1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Qua theo diện gì vậy? 8 năm là khoảng thời gian đủ để thành công.Mình ở ngay trung tâm Atlanta, khu châu Âu tóc vàng mắt xanhhoàn toàn không có châu á ngoài gia đình mình.
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    fiancee bác ah, nhưng cô này khó tính, không hợp lối sống Mỹ mà bên đó có ko có họ hàng bạn bè, nên kêu buồn ... 8 năm đi đi về về cũng mấy lần, nên càng hay so sánh.

    thực ra có họ hàng bên Nội ở Canada nhưng xa quá. Bà cô ( em ông nội em ) ở bên Canada, mất lại đưa tro cốt về Việt Nam mà bác.
    --- Gộp bài viết: 25/10/2017, Bài cũ từ: 25/10/2017 ---
    chỗ cô em gái em cách chỗ bác khoảng 120 miles cách Tennessee 1 đoạn, hồi mới sang ăn không hợp, phải tìm mua nước mắm báo hại vỡ 1 chai trên xe người ta, mẹ chồng xin lỗi rối rít. Bà này quê Georgia luôn.
  3. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    8.575
    Đây là điển hình của người VN chậm tiếp cận không hoà hợp được với lối sống bản xứ. Sống ở đâu theo ở đó nếu muốn sống. Và muốn đến đâu công tác hơi lâu thôi, đừng nói là sống năm này tháng nọ, thì phải tìm hiểu chuẩn bị từ trước. Người VN ở miền nam cali sốnhiều không hoà hợp được với lối sống xứ người mà cứ ôm khư khư cái thói VN mọi rợ. Số khác thì bị hoà tan mất tích.

    Hồi 2014 tớ qua Tacoma có việc. Sáng nào cũng có 1 tay police màu màu, 1 tay police trắng tới cafe với tớ ngoài gốc cây đến 8g30 chia tay để từng người vào việc lúc 9g. Nó cứ hỏi sao mày ở bển qua đây lại biết tiếng hay vậy, dù mày nói tao phải chú ý lắm mới nghe được.
    beta22Electoker thích bài này.
  4. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    8 năm mà không hợp thì cũng lạ. Bên này đâu có thiếu món gì của VN. Cà pháo, mắm tôm, riềng, hột vịt lộn, cá kèo, ốc len, sò huyết, phở, bún bò Huế, mì Quảng, mọi thứ.
    Mình qua là thích nghi liền, tháng đầu là thuê xe đi xuyên bang, bạn bè quá nhiều , đi đâu cũng nhậu mệt nghĩ, không có buồn một giờ phút nào.
    Nhiều chổ bên này nói không quá chứ đẹp như tiên cảnh và cái thứ dù có nhiều tiền cũng không mua được ở VN là không khí.
    Anh nói chính xác. Em ghét tụi 3 que ở Cali, rách việc lắm. Bác qua Tacoma , chổ đó đẹp.
    beta22 thích bài này.
  5. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    8.575
    Moá, tớ qua ngay mùa thu. Đẹp não nề luôn, y như trong mấy bức tranh ngày xưa hay bán ngoài Lê Lợi, Q1. Nhưng 3-4 hôm đầu người ta mặc sơ mi thoải mái còn tớ phải khoác cái áo dày cộm. Có thằng người Hàn trong đàon Samsung nó cứ trêu mày ở VN chắc làm nghề đốt lò bánh mì :-D
    beta22Electoker thích bài này.
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    2 thằng police ấy nó quen với xử lý dân nhập cư bất hợp pháp, sang mới học tiếng rồi, chứ đâu có tiếp xúc với businessman.
    với lại nó hình dung đi sang nước mình, đâu biết tiếng Việt mà chém.

    Cô em gái em, học xong Đại học chỉ làm với nước ngoài mà châu Âu không ah. Trước khi qua Mỹ đã có sự chuẩn bị khoảng 1, 2 năm, vì thủ tục đó họ làm gần như xét nhập quốc tịch ( vì đối tượng qua theo diện này gần như sẽ xin nhập quốc tịch sau vài năm ), từ lúc nộp đơn bên Mỹ, gần 1 năm mới có thư mời phỏng vấn ở Tổng lãnh sự quán ( ko hiểu sao, diện này lại phải vào Sài Gòn phỏng vấn ).
  7. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Nhật từng ca ngợi J20 giống Zero, Zero khi ra đời cũng là máy bay số 1 thế giới khi đó và cũng bị chê bai đủ đường :rolleyes:

    Quay trở lại thời gian đầu của chiếc A6M Zero, trước khi nó xuất hiện lần đầu tiên trong trận chiến chống các máy bay I-15bis và I-16 của Trung Hoa dân quốc do Nga sản xuất vùng trời Trùng Khánh tháng 9/1940, hầu hết các chuyên gia quân sự phương Tây cũng đều nhìn nhận chiếc máy bay này giống như quan điểm coi thường các tiêm kích của Trung Quốc hiện nay, bài báo cho biết.

    Claire Lee Chennault, người chỉ huy huyền thoại của Flying Tigers - một nhóm các phi công tình nguyện người Mỹ được tuyển mộ để hỗ trợ lực lượng Trung Hoa dân quốc chiến đấu chống Nhật đã cảnh báo Washington về mối đe dọa mà Zero có thể tạo ra ở thời điểm đó, nhưng không một ai thuộc chỉ huy cấp trên ông tin rằng Nhật Bản có khả năng thiết kế một chiến đấu cơ cho ra hồn.

    Người Mỹ sau đó được “mở mắt” trước khả năng huyền thoại của tiêm kích Nhật Bản khi các máy bay Zero quét sạch hệ thống phòng thủ của Mỹ ở Trân Châu Cảng và Manila trong tháng 12/1941. Hoạt động của chiếc Zero trong những giai đoạn đầu của cuộc chiến Thái Bình Dương đã mang lại cho nó danh tiếng huy hoàng. Tạp chí Aireview cho rằng Trung Quốc hiện đang phát triển một loại tiêm kích tiên tiến có thể trong một thời điểm nào đó có thể có được danh tiếng tương tự.

    [​IMG]

    Mặc dù không ít người cho rằng các tiêm kích của Trung Quốc chẳng qua cũng là bản sao của Nga không hơn không kém, tuy nhiên J-20, tiêm kích tàng hình thế hệ 5 đầu tiên của nước này nhiều khả năng có thể trở thành một trong những biểu tượng mẫu mực về máy bay quân sự của thế giới như chiếc A6M Zero của hãng Mitsubishi, Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Đây là nhận định của một bài báo được đăng tải trên Aireview, tạp chí của Nhật Bản chuyên về lĩnh vực hàng không quân sự.

    Báo Nhật ca ngợi J-20 Trung Quốc như huyền thoại Thế chiến II
    J-20 could be as famous as the Zero: Japanese magazine
  8. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    8.575

    TÍnh ra J-20 cũng tương tự cái này nhẩy. Giống zero phết
    [​IMG]
    beta22 thích bài này.
  9. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Mỹ từng coi thường, chê bai Nhật cuối cùng nhận cái kết đắng, may mà vượt trội quy mô dân số và tài nguyên, trong khi TQ ko như Nhật, TQ hiện nay có chế độ ổn định, có nền công nghiệp và kĩ thuật cao, ko còn là THDC khi xưa chế độ bù nhìn do Mỹ dựng lên, vốn chỉ biết lợi ích nhóm, chia 5 xẻ 7, ăn chơi sa đọa, cũng ko phụ thuộc nhập khẩu từ đường biển tài nguyên như Nhật, TQ còn vượt xa dân số và rất nhiều tài nguyên khoáng sản, trong 1 cuộc chiến Mỹ-Trung tại TBD nếu có thì Mỹ thua 100%, mức độ thua là Mỹ cút khỏi TBD 100 năm, ko bao giờ dám bén mảng quân sự tới đây nữa, còn TQ thì chi phối toàn bộ TBD

    Các bài viết phân tích Trung Mỹ đại chiến

  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Hải quân Mỹ chấp thuận trang bị hàng loạt JSOW C-1

    The US Navy (USN) has declared Full Operational Capability with its first air-to-ground network-enabled weapon (NEW) capable of attacking stationary land and moving maritime targets.

    Announcing the milestone on 11 October, the US Naval Air Systems Command (NAVAIR) confirmed that all USN tactical air squadrons have now been outfitted with the AGM-154C-1 Joint Standoff Weapon (JSOW C-1)

    Developed and manufactured by Raytheon Missile Systems, JSOW is a medium-range air-to-surface precision-guided glide weapon employing a GPS/inertial navigation system and a terminal imaging infrared seeker. The JSOW C-1 variant, which achieved initial operational capability (IOC) with the USN in 2016, adds a two-way Link 16 Strike Weapon Data Link and upgraded seeker software to meet the navy's requirements for a NEW capability able to precisely strike moving maritime targets at ranges up to approximately 70 n miles (129.6 km).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này