1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Báo Mỹ: Không thể đỡ nỗi đòn đánh của MiG-29K/KUB
    (Vũ khí) - Việc Nga tích hợp tên lửa Kh-31A cho tiêm kích MiG-29K/KUB được Mỹ đánh giá rất cao và cho rằng không một đối thủ nào có thể chặn đòn đánh này.
    Theo cổng thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, dòng tiêm kích hạm MiG-29K/KUB của hải quân nước này đã được tích hợp thêm dòng tên lửa hành trình diệt hạm siêu thanh nâng cấp Kh-31A.

    Với vũ khí mới, chiến đấu cơ MiG-29K/KUB có đủ khả năng đối phó với chiến hạm cỡ lớn của đối phương, thậm chí cả tàu sân bay.

    Để mang được loại tên lửa hạng nặng Kh-31A, các nhà phát triển Nga đã phải giải quyết một loạt vấn đề kỹ thuật liên quan tới việc giới hạn trọng tải cất cánh khi máy bay MiG-29K/UB cất cánh đường băng ngắn trên tàu sân bay Nga, cũng như việc cấu hình lại hệ thống điều khiển vũ khí trên dòng tiêm kích hạm này.

    [​IMG]
    Tiêm kích MiG-29K mang tên lửa mới.
    Và cuối cùng Kh-31A đã lắp đặt thành công lên máy bay MiG-29K/UB khi giảm trọng lượng đạn xuống còn 700kg và hệ thống móc treo vũ khí trên Mig-29K/UB cũng được thiết kế lại để giữ được đạn tên lửa có trọng lượng lớn. Tất cả đã được thử nghiệm thành công và Kh-31A bắt đầu được trang bị trên diện rộng cho dòng tiêm kích hạm này.

    Phản ứng trước quyết định trang bị của Nga, tạp chí quân sự hàng đầu của Mỹ National Interest đã có đánh giá rất cao khi cho rằng, với tốc độ tối đa 4321 km/h và tầm bắn 193 km, tên lửa Kh-31A có thể khiến hệ thống Aegis trên chiến hạm Mỹ bất lực chịu trận.

    Báo Mỹ cho rằng, Kh-31 được đánh giá là sát thủ diệt hạm mạnh mẽ hàng đầu thế giới hiện nay, tên lửa này đạt tốc độ tối đa 4321 km/h, tầm bắn 193 km. Với tốc độ siêu thanh cùng quỹ đạo bay phức tạp, Kh-31A chỉ cần chưa đến 10 phút để khiến mục tiêu chìm xuống đáy biển.


    Skip
    Ads by Blueseed
    Như vậy, người Nga chỉ cần một quả Kh-31A đủ để phá hủy tàu chiến Mỹ trước sự bất lực của hệ thống Aegis và những tên lửa đánh chặn hàng đầu của mình là SM-2, SM-3, tạp chí National Interest nhận định.

    Để sở hữu sức mạnh đáng sợ ấy, trọng lượng phần chiến đấu của tên lửa Kh-31A nặng 95kg dùng để tiêu diệt tàu khu trục, hộ vệ cỡ lớn, tàu tên lửa cở nhỏ, tàu vận tải đổ bộ.

    Khi tiếp xúc bề mặt mục tiêu, tên lửa xuyên phá vào bên trong tàu rồi mới kích nổ đầu đạn hoặc nổ theo kiểu phá mảnh khi bay trên mục tiêu. Theo nhà sản xuất Nga, để tiêu diệt tàu khu trục hạng nặng cần 2,5 quả Kh-31A, với tàu tên lửa cỡ nhỏ chỉ cần 1 quả.

    Có thể nói, Kh-31A là vũ khí chống tàu cực kỳ nguy hiểm, "cơn ác mộng" từ bầu trời đối với tàu địch. Tên lửa có tốc độ hành trình bay rất cao, tiếp cận nhanh, khó đánh chặn. Không những thế, khi bị radar địch phát hiện, tên lửa có thể cơ động vọt cao đối phó với tên lửa đánh chặn đối phương.

    Được biết, trong cuộc diễn tập bắn đạn thật ngày 27/5/2007, tiêm kích Su-30MK2 của Trung đoàn Không quân 935 đã phóng tên lửa Kh-31A diệt thành công mục tiêu trên biển.

    Theo những thông tin được công khai, đây là lần đầu tiên tiêm kích Su-30MK2 của Không quân Việt Nam thực hiện bắn đạn thật tên lửa diệt hạm Kh-31A, nhưng nhờ trình độ, bản lĩnh của phi công và sự chuẩn bị chu đáo nên buổi diễn tập đã diễn ra hoàn hảo.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/bao-my-khong-the-do-noi-don-danh-cua-mig-29kkub-3348716/
  2. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Xe chở hệ thống Patriot Mỹ đâm đầu xuống ruộng
    (Vũ khí) - Ngày 8/12, đoàn xe quân sự Mỹ, trong đó có xe đầu kéo của hệ thống tên lửa Patriot Mỹ đã đầm đầu xuống ruộng khi làm nhiệm vụ tại Ba Lan.
    Khi đang hành quân trên con đường thuộc miền Tây Ba Lan, đoàn xe quân sự của Mỹ đã tự va vào nhau. Vụ va chạm khiến cho một chiếc xe lộn chổng vó xuống ruộng, trong khi những chiếc còn lại trong tình trạng nằm bất động bên lề đường.

    Những người lính đã cố gắng để kéo được chiếc xe quân sự nhưng bất thành. Theo hình ảnh được công bố cho thấy, chiếc xe kéo đã cố gắng kéo một chiếc xe ra khỏi bùn. Tuy nhiên, chính chiếc xe kéo đã lọt qua bên kia đường, khi nó rơi vào một hào nước khác.

    [​IMG]
    Nỗ lực kéo chiếc xe bất thành của lính Mỹ.
    Vụ việc chỉ được giải quyết khi lực lượng cứu hộ đến và kêu gọi thêm người dân địa phương đến trợ giúp. Dù được kéo lên khỏi bùn lầy nhưng chiếc xe đầu kéo bị hư hỏng và không thể vận hành.

    Theo những thông tin được công khai, đơn Patriot Mỹ đang hiện diện tại Ba Lan được Lầu Năm Góc quyết định triển khai từ hồi năm 2015. Theo Đại tá Steven Warren, chỉ huy đơn vị phòng không Mỹ tại Ba Lan cho biết:

    "Việc triển khai đơn vị Patriot này nhằm trấn an các đồng minh và đối tác châu Âu về quyết tâm của Washington đối với việc ổn định tình hình Đông Âu trong bối cảnh quan hệ với Nga không thực sự tốt", ông Warren cho biết thêm.

    Vẫn theo đại tá Warren, khẩu đội tên lửa phòng không Patriot được triển khai cùng khoảng 100 binh lính Mỹ và 30 phương tiện cơ giới khác. Ngoài ra, Mỹ cũng triển khai các xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams, cùng với 2 nhóm lính dù tới thành phố Tapa của Estonia.


    Ads by Blueseed
    Ba Lan đã gia tăng mạnh chi phí quốc phòng trong bối cảnh xảy ra cuộc khủng hoảng tại Ukraine, trong đó có các kế hoạch đầu tư mua sắm các hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa, tàu ngầm, trực thăng và máy bay không người lái mới.

    Nước này dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu tham gia vào hệ thống phòng thủ tên lửa mới vào cuối năm nay và hệ thống tên lửa Patriot, do tập đoàn Raytheon của Mỹ phát triển, sẽ cạnh tranh cùng với một hệ thống tên lửa khác của liên danh Eurosam, của Pháp và Italia.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/xe-cho-he-thong-patriot-my-dam-dau-xuong-ruong-3348676/
    --- Gộp bài viết: 10/12/2017, Bài cũ từ: 10/12/2017 ---
    Siêu hạm Zumwalt ngất trong lần đầu hành quân - đúng là siêu chiến hạm =))
    Chủ Nhật, 10/12/2017 07:28

    (Ảnh Nóng) - Trong chuyến ra biển thử nghiệm đầu tiên, siêu hạm USS Michael Monsoor - chiếc thứ 2 thuộc lớp Zumwalt đã bất ngờ mất điện khiến con tàu phải dừng hoạt động.

    http://baodatviet.vn/anh-nong/sieu-ham-zumwalt-ngat-trong-lan-dau-hanh-quan-3348715/
    meo-u thích bài này.
  3. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Trực thăng quân sự Mỹ rơi linh kiện xuống trường mẫu giáo Nhật
    Người dân đảo Okinawa tổ chức biểu tình sau vụ trực thăng thủy quân lục chiến Mỹ làm rơi linh kiện khi bay qua một trường mẫu giáo.
    Tiêm kích F-35 Mỹ bung tấm ốp khi bay huấn luyện / Nhật khó chịu vì Mỹ không dừng hoạt động trực thăng 'Ngựa biển'

    [​IMG]
    Linh kiện bị rơi từ trực thăng Mỹ xuống trường mẫu giáo Nhật. Ảnh: NHK.

    Khoảng 100 người dân đảo Okinawa, Nhật Bản hôm 8/12 tổ chức biểu tình với khẩu hiệu "Không cho trực thăng Mỹ bay", nhằm phản đối việc một trực thăng thủy quân lục chiến Mỹ đánh rơi linh kiện xuống nóc nhà trẻ tại thành phố Ginowan, NHK đưa tin.

    Linh kiện này là một hộp nhựa trong suốt, xung quanh in nhiều thuật ngữ hàng không bằng tiếng Anh, cho thấy nó nhiều khả năng rơi từ một chiếc trực thăng Mỹ đóng trên đảo Okinawa. Người phát ngôn cảnh sát thành phố Ginowan cho biết thiết bị này chỉ nặng 225 g, nhưng khi rơi từ độ cao lớn vẫn đủ sức đe dọa tính mạng của cư dân bên dưới.

    "Chúng tôi coi đây là vụ việc nghiêm trọng và đang phối hợp với nhà chức trách địa phương để điều tra. Chúng tôi rất quan tâm tới sự an toàn của những cộng đồng quanh nơi mình sinh sống và hoạt động", người phát ngôn lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ trên đảo Okinawa tuyên bố.

    Máy bay Mỹ từng nhiều lần đánh rơi linh kiện khi hoạt động trên không phận Nhật Bản. Hồi đầu tháng 12, binh sĩ tại căn cứ không quân Yokota phát hiện vận tải cơ C-130J của Mỹ bị rơi mất chi tiết ở hệ thống mồi bẫy. Truyền thông Nhật cho biết chính quyền thủ đô Tokyo và 6 thành phố khác đã phải lên tiếng than phiền về sự cố này.

    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...-kien-xuong-truong-mau-giao-nhat-3681969.html
  4. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Siêu pháo M777 Mỹ bị bắn cháy đen tại Syria
    (Vũ khí) - SAA vừa gây sốc khi công bố chiến lợi phẩm ở al-Mayadin và al-Bukamal thuộc Đông Nam Deir Vùng nông thôn Ezzer, trong đó có khẩu M777 bị cháy đen.
    Ngày 9/12, đài truyền hình nhà nước Syria đã phát hành một video cho thấy vũ khí và đạn dược của IS trong chiến dịch quân sự ở khu vực giữa các thành phố al-Mayadin và al-Bukamal ở Đông Nam Deir Vùng nông thôn Ezzer.

    Theo thống kê, SAA đã thu giữ hơn hàng chục tên lửa dẫn đường chống tăng (ATGM), bao gồm các tên lửa do Liên Xô chế tạo như Konkurs, Fagot, Metis, Kornet-E, Metis-M. Và những tên lửa do Mỹ và Trung Quốc sản xuất như TOW, HJ8. SAA cũng đã bắt 2 chiếc phóng tên lửa Kornet-E, 2 máy phóng Konkurs và 6 máy phóng Metis-M.

    [​IMG]
    SAA thu được khẩu M777 trong tình trạng bị cháy đen.
    Ngoài số tên lửa chống tăng cực lớn, SAA còn thu giữ được một xe tăng T-55, một chiếc T-72 được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động (APS) do IS thu được từ quân chính phủ trước đó. Ngoài ra còn có ít nhất hàng chục xe bọc thép chiến đấu BMP-1. Trong đó có 5 xe được trang bị súng 23mm và một chiếc xe được trang bị súng 57mm.

    Chiến lợi phẩm đặc biệt được công bố chính là một lựu pháo 122 mm, một khẩu pháo kích 122mm của D-30 do Liên Xô chế tạo. Cùng với đó là khẩu M198 và lựu pháo 155mm M777 do Mỹ sản xuất đã bị cháy đen do đòn tấn công từ quân đội chính phủ Syria.

    Ngoài những vũ khí hạng nặng, SAA cũng chiếm một lượng lớn đạn dược, một lượng lớn vũ khí hạng nhẹ và thiết bị nhìn đêm. Việc xuất hiện khẩu pháo thế hệ mới nhất của Mỹ - M777 trong kho chiến lợi phẩm của SAA đã chứng minh mọi đồn đoán về việc việc binh sĩ Mỹ đã bỏ vũ khí chạy thoát thân trước đó là đúng sự thật.

    Tuy nhiên cũng có một giả thuyết khác từ phía SAA cho rằng, cùng với những khẩu TOW, lựu pháo thế hệ mới M777 và nhiều vũ khí tối tân khác đã được quân đội Mỹ cấp cho lực lượng được họ hậu thuẫn nhưng sau đó số vũ khí này đã bị rơi vào tay bọn khủng bố IS.

    Khi nói về M777, tờ Marine Corps Times dẫn nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, vũ khí này có thể tấn công mục tiêu với độ chính xác gần như tuyệt đối ở khoảng cách lên tới 40km. Trong khi đó, dù khiêm tốn hơn nhưng khả năng tấn công của khẩu M198 vẫn rất đáng sợ.

    Theo số liệu thống kê Tạp chí Business Insider có được, hiện lực lượng khủng bố IS tại Syria đang có trong tay gần 60 khẩu lựu pháo hạng nặng M198 Howitzer.

    Trong quân đội Mỹ, lựu pháo M198 được trang bị cho Thuỷ quân Lục chiến từ năm 1978 và cũng trong năm đó chúng được sản xuất để xuất khẩu, đã có tất cả khoảng 1.700 loại lựu pháo này được sản xuất. Đây là hệ thống pháo tiêu chuẩn trong quân đội và đã được sử dụng trong một số cuộc xung đột đặc biết là trong chiến tranh vùng Vịnh.

    Đến cuối thập niên 2000 chúng bắt đầu được thay thế bới lựu pháo 155mm M777. Dù đã bắt đầu bị thay thế nhưng loại lựu pháo này vẫn được dùng khá nhiều trong quân đội Mỹ và của hơn chục quốc gia trên thế giới. M198 Howitzer có khối lượng khoảng 7,163 tấn và có thể tầm bắn tối đa 30,1 km.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/sieu-phao-m777-my-bi-ban-chay-den-tai-syria-3348756/
  5. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Tàu ngầm hạt nhân Mỹ “rách nát”: Gã nhà giàu đang hết tiền?
    Khang Minh | 11/12/2017 11:30

    3
    [​IMG]
    Một số ngói cách âm trên bề mặt tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Texas Virginia (SSN 775) không phải mới bị tróc mà là kết quả của sự tích tụ trong thời gian rất dài.
    Dùng F-35 bắn hạ tên lửa liên lục địa Triều Tiên: Nước cờ cao tay hay ý tưởng điên rồ?

    Theo trang mạng Hải quân Mỹ, gần đây các tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Texas lớp Virginia (SSN 775) và USS Tucson lớp Los Angeles (SSN 770) của Hải quân Mỹ đã đến tiếp tế ở Căn cứ Yokosuka Nhật Bản.

    Tại đây, tàu ngầm USS Texas đã phơi bày rõ nét sự “rách nát” của nó. Từ hình ảnh cho thấy, phần lớn lớp ngói cách âm bao phủ phía ngoài mũi tàu xuất hiện tình trạng bị tróc, tạo ra sự tương phản rõ nét với tàu USS Tucson ngay bên cạnh nó.

    Ngoài ra, lớp ngói cách âm của USS Texas bị tróc cũng đã để lộ ra những vết gỉ loang lổ ở thân tàu. Điều này cho thấy, dường như ngói cách âm bề mặt của con tàu đã bị tróc trong một thời gian rất dài, làm cho thân tàu bị gỉ do sự ăn mòn của nước biển.

    [​IMG]
    Tàu ngầm USS Texas ( SSN 775) và tàu ngầm USS Tucson (SSN770)

    Được biết, để giảm thiểu độ ồn, nâng cao tính năng tàng hình, trên bề mặt thân của các tàu ngầm hiện đại đều được bao phủ một lớp ngói cách âm. Vật liệu này cũng cách ly vỏ tàu với nước biển, giúp vỏ tàu tránh được sự ăn mòn của nước biển.

    Ngói cách âm thường được làm bằng cao su tổng hợp, trong khi độ mặn của nước biển rất cao, tính ăn mòn của ngói cách âm bằng vật liệu cao su lại rất mạnh. Vì vậy, sau một thời gian phục vụ, các tàu ngầm sẽ xuất hiện hiện tượng ngói cách âm bị phá hủy và tróc, cần phải tiến hành bảo trì kịp thời.

    [​IMG]
    Ngói cách âm của tàu ngầm USS Texas bị tróc

    Rất dễ thấy, một số ngói cách âm trên bề mặt tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Texas không phải mới bị tróc mà là kết quả của sự tích tụ trong thời gian rất dài.

    Tháng 6/2017, tàu ngầm tấn công USS Mississippi cũng thuộc lớp Virginia từng bị rơi vào tình trạng bị tróc diện tích lớn ngói cách âm vỏ tàu nhưng khi đó không xuất hiện tình trạng hoen gỉ.

    Hải quân Mỹ từng tuyên bố kế hoạch 5 năm tới sẽ mua thêm 13 tàu ngầm tấn công lớp Virginia Block IV và Block V, vì với chiến lược triển khai toàn cầu, số lượng tàu ngầm hạt nhân tấn công hiện có không thể đáp ứng yêu cầu.


    Là lực lượng quân sự có chi tiêu lớn nhất thế giới nhưng Quân đội Mỹ lại để tàu ngầm hạt nhân của họ lộ trình trạng “rách nát” như vậy. Điều đó khiến người ta phải đặt ra nhiều dấu hỏi liệu Quân đội Mỹ phải đang cạn kiệt tiền bạc rồi hay không?

    http://soha.vn/tau-ngam-hat-nhan-my-rach-nat-ga-nha-giau-dang-het-tien-20171211072721223.htm
  6. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Bọn Báo đít vịt đầu độc anh em đó bồ tèo. Đó ko phải là M777 mà là M198, đặc điểm cực dễ thấy là nòng của M777 dài hơi nhiều so với chân đế. Đám IS cướp được hơn 50 khẩu M198 từ tay quân Iraq hồi bọn nó bành trướng. Báo hại bọn Mỹ phải ra sức lùng và diệt số pháo này bằng cả không quân, đặc nhiệm.... Tấm ảnh đó là một khẩu M198 bị bọn Mẽo tiêu diệt và thu hồi.

    Ảnh của đít vịt:
    [​IMG]

    Khẩu M777:

    [​IMG]

    Khẩu M198
    [​IMG]
    beta22, Russianfan, meo-u1 người khác thích bài này.
  7. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Tay @anheoinwater này rỗi nhẩy. Ai lại đi cải chính báo với giải thích báo dốt ngay thằng tác giả bao giờ. Đào ở đâu ra pháo M-777 để mà IS xài để rồi SAA thu được chứ.
    beta22, Electokeranheoinwater thích bài này.
  8. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Hì hì...
  9. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Thực tế cái khẩu M-777 đó nghe hiện đại hay ho lắm sao tớ đek ham. Làm gì mà kíp bắn tới 8 thằng, trong đó có 2 thằng vác sào thông ass khẩu pháo. Chả nhẽ cả hết MC đều xài không vận?
    beta22Electoker thích bài này.
  10. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Dạ, giá trị của M777 so với M198 chủ yếu nằm ở trọng lượng nhẹ đến gần phân nửa so với M198, còn các hiệu năng thì chỉ nhỉnh hơn M198 một chút thôi anh (Riêng pháo thủ thì cũng phải 8 chú so với 9 của M198). Trọng lượng nhẹ giúp khả năng cơ động cao, nhờ vào việc đa dạng phương tiện chuyên chở, tốc độ chuyên chở, hơn nữa là giá thành của việc huy động phương tiện chuyên chở.

    Anh em thử hình dung khả năng mang vác M777 lên các dãy núi cao bằng trực thăng là có thể hiểu tại sao bọn Ấn cho M777 để chuẩn bị cho chiến trường với Trung Quốc.

    Còn việc báo chí ca ngợi M777 có khả năng bắn các loại đạn hiện đại, nâng cao tầm bắn và độ chính xác như Excalibur chẳng hạn... thì là chuyện vô chừng thôi anh. Theo em thì vì nguyên tắc sản xuất theo thực tế nên các loại đạn đó được thiết kế cho khẩu M-777 chứ không phải M-777 tự có khả năng bắn các loại đạn hiện đại đó. Chẳng ai điên mà nghiên cứu đạn thích hợp với các khẩu pháo lỗi thời đang cho về hưu như M198.
    Lần cập nhật cuối: 11/12/2017
    beta22, RussianfanElectoker thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này