1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ .

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi CodeMonkey, 31/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Tin chưa chính thức Mỹ sẽ đặt hàng thêm 40 F-22 nhằm duy trì hoạt động của nhà máy chế tạo. Bên cạnh đó 1 nhóm HKMH sẽ về hưu vào 2010 và Mỹ sẽ giảm số nhóm HKMH xuống còn 10 cho đến năm 2015. 5 năm sẽ là một số tiết kiệm không nhỏ. Nhằm đẩy mạnh năng lực chống tên lửa hành trình và chống tầu từ xa Mỹ đẩy mạnh chương trình E-2D. Không có con số chính thức cụ thể nhưng USN cho biết tầm bao phủ của radar trên E-2D 300% lớn hơn diện tích phủ sóng của E-2C. Với data link từ nó F-18 và tầu chiến có thể phóng tên lửa tiêu diệt tên lửa chống tầu từ xa
  2. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Thằng này nói càng ngày càng ng...u như heo. Hết chịu nổi, chưa thấy nó post được cái gì ra hồn. Não của SSX chỉ bằng đúng đồng xu 200d hay sao, cái dạng người này kô bao h có ích cho xã hội đc cả. Đến cái forum đi đâu cũng bị banned, tưởng hay lắm đấy ah mà chạy đến đâu sủa đến đó
  3. SSX100

    SSX100 Guest

    11 cái tàu sân bay còn 10 là giảm 1 chiếc. Nhưng E-2D là một tin hay.
    William S. Lind: ?oLà cơ cấu để chiến đấu với hải quân của đế quốc Nhật bản.?; ?oNhóm tàu sân bay đang vận hành trong sự ngu đần đã hơn nửa thế kỷ, họ chờ đợi hải quân Nhật bản sống dậy. Họ vẫn đang tiếp tục rong ruổi trên biển cho đến tận ngày nay,"
    HKMH Mỹ có điểm yếu chết người: phòng thủ, tự vệ. Ấn biết điều đó nên Mỹ cho không Kitty Hawk cũng chẳng đắt hàng. TQ biết điều đó nên nó gây hấn với Mỹ trên biển đã bao lần, vụ vừa rồi chẳng phải lần đầu. Đến cả Iran cũng biết điều đó nên với hàng đống tên lửa Con Tằm nó dám tuyên bố xoá xổ Hạm đội 5 đóng ở Bahrain.
    Đúng là thời thế xoay vần. Thôi thì đem HKMH doạ mấy nước be bé như Lào hay Cam-pu-chia vậy, nhưng chớ có xớ rớ đến vịnh Aden, lũ cướp biển Xô-ma-li nó bắt bỏ xừ, nó còn tóm cả tàu chở dầu to hơn HKMH cơ mà.
    Thôi thì HKMH là chuyện nhỏ, Mỹ vẫn có tiềm lực. Chỉ có điều không hiểu sẽ biến tiềm lực thành sức mạnh thế nào khi bị khủng hoảng, bị khống chế, kiểm soát.
    ?oMỗi khi chúng ta làm điều gì đó anh bảo tôi nước Mỹ sẽ làm thế này thế kia? Tôi muốn nói cho anh rất rõ ràng điều này: Đừng lo về việc người Mỹ gây áp lực lên Israel. Chúng ta, những người Do thái, kiểm soát nước Mỹ, và người Mỹ biết điều đó.? Thủ tướng Israel, Ariel Sharon, October 3, 2001
    ?oKhủng hoảng kinh tế được chúng ta tạo ra cho Goyim bằng không cách gì khác hơn là rút tiền khỏi lưu thông.? - Protocols of Zion ?" 20

    Đau lòng quá, thất vọng ê chề. Đối với những người yêu Mỹ, thích cái tính cao bồi ngang tàng nhưng cũng sòng phẳng chơi đẹp như SSX.

  4. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Người Nhật là người biến HKMH thành vua biển cả. Người Mỹ là người dùng HKMH nghiền hải quân Hoàng Gia Nhật thành cám và đặt nước nhật dưới trướng Mỹ cho đến tận hộm nay. Người Tầu ngoài việc cưởi truồng nhảy lông bông trước tàu không vũ khí của Mỹ còn lại họ chưa bao giờ dám bơi qua eo biển Đài Loan chỉ vì đám HKMH cám lợn của Mỹ.
  5. cnktqs

    cnktqs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    nói hay lắm, tiếc là trong cái kế hoạch vĩ cuồng đến năm 2020 trở thành hải quân thứ nhì tg của mình, Nga lại ước ao có được 4 cái của nợ hkmh :))
    Về mà lo giúp putin giữ cái nền kt ọp ẹp khỏi sập tiệm đi, hay thổi sao cho giá dầu nó lên đó :))
  6. cnktqs

    cnktqs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    "hơ, đồ mới tinh mà nứt thì mới kể chứ.
    Không lộn chuồng đâu, tiềm lực huê kỳ cũng nên tính đến việc bán đồ đắt và... nứt"
    :)) hồi nào thế bạn hiền.
  7. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7

    Tiếp tục rắc rối vụ ta?u Myf-Trung
    BBC - Ba nga?y sau sự kiện ma? Hoa Ky? cáo buộc la? ta?u Trung Quốc gây hấn với ta?u thăm do? đại dương cu?a họ, cuộc cafi cọ Myf-Trung mới nhất vâfn đang có xu hướng tiếp tục.[​IMG]
    Trung Quốc pha?n ứng một cách mạnh mef với cáo buộc ngược lại, ră?ng Hoa Ky? đaf "vi phạm luật lệ quốc tế va? Trung Quốc khi va?o Nam Ha?i ma? không được phép cu?a Trung Quốc".

    Trong khi đó, to?a đại sứ Myf tại Bắc Kinh thi? gư?i công ha?m pha?n đối vi? cho ră?ng ta?u thăm do? Impeccable chi? la?m công việc thươ?ng lệ "theo đúng luật lệ quốc tế".
    Các phân tích gia cho ră?ng các tranh cafi, thậm chí đụng độ như thế na?y sef nga?y ca?ng nhiê?u khi Bắc Kinh ba?y to? rof quyết tâm cu?ng cố ha?i quân va? khă?ng định chu? quyê?n đối với các vu?ng biê?n lân cận.
    Sự kiện hôm Chu? nhật xa?y ra tại ha?i phân quốc tế thuộc khu vực ma? Việt Nam gọi la? biê?n Đông, cách đa?o Ha?i Nam 75 dặm (120 km). Ha?i Nam la? nơi Trung Quốc đặt căn cứ ha?i quân.

    [​IMG]Chiến cơ Y-12 tuần tra biển của Trung Quốc bay vòng quanh phía trên tàu USNS Impeccable .
    Giới quan sát nói động thái mới nhất cu?a Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh đang muốn tái khă?ng định quyê?n pha?i được quyết định có cho ta?u nước ngoa?i va?o bên trong khu vực kinh tế (EEZ) 200 ha?i lý cu?a mi?nh hay không.
    Khác biệt nhận thức
    Theo luật quốc tế, các nước được quyê?n khai thác ta?i nguyên khoáng sa?n bên trong vu?ng EEZ cu?a mi?nh. Tuy nhiên, hafng Associated Press trích lơ?i ông Shen Dingli, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bắc Myf thuộc đại học Fudan ơ? Thượng Ha?i nói Bắc Kinh muốn khă?ng định quyê?n hạn không chi? trong lifnh vực kinh tế.
    "Trung Quốc cho ră?ng luật pháp quốc tế chi? cho phép ta?u quân sự đi qua khu vực kinh tế cu?a các nước khác thôi chứ không được tiến ha?nh các hoạt động với mục ̣đích quân sự."
    Trung Quốc sef co?n tiếp tục có ha?nh động đê? thư? thái độ va? ti?m cách ngăn Myf soi mói va?o công việc cu?a Trung Quốc.
    Ron Huisken, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược va? Quốc pho?ng Úc châu
    Điê?u na?y trái với một trong các nguyên tắc quan trọng nhất ma? Hoa Ky? áp dụng trong hoạt động viêfn dương - quyê?n đi lại tự do trong ha?i phận quốc tế chư?ng na?o vâfn tôn trọng va? không la?m phương hại tới quyê?n lợi kinh tế cu?a quốc gia ma? họ đi qua.
    [​IMG]USNS Impeccable tại Yokohama Nhật Bản
    Một số chuyên gia cho biết Trung Quốc đaf ghi nhận ít nhất 200 trươ?ng hợp ta?u Myf thu thập thông tin ti?nh báo trong khu vực kinh tế cu?a Trung Quốc, thế nhưng nói chung tránh đối đâ?u.
    Trong trươ?ng hợp mới nhất na?y, tuy Impeccable không pha?i la? ta?u do thám, nhưng có kha? năng đo lươ?ng đáy biê?n đê? nhận biết va? theo dofi ta?u ngâ?m các nước.
    Ha?i Nam la? nơi có nhiê?u cơ sơ? ha?i quân va? không quân cu?a Trung Quốc, căn cứ ta?u ngâ?m mới nhất cu?a nước na?y cufng được đặt ơ? đây. Trong nhưfng năm tới, Bắc Kinh có dự tính phát triê?n thêm nhiê?u tuâ?n dương hạm, ta?u ngâ?m va? ca? ha?ng không mâfu hạm.

    [​IMG]

    Hoa Ky? cufng như nhiê?u quốc gia khác muốn ti?m hiê?u thêm vê? các chương tri?nh na?y va? do vậy việc giưf bí mật la? điê?u Bắc Kinh coi trọng.
    Ông Ron Huisken tư? Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược va? Quốc pho?ng Úc nhận định: "Trung Quốc sef co?n tiếp tục có ha?nh động đê? thư? thái độ va? ti?m cách ngăn Myf soi mói va?o công việc cu?a Trung Quốc".

    [​IMG]Tàu được trang bị hệ thống SURTASS giám sát thăm dò tàu ngầm.
    Vê? phâ?n mi?nh, các quan chức Hoa Ky? được các hafng thông tấn trích lơ?i tuyên bố quân đội Myf sef vấn tiếp tục đi tuâ?n trong biê?n Đông du? bị Trung Quốc pha?n đối.
    Rắc rối ngoại giao
    Cáo buộc gây hấn đang gây căng thă?ng ngay trước chuyến thăm Myf cu?a Ngoại trươ?ng Trung Quốc Dương Khiết Tri?.
    Hai cươ?ng quốc đang pha?i ti?m cách đối phó với khu?ng hoa?ng kinh tế thế giới va? chuâ?n bị cho hội nghị thượng đi?nh G20 tại London va?o tháng tới.
    Hoa Ky? câ?n chấp nhận sự thực, la? Trung Quốc đang nga?y ca?ng hu?ng mạnh, va? hợp tác cu?ng nhau vi? lợi ích cu?a ca? hai bên.
    Thông tấn xaf Trung Quốc
    Hafng thông tấn Trung Quốc trong ba?i xaf luận ra hôm thứ Tư nói hai quốc gia Trung-Myf câ?n hợp tác đê? vượt qua khu?ng hoa?ng ta?i chính.
    "Hoa Ky? câ?n chấp nhận sự thực, la? Trung Quốc đang nga?y ca?ng hu?ng mạnh, va? hợp tác cu?ng nhau vi? lợi ích cu?a ca? hai bên."
    Ông Dương cufng pha?i chuâ?n bị cho cuộc gặp giưfa Chu? tịch Hô? Câ?m Đa?o va? Tô?ng thống Barack Obama bên lê? hội nghị.
    Thứ Tư na?y, ông sef hội kiến Ngoại trươ?ng Myf Hillary Clinton, ngươ?i đaf thăm Trung Quốc va?o tháng trước, va? bộ trươ?ng Ta?i chính Tim Geithner.
    Với một nghị tri?nh nặng nê? như vậy, hai bên có thê? sef nhắc tới sự kiện tại Nam Ha?i, nhưng giới phân tích cho ră?ng nó sef không chiếm vị trí gi? quá quan trọng.
    Thế nhưng nó vâfn la? một ô? ga? thêm va?o trên con đươ?ng quan hệ Myf-Trung vốn đaf quá gập ghê?nh.
    Giám đốc cơ quan Ti?nh báo Quốc pho?ng Hoa Ky?, trung tướng Michael Maples, phát biê?u trước Quốc hội ră?ng Trung Quốc đang ti?m cách phát triê?n năng lực quốc pho?ng nhă?m "thống lifnh trong các xung đột khu vực va? đối đâ?u với các kế hoạch quân sự cu?a Myf".

    [​IMG]Tàu ngầm nguyên tử cảu Trung Quốc tại đảo Hải Nam.
    Giám đốc cơ quan Ti?nh báo Quốc gia Dennis Blair thi? nói thái độ cu?a Trung Quốc trong việc khă?ng định chu? quyê?n tại các vu?ng biê?n quốc tế quanh các khu vực kinh tế cu?a nước na?y ơ? Đông Nam Á va? Nam Ha?i trơ? nên "mang tính quân sự hơn, hung hăng va? tiên tiến hơn" so với một va?i năm trước.
    Ông nói hiện chưa rof Bắc Kinh chi? muốn đánh động các nước xung quanh, hay sef du?ng vuf lực một cách triệt đê?.
    Trung Quốc xem gâ?n như toa?n bộ khu vực Nam Ha?i (biê?n Đông) la? lafnh thô? cu?a mi?nh.
    BBC.
    Biển Đông
    Khu vực biển Đông ( South china sea ) khoảng 648,000 dặm vuông (tương đương 1,7 triệu Km2 ) với hơn 200 hòn đảo lớn nhỏ và bãi đã ? .Giáp với Trung Quốc , Đài Loan phía Bắc , phía Tây giáp với Việt Nam và phía Tây và Tây Nam giáp với Bruney , Malaysia , Indonesia và Singapore , phía Đông giáp Philippin .

    Là tuyến đường biển ngắn nhất giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương là tuyến đường biển quan trọng của Thế giới với lưu lượng tàu thuyền chuyên chở dày đặc . Hơn một nửa lượng dầu thô của thế giới đi qua đó , các loại hàng hóa thông thương từ phía Đông Châu Á sang Châu Phi ? Có tài nguyên biển phong phú , có trữ lượng dầu mỏ và khí đốt lớn .

    Sáu nước có liên quan trong cuộc tranh chấp lịch sử này là Bruney , Malaysia , Singapore, Philippin , Việt nam và Trung Quốc , trong đó chỉ có Việt Nam và Trung Quốc tuyên bố lãnh thổ tất cả vùng quân đảo Trường Sa và Hoàng Sa (Spratly islands and Paracel islands ) . Năm 1974 Trung Quốc tấn công lấn chiếm quần đảo Hoàng Sa (Paracel islands ) và tuyên bố chủ quyền , chiếm giữ đến hôm nay và vào năm 1988 hải quân Trung Quốc lại đánh chiếm một số đảo do Việt Nam quản lý tại quần đảo Trường Sa kết quả là một số tàu của HQVN bị bắn chìm và 70 thủy thủ HQVN hy sinh .

    Các công ước của Liên Hợp Quốc về luật Biển ven biển ,năm 1982 quy định .

    Vùng tiếp giáp: Là vùng biển rộng 12 hải lý tiếp giáp và tính từ ranh giới ngoài của lãnh hải. Trong vùng tiếp giáp, nước ven biển có quyền quy định biện pháp ngăn ngừa và trừng trị các hành vi vi phạm đối với luật lệ về nhập cư, thuế khóa, y tế xảy ra trong lãnh thổ hay lãnh hải của mình. Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ): Là vùng biển rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở (trừ lãnh hải thì chiều rộng là 188 hải lý). Trong vùng biển này, nước ven biển có quyền chủ quyền đối với mọi loại tài nguyên thiên nhiên và các hoạt động kinh tế nhằm khai thác, sử dụng các tài nguyên thiên nhiên đó, có quyền tài phán đối với các hoạt động nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường biển, xây dựng và lắp đặt các công trình và thiết bị nhân tạo. Các nước khác có quyền tự do bay, tự do hàng hải và đặt dây cáp và ống dẫn ngầm. Theo (UNCLOS) thì các yêu cầu về chủ quyền lãnh thổ sẽ chồng chéo lên nhau và khi đó các nước hãy gửi đơn lên tòa án Quốc tế để giải quyết .

    Hoa Kỳ không phê chuẩn UNCLOS do đó sự việc ngày 8/3 trên Biển Đông phía Mỹ cho rằng họ không vi phạm EEZ không vi phạm lãnh thổ Trung Quốc vì đây là tàu thăm dò ?

    Trung Quốc đã ký kết vào UNCLOS và những lý do mà Trung Quốc biện hộ là tàu quân sự Mỹ đã vi phạm lãnh thổ Trung Quốc và đó không phải là tàu dân sự .

    Reuters, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_ov erview_convention.htm
  8. SSX100

    SSX100 Guest

    Chắc lại còn con F-15 Hàn nào khác?
    Đã nói rồi thì thôi. Giả ngô giả ngọng Quote đi Quote lại mãi người ta khinh đấy chiến hữu.

    http://ttvnol.com/forum/quansu/1067281/trang-7.ttvn#13133766
    [SSX viết lúc 10:50 ngày 08/07/2008-]
    Thôi mà bác đã chót chế đến gần 1000 con K1A1 sau vùng vịnh 2003 mới chột dạ,
    giờ có lai xăng Đức Pháp con K2 Back Panther này là ngon rồi.
    Mà Hàn xẻng cũng tham gia vào vụ thiết kế con Black Eagle của Nga đấy, chắc cũng
    thu được nhiều kinh nghiệm.
    Bê bối quanh vụ F-15K, Rafael xơi quả đắng
    http://vietbao.vn/The-gioi/Nhung-be-boi-quanh-thoa-thuan-mua-F-15K-cua-Han-Quoc/10779198/162/
    1200 vết nứt được phát hiện, lần này thì South Korea AirForce xơi
    http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/THSK/44334/default.aspx
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/THSK/LA40741/default.htm
    http://www.baomoi.com/Info/Han-Quoc-lo-ngai-ve-may-bay-F15-cua-My/119/1673361.epi
    Làn gì có chuyện nhập hay không nhập, phải xì tiền ra mà nhập
    http://vietbao.vn/The-gioi/Han-Quoc-nhap-hay-khong-nhap-khau-F-15K/40146404/159/
    Cũng làm gì có chuyện Đại ca bao cấp, tiền trao cháo múc.
    Không có tiền cho đến giờ đồng minh đông Âu vẫn xài AK
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=2098.0
    Được SSX100 sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 12/03/2009
  9. xn3

    xn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    1
    @ như bạn đây mà còn có người khai trí như bác ssx là phúc tổ rồi đấy.
    Tớ gợi ý cho cậu tìm trên trang tiếng Anh của các báo Hàn quốc, chosun gì đó chả hạn, tin này cũng thuộc dạng hót mà bạn hiền không biết tí gì kể cũng lạ. Quả thực trình độ tẩy não nhồi sọ của truyền thông Mỹ đến mức phi phàm
  10. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Seo báo Tuổi trẻ lại đăng vị trí vụ việc ở đây
    [​IMG]
    Được congchi1 sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 12/03/2009

Chia sẻ trang này