1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 07/03/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.390
    Đã được thích:
    13.433
    nhầm
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.594
    Đã được thích:
    18.401
    Máy bay chở dầu không người lái MQ-25A tiếp nhiên liệu cho một chiếc E-2D trên bầu trời

    [​IMG]
    tifosimilan, donkisot2711oanh89 thích bài này.
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Tớ thấy phát triển thằng MQ-25 này thành tuần kích & chống ngầm trong leo thang rất hay
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  5. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    3.153
    Đã được thích:
    4.517
    Khó đến thế này mà bọn mỹ vẫn làm được thì tầm chục năm nữa. Mỹ nó bơm nhiên liệu ở các vùng biển vào bể chứa trên khinh khí cầu. Đứa nào cần thì vào đó lấy. Y như bơm xăng ở dưới đất. Cái dự án trong ảnh của bác đá. Bọn mỹ nó đã thử từ 2019 rồi đấy. Các UAV còn tiếp liệu cho nhau luôn kia. Chỉ thích mấy con UCAV kiểu X trên tầu sân bay mỹ. Tương lai khéo nó thay luôn bọn E-2D bằng các UAV tàng hình cỡ lớn tầm bằng nửa con B21 raider.
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.594
    Đã được thích:
    18.401
    Tương lai bọn phi công Mỹ thất nghiệp hết. Bọn kĩ thuật viên chỉ ngồi dưới đất bấm nút với ngoáy joystick thôi. Y như bọn điều khiển UCAV bây giờ ấy.

    Con MQ-25 phát triển được 2 năm rồi đấy. Chả mấy lúc nữa là đi vào trực chiến.
    oanh89 thích bài này.
  7. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Ủa gì kỳ vậy chú đá. Con MQ-25 này lâu lắm rồi. Hoa hậu Stingray chẳng qua giật được vương miện vì nếu không thì Lockheed Martin với Northrop Grumann nó chiếm hết các chương trình thì Boeing đói cơm thôi.
    Tớ cho rằng Stingray đoạt hoa hậu là kết quả của cả quá trình dìm hàng từ F-35 đến F-22 mà Boeing dày công vun đắp. Em nào thì cũng bú từ bầu sữa DARPA với khung nguyên lý của hệ thống điều khiển bay, cất hạ cánh tự động và tiếp liệu tự động được xây dựng từ cuối thế kỷ 20 đến những năm đầu thế kỷ 21 để hạn chế các sai lầm của con người trong thao tác đã được modul hoá.

    Hiện tại tớ đang chê các tay Tây Âu không chịu đi trước Mỹ bằng cách xây dựng các nền tảng bay không người lái dùng trí tuệ nhân tạo thay vì lập trình tự động. Trước 2015 thì tớ cứ nghỉ rồi Nga sẽ đi trước Mỹ nhưng giờ thì chỉ hy vọng vào anh tầu khựa
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.594
    Đã được thích:
    18.401
    Máy bay U2 bay trên đầu khinh khí cầu TQ vào thời điểm nó đi vào không phận Hoa Kì ở độ cao 20km

    [​IMG]
  9. coollover991

    coollover991 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    89
    Giá treo có thiết bị giám sát (surveillance), bắn hạ mấy cái quả cầu này cũng tốn hơn 1.5 triệu đô
  10. tinhha222

    tinhha222 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2013
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    1.391
    Ngoài U2 thì chẳng có thiết bị bay có người lái nào cưỡi trên đầu bọn khí cầu thám không này được.
    Nga, China nhìn nhỏ rãi

Chia sẻ trang này