1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 07/03/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Vietnam was first “true” AAM war. During conflict US fired 1,066+ AIM7 and AIM9 missiles to get 137 kills, kill prob rate of 12.8%. raw listing of data doesn’t examine missiles delib fired out of engagement envelope, results show AA missiles did not perf as well as expected.


    [​IMG]
  2. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Tỉ lệ AIM-120 cũng ko hơn AIM-7, nghe nói chưa tới 50% đối với mục tiêu ko tàng hình và ko có hệ thống gây nhiễu
  3. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    tàu Soyuz đưa 03 nhà du hành vũ trụ David Saint-Jacques (Canada), Anne McClain (Mỹ), Oleg Kononenko (Nga) trở về Trái đất an toàn.

    SpaceX ơi sao mãi chưa thay thế được Nga ngố vậy

  4. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Tên lửa đối không tương lai Mỹ phát triển để đối phó Trung Quốc

    Tên lửa AIM-260 dự kiến có tầm bắn và tính năng vượt trội mẫu AIM-120, giúp Mỹ duy trì ưu thế trước các đối thủ cạnh tranh.


    Tướng Anthony Genatempo, phó giám đốc Chương trình Vũ khí của không quân Mỹ, hồi đầu tuần cho biết lực lượng này và hải quân đang bí mật hợp tác phát triển mẫu tên lửa không đối không tầm xa thế hệ mới mang tên AIM-260 để thay thế dòng AIM-120 AMRAAM chủ lực hiện nay. Đây dường như là nỗ lực đối phó việc Trung Quốc sở hữu nhiều tên lửa đối không có uy lực vượt trội so với dòng AMRAAM.

    Dự án AIM-260, còn có tên khác là "Tên lửa đối không chiến thuật liên quân" (JATM), được phát triển từ hơn hai năm qua nhưng đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ thừa nhận sự tồn tại của nó. "Đây sẽ là vũ khí không chiến chủ lực của tiêm kích Mỹ trong tương lai. Nó có tầm bắn xa hơn dòng AIM-120, trang bị nhiều tính năng để đối phó với những mối đe dọa cụ thể", tướng Genatempo phát biểu.

    Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Mỹ ngày càng lo ngại việc các đối thủ tiềm tàng như Nga, Trung Quốc đang bắt đầu biên chế tiêm kích tàng hình, cũng như phát triển các tên lửa không đối không tầm xa cho chúng.

    Sự xuất hiện của tên lửa PL-15 Trung Quốc hồi năm 2016 dường như là động lực chính khiến Mỹ triển khai chương trình AIM-260. Washington lo ngại mẫu tên lửa mới của Bắc Kinh có tầm bắn tương đương, thậm chí vượt xa biến thể AIM-120D hiện đại nhất trong biên chế Mỹ.

    [​IMG]
    Tên lửa PL-15 treo dưới cánh tiêm kích J-16 Trung Quốc hồi năm 2016. Ảnh: Weibo.

    Hiện không có nhiều thông tin về tên lửa AIM-260. Dường như nó có kích thước tương đương mẫu AMRAAM và không sử dụng động cơ phản lực dòng thẳng (ramjet) như tên lửa Meteor của châu Âu. Tướng Genatempo không giải thích làm sao dòng JTAM có thể tăng đáng kể tầm bắn trong khi không tăng kích thước và dùng động cơ ramjet.

    "Tiến bộ về động cơ nhiên liệu rắn và công nghệ đầu đạn, cũng như thân vỏ được tối ưu hóa về khí động học có thể tăng tầm bắn cho AIM-260. Điều này từng được áp dụng với tên lửa diệt radar AGM-88G, khi nó sử dụng đầu đạn nhỏ hơn nguyên mẫu AGM-88E để có thêm chỗ chứa nhiên liệu", chuyên gia quân sự Joseph Trevithick nhận định.

    Quan chức Mỹ không tiết lộ về những tính năng đặc biệt của JTAM, nhưng có khả năng nó sẽ được lắp đầu dò kép với radar và camera ảnh nhiệt, cho phép bám bắt mục tiêu ngay cả khi bị gây nhiễu điện tử. Nếu đầu dò ảnh nhiệt bị chế áp, AIM-260 có thể dựa vào radar để lao tới mục tiêu.

    Giới chuyên gia phương Tây cho rằng AIM-260 có thể được trang bị liên kết dữ liệu hai chiều, giúp tăng đáng kể độ chính xác hoặc thay đổi mục tiêu sau khi tên lửa rời bệ phóng. Nó cũng có thể dùng dữ liệu dẫn bắn từ cảm biến bên ngoài thay vì radar tiêm kích, hạn chế khả năng đánh động đối phương như tên lửa truyền thống.

    [​IMG]
    Tiêm kích F-35C phóng tên lửa AIM-120 trong đợt thử nghiệm đầu năm 2019. Ảnh: US Navy.

    Tướng Genatempo cho biết tiêm kích F-22 và F/A-18E/F sẽ là những chiến đấu cơ đầu tiên được trang bị AIM-260. Dòng F-35 và F-15X cũng sẽ được tích hợp tên lửa này trong tương lai. Quá trình bay thử dự kiến bắt đầu vào năm 2021, trước khi mẫu tên lửa này đạt khả năng chiến đấu sơ bộ sau đó một năm.

    "Với những tính năng mới, tên lửa AIM-260 hứa hẹn sẽ giúp tiêm kích Mỹ duy trì lợi thế trước các đối thủ tiềm tàng trong tương lai", chuyên gia Trevithick nhấn mạnh.

    https://vnexpress.net/the-gioi/ten-...phat-trien-de-doi-pho-trung-quoc-3942800.html

    Như vậy chẳng khác nào tuyên bố AIM-120D đã thất bại
  5. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276

    SpaceX phóng thành công 'siêu tên lửa Falcon Heavy' đưa đồng loạt 24 vệ tinh vào vũ trụ

    https://news.zing.vn/spacex-phong-sieu-ten-lua-dua-dong-loat-24-ve-tinh-vao-vu-tru-post960117.html

    Trong khi tên lửa đểu của bọn Tàu liên tục nổ như pháo hoa thì anh Musk liên tục phóng vệ tinh lên quỹ đạo thành công
  6. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Vệ tinh bao nhiêu kg, thời gian sử dụng mấy tuần ko nói rõ ra cho người ta biết ? thực tế toàn là những khối hộp vệ tinh nhỏ, thậm chí có loại cầm vừa bàn tay, tuổi thọ chắc vài tuần

    [​IMG]
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Lần thứ 3 liên tiếp SpaceX phóng thành công tên lửa mạnh gấp 3 bất kỳ tên lửa nào của TQ
    lần thứ 3 chỉ sau lần thứ 2 chỉ 2 tháng.
    Lần này họ còn đón được nón cone của Tên lửa.

    [​IMG]
  8. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Thế nào gọi là mạnh ? tổng số trọng tải mà Falcon vừa rồi mang theo là gì ? trong khi TQ tự đưa người lên và xuống như cơm bữa thì NASA, SpaceX đều ko làm được, vừa rồi mới phải bám đuôi Nga đó là gì

    À ngoái ra Falcon Heavy vừa rồi ko phải là Falcon Haevy đợt trước dùng, tức ko có việc nó sử dụng lại nhiều lần như elon musk khoác lác
  9. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    công ty tí hon tiền bạc không có, nhân viên loe nghoe mấy móng , thành tựu như vậy là quá giỏi rồi.
  10. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Mỹ tiếp tục phát hiện lỗi phần mềm mới trên máy bay Boeing 737 MAX

    TTO - Sự cố được phát hiện trong một thử nghiệm giả lập hồi tuần trước và vẫn chưa rõ cách khắc phục, đồng nghĩa thời gian các máy bay Boeing 737 MAX được phép bay trở lại có thể kéo dài hơn nữa.

    https://tuoitre.vn/my-tiep-tuc-phat-hien-loi-phan-mem-moi-tren-may-bay-737-max-20190627083138046.htm

    --- Gộp bài viết: 27/06/2019, Bài cũ từ: 27/06/2019 ---
    Thằng Trump đang điên cuồng chống phá thương mại VN, rồ Mỹ sao im re hết vậy ? đúng là lũ bán nước thấy bố Mỹ chửi tổ quốc thì im re đồng tình

    Trump xuyên tạc sự thật về thương mại VN hắn nói rằng

    Tổng thống Trump nói Việt Nam đang lạm dụng thương mại với Mỹ

    https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/trump-says-vn-worst-abuser-06262019115549.html

Chia sẻ trang này