khi hoạt động tại Bắc Cực, Mỹ đã phủ nhận hoàn toàn thông tin này.
    Nga thực hiện nhiệm vụ mật

    Truyền thông Nga vừa đồng loạt đăng tải đoạn video được trực thăng Mi-8 của Nga ghi lại cảnh tàu ngầm lớp Seawolf của Hải quân Mỹ gặp sự cố tại Bắc Cực. Được biết, đoạn video này được ghi hình từ năm 2015 nhưng đến nay mới được Nga công bố.

    Theo nội dung đoạn video được công bố cho thấy, tàu ngầm lớp Seawolf nổi lên mặt băng và phát tín hiệu khói màu đỏ. Được biết khói màu đỏ thường là tín hiệu cấp cứu theo quy định của Hải quân Mỹ. Ngoài ra, hình ảnh ghi lại cho thấy phần thượng tầng của tàu ngầm Seawolf đã xuất hiện hư hỏng.

    [​IMG]
    Hình ảnh được cho là tàu ngầm Seawolf của Mỹ.
    Khi quan sát hình ảnh này, một số chuyên gia cho biết, hỏng hóc này xuất hiện do con tàu gặp sự cố nào đó và phải nổi lên gấp. Vì vậy, đã va chạm với lớp băng dày ở Bắc Cực.

    Trước thông tin của truyền thông Nga, Mỹ đã lên tiếng phủ nhận và cho rằng, nửa đầu năm 2015, tàu ngầm SSN-21 Seawolf thực hiện nhiệm vụ kéo dài nửa năm tại Bắc Cực. Con tàu rời quân cảng Kitsap, Washington; vào Bắc Băng Dương qua eo biển Bering và hoạt động liên tục dưới lớp băng dày ở Bắc Cực liên tục trong 2 tháng.

    Hải quân Mỹ khẳng định, trong thời gian hoạt động tại đây, tàu ngầm SSN-21 không báo cáo bất kỳ sự cố nào. Mặc dù Mỹ đã phủ nhận tàu ngầm gặp nạn nhưng ngay khi đoạn video được công bố cũng tạo ra nghi vấn về hoạt động của trực thăng Mi-8.

    Bởi tại khu vực phát hiện ra tàu ngầm lớp Seawolf do căn cứ không quân Nga gần nhất nằm cách đó 900km tại Nagurskoe trên đảo Alexandra, trong khi đó tầm hoạt động của máy bay Mi-8 chỉ khoảng 600km.

    Tuy nhiên, có khả năng chiếc Mi-8 của Nga khi đó đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật.

    Tàu ngầm siêu hiện đại

    Dù thông tin về vụ việc đã được Mỹ phủ nhận, tuy nhiên theo nhận định của chuyên gia, việc nổi lên lớp băng tại những vùng chiếc tàu này đang hoạt động Bắc Cực không quá khó với Seawolf bởi chiếc tàu này được chế tạo bằng những vật liệu đặc biệt của Mỹ.

    Cụ thể, thân tàu được chế từ thép hợp kim HY-100 dày 2 inch (5,08cm) chịu được áp lực khi lặn sâu. Thép HY-100 khoẻ hơn so với thép HY-80 được sử dụng cho các tàu lớp Los Angeles tới 20%.

    Tàu ngầm lớp Seawolf có khả năng lặn sâu trên 2.000 feet, ước tính chiều sâu tác chiến hiệu quả từ 2.400 đến 3.000 feet (731m đến trên 914m).

    Thế hệ tàu ngầm Seawolf hiện có được trang bị một lò phản ứng hạt nhân Westinghouse S6W, hai tuabin hơi nước, tổng công suất trục 52.000 mã lực.

    Tàu lớp Seawolf có khả năng đạt tốc độ bề mặt tới 18 knots (trên 33km/h) và tốc độ tối đa khi hoạt động ngầm là 35 knots (trên 61km/h), khi chạy ở tốc độ im lặng là 20 knots/h (37km/h).

    Tàu ngầm Seawolf được trang bị hệ thống phát hiện tàu ngầm sonar BQQ 5D, trong đó có hệ thống thuỷ âm hình cầu chủ động và bị động đường kính 24 feet BQQ-5D, BQS-24.

    Ngoài ra tàu ngầm còn được trang bị hệ thống định vị thủy âm TB-29 để phát hiện nhanh đối tượng gần như mìn hay thuỷ lôi.

    Với những trang bị này, Hải quân Mỹ tin rằng con tàu này có thể hoạt động tại bất cứ đâu mà không bị đối phương phát hiện.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/mi-8-soi-ro-tau-ngam-seawolf-huc-bang-bi-vo-dau-3336719/
  2. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.719
    Đã được thích:
    2.231
    SpaceX của Elon Musk phóng thành công tàu vận tải tái chế Dragon .Đây là lần hạ cánh 11 lần thành công của Falcon 9 tên lửa số 1 hiện nay
    Hãng công nghệ tên lửa vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk vừa phóng thành công tàu vận tải tái chế đầu tiên của hãng này trong sứ mệnh thứ hai tới Trạm Không gian Quốc tế (ISS) nhằm nỗ lực giảm chi phí chuyến bay vào vũ trụ.

    SpaceX một lần nữa làm nên lịch sử bằng việc phóng thành công tàu vận tải Dragon đã được tân trang. :-D



    Pha đánh chặn tên lửa liên lục địa ( ICBM) kinh điển của Mỹ . Mỹ là quốc gia duy nhất thử thành công tên lửa đánh chặn ICBM . Tên lửa đánh chặn Mỹ tiêu diệt mục tiêu tên lửa đạn đạo giả định được phóng từ cách đó 8.000 km. :-D

  3. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    Mẽo thử nghiệm xe bọc thép mới cho đặc nhiệm nà , Falcatus Nga trở thành ngáo ộp :P ;))

    [​IMG]

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 09/06/2017
    imagic2 thích bài này.
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Ai post hộ cái biểu diễn của đội bay Bát Nhất với, danh sách thấy ghi là "các đội bay biểu diễn xuất sắc nhất thế giới" không thấy có

  5. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    bạn tìm thứ tự trong danh sách "các đội bay biểu diễn xuất sắc nhất thế giới" , đội ấy nó xếp ở vị trí thứ 81 là ra à =))
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Tàu Mỹ chắc độ tin cậy không cao nên suốt ngày phải mở thêm các trạm sửa chữa dọc đường.
    Cũng giống như hãng xe Chevrolet và Toyota, luôn có số gara nhiều nhất ..

    Tàu Khựa thì đâu có cần

    -------------------------
    Tàu USS Coronado thực hiện chuyến thăm kỹ thuật tại Cảng Quốc tế Cam Ranh để tiến hành bảo dưỡng viễn chinh

    Cam Ranh, Việt Nam, 13/6/2017 - Tàu USS Coronado (LCS 4) đang thực hiện bảo dưỡng dự phòng viễn chinh trong khuôn khổ chuyến thăm kỹ thuật tại Cảng Quốc tế Cam Ranh, Việt Nam từ ngày 11-15/6.

    Chuyến thăm kỹ thuật này đánh dấu lần đầu tiên hoạt động bảo dưỡng viễn chinh được thực hiện cho phiên bản tàu tác chiến ven bờ thuộc lớp Independence triển khai luân phiên.

    Chuẩn Đô đốc Donald Gabrielson, Tư lệnh Nhóm Hậu cần Tây Thái Bình Dương/Lực lượng đặc nhiệm 73, cho biết: "Chuyến thăm kỹ thuật này nâng cao năng lực bảo dưỡng viễn chinh của chúng tôi và tăng cường quan hệ hợp tác của chúng tôi với Việt Nam. Các chuyến thăm kỹ thuật mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia và tăng cường tính linh hoạt về mặt địa lý trong công tác sửa chữa và duy trì trạng thái sẵn sàng cao cho tàu. Chúng tôi đánh giá cao cơ hội hợp tác với Việt Nam và mong muốn làm việc cùng nhau để tăng cường sự ổn định và xây dựng các mối quan hệ cùng có lợi."

    Trong chuyến thăm kỹ thuật này, các nhà thầu và đội ngũ nhân sự trên tàu sẽ triển khai hơn 450 hoạt động bảo dưỡng dự phòng. Để tiến hành bảo dưỡng tại các địa điểm nằm ngoài trung tâm bảo dưỡng và cung ứng thường lệ dành cho tàu tác chiến ven bờ tại Singapore, đội ngũ kỹ thuật thuộc Nhóm Hậu cần Tây Thái Bình Dương đã phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, các nhà thầu và chính quyền địa phương tại cảng quốc tế.

    Trung tá Fernando Maldonado, Trợ lý Tham mưu trưởng phụ trách bảo dưỡng và sửa chữa tàu cho biết: "Cần thực hiện rất nhiều hoạt động liên quan đến lập kế hoạch và điều phối để phục vụ việc bảo dưỡng dự phòng viễn chinh. Chúng tôi đã chuẩn bị cho hoạt động xây dựng năng lực này rất tỉ mỉ và chúng tôi nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các nhà thầu, đội ngũ nhân sự của Đại sứ quán và các đối tác Việt Nam".

    Khả năng bảo dưỡng dự phòng viễn chinh tại các cảng trong khu vực mang lại sự linh hoạt trong hoạt động cho các tàu tác chiến ven bờ.

    "Tàu tác chiến ven bờ được chế tạo với mục tiêu tạo ra sự cơ động, do đó hoạt động bảo dưỡng càng linh hoạt thì tàu càng có sự sẵn sàng cao, và tàu có thể ra biển và thực hiện nhiệm vụ trong khoảng thời gian dài hơn," Trung tá Fernando Maldonado nói.

    Đội ngũ nhân sự Lực lượng đặc nhiệm 73 và Đội Tàu khu trục số 7 đã lập kế hoạch, tổ chức nguồn lực và trực tiếp hỗ trợ triển khai Hoạt động Giao lưu Hải quân với Việt Nam (NEA) cũng như các chương trình diễn tập hàng hải như Hợp tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển (CARAT) và Huấn luyện và Hợp tác Đông Nam Á (SEACAT) với Bangladesh, Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan.
  7. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Hàn Quốc bất lực trước UAV Triều Tiên
    (Vũ khí) - Việc cả loạt UAV của Triều Tiên tự do xâm nhập không phận Hàn Quốc cho thấy sự bất lực trong việc giám sát và đối phó từ phía Seoul.
    Hãng thông tấn Sputnik ngày 13/6 dẫn nguồn tin từ truyền thông Hàn Quốc cho biết, nước này đã thực sự bất ngờ khi phát hiện một chiếc UAV có gắn camera độ phân giải cao của Triều Tiên rơi ngay gần nơi Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD.

    Sau khi nghiên cứu về chiếc UAV xâm nhập này, phía Hàn Quốc cho rằng chiếc máy bay không người lái này đã chụp được một số bức ảnh về địa điểm triển khai THAAD của Mỹ ở Seongju.

    Được biết, khoảng cách giữa biên giới với Triều Tiên và vị trí triển khai hệ thống THAAD khoảng 270km, vị trí này nằm ở hạt Seongju của tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc.

    Ngay khi xác chiếc UAV của Triều Tiên bị rơi được công khai, truyền thông Hàn Quốc cho rằng, toàn bộ hệ thống phòng không của nước này đã hoàn toàn bất lực trong việc giám sát và đối phó trước sự xâm nhập tự do của UAV Triều Tiên.

    [​IMG]
    UAV Triều Tiên rơi gần nơi triển khai THAAD.
    Tuy nhiên, vụ việc khiến Hàn Quốc quan ngại hơn xảy ra hồi 2015 khi cơ quan an ninh Hàn Quốc phát hiện ra ít nhất xác của 2 chiếc UAV Triều Tiên rơi (không phải do bắn hạ) ngay cạnh Phủ Tổng thống của Hàn Quốc.

    Trước thực tế này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã thừa nhận rằng, máy bay An-2 và UAV là 2 của Bình Nhưỡng là mối nguy lớn nhất Hàn Quốc cần tìm cách đối phó.

    Hãng Yonhap dẫn tuyên bố của một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết, quân đội Triều Tiên tiên đã gia tăng đột biến các phi vụ hoạt động của UAV dọc đường biên giới hai miền.

    "Gần đây, các hoạt động của UAV đã gia tăng đột biến quanh khu vực phía tây đường biên giới. Tốc độ các cuộc diễn tập cất cánh và hạ cánh liên quan đến nhiều loại UAV nhỏ và trung bình đang diễn ra nhanh chóng", vị quan chức cấp cao Hàn Quốc giấu tên cho biết.

    Trong khi đó, theo các nguồn tin chính phủ khác, hàng ngày, có khoảng 7 đến 8 phi vụ UAV được các hệ thống giám sát Hàn Quốc phát hiện. Hàn Quốc đang nỗ lực xác minh lý do của việc gia tăng các cuộc diễn tập UAV của Triều Tiên và tăng cường giám sát khu vực này.

    "Các UAV này có thể vượt qua đường ranh giới sang phía chúng tôi một cách bất thình lình để làm xáo trộn khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

    Hoặc chúng có thể làm chệch hướng sự chú ý về mặt trận phía tây để cho phép quân đôi Triều Tiên tạo ra vấn đề nào đó ở những nơi khác", vị quan chức này cho Yonhap biết.

    Trước khi ý thức được sự nguy hiểm của dàn vũ khí của Triều Tiên, đặc biệt UAV quân sự, Hàn Quốc từng coi những chiếc UAV này chỉ như đồ chơi của con trẻ.

    Các chuyên gia cho biết mức độ đơn giản của những chiếc UAV Triều Tiên mà Hàn Quốc bắn hạ và thu được cho thấy sự lỗi thời của trang thiết bị biên chế trong Quân đội Triều Tiên.

    Theo Reuters, khi hình ảnh về những chiến lợi phẩm này được công khai, nhiều người cho rằng mẫu máy bay này giống như đồ chơi hồi nhỏ của họ thay vì là một UAV hiện đại. “Chiếc máy bay này giống như đồ chơi”, ông Kim Hyoung-joong, giáo sư về an ninh điện tử tại Đại học Korea ở Seoul trả lời Reuters.

    “Tuy nhiên với mục đích trinh thám, chiếc máy bay không cần phải là một chiếc máy bay với công nghệ cao như những chiếc Predators hoặc Global Hawk của Mỹ. Một chiếc máy bay giống như đồ chơi này có thể khiến nhiều người mất cảnh giác”.

    "Tuy nhiên, mức độ đơn giản của những mẫu UAV cũng cho thấy sự lạc hậu trong trang thiết bị quân sự của Triều Tiên mặc dù nước này là một trong những nước có lực lượng quân sự lớn hàng đầu thế giới", các chuyên gia trả lời tờ NBC.

    "Phần lớn trang thiết bị quân sự của Triều Tiên đều đã lỗi thời với rất nhiều trong số đó có từ Chiến tranh Thế giới thứ 2", tiến sĩ James Hoare đến từ Trung tâm Nghiên cứu Triều Tiên của Đại học London nói.

    "Họ đặt cược rất nhiều vào tinh thần chiến đấu vì đơn giản họ không có gì để dựa vào nữa", James Hoare cho biết thêm.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/han-quoc-bat-luc-truoc-uav-trieu-tien-3337300/

    THAAD hiện đại quá ko thèm phát hiện UAV TT thì phải ! vì ko phải là mục tiêu cao, mặc dù quảng cáo phát hiện quả bóng gôn cách 3000km
  8. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Tàu Mỹ va chạm với tàu hàng ở biển Nhật bản
    7 US crew members missing. URGENT: The USS Fitzgerald, a 505-foot destroyer that carries the motto "Protect Your People," struck a merchant vessel at approximately 2:30 a.m. local time on June 17. about 56 miles southwest of Yokosuka, Japan, on Friday.

    meo-u thích bài này.
  9. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    con ACX Crystal nó húc trúng thượng tầng con USS Fitzgerald làm biến dạng phần radar AESA của cụm tác chiến Aegis còn em tàu container thì không sứt mẻ mấy =))
  10. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    quảng cáo Aegis thần thánh lắm mà sao lại đụng nhau thế !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này