1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 07/03/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    SpaceX phóng vệ tinh liên lạc của Israel
    https://baotintuc.vn/khoa-hoc-doi-s...inh-lien-lac-cua-israel-20190807110522727.htm
    Falcon 9 tên lửa đi trước thời đại tiếp tục phóng vệ tinh lên quỹ đạo thành công . Falcon 9 là số 1 hiện nay.
    --- Gộp bài viết: 10/08/2019, Bài cũ từ: 10/08/2019 ---
    Video thằng tàu đểu rõ ràng Chinook rồi chứ Apache ở đâu ra . Con Chinook tai nạn , thằng đặt tên video là Apache rõ ngu . Đít bầu tròn với 2 ống xả khí kèm theo bánh đơn ở 2 bên .
    Đến người xem video cũng ko tin đó là Apache

    Thế này mà kêu Apache , thằng đăng video bịp bợm

    [​IMG]

    Đến người xem video cũng ko tin đó là Apache bất bại
    [​IMG]

    Từ otofun đến ttvnol đều nhận định giống vậy mỗi Tàu đểu sẽ cãi ngu đến cùng đó là Apache

    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Thế mầy trả lời sao khi chính bọn Âu Mỹ thừa nhận Apache tổn thất ? chắc toàn bọn gốc Tầu nhể :-D

    Saudi nhà cháu thì nói đúng lắm, tên lửa Crotale thì gọi là Patriot

    Mầy thấy có thằng rồ Mỹ nào thèm bênh mày ko ? nói láo toét tới mức cả rồ Nga cũng vào chửi =))
    Lần cập nhật cuối: 10/08/2019
  3. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Thì đấy thầy đã nói nó bịp bợm như cái video của mầy đăng trong khi chú thích video là crash , mày lại dịch là bắn hạ, tiếng anh 1 chữ còn ko biết bày đặt bi bô bày đặt rồ Mỹ, im mịa mồm lại đi 3/ tuấngu à :-D mầy trích dẫn lại xem thầy có xác nhận đó là Apache ko ?
    Tặng mầy, học xong tiếng anh căn bản c1 đi rồi hãy bi bô trên đây tuấngu à

    --- Gộp bài viết: 10/08/2019 ---
    Tuấngu aka tước pet đừng làm trò cười cho mọi người nữa có được ko =)) đập vô mặt link của mầy là "patriot" gì vậy =)) lại tiếp tục diễn trò hề giả đần độn để hạ nhục phe rồ Mỹ rồi =))

    [​IMG]

    [​IMG]

    cái này là Patriot của tuấngu 2019 đây =)) sau bao năm cháu nó vẫn ko biết dàn Patriot nó ra sao =)) TOW 2A ra sao ko biết, Patriot ra sao cũng ko biết bày đặt rồ Mỹ làm gì cho nhục vậy con, tiếng anh 1 chữ cũng ko biết bày đặt dùng gg dịch bọn saudi nó chém gió cũng tin =))

    tuấngu chắc chả biết món này tên gọi là gì đâu :-D chắc chắn 1000%

    [​IMG]

    Patriot thật

    [​IMG]

    @NamtuocLexusGX460 trò cưng lặn rồi hả =)) khổ Patriot nó ra làm sao cũng éo biết đúng là tuấngu, năm ngoái thầy đã bổ túc nguyên 1 tháng rồi mà vẫn ko thông được hả ? thầy ko dạy được cháu thì ko còn ai dạy được cháu đâu

    @NamtuocLexusGX460 đâu rồi vào chửi đổng đi chớ :-D nhục quá lặn rồi hả trò cưng, rồ Mỹ ở Saudi xem ra cũng ngu ko kém người đồng cấp ở ĐNA :-D , Patriot nhà nó có mà còn éo biết hình thù ra sao, thằng thì đem Crotale lên chém gió là Patriot, thằng thì đem tên lửa Israel lên bịa là Patriot, thầy cám ơn tuấngu nhiều lắm nhá, đa góp phần vạch mặt bọn saudi xỏ lá 3/ :rolleyes:
    Lần cập nhật cuối: 10/08/2019
  4. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Gây tranh cãi, Mỹ vẫn không ngừng nhập động cơ tên lửa từ Nga

    Nước Mỹ mới đây vừa nhập thêm một lô động cơ tên lửa RD-180 mới của Nga, trong khi giới chính trị gia ở Washington vẫn ra sức kêu gọi ngừng hợp tác trong lĩnh vực không gian với Moscow. Vậy tại sao những lời kêu gọi này chẳng có tác dụng gì?
    [​IMG]

    Mẫu động cơ tên lửa RD-180 của Nga vẫn được Mỹ trọng dụng tới tận ngày nay (Ảnh: RT)

    NPO Energomash của Nga và United Launche Alliance (ULA) - một liên minh được hãng Boeing và Lockheed Martin thành lập - mà đến nay vẫn là một nhà thầu lớn của Hải quân Mỹ và Cơ quan Hàng không Vũ trụ (NASA) trong lĩnh vực phóng các vật thể lên không gian.

    Kể từ khi bản hợp đồng dài hạn giữa Energomash và ULA được ký kết trong những năm 1990, động cơ tên lửa của Nga đã được sử dụng trong hơn 80 vụ phóng không gian của Mỹ và được lắp đặt trong các tên lửa mà Mỹ sử dụng để đưa các vệ tinh quân sự, vệ tinh do thám lên quỹ đạo. Nó còn được sử dụng trong các sứ mệnh khám phá Sao Hỏa, Sao Diêm Vương và Sao Mộc của NASA.

    Vậy làm thế nào mà RD-180 trở thành một phần không thể thiếu trong các chương trình không gian của Mỹ mà giới chính trị ở Washington từ lâu đã muốn bác bỏ?

    Trở lại những năm 1980, khi các nhà khoa học Mỹ chỉ ra rằng động cơ đốt cháy quá phức tạp và không đáng tin, Liên Xô đã hoàn tất việc chế tạo ra một mô hình động cơ đốt cháy giàu oxy vận hành một cách hiệu quả.

    Không giống như các mẫu động cơ được sử dụng trong chương trình Tàu con thoi Không gian của Mỹ và trong sứ mệnh hạ cánh trên Mặt trăng của tàu Apollo, động cơ Liên Xô sản xuất không để lượng khí sản sinh từ nhiên liệu tên lửa bị lãng phí. Thay vào đó, lượng khí này được chuyển ngược lại phòng đốt, giúp động cơ có thêm nguồn năng lượng.

    Chỉ vài năm trước sự sụp đổ của Liên bang Xô viết, Washington nhận thấy rằng các nhà khoa học Liên Xô đã thành công trong việc chế tạo ra một động cơ hoạt động hiệu quả, trong khi giá thành lại rẻ nên đặt hàng mua chúng mà không phải nghĩ nhiều.

    Ý tưởng đằng sau thỏa thuận này là "xét cho cùng thì Mỹ sẽ sớm chế tạo được mẫu động cơ tương tự của Nga" ở trong nước sau khi nắm bắt được công nghệ của RD-180, như lời Thượng nghị sỹ Bill Nelson nói lúc bấy giờ. Mỹ thực sự đã mua lại các công nghệ quan trọng của Nga như một phần trong thỏa thuận này, tuy nhiên việc phát triển một động cơ tên lửa mới "tiêu tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc".

    "Đã có nhiều nỗ lực để tận dụng các nguyên bản của Nga, nhưng họ đều thất bại" - Natan Aysmont, chuyên gia phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Không gian, Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nhận định - "Cuối cùng, việc phát triển động cơ mới dường như khó hơn là người Mỹ tưởng".

    Việc phát triển một động cơ phức tạp như vậy đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm và cả "trực giác" - chuyên gia quân sự Mikhail Khodarenok lý giải. "Người ta không thể chỉ cứ sao chép lại một động cơ khác - dù là động cơ tên lửa hay của một mẫu máy bay - dù đã sở hữu mẫu động cơ đó" - ông Khodarenok nói - "Để tạo nên thứ gì đó tương tự như RD-180, người ta cần ít nhất 10 năm và hàng tỷ USD".

    "Dự định đó chưa từng được thực hiện, và nó dẫn chúng ta tới tình trạng như hiện tại" - cựu Thượng nghị sỹ Nelson thừa nhận trong bài phỏng vấn năm 2016.

    Ngày nay, Mỹ vẫn phải nhập toàn bộ động cơ RD-180 từ Nga. Công nghệ của Nga trong mẫu động cơ này nhận được sự công nhận của Mỹ vì hiệu suất hoạt động cao. Bản thân ông Nelson cũng thừa nhận rằng đó là "một động cơ tuyệt vời được lắp đặt cho tên lửa Atlas 5, hiện vẫn là mẫu tên lửa đáng tin cậy nhất trong những vụ phóng quân sự, các vụ phóng của NASA và cả các vụ phóng thương mại... lên quỹ đạo".

    Nhưng Mỹ không hoàn toàn phụ thuộc vào tên lửa Atlas 5. Mẫu tên lửa Falcon Heavy và Falcon 9 được phát triển bởi hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk nay cũng chứng minh được hiệu quả, nhưng không thể hoàn toàn thay thế Atlas 5. "Mẫu tên lửa Atlas 5 của ULA vẫn tiếp tục được sử dụng phổ biến trên thị trường dân sự và thương mại" - Jessica Rye, Giám đốc truyền thông của ULA, nói với hãng RT, thêm rằng Atlas 5 đã được sử dụng trong hơn 70 nhiệm vụ với tỷ lệ thành công 100%.

    Vào năm 2014, các chính trị gia có tư tưởng chống Nga ở Washington một mực đòi cấm động cơ RD-180 của Nga trong bối cảnh căng thẳng quan hệ do tình hình ở Ukraine. Lệnh cấm này tuy nhiên chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, bởi ULA tranh luận thành công rằng lệnh cấm như vậy buộc Mỹ phải tạm ngừng các vụ phóng không gian cho đến khi tìm được mẫu động cơ thay thế.

    Năm 2016, các chính trị gia diều hâu được dẫn dắt bởi cố Chủ tịch Ủy ban Vũ trang Thượng viện John McCain đã đạt thỏa thuận với Lầu Năm Góc liên quan tới việc ngừng sử dụng RD-180 bắt đầu từ năm 2022. Lầu Năm Góc đã xác nhận rằng họ sẽ tuân thủ thời hạn chót mà thỏa thuận đặt ra, khiến cho ULA phải ra sức tìm mẫu động cơ thay thế.

    Hiện tại, có 4 công ty Mỹ đang chạy đua để phát triển một mẫu động cơ tên lửa nội địa của Mỹ: Công ty SpaceX của Elon Musk, Blue Origin của Jeff Bezos, ULA và Northrop Grumman. SpaceC và Blue Origin từng tuyên bố rằng họ đang phát triển và thử nghiệm các động cơ tên lửa của riêng mình, dựa trên các công nghệ tương tự như RD-180.

    Mẫu động cơ BE-4 của Blue Origin cũng là động cơ đốt cháy giàu oxy, trong khi SpaceX tăng cường hiệu suất của động cơ bằng cách áp dụng thêm một số công nghệ hiện hành và sử dụng khí Methane thay vì Kerosene làm nhiên liệu đốt. Tháng 2 năm nay, Elon Musk khoe rằng áp suất trong phòng đốt của mẫu động cơ mới của họ còn cao hơn cả RD-180, có nghĩa rằng nó sẽ đạt hiệu suất lớn hơn.

    Tuy nhiên, hiện chưa có một công ty nào của Mỹ thực hiện được các vụ phóng thử thực tế nhờ sử dụng động cơ mới thay thế cho RD-180, bởi quá trình phát triển chưa hoàn thiện.

    Hiện nay, các bản hợp đồng mà Nga đã ký với Mỹ liên quan tới việc cung cấp động cơ RD-180 vẫn có hiệu lực tới năm 2020. Liệu SpaceX và các công ty, tổ chức của Mỹ có thành công trong việc đáp ứng thời hạn chót vào năm 2022 hay không, vẫn là một dấu hỏi lớn.

    https://viettimes.vn/gay-tranh-cai-my-van-khong-ngung-nhap-dong-co-ten-lua-tu-nga-359992.html

    Mỹ vẫn phải bám đít Nga thôi =))
    --- Gộp bài viết: 11/08/2019, Bài cũ từ: 11/08/2019 ---
    Không quân Mỹ mua lô đầu tiên của F-15 mới, khác nào thừa nhận dự án F22/35 đã chết

    U.S. Air Force plans to buy eight new F-15EX fighter aircraft in 2020

    https://defence-blog.com/news/u-s-a...ight-new-f-15ex-fighter-aircraft-in-2020.html

    The U.S. Air Force Is Buying New F-15s After All

    https://www.popularmechanics.com/military/aviation/a26413900/air-force-buying-new-f-15/
  5. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Không quân Mỹ nhận quả đắng với linh kiện Trung Quốc

    Sau khi tham vấn đội ngũ kỹ sư và bảo trì thiết bị, Tướng Maryanne Miller – người đứng đầu Bộ Chỉ huy Không vận Mỹ (AMC) – quyết định tạm thời đình chỉ các chuyến bay với 123 trên tổng số 450 máy bay vận tải C-130 do xuất hiện các vết nứt dưới cánh và một số linh kiện điện tử.

    [​IMG]
    Máy bay C-130 của Không quân mỹ.
    Bộ Chỉ huy Không vận Mỹ ra tuyên bố cho biết: "Tướng Miller chỉ đạo tiến hành một cuộc kiểm tra kỹ thuật ngay lập tức để xác định và sửa chữa bất kỳ vết nứt nào nhằm đảm bảo khả năng không vận của những chiếc máy bay C-130 này. Không quân rất coi trọng sự an toàn của phi công và máy bay cũng như nỗ lực làm việc để sửa chữa các máy bay bị ảnh hưởng càng sớm càng tốt".



    Những lỗi về hệ thống điện tử được xác định tương tự trên chiếc C-130 (do Trung Quốc sản xuất) rơi hồi đầu năm 2017 khiến 20 binh sĩ Mỹ thiệt mạng khi đang trên đường từ căn cứ không quân Cherry Point ở bang North Carolina tới căn cứ không quân El Centro của Hải quân Mỹ ở bang California.

    Sau vụ tai nạn này, đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa trực tiếp chỉ thị Bộ Quốc phòng nước này thực hiện đánh giá về sự phụ thuộc của quân đội Mỹ vào Trung Quốc và các nhà cung cấp bên ngoài.

    Theo một phần kết quả điều tra được công bố đã phát hiện các linh kiện do Trung Quốc chế tạo trong tiêm kích tàng hình F-35, máy bay ném bom B-1B của tập đoàn Boeing và máy bay chiến đấu F-16 của Lockheed Martin.

    Vấn đề khiến Tổng thống Trump lo ngại nhất là linh kiện Trung Quốc sản xuất còn xuất hiện trong cả tên lửa đánh chặn SM-3IIA mới đang được công ty Raytheon và Nhật Bản hợp tác phát triển.

    Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi xuất hiện thông tin Bộ Quốc phòng Mỹ đã bật đèn xanh cho nhà sản xuất dùng bảng mạch điện tử do công ty Exception PCB, thuộc công ty mẹ Thâm Quyến Fastprint, Trung Quốc sản xuất cho việc sản xuất chiến đấu cơ thế hệ 5 F-35.

    Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định Exception PCB chỉ là nhà sản xuất và không có rủi ro nào đối với chuỗi cung ứng cho máy bay chiến đấu F-35. Ngoài những vũ khí kể trên, các chuyên gia còn phát hiện trên siêu hạm Zumwalt.


    Hiện hầu hết các chương trình vũ khí của Mỹ chưa thể thay thế hết những linh kiện từ Trung Quốc. Vấn đề này Mỹ chỉ có thể giải quyết xong trong vài năm tới.

    Và việc phải phụ thuộc vào nguồn linh kiện kém chất lượng từ Trung Quốc đã khiến Quân đội Mỹ phải trả giá. Cụ thể, trong lần ra biển thử nghiệm hồi cuối năm 2016, siêu hạm Zumwalt đã bất ngờ chết máy và việc chiếc C-130 rơi hồi đầu năm 2017 cùng hàng loạt chiếc khác phải ngừng bay.
    https://baodatviet.vn/quoc-phong/vu...an-qua-dang-voi-linh-kien-trung-quoc-3385459/



  6. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Ngày này năm xưa

    Vụ Đại tá Nam Tư bắn tan xác máy bay F-117A: Phi công Mỹ thốt lên thán phục "bắn tốt lắm"

    "Chưa khi nào tôi lại cảm thấy rõ ràng hơn thế, rằng nếu có một đêm nào đó F-117 bị bắn hạ, nó sẽ phải là đêm nay. Tôi không ngạc nhiên khi điều đó xảy ra", Dale Zelko kể lại.

    LTS: Lịch sử các cuộc chiến tranh giữ nước, chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam cũng như của các nước trên thế giới đã cho thấy, chính con người chứ không phải vũ khí trang bị mới là nhân tốt quyết định dẫn tới thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến.

    Công tác lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức lực lượng luôn giữ vai trò nòng cốt, có tác động trực tiếp tới cục diện mỗi trận đánh trên chiến trường.

    Xuất phát từ vấn đề thực tiễn này, chúng tôi xin trân trọng gửi tới độc giả loạt bài viết “Chỉ huy chiến trường xuất sắc” ghi nhận những đóng góp quan trọng của các chỉ huy chiến trường trong những cuộc chiến tranh hiện đại gần đây, đặc biệt khi tác chiến công nghệ cao được áp dụng rộng rãi.

    Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

    Bài 1: Đại tá Nam Tư bắn tan xác máy bay F-117A, phi công Mỹ thốt lên thán phục "bắt tốt lắm"!

    Hành động quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chống Liên bang Nam Tư cũ (Yugoslavia) đã đi vào lịch sử.

    Tuy nhiên, chiến dịch Sức mạnh đồng minh (Operation Allied Force) năm 1999 sẽ vẫn mãi được nhắc tới như một sự kiện đặc biệt khi chứng kiến Quân đội Nam Tư bắn hạ một máy bay tàng hình F-117A Nighthawk từng được Mỹ mệnh danh là chiến đấu cơ “không thể đánh bại”.

    Thế nhưng, thực tế nó đã bị bắn hạ trên bầu trời Belgrade vào tối ngày 27/3/1999. Người chỉ huy trận chiến lập công xuất sắc này là Đại tá Zoltan Dani, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn tên lửa 250.

    F-117A - Siêu tiêm kích tàng hình "không thể bị tiêu diệt"

    F-117A Nighthawk là chiếc máy bay tàng hình đầu tiên được đưa vào hoạt động trên thế giới. Nó được biết đến như là một trong những phương tiện tác chiến tiên tiến nhất của Quân đội Mỹ, một vật thể bay "không thể bị tiêu diệt" với biệt danh "Bóng Ma".

    Lockheed Martin bắt đầu phát triển F-117A năm 1978, thực hiện chuyến bay đầu tiên năm 1981 nhưng phải tới tận năm 1988 sự tồn tại của nó mới được công bố công khai.

    Nighthawk chỉ sử dụng cho các sứ mệnh ban đêm với nhiệm vụ chính là thâm nhập các môi trường nhiều đe dọa và tấn công các mục tiêu có giá trị lớn với độ chính xác cao.

    F-117A từng tham chiến tại Panama, Chiến dịch Bão táp Sa Mạc chống Iraq (1991), không kích Kosovo, Nam Tư (1999), Afghanistan (2001) và Chiến dịch tự do cho Iraq (2003).

    F-117A nổi tiếng chính bởi khả năng tàng hình của nó. Tất cả bề mặt và góc cạnh của máy bay được thiết kế theo hướng tối ưu hóa công nghệ phân tán bức xạ radar, tức không để sóng vô tuyến quay trở lại máy thu của đối phương.

    Chất liệu dùng chế tạo F-117 chủ yếu là aluminum, với titanium dùng cho những khu vực động cơ và hệ thống xả. Bề ngoài của máy bay được phủ một chất liệu hấp thụ radar (RAM) đặc biệt. Tiết diện phản xạ radar (RCS) của F-117 ước tính chỉ từ khoảng 10 cm² đến 100 cm².

    Trong Chiến dịch Bão táp Sa Mạc, F-117A nổi lên như một "ngôi sao sáng" khi nó là chiến đấu cơ duy nhất của quân đồng minh được phép tấn công các mục tiêu bên trong Thủ đô Baghdad và cũng là những mục tiêu được phòng vệ kiên cố nhất.

    Thường mang theo 2 quả bom dẫn đường laser GBU-27, mỗi quả nặng 2000 pound (khoảng 907 kg), F-117A đã phá hủy và làm tê liệt các trạm phát điện, sở chỉ huy quân sự, trung tâm thông tin, trung tâm chiến dịch phòng không, sân bay, hầm ngầm…của Iraq mà không gặp bất cứ đòn kháng cự nguy hiểm nào.

    Dù chỉ có 56 chiếc được triển khai trong chiến dịch Bão táp Sa mạc và chiếm 2,5% trong tổng số 1.900 máy bay tiêm kích và cường kích, F-117A chiếm tới 1/3 số lượt xuất kích ném bom trong ngày đầu tiên của cuộc chiến. Cụ thể, F-117 đã thực hiện hơn 1.250 lần xuất kích, ném hơn 2.000 tấn bom và bay hơn 6.900 giờ.

    Với hơn 3.000 pháo phòng không và 60 tiểu đoàn tên lửa bảo vệ nhưng bất chấp trận địa phòng thủ dường như không thể xâm nhập này, F-117 vẫn làm chủ bầu trời Iraq và Kuwait, miễn nhiễm với hỏa lực đối phương.

    Thế nhưng, chiến tích vang dội của F-117A trong Bão táp Sa mạc đã không còn được lịch sử viết tiếp khi đêm ngày 27/3/1999 nó đã chính thức bị bắn hạ bởi hệ thống tên lửa phòng không Nam Tư.

    [​IMG]
    F-117 được phủ một chất liệu hấp thụ radar (RAM) đặc biệt Ảnh: The Drive


    "Bóng Ma" gục ngã trước tên lửa cũ kỹ của Liên Xô

    8 giờ tối ngày 27/3/1999, một máy bay chiến đấu màu đen với dáng vẻ kỳ dị xé toạc bầu trời đêm Serbia. Đó chính là "Bóng Ma" F-117 Nighthawk mang số hiệu Vega-31.

    Trung tá Dale Zelko, phi công điều khiển chiếc F-117A này là một cựu binh dày dặn kinh nghiệm trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Nhưng buổi tối ngày 27/3/1999 không phải là một đêm thoải mái đối với Zelko.

    Điều kiện thời tiết xấu khiến các máy bay chiến đấu tàng hình F-117 không được tháp tùng như thường lệ bởi các máy bay gây nhiễn điện tử "Prowler" hay F-16 mang tên lửa chống radar.

    "Chưa khi nào tôi lại cảm thấy rõ ràng hơn thế, rằng nếu có một đêm nào đó F-117 bị bắn hạ, nó sẽ phải là đêm nay. Tôi không ngạc nhiên khi điều đó xảy ra", Dale Zelko kể lại.

    Linh tính của Zelko quả không sai khi ngay sau đó ông phát hiện thấy hai đốm sáng rọi thẳng vào đám mây bên dưới, chiếu tới vị trí của ông với vận tốc ước tính gấp 3,5 lần vận tốc âm thanh. Đó chính là các tên lửa dẫn đường radar V-601M bắn đi từ hệ thống phòng không S-125M Neva.







    Thời điểm đó, Quân đội Quốc gia Nam Tư (JNA) trang bị hỗn hợp nhiều loại tên lửa đất đối không (SAM) S-75 và S-125 được chế tạo từ những năm 1950 và 1960 cùng các hệ thống SAM cơ động 2K12 Kub và tiêm kích hai động cơ MiG-29 Fulcrum.

    Được đẩy bằng động cơ nhiên liệu rắn hai tầng, một trong những quả tên lửa có chiều dài 6 m đó bay gần tới mức khiến chiếc Vega-31 phải rung lắc khi chúng vọt qua. Nhưng quả tiếp theo đã kích nổ đầu đạn nặng 154 pound (70 kg), bắn trúng máy bay của Zelko.

    Hậu quả là, "Bóng Ma" mất lái lao đầu xuống dưới đất. Trong lực mạnh tới mức Zelko chỉ kịp bật ghế lái nhảy thoát khỏi chiếc Nighthawk xấu số.

    [​IMG]
    F-117A đã bị tiêu diệt bởi các tên lửa dẫn đường radar V-601M từ hệ thống phòng không S-125M Neva


    Chiến công xuất sắc của Tiểu đoàn trưởng Zoltan Dani

    Đối thủ của Dale Zelko đêm đó là Đại tá người Serbia Zoltan Dani, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Tên lửa Phòng không 250 có nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Belgrade của Nam Tư.

    Trong Chiến dịch Sức mạnh đồng minh của NATO chống Nam Tư năm 1999, Tiểu đoàn 3 có hơn 200 binh sĩ, được trang bị các radar sục sạo và điều khiển, 4 bệ phóng tên lửa phòng không S-125 Neva (SA-3 Goa), mỗi bệ lắp 4 tên lửa.

    Đại tá Zoltan Dani chính là vị Tiểu đoàn trưởng đã chỉ huy vụ bắn rơi máy bay tàng hình F-117 danh tiếng bằng tên lửa S-125 Neva của Nga (NATO gọi là SA-3 "Goa") vào đêm 27/3/1999.

    S-125 Neva được đưa vào phục vụ năm 1961, và mặc dù đã có một số cải tiến nhưng nó vẫn được coi như "mối đe dọa không đáng kể" đối với các máy bay của NATO.

    Với Zoltan thì khác. Ông tiêu biểu cho mẫu người lãnh đạo đầy ý chí và nghị lực có thể tạo nên sự khác biệt lớn.

    Trong khi nhiều đồng nghiệp và chỉ huy của Zoltan tỏ ra nhụt chí trước các biện pháp chế áp điện tử mà máy bay của NATO, đặc biệt là của Mỹ sử dụng để hỗ trợ cho các sứ mệnh ném bom thì ông vẫn giữ niềm tin vững chắc rằng mình có thể cải tiến và biến các tên lửa cũ kỹ thành những vũ khí chết người.

    Ông quyết định liên tục di chuyển các tổ hợp phòng không Neva, ngược hoàn toàn với cách bố trí ở những địa điểm cố định mà các đơn vị tên lửa của Iraq và Syria đã thực hiện ở Trung Đông.

    Dani ra lệnh cho các kíp chiến đấu của mình chỉ được kích hoạt các radar chỉ thị mục tiêu mỗi lần không quá 20 giây, sau đó lại lập tức di chuyển đến vị trí mới, ngay cả khi chưa hề khai hỏa.

    Bình thường, S-125M không được xem là hệ thống SAM cơ động nhưng Zoltan đã yêu cầu đơn vị thục luyện rút ngắn thời gian tái triển khai các tên lửa này xuống chỉ còn 90 phút (thời gian tiêu chuẩn là 150 phút).

    Các thức mà ông áp dụng, đặc biệt là chiến công mà ông lập được chính là lời cảnh tỉnh cho bất cứ ai tin rằng ưu thế vượt trội về công nghệ sẽ giữ vai trò quyết định trong chiến đấu. Với ông, con người mới là yếu tố quyết định.

    [​IMG]
    F-117A Nighthawk tại Bảo tàng Quốc gia Không quân Mỹ. Ảnh: KQ Mỹ


    Trên thực tế, các kỹ sư vận hành hệ thống phòng không Nam Tư trước đó đã tìm được cách phát hiện máy bay tàng hình bằng việc cải tiến các radar của Liên Xô.

    Cụ thể, những cải tiến này liên quan tới việc sử dụng bước sóng dài cho phép các hệ thống radar như vậy phát hiện máy bay tàng hình ở cự li tương đối gần khi phần tiết diện phản xạ radar (RCS) của máy bay bộc lộ lúc mở cửa thả bom.

    Hơn nữa, người Serbia cũng đã theo dõi và bắt được thông tin liên lạc vô tuyến của Mỹ và đồng minh trên các tần số UHF và VHF cũng như đã chặn thu được các lệnh bay (Air Tasking Order) của máy bay NATO, qua đó cho phép họ bố trí các tiểu đoàn tên lửa gần với các mục tiêu mặt đất.

    Nói một cách ngắn gọn, phòng không Serbia đã biết sẽ ngắm bắn các máy bay ném bom đối phương ở đâu và khi nào.

    Viên chỉ huy Tiểu đoàn 3 đã quyết định tấn công các máy bay tàng hình bằng cách triển khai các tổ hợp S-125M ở góc ngắm bắn khi các máy bay NATO trên đường quay trở về Italy. Điểm mấu chốt ở đây là các máy bay tàng hình có thể bị phát hiện bằng radar tấn công băng tần cao ở khoảng cách ngắn.

    Thời cơ ngàn vàng đã đến khi chiếc F-117 mở cửa khoang vũ khí để thả bom khiến tiết diện phản xạ radar của nó tăng lên.

    [​IMG]
    Phi công Dale Zelko (trái) trong dịp tái ngộ Đại tá Zoltán Dani


    Theo Trung sĩ Dragan Matić, trắc thủ sau đó được xác nhận là người đã bấn nút phóng tên lửa, chiếc F-117 đã bị phát hiện ở khoảng cách 50 - 60 km và radar dẫn đường tên lửa chỉ bật mỗi lần không quá 17 giây để tránh bị các máy bay chế áp phòng không (SEAD) của NATO phát hiện.

    Trong mội cuộc phỏng vấn với Đài tiếng nói nước Nga, Đại tá Dani đã kể lại:

    "Vào khoảng 18:00 (giờ địa phương), chúng tôi được lệnh bật hệ thống. Chúng tôi đã kiểm tra chức năng của hệ thống phòng thủ tên lửa và báo cáo Tiểu đoàn 3 đang trực chiến. Sau 20:00, chiến dịch không kích của NATO bắt đầu. Chúng tôi bật radar theo dõi mục tiêu bay đang tới. Chúng tôi xin chỉ thị tấn công từ Trung tâm điều khiển. 20:41 chúng tôi được lệnh bắn. 20:42 mục tiêu bị tiêu diệt. Tất cả chỉ mất đúng 18 giây".

    "Khi chiếc máy bay bị trúng đạn. Cảm giác thật tuyệt vời. Nó giống như lúc ghi bàn thắng quyết định trong một trận bóng đá", Dani hồ hởi nhớ lại.

    Quan điểm của viên phi công Mỹ tất nhiên có chút khác biệt. Nhưng khi đã nhảy dù khỏi chiếc máy bay mất lái, Dale Zelko có những suy nghĩ đáng ngạc nhiên.

    "Tôi đã nghĩ về viên kỹ sư điều khiển tên lửa SAM người Serbia, tưởng tượng tới cảnh được cùng ngồi uống café và trò chuyện với anh ta, và nói với anh ta rằng: Cú bắn tốt lắm. Tôi thực sự tôn trọng anh ta và người Serbia".


    Sau khi trúng tên lửa, "Bóng Ma" lao xuống đất Nam Tư gần làng Budanovci. Sau khi nhảy dù khỏi máy bay, Zelko trối dưới một mương nước và đã may mắn không bị bắt trong chiến dịch lùng sục của Serbia. Tối hôm sau, Zelko được một đội tìm kiếm cứu nạn của Không quân Mỹ cứu thoát bằng một chiếc trực thăng MH-60G Pave Hawk.

    Ngày nay, nhiều mảnh vỡ của F-117 vẫn đang được trưng bày tại Bảo tàng Không quân Serbia ở Belgrade.

    Sau khi rời quân ngũ, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Tên lửa Phòng không 250 quay trở lại với nghề làm bánh ở quê nhà Skorenovac.

    Hai địch thủ năm xưa cũng đã có dịp gặp lại nhau nhưng trong những bối cảnh thân thiện hơn khi Zelko và Dani cùng tham gia một phim tài liệu mang tên "The Second Meeting" (Cuộc gặp gỡ thứ hai) kể về sự tái ngộ của họ và chia sẻ về tình bạn sau này.

    Quan hệ giữa hai cựu thù thậm chí còn vượt ra khỏi ranh giới của bộ phim. Họ đã nhiều lần thăm viếng gia đình nhau, các con cái và vợ chồng cũng trở thành bạn bè của nhau.
    https://soha.vn/dai-ta-nam-tu-ban-t...n-than-phuc-ban-tot-lam-20190806164739331.htm

    Vụ này cũng đâu có video PK Nam Tư phóng tên lửa bắn hạ cụ thể đâu mà bọn Mỹ thừa nhận đó thôi, cũng ko có tóm được phi công, có xác máy bay là được roài :-D

    Thực ra Nam Tư tuyên bố bắn hạ 3 chiếc F117 (có thể là bắn trọng thương 2 chiếc) chứ ko phải chỉ bắn trúng 1 chiếc. Máy bay tàng hình như lộ rõ trên radar SAM ko được thiết kế để chống mục tiêu tàng hình ! như vậy huyền thoại máy bay tàng hình Mỹ là vô dụng

    [​IMG]
  7. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
  8. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Màn thể hiện gây thất vọng của Mỹ tại giải đua tăng quốc tế

    Mỹ thường xếp áp chót trong ba giải đua xe tăng dành cho các thành viên NATO và đối tác, dù sở hữu mẫu xe M1A2 SEP v2 hiện đại.
    Từ năm 2016, quân đội Đức và Lực lượng lục quân Mỹ tại châu Âu bắt đầu tổ chức giải đua xe tăng thường niên mang tên Strong Europe Tank Challenge (SETC) tại thao trường Grafenwoehr, miền đông nước Đức.

    Giải đấu SETC được coi là bài kiểm tra năng lực tác chiến của lực lượng tăng thiết giáp các nước thành viên NATO cùng nhiều quốc gia đối tác, cũng là sự kiện cạnh tranh với giải Tank Biathlon được Nga tổ chức từ năm 2013.

    Trong giải đấu SETC, ngoài các phần thi cơ động và tác xạ trên xe tăng, kíp xe các nước còn phải thực hiện nhiều bài thi về thể lực như mang vác phụ tùng vượt chướng ngại vật.

    Mỹ cùng các thành viên NATO khác và đối tác luôn mang đến SETC những xe tăng hiện đại nhất trong biên chế cùng tổ lái dày dặn kinh nghiệm. Sự kiện này không chỉ nhằm thể hiện trình độ huấn luyện kíp lái, mà còn là dịp phô diễn tính năng kỹ thuật của xe tăng mỗi nước.

    Trong kỳ SETC đầu tiên, Đức triển khai xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6, trong khi Ba Lan và Đan Mạch sử dụng những chiếc Leopard 2A5 đời cũ hơn. Đội tuyển Italy trang bị xe tăng nội địa C1 Ariete, Slovenia mang theo những chiếc M84 được phát triển từ xe tăng T-72 do Liên Xô chế tạo, còn Mỹ cử hai xe tăng M1A2 SEP v2 hiện đại để thi đấu.

    [​IMG]
    Xe tăng Leopard 2A6 Đức khai hỏa tại SETC 2018. Ảnh: US Army.

    Dòng Leopard 2 của Đức có mặt trong biên chế 18 nước, thường được so sánh với xe tăng M1 Abrams hiện đại nhất của Mỹ. Hai mẫu xe tăng này có nhiều điểm tương đồng, như khối lượng hơn 60 tấn, trang bị giáp phức hợp tiên tiến, động cơ 1.500 mã lực cho phép đạt tới tốc độ 65 km/h. Một số phiên bản M1 và Leopard 2 dùng chung pháo Rheinmetall L/44 cỡ nòng 120 mm.

    Các phiên bản Leopard 2 có hệ thống điều khiển hỏa lực vượt trội với kính ngắm ảnh nhiệt và khuếch đại hiện đại, có thể dễ dàng phát hiện mục tiêu địch từ khoảng cách lớn. Đây là yếu tố sống còn trong chiến đấu, thậm chí còn quan trọng hơn cả hỏa lực của pháo chính.

    Trong khi đó, M1 Abrams là xe tăng chủ lực thế hệ ba được Mỹ phát triển từ những năm 1970, hiện được 7 nước sử dụng. Phiên bản M1 đầu tiên sử dụng pháo nòng rãnh xoắn 105 mm, các biến thể sau này sử dụng pháo nòng trơn 120 mm.

    Phiên bản M1A2 được sản xuất từ đầu thập niên 1990, trang bị kính ngắm nhiệt độc lập cho trưởng xe, cải tiến hệ thống định vị, bổ sung loạt màn hình hiển thị và điều khiển được kết nối bằng đường truyền dữ liệu kỹ thuật số.

    Gói Nâng cấp Hệ thống (SEP) được Mỹ triển khai cho các xe tăng M1A1 và M1A2 từ năm 1999, bổ sung bản đồ kỹ thuật số và hệ thống thông tin liên lạc cấp lữ đoàn FBCB2. Phiên bản SEP v2 bổ sung bệ vũ khí điều khiển từ xa cho súng máy phòng không, cải thiện giao diện điều khiển cho tổ lái, tăng cường giáp mặt trước và sườn xe. Xe tăng M1A2 SEP v2 cũng có hộp số cải tiến, tăng cường khả năng hoạt động lâu dài trên chiến trường.

    [​IMG]
    Xe tăng Mỹ cơ động vào tuyến bắn tại SETC 2018. Ảnh: US Army.

    Tuy vậy, những chiếc xe tăng hiện đại của Mỹ lại không thể hiện được nhiều trong giải đấu SETC 2016. Kết thúc giải đấu, hai kíp xe M1A2 SEP v2 của Mỹ xếp thứ 5 và thứ 6, chỉ xếp trên xe tăng M84 của Slovenia.

    Chức vô địch giải đấu năm 2016 thuộc về đội Đức sử dụng xe tăng Leopard 2. Vị trí thứ hai và thứ ba thuộc về Đan Mạch và Ba Lan, những đội cũng sử dụng loại xe tăng này.

    Đến giải đấu SETC 2017, các kíp xe châu Âu sử dụng xe tăng Leopard 2 tiếp tục thể hiện sự vượt trội so với xe tăng Mỹ. Đội tuyển Áo lần đầu tham gia đã giành chức vô địch trên chiếc Leopard 2A4, chủ nhà Đức xếp hạng hai. Đội tuyển Mỹ thi đấu tốt hơn năm 2016 khi về đích ở vị trí thứ ba, xếp trên Pháp, Ukraine và Ba Lan.

    Giải đấu SETC 2018 có 8 đội tham gia, trong đó Anh và Thụy Điển góp mặt lần đầu. Đội tuyển Thụy Điển gây bất ngờ khi giành vị trí thứ hai với xe tăng Strv 122, phiên bản nâng cấp sâu của dòng Leopard 2A5. Đội chủ nhà Đức thi đấu với xe tăng Leopard 2A6 và giành ngôi vô địch, trong khi Áo về thứ ba.

    Xe tăng M1A2 SEP v2 của Mỹ một lần nữa gây thất vọng khi chỉ xếp hạng 7 trong cuộc thi, với thành tích chỉ nhỉnh hơn xe tăng T-84 Oplot của đội Ukraine và đứng dưới cả đội tuyển Anh lần đầu thi đấu với xe tăng Challenger 2.

    https://vnexpress.net/the-gioi/man-...cua-my-tai-giai-dua-tang-quoc-te-3964645.html

    Trình độ xe tank Mỹ còn thua cả VN
  9. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Chủ nghĩa da trắng thượng đẳng len lỏi khắp Mỹ trước xả súng El Paso
    • Thay vì gây phẫn nộ với những hành động cực đoan, các lãnh đạo phong trào dân tộc da trắng ở Mỹ hiện sử dụng chiến thuật mới để tư tưởng cực hữu của họ lan rộng hơn.

    [​IMG]
    Các thành viên của Mạng lưới ShieldWall, một nhóm theo chủ nghĩa dân tộc da trắng, đốt một hình chữ vạn và chữ thập trong bữa tiệc bên ngoài Atkins, Arkansas, Mỹ, ngày 9/3. Hai năm trước, phong trào dân tộc da trắng làm cả nước Mỹ sửng sốt. Các cuộc biểu tình của các nhóm theo tư tưởng phát xít ở thành phố Charlottesville, Virginia, làm một người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
    [​IMG]
    Jeff Schoep, cựu chủ tịch của Phong trào Xã hội Chủ nghĩa Quốc gia, phát biểu trong một cuộc biểu tình tại thủ phủ của tiểu bang Arkansas ở Little Rock. Từ cuộc biểu tình chết chóc ở Charlottesville, một số lãnh đạo phong trào đã tập hợp lại. Thay vì gây ra sự phẫn nộ, họ bắt đầu tạo dựng sự ủng hộ với chiến thuật khác: tỏ ra bình thường.
    [​IMG]
    Một chiếc bánh được trang trí hình chữ vạn và hình ảnh của người sáng lập đảng Quốc xã Mỹ George Lincoln Rockwell được các thành viên Mạng lưới ShieldWall trưng bày trong bữa tiệc bên ngoài Atkins, Arkansas, Mỹ, ngày 9/3. Nhiều người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng hướng tới mục tiêu lớn hơn được gọi là "Giai đoạn 2" - đạt được sự chấp nhận chính thống cho những ý tưởng cực hữu vốn bị xem là ghê tởm và đưa những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng vào các vị trí có ảnh hưởng.
    [​IMG]
    Các thành viên của Mạng lưới ShieldWall giơ những quả bóng được trang trí như khuôn mặt của Adolf Hitler và ra dấu da trắng thượng đẳng khi họ chúc mừng sinh nhật của trùm phát xít Đức. "Chiến lược hiện nay là tập trung vào nội bộ, tập hợp các gia đình lại", blogger cực hữu Brad Bradin từ Montgomery, Alabama, nói với Reuters.




    [​IMG]
    Một thành viên của Phong trào Xã hội Chủ nghĩa Quốc gia, một nhóm dân tộc da trắng, cầm súng trường khi nhóm này tập hợp tại bãi đậu xe trước khi tham dự cuộc mít tinh ở Little Rock, Arkansas, Mỹ, ngày 10/11/2018. Theo blogger Brad Bradin, mục tiêu của các cuộc tụ họp như vậy là đưa việc truyền bá ý thức hệ cực hữu trở nên kín đáo, tránh sự dò xét của công chúng và các cuộc biểu tình công khai.
    [​IMG]
    Các biểu tượng của chủ nghĩa da trắng thượng đẳng trên áo khoác của một thành viên thuộc Phong trào Xã hội Chủ nghĩa Quốc gia khi họ tập hợp để tham dự cuộc mít tinh ở Little Rock. Hôm 10/8, các nhà chức trách cho biết Patrick Crusius, 21 tuổi, đã bắn chết 22 người và làm bị thương hơn 20 người ngay sau khi đăng tải trên mạng bản tuyên ngôn giải thích động cơ của anh ta và lên án "cuộc xâm lăng của người Mỹ Latin" vào Mỹ.
    [​IMG]
    Nicholas Holloway, thành viên mới của Mạng lưới ShieldWall, và các thành viên khác của nhóm dân tộc da trắng đi thuyền để kỷ niệm sinh nhật của Adolf Hitler. Cuộc tấn công El Paso cũng gây áp lực mới đối với Tổng thống Donald Trump, người mà một số người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng ca ngợi vì giúp thúc đẩy phong trào của họ.
    [​IMG]
    Các thành viên của Mạng lưới ShieldWall thực hiện nghi thức chào kiểu Đức Quốc xã khi đốt cháy chữ vạn và thánh giá trong một bữa tiệc bên ngoài Atkins, Arkansas, Mỹ, ngày 9/3. Tổng thống Mỹ đã phải chịu những lời chỉ trích kéo dài vì những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc kể từ khi ra mắt ứng cử vào năm 2015 - bao gồm cả việc ông sử dụng nhiều lần từ "cuộc xâm lược" để mô tả những người nhập cư dọc biên giới Mỹ - Mexico.
    [​IMG]
    Một tấm biển trên đỉnh cột cờ có số 1488 được các thành viên của Phong trào Xã hội Chủ nghĩa Quốc gia mang theo khi họ tham dự một cuộc mít tinh ở Little Rock, Arkansas, Mỹ, ngày 10/11/2018. Số 1488 đề cập đến "14 từ" trong phương châm của một số người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng - "Chúng ta phải bảo đảm sự tồn tại của người dân chúng ta và tương lai cho trẻ em da trắng" - và 88 là mật mã cho "Heil Hitler" (Chào Hitler).
    [​IMG]
    Các thành viên của Mạng lưới ShieldWall John Carollo (trái), Julian Calfy (giữa) và Nicholas Holloway tập trung tại nhà của một thành viên trước khi khởi hành để phá rối một sự kiện tưởng niệm nạn nhân cuộc thảm sát người Do Thái của Đức Quốc xã ở Russellville, Arkansas, Mỹ, ngày 5/5. Thomas Robb, Giám đốc quốc gia của The Knight Party, một nhóm trước đây được đặt tên là Hiệp sĩ của Ku Klux Klan, cho biết phong trào nên nghĩ xa hơn các cuộc đối đầu và biểu tình.
    [​IMG]
    Các thành viên của Mạng lưới ShieldWall đốt một hình chữ vạn để chúc mừng sinh nhật của Adolf Hitler bên ngoài Atkins, Arkansas, Mỹ, ngày 20/4. "Khi cuộc biểu tình kết thúc, bạn sẽ làm gì? Mục tiêu của chúng tôi không phải là có thật nhiều thành viên, mà là ảnh hưởng", Robb nói trong cuộc phỏng vấn trước vụ xả súng El Paso. Robb cho biết mục tiêu của họ là tạo tiếng tăm như một đoàn thể để đưa những ý tưởng cực hữu tiếp cận đối tượng rộng hơn.
    [​IMG]
    Các thành viên của Hiệp sĩ Da trắng Trung thành thuộc Ku Klux Klan xem thánh giá bị đốt cháy bên ngoài Yanceyville, Bắc Carolina, Mỹ, ngày 4/11/2017. Hiệp sĩ Da trắng Trung thành là một trong những nhóm Klan lớn nhất ở Mỹ, theo Liên đoàn Chống phỉ báng theo dõi các nhóm cực đoan. Blogger cực hữu Griffin lên án vụ xả súng El Paso, gọi nó và các cuộc xả súng khác do những người theo chủ nghĩa da trắng thừa nhận là "bi kịch điên rồ".
    [​IMG]
    Các thành viên của Hiệp sĩ Da trắng Trung thành thuộc Ku Klux Klan mang theo những ngọn đuốc tại lễ đốt thánh giá bên ngoài Yanceyville. Griffin cho biết anh ủng hộ việc phân chia các chủng tộc, lặp lại một trong những nguyên tắc cốt lõi trong bản tuyên ngôn của tay súng ở Texas. Theo Griffin, bạo lực chồng chất làm suy yếu bất kỳ nỗ lực nào của phong trào để có được sự chấp nhận chính thống hơn. Tại thời điểm này, những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng chỉ nên "đứng ngoài cuộc tranh luận".
    https://news.zing.vn/chu-nghia-da-t...khap-my-truoc-xa-sung-el-paso-post977471.html

    rồ Mỹ trên này mà gặp bọn da trắng này nó đập cho gẫy răng ấy chứ ở đấy là rồ Mỹ
  10. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Lý do vì sao dân da trắng liên tục bắn giết nhau, bởi vì có liên quan tới cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, Trung Quốc giết Mỹ mà ko cần dùng tới người TQ :cool:

    Chúng có nguyên nhân sâu xa từ việc người da trắng cảm thấy mất dần vị trí chủ nhân ông trên thế giới. Đã vài trăm năm nay, họ chiếm gần hết nền kinh tế, họ ra luật lệ, họ tàn sát thổ dân vài châu lục, họ định nghĩa mọi cái mà chúng ta vẫn nói ra một cách thản nhiên và không nghĩ ngợi gì về sự hợp lý của chúng, chẳng hạn: dân chủ, tự do, công bằng, bác ái,...

    Nhưng hiện nay, dân da trắng, đặc biệt là khối nói tiếng Anh, đang đứng trước hàng loạt vấn đề nan giải: dân số giảm, nền tảng gia đình lung lay, kinh tế trì trệ, hôn nhân đa chủng tộc và sự xâm chiếm từ từ nhưng không thể cản nổi của các màu da khác, các tôn giáo khác với Thiên Chúa giáo, vào ngay thành trì của họ là châu Âu.

    Tiếng Anh mất dần vị thế thống trị của nó ở Mỹ, Hồi giáo tăng trưởng bền vững ở Anh, Pháp,... TQ thì ngày càng lớn mạnh. Dòng máu da trắng bị pha loãng dần dần ngay cả ở những quốc gia thuần chủng và cực đoan nhất như Đức.

    [​IMG]

    Súng Type 56 1 biến thể của AK47 được những kẻ cuồng sát da trắng ở Mỹ ưa chuộng vì sức sát thương của nó cũng như dễ dàng độ lại phương pháp bắn liên thanh so với các mẫu M4/16

    Cộng thêm trade war ngày 1 nặng nề, TQ đã khiến 2 siêu tập đoàn lớn như Toy R và Sears phá sản, khiến hàng triệu người ảnh hưởng

    Bản năng sinh tồn yếu ớt làm cho dân da trắng phát điên, khiến chúng bắn giết bừa bãi cũng vì lý do đó, TQ sẽ cho dân Mỹ phát điên sống dở chết dở như những gì chúng đã gây ra cho nhiều dân tộc trên thế giới, làm chảy máu nước Mỹ cho tới khi Mỹ ko chịu nổi nữa phải cút khỏi cuộc chiến như đã từng cút khỏi VN
    Lần cập nhật cuối: 15/08/2019

Chia sẻ trang này