1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    1 thằng làm ra 1 món đồ có kĩ thuật tương đương, giá thành rẻ hơn vs 1 thằng làm ra 1 món đồ kém hơn lại đắt hơn cả tiền R&D lẫn tiền sản xuất, vậy ai là thằng ngu nhĩ. VD F22 ko bán được cho ai, B2 cũng vậy
  2. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Hải quân Mỹ trả giá đắt sau màn tập trận của 3 tàu sân bay gần Triều Tiên
    Trần Minh | 16/11/2017 08:15

    8
    [​IMG]
    Các tàu sân bay USS Ronald Reagan, USS Nimitz và USS Theodore Roosevelt tới khu vực Tây Thái Bình Dương.
    Ba tàu sân bay của Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận phối hợp hiếm thấy ở Tây Thái Bình Dương trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến công du châu Á từ ngày 11-14/11. Cuộc tập trận này đã tiêu tốn của Hải quân Mỹ khoảng thời gian đáng kể và có thể làm tổn hại tới tương lai của lực lượng này.

    Cuộc tập trận là một điểm nhấn trong chuyến công du châu Á của Tổng thống Donald Trump, nơi ông Trump đã nói chuyện với nguyên thủ quốc gia các nước về sự cần thiết phải trấn áp Triều Tiên và việc thực thi luật pháp quốc tế trên Biển Đông. Nhưng theo Phó đô đốc Mike Shoemaker, Tư lệnh không quân Hải quân Mỹ, Mỹ phải "trả giá" không hề rẻ.

    "Để có được ba tàu sân bay Carl Vinson, Nimitz và Theodore Roosevelt sẵn sàng triển khai trong tháng 1, tháng 6 và tháng 10 năm nay, và trang bị đủ cánh quạt cho các máy bay phản lực thực hiện nhiệm vụ, 94 chiến đấu cơ cần được chuyển đi/đến từ các kho bảo trì hoặc giữa các phi đội F-18 ở cả hai bờ biển", Washington Examiner dẫn lời ông Shoemaker nói với Ủy ban dịch vụ vũ trang Thượng viện hôm 9/11.

    "Điều này bao gồm rút các máy bay từ các hạm đội thay thế, nơi đáng ra phải chú trọng vào công tác đào tạo phi công mới", ông Shoemaker nói thêm.

    Theo Phó đô đốc Shoemaker, sự xáo trộn một số lượng lớn các máy bay khiến cho các phi đội không triển khai không có máy bay để tập luyện, sẽ gây ra "những ảnh hưởng bất lợi đến mức độ kinh nghiệm trong tương lai" của những phi công này.

    Ông Shoemaker cho hay cuộc tập trận đã khiến "hàng trăm" bộ phận của các máy bay khác bị tháo để sửa chữa cho các chiến đấu cơ F-18 trên các tàu sân bay. Nhiệm vụ này đã làm giảm "sự sẵn sàng của các phi đội" và khiến công việc của những người bảo trì bị quá tải một cách không cần thiết.

    Theo ông Shoemaker, có tổng cộng 300 thủy thủ được tái phân bổ để thực hiện nhiệm vụ, gây ảnh hưởng tới khả năng giữ lại nhân tài của Hải quân Mỹ.

    Tuy nhiên, có vẻ như Tổng thống Trump không biết gì về tổn thất này của Hải quân. Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng, ông Trump mô tả quân đội "đang trở nên mạnh mẽ hơn" do kinh phí chi cho quân đội tăng. "Nó đã suy yếu và bây giờ nó đang phát triển rất nhanh", ông Trump nói.

    Ngân sách dành cho Hải quân Mỹ tăng, nhưng dường như quân đội hồi sinh mà ông Trump thường nhắc tới vẫn chưa trở thành hiện thực. Và hiện giờ bất kể lợi ích ngắn hạn nào mà Mỹ có được khi phô diễn hải quân trước Triều Tiên hay Trung Quốc đều có ảnh hưởng không tốt tới sự sẵn sàng của Hải quân Mỹ.

    http://soha.vn/hai-quan-my-tra-gia-...-san-bay-gan-trieu-tien-20171116073707221.htm

    Vài tuần trước thầy đã nói là quân đội Mỹ thực sự có vấn đề hậu cần, nếu xảy ra xung đột vs TQ thì ko đủ lực để đánh nhau kia mà, giờ đúng y, mới triển khai 3 nhóm TSB thôi đã tiêu tốn hậu cần, vắt kiệt sức khỏe nhân lực hoạt động rồi, chưa kể tiêu tốn hàng triệu lít dầu để vận hành sự phô trương, khoe khoang này.

    Nếu xảy ra xung đột Trung-Mỹ như trong WW2 giữa Mỹ vs Nhật, thì hậu cần Mỹ gặp khủng hoảng thực sự, sự quá tải sức khỏe và thiếu nhân lực khiến ko có tàu, máy bay, vũ khí được sản xuất liên tục để bù đắp tổn thất, ko thể kịp thời sữa chữa khí tài hỏng hóc, ko đủ thời gian kiểm tra, chuẩn bị hoạt động của khí tài 1 cách chuẩn xác, khiến dễ xảy ra tai nạn khi chưa chiến đấu
  3. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    Ù, Mỹ nó có bán b2 với f22 à :-D:-D:-D Cơn tâm thần ngày càng nặng nhể ;-)
  4. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    vì ko sản xuất được nhiều nên phải dừng sản xuất đấy thôi. TQ và Nga từng bán cả máy bay ném bom chiến lược Tu-16, H-6, còn Mỹ ko xuất khẩu được chiếc B52, B1B và B2 nào, vd tiếp là F15C bán được rất ít, ko có tàu ngầm AIP nào để bán.

    Để dễ hình dùng so sánh UCAV TQ vs UCAV Mỹ sẽ rõ, UCAV TQ cấu hình tấn công vượt trội và bán được cho nhiều nước mặc dù R&D và tiền sản xuất, vận hành, xuất khẩu rẻ bèo, còn đồ Mỹ 1 chiếc UCAV như Predator mua được 5-10 chiếc CH-4. CH4 chưa bị tiêu diệt trong chiến đấu chiếc nào, tác chiến bên Iraq, còn Predator hoặc Reaper bị bắn hạ cả đống.

    VD tiếp nữa là Ashm, dòng YJ8 (bản xuất khẩu là C802), bán chạy như tôm tươi, trong khi rẻ hơn hẳn Harpoon mà cấu hình vượt trội, cũng từng thực chiến nhiều lần vs các tàu chiến hiện đại tiêu chuẩn NATO (saudi, uae, israel)
    Lần cập nhật cuối: 16/11/2017
  5. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.838
    Đã được thích:
    7.416
    Kệ mẹ nó đi. Nhiệm vụ nó là 1 ngày phải cố nặn bóp gì đó cho ra khoảng 12-15 bài post và câu được ít nhất chừng ấy bài bất chấp người ta ĩa lên bàn thờ tổ tiên nhà nó. Thể loại đó thì lâu lâu hứng chí trát phân vào mồm nó thôi
    beta22Electoker thích bài này.
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Lão này hôm nay đanh đá kinh :D

    Ếch ộp xem hàng TQ ở Dubai này

    The Aviation Industry Corporation of China (AVIC) showcased its upgraded 'Wing Loong II' UAV (Unmanned Aerial Vehicle) at the Dubai Airshow on Wednesday. Armed with missile capabilities, the Wing Loong II has the ability to fire at locations via remote piloting, after sending a data stream of information
    oplot2 thích bài này.
  7. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    UAV TQ giờ bán đắt như tôm tươi, thằng Do Thái vs Mỹ chỉ toàn bán mồm chứ doanh số sao = TQ, thử công khai tiền R&D xem có lỗ sặc máu so với UAV/UCAV TQ ko
    --- Gộp bài viết: 16/11/2017, Bài cũ từ: 16/11/2017 ---
    Chứ ko phải cay cú vì thằng Nhật bẩn của mày ko làm được UAV à
  8. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.838
    Đã được thích:
    7.416
    Ngu như chú mày thì biết cái mẹ gì mà UAV.
    beta22 thích bài này.
  9. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Cá và tay gấu ko thể có cả 2 được, đã muốn tập trận hoành tá tràng thì phải chấp nhận thoai.
  10. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Ha ha, Ếch có số liệu các quốc gia sử dụng UAV của Mỹ và của TQ cũng như số lượng phi vụ xuấtt kích không thì mới có thể phán được thằng nào tốt.
    Thử lên Google xem, có lèo tèo vài vụ UAV Tàu in action thôi
    beta22 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này