1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 07/03/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
  2. MD_2015

    MD_2015 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2017
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]
    Em thấy tàu aegis anten mảng nó gắn chết vào tàu thì làm gì có backlobe, hay con Big bird là 2 mảng anten gắn đít vào nhau chắc cũng không có Backlobe. Sidelobe thì nó hạn chế. Em thấy bọn tây nó vẫn sợ S-300, trừ mấy bố Soha gọi nó là hổ giấy:-D, còn mấy con dẫn bắn thì nó không quay 360 độ
  3. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]

    Một khẩu M16 Carbine trang bị kính ngắm nhiệt ATN ThOR-HD 384/640 với giá thị trường tầm 4000$ vào tay phiến quân Taliban , nỗi kinh hoàng của ANA ( quân đội nhân dân Afghanistan ) và cảnh sát vũ trang Afghanistan
  4. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Mỹ ném bom xóa sổ căn cứ đồng minh Afghanistan sau trận đấu súng nhầm

    Lính Mỹ trong đội tuần tra gọi không kích hủy diệt mục tiêu khi bị bắn nhầm từ một căn cứ quân đội Afghanistan.
    [​IMG]
    Một cuộc không kích của Mỹ tại tỉnh Helmand, Afghanistan hồi tháng 7/2017. Ảnh: Nation.

    Không quân Mỹ ngày 13/3 tiến hành hai cuộc không kích nhầm vào một căn cứ nhỏ của quân đội Afghanistan ở tỉnh Uruzgan khiến ít nhất 5 binh sĩ nước này thiệt mạng và 10 người bị thương, theo CNN.

    "Chiến đấu cơ Mỹ tiến hành vụ không kích chính xác sau khi một đội tuần tra Mỹ - Afghanistan bị bắn từ vị trí gần căn cứ và lính bộ binh yêu cầu được yểm trợ hỏa lực", trung úy Ubon Mendie, phát ngôn viên lực lượng Mỹ tại Afghanistan, cho biết.

    Mendie cho hay trước khi gọi không kích, đội tuần tra tìm cách thông báo với chốt kiểm soát ở căn cứ Afghanistan rằng họ là đồng minh, nhưng tình hình vẫn không hạ nhiệt. Mội đội phản ứng nhanh của quân đội Afghanistan được điều tới nhưng binh sĩ từ căn cứ vẫn tiếp tục khai hỏa.

    Đội tuần tra Mỹ cuối cùng phải gọi cho sở chỉ huy yêu cầu triển khai chiến đấu cơ tới không kích. Căn cứ quân đội Afghanistan gần như bị phá hủy hoàn toàn sau đòn tấn công này.

    Nguyên nhân sự cố đang được điều tra, nhưng giới chức liên quân nhận định nhiều khả năng các binh sĩ Afghanistan tại căn cứ không nhận ra rằng họ đang tấn công vào một đoàn xe của phe mình.

    "Chúng tôi đang hoạt động trong một môi trường phức tạp, nơi các phiến quân không mặc quân phục và thường xuyên sử dụng xe quân sự đánh cắp được để tấn công lực lượng chính phủ", Mendie nhấn mạnh.

    [​IMG]
    Vị trí tỉnh Uruzgan ở miền trung Afghanistan. Đồ họa: Stripes.

    Đây không phải lần đầu tiên quân đội Mỹ không kích nhầm vào lực lượng chính phủ Afghanistan. Hồi tháng 8/2018 các máy bay của Washington tấn công vào vị trí của lực lượng an ninh Kabul thay vì phiến quân Taliban khiến 9 cảnh sát thiệt mạng.

    Quân đội Mỹ bắt đầu chiến dịch quân sự tại Afghanistan vào tháng 10/2001 sau khi Taliban từ chối giao nộp Osama bin Laden, lãnh đạo tổ chức al-Qaeda bị cho là kẻ chủ mưu trong vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. Sau khi chế độ Taliban sụp đổ vào tháng 12/2001, tổ chức này phân tán lực lượng và tiếp tục các vụ tấn công nhằm vào liên quân Mỹ và quân đội của chính phủ mới tại Afghanistan.
    https://vnexpress.net/the-gioi/my-n...ghanistan-sau-tran-dau-sung-nham-3894269.html

    Điều này chứng tỏ lính Mỹ vừa hèn và trang bị giữa chủ và tớ ko đồng bộ, hệ thống giao tiếp ko đồng bộ khiến bắn nhầm tai hại, lính ngụy Áp ga chết vì Mỹ ném bom, bắn nhầm còn nhiều hơn chết vì đánh vs Taliban

    Đào tạo chuẩn Mỹ, tại sao hệ thống raido lại ko có ? tại sao lính áp ga lại ko biết phân biệt xe của Mỹ trong khi Taliban thì cùng lắm chỉ có xe tải của LX cũ, hoặc xe bán tải Toyota

    Đây cũng là lời cảnh tính cho lũ bợ Mỹ, còn nhớ thời CTTT, CTVN thì quân Mỹ cũng bắn nhầm liên tục chư hầu, thậm chí là cả quân Mỹ (gg vụ đồi thịt băm), vậy mà có nhiều kẻ đòi mua F-16 trang bị cho KQVN cơ đấy, có ngày F-16 từ Mỹ nó bắn nhầm vào đài radar S300 thì nguy, cứ nhìn mới chỉ xung đột nhầm giữa các đơn vị mặt đất thôi, chỉ 1 cuộc điện thoại, điện đàm radio là song nhưng cả Mỹ và ngụy Áp ga cũng đâu có hệ thống liên lạc chung
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Chuyến bay thời con gái của Kratos XQ-58 của Boeing

    mimosalq thích bài này.
  6. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
  7. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Căn cứ không quân Mỹ chìm sâu dưới nước lũ

    Nhiều khu vực tại sân bay Offutt ngập dưới mực nước hơn hai mét, bất chấp nỗ lực ngăn dòng lũ của binh sĩ Mỹ.

    [​IMG]
    Nước lũ nhấn chìm một phần căn cứ Offutt hôm 18/3. Ảnh: USAF.

    "Mọi cố gắng đều vô ích, chúng tôi đã bỏ cuộc", Drive dẫn lời trung sĩ Rachelle Blake, phát ngôn viên Không đoàn số 55 không quân Mỹ, hôm nay phát biểu, đề cập tới nỗ lực ngăn dòng nước lũ từ sông Missouri tàn phá căn cứ không quân Offutt, bang Nebraska, miền trung nước Mỹ.

    Binh sĩ tại Offutt trước đó đã đắp hàng chục nghìn bao cát, cũng như triển khai tường chắn dài 225 m và cao hơn một mét để bảo vệ những khu vực trọng yếu nhất tại sân bay như căn cứ ngầm và phòng huấn luyện mô phỏng.

    Blake cho biết một phần ba căn cứ Offutt và 900 m đường băng đã bị ngập, trong đó 30 công trình nằm dưới mực nước tới 2,4 m, bao gồm tổng hành dinh của Không đoàn số 55, nhà chứa máy bay "Ngày tận thế" E-4B Nightwatch và cơ sở bảo dưỡng phi cơ.

    Đại tá Michael Manion, chỉ huy Không đoàn số 55, cho biết 9 trong tổng số 33 trinh sát cơ đóng tại Offutt đã được sơ tán tới các sân bay dự bị trước khi nước lũ tràn vào. Ít nhất 5 máy bay đang đậu ở cuối đường băng, tránh xa khu vực bị ngập và chưa có phi cơ nào hư hại bởi nước lũ.

    Offutt là nơi đóng quân của phi đội trinh sát cơ chiến lược RC-135 Rivet Joint và phi đội máy bay chỉ huy trên không E-4B, cũng là tổng hành dinh của Bộ tư lệnh Chiến lược Mỹ (STRATCOM). Đây là một trong những căn cứ quân sự quan trọng nhất của Washington, có trách nhiệm vận hành và bảo dưỡng các máy bay chỉ huy, cũng như giám sát lực lượng hạt nhân chiến lược của nước này.

    [​IMG]
    Nhà chứa máy bay E-4B ngập dưới nước hôm 18/3. Ảnh: USAF.

    https://vnexpress.net/the-gioi/can-cu-khong-quan-my-chim-sau-duoi-nuoc-lu-3896029.html
  8. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Mỹ Sẽ cấm Zircon, Kinzhal và Avangard để Mỹ đuổi kịp Nga

    Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Zvezda đã nói rằng, Hoa Kỳ sẽ thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn việc sử dụng vũ khí siêu thanh trên thế giới.

    Điều này liên quan đến một thực tế rằng, Nga và Trung Quốc đã đạt được bước tiến nhảy vọt trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh, trong khi đó về lĩnh vực này Hoa Kỳ đang ở dạng “trứng nước”.

    [​IMG]
    Tên lửa siêu thanh Kinzhal được treo trên MiG-31 của Nga.
    Nga đã thử nghiệm thành công và đưa vào trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal, Kh-32 và Avangard. Về tên lửa chống hạm đã có Zircon.

    Trung Quốc cũng đã tạo ra khối siêu thanh DF-ZF, được trang bị tên lửa đạn đạo. Ở Mỹ các công trình vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu.



    Ông Leonkov nói rằng, từ lâu người Mỹ đã nói rằng họ có vũ khí siêu thanh. Họ đã tiến hành thử nghiệm, nhưng dường như những thử nghiệm này chưa thể thành công. Họ đã đổ nhiều tiền vào nghiên cứu vũ khí siêu thanh và tất cả đều kết thúc sau một đến hai lần thử nghiệm.




    Hiện tại họ đang tổ chức một cuộc thi để tìm ra một nhà phát triển, người sẽ tạo ra công nghệ siêu thanh với khả năng chịu nhiệt độ và tải trọng cao. Họ bây giờ mới bắt đầu còn Nga và Trung Quốc đã vượt qua.

    Lầu Năm Góc hoàn toàn hiểu rằng, lực lượng vũ trang Mỹ không có phương tiện bảo vệ chống lại tên lửa siêu thanh của Nga. Họ không chỉ hiểu, mà còn thừa nhận nó.

    Phát biểu tại Thượng viện Đại tướng Bộ Tư lệnh chiến lược của lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ John Heiten nói:

    “Chúng tôi không có bất kỳ phương tiện nào có thể chống lại vũ khí siêu thanh. Nga và Trung Quốc đã có vũ khí siêu thanh và đang tiếp tục nghiên cứu nó”. Ông nói thêm rằng, Hoa Kỳ chỉ có thể thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân để đáp trả.

    Vì vậy, Hoa Kỳ sẽ tìm kiếm mọi biện pháp để cấm vũ khí siêu thanh ít nhất đến năm 2030. Cuộc tấn công đầu tiên đã được thực hiện ngay sau khi Nga thử nghiệm thành công tên lửa hành trinh Zircon.

    Tại hội nghị của Bộ Tư lệnh chiến lược của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ ở Nebraska, đại diện của Hải quân Anh Paul Berkan nói rằng, quân đội Anh đang theo dõi chặt chẽ những tiến bộ mà Nga đã đạt được trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh.

    Ông Berkan nói rằng, bất kỳ vũ khí siêu thanh nào cũng phải chịu các quy tắc quốc tế.

    Các nhà phân tích người Mỹ từ Trung tâm nghiên cứu RAND của Mỹ đã tham gia “cuộc tấn công tâm lý”.

    Ads by Adasia
    [​IMG]
    Play


    Tổ chức này rất nghiêm túc tiến hành nghiên cứu vì lợi ích của Hoa Kỳ về các vấn đề an ninh trên các khía cạnh chiến lược và kỹ thuật quân sự. Cuối cùng đã cho ra đời báo cáo: “Trở ngại lan rộng vũ khí siêu thanh”.

    Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ sẽ từ chối tiết lộ không chỉ các tên lửa siêu thanh đã hoàn thành mà còn cả các công nghệ và linh kiện, bao gồm động cơ, cảm biến, hệ thống định vị, thiết bị liên lạc, nhiên liệu. Vì vậy, ba quốc gia này phải ngồi vào bàn đàm phán để ngăn chặn “Chiến tranh thế giới thứ ba”.

    Vào cuối tháng 2, tại Hội nghị Giải trừ quân bị ở Geneva, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã nói rằng, các quyết định mà Liên Hợp Quốc đưa ra nên được thực hiện, bao gồm cả các tổ chức độc lập. Các quyết định này cần tính tới những thách thức trong lĩnh vực an ninh hạt nhân, cũng như nghiên cứu kỹ thuật, bao gồm lĩnh vực an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo và cả vũ khí siêu thanh.



    Một điều khá rõ ràng là các quyết định của Liên Hợp Quốc có thể quyết định cấm vũ khí siêu thanh. Nó vẫn chưa áp dụng nhưng có thể xảy ra. Tất cả còn ở phía trước.

    Mở rộng hoặc sửa đổi thỏa thuận START-3, sẽ hết hạn vào năm 2021. Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ sẽ cố gắng đưa vào Hiệp ước hạn chế hoặc cấm sử dụng vũ khí siêu thanh.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/se-cam-zircon-kinzhal-va-avangard-de-my-duoi-kip-nga-3376503/

    Mỹ nhục nhã thật tính chơi kế bẩn để vọt lên trước ng ta, ngu mà đòi bằng người giỏi, đòi ép ng giỏi dừng lại để nó đi trước
  9. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Mỹ ngu nó ị ra Trung quắc hiện đại, nơi có vô vàn tàu con xấu xí và dốt nát.
  10. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Mỹ và đồng minh là nạn nhân của vũ khí Nga, TQ, hàng ngàn lính Mỹ và đồng minh đã chết vì vũ khí TQ và Nga trong hàng thập kỉ

    >8000 lính Mỹ chết và bị thương tại Trung Đông, chưa tính số mất tích ko dám công bố

Chia sẻ trang này