1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 07/03/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    dog tuấn đao vẫn tiếp tục láo toét khi F18 bị hỏng phải hạ cánh khẩn cấp

    Mỹ công nhận chỉ có 1 TQ

    Cờ TQ cũng tung bay ở ĐL đó con dog tuấn đao biết chưa ?


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 05/04/2019, Bài cũ từ: 05/04/2019 ---
    Cả nhà xem lại nhé đây là bộ mặt thật của con dog tuan dao aka nguyen van anh aka nam tuoc hèn hạ, giả làm rồ Nga, bợ đít các page rồ Nga Nga chửi Mỹ, chửi cả rồ Mỹ hòng la liếm thông tin để mang lên forum chém gió, bị bóc phốt éo dám nhận quá nhục nhã, chọn cách lờ đi ko nghe ko thấy mình bị bóc phốt, vẫn tiếp tục bịa đặt láo toét nhưng dĩ nhiên cái phốt này đi theo nó suốt phần đời còn lại, trốn trui trốn lủi như 1 con dog, ảnh avatar còn phải xóa vì sợ bị hỏi thăm

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    https://www.facebook.com/people/Nguyen-Van-Anh/100011933443822

    http://ttvnol.com/threads/tinh-hinh...ap-nhat-7-2014.569262/page-6313#post-45053039
    Lần cập nhật cuối: 05/04/2019
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Đài Loan thuộc Nhật Bản nhé. Chiến lược quốc phòng Nhật là nếu Đài bị tấn công là nó sẽ bảo vệ ngay.


    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  3. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Vậy mà ĐL vs Nhật ghét nhau như chó vs mèo rồ Mỹ toàn nói láo
  4. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Vì sao Mỹ và liên quân bất lực trước phòng không “nhà nghèo” Syria

    Bất chấp các đợt không kích cường độ mạnh của Mỹ và đồng minh, lực lượng phòng không Syria vẫn đứng vững đồng thời đánh chặn thành công nhiều loại tên lửa hiện đại của Mỹ và liên quân.

    Trong năm 2018, Mỹ và các nước đồng minh đã nhiều lần mở các cuộc không kích vào lực lượng mặt đất của Syria, tuy nhiên hiệu quả của các chiến dịch này đều không mấy thành công.
    Theo các chuyên gia phân tích quân sự, bên cạnh việc nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ phía Nga, lực lượng phòng không Syria đã áp dụng chiến thuật phòng thủ hợp lý, từ đó vô hiệu hóa gần như hoàn toàn các đòn không kích của đối phương.
    Các chuyên gia quân sự quốc tế cho rằng, việc triển khai lực lượng phòng không của Syria đều lấy các thành phố vừa và lớn ở phía Tây làm trọng điểm, đây là các thành phố quan trọng của Syria và là khu tập kết binh lực trọng điểm của Nga và Syria. Đồng thời đây cũng là khu vực xảy ra tranh giành kéo dài với phương Tây và lực lượng vũ trang chống chính phủ.
    [​IMG]
    Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1. Ảnh: Lenta
    Đâu là sức mạnh thực sự của phòng không Syria?
    Để chống lại các đợt không kích, Syria xây dựng cho mình một hệ thống phòng không đa tầng, nhiều lớp với trang bị chính là các loại vũ khí phòng không có nguồn gốc từ Liên Xô và Nga hiện nay, điển hình có thể kể tới các tên lửa phòng không tầm trung/xa lấy hệ thống S-75 và S-125; tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung/gần bao gồm 15 hệ thống 9K33 Osa, 50 hệ thống 9K35 Strela-10 và 20 hệ thống Buk-M1/2, ngoài ra còn có 36 tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1.
    Mặc dù có nhiều tranh cãi về hiệu quả của hệ thống phòng không Syria, nhưng giới phân tích quân sự đều cơ bản cho rằng, hệ thống phòng ngự của Syria được bố trí theo các đặc điểm chính sau:
    - Bố trí trọng điểm, phòng ngự nhiều hướng:
    Do lo sợ Mỹ, Anh, Pháp có thể triệt tiêu thực lực tác chiến lâu dài của mình, Syria đã tiến hành bảo vệ trọng điểm cho các sân bay, các tiểu đoàn bộ binh quy mô lớn được trang bị các loại máy bay chiến đấu và các trang bị đóng vai trò quan trọng trong tiến công các phần tử vũ trang chống chính phủ.
    Đồng thời các trận địa cảnh giới phòng không và đánh chặn tên lửa đã được giao nhiệm vụ trinh sát trên nhiều hướng, đây là nguyên nhân mà ban đầu khiến Syria cho rằng đã giành được kết quả chiến đấu tương đối lớn.
    [​IMG]
    Hệ thống tác chiến điện tử Krasukha 4 của Nga tại Syria. Ảnh: Lenta
    - Phân tầng đánh chặn, kết hợp cao - thấp:
    Từ triển khai vũ khí phòng không của Syria cho thấy, tên lửa phòng không của họ có thể hình thành các lớp đánh chặn nhiều tầng. Bên cạnh đó, trong quá trình tác chiến, lực lượng phòng không Syria còn thường xuyên nhận được sự hỗ trợ trực tiếp của hệ thống tình báo Nga qua đó góp phần nâng cao năng lực phát hiện tên lửa cũng như máy bay tấn công của đối phương từ đó giúp lực lượng phòng không phòng ngự hệ thống hiệu quả.
    TIN TÀI TRỢ

    - Chủ động gây nhiễu, phòng ngự tổng hợp:
    Dưới sự trợ giúp của Nga, Syria đã thử nghiệm nhiều biện pháp phòng ngự tổng hợp, bên cạnh đó Quân đội Nga cũng đã tiến hành gây nhiễu chủ động hiệu quả đối với các khí tài đường không của đối phương. Từ đó giúp Syria tránh được các đòn tấn công chính xác từ xa.
    Chính Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định, hệ thống tác chiến điện tửKrasukha 4 đã gây nhiễu tín hiệu GPS, làm cho các cuộc tiến công bằng tên lửa của Mỹ, Anh, Pháp mất hiệu quả trên lãnh thổ Syria.
    [​IMG]
    Hệ thống Buk-M1/2 tại Syria. Ảnh: Lenta
    Như vậy, có thể thấy, với sự giúp đỡ của Nga cùng với việc triển khai trận địa phòng ngự hợp lý, lực lượng vũ trang Syria đã thành công trong việc hạn chế tối đa thiệt hại bởi những đợt không kích của Mỹ vào lực lượng mặt đất, từ đó giúp Syria củng cố niềm tin, từng bước chiếm ưu thế trên chiến trường.
    https://kienthuc.net.vn/quan-su/vi-...ruoc-phong-khong-nha-ngheo-syria-1204799.html
  5. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Ukraine thừa nhận nhược điểm của Javelin

    (Vũ khí) - Sau thời gian chính thức đưa tên lửa chống tăng Javelin vào trang bị, quân đội Ukraine đã có thừa nhận đầu tiên về vũ khí này.

    Trang Defense News dẫn tuyên bố của vị quan chức quốc phòng Ukraine là Stepan Poltorak cho biết, việc được trang bị dòng tên lửa chống tăng cực mạnh do Mỹ sản xuất không mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

    "Điểm yếu đặc biệt là chúng có thể dễ dàng bị lực lượng ly khai miền Đông vô hiệu", vị đại diện này cho biết.

    [​IMG]
    Tên lửa Javelin Ukraine.
    Nhược điểm đầu tiên của Javelin là toàn bộ hệ thống nặng chừng 22,3kg được cho là khá nặng với lính bộ binh trong hành quân chiến đấu. Do đó, sẽ rất khó khăn để vũ khí này tạo ra những cú đòn bất ngờ và linh hoạt trên chiến trường.


    Tồn tại thứ 2 cũng là tử huyệt của Javelin nằm ở đầu tự dẫn ảnh nhiệt. Trên chiến trường, nếu có 3 xe hoặc cả đội hình tăng cơ động, vũ khí chỉ có thể diệt chính xác được 1 chiếc.

    Lý giải cho điều này, một số chuyên gia cho rằng, nếu một chiếc bị bắn và bốc cháy sẽ tạo ra nguồn nhiệt lớn làm những quả đạn sau có thể bị thu hút và thay vì bắn vào mục tiêu tiếp theo, nó sẽ ngắm lại mục tiêu cũ.

    Tận dụng điểm yếu này, việc khiến Javelin lạc hướng không phải là chuyện quá khó với quân ly khai trên chiến trường.

    Ngoài ra, trước khi bắn đầu tự dẫn nhiệt ảnh trên tên lửa phải được làm lạnh từ 20-30 giây. Vì vậy, dòng tên lửa này dù rất mạnh nhưng không thích hợp để tham gia vào một cuộc chiến cấp tập với cường độ cao.

    Bất chấp những tồn tại, nhà sản xuất Mỹ vẫn khẳng định, Javelin là hệ thống tên lửa chống tăng được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại xe tăng, thiết giáp hoặc các mục tiêu bay ở tầm thấp.

    Đây là loại tên lửa tự dẫn đến mục tiêu và có thể được dùng để tấn công trực tiếp bằng cách bắn thẳng vào các tòa nhà hay các công sự.

    Trong nhiệm vụ tấn công xe tăng hay thiết giáp, Javelin chọn cách tấn công lao từ trên xuống nóc xe - nơi hầu hết các xe tăng được bóc giáp mỏng nhất, kể cả T-90 của Nga.

    Đạn của Javelin được lắp đầu đạn kiểu 2 đầu nổ chuyên trị giáp phản ứng nổ (ERA) trang bị trên xe tăng hiện đại (nghĩa là, đầu nổ thứ nhất sẽ kích hoạt khối giáp ERA bên ngoài để lộ ra lớp giáp chính xe tăng để đầu nổ 2 xuyên phá).

    Về lý thuyết, với cách đánh này hiện không một cỗ tăng nào trên thế giới có thể thoát khỏi đòn đánh của Javelin. Nhưng để kiểm chứng sức mạnh thực tế, Javelin cần phải trải qua thực chiến.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/ukraine-thua-nhan-nhuoc-diem-cua-javelin-3377688/
  6. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
  7. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Vnexpress lại bưng bô cho Mẽo nè chú ốc.
    SpaceX sắp phóng vệ tinh bằng tên lửa mạnh nhất thế giới
    5h36 sáng ngày 11/4 (giờ Hà Nội), Falcon Heavy, tên lửa trang bị 27 động cơ, sẽ đưa vệ tinh thông tin của Arab Saudi lên quỹ đạo Trái Đất.

    Công nghệ biến động cơ phản lực lai tên lửa đẩy thành hiện thực / SpaceX phóng thành công tàu vũ trụ chở người nộm lên không gian



    Video Player is loading.
    Replay
    Hiện tại 0:15
    /
    Thời lượng 0:15
    Đã tải: 0%


    Tiến trình: 0%
    Bỏ tắt tiếng
    Toàn màn hình

    SpaceX đang chuẩn bị những công đoạn cuối để tiến hành vụ phóng thương mại đầu tiên của Falcon Heavy, tên lửa mạnh nhất thế giới, từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida, Mỹ.

    Tên lửa mang theo vệ tinh thông tin cỡ lớn của Arabsat, một công ty tại Arab Saudi, lên quỹ đạo thấp của Trái Đất. Vệ tinh này sẽ truyền tín hiệu điện thoại cho một số khu vực thuộc châu Phi, Trung Đông và thực hiện các nhiệm vụ khác.

    Theo kế hoạch ban đầu, vụ phóng sẽ diễn ra sáng nay, song sự kiện bị hoãn do thời tiết xấu. Thời tiết ngày mai thuận lợi đến 80%, SpaceX cho biết.

    Nếu thành công, đây sẽ là lần thứ hai Falcon Heavy rời bệ phóng. Lần thứ nhất diễn ra vào tháng 2 năm ngoái, trong cuộc thử nghiệm đưa một chiếc xe điện Tesla vào không gian.

    [​IMG]
    Tên lửa Falcon Heavy mang theo xe điện Tesla rời bệ phóng tháng 2/2018. Ảnh: SpaceX.

    Falcon Heavy thực chất là sự kết hợp của ba tên lửa đẩy có thể tái sử dụng với 27 động cơ tên lửa. Nó phóng lên với sức mạnh tương đương 18 máy bay Boeing 747 di chuyển ở vận tốc tối đa.

    Hai tên lửa đẩy hai bên sẽ cùng tách ra ngay sau khi Falcon Heavy rời bệ phóng và đáp xuống Trái Đất. Sau đó không lâu, tên lửa đẩy thứ ba cũng tách ra và hạ cánh xuống một tàu tự động ở ngoài khơi Đại Tây Dương.

    Falcon Heavy có thể mang tới 63 tấn hàng hóa, nặng hơn máy bay Boeing 737 khi chở hành khách, phi hành đoàn, hành lý và đầy đủ nhiên liệu, lên quỹ đạo thấp của Trái Đất. Nó chở được lượng hàng hóa gấp đôi so với tên lửa Falcon 9 của SpaceX.

    Thu Thảo (Theo Sun)

    --- Gộp bài viết: 10/04/2019, Bài cũ từ: 10/04/2019 ---
    Bắn chặn làm gì cho tốn chú ốc, tên lửa mẽo có bắn trúng và bắn tới mục tiêu đâu ?
  8. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Vũ khí nó toàn như hạch cả thì sợ gì nó.
  10. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Mỹ xác định năng lực tác chiến cho khinh hạm tên lửa tương lai

    Vừa qua, Hải quân Mỹ đã gửi thư mời đấu thầu tới các tập đoàn quốc phòng hàng đầu nước này nhằm tìm kiếm thiết kế cho một hình mẫu tàu khinh hạm mang tên lửa dẫn đường tương lai FFG(X).
    Theo tiết lộ của người phát ngôn BộHải quân Mỹ, 5 công ty trên gồm: Tập đoàn Lockheed Martin, Aosta, Huntington Ingalls Industries, Marinette Marine và hãng đóng tàu Bath Iron Works. Theo đó, các công ty này sẽ phải xây dựng phương án xây dựng một loại tàukhinh hạm mang tên lửathế hệ mới có năng lực tác chiến vượt trội và trang bị những thiết bị điện tử hiện đại nhất.
    [​IMG]
    Các phương án thiết kế tàu FFG(X) của Hải quân Mỹ. Ảnh: US Navy
    Theo như trong thư mời thầu, Hải quân Mỹ có kế hoạch mua 20 chiếc FFG(X), đồng thời hy vọng có thể bước vào giai đoạn thiết kế trong năm nay, lựa chọn phương án, bắt đầu tiến hành chế tạo vào năm 2020, trong hai năm tài khóa 2020 và 2021 mỗi năm chế tạo 1 chiếc, 9 năm tài khóa tiếp theo, mỗi năm đưa vào sử dụng 2 chiếc. Chi phí bình quân để chế tạo 1 chiếc FFG(X) là khoảng 950 triệu USD, nhiều gấp rưỡi chi phí chế tạo tàu tác chiến ven biển lớp “Freedom”.
    Với chi phí đắt đỏ như trên, Hải quân Mỹ yêu cầu các tàu khinh hạm thuộcchương trình FFG(X)phải có các đặc điểm tác chiến chủ yếu sau:
    Một là, thiết kế tầng đỉnh (tháp tàu) rất đơn giản, các loại thiết bị điện tử, anten radar cơ bản được tích hợp lại, có chút hơi hướng gần giống với tháp tàu nhất nhất thể hóa trang bị cho tàu khu trục lớp “Zumwalt”, đương nhiên về tổng thể vẫn có sự khác biệt, nhưng vẫn có thể nâng cao năng lực tàng hình của tàu trong một mức độ nhất định.
    [​IMG]
    Một phương án thiết kế tàu FFG (X) của Hải quân Mỹ. Ảnh: US Navy
    Hai là, trang bị radar mạng pha kiểu mới. Theo xác thực đã sử dụng radar mạng pha quét điện tử chủ động, so sánh với radar mạng pha trang bị trên tàu đang sử dụng, loại radar mới có năng lực thăm dò xa hơn, mức độ tiết kiệm năng lượng tốt hơn, chỉ dùng 3 bộ đã có thể bảo đảm thăm dò hiệu quả toàn bộ phạm vi không phận được giao.
    Ba là, trang bị hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng VLS, điều này dường như là sự lựa chọn bắt buộc. Hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng của tàu (SSMM), dùng để tiến công mục tiêu mặt nước cỡ nhỏ. Phía sau SSMM là hệ thống phóng thẳng đứng MK41 truyền thống, mặc dù chỉ có 16 đơn nguyên phóng, nhưng có thể cung cấp năng lực phòng không nhất định.
    TIN TÀI TRỢ
    Bốn là, trang bị hệ thống vũ khí năng lượng định hướng. Hệ thống vũ khí la-de mang theo trên tàu của Hải quân Mỹ vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, đồng thời đã thu được kết quả khả quan, trang bị cho FFG(X) là vô cùng hợp lý.
    [​IMG]
    Một phương án thiết kế tàu FFG (X) dựa trên lớp tàu chiến ven bờ LCS hiện tại của Hải quân Mỹ. Ảnh: US Navy
    Năm là, tăng thêm thiết bị tác chiến điện tử. Những thiết bị điện tử này một mặt dùng để chế áp và gây nhiễu điện tử đối phương, thu thập thông tin tình báo chiến trường; mặt khác có thể làm điểm liên kết thông tin của phía ta, cùng chia sẻ thông tin chiến trường. Hay nói cách khác, là sự thể hiện năng lực thông tin hóa cao của FFG (X).
    Với các đặc điểm chủ yếu trên, có thể thấy, trong tương lai Hải quân Mỹ vẫn sẽ là lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới với nhiều loại tàu chiến và năng lực tác chiến rất mạnh.
    https://kienthuc.net.vn/quan-su/my-...-cho-khinh-ham-ten-lua-tuong-lai-1207824.html

    Mỹ chê Nga đóng toàn tàu nhỏ, lớp khinh hạm nhưng tương lai USN lại toàn tàu nhỏ

Chia sẻ trang này