1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Bùm quá đẹp =)) này thì siêu phẩm F-15


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Ảnh F-15 bị bắn hạ gần đây

    F15 bị bắn hạ ở Yemen 2015

    [​IMG]

    F15 bị bắn hạ tại Lybi 2011

    [​IMG]

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 09/01/2018, Bài cũ từ: 09/01/2018 ---
  2. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Đã có bao nhiêu F15 bị bắn hạ từ 1991- nay ?

    1991 bị S75 bắn hạ, bị AA gun bắn hạ 2 chiếc https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_F-15_losses#1990s
    2011 bị S200 Lybia bắn hạ http://www.dailymotion.com/video/x2r641n
    2015 cũng bị Houthi bắn hạ Houthis claim they've downed Saudi fighter jet
    2018 bị bắn hạ và giờ có bằng chứng hẳn hoi https://www.youtube.com/watch?v=QpXUP3AMMuo

    F-15SA là phiên bản F15 hiện đại nhất mà Mỹ từng sản xuất số lượng lớn, chỉ kém 1 chút so với F15SE

    [​IMG]

    Nhưng thực tế thì sao ? ko phát hiện được đang bị ngắm bắn, nhả mồi flares cũng vô dụng, DIRCM cũng vứt đi, MWS (missile warning) cũng ko có tác dụng gì

    F-15 bị khóa trong tầm ngắm của MiG , ảnh được chụp trong chiến tranh Lebanon 1982

    [​IMG]

    So với đổi thủ trực tiếp Su-27, chỉ bị bắn hạ đúng 1 lần bởi S75 của Gruzia vào những năm 1990
    Lần cập nhật cuối: 09/01/2018
  3. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Đây là thùng dầu phụ chứ đếch phải F-15 , ngay chữ Royal Saudi Air Force trên thùng dầu phụ . Đến giờ F-15 vẫn bất bại

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 10/01/2018
  4. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Còn cái kim loại to tướng, cháy đen bên cạnh thùng dầu phụ là gì ? thả drop tank thả luôn cả pod gắn luôn hả mày ? thả kèm với tên lửa nát bấy luôn hả mày =)) có stupid thì stupid vừa thôi, lại giống như hồi mày nhầm Crotale vs Patriot nữa à

    Huyền thoại rồ Mỹ stupid, ko biết Patriot nó ra sao, chém gió Crotale ra Patriot =))

    PAC3 nào chảo xoay, lại còn đuôi đỏ hỏn như gái 18, tên lửa và radar cùng 1 khung mới vờ lờ =))

    Còn F15 thả thùng dầu phụ, theo như nó bịa, vậy mà thả luôn cả tên lửa lẫn pod (ray lắp) lắp drop tank và tên lửa =)) có kiểu thả drop tank nào của F15 mà thả hết đồ ra vậy cháu =))

    [​IMG]
    [​IMG]


    http://ttvnol.com/threads/tiem-luc-quan-su-hoa-ky-phan-4.496198/page-964#post-42824794





    còn ảnh này nữa cãi luôn cho đủ bộ thằng quang stupid nè :rolleyes:

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 10/01/2018
  5. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    3 chiếc F-15 bị bắn 2 chiếc rụng tại Iraq năm 1991 và 2003, 1 chiếc bị trọng thương

    [​IMG]

    http://www.ejection-history.org.uk/aircraft_by_type/f-15.htm

    F15 bị bắn rụng tại Lybi 2011



    Tại Saudi 2015



    Như vậy theo nhiều nguồn thông tin chính thống, bằng chứng hình ảnh, video đã có tới 6 chiếc bị bắn

    1991 3 chiếc - 1 chiếc trọng thương, 2 chiếc bị tiêu diệt
    2011 1 chiếc - bị tiêu diệt
    2015 1 chiếc - bị tiêu diệt
    2018 1 chiếc - bị tiêu diệt
    Lần cập nhật cuối: 10/01/2018
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Giải thích không thuyết phục :D
    Câu hỏi là F15 có bị hạ hay không?
    Clip này giống như nhiều clip phỉ bắn TOw ở Syria, đạn chạm nổ, tăng vưỡn di chuyển tiếp và clip dừng :D,kết quả vẫn được công bố là destroyed.
    Saudi chả có nghĩa vụ phải công bố hình ảnh phi công làm gì. Thử hỏi bao vụ Syria khoe bắn hạ máy bay Do Thái, Do Thái có cần phải thanh minh bằng hình ảnh không?
    beta22 thích bài này.
  7. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Do Thái ko dám show ảnh F35 bị "chim đụng"
    Saudi ko tuyên bố bằng hình ảnh, video và số phận của pilot ? thực tế tên lửa đã trúng máy bay và 90% máy bay ko còn hoạt động được, chỉ còn bay theo quán tính và rơi, nó đã vuợt qua được Flares và DIRCM

    Vậy 2 vụ F15 bị bắn hạ tại Lybi và Yemen 2015 thì đồng chí nói sao ? xác còn rành rành ra đó
  8. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Lão tóm ý hộ em phát :D

    YEMEN’S HOUTHIS CLAIM SAUDI F-15 KILL WITH SAM OVER CAPITAL CITY OF SANTIS
    Jan 09 2018 - 0 Comments
    [​IMG]
    By Tom Demerly
    FLIR IMAGES SHOW F-15 SHOOT-DOWN, WEAPON USED MAY HAVE BEEN REPURPOSED AAM.
    Images and video have surfaced of what is claimed to be a Royal Saudi Air Force F-15 Eagle being shot down by an unspecified surface to air (SAM) missile over Yemen’s capital city of Sanaa. The video is alleged to have been obtained using a ground-mounted forward-looking infra-red sensor usually mounted on helicopters for surveillance and targeting: most probably a Flir Systems ULTRA 8500.

    The clip appears to show an F-15 Eagle, version unknown.

    The video is shot from the right side of the aircraft, and as the aircraft rolls right, the height of the starboard (right) vertical stabilizer/rudder appears to be shorter than normal on an F-15, as though part of it is already missing: someone suggested that may have already sustained damaged to at least one of its vertical stabilizers even though this seems to be a bit far-fetched based on the available clip.

    [​IMG]
    The F-15 as seen from the FLIR Systems camera (the presence of the logo is weird/unusual).

    Immediately after this right rolling maneuver two bright objects, glowing from their heat signature in the infra-red video, are separated from the aircraft that lit the afterburners (based on the glowing . These seem to be flares, countermeasures ejected against heat-seeking surface-to-air missiles.

    [​IMG]
    The missile nears the F-15 seemingly flying with afterburners (YT screenshot)

    The aircraft then rolls right again and the profile of the F-15’s canopy can be seen, appearing to be a single-seat version, but difficult to confirm from the poor quality infra-red video.

    A large object enters the frame from below, presumably a surface-to-air missile, either impacts the F-15 (whose engine heat signature has increased, suggesting the use of afterburner) or possibly detonates a proximity warhead near it or against a flare. The video ends without showing what happened to the F-15 following the apparent missile hit. The aircraft seems to continue flying more or less unscathed.

    [​IMG]
    The F-15 is hit by the missile (YT screenshot)

    Text in the YouTube video caption reads in Arabic, “The first sight of the moment hit and shot down a Saudi F-15 aircraft in the atmosphere of the Yemeni capital Sanaa” (the image used as preview in the video below does not show the RSAF F-15 but the Russian Air Force Su-24 hit by a Turkish AF F-16 in November 2015..).





    Information that surfaced on Twitter shortly after the video released suggested the aircraft may have been shot down by a S-75 Dvina surface-to-air missile, a version of the venerable SA-2 Guideline SAM missile. However several sources are increasingly suggesting the F-15 was targeted by a modified R-27T based on claims that Houthis have modified a number AAMs (air-to-air missiles) to be launched from pick-ups.

    The R-27 (AA-10 Alamo-B), is an IR-homing, missile with a maximum range of 63 km and a theoretical maximum allowed vertical separation of 10 km meters altitude.

    If the claim of the F-15 aircraft being shot down by Houthis is confirmed, this may be one of the few instances any version of the F-15 Eagle has been shot down. The U.S. suffered the loss of F-15E Strike Eagles to anti-aircraft fire during the Gulf War back in 1991.

    The Royal Saudi Air Force is believed to have a fleet of 129 active single-seat F-15C Eagles and F-15S ground attack/multi-role aircraft along with the first 13 (of 84 ordered) new F-15SA attack aircraft,

    [​IMG]
    File photo of Saudi F-15 Eagle. (Photo: via Yemeni Observer)

    In October 2017, the Houthi rebels claimed to have shot down a Saudi Typhoon involved in a mission supporting Operation Decisive Storm, the Saudi-led air war on the Houthi rebels in the southern end of the Arabian Peninsula.

    H/T @phxasc for providing many details about the alleged downing.
    --- Gộp bài viết: 10/01/2018, Bài cũ từ: 10/01/2018 ---
    Ô, lại đi quá xa câu chuyện rồi, có ai nói F15 bất bại, k thể bị bắn hạ bằng SAM đâu :D
    Đang đề câp F15 có bị Houthi bắn rơi hay không cơ mà :D
    beta22 thích bài này.
  9. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Chán rồ Mỹ quá có xác thì bảo bị tai nạn, chưa có xác thì bảo ko bị bắn, nói vậy sao VN bắn được B52, vì đâu có video nào chứng minh đâu, cũng ko có ảnh, video xác 16 con B52 bị bắn hạ, vậy mà Mỹ vẫn thừa nhận đó thôi, chỉ có vài chiếc rơi ở HN, Mỹ nó thừa nhận vài chiếc là cùng

    Bây giờ ko nói bắn hạ hay ko, mà tại sao F15SA, loại F15 tốt nhất do Mỹ sản xuất lại bị ngắm và bị bắn trúng dễ dàng như vậy ? Flares và DIRCM đâu rồi ? R27T là loại cũ, Mỹ cũng đã nắm trong tay khi LX tan rã, các nước Đông Âu cũ đều sử dụng loại này, Mỹ đã giải mật và nắm được hết nhược điểm của đầu dò IR cũ rích đó, R27T còn ko có khả năng all-aspect như AIM9L đời cũ, tức là chỉ nhắm được vào đúng vị trí có nhiệt lớn (trong khi máy bay Mỹ lúc nào cũng tung hô thiết kế giảm phản xạ RCS và IR)
    --- Gộp bài viết: 10/01/2018, Bài cũ từ: 10/01/2018 ---
    H/T @phxasc for providing many details about the alleged downing.
    --- Gộp bài viết: 10/01/2018, Bài cũ từ: 10/01/2018 ---

    Ô, lại đi quá xa câu chuyện rồi, có ai nói F15 bất bại, k thể bị bắn hạ bằng SAM đâu :D
    Đang đề câp F15 có bị Houthi bắn rơi hay không cơ mà :D[/QUOTE]

    Bắn rơi năm 2015 1 chiếc có xác rồi đấy thôi, vậy theo chú dựa vào nguồn tin nào nói F15 ko bị bắn hạ ? F15 là 1 vật thể có thật, ko phải thứ trừu tượng, Saudi hay phe Mỹ muốn phủ nhận cáo buộc, thì phảo show ra bằng chứng xác thực bằng hình ảnh, video, chứ nói khơi khơi ai ko nói được ! như VN bắn hạ >80 máy bay trong đó có hơn 30 B52, nhưng Mỹ chỉ thừa nhận 16 đó

    Vừa rồi cũng chả có video Tornado bị bắn hạ, nhưng Houthi cũng nói bắn hạ và Saudi cũng có cãi được đâu ? cũng vẫn nói sự cố kĩ thuật, lần này F15SA là hàng quốc bảo, nếu thừa nhận rơi cũng ko xong vì là hàng mới toanh, nên chỉ còn cách im lặng, còn bắn hạ thì đã bắn hạ 1 chiếc năm 2015 rồi, khỏi lo

    Mảnh xác F15 bị Houthi bắn hạ năm 2015, rồ Mỹ ngu sẽ nói chỉ là drop tank, nhưng drop tank nào lại kèm cả giá treo vũ khí (tên lửa đối không)/ thùng xăng và cả tên lửa đối ko thế kia =))



    Xác F15 bị PK Lybi bắn rụng năm 2011, rồ Mỹ cũng sẽ ẳng là tai nạn sự cố, nhưng lại vô tình tự vả mồm chính tụi nó, khi tụi nó luôn nổ tuổi thọ khung thân và chế độ bảo dưỡng của máy bay Mỹ tốt nhất thế giới :rolleyes:

    Tương đương với F15SA/E chỉ có Su-30 hoặc Su-34, nhưng Su-30/34 chưa bao giờ bị bắn hạ

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 10/01/2018
  10. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    F-15 bị hạ của Saudi Arabia thuộc biến thể tối tân nhất
    (Vũ khí) - Theo đánh giá từ giới quân sự quốc tế, chiếc F-15 của Saudi Arabia bị tên lửa của Houthi bắn rơi là biến thể tàng hình hóa F-15SA Silent Eagle.
    Không quân Hoàng gia Saudi Arabia là lực lượng hùng mạnh nhất tại Trung Đông, họ có trong biên chế tới 712 máy bay các loại, trong đó tiêu biểu nhất là 232 chiếc tiêm kích F-15 Eagle các phiên bản nhập khẩu từ Mỹ.

    Trong sự kiện mới diễn ra, một chiếc F-15 của không quân nước này đã bị tên lửa đất đối không của phiến quân Houthi bắn hạ, ngay sau đó đã xuất hiện các nhận định liên quan tới việc vũ khí nào đã tiêu diệt chiếc tiêm kích trên và đi kèm theo đó là vấn đề quan trọng không kém: chiếc F-15 vừa rơi thuộc phiên bản nào.

    ADVERTISING

    [​IMG]
    Tiêm kích F-15C của Không quân Hoàng gia Saudi Arabia
    Đầu tiên, Không quân Saudi Arabia có trong biên chế 64 chiếc F-15C và 16 chiếc F-15D, đây là phiên bản tiêm kích chiếm ưu thế trên không đơn nhiệm, không có khả năng tấn công mặt đất bằng các loại vũ khí chính xác.

    Trong trận chiến vừa qua, chiếc F-15 đang làm nhiệm vụ oanh tạc mục tiêu mặt đất cho nên khó có khả năng "Đại bàng" bị điều đi làm nhiệm vụ của "Chim ưng".

    [​IMG]
    Tiêm kích F-15S của Không quân Hoàng gia Saudi Arabia
    Hiện đại hơn F-15C/D là phiên bản F-15S, Không quân Saudi Arabia đang vận hành 68 chiếc tiêm kích loại này, đây là phiên bản xuất khẩu của F-15E Strike Eagle, chúng tương đương với Su-30 của Nga - là loại tiêm kích đa nhiệm, có khả năng tấn công mặt đất bằng vũ khí chính xác.


    Skip
    [​IMG]
    Tiêm kích F-15SA Silent Eagle của Không quân Hoàng gia Saudi Arabia
    Saudi Arabia là khách hàng đầu tiên của F-15SE Silent Eagle được nâng cấp với những công nghệ của máy bay thế hệ 5 như thiết kế giảm diện tích phản xạ radar, trang bị radar quét mạng pha điện tử chủ động AN/APG-63V3, bổ sung hệ thống tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu hồng ngoại AN/AAS-42...

    Phiên bản F-15SE xuất khẩu cho Saudi Arabia được định danh F-15SA với tổng số 84 chiếc. Ngoài ra toàn bộ 68 chiếc F-15S của nước này được cho là đã hoàn thành chương trình nâng cấp lên chuẩn F-15SA.

    Như vậy sau khi điểm qua phi đội F-15 của Không quân Hoàng gia Saudi Arabia, có thể đi tới nhận định rằng chiếc phi cơ bị bắn hạ nhiều khả năng thuộc biến thể F-15SA hiện đại nhất trong dòng F-15 được Mỹ cung cấp cho đồng minh nước ngoài.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...i-arabia-thuoc-bien-the-toi-tan-nhat-3350585/

    Tối tân nhất bị bắn hạ bởi vũ khí cổ lỗ nhất, R27T chỉ là tên lửa IR đời cũ rích, khi phóng sẽ bị cảnh báo ngay chưa kể chỉ cần nhả 1 quả flares thôi cũng đủ đánh lừa, thua xa cả AIM9L dùng cơ chếall aspect, trong khi AIM9X còn có thêm LOAL và IIR

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 10/01/2018
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này