1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 07/03/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    thế thì vn hơn Mỹ luôn rồi hoho

    Này thì công nghệ Mỹ

    Phiến quân Yemen tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái Mỹ


    Nhóm phiến quân Houthi cho biết một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 của Mỹ bị bắn rơi ở phía tây nam Yemen hôm nay.

    [​IMG][​IMG]

    Phát ngôn viên của Houthi khẳng định UAV MQ-9 Mỹ bị bắn hạ ở tỉnh Dhamar, phía đông nam thủ đô Sanaa, khu vực đang do nhóm phiến quân này kiểm soát.

    Cùng ngày, Bộ tư lệnh Trung tâm của Mỹ xác nhận đã nhận được báo cáo về việc một chiếc MQ-9 bị bắn hạ trên bầu trời Yemen, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

    Hồi cuối tháng 6, Lầu Năm Góc cũng cho biết phiến quân Houthi với sự hỗ trợ của Iran đã bắn rơi một UAV do Mỹ vận hành.

    Với biệt danh "Ác điểu bầu trời", MQ-9 Reaper được trang bị bom GBU-12 điều khiển bằng laser, tên lửa không đối đất AGM-114 Hellfire II, tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder và bom thông minh GBU-38 JDAM. Máy bay này có thể bay liên tục 14 giờ trong điều kiện mang tối đa bom hoặc tên lửa.

    Kể từ tháng 3/2015, liên quân do Arab Saudi dẫn đầu tiến hành cuộc chiến chống phiến quân Houthi tại Yemen, nhằm khôi phục chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi đang phải sống lưu vong.

    Quân đội Mỹ từ đầu cuộc chiến đã hỗ trợ hàng tỷ USD cho liên quân thông qua việc cung cấp vũ khí, thông tin tình báo và hậu cần nhưng không điều quân trực tiếp tới Yemen.

    https://vnexpress.net/the-gioi/phie...an-ha-may-bay-khong-nguoi-lai-my-3970621.html

    UAV Mỹ khoe khoang khoác lác trần bay cao, có hệ thống tác chiến điện tử cực mạnh, RCS nhỏ, nhưng quân du kích Houthi dép lê cứ bắn hạ liên tục đếm hết có bao nhiêu MQ-9 bị bắn hạ rồi nhể
    --- Gộp bài viết: 23/08/2019, Bài cũ từ: 23/08/2019 ---
    "Ra giá" 40.000 USD vẫn không ai muốn tòng quân Mỹ

    Quân đội Mỹ đã đưa ra chiến lược tuyển dụng hấp dẫn hơn sau các đánh giá vào tháng 10/2018 rằng họ không thể hoàn thành mục tiêu tuyển dụng (thiếu tới 6.580 binh sĩ).

    https://soha.vn/ra-gia-40000-usd-ca...-kieu-my-201908231042342rf201908231042342.htm

    hoho làm gì có ai muốn làm lính Mỹ ngoại trừ bọn vô gia cư, dân tị nạn và bọn trộm cướp, ai cũng hiểu vào lính Mỹ chỉ có ra bằng hòm hoho, bởi vì sao lính Mỹ ko có quê hương tổ quốc, đánh nhau chỉ vì tiền nên dĩ nhiên ko ai ngu chết cho 1 đất nước ko phải nơi mình sinh ra

    Tiếp nữa vũ khí Mỹ chỉ tốt trên giấy, ai cũng thừa hiểu vũ khí Mỹ quá dỏm, có khi tự nó giết chính người sử dụng, có ngu mới tòng quân để vào chỗ chết
    Lần cập nhật cuối: 23/08/2019
  2. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Vũ khí Mỹ có giết mấy nhân viên lảnh sự quán tàu ghẻ không con rugi? Đúng là c hó thờ tàu mao mở miệng ngu hơn c hó hèn gì đi đến đâu cũng bi cho ăn c ứt.
    Không có Mỹ lấy đâu có phương tiện cho mày post nhãm, không có Mỹ ị ra thằng tàu hiện nay thì tàu ghẻ của chú mày giờ giỏi lắm bằng Lào là hết.
  3. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Vũ khí tàu do bọn du kích, khủng bố sử dụng, giết cả ngàn chó Mỹ và vẫn đang giết đó hoho
  4. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
  5. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    T-90A xuất hiện trong quân đội Mỹ

    Quân đội Mỹ vừa gây bất ngờ lớn khi tuyên bố lực lượng này đang sở hữu một chiếc tăng T-90A còn nguyên vẹn và đầy đủ tính năng chiến đấu.

    Tuyên bố được lực lượng Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông cho biết: "Hiện chúng tôi đang có trong tay một cỗ xe tăng đời mới nhất của Nga là T-90A. Cỗ xe này đã rất hiệu quả khi phục vụ công tác huấn luyện", tạp chí quân sự Nowa Technika Wojskowa của Ba Lan dẫn tuyên bố của Mỹ.

    [​IMG]
    Chiếc T-90A còn nguyên vẹn khi bị phiến quân Syria thu được.


    Ngay khi thông tin được công khai, đã có nhiều nhận định về nguồn gốc chiếc tăng T-90A Mỹ đang có. Một số người cho rằng, có thể Mỹ đã mua lại chiếc tăng này từ Ấn Độ. Nhưng nhận định được cho là thiếu cơ sở bởi hiện tại, lực lượng tăng thiết giáp Ấn Độ không hề sở hữu phiên bản T-90A.

    Lúc này mọi nghi ngờ đều tập trung vào chiến trường Syria - nơi Mỹ và lực lượng hậu thuẫn hoạt động. Báo Ba Lan cho rằng, rất có thể chiếc tăng T-90A đã được Mỹ mua lại từ nhóm phiến quân al-Nusra (chi nhánh al-Qaeda ở Syria) hồi cuối tháng 6/2016.

    Đây là chiến lợi phẩm của nhóm phiến quân khác là Harakat Nour al-Din al-Zenki thu được trong trận đánh với quân đội chính phủ Syria trên chiến trường phía bắc tỉnh Aleppo hồi đầu tháng 6/2016. Sau đó nhóm này bán lại cho al-Nusra với giá nửa triệu USD.

    Trong trận đánh này, phiến quân không những đã bẻ gẫy đợt tấn công của các lực lượng ủng hộ chính quyền Syria do lực lượng đặc nhiệm Tiger dẫn đầu, mà còn bắt sống được một chiếc xe tăng T-90 của Nga.

    Việc mất chiếc T-90 là nguyên nhân quan trọng làm cuộc tấn công ngày 10/6/2016 thất bại vì đội hình tấn công của lực lượng Tiger không có gì che chắn và không có hỏa lực đập tan các ổ phòng ngự của phiến quân, buộc lực lượng chính phủ Syria phải rút quân.

    Ngay sau khi để mất chiếc T-90A, lực lượng Tiger đã lên tiếng xác nhận và tiết lộ nguyên nhân của vụ việc. Khi đang chiến đấu thì chiếc xe tăng chết máy vì trục trặc ở hệ thống điện. Kíp lái đã cố gắng để khởi động lại T-90A nhưng không thành công.


    Do đó, kíp lái buộc phải rời bỏ chiếc xe tăng, trước khi rời đi, kíp lái đã định thả lựu đạn vào thùng dầu nhưng không thể thực hiện được, dẫn đến việc chiếc xe tăng rơi vào tay phiến quân. Hiện phía Mỹ vẫn chưa có bình luận nào về nguồn gốc chiếc T-90A đang có.
    https://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/t-90a-xuat-hien-trong-quan-doi-my-3386253/

    Mỹ thèm nhỏ dãi sở hữu 1 chiếc T90A mà, bởi M1 Abram siêu tank bị hỏa thiêu, nướng ko biết bao nhiêu ở Trung Đông, vũ khí Nga và các nước khác là niềm mơ ước thèm khát của Mỹ, Mỹ có thể đem Abram, Patton ra tập bắn nhưng sẽ nâng niu chiếc T90A này hơn tất cả đám xe tank hàng nhà
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Mỹ cũng có kế hoạch đưa robot hình người lên ISS cuối năm nay.
    Năm 2012 Nasa cũng đã đưa 1 chú Robonaut lên

    Overpopulation in space in the robots while Fedor has just arrived on the ISS station, that of NASA Robonaut2 (left) could join late 2019, NASA could also later send its new robot R5 "Valkyrie" ( right) to test it in space!


    [​IMG]


    [​IMG]


    8:22 AM · Aug 24, 2019·
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Thu nhập dân Mỹ 50-60k / năm
    dốt toán mới so với 40k
  8. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Hiệp ước START-3: Mỹ muốn hạn chế vũ khí mới của Nga

    Hoa Kỳ sẵn sàng ký vào hiệp ước START-3 nếu hiệp ước này bao gồm tất cả vũ khí mới của Nga.

    Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper cho biết rằng, sự cố đặc biệt ngày 8/8 ở khu vực Arkhangelsk có thể liên quan đến sự phát triển vũ khí hạt nhân mới của Nga. Ông cho biết rằng, rõ ràng Nga đang cố gắng mở rộng kho vũ khí hạt nhân chiến lược của mình để chống lại Hoa Kỳ.

    [​IMG]
    Tên lửa hành trình Burevestnik của Nga.
    Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, nếu Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược START-3 được kéo dài, nó sẽ bao gồm tất cả các vũ khí mới của Nga.



    Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết rằng, Moscow có tên lửa hành trình với đầu đạn hạt nhân nhắm vào châu Âu và trước đó đã bị cấm theo Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn. Người Mỹ cho rằn, nên hợp nhất hiệp ước START-3 và Hiệp ước INF, tuy nhiên ông không cho biết cụ thể nên làm thế nào.

    Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rằng, Hoa Kỳ đã hiểu ra rất nhiều điều sau vụ nổ tên lửa ở Nga. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố rằng, các nhà báo và chuyên gia nên nghe Nga giải thích chứ không phải là lãnh đạo Mỹ. Một vụ nổ và hỏa hoạn ở khu vực Arkhangelsk xảy ra vào ngày 8/8 là một cuộc thử nghiệm động cơ phản lực chất lỏng. Vụ nổ đã khiến năm nhân viên của Rosatom thiệt mạng.

    Vào tối ngày 12/8, tờ New York Times trích dẫn một nguồn tin của Lầu Năm Góc cho biết rằng, tên lửa hành trình Burevestnik đã được thử nghiệm tại khu vực này. Đây là loại vũ khí được nhà lãnh đạo Vladimir Putin giới thiệu vào năm ngoái trong thông điệp gửi tới Hội đồng Liên bang. Vũ khí có phạm vi không giới hạn và quỹ đạo không thể đoán trước. Do đó, có thể nói nó bất khả xâm phạm đối với tất cả các hệ thống phòng thủ và phòng không tên lửa tiên tiến.

    Vì vậy Hoa Kỳ có thể ký kéo dài hiệp ước START-3 với điều kiện tất cả vũ khí mới của Nga phải tuân thủ hiệp ước này. Hiệp ước START-3 được ký kết vào năm 2010 và cam kết giảm vũ khí tấn công chiến lược của Nga và Mỹ.

    Đối với các tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phòng từ tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng không quá 700 đơn vị, đối với đầu đạn hạt nhân không quá 1.550 đơn vị và các bệ phóng đã triển khai và không triển khai của tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, máy bay ném bom hạng nặng không quá 800 đơn vị.

    Thỏa thuận kéo dài 10 năm. Sau 10 năm sẽ hết hạn và thay thế bằng thỏa thuận mới. START-3 chỉ có thể được gia hạn theo thỏa thuận chung của các bên tối đa năm năm, tức là đến năm 2026. Và đây là một vấn đề lớn đối với cả Washington và Moscow. Cố vấn cho Tổng thống Hoa Kỳ về an ninh quốc gia John Bolton trước đó đã cho biết rằng, Hoa Kỳ sẽ không gia hạn hiệp ước START-3.


    Theo ông Bolton, thỏa thuận ban đầu không hoàn hảo vì nó không quy định vũ khí hạt nhân tầm ngắn chiến thuật và tổ hợp mang đầu đạn hạt nhân của Nga.

    Trong khi đó, phía Nga tuyên bố rằng, Nga sẵn sàng ký vào hiệp ước nhưng với điều kiện phía Mỹ cũng sẵn sàng tham gia. Người đứng đầu nhà nước Nga cũng lưu ý rằng, nếu hiệp ước không được ký kết thì sẽ không còn công cụ để ngăn chăn cuộc chạy đua vũ trang.
    https://baodatviet.vn/quoc-phong/lu...3-my-muon-han-che-vu-khi-moi-cua-nga-3385787/

    Điều này chứng minh Mỹ sợ tất cả vũ khí mới của Nga
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Dân Mỹ rất sợ vũ khí

    [​IMG]
  10. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Binh sĩ Mỹ: Tăng T-80U mạnh ngang M1A2 Abrams

    (Vũ khí) - Lính Mỹ vừa có trải nghiệm thú vị khi được lái chiến tăng T-80U và cảm nhận được sức mạnh của cỗ tăng này.

    Những binh sĩ được trải nghiệm sức mạnh của T-80U thuộc Đội chiến đấu Lữ đoàn Thiết giáp số 3 của Sư đoàn 1 Kỵ binh Greywolf khi đến thăm Lữ đoàn 3 Thiết giáp của Hàn Quốc - đây là đơn vị duy nhất trong lực lượng vũ trang của Hàn Quốc được trang bị xe tăng, xe chiến đấu BMP-3 do Nga sản xuất.

    [​IMG]
    Binh sĩ Mỹ trực tiếp vận hành tăng T-80U của Hàn Quốc.


    Nhận xét về T-80U sau khi được trực tiếp lái và khai hỏa, một đại diện của nhóm binh sĩ Mỹ cho biết: "Với sức mạnh hỏa lực đáng sợ, độ cơ động cao cùng với loạt hệ thống diện tử tin cậy, cỗ tăng do Nga sản xuất hiện chỉ chịu xếp sau chiến tăng K2 do Hàn Quốc sản xuất và không hề thua kém M1A2 Abrams của Mỹ hiện nay".

    Những chiếc T-80U hiện có trong quân đội Hàn Quốc được sản xuất từ những năm 1990, trong khi đó, những cỗ tăng này hiện nay trong quân đội Nga đã được nâng cấp lên chuẩn mới với nhiều trang bị được đánh giá tối tân hơn rất nhiều.

    Cụ thể, bản T-80 được nâng câp được tiếp nhận hệ thống quan sát Sosna U dành cho xạ thủ tích hợp kính quang học, hệ thống dò tim mục tiêu bằng laser và ảnh nhiệt. Sosna U làm tăng tầm bắn của xe tăng lên đến 3,3km. Hệ thống laser do tìm mục tiêu tích hợp có tầm hoạt động 7,5km.

    Đặc biệt, tăng T-80BV/U nâng cấp được trang bị giáp siêu mạnh Relikt phản ứng nổ chủ động được viện nghiên cứu khoa học NII Stali phát triển. Giáp phản ứng nổ Relikt hoạt động dựa trên nguyên tố 4S23 nhạy cảm với thuốc nổ cao tạo ra cấp độ phòng vệ tối ưu chống lại đạn xuyên giáp hiện đại được phương Tây phát triển.

    Dù được lột xác gần như toàn bộ nhưng xe tăng T-80BV/U nâng cấp vẫn giữ nguyên đại bác 2A46M/2A46M-5 cỡ nòng 125mm có thể bắn nhiều loại đạn xuyên giáp cũng như ATGM.


    Trong bản báo cáo Cán cân Quân sự vừa được Viện nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở ở London (Anh) phát hành, Bộ binh Nga vẫn duy trì hoạt động của 450 xe tăng T-80BV/U. Do đó, nâng cấp dòng xe tăng T-80 sẽ làm tăng đáng kể khả năng chiến đấu của lực lượng thiết giáp Nga nhằm đáp ứng nhu cầu khi tăng Armata chưa sẵn sàng.
    https://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/binh-si-my-tang-t-80u-manh-ngang-m1a2-abrams-3386328/

Chia sẻ trang này