1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 07/03/2019.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    WestJet Airlines tiếp tục đơn hàng mua máy bay Boeing 737 MAX

    https://bnews.vn/westjet-airlines-tiep-tuc-don-hang-mua-may-bay-boeing-737-max/116459.html


    Dù ai nói ngược nói xuôi
    Boeing số 1 là điều hiển nhiên
    Bọn Nga - TQ còn phải mua Boeing chứ éo ai mua máy bay Nga - TQ
  2. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Siêu UAV Mỹ bị phiến quân máp dép bắn rụng
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Hiển nhiên nó là như thế dù thích hay ko

    Cứ tự hỏi bản thân, gia đình bạn bè ... xem mấy năm nay họ bay bằng máy bay phương Tây hay Nga Tàu
  4. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Sao lại mấy năm, khiêm tốn thế. Tạp cạn bình còn không dám dùng máy bay tàu để công du mà phải dùng Boeing 747 cổ lổ có từ năm 1969.
    despair thích bài này.
  5. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Máy bay Boeing tại TQ đều có thành phần sản xuất bởi TQ

    [​IMG]
  6. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
  7. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    [​IMG]

    Mấy con giời rồ Mỹ bảo bọn Mỹ rành quân sự lắm mà =)) thực ra ông cố của trực thăng Mỹ cũng là người gốc Nga chứ chẳng phải bọn Mỹ, phải nói ông ta là điệp viên huyền thoại nhất của Nga, vì nhờ ông ta đã làm lụi bại ngành sản xuất trực thăng của bọn Âu Mỹ

    https://en.wikipedia.org/wiki/Igor_Sikorsky

    [​IMG]
    [​IMG]
  8. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Tiêm kích F-15EX Hoa Kỳ sao chép Su-35

    Hoa Kỳ tích cực phát triển lực lượng không quân và chọn tiêm kích F-15EX để phát triển nhưng lại sao chép của Su-35.

    Trung tâm phân tích chiến lược Hoa Kỳ RAND đã công bố một nghiên cứu về sự yếu kém ngày càng tăng của không quân Hoa Kỳ khiến cộng đồng chuyên gia phương Tây hoảng loạn và Washington bắt đầu điên cuồng tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này.

    [​IMG]
    Tiêm kích F-15EX của Mỹ.
    Kỷ nguyên đơn cực đang nhanh chóng thay đổi, vì cả Nga và Trung Quốc đều có lực lượng ngày càng tăng, có khả năng sử dụng lực lượng vũ trang để đạt được mục đích chính sách đối ngoại, chuyên gia của RAND viết.

    Các chuyên gia kết luận rằng, không quân Hoa Kỳ chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài với Nga.

    Các nhà lãnh đạo chính trị Hoa Kỳ rõ ràng đánh giá quá cao khả năng của quân đội Mỹ, ngay cả về chi phí cho các hoạt động quân sự. Hoa Kỳ cần một giải pháp thay thế hiệu quả hơn, thuyết phục hơn.


    Tạp chí không quân Hoa Kỳ Air Force Magazine gọi con số 80% máy bay, trực thăng sẵn sàng chiến đấu của không quân Mỹ không hoàn toàn có thật.

    ồng thời như Rachel Cohen viết, không ai biết máy bay nào đã sẵn sàng cho chiến tranh. Trong mọi trường hợp, máy bay chiến đấu đáng gờm của Lầu Năm Góc như F-22 Raptor sẽ không cất cánh hết và đối với F-35 cũng tương tự, thậm chí còn thậm tệ hơn.

    Trước tình hình này, Bộ Tư lệnh Không quân Hoa Kỳ vẫn tìm được cách thoát khỏi tình huống khó khăn. Theo các tài liệu được công bố gần đây về sự phát triển của máy bay chiến đấu của Mỹ, Lầu Năm Góc sẽ đưa vào sử dụng F-15EX thế hệ 4 ++, sẽ được đưa vào hoạt động vào đầu những năm 2020.

    Nhà sản xuất Boeing đã gọi F-15EX là máy bay chiến đấu mới có ưu thế không với tốc độ 2.5 Mach và trọng tải vũ khí lên tới 22 tên lửa “không đối không”, trong khi F-22 chỉ giới hạn ở 2.25 Mach và tám tên lửa.

    Theo các nguồn tin của Mỹ, ngày nay phi đội F-15C có số lượng 200 máy bay chiến đấu, hầu hết trong số đó đã vào hoạt động Không quân Hoa Kỳ vào cuối những năm 1970 và 1980. Cấu trúc của chúng có vấn đề, vì vậy các máy bay này bị giới hạn về tốc độ. Theo Lầu Năm Góc, việc thay thế các máy bay này ngày càng được coi trọng, đưa ra những thách thức ngày càng tăng đối với ưu thế trên không của Mỹ.

    Và người Mỹ chọn F-15EX để thay thế, người ta đã quyết định thực hiện chính những ý tưởng dựa trên tiêm kích Su-30 và Su-35 thế hệ 4+ và 4 ++.

    Tiêm kích Su-30 và Su-35 là bản nâng cấp của Su-27, máy bay mà thời Liên Xô được thiết kế như một máy bay đánh chặn F-15 hiệu quả. Người Mỹ lại tạo ra F-22 Raptor, với tư cách là kẻ giết chết Su-27.

    Quyết định hiện đại hóa F-15C đến cấp độ của Su-35 được đưa ra do cuộc khủng hoảng toàn diện của không quân Hoa Kỳ.

    Tập đoàn Boeing có kế hoạch cung cấp 18 chiếc F-15EX hàng năm bắt đầu từ năm 2021 và vào năm 2020 tám máy bay chiến đấu sẽ được đưa vào thử nghiệm. Điều thú vị trong yêu cầu về máy bay mới, máy bay chiến đấu phải cực kỳ đơn giản trong việc bảo trì, không thua kém về hiệu suất này so với máy bay Su-35 của Nga.

    Trên F-15EX sẽ được trang bị radar mạnh hơn cả loại được trang bị F-35 và treo các tên lửa AIM-120D mới nhất có tầm bắn xa lên tới 180 km. Ngoài ra, các nhà phát triển sẽ phát triển hệ thống tác chiến điện tử mạnh hơn cả trên Raptor.

    Cũng lưu ý rằng, việc chuyển giao bí quyết từ F-35 sang F-15EX có thể được coi là sự khởi đầu của sự kết thúc chương trình máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Mỹ, tiêu tốn tổng cộng 1,5 nghìn tỷ USD.

    Vì vậy, người Mỹ đã mượn nhiều ý tưởng và rất có thể là các giải pháp kỹ thuật từ máy bay Sukhoi để chế tạo F-15EX của họ.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/luc-luong-vu-trang/tiem-kich-f-15ex-hoa-ky-sao-chep-su-35-3376954/

    Đúng là đồ rác rưởi, hết copy MiG-25 giờ copy cả Su-35, Mỹ đi vào thế bí rồi nên mới phải copy tùm lum, điều này chứng minh dự án F22 chính thức chết, vì F22 vốn ra đời để thay thế F15, vậy mà gần 20 năm sau nó ko còn dây truyền sản xuất, còn F15 thì tiếp tục sống khỏe sống mạnh, thậm chí hệ thống điện tử, vũ khí yếu hơn cả F15 mà nó muốn thay thế
  9. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
  10. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174

Chia sẻ trang này