1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ .

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi CodeMonkey, 31/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Rơi mất 1 cái, phí nhỉ.
    Đúng là công nghệ tàng hình của F117 nói riêng và của Mỹ nói chung chả ra sao.
    Công nghệ tàng hình của Nga là nhất, số 1.
    Máy bay tàng hình của Nga lượn lờ khắp thế giới.
    Radar không bắt được. Mắt người cũng chịu thua luôn.
    Khoản máy bay tàng hình thì xin bái phục Nga 1 bước.
    Mỹ cần học Nga về khoản này.
  2. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Northrop Grumman đóng tàu sân bay mới cho Hải quân Mỹ
    DefPro đưa tin: công ty Northrop Grumman của Mỹ đã nhận được 374 triệu USD để bắt đầu các khâu chuẩn bị cho việc đóng chiếc tàu sân bay hạt nhân thứ hai lớp Gerald R. Ford dành cho Hải quân nước này.
    Chiếc tàu thứ hai CVN 79 hiện vẫn chưa có tên. Theo những thông tin trước đây, việc đóng tàu sẽ được hoàn tất vào năm 2018.
    Theo điều kiện của hợp đồng, trong vòng 21 tháng, các chuyên gia của công ty quốc phòng lớn nhất của Mỹ sẽ tiến hành thiết kế, lên kế hoạch mua nguyên vật liệu và các thiết bị khác để đóng tàu sân bay. Bên cạnh đó, công việc nghiên cứu trong khuôn khổ đóng tàu sân bay thứ hai lớp Gerald R. Ford vẫn được tiếp tục. Sẽ có khoảng 300 người tham gia vào dự án đóng tàu mới này.
    Đại diện công ty Northrop Grumman tuyên bố, việc đóng seri tàu thứ nhất mang tên Gerald R. Ford bắt đầu từ năm 1998. Theo một số nguồn tin công khai, tàu sẽ được hoàn tất vào năm 2015. Kinh nghiệm mà các chuyên gia của công ty có được trong giai đoạn nghiên cứu chế tạo sẽ được ứng dụng trong quá trình đóng tàu tiếp theo.
    Tàu lớp Gerald R. Ford được chế tạo dựa trên mẫu tàu sân bay lớp Nimitz hiện đã trang bị cho Hải quân Mỹ và trở thành một trong những tàu sân bay lớn nhất thế giới. So với tàu cùng loại khác, theo các nhà chế tạo, chúng hoàn thiện hơn rất nhiều.
    Các kỹ sư đã có những thay đổi về kết cấu boong tàu, trang bị vũ khí tốt hơn cũng như các yếu tố khác nữa. Ngoài ra, các tàu lớp Nitmitz sẽ được lắp đặt những thiết bị chạy bằng năng lượng hạt nhân hiện đại cho phép giảm chi phí bảo dưỡng và số chuyên gia cần thiết thực hiện công việc này.
    Thụy Du (Theo RIA)
  3. linhthuychung

    linhthuychung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Người ta chê Mỹ những cũng không có nghĩa là khen Nga số 1 đâu.
  4. CodeMonkey

    CodeMonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    1
    Bởi vậy chưa coi video sao mà biết
    Em đúng là khoái đồ Mỹ thiệt nhưng xét về VK cá nhân thì AK đã thắng rồi
    Cái nào đúng thì bác cũng phải đối mặt thôi
    Mà đoạn clip. Câu nói đó có nghĩa là AK có thể chôn trong cát, bùn, nươc nhưng vẫn bắn. O63ng còn nói giỡn là muốn là hư cây AK thì cho chiếc tăng cán bẹp lép.
    P/S: Mà mấy người trong clip đó chẳng phải người Nga gì hết. đều là chuyên gia của Mỹ với Anh hết
  5. VasilyTran

    VasilyTran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    167
    Tặng cho Pro Mẽo
    http://www.youtube.com/watch?v=0oWMXadEVDE&NR=1
    Được VasilyTran sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 24/01/2009
  6. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.513
    Đã được thích:
    3.615
    Theo số liệu được công bố chính thức của Bộ Quốc phòng Mỹ, năm qua 143 binh sĩ Mỹ đã tự tử. Đây là con số kỷ lục từ trước tới nay, so với 115 trường hợp năm trước đó.
    Năm 2008, số binh sĩ Mỹ tự tử đạt con số kỷ lục 143 trường hợp, so với 115 binh sĩ tự tử năm 2007 và 102 trường hợp năm 2006.
    Như vậy, năm qua, cứ 100.000 binh sĩ có tới 20,2 người tự tử, vượt qua con số được coi là kỷ lục năm 2005 (19,5 trên 100.000 binh sĩ), và 18,8 năm 2007.
    Số binh sĩ tự tử liên tục tăng mạnh từ 4 năm qua. Theo các quan chức Lục quân Mỹ, nguyên nhân là sự căng thẳng của hai cuộc chiến tranh Iraq và Afghanistan.
    "Stress là một lý do. Tôi không nghi ngờ gì điều đó" ?" Tướng Peter Chiarelli ?" Tham mưu phó lực lượng Lục quân Mỹ, phát biểu.
    Theo ông Chiarelli, tỷ lệ tự tử cao liên quan đến việc tăng cường độ và thời gian làm nhiệm vụ, đã làm phức tạp các mối quan hệ giữa binh sĩ và gia đình họ.
    Trong số những binh sĩ tự tử, 30% là những người lính đã từng chiến đấu. 35% kết liễu cuộc đời họ sau khi kết thúc nhiệm vụ, thông thường là hơn một năm sau khi trở về từ các đơn vị quân đội.
    Trước tình hình trên, Tướng Chiarelli cho biết, ngay từ 15/1 ông đã kêu gọi một cuộc họp bàn về vấn đề này. Đồng thời, quân đội Mỹ sẽ kết hợp với một viện y tế quốc gia nghiên cứu về sức khoẻ và tinh thần của binh sĩ Mỹ.
  7. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1

    Được songhongvnde sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 31/01/2009
  8. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    He he, bác Mẽo đem quân đi tham chiến ở Irắc với cả Afganistan , xểnh ra 1 tí là lại có chú bị headshot hoặc bị đánh bom cảm tử thì phải căng thẳng , stress chứ ! Rồi căng quá thì kiểu gì chả có chú tự tử . Chừng nào còn chưa rút khỏi mấy cái vụ chiến tranh ở Trung Đông này thì tỉ lệ tự tử còn gia tăng cao hơn nữa !
  9. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày vợt được 20000 nhà khoa học Đức, nước Mỹ phát triển vượt bậc, giờ hết vốn rồi toàn làm tào lao,
    [/quote]
    Em không dám có ý chỉ trích, nhưng đọc bài của bác này, em cười gần chết luôn Mĩ tào lao hết vốn nên bây giờ giáo dục số 1 thế giới, cứ nhìn các ông được giải Nobel về khoa học cơ bản quốc tịch gì là biết Mĩ tụt hậu đến đâu Bác không nghe Đảng ta dạy : "đừng lấy sự việc để qui kết bản chất" ạ Nghe bác hạ người khác xuống để 1 cái gì đấy cao hơn, trẻ con như em cười tè ra quần. Thích hay không thích là quyền cá nhân, nhưng đưa nhận xét thì nên khách quan, bác nhỉ ?
  10. pvnr01

    pvnr01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    trong quyển " hồi ký " của tướng Giáp có căn dăn thế hệ mai sau .... không nên có cái " cười khểnh ngạo mạng như của người cs ... " hãy tự xem lại bản thân mình đã làm được gì mà giám cười khểnh ngạo mạng người ta ... cứ như khỉ cười người

Chia sẻ trang này