1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    oplot2 thích bài này.
  2. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
  3. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    NewYork Times: Máy bay Mỹ giết dân gấp 31 lần công bố? - nhưng rồ Mỹ luôn sủa vũ khí Mỹ là vô địch, là siêu tối tân
    Quote:
    Chính giới truyền thông Mỹ đã tố cáo máy bay do liên quân Mỹ lãnh đạo đã giết hại thường dân nhiều gấp 31 lần so với số liệu được công bố.

    Trong một báo cáo được công bố vào ngày 16 tháng 11, tờ New York Times của Mỹ cho biết, cứ 5 cuộc không kích tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) của máy bay liên minh do Mỹ dẫn đầu có một vụ dẫn đến cái chết của người dân thường ở Iraq và Syria.
    “Thời báo New York” đã điều tra các báo cáo của liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo và đến thăm các địa điểm diễn ra 150 cuộc không kích ở ba khu vực ở miền bắc Iraq trong khoảng thời gian từ 2016 đến 2017.
    Các nhà báo New York Times đã trực tiếp gặp các thân nhân của nạn nhân bị giết chết trong cuộc không kích. Kết quả điều tra đã phát hiện ra sự thật kinh hoàng là tỷ lệ dân thường thực tế bị bom Mỹ giết hại cao gấp 31 lần so với con số mà liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã công bố.
    Liên minh do Mỹ dẫn đầu tuyên bố rằng chỉ có 89 cuộc không kích IS trong số 14.000 vụ tiến hành từ năm 2014 đến nay đã dẫn đến thương vong của dân thường.
    Tuy nhiên, theo kết quả của cuộc điều tra do tờ New York Times tiến hành, thực tế là đã có tới 2.800 cuộc không kích của liên minh gây ra cái chết cho dân thường Iraq.
    New York Times cáo buộc liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã không đề cập đến nhiều nạn nhân dân sự trong các báo cáo của họ và thậm chí họ còn dấu giếm con số thực tế bằng cách mô tả một số nạn nhân của các vụ không kích là "những kẻ ủng hộ IS".
    Báo cáo của tờ New York Times đã cung cấp nhiều ví dụ về những trường hợp như vậy.
    Trong một báo cáo khác trước đây (cũng do New York Times đăng tải vào ngày 29 tháng 5 năm 2012), tờ báo này đã báo cáo buộc chính quyền của ông Barak Obama chấp nhận một “phương pháp còn tranh cãi” để tính toán con số thương vong dân sự.
    Một số quan chức chính quyền cho biết, phương pháp này tính gộp “tất cả nam giới ở độ tuổi quân đội trong khu vực bị tấn công là khủng bố”, trừ phi có thông tin tình báo rõ ràng chứng minh họ vô tội. Do đó, nếu giết 100 nam giới trong khu vực đó thì Mỹ sẽ công bố là tiêu diệt được 100 khủng bố.


    [​IMG]

    Mỹ đã không công bố hoặc công bố gian lận về con số thương vong của dân thường thấp hơn thực tế 31 lần

    Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên liên minh do Mỹ dẫn đầu đã buộc tội giết chết một số lượng lớn thường dân trong cuộc không kích chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo.
    Ví dụ như theo báo cáo của Chương trình điều tra Airwars, chuyên theo dõi các cuộc không kích của IS, con số thống kê chỉ ra rằng, đã có tới 1.058 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo trong chiến dịch giải phóng Raqqa.
    Theo một, Ủy ban Điều tra của Liên Hiệp Quốc (UN) được giao nhiệm vụ điều tra các vi phạm về các tội ác chiến tranh quốc tế và các tội ác chống lại nhân loại ở Syria cho biết, việc tăng cường các cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu đã khiến số nạn nhân là thường dân Syria lên tới con số kỷ lục.
    Ví dụ như trong một bài báo của Guardian đăng hồi tháng 4 năm nay đã tiết lộ, Ủy ban Điều tra của Liên Hiệp Quốc (UN) cáo buộc máy bay của Hoa Kỳ giết chết 300 thường dân chỉ trong tháng 3/2017, nhưng đến tháng 6, con số này được Mỹ thực hiện chỉ trong vòng… 1 tuần ném bom.
    Các nhà điều tra tội phạm chiến tranh của Liên Hiệp Quốc phát hiện rằng, kể từ khi tăng tốc các cuộc không kích ở thành phố Raqqa của Syria bắt đầu vào tuần đầu tháng 6, đã có tới 300 thường dân thiệt mạng, cao gấp mấy chục lần so với các vụ ném bom nhầm của Nga-Syria gây ra.
    Ông Paulo Pinheiro, Chủ tịch Ủy ban Liên lạc của Liên Hiệp Quốc nói trước Hội đồng Nhân quyền tại Geneva rằng, con số 300 chỉ được thống kê trong số người chết vì các cuộc không kích. Do đó, con số tử vong của thường dân do lực lượng quân đội trên mặt đất gây ra có thể còn cao hơn rất nhiều.
    Kết thúc bài báo, tờ New York Times đã đưa ra một số câu hỏi nghiêm túc về “nền tảng đạo đức” của cuộc chiến chống khủng bố IS do liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo đối với thường dân. Đặc biệt là sau khi BBC tiết lộ một thỏa thuận bí mật giữa Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn, cho phép hàng trăm tay súng khủng bố IS thoát khỏi Raqqa.
    http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-t...y-bay-my-giet-dan-gap-31-lan-cong-bo-3347433/
  4. Longbow

    Longbow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2016
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    100
    Phòng Nghiên cứu của Không quân Hoa Kỳ (AFRL) theo đuổi công nghệ in 3D

    [​IMG]
    http://www.janes.com/article/75853/afrl-pursues-3d-printing-technology

    Với ngành công nghiệp Mỹ thì công nghệ in 3D không phải là điều gì quá to tát, tuy nhiên nếu xét về tính chiến lược thì rõ ràng một khi công nghệ này được đưa vào áp dụng trong ngành công nghiệp quốc phòng, việc phụ thuộc những linh kiện gia công từ những anh nhân công giá rẻ (một trong số đó là Tàu khựa) sẽ không còn xảy ra. Các công ty quốc phòng Mỹ sẽ có thể kiểm soát chất lượng và tính an ninh của những linh kiện này tốt hơn.

    Công nghệ in 3D sẽ khiến những nước dựa vào ưu thế nhân công giá rẻ sẽ không còn nhiều đất diễn. Chi phí giảm sẽ giúp tiết kiệm được nhiều thứ và về mặt nào đó cũng sẽ khiến các đối thủ tiềm tàng hụt hơi trong cuộc đua "vũ trang" như đã từng xảy ra với khối Warszawa trong thập niên 90!
  5. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    3D gì đó, có nuôi được tôm không. Có may được quần áo và làm dày dép không.
    --- Gộp bài viết: 22/11/2017, Bài cũ từ: 22/11/2017 ---
    Nên cho cảnh sát đeo mặt nạ như tây. Dí Ak rẹt cái là xong. Đỡ mất công dạy đạo đức cho một số người.
    --- Gộp bài viết: 22/11/2017 ---
    Tao nghe dân ngoài đường bảo nên rẹt cái là xong.
    Lần cập nhật cuối: 22/11/2017
    oplot2 thích bài này.
  6. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Hình như bọn rồ Mỹ ngoài ngu KTQS ra còn ngu kinh tế và những thứ khác, bọn nó ko biết rằng sản phẩm in 3D còn đắt hơn sản phẩm thông thường và tuổi thọ ko cao :))

    Tận mắt khẩu súng làm bằng máy in 3D cực đắt
    https://m.kienthuc.net.vn/vu-khi/tan-mat-khau-sung-lam-bang-may-in-3d-cuc-dat-280371.html
    Adidas 3D Runner đắt hơn nhiều đôi giày cao cấp trên thị trường hiện nay
    http://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/u...oi-giay-adidas-lam-bang-may-in-3d-346315.html

    Máy in 3d thì nước nào ko có, TQ cũng có đến TT cũng có

    Trung Quốc: Xây biệt thự hai tầng bằng máy in 3D trong 45 ngày
    Thăm trung tâm công nghệ in 3D của Trung Quốc
    Trung Quốc dùng máy in 3D chế tiêm kích tàng hình
    Triều Tiên sẽ sản xuất tên lửa hàng loạt nhờ vào công nghệ in 3D
    Nga sử dụng công nghệ in 3D để chế tạo tăng
    Mỹ chế tạo tàu ngầm mini bằng công nghệ in 3D

    Cái quan trọng là nguyên vật liệu, in máy bay 3D bằng vật liệu nhựa thì làm sao bay siêu âm siêu thanh, ở cao độ lớn ? công nghệ in 3D có mà ko có nguyên liệu thì cũng = 0. Tiếp nữa là độ tỉ mỉ ko bằng thiết kế thông thường với những công nghệ tinh vi, đòi hỏi độ chính xác và linh kiện phức tạp, cực nhỏ như radar, vi mạch, hầu hết công nghệ in 3d chủ yếu phù hợp để chế tạo những thứ ko phức tạp như súng hoặc khung máy bay, tàu, tank các loại, thậm chí là tên lửa, còn linh kiện bên trong thì vẫn phải chế tạo theo cách thông thường đòi hỏi tay chân và máy móc tính toán tỉ mỉ chính xác

    TQ nắm >90% nguyên vật liệu tài nguyên đất hiếm trên thế giới

    [​IMG]

    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    Vũ khí của Mỹ phụ thuộc đất hiếm Trung Quốc thế nào?
    Máy bay F-35, F-22, tàu khu trục DDG, xe bọc thép Bradley và tên lửa AIM-9X Sidewinder… của quân đội Mỹ đều phụ thuộc vào đất hiếm.

    Theo Washington reviewers (Mỹ), một bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết 36 loại vũ khí trong đó có máy bay chiến đấu F-35 của Công ty Lockheed – Martin đều sử dụng nam châm năng lượng cao được chế tạo từ nguyên liệu đất hiếm nhập khẩu. Nguyên liệu đất hiếm này chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc.

    [​IMG]
    Nam châm sắt boron neodymium được chế tạo từ nguyên liệu đất hiếm, được dùng cho các vũ khí tiên tiến của Mỹ như F-35, F-22.
    [​IMG]
    Máy bay F-35 của quân đội Mỹ
    [​IMG]
    Máy bay F-22 của quân đội Mỹ
    Báo cáo cũng dự đoán nước Mỹ sẽ có khả năng cung cấp đầy đủ sản lượng đất hiếm vào năm 2015. Theo một nguồn tin, đến năm 2015, Mỹ sẽ có tất cả các phần từ quặng cho đến chuỗi cung ứng chế tạo nam châm.

    Ngoài ra, F-35 và F-22 của không quân Mỹ, tàu khu trục DDG của hải quân, xe bọc thép Bradley và tên lửa AIM-9X Sidewinder của Lục quân cũng đều sử dụng nam châm sắt boron neodymium – được chế tạo từ nguyên liệu đất hiếm. Đó là sản phẩm của cá nhà sản xuất vũ khí gồm Lockheed – Martin, Raytheon, General Dynamics và Huntington Ingalls.

    [​IMG]
    Tàu khu trục DDG-51 của Mỹ
    [​IMG]
    Xe bọc thép Bradley của Mỹ
    Một bản báo cáo đánh giá và quy hoạch liên quan đến ứng dụng nguyên liệu đất hiếm quan trọng trong lĩnh vực quân sự cho biết, hàng năm Lầu Năm Góc sử dụng khoảng 175 tấn nam châm sắt boron neodymium. Theo Lầu Năm Góc, Nhật Bản và Đức cũng là hai nước cung ứng lớn khác về nam châm sắt boron neodymium mà vũ khí Mỹ cần.


    [​IMG]
    Tên lửa AIM-9X Sidewinder của quân đội Mỹ
    [​IMG]
    Hàng năm Lầu Năm Góc sử dụng khoảng 175 tấn nam châm sắt boron neodymium được chế tạo từ đất hiếm.
    Tháng 10/2010, Bộ Quốc phòng Mỹ phát hiện, sự độc quyền của Trung Quốc đối với đất hiếm hoàn toàn không tạo ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ nhưng kết luận này đã bị rất nhiều nghị sĩ Mỹ phê phán là “thiển cận”.

    https://sites.google.com/site/cungc...-cua-my-phu-thuoc-dat-hiem-trung-quoc-the-nao

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 22/11/2017
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
  8. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Tìm được nhưng bằng các phương tiện khác hoặc sự may mắn, chứ P8A này hoàn toàn ko săn ngầm được, chỉ là cái thứ để Mỹ và rồ Mỹ thủ dâm, lòe bịp thiên hạ, cũng như P3C trước đó. P3, P8 đều ra đời từ lâu, nâng cấp liên tục, nhưng chưa bao giờ chứng minh phát hiện tàu ngầm đối thủ lặn ở bất kì đâu, để cho tàu ngầm Nga công nghệ LX là Akula lặn tới tận vịnh Mexico kia kìa

    Tàu ngầm hạt nhân cũ rích của Nga, công nghệ LX bình thường động cơ hoạt động + máy bơm làm mát lò PƯ, các hệ thống khác hoạt động, rồi thủy thủ hoạt động, đã ồn ào hơn máy cày rồi, mà P8 có tìm ra được đâu, nói chi tàu ngầm chết.

    3 chiếc P-8A bất lực khi truy tìm tàu ngầm Oscar
    Theo trang Aviationist, để thực hiện chiến dịch này, Mỹ và đồng minh NATO đã phải huy động 3 chiếc máy bay P-8A cùng nhiều chiến hạm chuyên săn ngầm truy tìm tung tích chiếc tàu ngầm Oscar của Nga khi nó đang âm thầm hoạt động tại Địa Trung Hải.
    3 chiếc P8A cùng với 1 đống tàu ASW của NATO nữa nhé
    Lần cập nhật cuối: 22/11/2017
    halosun thích bài này.
  9. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Mỹ không muốn thừa nhận sự thật khi Tomahawk mất tích
    (Vũ khí) - Mặc dù qua thực tế độ chính xác và tin cậy của Kalibr hơn hẳn Tomahawk nhưng người Mỹ không thừa nhận sự thật này.

    Chuyên gia quân sự, Trung tướng Buzhinsky Evgeny trong cuộc phỏng vấn với tờ Rosbalt của Nga đã cho biết rằng, các tên lửa Kalibr có công nghệ hơn hẳn các loại tên lửa Tomahawk của Mỹ.

    Đây là nguyên do dẫn đến việc sử dụng chênh lệch số lượng các tên lửa khi tấn công mục tiêu của Nga với Mỹ.

    [​IMG]
    Tên lửa Tomahawk thực sự đã lỗi thời và không đáp ứng được với các yêu cầu hiện đại ?
    Chuyên gia lưu ý rằng, người Mỹ từ trước tới nay không muốn thừa nhận rằng, những tên lửa Kalibr của Nga vào thời điểm hiện tại có độ chính xác và đáng tin cậy hơn so với tên lửa Tomahawk.

    Ngoài ra, phạm vi bắn của chúng cho phép giải quyết được vấn đề rộng hơn trong các nhiệm vụ chiến đấu.

    Về mặt công nghệ, Nga có một lợi thế rõ ràng hơn hẳn của Mỹ trong thời gian gần đây, ngay cả khi chúng ta không tính đến việc hiện đại hóa tên lửa hành trình.

    Người Mỹ thực sự muốn cho Tomahawk hiện đại hơn nhiều lần tuy nhiên các công việc này đã chạm tới giới hạn cho việc cải tiến.

    Đó là lý do tại sao khái niệm phiên bản cải tiến của tên lửa đã được loại bỏ khỏi lực lượng vũ trang, tất nhiên sau khi các nhà lãnh đạo quân đội Hoa Kỳ đã công nhận những tồn tại trước cả Nga và Trung Quốc trong vấn đề này.

    Hoa Kỳ cần thiết phải phát triển một loại tên lửa mới để có thể nuôi hy vọng bắt kịp với Liên bang Nga.

    Tên lửa Tomahawk đã thực hiện tấn công các mục tiêu trên mặt đất ở Syria vừa qua, tuy nhiên một số lượng lớn tên lửa mất tích không thể kiểm soát (59 tên lửa được phóng vào căn cứ không quân Shayrat, Syria nhưng chỉ có 23 tên lửa bay đến mục tiêu).

    Vì vậy có thể cho rằng, chúng đã lỗi thời và không đáp ứng được với các yêu cầu hiện đại.

    Buzhinsky nói rằng, các loại tên lửa này của Mỹ bay không đạt được tốc độ siêu thanh (gần 900 km/h) trong phạm vi 3000 km.

    Điều này có nghĩa là khi chúng đang trong không khí nhiều hơn 3 giờ, thì những hệ thống phòng thủ sẽ hạ gục chúng mà không gặp phải nhiều rắc rối.

    Thêm vào đó, chuyên gia cũng cho rằng, trong trường hợp sử dụng Tomahawk, chúng không làm việc theo khái niệm “một tên lửa- một mục tiêu”.

    Để phá hủy một mục tiêu chiến lược quan trọng nào đó, người Mỹ sẽ phải cần tới vài trăm tên lửa như vậy.

    Điều này đã được chứng minh không chỉ ở Syria gần đây mà còn rõ ràng hơn cả ở Nam Tư. Mỹ đã sử dụng hàng nghìn tên lửa tuy nhiên hiệu quả của chúng không thể tương xứng với chi phí đã bỏ ra để sản xuất chúng.

    Cũng vì độ tin cậy của hệ thống dẫn đường cho tên lửa này trong năm nay gây ra những nghi ngờ lớn nên người Nhật Bản muốn tạo ra một loại tên lửa hoàn toàn mới.

    Chính phủ Nhật Bản có ý định bắt đầu từ năm 2018 sẽ phát triển một loại tên lửa hành trình mới để tấn công các tàu và mục tiêu trên đất liền, tờ báo Yomiuri hôm 20/11 cho biết.

    Tờ báo cũng cho rằng, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã gửi một yêu cầu về ngân sách tới chính phủ để cho năm tới phát triển loại tên lửa hành trình chống tàu có điều khiển.

    Yomiuri lưu ý rằng, vũ khí mới này sẽ chỉ có một số khía cạnh tương tự như “Tomahawk” của Mỹ.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...a-nhan-su-that-khi-tomahawk-mat-tich-3347530/
  10. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69

    Đấy nước Mỹ vĩ đại, anh hùng của các cháu ngoan rồ Mỹ đấy, sự thật là 1 đất nước của bọn tiểu nhân hèn hạ bỉ ổi mất dạy, cũng ko sai vì bọn lập quốc Mỹ toàn là bọn trộm cướp đĩ điếm, nô lệ bẩn thỉu cặn bã từ Anh sang, bất mãn nên lập quốc, may nhờ Nga, Fap giúp ko thì vẫn làm nô lệ cho Anh....Vậy mà bọn rồ Mỹ luôn mồm nói Nga, TQ là trùm bịa đặt cơ đấy

    Giải mật hồ sơ: Mỹ mưu đồ đóng giả máy bay Liên Xô lấy cớ gây chiến

    Trịnh Thái Bằng | 22/11/2017 08:16

    3
    [​IMG]
    Trang tin Mỹ Dailycaller, dẫn nguồn từ bộ hồ sơ tài liệu mới được giải mật JFK files: Chính phủ Mỹ từng nghiên cứu sản xuất hoặc mua lại những máy bay chiến đấu của Liên Xô cũ với mục đích nghi binh hoặc khiêu khích, kích động một cuộc chiến tranh với Liên bang Xô viết.
    Tàu ngầm Kursk và chuyến đi bi thảm: Tín hiệu cầu cứu "chết chóc" từ đáy biển, TG nín lặng
    Theo những tài liệu được công bố, Mỹ sẽ sử dụng các máy bay chiến đấu giả Liên Xô để tiến hành một cuộc tấn công giả mạo vào các căn cứ quân sự Mỹ hoặc các quốc gia đồng minh, từ đó có thể sử dụng như những lý do để phát động cuộc chiến tranh chống lại Moscow.

    Bộ tài liệu này là một phần của hàng ngàn bộ tài liệu, trước đây từng được phân loại có liên quan đến vụ ám sát tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Những tài liệu này là biên bản của một cuộc họp tuyệt mật, diễn ra vào ngày 22.03.1962, trong đó thảo luận "vấn đề được tổng chưởng lý đặt ra về khả năng sản xuất hoặc mua lại máy bay chiến đấu của Liên Xô".

    Cuộc họp được tổ chức bởi một "Nhóm đặc biệt (Augmented)", theo Bách khoa toàn thư của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA, bao gồm bộ trưởng Tư pháp Robert Kennedy, giám đốc CIA John McCone, cố vấn An ninh Quốc gia McGeorge Bundy và chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Lyman Lemnitzer.

    Mặc dù không phải là thành viên của nhóm nhưng tổng thống Kennedy và ngoại trưởng Dean Rusk cũng tham dự các cuộc họp.

    Những tài liệu tuyệt mật nhất của Mỹ đưa ra ba lý do để có thể được phép mua hoặc sản xuất máy bay chiến đấu Liên Xô.

    "Có khả năng sử dụng các máy bay này trong hoạt động nghi binh đánh lửa máy bay của đối phương trong không chiến, để tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào các mục tiêu trọng tâm chiến lược của đối phương hoặc sử dụng trong một hoạt động khiêu khích.

    Những máy bay “giả mạo” này có thể tiến hành các cuộc tấn công vào căn cứ Mỹ hoặc quân đội đồng minh, tạo lý do cho nước Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh chống lại Liên Xô".

    Ý tưởng sử dụng máy bay chiến đấu Liên Xô “giả” trong một cuộc tấn công khiêu kích được gọi là "cờ giả", lần đầu tiên tiết lộ trong cuốn "Cuộc đời chưa kết thúc: John F. Kennedy, 1917-1963" của Robert Dallek, phát hành năm 2001.

    Theo nội dung cuốn sách của Dallek, ý tưởng sản xuất hoặc mua máy bay Liên Xô do giám đốc CIA McCone đề xuất. Nhưng những tài liệu được giải mật cho thấy, ý tưởng này được Tổng chưởng lý Robert Kennedy đưa ra.

    [​IMG]
    Tài liệu trong bộ JFK files, ghi lại ý đồ sản xuất hoặc mua sắm máy bay Liên xô, ghi rõ số lượng cần thiết và giá thành dự kiến - ảnh Daily Caller

    Việc giải mật những tài liệu vụ ám sát JFK cho thấy nhiều bằng chứng khác về những ý đồ đen tối của chính phủ Mỹ, định sử dụng bạo lực để tạo cớ cho một cuộc chiến tranh.

    Rất may mắn, cuối cùng chính quyền Mỹ đã quyết định không sử dụng phương án này và thế giới thoát khỏi nguy cơ ngập chìm trong Chiến tranh thế giới thứ III.

    Tháng 10.2017, tờ Miami News Times cũng đăng tải một bản tin cho biết, CIA đã từng dự kiến tiến hành một "chiến dịch khủng bố giả mạo của cộng sản Cuba".


    Một đoạn trích từ báo cáo của tướng Edward Landsdale gửi cho tướng Maxwell Taylor vào tháng 04.1962 có đoạn viết, "Chúng tôi có thể tiến hành một chiến dịch khủng bố (giả tạo) của cộng sản Cuba trong khu vực Miami, tại các thành phố khác ở Florida và ngay cả ở Washington. Chiến dịch khủng bố này có thể hướng vào những người tị nạn Cuba, đang tìm kiếm cuộc sống mới ở Mỹ".

    Theo bản báo cáo này, CIA sẽ tổ chức cho "phát nổ một số quả bom bằng plastic ở những nơi được lựa chọn cẩn thận, bắt giữ một gián điệp người Cuba và công bố những tài liệu được chuẩn bị trước, cho thấy sự tham gia của người Cuba sẽ là những chứng cứ ấn tượng trong việc tạo ra hình ảnh của một chính quyền “nguy hiểm” với an ninh của nước Mỹ".

    Việc tạo ra những chứng cứ về một “chiến dịch khủng bố” của chính quyền Cuba sẽ là căn cứ để nước Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh chống lại quốc đảo này.

    http://soha.vn/giai-mat-ho-so-my-mu...ien-xo-lay-co-gay-chien-20171122074238994.htm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này