1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Ngày trước đã cãi nhau ỏm tỏi vì cái radar của mấy con Aegis này. Các bạn dâm chủ thì tự hào to lớn vì mẫu quốc Mỹ đã chế ra được cái radar bao quát 360 độ quanh tàu. Nhìn vừa xì tin vừa hiện đại.
    Các bạn dâm chủ chê bai và bỉ bôi tàu chiến Nga, TQ nhìn cổ lỗ sỹ với mấy cái radar quay tít, các bạn ấy bảo nhìn như thế quê lắm, chóng mặt lắm.
    Nhân dân Mỹ chắc sẽ rất hãnh diện khi quân đội tiêu tiền như nước, rửa tiền tấn vào các dự án vũ khí tốn kém như tàu Aegis, máy bay F-35, tàu sân bay hơn chục tỷ đô. Và những thứ vũ khí tinh xảo ấy tiếp tục tiêu diệt các tàu hàng thương mại, ném bom nhầm vào dân thường, bệnh viện, trường học liên tục.
    Vinh quang dâm chủ.

    Quyết định sốc: Hải quân Mỹ dừng hoạt động toàn cầu
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/quyet-dinh-soc-hai-quan-my-dung-hoat-dong-toan-cau-3341601/
    beta22BRICS thích bài này.
  2. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    ôi, nước Mỹ vĩ đại biết bao, bị cú đâm chí mạng mà chả xi nhê gì cả, thế mới thấy tàu bè made in USA tốt đến nhường nào, WOW WOW.
    beta22 thích bài này.
  3. satthumoscow

    satthumoscow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    53
    2 vụ liên tiếp. Chắc kiểm điểm phải sâu lắm đây. Đọc comment trên mạng các bạn tây thấy có 1 cái cũng hay, đó là giờ đây Nga và TQ đã tìm ra cách tiêu diệt hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ với chi phí rẻ bất ngờ.
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.689
    Mấy cái vụ đâm va này nó không liên quan gì đến hệ thống Aegis cả. Đừng có hùa vào với trẻ trâu như thế.
    --- Gộp bài viết: 22/08/2017, Bài cũ từ: 22/08/2017 ---
    Chả cần đợi đến Nga & TQ nghỉ ra. Hồi xưa bọn Al Queda nó mần cho 1 ghe chất nổ rõ to đi đứt mấy chục chú sam và thằng USS Cole nó thủng 1 chổ chà bá, cháy toe toét
    beta22kimdungs thích bài này.
  5. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Dân đen người ta chả biết chuyên sâu về KTQS như cụ đâu, họ chỉ nghe đài báo, internet nói đó là cái tàu chiến Aegis hiện đại, phóng tên lửa hành trình hàng ngàn km, soi được quả bóng golf từ cách xa 1000km thôi cụ ạ.
    Và họ cũng chỉ thắc mắc một điều: một cái tàu hiện đại cỡ ấy mà sao không "nhìn thấy" một cái tàu hàng 30.000 tấn ? Họ cũng thắc mắc một điều nếu khi đánh nhau, những cái tàu Aegis ấy phải đối mặt với tàu chiến hiện đại của đối phương thì sẽ ra sao ? Nó có nhìn thấy tàu chiến đối phương không ? Có bắn chìm được tàu chiến đối phương không ?
    Chứ nghe thành tích của Aegis toàn đâm chìm tàu cá với cả bị tàu hàng đâm thủng Aegis thì buồn quá.
    beta22 thích bài này.
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.689
    Đừng coi thường dân đen thế. Chả dân đen nào ngu đến mức cho rằng 1 thằng thuyền trưởng không nhìn thấy cầu Ghềnh cả. Nhìn thấy thì đã sao nào? Vẫn tất cả xuống ao thôi. Và cũng chả ai trách cái tay thuyền trưởng đó không nhìn thấy cầu Ghềnh từ đủ xa cả.
    beta22 thích bài này.
  7. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Quyết định sốc: Hải quân Mỹ dừng hoạt động toàn cầu
    (Vũ khí) - Sau tai nạn kinh hoàng của tàu USS John S McCain hôm 21/8, Hải quân Mỹ quyết định dừng hoạt động trên toàn cầu - một quyết định chưa từng có.
    Quyết định được Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson thông báo chỉ ít giờ sau khi xảy ra vụ va chạm kinh hoàng giữa khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS John S McCain của Mỹ và tàu chở dầu Alnic MC gần Singapore vào hôm 21/8.

    Ông John Richardson tuyên bố: "Đây là vụ va chạm thứ 2 chỉ trong vòng 3 tháng ở khu vực Thái Bình Dương. Xu hướng này yêu cầu phải có một hành động quyết liệt, trước mắt, việc tạm ngừng hoạt động ở tất cả các hạm đội sẽ được diễn ra trên toàn cầu". Mỹ cần đảo bảo an toàn khi vận hành lực lượng hải quân trên khắp thế giới, vị đô đốc này nhấn mạnh.

    [​IMG]
    Khu trục hạm USS John S McCain được hộ tống về cảng sau cú đâm.
    Theo ông John Richardson, Đô đốc Philip Davidson, tổng chỉ huy hạm đội tàu của Hải quân Mỹ là người trực tiếp chỉ đạo cuộc điều tra về nhiều vấn đề như chứng chỉ huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các thủy thủ, nhân sự, bảo dưỡng thiết bị đặc biệt là hiệu quả khi thực hiện tác chiến - chiến thuật của những người này.

    Quyết định này sẽ có hiệu lực ít nhất trong 1 đến 2 ngày, quãng thời gian vừa đủ để Hải quân Mỹ thực hiện rà soát loại con người và có thể cả những thiết bị trên tàu, Đốc đốc Richardson cho biết. Quyết định này cũng đồng nghĩa với việc lần đầu tiên, Hải quân Mỹ dừng hoạt động trên toàn cầu vì tai nạn.

    Đã có nhiều giả thuyết được đặt ra về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn hôm 21/8, tuy nhiên theo phân tích của những chuyên gia Hải quân Mỹ, rất có thể lỗi thuộc về con người.

    Trong khi nguyên nhân cụ thể gây nên vụ tai nạn thảm khốc hôm 21/8 khiến 10 thủy thủ mất tích cùng 5 người khác bị thương nặng thì theo thống kê của New York Times, không chỉ khu trục hạm mà cả tuần dương hạm của Hải quân Mỹ cũng chịu chung số phận khi xảy ra va chạm với tàu khác.

    Cụ thể, ngày 9/5/2017, tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS Lake Champlain va chạm với một tàu cá Hàn Quốc khi đang tiến hành các hoạt động thường lệ tại vùng biển quốc tế.

    Rất may, không có người nào bị thương. Sau vụ va chạm, các thuyền viên trên tàu cá cho biết tàu của họ không được trang bị radio nên không nhận được các cuộc gọi cảnh báo từ Hải quân Mỹ.

    Theo nguồn tin này, ngày 19/8/2016, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Louisiana cũng xảy ra va chạm với tàu hỗ trợ của Bộ tư lệnh Hải vận Quân sự (MSC) khi đang tiến hành các hoạt động tại eo biển Juan de Fuca, ngoài khơi bang Washington. Vụ tai nạn đã khiến cả 2 tàu bị hư hại nhưng không không có thiệt hại về người.

    Trước đó, ngày 20/11/2014, Hai tàu Amelia Earhart và Walter S. Diehl đã va chạm tại vịnh Aden. Cả hai tàu này đều đang làm nhiệm vụ cung ứng cho các tàu chiến trực thuộc Hạm đội 5 - Hải quân Mỹ, đóng tại Manama, Bahrain. Rất may mắn vụ việc không khiến ai bị thương.

    Ngày xưa đám rồ Mỹ thủ dâm AEgis bắn tan xác Kirov, Type 052D, rồi tên lửa ICBM Nga, TQ, giờ nín họng hết =))

    Thay tàu hàng = con 052D này có thiết kế giam RCS thì Aegis bó tay luôn

    [​IMG]

    Hồi xưa rồ Mỹ sủa Aegis bắn tan xác Kirov cú 1 , Kirov nó cũng cỡ tàu hàng chứ nhiêu

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 22/08/2017, Bài cũ từ: 22/08/2017 ---
    Thôi đi cu, 2 vụ bị Su-24, C802 ngắm bắn đã hạ nhục Aegis rồi, ko cần khóc thuê đâu, Aegis thì 4 vụ va chạm với tàu dân sự, 1 vụ của Nhật, vụ Cole là nó đậu trong cảng bị cano AQ đánh bom lén cảm tử, còn 4 vụ Aegis kia thì tàu mang aegis đều di chuyển, bật đủ radar, cảm biến, sonar nhưng vẫn tông nhau

    Chưa đầy 2 tháng hạm đội 7 bị loại khỏi vòng chiến đấu 2 tàu, Nga, TQ, TT có cần làm gì đâu =))
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.689
    Ngu như chú thì biết cái mẹ gì mà ngắm với bắn. Tàu Mỹ vẫn phải có tàu đụng mới hỏng. Còn tàu 052 chỉ cần sóng đánh là thuỷ thủ đoàn chạy đi bít lổ thấy mụ nội luôn đó chú.

    Hải quân nhân dân tầu khựa chỉ tác chiến lúc trời yên biển lặng thôi hả chú? Tệ nhẩy. Hoá ra như HQVN lại vô địch chú nhẩy.
    beta22 thích bài này.
  9. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Chưa đầy 2 tháng
    Sóng đánh vẫn ko có chết người, bị sự cố gì đi chăng nữa mà dẫn tới chết người thì là quá tệ hại rồi, khỏi biện minh, mà ko chỉ 1 lần đâu nhé, trong đó con con Atago nhà Nhật đấy ;-)

    Hô hô thế mấy vụ tông tàu chết người, aegis bị mưa hay bụi gây nhiễu hả ? =))
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.689
    Bỡi thế đánh TQ có khó chi chú. Chỉ cần đang có bão như mùa này thì đem tàu cá ra thách đố bố con thằng khựa nào dám xách 052 ra thực tập bít lổ =))
    beta22 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này