1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 07/03/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.418
    Đã được thích:
    18.001
    [​IMG]
    hoalongtrang thích bài này.
  2. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.418
    Đã được thích:
    18.001
    UAV tiếp dầu MQ 25 Stingray

    [​IMG]
    hoalongtrang thích bài này.
  3. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.814
    Đã được thích:
    7.370
    Chắc là nó dùng 1 cái máy bay đã hoàn thiện về nền tảng tự động cất hạ cánh trên carrier để tiếp tục thử nghiệm nền tảng tự động hoá tiếp dầu trên không nhằm giảm chi phí và giảm cả rủi ro ấy mà. Vụ này chắc DARPA lại bỏ tiền thuê Northrop làm rồi phổ biến cho các nhà thầu khác đấu thầu lại MQ-25 hoặc để điều chỉnh hồ sơ mời thầu. Giờ mà yêu cầu LM tích hợp tiếp dầu tự động cho F-35C chẳng hạn dám nó hét giá 100 tỷ $ lắm chứ. Hay như thằng Boeing nó thừa biết mỗi năm US Navy tốn bao nhiêu tiền cho các chuyến bay chỉ để huấn luyện tiếp dầu. Giờ tự động hoá thì mỗi năm tiết kiệm và rút ngắn huấn luyện được bao nhiêu thì giá nhiêu là vừa. Ăn tiền của DARPA đúng là ngày càng khó
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    U.S. natgas output to rise, demand to ease in 2021 -EIA | Reuters

    The agency forecast U.S. liquefied natural gas exports would reach 9.81 bcfd in 2021 and 11.49 bcfd in 2022, up from a record 6.53 bcfd in 2020.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Bọn Mỹ xuất khẩu LNG 9.8 Bcfd ( tỷ feet khối/ngày) khí hoá lỏng trong năm 2021, tăng 50% so với 2020 (6.5 Bcfd), tăng gần gấp đôi so với năm 2019 (5.2 Bcfd).

    Bọn Gazprom của Nga thì phải múa cho Putin xem, để bọn Nga vàng có cái mà rậm rịt, tí tửng về cái gọi là giá khí đốt cao ngất ngưỡng ở châu âu. Tính riêng thị trường châu âu thì năm 2019 Nga bán được 201 Bcm (tỷ mét khối), năm 2020 là 175 Bcm, năm 2021 thì tăng thêm được 3%, bán đến 181 Bcm !!! Mặt dù năm 2021 Gazprom chứng kiến năng suất bơm rất cao 490 Bcm, gần đạt bằng mức năm 2019 trước khủng hoảng covid là 501 Bcm.

    Thị trường giá cả có lợi thì bọn tư bản Mỹ chúng nó nhảy ra chụp giựt, tranh giành. Còn Nga lợi ích, tiền bạc bán tài nguyên của nhân dân Nga chẳng là cái đinh rỉ gì khi Putin đạt được lợi ích to lớn, mục tiêu chín chị cao siêu cho bọn Putin giáo. Cả một lũ vô tri, vô cảm; ngồi hí hửng chết chúng mày chưa bọn tây lông ngu muội. Đáng đời, không chịu mua khí đốt giá rẻ của Putin thì bây giờ trả giá. Nhân Nga cứ việc chịu khổ khổ vì Putin giáo nhỉ.
    namtuocAudiA7 thích bài này.
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.418
    Đã được thích:
    18.001
    Mojave UAV với súng 7.62mm

    [​IMG]
  6. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    [​IMG]
    convitbuoc thích bài này.
  7. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
  8. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Làm dưới dạng module nhỏ gọn rẻ, định bán phổ biến toàn cầu cho bè bạn chọc phá các hệ thống tỉ đô khác chơi cho vui. Thực tế nhiều chương trình vũ khí bất đối xứng của Mẽo và các loại trang bị cho VBQG rất hợp với các nc nhỏ.
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Bọn Mỹ muốn đớp hết miếng bánh khí đốt của Nga ở châu âu.

    US putting together 'global' strategy to increase gas production if Russia invades Ukraine, officials say - CNNPolitics


    Nếu tình huống ở miền đông chuyển biến xấu, và Putin cho rằng nước Nga nhất định phải can thiệp. Mỹ và đồng minh sẽ cắt các công ty Nga ra khỏi hệ thống SWIFT. Gazprom không thể dùng SWIFT thanh toán được với EU thì sẽ phải ngừng bán khí đốt. Tình huống như vậy Mỹ sẽ nhảy vào lấp chỗ trống bằng LNG.

    Đừng chỉ nhìn dự trữ và năng lực sản xuất của Mỹ rồi bảo không thể thay thế Nga. Mỹ đã liên lạc với các nước có tiềm năng dự trữ và khả năng sản xuất trên thế giới. Tất cả bọn này chung tay lại, cộng với EU năng cường chuyển đổi sang năng lượng tái tạo thì khả năng 1-2 năm là sẽ thay thế được hoàn toàn cung cấp từ nước Nga.

    Cái hay của chiến lược phát triển kinh tế bằng công nghiệp tài chính dịch vụ của Mỹ là chúng nó vẫn có thể kiếm lợi từ các nguồn lực của các nước khác thông qua trò 'cho vay giá rẻ'. FED in tiền cung ứng cho ngân hàng Mỹ. Ngân hàng Mỹ cầm tiền đi cho các nhà đầu tư vay làm ăn ở mức lãi suất 'cực thấp'. Nhà đầu tư bản địa gánh hết rủi ro, căng hết khả năng để đảm bảo dự án hoạt động tốt. Làm ra tiền thì cầm một mớ đi trả cho bọn ngân hàng Mỹ. Thế là bọn Mỹ chỉ in mấy tờ giấy mà sống phè phỡn chục năm nay.

    Doanh thu của gazprom ở EU năm 2020 giá gas thấp chũn thì cũng đã đến 18 tỉ đô la. Ăn được thì bọn nhà băng mỹ cũng khẳm ít nhất 3-4 tỷ tiền 'chi phí tài chính' mỗi năm.
    Racuta thích bài này.
  10. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290

Chia sẻ trang này