1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Con tàu LCS đó nó có rờ xê ét bé bằng bao thuốc lá. Nó lại có mớn nước và động lực phù hợp để đi vào các vùng nước gần bờ, gần các cụm đảo chìm nổi như Trường Sa ... nó chả cần trang bị phòng không gì đáng kể vì rờ xê ét bé tí thế bố thằng nào dò thấy. Các tên lửa Nga Tầu cũng chịu thua vì đầu dò có bắt được nó đâu. Tớ chưa thấy TL Nga Tầu nào bắn trúng bao thuốc lá cả =)) ... giờ nó gắn TL lên thử vì bổng dưng nó thấy quanh nó có quá nhiều mục tiêu ngon ăn cần phải luộc. Các tàu của TQ muốn bắn nó chỉ có cách chạy lại gần lấy pháo bắn. Thế là ăn TL xong có món BBQ cho thuỷ thủ đoàn.

    Tàu ngầm cũng chả làm gì được nó vì nó đi vào vùng nước cạn thì xô na bật lên nó dội đáy biển lại cho cả rừng nhiễu sao thấy đường. Có khi húc luôn vào đá mà chết thảm. Đó là chưa nói động cơ của nó êm như Bentley thì các ngư lôi có mà khóc thét hết.

    Chính vì nó quá mạnh và không có đối thủ nên đóng nó nhiều thì sẽ gây mất cân bằng chiến lược nghiêm chọng. Đó là lý do Mỹ chỉ đóng cầm chừng tàu LCS để chủ yếu lêu lêu đối thủ thôi. Hiểu chửa?!
    kimdungmk2Electoker thích bài này.
  2. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Thích nhất nó chạy êm như Bentley.
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    ngon, ai biết có ngày nó chở cả F-35B mon men vào tận cửa sông
    [​IMG]


    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 20/01/2018
  4. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Mỹ bán vũ khí lỗi thời cho Saudi Arabia
    (Bình luận quân sự) - Dù đã bỏ ra số tiền khổng lồ để mua vũ khí Mỹ, tuy nhiên thứ mà Saudi Arabia nhận được đang là những vũ khí lỗi thời.
    Thông tin bất ngờ này được PressTV dẫn lời ông E. Michael Jones, một nhà báo kiêm chuyên gia phân tích chính trị tại bang Indiana đồng thời cũng là bình luận viên truyền hình và biên tập viên của tạp chí Chiến tranh Văn hóa (Mỹ) cho biết.

    "Mỹ có rất nhiều vũ khí đắt tiền để bán trong khi Saudi Arabia lại có nhiều tiền. Vì vậy, họ đã ký thỏa thuận. Nhưng điều duy nhất đáng nói ở đây là số vũ khí trên không giải quyết được vấn đề này", ông Jones cho biết.

    [​IMG]
    Hệ thống phòng thủ Patriot do Mỹ sản xuất.
    Vị chuyên gia này nhấn mạnh: "Đây không phải là lần đầu tiên Saudi Arabia mua vũ khí của Mỹ. Họ đã chi hàng tỷ USD để mua vũ khí và số vũ khí đó không thể ngăn chặn được những cuộc tấn công đơn giản như việc phía Yemen mới đây bắn 2 tên lửa xuống thủ đô Riyadh.

    Những tên lửa này không phải thuộc diện tinh vi. Về cơ bản, chúng là những tên lửa scud được nâng cấp từ loại mà Iraq dùng để tấn công Israel trong chiến tranh Iraq", ông Jones lưu ý.

    Những nhận định của vị chuyên gia này được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thương vụ bán các thiết bị hỗ trợ hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot trị giá tới 500 triệu USD cho Saudi Arabia bất chấp kêu gọi của quốc tế yêu cầu Washington ngừng cung cấp sự hỗ trợ quân sự cho Riyadh do các tội ác chiến tranh mà nước này gây ra tại Yemen.

    Ngoài ra, hãng Reuters còn dẫn nguồn tin của đại diện Nhà Trắng cho biết, Mỹ đang tiến gần đến việc ký kết một số hợp đồng cung cấp vũ khí số lượng lớn cho Saudi Arabia, có trị giá hơn 100 tỷ USD, thậm chí là còn lên tới hơn 300 tỷ USD trong vòng 10 năm tới.

    Vị quan chức cho biết rằng trong vòng mười năm tới, tổng giá trị của thương vụ này cuối cùng có thể vượt quá 300 tỷ USD. Trong khuôn khổ thỏa thuận này, Mỹ có kế hoạch giúp Saudi Arabia gia tăng khả năng phòng thủ trong bối cảnh Trung Đông đang diễn biến hết sức phức tạp.

    "Chúng tôi đang trong giai đoạn cuối cùng của một loạt các giao dịch" - nguồn tin giải thích rõ cho cơ quan truyền thông. Gói thỏa thuận lớn đang được hoàn thiện. Thực tế Washington đang chuẩn bị hợp đồng cung cấp vũ khí cho Riyadh đến hàng chục tỷ dollars được biết đến vào tuần trước.

    Trong khi đó, hãng thông tấn Mỹ Bloomberg, theo chiều ngược lại, Saudi Arabia có kế hoạch đầu tư 40 tỷ USD vào các dự án cơ sở hạ tầng của Mỹ.

    Saudi Arabia là một đối tác đồng minh rất quan trọng của Mỹ ở khu vực Trung Đông. Việc xây dựng quan hệ tốt đẹp với Riyadh không chỉ giúp Washington chi phối được tình hình khu vực này mà còn khiến họ kiếm lợi được hàng trăm tỷ USD tiền bán vũ khí.

    Theo báo cáo của Trung tâm Chính sách Quốc tế (CIP), tổng kim ngạch giao dịch vũ khí giữa Mỹ và Saudi Arabia thời chính quyền Obama (toàn bộ là Mỹ bán vũ khí) là hơn 115 tỷ USD và đã phá vỡ kỷ lục về thỏa thuận tương tự trong vòng 71 năm qua.

    Kể từ tháng 1/2009, đã có tới 42 giao dịch về cung cấp tất cả các loại vũ khí và thiết bị quân sự, bao gồm cả vũ khí cỡ nòng nhỏ, đạn dược, xe tăng, máy bay trực thăng, tàu chiến, tên lửa không đối đất đã được ký kết giữa Mỹ và Saudi Arabia.

    Ngoài ra, Mỹ còn cung cấp hỗ trợ kỹ thuật toàn diện và đào tạo quân nhân cho Saudi Arabia. Có thể nhận thấy rằng, tình hình Trung Đông càng rối ren bao nhiêu thì Mỹ càng kiếm được nhiều tiền từ những hợp đồng vũ khí bấy nhiêu.
  5. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Bệ phóng thẳng đứng độc nhất vô nhị trên khu trục hạm Type 052D TQ vượt trội Nga - Mỹ
    Sao Đỏ
    | 20/01/2018 13:31

    2
    [​IMG]
    Khu trục hạm Type 052D của Hải quân Trung Quốc được trang bị bệ phóng thẳng đứng đa năng có khả năng triển khai nhiều loại đạn tên lửa cho từng mục đích sử dụng khác nhau.
    Chiến công của Krasnopol để lộ điểm yếu của Nga tại Syria
    Hiện tại trên các khu trục hạm lớp Arleigh Burke hay tuần dương hạm lớp Ticonderoga của Hải quân Mỹ có các bệ phóng thẳng đứng (VLS) đa năng Mk 41, chúng tương thích với tên lửa phòng không SM-2/3/6, tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk hay tên lửa chống ngầm ASROC...

    Đặc điểm chung của các loại đạn triển khai từ hệ thống VLS Mk 41 đó là sử dụng thuật phóng "nóng", tức là động cơ chính của tên lửa sẽ khởi động ngay trong ống phóng, cung cấp độ cơ động nhanh nhưng lại có nhược điểm là gây tác động không tốt tới ống phóng cũng như khung thân của tàu.

    Ngược lại với Mỹ, chiến hạm của Hải quân Nga sử dụng bệ VLS với cơ cấu phóng "lạnh", đạn sẽ được đẩy khỏi ống phóng thông qua áp lực khí nén, tới độ cao nhất định thì động cơ mới kích hoạt nhằm giữ an toàn cho tàu cũng như bệ phóng.

    Tuy nhiên các ống VLS trên tàu chiến Nga không có tính đa năng như Mk 41 khi nó chỉ dùng được cho duy nhất 1 loại đạn phòng không hay diệt hạm riêng biệt, Nga đang cố gắng chế tạo bệ UKSK có thể tương thích cả đạn 3M-54 Kalibr lẫn 9M96 Redut nhưng họ vẫn cần thời gian để hoàn thiện.

    [​IMG]
    Khu trục hạm Type 052D của Trung Quốc thử nghiệm tên lửa phòng không HHQ-9B (trái) và tên lửa hành trình chống hạm YJ-18 (phải)

    Trong cuộc thử nghiệm vũ khí mới đây của Hải quân Trung Quốc, chiếc khu trục hạm Type 052D đã lần lượt phóng thử tên lửa phòng không tầm xa HHQ-9B và tên lửa hành trình chống hạm YJ-18 từ bệ phóng thẳng đứng đa năng của mình.

    Điểm độc đáo đó là cùng một tổ hợp VLS nhưng nó lại áp dụng được hai thuật phóng khác nhau đó là "nóng" với tên lửa YJ-18 và "lạnh" đối với HHQ-9B, đây thực sự là tính năng độc nhất vô nhị trên thế giới vào thời điểm hiện tại.

    Để làm được điều này, từng khoang hình hộp trong hệ thống VLS đa năng của khu trục hạm Type 052D đã được thiết kế sao cho tương thích với ống phóng kiêm ống bảo quản của từng loại đạn riêng biệt, để khi sử dụng thì chỉ cần nạp vào hầm phóng rồi tiến hành khai hỏa.

    [​IMG]
    Khu trục hạm Côn Minh số hiệu 172 thuộc Type 052D của Hải quân Trung Quốc

    Đây có thể xem như một thành tựu mới của Hải quân Trung Quốc, bằng chứng cho thấy họ đang từng bước vươn lên trở thành một cường quốc quân sự với thành tựu khoa học kỹ thuật rất đáng nể, tạo lập bản sắc riêng và thoát khỏi điều tiếng chuyên đi sao chép vũ khí của nước ngoài.


    Thậm chí nhiều khả năng trong tương lai Hải quân Nga sẽ phải "copy ngược" mô hình ống phóng thẳng đứng đa năng trên khu trục hạm Type 052D cho tàu chiến thế hệ mới của mình vì sự tương đồng về chủng loại vũ khí giữa hai nước.

    VLS Mỹ dùng vài lần là hỏng ngay, có khi gây cháy tàu

    Ảnh SM2 bắn hỏng vì VLS quá nóng, suýt tý nữa thì cháy tàu, bắn 1 loạt >90 tên lửa từ VLS, với phương pháp phóng nóng như của Mỹ thì tàu sớm cháy hoặc nổ banh xác, chả cần YJ18 bắn chìm làm gì

    [​IMG]
    [​IMG]

    SM2 bị rất liều lần bắn hỏng, chính vì lý do đó Mỹ phải đổi sang SM6



    Có thể lý do mà SM2/3/6 liên tiếp thất bại khi tét là do VLS quá nóng, khiến tên lửa giảm đi tính năng khi phóng ra khỏi vls
  6. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Tập kích “bầy đàn” UAV: Chưa có cách đối phó, Mỹ quay sang… dùng tạm tên lửa Stinger! =)) ũa sao có thằng rồ Mỹ ngu sủa là chỉ cần tắt GPS là 0k mà
    Trung Phạm | 19/01/2018 18:12

    2
    [​IMG]
    Tên lửa phòng không vác vai Stinger của Mỹ. Ảnh: Drive
    Hệ thống phòng không vác vai tầm ngắn Stinger được Mỹ lựa chọn như một giải pháp tình thế để đối phó với kiểu tấn công "bầy đàn" UAV như đã xảy ra với Nga tại Syria.
    Đồng minh nào của Mỹ có chiến hạm Aegis lớn nhất, đắt nhất TG? (P2)
    Khi mối đe dọa từ phương thức tác chiến kiểu "bầy đàn" máy bay không người lái (UAV) đang ngày càng trở nên hiện hữu, Quân đội Mỹ buộc phải gấp rút đẩy mạng các khả năng phòng không tầm gần mới.

    Lục quân Mỹ hiện đang lên kế hoạch bổ sung cho các đơn vị chiến đấu cơ động hàng trăm khẩu đội vũ trang tên lửa Stinger bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện một chương trình ở quy mô lớn hơn là phát triển các thiết bị laser và chế áp điện tử mới cũng như nhiều loại pháo tự động và tên lửa đất đối không truyền thống khác.

    Đầu tháng 1/2018, Lục quân Mỹ đã cử lực lượng tới châu Âu để bắt đầu huấn luyện cho các đơn vị vũ trang ở đây sử dụng hệ thống tên lửa phòng không vác vai Stinger và dự tính sẽ thành lập tổng cộng khoảng 600 tổ đội cho các đại đội bộ binh cơ giới.

    "Đưa các tên lửa Stinger hoạt động trở lại là nhằm giải quyết khoảng cách do chính Mỹ tạo ra và cũng đã nhận thức được điều đó", Trung tá Aaron Felter, Giám đốc phụ trách Huấn luyện và Học thuyết của Trung tâm Phòng không tích hợp Lục quân Mỹ phát biểu trên Defense News.

    "Chúng tôi đang trở lại với những nguyên lý cơ bản và sẽ cung cấp hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn này cho các đơn vị cơ động".

    [​IMG]
    UAV tấn công căn cứ quân sự Nga tại Syria

    Stinger được lựa chọn như một giải pháp tình thế

    Biên chế các khẩu đội Stinger cho những đơn vị chiến đấu cơ động quy mô nhỏ từng là hoạt động đặc trưng ở giai đoạn cuối của thời kỳ Chiến tranh Lạnh nhưng nó đã chấm dứt khi mối đe dọa tấn công không quân từ đối phương không còn là một mối lo ngại với Mỹ trong những năm 1990.

    Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, các tên lửa Stinger cũng chỉ là một giải pháp tạm thời trong việc đối phó với mối đe dọa tập kích "bầy đàn" UAV đang nổi lên. Lục quân Mỹ vẫn đang cân nhắc bổ sung thêm nhiều hệ thống, trong đó có các xe tác chiến điện tử, vũ khí laser và nhiều loại pháo, tên lửa truyền thống khác cho toàn lực lượng.

    Nhưng trong lúc chờ đợi các hệ thống này ra đời thì Stinger được lựa chọn như một giải pháp tình thế trước thực tế các lực lượng quân sự Nga ở Syria vừa bị tấn công ồ ạt bởi các máy bay không người lái.

    Theo các nhìn nhận của Mỹ, không chỉ có các phần tử khủng bố và phiến quân triệt để tận dụng vai trò của UAV mà các đối thủ ngang tầm như Nga và Trung Quốc cũng đang tích cực cải thiện năng lực trong lĩnh vực này, gồm cả khả năng vận hành các nhóm máy bay không người lái quy mô nhỏ tham gia tác chiến bầy đàn tự động và bán tự động.

    "Di chuyển ở trần bay thấp, tốc độ chậm, các hệ thống không người lái bộc lộ một mối đe dọa to lớn đối với các lực lượng cơ động trong khi chúng lại rất khó phát hiện và phòng vệ", Chuẩn tướng Lục quân Mỹ Randall McIntire bình luận trên ấn phẩm tháng 11-12/2017 của tạp chí Fires Bulletin.

    "Không có các năng lực phòng không tầm gần, các đơn vị chiến đấu cơ động phải đối diện với nguy cơ bị UAV liên tục theo dõi và cuối cùng có thể bị hủy diệt bởi pháo binh và trực thăng hoặc máy bay chiến đấu".

    [​IMG]
    Máy bay không người lái chiến thuật Eleron-3SV của Nga

    Viện dẫn các mối đe dọa đến từ Nga, Trung tá Felter nói rằng "Sự tập trung trước hết giành cho châu Âu và chuẩn bị cho châu Âu sẵn sàng chiến đấu chống trả bất kỳ đối thủ nào. Mục tiêu trước mắt là biên chế 62 khẩu đội Stinger cho các đơn vị đang hoạt động tại đây càng sớm càng tốt".


    Mối đe dọa đến từ các máy bay không người lái và kiểu tác chiến bầy đàn đang diễn biến rất nhanh. Chỉ trong vòng 1 năm, các nhân tố phi nhà nước ở Trung Đông đã sử dụng nhiều chủng loại UAV dẫn đường GPS mang theo thuốc nổ tự chế tấn công các lực lượng an ninh nhà nước ở đây.

    Trong khi khoảng cách giữa các hệ thống phòng không hiện có và những mối đe dọa tiềm ẩn này đang ngày càng mở rộng, Quân đội Mỹ không thể chờ đợi lâu hơn nữa cho tới khi được tiếp nhận các vũ khí mới và những biện pháp đối phó khác. Dó đó, hệ thống tên lửa vác vai Stinger đã được lựa chọn như một giải pháp tình thế.
  7. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Saudi Arabia bị tố nói khoác khi đánh chặn tên lửa Houthi - lũ chó Mỹ toàn nói láo
    (Vũ khí) - AMN dẫn nguồn tin từ lực lượng Houithi cho biết: “Hôm thứ 7 ngày 20/1, lực lượng này không hề thực hiện vụ phóng tên lửa nào về phía Riyadh".
    Ngày 20/1, lực lượng phòng không Saudi Arabia tuyên bố đã đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo của Houthi phóng vào thành phố Najran.

    Các lực lượng phòng không của Saudi Arabia đã chặn một tên lửa đạn đạo do các chiến binh Houthi bắn ra từ Saada của Yemen tới thành Najran hôm thứ Bảy ngày 21/1.

    Thông tin này đã được Đại tá Turki Al-Maliki, người phát ngôn của liên minh Ả Rập tấn công lực lượng Houthi cho biết: "Hành động thù địch của lực lượng Houthi đã chứng minh sự tham gia liên tục của chế độ Iran trong việc hỗ trợ các nhóm vũ trang Houthi phản đối rõ ràng Nghị quyết 2216 và Nghị quyết 2231 của Liên Hợp Quốc".

    [​IMG]
    Hệ thống Patriot.
    Ông nói các cuộc tấn công của Houthi nhằm mục đích đe dọa an ninh của Saudi Arabia, khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, cuộc tấn công bằng tên lửa của Houthi đã bắn hạ khu chúng đang nhắm thẳng vào thành phố đông dân cư. Và điều này đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

    Al-Maliki đã kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện các bước nghiêm túc và hiệu quả hơn để ngăn chặn các vi phạm của Iran, bao gồm việc buôn lậu và chuyển các tên lửa đạn đạo và vũ khí cho các nhóm khủng bố và buộc họ phải chịu trách nhiệm về sự không tuân thủ các tiêu chuẩn và giá trị quốc tế.

    Dù cáo buộc Houthi đã vi phạm luật pháp quốc tế khi thực hiện cuộc tấn công này nhưng theo AMN, chính liên minh quân sự do Saudi Arabia đứng đầu đã giấu nhẹm thông tin từng nhiều lần không kích vào dân thường Yemen khiến nhiều người thương vong.

    Mới đây nhất là cuối tháng 12/2017, liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu đã thực hiện cuộc không kích trúng một đám cưới tại Yemen, giết chết ít nhất 12 phụ nữ.

    AMN dẫn các nhân chứng và quan chức y tế địa phương cho biết vụ việc xảy ra trên con đường dẫn đến một ngôi làng ở tỉnh Marib, cách thủ đô Sanaa khoảng 170 km.



    Skip
    Vụ không kích đã đánh trúng chiếc xe chở cô dâu nhưng không rõ người này có bị thương hay không. Thời điểm xảy ra vụ tấn công, cô dâu và bạn bè là nữ giới cùng người thân đang trên đường đến địa điểm tổ chức lễ cưới – nơi chú rể chờ đợi họ.

    "Đây là tội ác thật ghê tởm bởi cuộc tấn công của họ nhắm vào phụ nữ và trẻ em", cha của 2 phụ nữ thiệt mạng trong vụ không kích nói với trang AMN.

    Dù không chỉ rõ phương tiện thực hiện vụ tấn công nhưng AMN dẫn tuyên bố của lực lượng Houthi cho biết, Saudi Arabia đã dùng máy bay không người lái (UAV) để thực hiện cuộc tấn công ghê tởm này.

    Đồng thời với cáo buộc chính Saudi Arabia là bên vi phạm nhân quyền khi thực hiện không kích vào Yemen, AMN tuyên bố lực lượng phòng không của Riyadh đã nói khoác về thành tích đánh chặn tên lửa của Houthi hôm 20/1.

    AMN dẫn nguồn tin từ lực lượng Houithi cho biết: “Hôm thứ 7 ngày 20/1, lực lượng này không hề thực hiện vụ phóng tên lửa nào về phía Riyadh.

    Vì vậy không có chuyện tên lửa của họ bị đánh chặn bởi phòng không Saudi Arabia.

    Tung tin thành tích đánh chặn này chỉ nhằm một mục đích nào đó trong toan tính của của họ”.
  8. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Tin xấu đầu năm

    2 pilots killed in helicopter crash as US military records 1st fatalities of 2018
    Published time: 21 Jan, 2018 02:52 E***ed time: 21 Jan, 2018 02:55
    [​IMG]
    US Army photo of AH-64 helicopter © Staff Sgt. Jeremy Ganz 4th Infantry Division / Facebook
    200
    Two US army pilots have been killed in a helicopter crash during training over the Californian desert, the Pentagon has announced.
    The AH-64 Apache chopper attached to the Army’s 4th Infantry Division based out of Fort Carson, Colorado crashed in the California desert during a regular training flight. Both the pilot and the co-pilot were killed, Lt. Col. Jason S. Brown, an Army spokesman at the Pentagon, told Fox News.
  9. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Có tướng quân đội Mỹ nói: Mỹ xây dựng quân đội phải đủ sức chiến đấu với cả hai mặt trận cùng một lúc. Ý là nói ở mặt trận Đại tây dương và Thái bình dương. Có lẽ họ đã chuẩn bị trước rồi.
  10. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    tạm ổn ! chuẩn bị xuất viện ăn Tết =))
    beta22kien2476 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này