1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 07/03/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.844
    Đã được thích:
    7.426
    Cụ mèo này chém bậy. Vietjet nó mua chứ ai mua nữa.
  2. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Khách khách:))

    Bọn chị tây ta biết cả, đen trắng đã từng thì ả đừng mong mang hàng lởm vào phỉnh bọn chị nhá;;) Nhóm chị nằm ngửa trên chõng ngoắc chân thằng Boeing hay Airbus mang hàng tới thử cũng là để dùng chúng cho đám khác thuê mướn ăn huê hồng. Nay hàng lỗi cứ cắm đầu thõng thượt thì ả nào dám thuê lại nữa. Thôi chị cho nằm nhà mà thuốc thang chờ dịp khác vời vào hầu nhá;;)
    meo-u thích bài này.
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Boeing nó gặp phải bài học của "hiện đại thì phải tới"
    Chứ hiện đại nhưng chưa tới thì nó như ăn cơm sống.

    Điều này ko hề phủ nhận, phải hiện đại, phải tự động hóa cao hơn nữa.
    Nhưng máy móc vẫn chưa thực sự thay hết vai trò con người, điều này càng đúng với nước vận hành là bần nông.

    [​IMG]
  4. satthumoscow

    satthumoscow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    53
    Mạnh dạn khui tiếp có khi Mỹ cũng dính nhiều vụ hàng giả đấy nhỉ ...

    Những binh sĩ Mỹ ở Afghanistan có lẽ đã tự tin rằng họ đang "tàng hình" trước kính nhìn đêm của đối phương trước khi nhận ra bộ đồ đang mặc là hàng nhái 'made in China', tức được sản xuất tại Trung Quốc.
    Sự việc kéo dài từ đầu năm 2013 đến tháng 10 năm mới bị phát hiện, các quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ trên Military Times. Hơn 20 triệu USD quân trang, quân dụng đã bị làm giả ở Trung Quốc rồi được chuyển tới Mỹ bởi một nhà thầu quốc phòng Mỹ.

    Bằng cách "treo đầu dê bán thịt chó", Ramin Kohanbash, 49 tuổi, và các đồng phạm đã lừa được quân đội Mỹ suốt 5 năm liền thông qua công ty United Associates Limited mà ông ta sở hữu.

    Sau khi nhận được các mẫu quân phục và quân trang chất lượng của quân đội Mỹ, Kohanbash và các cộng sự đã gửi chúng cho các nhà sản xuất Trung Quốc để sao chép. Trong số này có các bộ parkas sử dụng một công nghệ "cận hồng ngoại dệt thành vải" giúp người lính không bị đối thủ phát hiện khi nhìn qua kính xuyên đêm.

    Việc thay đổi nhãn mác, thành phần và kiểu dáng quân phục sao cho chúng y như hàng thật được sản xuất tại Mỹ đều do Kohanbash chỉ đạo qua email, theo một cáo trạng đề ngày 21-5.

    Lô quân phục nhái sau đó được chuyển đến tay Kohanbash tại Mỹ, nơi ông ta bắt đầu bán chúng cho một số nhà thầu quốc phòng chuyên cung cấp cho quân đội và chính phủ Mỹ.


    Những bộ parka giả không hề được áp dụng công nghệ giúp người lính tàng hình trước kính nhìn đêm của đối phương. Khoảng 200 bộ quân phục giả đã được Bộ Quốc phòng Mỹ mua và chuyển cho một đơn vị không quân giấu tên đóng tại Afghanistan trước khi sự việc vỡ lỡ.
  5. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Quân phục 'tàng hình' của Mỹ không ngờ là hàng nhái 'Made in China'
    04/06/2019 21:42 GMT+7
    TTO - Những binh sĩ Mỹ ở Afghanistan có lẽ đã tự tin rằng họ đang "tàng hình" trước kính nhìn đêm của đối phương trước khi nhận ra bộ đồ đang mặc là hàng nhái 'made in China', tức được sản xuất tại Trung Quốc.
    [​IMG]
    Người Mỹ đang lo ngại công nghệ của họ đã bị Bắc Kinh nắm được khi các mẫu quân phục được gửi đến Trung Quốc - Ảnh chụp màn hình

    Sự việc kéo dài từ đầu năm 2013 đến tháng 10 năm mới bị phát hiện, các quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ trên Military Times. Hơn 20 triệu USD quân trang, quân dụng đã bị làm giả ở Trung Quốc rồi được chuyển tới Mỹ bởi một nhà thầu quốc phòng Mỹ.

    Bằng cách "treo đầu dê bán thịt chó", Ramin Kohanbash, 49 tuổi, và các đồng phạm đã lừa được quân đội Mỹ suốt 5 năm liền thông qua công ty United Associates Limited mà ông ta sở hữu.

    Sau khi nhận được các mẫu quân phục và quân trang chất lượng của quân đội Mỹ, Kohanbash và các cộng sự đã gửi chúng cho các nhà sản xuất Trung Quốc để sao chép. Trong số này có các bộ parkas sử dụng một công nghệ "cận hồng ngoại dệt thành vải" giúp người lính không bị đối thủ phát hiện khi nhìn qua kính xuyên đêm.

    Việc thay đổi nhãn mác, thành phần và kiểu dáng quân phục sao cho chúng y như hàng thật được sản xuất tại Mỹ đều do Kohanbash chỉ đạo qua email, theo một cáo trạng đề ngày 21-5.

    Lô quân phục nhái sau đó được chuyển đến tay Kohanbash tại Mỹ, nơi ông ta bắt đầu bán chúng cho một số nhà thầu quốc phòng chuyên cung cấp cho quân đội và chính phủ Mỹ.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những bộ parka giả không hề được áp dụng công nghệ giúp người lính tàng hình trước kính nhìn đêm của đối phương. Khoảng 200 bộ quân phục giả đã được Bộ Quốc phòng Mỹ mua và chuyển cho một đơn vị không quân giấu tên đóng tại Afghanistan trước khi sự việc vỡ lỡ.

    Tương tự, trên các loại mũ được dán nhãn "chống cháy suốt đời" dành cho các binh sĩ được chứng minh là giả và không đáp ứng yêu cầu an toàn.

    Nhà chức trách Mỹ xem vụ việc này là nghiêm trọng bởi theo quy định quân trang, quân dụng cho quân đội Mỹ phải được sản xuất ở nước này hoặc các nước được Mỹ chỉ định. Có hẳn một danh sách các quốc gia như vậy và không hề có tên Trung Quốc, theo Military Times.


    [​IMG]

    Theo Bộ Tư pháp Mỹ, cáo trạng tại Toà Rhode Island ở bang Rhode Island, vùng New England, cáo buộc Kohanbash tội âm mưu lừa đảo và bán hàng giả. Kohanbash sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 12-6 tới.
    https://tuoitre.vn/quan-phuc-tang-h...hang-nhai-made-in-china-20190604120629693.htm
    --- Gộp bài viết: 05/06/2019, Bài cũ từ: 05/06/2019 ---
    Thế mà đòi chống tàu từ quần áo tới súng đạn toàn do tq sx cả
  6. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Mỹ thừa nhận bất lực trước hai sát thủ Sarmat và Avangard

    Các quan chức quốc phòng và chuyên gia quân sự phương Tây thừa nhận, tên lửa Sarmat và tên lửa Avangard của Nga là không thể đánh chặn.

    Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ không theo kịp sự phát triển của vũ khí Nga và hiện tại đã không còn khả năng chống lại những tên lửa hiện đại do Nga sản xuất, tạp chí Military Watch của quân đội Mỹ viết và thừa nhận rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa của mình bất lực trước tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat và tên lửa hành trình siêu thanh liên lục địa Avangard.

    Theo ấn phẩm, mạng lưới phòng thủ tên lửa của Mỹ bao gồm bốn thành phần: hệ thống Patriot, AEGIS và AEGIS Ashore, THAAD và GMD.

    Trong đó, được coi là “hoàn hảo nhất” là hệ thống Patriot, nhưng nó có khả năng hạn chế do quá trình phóng tên lửa. Patriot phóng tên lửa kiểu “nóng”, trong khi đó S-300 chẳng hạn, lại sử dụng kiểu phóng "nguội".

    Tạp chí chỉ ra rằng, vì nguyên nhân này mà các hệ thống của Mỹ chỉ có thể tấn công các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sau khi chúng đã vượt qua được một nửa chặng đường và đang ở giai đoạn giảm độ cao, chứ không thể tiếp cận chúng ở giai đoạn đầu và trong các tầng khí quyển dày đặc.

    Các tác giả cũng đặt câu hỏi về việc liệu hệ thống của Mỹ có khả năng chống lại tên lửa của Triều Tiên hay không.

    Cụ thể, họ đã dẫn ví dụ về các thử nghiệm của tên lửa "Hwasong-14" bay qua Nhật Bản vào năm 2017 ở độ cao 770 km và rơi xuống biển Nhật Bản cách bờ biển 300 km, trong khi hệ thống Aegis của Mỹ không thể đánh chặn nó.

    Khi đó mục tiêu chỉ có một, nhưng trong điều kiện thực tế của chiến sự sẽ có rất nhiều mục tiêu, thậm chí là có đòn đánh bão hòa tên lửa (tức là phóng đồng loạt hàng chục, thậm chí hàng trăm tên lửa), trong đó lại có cả những mục tiêu giả, cùng với các phương tiện tạo nhiễu, khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ cam chịu bất lực.

    Và ngay cả đối với một mục tiêu duy nhất, các hệ thống của Mỹ cần có thời gian để chuẩn bị và cũng cần biết chính xác vị trí tên lửa được phóng lên. Trong tương quan này, cơ hội của hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ sở hữu thậm chí còn ít hơn.

    [​IMG]
    ICBM Sarmat của Nga và tên lửa siêu thanh Avangard là nỗi khiếp sợ của Mỹ
    Trong phần kết luận của bài báo, Military Watch cho biết thêm rằng, ngay cả khi đánh chặn tên lửa của Triều Tiên, hệ thống của Hoa Kỳ đã gặp vấn đề, chứ chưa nói tới việc đối đầu với các tên lửa Avangard mới nhất của Nga, có tốc độ vượt quá tốc độ âm thanh hai mươi lần. Trong trường hợp này khả năng đánh chặn là bằng không.

    Trước bài viết của Military Watch, một bài báo trên tờ Daily Express của Anh cũng bày tỏ sự kinh sợ trước tên lửa Sarmat và Avangard của Nga.

    Trong bài viết hôm 15/4/2019, Daily Express cho rằng, "Sarmat" (hay "Satan-2", như cách gọi của phương Tây) được coi là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mạnh nhất của Nga. Moscow có kế hoạch đưa hệ thống tên lửa này gia nhập lực lượng vũ trang vào đầu năm 2020.

    Tên lửa Satan-2 có thể vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ mọt cách dễ dàng và có khả năng phá hủy một vùng lãnh thổ có kích thước tương đương nước Anh hoặc bang Texas của Mỹ.

    Tuy nhiên, theo Daily Express, các chuyên gia phương Tây hoài nghi về tuyên bố của tổng thống Nga Putin rằng, tổ hợp Sarmat sẽ sớm được đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, ngày càng vang lên những lời lẽ đầy lo ngại từ phía Washington về mối đe dọa tiềm năng từ vũ khí siêu thanh, với khả năng đạt tốc độ cao gấp từ 5 lần trở lên so với tốc độ âm thanh.

    Như The Washington Times đưa tin, theo lời Chỉ huy Bộ Tư lệnh Miền Bắc của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ là Tướng Terrence O'Shaughnessy cho biết, thời gian bay của tên lửa siêu thanh “Avangard” của Nga tới Mỹ sẽ vào khoảng 15 phút, không đủ thời gian để Mỹ phát hiện và đánh chặn mục tiêu.

    Hơn nữa, mối đe dọa chính của tổ hợp tên lửa hành trình siêu thanh liên lục địa Avangard là rất khó phát hiện và có hành trình bay vô cùng lắt léo. Theo một số nguồn tin, radar đang được sử dụng cho quân đội Mỹ có phạm vi hoạt động không đủ để theo dõi nó.

    Noài ra, tên lửa của hệ thống Avangard có khả năng chịu được nhiệt độ cực cao gần mục tiêu tiềm năng. Loại vũ khí này mở rộng một cách đáng kể những khả năng tấn công của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...truoc-hai-sat-thu-sarmat-va-avangard-3381307/

  7. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]
    Racuta thích bài này.
  8. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Nếu khoảng 100 chiếc được đặt hàng thì giá trị mỗi chiếc là 90m USD.
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.156
  10. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    https://www.reuters.com/article/us-...-africa-in-push-away-from-china-idUSKCN1T62S4

    Mỹ tìm hướng nguồn đất hiếm từ châu Phi.
    Báo giờ đưa tin chứ chắc bọn nó đã thực hiện từ lâu rồi :D

    Exclusive: Pentagon eyes rare earth supplies in Africa in push away from China
    Ernest Scheyder, Zandi Shabalala

    • CHICAGO/LONDON (Reuters) - The U.S. Department of Defense has held talks with Malawi’s Mkango Resources Ltd and other rare earth miners across the globe about their supplies of strategic minerals, part of a plan to find diversified reserves outside of China, a department official said on Wednesday.

Chia sẻ trang này