1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    [​IMG]
  2. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Tận mắt theo dõi phản ứng của chính phủ Hoa kỳ trước cơn bảo lịch sử tại Texas mới thấy lý do tại sao người ta ao ước được sống tại đây.
    Đúng y như tinh thần trong phim "Giải cứu binh nhì Ryan".

    Bảo vệ sinh mạng công dân

    Năm 1988, trong thảm họa rơi máy bay Lockerbie, phần lớn hành khách là người Mỹ. Chính phủ Mỹ đã sử dụng hàng nghìn chuyên gia kỹ thuật, từ trong mấy triệu mảnh vụn của máy bay mà tìm ra thủ phạm là những phần tử khủng bố Libya.

    Cuối cùng, nước Mỹ cứng rắn ép buộc chính quyền Tổng thống Gaddafi khi ấy giao nộp phần tử khủng bố. Chính phủ Mỹ đồng thời chi ra 2,7 tỷ đô-la tiền bồi thường cho nạn nhân vụ tai nạn này, gia đình mỗi nạn nhân nhận được 10 triệu đô-la (hơn 227 tỷ VNĐ).

    Trong chiến tranh vùng Vịnh lần thứ hai (nổ ra vào tháng 3/2003), quân Mỹ huy động lực lượng quân sự lớn mạnh tấn công tầm xa trong sa mạc. Quân đội của nhà độc tài Saddam Hussein binh bại như núi đổ, nhếch nhác bỏ chạy. Lúc này, trong cát bụi mịt trời, một chiếc xe vận tải của quân Mỹ mất phương hướng, lạc vào trận địa của quân địch.

    Người lái xe là một nữ quân nhân tên Lira, bị thương và bị địch bắt giữ làm con tin để uy hiếp quân Mỹ. Cô bị nhốt ở một nơi hẻo lánh bí mật và bị canh giữ sát sao. Vì để cứu Lira, quân Mỹ đã huy động đội đột kích Hải Báo tấn công mãnh liệt khiến quân địch mất phương hướng, hoảng loạn tan vỡ.

    Chỉ trong thời gian mấy phút, quân Mỹ đã giải cứu thành công Lira. Cô nhanh chóng được đưa về hậu phương điều trị. Chiến tranh kết thúc, Lira cùng với hai binh sĩ Mỹ từng bị bắt giữ khác trở về quê nhà và được chào đón như những người anh hùng.

    [​IMG]
    Bảo vệ sinh mạng công dân. (Ảnh dẫn theo tuoitre.vn)
    Lần cập nhật cuối: 30/08/2017
  3. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    thanks đồng chí kui nha
  4. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Trộm cắp ở đâu cũng có :D

    News
    ‘Easy money’ made selling Army weapons stolen by US soldiers
    By: Kristin M. Hall, The Associated Press  7 hours ago
    [​IMG]
    A photo of the entrance sign outside of Gate 3 at Fort Campbell, Ky., on June 4, 2015. (Sam Shore/Army)

    NASHVILLE, Tenn. — More than $1 million in weapons parts and sensitive military equipment was stolen out of Fort Campbell, Kentucky, and sold in a vast black market, some of it to foreign buyers through eBay, according to testimony at a federal trial this week.

    The equipment — some of it re-sold to buyers in Russia, China, Mexico, Hong Kong, Kazakhstan and Ukraine — included machine gun and rifle parts, body armor, helmets, gun sights, generators, medical equipment and more.

    John Roberts, of Clarksville, Tennessee, was being tried Wednesday in Nashville on charges of wire fraud, conspiracy to steal and sell government property, and violating the Arms Export Control Act. Six soldiers and his civilian business partner made plea deals in exchange for their testimony.
  5. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    Đem quảng cáo ra làm gì, mày từng nói quảng cáo vũ khí Nga, TQ ko đáng tin, toàn nổ cơ mà, Aegis quảng cáo thế nào bị húc chết cả đống mạng đó, tiêu chuẩn kép à

    Quảng cáo thì chính nguồn Tây lông cũng nói tầm cao bắn của THAAD chỉ có 25km thôi, thầy nhắc lại là các nguồn nói độ cao THAAD 40km chỉ nói độ cao radar ko nói độ cao khi tên lửa hoạt động, đó mới là độ cao thực tế khả năng đánh chặn

    Altitude of fire25 km

    http://www.military-today.com/missiles/thaad.htm

    Tầm bắn THAAD còn thua cả HQ9, vậy mà rồ Mỹ hay ẳng TQ, Nga ko có loại nào = THAAD =))

    HQ-9/FD-2000's firing altitude is 25 meters to 27 kilometers

    http://www.spacewar.com/reports/Analysis_China_exports_new_SAM_missile_999.html

    Độ cao SM-3 RIM-161A của Nhật chỉ có 160km, hoàn toàn bất lực để đánh chặn, độ cao tên lửa còn thấp hơn cả độ cao radar, tức là radar phát hiện nhưng phải đợi mục tiêu lao gần vào trần bay tên lửa mới bắn được

    Air Defense: Aegis Comes Ashore In Japan
    The anti-missile missile is the RIM-161A, also known as the Standard Missile 3 (or SM-3). It has a range of over 500 kilometers and max altitude of over 160 kilometers.
    https://www.strategypage.com/htmw/htada/20170708.aspx
    Lần cập nhật cuối: 31/08/2017
    meo-u thích bài này.
  6. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    Mỹ không tin SM-3 trong nhiệm vụ đối phó Triều Tiên - các con giời rồ Mỹ vào mà xem

    (Vũ khí) - Để đối phó với kho tên lửa đạn đạo khó lường của Triều Tiên, Mỹ đã dùng đến tân binh SM-6 mà không phải những đạn tên lửa đình đám hiện nay.
    Lần đầu phóng

    Theo Reuters, Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) và Hải quân Mỹ vừa thử nghiệm thành công khả năng đánh chặn của lá chắn tên lửa ngoài khơi bờ biển Hawaii bằng cách phóng đạn tên lửa thế hệ mới SM-6 từ chiến hạm USS John Paul Jones.

    Đại diện của MDA cho biết, cuộc thử nghiệm đã tăng cường năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo cho hệ thống phòng thủ tên lửa trên biển. Hoạt động này đã diễn ra theo đúng kế hoạch trước đó và được thực hiện chỉ 1 ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo Hwasong 12 qua không phận Nhật Bản vào rạng sáng 29/8.

    [​IMG]
    Chiến hạm Aegis Mỹ phóng tên lửa đánh chặn.
    Thử nghiệm thành công với SM-6 mang nhiều ý nghĩa đặc biệt với Hải quan Mỹ bởi ngoài thông điệp cứng rắn nước này muốn gửi đến Triều Tiên, đây còn là lần đầu đạn tên lửa đánh chặn tối tân này được thử lửa trên hạm.

    Trước khi có pha đánh chăn thành công này, hhồi tháng 6/2017, hãng tin DefenseTalk dẫn nguồn tin từ Lầu Năm góc cho biết, Mỹ đã phóng thử thành công đạn tên lửa đánh chặn mới SM-6 Block IA tại bãi thử White Sands, bang New Mexico.

    Đây là lần thứ 3 vụ phóng thử tên lửa đánh chặn SM-6 Block IA được thực hiện thành công khi phóng từ mặt đất. Cũng theo nhận định của các chuyên gia tên lửa này đã được cải thiện khả năng kết nối với hệ thống điều phối hỏa lực Aegis.

    Theo kế hoạch, các vụ phóng thử trên hạm của đạn tên lửa SM-6 Blk IA được bắt đầu từ mùa thu 2017 và sẽ hoàn thành quá trình thử nghiệm ngay trong năm 2018.

    Đạn tên lửa đánh chặn SM-6 Block IA có thể đạt tầm bắn 240 km, độ cao diệt mục tiêu 33 km và tốc độ hành trình Mach 3,5. Với thông số này, nó được đánh giá là một trong những loại tên lửa đánh chặn hàng đầu thế giới hiện nay.

    Không tin

    Dù là những tên lửa thế hệ mới nhưng cả tầm bắn và độ cao đánh chặn của SM-6 khiêm tốn hơn hẳn SM-3 - thành phần chiến đấu chính hiện tại của chiến hạm Aegis Mỹ.

    Và việc Mỹ tin dùng SM-6 sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo chỉ có thể được lý giải là Lầu Năm Góc đã thiếu niềm tin vào hệ thống vũ khí hiện tại sau thành tích đánh chặn nghèo trong những lần thử nghiệm gần đây.

    Chính vì vậy, cùng với đẩy nhanh hoàn thiện đạn SM-6, Mỹ cũng quyết định phát triển và đưa vào thử nghiệm thế hệ tên lửa đánh chặn mới trong tuần tới.

    Theo nguồn tin quân sự Mỹ, Triều Tiên đang trở thành tâm điểm nỗ lực của Mỹ vì lãnh đạo Kim Jong un có thể sẽ phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân nếu Washington tiếp tục chính sách chia rẽ hai miền bán đảo Triều Tiên và phát động một cuộc chiến xâm lược.

    Triều Tiên vẫn chưa thử nghiệm với ICBM đúng nghĩa, nhưng các quan chức Lầu Năm Góc tin rằng lãnh đạo Bình Nhưỡng đang tiến nhanh theo con đường đó. Thiếu tướng Hải quân Mỹ Vincent Stewart cho biết, nếu "không bị kiểm soát", ông Kim Jong Un cuối cùng sẽ thành công.

    Hiện tại, Mỹ đang có nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa, nhưng một hệ thống được thiết kế đặc biệt để đối phó với ICBM của Triều Tiên có lẽ là thách thức lớn nhất về mặt công nghệ với Mỹ hiện nay.

    Theo nguồn tin này, trong các cuộc thử nghiệm, tên lửa đánh chặn của Mỹ đã có được bước đột phá lớn khi đánh chặn thành công 9/17 ICBM từ năm 1999. Vụ thử gần đây nhất vào năm tháng 6/2014 cũng thành công, tuy nhiên những lần thử sau đó bị cho là thất bại.

    Trong khi đó, những lần thử nghiệm từ chiến hạm Aegis gần đây còn cho thấy tình hình tồi tệ hơn với Mỹ khi hệ thống này với nòng cốt là những đạn SM-3 chỉ có thể đánh chặn thành công 50% mục tiêu là tên lửa đạn đạo bất chấp quỹ đạo bay đã được thông báo trước.

    Lịch sử lại lặp lại, thầy đã nói nhiều rồi, Mỹ ko làm được quả đạn nào bay xa cả, vd AIM-54 bay xa 190km, Mỹ cũng vứt vì kém chính xác, thay bằng AIM-120 tầm bắn ngắn hơn nhiều chỉ có 72->100km 1 tí, ngày xưa có TLAM-A tầm bắn 2500km, giờ TLAM-IV chỉ còn 1600km
    Lần cập nhật cuối: 31/08/2017
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Cho tới nay THAAD mới 1 lần thử đánh chặn mục tiêu ở độ cao thấp ( low endo atmosphere ) hơn 40km và thành công.
    Hầu hết các thử nghiệm THAAD đều thực hiện ở phạm vi endo atmosphere ( dưới 100km ) và trên 100km ( exo atmosphere ). Vụ thử nghiệm T10 năm 2007 là lần đầu tiên THAAD đánh chặn thành công mục tiêu ở vùng exo atmospheric, tức là trên 100km

    Radar của hệ thống này nếu chỉ có thể theo dõi tên lửa ở độ cao 150km thì Trung Quốc chả có gì phải phản đối Mỹ đặt radar ở Hàn Quốc, vì nếu nước này phóng tên lửa không nhằm vào Hàn Quốc Nhật Bản thì độ cao bay của tên lửa vượt quá 150km nhiều lần.
    tầm theo dõi của radar này không dưới 1500km, thậm chí tới gần 3000km với mục tiêu lớn.

    There’s a lot more to THAAD’s feature set. The “high altitude” part of the acronym isn’t there for show: THAAD is able to intercept incoming missiles at endo- and exo-atmospheric altitudes, with a maximum engagement altitude of roughly 93 miles above the earth’s surface. The missile itself can travel at speeds over Mach 8, placing it in the “hypersonic” category.

    FTT-08 (October 26, 2007): A successful intercept test. This was the first exo-atmospheric intercept attempt using the operationally-configured THAAD interceptor. The target was a short-range non-separating missile representing a Scud-like target. The test was conducted at the PMRF in Hawaii.

    https://www.army.mil/article/1555/Successful_Missile_Defense_Intercept_Test_Takes_Place_Off_Hawaii

    Lần cập nhật cuối: 31/08/2017
  8. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    Chỗ nào hơn 40km vậy chú cuội ? tưởng ở đây ai cũng ngu tiếng anh như mày à, thầy nhắc lại quảng cáo là quảng cáo, thực tế Aegis, THAAD thế nào thì 3 vụ đâm tàu và tên lửa bay qua đầu đã chứng minh
  9. Longbow

    Longbow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2016
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    100
    HÌNH ẢNH NGUYÊN MẪU CHIẾC Bell V-280 Valor
    ĐẦU TIÊN NGOÀI THỰC TẾ


    [​IMG]
    Bell V-280 Valor là một máy bay cánh quạt thế hệ thứ ba được kỳ vọng sẽ thay thế cho những dòng hiện có như UH-60 Black Hawk, AH-64 Apache.

    V-280 có phi hành đoàn gồm 4 thành viên (gồm hai phi công) và có khả năng vận chuyển tới 14 lính. Tốc độ trung bình của nó sẽ là 280 hải lý/giờ (do đó tên gọi V-280) - khoảng 518 km/giờ và tốc độ tối đa của nó khoảng 300 kts. V-280 có tầm hoạt động khoảng 2.100 hải lý (khoảng 3900 km) và phạm vi chiến đấu hiệu quả từ 500 đến 800 hải lý.

    https://theaviationist.com/2017/08/...ext-generation-tilt-rotor-aircraft-prototype/

    P/S: Trong khi nhiều anh vẫn đang loay hoay với nồi đồng cối đá, siêu này...siêu nọ thì người Mỹ đã chuẩn bị cho mình một thế hệ mới cứng!

    Thôi kệ các bạn à! Trên đường đời dù gặp bầy chó sủa thì chúng ta vẫn cứ tiến bước...quy luật tự nhiên nó phải thế thôi!
    Lần cập nhật cuối: 31/08/2017
    meo-u thích bài này.
  10. Longbow

    Longbow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2016
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    100
    CHIẾC TÀU SÂN BAY THỨ 3 THUỘC LỚP Gerald R. Ford, Enterprise (CVN-80) ĐÃ BẮT ĐẦU CHUẨN BỊ KHỞI ĐÓNG

    [​IMG]

    Để chuẩn bị cho sự kiện này, những công nhân của nhà máy đóng tàu Newport News bắt đầu cắt tấm thép nặng 35 tấn, sẽ là một phần của chiếc tàu sân bay mới.

    Newport News cũng là nơi đang đóng chiếc thứ 2 thuộc lớp Gerald R. Ford, chiếc John F. Kennedy (CVN 79). Hiện John F. Kennedy (CVN 79) đã được hoàn thiện khoảng 50%. So với chiếc USS Gerald R. Ford (CVN-78), những chiếc tàu mới này sẽ ít tốn kém hơn và cần ít thời gian để hoàn thành hơn.

    Lý giải cho điều này, Mike Petters, chủ tịch và giám đốc điều hành của Huntington Ingalls Industries (HII), công ty sở hữu nhà máy đóng tàu Newport News cho biết nhờ kinh nghiệm thu được từ việc đóng chiếc tàu đầu tiên USS Gerald R. Ford (CVN-78). Với thiết kế kỹ thuật số và mô hình sản phẩm 3D hoàn chỉnh, công ty đã có thể tăng tốc độ dẫn đến việc có thể rút ngắn thời gian hoàn thiện con tàu.


    http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/construction-has-started-deadly-us-navy-ship-22110

    P/S: Cùng lúc này thì chiếc tàu khu trục Admiral Chabanenko, có tải trọng 7,570 tấn (1/20 USS Gerald R. Ford) vẫn còn đang được "số hoá" từ mớ giấy lộn mà dự định cho đến ngày 31/12/2019 mới hoàn thiện khâu này!

    Như vậy, nếu không có gì trục trặc thì chiếc Enterprise (CVN-80) "lạc hậu" thuộc biên chế của hải quân Mỹ đang bị chứng "bất lực" và "hoảng loạn" (dự kiến sẽ được hoàn thiện vào năm 2025) sẽ có dịp đối mặt với siêu chiến hạm săn ngầm độc nhất TG của siêu cường (với những dự án tàu ngầm, tàu đổ bộ chở trực thăng, siêu tàu sân bay...trên giấy) yêu chuộng hoà bình, hay còn được gọi là chú gấu Nga vĩ đại, chiếc đô đốc Chabanenko, qua đó sẽ chứng minh sức mạnh không thể ngăn chặn của hải quân Nga trong nhiều thập kỷ tới!

    http://soha.vn/chien-ham-san-ngam-n...o-hieu-cua-hai-quan-nga-20170831085804038.htm

    Nhận xét này không nhằm đến ai! Nếu có trùng lắp thì hoàn toàn chỉ do ngẫu nhiên. Bài viết có tham khảo từ trang tin có uy tín (vì thấy trong topic này được nhiều người hay trích dẫn nguồn).

    http://soha.vn/bat-on-tau-chien-my-de-chung-hai-quan-nga-2017083114244276.htm
    Lần cập nhật cuối: 31/08/2017
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này