1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 07/03/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Anti thì cũng có mức độ, công nhận hàng của Mẽo không được như quảng cáo, nhưng ít ra nó còn tham chiến trực tiếp, còn hàng của Nga với TQ quảng cáo thì chẳng có chiến tích thực tế mấy.

    S-57 vẫn chưa biết khả năng tàng hình thực tế thế nào? Ít nhất F-22 và F-35 đều đã có những chiến tích cụ thế, ít nhất nó chưa từng bị radar của S-300, 400 khóa mục tiêu có bằng chứng cụ thể. Ai cũng biết về lĩnh vực vật liệu tàng hình, Mẽo tiến xa hơn Nga và TQ.

    Về hệ thống phòng không thì Patriot đúng dỏm, dạo trước nó nổ đánh chặn được 90% Scud của Iraq, nhưng 10 năm sau người ta điều tra lại, thì nó lại báo là 25%, đến khi có đoàn độc lập kiểm tra thì lại thành 10%, và có người còn đồ rằng thực tế chỉ khoảng 3,4%. Về khoản này Nga (thừa hưởng từ LX) đúng là vượt xa Mẽo, đơn cử là nó (dù không phóng trực tiếp) nhưng cung cấp dữ liệu radar bảo vệ toàn bộ căn cứ Nga khỏi các tên lửa của đám phiến quân Syria, và hỗ trợ Syria, vốn với toàn những tên lửa cũ, đánh chặn 75% Tomahawk của Mỹ. Chính sau vụ này mà S-400 của Nga đắt như tôm tươi. Lý do lý giải cho sự vượt trội của hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga so với Mỹ, thì mình cho rằng là sự khác biệt trong tư duy, học thuyết quân sự của 2 bên.

    Nga, thừa hưởng tư tưởng và hệ vũ khí từ LX, là 'Lục quân trên hết'. Tất cả các binh chủng khác, đều được phát triển trên nguyên lý hỗ trợ cho lục quân. Họ chế tạo xe tăng với số lượng lớn làm lực lượng đột kích, và các hệ thống Buk, Pantsir, S-300 sẽ dựng ô phòng không đầu tiên cho lực lượng lục quân, với mục tiêu bảo vệ tối đa cho xe tăng đột kích, tấn công chiếm lĩnh mục tiêu. Mỹ, ngược lại, lục quân lại bị coi thường nhất, hải quân mới thực sự là con cưng. Phương thức chiến đấu của họ là sử dụng ưu thế áp đảo về số lượng lẫn chất lượng máy bay giành quyền kiểm soát bầu trời, sau đó dùng máy bay ném bom các mục tiêu quân sự quan trọng của đối phương (khí tài, khu chỉ huy ...), lục quân chỉ có trách nhiệm lên xử lý hậu quả sau đó. Do vậy, Nga trội hơn Mỹ trong lực lượng pháo, tên lửa chiến thuật và hệ thống phòng thủ tên lửa, nhưng Mỹ vượt trội hoàn toàn ở hải quân lẫn không quân!
    hoalongtrang thích bài này.
  2. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    sao chẳng có thực chiến mấy Su-30/35/34, Mi-28, Ka-52 thực chiến ầm ầm ra đó, T90 thì bất tử ko bị hỏa lực Mỹ viện trợ cho FSA nào tiêu diệt được, T90 là món vũ khí của Nga thực chiến tốt nhất thế giới, thậm chí báo đào phương tây buộc phải nhận xét nó tốt hơn xe tank phương tây về khả năng sống sót, còn tên lửa chống hạm C802 của TQ thì thực chiến ầm ầm bên Trung Đông từ 2006-nay, bắn cháy tàu chiến Israel, Saudi, UAE vô số, mặc dù nó chỉ là hàng xuất khẩu cắt giảm tính năng, các loại vũ khí khác như FN6, HJ8 nổi tiếng khắp trung đông, tên lửa hành trình Nga thì Klub thực chiến tốt hơn Tomahawk, Tomahawk sau khi bị bắn hạ hàng loạt tại Syri thì đã ngừng sản xuất, mặc cho những luận điệu xuyên tạc S300/400, căn cứ Nga ở Syri vẫn an toàn, Thổ 1 thành viên lớn của NATO, đồng chế tạo F35 vẫn đặt mua là minh chứng hùng hồn nhất, các vụ đánh trộm của Israel vào Syri chủ yếu vào căn cứ Iran đặt tại Syri chứ có vào căn cứ Nga đâu nhĩ ? Nga đâu có trách nhiệm phải bảo vệ Syri ? Nga và Iran chỉ là đồng minh tạm bợ để đánh IS và FSA thân Mỹ chứ cũng ghét nhau ra mặt

    F22/35 thực chiến gì ? F22 chiếm ưu thế trên không cơ mà đem thành tích ném bom bọn khủng bố ra làm gì , Su-57cũngg bắn vào đầu khủng bố rồi đó, Patriot, Aegis thì quá tệ hại rồi cả trong diễn tập lẫn thực chiến

    quang trọng là vũ khí Mỹ tự nó quảng cáo vô địch, cái người ta vặn mồm là vậy, AH64D vô địch bị Houthi bắn hạ bởi manpad lx cũ hoặc tq, F15SA tối tân bị R27 lx cũ bắn hạ bởi houthi luôn, còn siêu tank Abram có giáp Chohbam tối tân của NATO bị vũ khí chống tank LX cũ diệt đếm ko xuể tại Trung Đông từ Iraq-Yemen, tàu mang Aegis thì mù đường trong khi quảng cáo mắt thần, tông tàu hàng liên tục chết cả đống mạng thủy thủ trong khi vừa mới tập trận thành công [-X

    vũ khí phương tây giờ chỉ còn dựa vào bức màn huyền thoại tàng hình ko ai kiểm chứng để hù dọa thiên hạ, đơn giản nếu F35 thực sự tàng hình, tại sao Mỹ, Israel ko sử dụng nó ném bom trực tiếp vào căn cứ Nga tại Syri hoặc các silo ICBM của Triều Tiên ? chỉ cần đổ thừa cho bọn IS dùng Drone hoặc pháo kích là được rồi, đối với Triều Tiên với phi đội F22/35, B2 tàng hình thì đánh phủ đầu lực lượng hạt nhân TT quá dễ dàng vì đa phần lực lượng hạt nhân TT đều đặt ở silo, còn các loại ICBM di động thì chưa lắp được đầu đạn, chỉ là mô hình, kể cả SLBM tàu ngầm, hoặc là vụ việc vừa rồi Iran bắn rụng MQ4C, chỉ cần Mỹ dùng B2, F22/35 ném bom phủ đầu cơ sở hạt nhân Iran hoặc dinh tổng thống Iran trả đũa xem là biết ngay, câu truyện máy bay tàng hình cũng giống câu truyện vua cởi truồng ngụ ngôn của Châu Âu để bịp con nít

    https://vi.wikipedia.org/wiki/Bộ_quần_áo_mới_của_hoàng_đế
    Lần cập nhật cuối: 01/08/2019
  3. hieunch

    hieunch Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    15
    Và lại "bay nhiều rơi nhiều" thôi ý mà cụ
  4. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Bọn Nga kêu TOW của Mỹ bắn hạ trực thăng Nga chứ kêu éo gì con Hj-8 , FN-6 ghẻ . Mấy con vũ khí tàu ghẻ éo thấy ai khen cả chỉ tự sướng là chính :-D

    https://www.rt.com/news/350336-isis-russia-helicopter-killed/

    [​IMG]

    Thái Lan đặt mua 60 ‘quái vật biến hình’ Stryker ICV của Mỹ
    https://www.tienphong.vn/hanh-trang...-vat-bien-hinh-stryker-icv-cua-my-1446183.tpo

    Thái Lan mua Stryker chứ đếch mua xe tàu ghẻ .
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.597
    Đã được thích:
    18.407
  6. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Tow năm nào ? Bây giờ năm nào ? Nó cũng chỉ trích dẫn lại báo cáo của bọn kb chứ có xác nhận (confirm) từ chính tướng qs Nga? Tow 2a tại syri 2019 đâu móc ra xem ?

    Dịch xem có tên ai , tướng Nga nào xác nhận ko ?
    Russia’s Interfax news agency reported, citing a source in the Russian military, that the helicopter had been downed with the aid of an American TOW antitank missile system.

    According to reports, terrorists used the American TOW system to down the helicopter, which, having exhausted its ammunition, was on the course back to the base at an extremely low altitude,” the source is quoted as saying.

    Dạo Nga bắn rụng gần 100 tên lửa nato thì mày cãi cùn , chửi Nga kia mà tiêu chuẩn kép mất dạy :rolleyes:

    https://www.rt.com/news/425120-russia-shows-downed-missiles-syria/
    --- Gộp bài viết: 02/08/2019, Bài cũ từ: 02/08/2019 ---
    Bọn media thì ở đâu chả cần giật tít, mấy vụ này media âu mỹ cũng dẫn lại tuyên bố của bọn đối thủ đấy





    RT nhé

    --- Gộp bài viết: 02/08/2019 ---


    Liên tiếp tin buồn dành cho fan Mỹ

    FA18E rụng tan xác


    https://kienthuc.net.vn/quan-su/sie...uan-my-gap-nan-o-thung-lung-chet-1258397.html

    B1B chỉ còn đúng 6 chiếc hoạt động được

    https://kienthuc.net.vn/quan-su/ngu...n-6-may-bay-nem-bom-b-1-dung-tot-1258453.html
    Lần cập nhật cuối: 02/08/2019
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
  8. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Mỹ tìm thấy thi thể phi công trên tiêm kích đâm vào núi

    Hải quân Mỹ hôm nay xác nhận một phi công thiệt mạng trong tai nạn tiêm kích F/A-18E ở Thung lũng Chết, nhưng chưa tìm được nguyên nhân.

    [​IMG]
    Hiện trường cháy đen sau tai nạn hôm 31/7. Ảnh: LA Times.

    "Chúng tôi đau buồn trước sự mất mát của một đồng đội và gửi lời chia buồn tới gia đình những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này", phát ngôn viên hải quân Mỹ Lydia Bock hôm nay cho biết, xác nhận lực lượng này đã tìm thấy thi thể phi công điều khiển tiêm kích F/A-18E Super Hornet gặp nạn hôm 31/7.

    Hải quân Mỹ không tiết lộ thêm thông tin, khẳng định đang điều tra nguyên nhân tai nạn. Danh tính phi công thiệt mạng chưa được công bố, trung tá Bock từ chối cho biết liệu người này có phóng ghế thoát hiểm trước khi máy bay lao vào sườn núi hay không.

    Sự cố xảy ra khi biên đội hai chiếc F/A-18E huấn luyện bay thấp ở hẻm núi gần căn cứ không quân hải quân China Lake, cách thành phố Los Angeles khoảng 200 km về phía bắc. Máy bay gặp nạn thuộc biên chế Phi đoàn tiêm kích số 151 "Vigilantes", đóng quân tại căn cứ Lemoore.

    Cú đâm tạo ra bãi mảnh vỡ dài hơn 400 m và khiến mặt đất tại hiện trường cháy đen. 7 dân thường bị thương do trúng mảnh văng từ xác máy bay, nhưng không có ai bị nguy hiểm tính mạng.

    [​IMG]
    Tiêm kích F/A-18E thuộc Phi đoàn 151 huấn luyện bay thấp ở Thung lũng Chết. Ảnh: Flickr.

    https://vnexpress.net/the-gioi/my-tim-thay-thi-the-phi-cong-tren-tiem-kich-dam-vao-nui-3961566.html

    Dòng FA18 này rơi chỉ đứng sau F16 :eek: mặc dù Mỹ quảng cáo giờ bay 6000-8000h cùng với giây truyền bảo dưỡng số 1 thế giới
  9. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    http://vi.rfi.fr/chau-a/20190802-hiep-uoc-ten-lua-inf-voi-nga-tan-vo-my-ranh-tay-doi-pho-trung-quoc

    "Hiệp ước INF tan vỡ, Mỹ rảnh tay đối phó Trung Quốc"



    Sau đọc bài báo tôi có vài nhận định về mục đích bài báo.
    INF tan vỡ - tại sao dùng từ đổ vỡ ! Thôi kệ .....
    1> Nga đã không đủ sức mạnh đối phó Mỹ ?? ???? và ko dám liên kết với TQ. À quên TQ bỏ xa Nga rồi......
    2> Mỹ đang rất quan ngại TQ .
    3> Ý kiến cá nhân đọc khá nhiều tờ báo US và EU -- hầu hết đều không nói đến khả năng 1 liên minh giữa Nga và TQ . Chỉ nhấn mạnh trọng tâm là INF ko còn giá trị thì mục tiêu của Mỹ chính là TQ .


    Rugivnb thích bài này.
  10. Dr.No

    Dr.No Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    70
    Trung Quốc sẽ đồng ý ký hiệp định mới với Nga - Mỹ hay là đánh một trận ngọc đá cùng tan

Chia sẻ trang này