1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ .

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi CodeMonkey, 31/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuAnhNhat84

    YeuAnhNhat84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ sức mạnh của con người đều có nguồn gốc từ niềm tin. Ví dụ như sức mạnh của Quạt Nga bắt nguồn từ tin rằng Tàng hình Serbian bay vào vùng NATO như chổ không người. Hay niềm tin như bác Sếch Sếch Xét tin rằng sẽ thay đô la Rúp Hoá toàn cầu . ( Bằng tài quạt chăng? )
  2. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Các AntiUS đừng cãi chày cối nữa. Sức mạnh của Mẽo nằm ở tự do, rân chủ, nhân quyền. Nói tóm lại là tất cả những gì được gọi là NHÂN BẢN. Và cả ở con mắt tinh đời.
    Cứ nhìn xem, ở đâu có hoặc là tài nguyên nhiều, hoặc là có vị trí địa chính trị quan trọng (nói cho đơn giản, là có LỘC), thì sẽ được hưởng miễn phí những của quý nói trên, đôi khi nhiều hơn cả mức cần thiết.
    Còn ở Phi Châu, quê hương của tân TT Obama, nơi đầy rẫy độc tài, diệt chủng, khủng bố,... thì chỉ may mắn được nhìn thấy cái... lưng của nước Mẽo. Sao thế nhỉ? Nước Mẽo nhân từ (cụm từ này nghe quen quen nhẩy) quên mất mảnh đất đau khổ này, hay tại người dân bản địa chưa đủ văn minh để hưởng tự do, rân chủ?
    Ở nước Mẽo, giết hay thậm chí đánh một con cẩu là thủ phạm có khi phải đi tù. Nhưng ở những nước đồng minh mới (không phải thuộc địa đâu nhé, nghe nó không văn minh tí nào) như Raq, Af thì lính Mẽo (tức là người Mẽo) chỉ bị xử rất chi là khoan hồng, rất chi là có tình, khi tàn sát (hầu hết là NHẦM) NGƯỜI dân bản địa. Thế thì là, theo các bác, có xxx không khi không bám theo mà hít tự do, rân chủ, nhân quyền của Mẽo thải ra???
    Nước Mẽo cát tường, nước Mẽo vạ...ạ...ạ...n tu...ế...ế...ế.............!
  3. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    ?oKyrgyzstan sẽ đóng cửa căn cứ quân sự Mỹ trong vài ngày tới?
    VIT - AFP dẫn lời quan chức cấp cao tại Bishkek cho biết, Kyrgyzstan ?otrong những ngày tới? sẽ đóng cửa căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ nước này.
    ?oSắc lệnh của Tổng thống hủy thỏa thuận với Mỹ đã được chuẩn bị. Trong những ngày tới, sắc lệnh sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng Kyrgyzstan?, một quan chức Kyrgyzstan giấu tên tuyên bố với AFP.
    Tờ Vremya Novostei của Nga hôm 12/1 thông báo rằng, trước chuyến thăm Moscow dự kiến diễn ra trong tuần tới, Tổng thống Kyrgyzstan Kurmanbek Bakiyev đang chuẩn bị kí sắc lệnh về hoạt động của căn cứ quân sự sẽ phải ngừng lại trong vòng 6 tháng.
    Theo đánh giá của Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc hội Kyrgyzstan về các vấn đề quốc tế cho biết, chỉ Quốc hội Kyrgyzstan mới có thể thông qua quyết định rút căn cứ quân sự Mỹ ra khỏi lãnh thổ nước này.
    Căn cứ quân sự Mỹ được mở tại Kyrgyzstan vào tháng 12/2001 theo ủy nhiệm thư của Liên Hợp Quốc để duy trì lực lượng liên minh thực hiện các cuộc hành quân Tự do bền vững tại Afghanistan. Hiện nay, có khoảng hơn 1000 binh bính Mỹ và các máy bay vận tải quân sự đồn trú tại căn cứ không quân Manas của Kyrgyzstan.
    Thụy Du (Theo RIA)
  4. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Tiếp theo bác đây.
    Một trong những lực (vì đã thể hiện ra nhiều lần rồi) và tiềm lực (vì sẽ còn thể hiện dài dài nữa và chưa có dấu hiệu cạn kiệt) mạnh nhất của quân đội Mỹ chính là bản năng ... ân cần và hiền hòa của lính Mỹ. Không biết bản năng này được thể hiện trên chiến trường ra sao nhưng nó được thể hiện rất rõ trong cách chăm sóc đối phương khi họ đã lọt vào tay lính Mỹ.
    Thank god! Nhờ Internet mà Mỹ dù có "khiêm tốn" như thế nào cũng không dấu được bản tính "đáng quý" này của binh lính mình. Và vì thế mà những người có lương tri trên thế giới mới biết mà "biểu dương" và "cảm phục" những "anh hùng Mỹ" này. Xin tặng lại bộ ảnh mà các "anh hùng Mỹ" này đang "chăm sóc" các "quý khách" Iraq một cách "tận tình" tại "khách sạn Freedom" Abu Ghraib tại Baghdad.
    Chân dung người quản lý khách sạn tốt bụng Lynndie R. England.
    [​IMG]
    Mọi người không hiểu vì sao cô binh nhất chỉ mới 22 tuổi (năm 2004) lại thể hiện "tình người bao la" như vậy. Mọi người đoán có lẽ cô sinh được sinh ra tại mô5t đất nước văn minh, nhân bản và được đào tạo bởi 1 quân đội có nhân tính hàng đầu thế giới. Ý kiến của bạn là gì? Hãy xem những gì nữ quân nhân này và đồng đội của mình làm nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    [​IMG]
    chú thích :Chúng tôi đi từ phía Tây Iraq, từ Nasiriya về phía Basra, Đến đường cao tốc số 8 và bắt đầu đi về phía Nam, tới thành phố Kuwait. Hình ảnh người lính Iraq là hình ảnh vô tình tôi chợt nhìn thấy trên đường đi: một chiếc xe tải, giữa đường cao tốc hai làn xe. Tôi chỉ biết chắc là anh ta đã nỗ lực những phút giây cuối cùng trong cuộc đời, để được sống, và biết rằng cuộc đời đáng để anh ta sống. Khi phim được tráng và đến văn phòng của AP ở New York, họ in và cho mọi người xem, nhưng rồi họ rút lại. Họ cho rằng nó quá nhạy cảm, quá khủng khiếp ngay cả cho biên tập viên các tờ báo để xem, chứ đừng nói đến việc AP cho họ quyền được đăng lại không. Vì vậy, hầu như bức hình này không xuất hiện ở Mỹ. ở Anh, tờ London Observer đã đăng bức hình này đầu tiên.
  6. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    [​IMG]
    ân Bình, miền Nam Việt Nam 24-2-1966.Lính Mỹ dùng xe thiết giáp kéo lê xác một người lính VC
  7. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Đọc hộ các bác một chút (cắt, dán)
    Thách thức và nhiệm vụ của Không quân Mỹ VIT - Ngày 12/01/2009, trong một cuộc phỏng vấn, Tướng David Deptula, Chỉ huy Lực lượng Không quân Mỹ nói rằng việc Nga và Trung Quốc tiến hành sản xuất các loại vũ khí tiên tiến và xuất khẩu chúng ra thị trường quốc tế là mối đe dọa tiềm tàng đến an ninh Mỹ. Đồng thời, ông cũng thảo ra những nhiệm vụ cơ bản của Không quân Mỹ nhằm chống lại các mối đe dọa tiềm tàng này.
    Trả lời phỏng vấn, tướng David Deptula đã bày tỏ ý kiến của Không quân Mỹ về mối đe dọa tương lai. Ông nói rằng, Không quân Mỹ đứng trước hàng loạt những mối đe dọa phức tạp trong đó đan xen cả những mối đe dọa truyền thống, những nguy cơ mới và hiểm họa ?ocông nghệ cao?.
    Tướng David Deptula nói rằng, tất cả điều đó liên quan đến thế cân bằng, vì vậy Mỹ cần phải là quốc gia có khả năng duy trì thế cân bằng giữa quân đội các nước và đối mặt với những mối đe dọa này. Có thể, Mỹ sẽ trở thành siêu cường duy nhất trên thế giới chính vì họ có khả năng triển khai cùng một lúc nhiều cuộc chiến khác nhau tại nhiều vùng trên thế giới. Tướng David Deptula nói rằng, Không quân Mỹ có kế hoạch quan tâm nhiều hơn đến những cuộc chiến tương lai.
    Ông Deptula cho biết, trong tương lai, Mỹ phải đối mặt với nhiều mối đe dọa và chúng càng ngày càng phức tạp hơn. Ảnh hưởng của quá trình toàn cầu hóa và sự phổ biến nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, những mối đe dọa mới hiện nay trở nên nặng nề chưa từng có và khi vũ khí hủy diệt hàng loạt nằm trong tay bọn khủng bố nào đó thì hậu quả sẽ khôn lường
    Tướng Mỹ khẳng định, hợp tác giữa Trung Quốc và Nga trong lĩnh vực mua bán vũ khí tiên tiến đang đe dọa đến an ninh nước Mỹ. Nga, Trung Quốc và những quốc gia khác sản xuất và bán công khai trang thiết bị quân sự đã được hiện đại hóa.
    Tướng Mỹ cho biết, trong tình hình hiện nay, Mỹ cần phải tạo ra được một hệ thống có thể vượt qua được tất cả những mối đe dọa này. Ông cho rằng, để đẩy mạnh việc kiểm soát và theo dõi những mối đe dọa tiềm tàng khác nhau, quân đội Mỹ phải tạo được những đơn vị đặc đặc nhiệm chuyên vận hành thiết bị bay không người lái. Ông chỉ ra rằng, hiện nay Không quân Mỹ có 4 nhiệm vụ quan trọng:
    Thứ nhất, Không quân Mỹ cần phải kiên quyết giữ vững quan điểm về hành động chung của các đội đặc nhiệm trong khuôn khổ hệ thống sử dụng các phương tiện bay không người lái.
    Thứ hai, Không quân Mỹ cần phải giải quyết vấn đề kiểm soát không phận;
    Thứ ba, Không quân Mỹ cần phải giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực phòng không. 18 năm qua, Không quân Mỹ đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ phòng không. Nhưng những vấn đề như ?oHành động như thế nào sau khi kẻ thù thâm nhập sâu vào không phận??, ?oXác định như thế nào, đâu là quân ta hoặc đâu là kẻ thù???, đến giờ vẫn là những thách thức lớn đối với Không quân Mỹ.
    Thứ tư, Không quân Mỹ cần phải sở hữu những hệ thống điều khiển kết hợp. Tướng Mỹ nói rằng, Không quân Mỹ không muốn sở hữu tất cả các loại hệ thống phương tiện bay không người lái, họ chỉ quan tâm đến sự hoàn thiện của những hệ thống máy bay không người lái hiện hành. Ông nói rằng, cần phải tính đến yêu cầu của người chỉ huy những hệ thống phương tiện bay không người lái. Người chỉ huy cần phải nắm được hệ thống phương tiện bay không người lái khả năng điều khiển độc lập, nhưng vấn đề là ở chỗ hệ thống phương tiện bay không người lái với sự điều khiển như thế có khả năng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu hiệu quả hay không vẫn chưa được giải quyết.
    Ông Tướng David Deptula cho biết, Ủy ban kiểm tra chính phủ Mỹ muốn thành lập cơ quan chịu trách nhiệm điều khiển những hệ thống phương tiện bay không người lái. Trong một báo cáo công bố tháng 11/2008, Ủy ban kiểm tra chính phủ Mỹ đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng Mỹ thành lập cơ quan chuyên trách chịu trách nhiệm điều khiển những hệ thống đa dạng của các phương tiện bay không người lái.
    Ngoài ra, ông còn chỉ ra rằng, thời gian này, Mỹ đã tạo nên một lỗ hổng lớn trong việc phát triển chung hệ thống phương tiện bay không người lái.
    Nói về khả năng của những hệ thống điều khiển kết hợp, tướng Mỹ cho rằng, nếu tính đến tầm quan trọng về khả năng của những hệ thống điều khiển kết hợp trong kỷ nguyên mới, Không quân Mỹ luôn luôn chiếm vị trí tiên phong và ngày càng cải thiện tốt hơn khả năng riêng của mình. Khả năng của hệ thống điều khiển kết hợp là yếu tố chìa khóa trong các hoạt động quân sự, vì vậy Không quân Mỹ có nhu cầu rất lớn về sản phẩm công nghệ cao và mới.
    Tướng David Deptula chỉ ra rằng, ngoài việc cải thiện và nâng cao khả năng của hệ thống điều khiển kết hợp, Không quân Mỹ cần phải chú ý nhiều hơn đến vấn đề liên quan đến việc sử dụng những hệ thống điều khiển kết hợp. Ngoài ra, ông khẳng định, ngân sách chi tiêu cho quốc phòng không thể sử dụng một cách tự do khi mà Mỹ đang chịu sức ép tài chính vô cùng lớn từ cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Vì vậy, việc hoàn thiện khả năng của hệ thống quản lý đầu tư và nỗ lực chung có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thụy Du (Theo Russian )
    Bình loạn : Theo Bác tướng này thì chắc Obama phải chấp nhận mua thêm F-22 và đẩy nhanh việc hoàn thiện sản xuất F-35 rối.
    Thân mến!
  8. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Bé vàng lại làm trò cười. Ngoài các video quảng cáo của dân chuyên nghiệp, dân chơi súng nghiệp dư từ khẩu siêuuuu AK trở đi đều làm y hệt nhau như này.
    Lại so sánh khập khiễng rồi bé vàng. Có điều bé mới học lớp 1, logic lớp 1 còn thi lần 2, lại loe toe đòi lắp RPK lên xe ba gác máy, mình cũng không mất cần nhiều thời gian nói chuyện với bé nữa, bé có hiểu đâu .
  9. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Băng 100 viên đấy thì G36 bắn cũng kẹt, kêu ầm trời kìa.
  10. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    1. SSX tua lại video nghe cho kỹ nhé, thằng "diễn viên" nó gào M4 vài lần đấy.
    2. SSX đọc lại lịch sử của M16/ M4 đi.

Chia sẻ trang này