1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 07/03/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Chắc là nv dân sự thôi
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Như vậy là bọn LM đã chính thức nhận 2 hợp đồng sx F-16 cho Ma-rốc và Đài Loan, tổng cộng 90 chiếc. Ước đoán thời gian hoàn thành ít nhất cũng phải là 5 năm, đến 2026. Không biết phải đợi đến khi nào thì mới có F-16 sơn sao đỏ viền vàng đây.

    https://www.defense.gov/Newsroom/Contracts/Contract/Article/2313931/
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.626
    Đã được thích:
    18.473
    Để giải tỏa những lo ngại về việc phải chấp nhận đưa vào sản xuất vaccine chưa đủ độ tin cậy về mặt khoa học, người đứng đầu cơ quan quản lí an toàn dược phẩm FDA Hoa Kì tuyên bố ông ta sẽ từ chức nếu có áp lực chính trị can thiệp vào yếu tố chuyên môn của ông.

    Đó là sự khác biệt khiến cho Hoa Kì trở thành siêu cường trên thế giới còn nhà nước Nga ngố vẫn mãi chỉ là cường quốc hạng 3.

    https://www.reuters.com/article/us-...ps-an-unproven-covid-19-vaccine-idUSKBN25H03H
  4. samuelb

    samuelb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    162
    Tin hành lang: Mỹ đang mời thầu nghiên cứu chế tạo nhà máy điện nhiệt hạch.
    muontatcaconvitbuoc thích bài này.
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.626
    Đã được thích:
    18.473
    Hoa Kì và Sudan đã tiến rất gần tới một thoả thuận trong đó Sudan bồi thường 335 triệu USD cho những nạn nhân của cuộc tấn công vào đại sứ quán Mỹ ở Nairobi Kenya và Dar es Salaam Tanzania năm 1998 và USS Cole năm 2000. Đổi lại Hoa Kì sẽ rút Sudan ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố, điều khiến Sudan thiệt hại tới hàng trăm tỉ USD do không thể tiếp cận tới các nguồn viện trợ của nước ngoài để phát triển kinh tế.

    Thoả thuận này sẽ giúp gia đình mỗi công dân Mĩ bị thiệt mạng trong 3 vụ tấn công trên nhận được 10 triệu USD, gia đình công dân không phải Mĩ thiệt mạng nhận 800.000USD, mỗi người Mĩ bị thương nhận từ 3-10 triệu USD, người bị thương ko có quốc tịch Mĩ nhận 400.000 USD.

    Thoả thuận này phải lần lượt được Ngoại trưởng, Tổng thống và Quốc hội Hoa Kì thông qua. Nhưng với việc gia đình các nạn nhân viết thư ủng hộ gửi tới Quốc hội thì việc thông qua chỉ còn là vấn đề thời gian.

    https://foreignpolicy.com/2020/08/2...sate-american-terrorism-victims-sponsor-list/

    P/S: Sự việc này khiến em rút ra 2 kết luận. Một là đừng có gây chuyện với nước Mĩ, sớm hay muộn bạn cũng phải trả giá. Hai là máu người Mĩ có giá cao hơn máu người mang quốc tịch khác. Bảo sao giá quốc tịch Mĩ cao nhất thế giới :D
  6. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Biểu t.ình, bắn nhau ác ôn ở đâu đó Kenosha, Wisconsin. Chỉ có người Mỹ giết nhau, hoặc người Mỹ đi giết người ở các nước khác.
    Chứ bọn nào bắn người Mỹ, chỉ có quỳ xuống xin bồi thường.
    Trừ đất nước Đông Nam Á tên là Vê Nờ.

    https://video.twimg.com/ext_tw_vide...IjQ8XhZGRx7X-f8AWd0BVlMIubLzZyzeZlKkA5dsPZFFQ
    --- Gộp bài viết: 27/08/2020, Bài cũ từ: 27/08/2020 ---
    Anh Quốc hủy bỏ hợp đồng mua 68 máy bay F-35 của Mỹ.
    Dự là Mỹ sẽ mất 15-18 tỷ USD vì thượng vụ này.
    Có 2 lý do:
    1. Anh tập trung tiền đầu tư cho máy bay chiến đấu tàng hình nội địa Tempest.
    2. Anh rung cây để ép giá Mỹ, hy vọng giảm tý nữa rồi vẫn mua như thường.
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.626
    Đã được thích:
    18.473
    Mĩ có những đồng minh như thế này thì địa vị siêu cường số 1 trên thế giới phải tồn tại đến 1000 năm mất thôi :D

    Thủ tướng Nhật Bản lần thứ 2 tuyên bố từ chức vì sức khoẻ không đảm bảo.

    [​IMG]
  8. muontatca

    muontatca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2014
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    234
    không bù cho thánh Tin làm chúa trọn đời:-D để dẫn nước nga thành siu cường quốc xuất khẩu gái đẹp
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.626
    Đã được thích:
    18.473
    Ông Anbe chỉ cầm quyền có 8 năm mà công việc vắt kiệt sức lực của ổng, dù trẻ hơn Tin hói 2 tuổi nhưng nhìn bên ngoài ông Anbe có cảm tưởng phải bằng tuổi bố của Putin.

    Tin hói 67 tuổi, cầm quyền trong 20 năm, trông càng ngày càng trẻ ra. Thật là vãi lái.

    [​IMG]
    muontatca thích bài này.
  10. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]

    Trực thăng MH-60 Black Hawk của Trung đoàn hàng không hoạt động đặc biệt 160 ( Special Operations Aviation Regiment 160th ) rớt tại đảo Saint Clement khiến 2 phi hành đoàn tử nạn

Chia sẻ trang này