1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Chắc là dùng pin thôi! Vì nếu dùng động cơ thì dễ bị phát hiện bởi các thiết bị hồng ngoại lắm, dù bất cứ thiết bị nào chăng nữa!
  2. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    HIện trường vụ tai nạn F-22:
    [​IMG]

    Theo US Airforce: http://www.af.mil/news/story.asp?id=123231773

    Chà, quả là tàng hình thật, không thấy đâu, kể cả phi công luôn. Mấy bác pro NGa + TQ lại được 1 phen mừng hụt.
  3. SSX999

    SSX999 Guest

    Cùng trong ngày F-22 rơi, không quân Mỹ còn gặp một quả đen khác. Thử nghiệm tại căn cứ Fort Worth về sức bền mỏi chi tiết bộ phận quan trọng (cánh sau) của F-35 đã thất bại.

    Vấn đề này được nêu trên Aviation Week sau đó. Bộ phận này đã bị gãy mỏi sau 1500 giờ thử nghiệm. Theo tính toán nó phải đạt 8000 giờ. Còn trước thử nghiệm, Lockheed Martin "hy vọng" nó đạt 16000 giờ.

    Nguyên nhân mà người ta nghi ngờ là bộ phận này phải được làm bằng hợp kim titan! nhưng do tiết kiệm kinh phí nên đã được làm bằng hợp kim nhôm!
  4. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái LM nhận 10 triêu cho công tác khảo cứu và năm nay vừa nhận 157 triệu cho bước thứ nhất phát triển tên lửa thay cho Harpoon. TL mới gọi là long range anti ship missile (LRASM) với đặc điểm có thể tấn công từ xa mục tiêu phòng thủ SAM hiện đại.
    Unlike current anti-ship missilesLRASM be capable of conducting autonomous targeting, relying on on-board targeting systems to independently acquire the target without the presence of prior, precision intelligence, or supporting services like Global Positioning Satellite navigation and data-links. As an autonomous weapon LRASM will rely exclusively on on-board sensors and processing systems. According to DARPA, these capabilities will enable positive target identification, precision engagement of moving ships and establishing of initial target cueing in extremely hostile environment. The missile will be designed with advanced counter-countermeasures,to effectively evade hostile active defense systems.

    While LRASM is positioned as a direct successor for the Harpoon, the development of a more ambitious weapon known as ArcLight is also under evaluation at DARPA as a quick reaction weapon hitting time critical targets at a distance of 2,000 nautical miles within 30 minutes. ArcLight will employ a rocket booster, sustainer accelerating the weapon to hypersonic speed, from where the strike vehicle will glide at high speed, carrying a warhead weighing 100-200 pounds to strike the target with pinpoint accuracy. ArcLight, like LRASM, will also be stored in, and launched from existing Mk 41 VLS
  5. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    AcLỉght tên lửa chống tàu với khả năng tấn công từ ngoài 2 nghìn dặm và phóng từ ống Mk41. Hải quân Mỹ có trên 8000 ống Mk41 trên khu trục và tuần dương. Với đội tầu ngầm nguyên tử tấn công lớn nhất thế giới, đội tàu sân bay khủng nhất LS nhân loại cho đến nay. Nay lại chuẩn bỉ thêm fightẻ-bombẻ tàng hình và aclỉght. 20-30 năm nữa ai đã dám sánh bằng?
  6. sonyclie

    sonyclie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Bác cập nhật tin tức nhanh khiếp, em ở kế cái căn cứ này mà chả nghe quái gì cả. Mà các bác muốn coi hình của căn cứ này không?
  7. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Post lên đi bác:-"
  8. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
  9. 0anh89th

    0anh89th Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    7
    Ngày 3/12, quân đội Mỹ và Nhật Bản bắt đầu cuộc tập trận 1 tuần với quy mô chưa từng có kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai, mang tên Keen Sword (Gươm sắc), đánh dấu kỷ niệm liên minh Mỹ-Nhật tròn nửa thế kỷ. Ý nghĩa sâu rộng của cuộc tập trận này vượt xa quy mô của nó. Mục tiêu chung là ngăn chặn chiến lược hải dương của Trung Quốc và chống tên lửa đạn đạo Triều Tiên.
    Vùng tập trận Mỹ-Nhật diễn ra chủ yếu trong hải phận ngoài khơi duyên hải phía nam Nhật Bản, gần bán đảo Triều Tiên, tới các đảo phía Nam của Nhật Bản. Cuộc thao diễn sẽ bao gồm các lực lượng tổng hợp của 60 chiến hạm, 400 máy bay và 44.000 binh sĩ. Theo tờ Nikkei của Nhật, tham gia cuộc tập trận sẽ có các binh chủng của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Về phía Mỹ, các đơn vị lính thủy đánh bộ, lực lượng không quân, đoàn tàu chiến, kể cả một tàu sân bay nguyên tử. Hoạt động này sẽ có quy mô lớn hơn gấp 6 lần so với cuộc tập trận hải quân Mỹ-Hàn trong 4 ngày vừa kết thúc ngày 1/12 gần bán đảo Triều Tiên và sẽ là tập trận quân sự lớn nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai.
    Cuộc tập trận có sự tham gia của tàu sân bay hạt nhân USS George Washington được thực hiện ở vùng biển phía đông đảo chính Okinawa, nơi thường được thiết lập thành khu vực không phận dành cho huấn luyện. Vùng biển này nằm giữa “tuyến đảo số 1”, là tuyến phòng thủ của Trung Quốc nối Okinawa, Đài Loan và Philíppin, với “tuyến đảo số 2” nối quần đảo Ogasawara, Saipan và Guam, mà Trung Quốc thiết lập để ngăn chặn sự xâm nhập của các thế lực ảnh hưởng.
    Trong cuộc tập trận lần này, các quân nhân Hàn Quốc cũng lên tàu của Mỹ để quan sát huấn luyện chống tên lửa đạn đạo. Cuộc tập trận cho thấy Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc muốn hợp tác chặt chẽ với nhau để đối phó với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
    Đài Tiếng nói nước Nga dẫn lời các chuyên gia quân sự nhận định với sự hỗ trợ của các đồng minh gần gũi nhất, Mỹ đang xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa mới tại khu vực Viễn Đông. Lần đầu tiên trong mấy chục năm qua, Mỹ và các đồng minh của họ mở rộng hoạt động quân sự với quy mô lớn như vậy. Một chuyên viên thuộc Viện các vấn đề địa chính trị cho rằng đường lối chiến lược của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương là giành ưu thế tuyệt đối trong lĩnh vực quân sự. Ông này nói: “Mỹ coi vùng lãnh thổ xung quanh Trung Quốc là khu vực lợi ích an ninh quốc gia của họ. Mỗi khi Washington gọi sự cố này hay sự cố khác là nguy cơ đe dọa các căn cứ Mỹ, thì đều có phản ứng gay gắt từ phía Bắc Kinh, vì các sự kiện đó diễn ra sát gần biên giới Trung Quốc. Không loại trừ khả năng mối quan hệ giữa hai nước sẽ bị ảm đạm bởi đợt căng thẳng mới do những bất đồng trong lĩnh vực này”.
    Mục tiêu giả định: “Tái chiếm Senkaku”
    Hồi đầu tháng 10, báo Sankei cho biết hải quân Mỹ cùng Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản tổ chức diễn tập quy mô lớn, theo giả định “tái chiếm đảo Senkaku (Điếu Ngư)” bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép. Tờ báo nhận định vụ va chạm tàu cá của Trung Quốc với Nhật Bản gần quần đảo Senkaku mới đây một lần nữa thể hiện ý đồ của Trung Quốc muốn giành quyền kiểm soát biển Hoa Đông. Đó là lý do Nhật Bản và Mỹ tập trận quân sự chung, với nội dung chính là “hành động tác chiến giành lại đảo Senkaku” để chứng tỏ quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ đã được củng cố, đồng thời kiềm chế các hoạt động của hải quân Trung Quốc tại biển Hoa Đông.
    Tham gia cuộc tập trận gồm có đội tấn công từ trên không chủ yếu thuộc tầu sân bay George Washington, ngoài tàu chiến lớp Aegis, còn có máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và máy bay trinh sát Global Hawk đang hoạt động tại Hawaii. Cuộc tập trận được chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn một giả định mọi biện pháp ngoại giao không có kết quả, đảo Senkaku bị chiếm đóng trái phép, quân đội Mỹ-Nhật nhanh chóng xác định quyền kiểm soát trên không và trên biển, bao vây đảo Senkaku, cắt đứt đường tiếp tế của bộ đội Trung Quốc. Giai đoạn hai, lực lượng nhảy dù thuộc Lực lượng Bảo vệ trên đất liền của Nhật Bản, được pháo kích yểm trợ của quân đội Mỹ và Nhật Bản, tiếp tục nhảy dù xuống đảo Senkaku, tiêu diệt quân đội Trung Quốc không chịu đầu hàng.
    Để chuẩn bị cho cuộc tập trận trên, hải quân Mỹ đã đưa tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio (trọng tải 16.764 tấn, thủy thủ đoàn 170 người) tới căn cứ Yokosuka để tham gia tập trận cùng tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Virginia hiện đại nhất. Tàu sân bay George Washington sử dụng máy bay tiêm kích FA18 có khả năng hoạt động trong phạm vi bán kính hơn 1.000 km và máy bay cảnh báo sớm E2C có khả năng phát hiện mục tiêu cách hàng nghìn km, có thể do thám không chỉ các khu vực ven biển của Trung Quốc mà cả các căn cứ không quân nằm sâu trong Đại lục.
    Trong khi đó, Hàn Quốc cho biết kể từ ngày 6/12, quân đội nước này sẽ mở các cuộc tập trận riêng ở 29 nơi khác nhau, kể cả trên các đảo ở vùng Hoàng Hải, sát đường ranh giới trên biển giữa hai miền Triều Tiên. Seoul đã tăng cường hệ thống phòng thủ trên 5 đảo ở vùng Hoàng Hải, tăng cường thêm binh lính, súng phóng roquette và dàn tên lửa phòng không
  10. namboruong

    namboruong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    265
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này