1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ .

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi CodeMonkey, 31/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungtranbt

    hungtranbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Nhưng vẫn còn thua xa trình độ nhồi sọ của các đại chiên da nhà ta.
  2. SSX100

    SSX100 Guest

    Chiến hữu cứ ngủ mơ giữa ban ngày, sống trong hào quang quá khứ. Mỹ nó chẳng sợ lại sợ thằng Đài.
    Thử xem ngay sau chuyến đi tăng cường hữu nghị củng cố đối tác chiến lược của bà Bill thì xảy ra việc này, Mỹ lại còn tuyên bố không bán F-16 cho Đài.Liệu cuộc gặp của bà Bill với ông Đào có gì bí ẩn?
    Giọng điều anh Khựa lần này có gì khác không: khác trước lắm, cương, ăn miếng trả miếng.
    Lần trước nó đi theo HKMH từ bao giờ, đến lúc chán nó trồi lên trong tầm súng cho mà biết, hay vụ nó ngăn không cho cập cảng Hồng Kông để thủy thủ đón nô en,hay vụ nó giương súng đối đầu chiến hạm Mỹ cả ngày. Những vụ đấy giọng điệu nó ôn hoà,còn giải thích là hiểu nhầm. Lần này thì không.
    Số giờ tàu ngầm Khựa tuần tra biển đã vượt xa Nga rồi, chỉ sau Mỹ thôi, liệu có gì liên quan đến vụ vừa rồi không? Rõ ràng các nước Đông Á phải điều chỉnh lại chiến lược biển với những yếu tố mới: Mỹ yếu đi và TQ mạnh lên. Bất ổn là ở chỗ anh Khựa còn tham vọng và vô luật lệ phép tắc hơn cả Mỹ.
  3. dragon17

    dragon17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    TQ mạnh lên thì VN chỉ còn kêu khổ thôi, lịch sử ngàn năm nước mình hết bao nhiêu phần chịu sự đô hộ của tụi Bắc triều.
    Các bác lo tiếp sức hô hấp nhân tạo cho tụi Mỹ đừng sụm nhanh quá, mua đồ Mỹ xài cho kinh tế nó lên. Khéo lại có khẩu hiệu mua hàng Mỹ là yêu nước, tẩy chay hàng Tàu khưa mất.
  4. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Từ năm 1954 đến 1975, có Chính Phủ đã dùng khẩu hiệu đó rồi đấy. Và hiện thực hóa là qua Mỹ sống luôn cho yêu nước.
  5. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Nhưng mà theo link này thi vụ việc xảy ra trong hải phận VN ta: http://www.fas.org/blog/ssp/2009/03/incident.php
  6. SSX100

    SSX100 Guest

    70 dặm cách căn cứ tàu ngầm TQ thì đúng rồi nhương khó có chuyện xảy ra trên hải phận VN, nếu không thì đã ầm ĩ. ông fas không chính xác, nguồn tuổi trẻ đáng tin hơn.
    Obama đang bảo phái tàu Aegis destroyer USS Chung-Hoon DDG-93 đến. Để xem có chuyện gì hay không.
    [​IMG]
    Được SSX100 sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 12/03/2009
  7. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    F-15SE một sự cải tiến thông minh và thực tế rất Mỹ.
    ST. LOUIS, March 17, 2009 -- The Boeing Company [NYSE: BA] today in St. Louis unveiled the F-15 Silent Eagle (F-15SE), a new F-15 configuration designed to meet the future needs of international customers.
    "The F-15 Silent Eagle is designed to meet our international customers'' anticipated need for cost-effective stealth technologies, as well as for large and diverse weapons payloads," said Mark Bass, F-15 Program vice president for Boeing. "The innovative Silent Eagle is a balanced, affordable approach designed to meet future survivability needs."
    Improvements in stealth include coatings and treatments on the aircraft. With the added advantage of redesigned conformal fuel tanks (CFTs) that allow for internal weapons carriage, the Silent Eagle becomes a very attractive fighter for Boeing''s international customers.
    Depending on the specific mission, the customer can use the CFTs that are designed for internal carriage or change back to the tra***ional CFTs for optimum fuel capacity and external weapons carriage. The Silent Eagle will be able to internally carry air-to-air missiles such as the AIM-9 and AIM-120 and air-to-ground weapons such as the Joint Direct Attack Munition (JDAM) and Small Diameter Bomb (SDB). The standard weapons load used on current versions of the F-15 is available with the tra***ional CFTs installed.
    http://www.boeing.com/news/releases/2009/q1/090317a_nr.html
    Các nước không khả năng mua F-22 thì đây là giải pháp. ví dụ : VN lấy F-15SE VS SU-30MKK của tầu khựa là hoàn hảo.
  8. SSX100

    SSX100 Guest

    Thế đám F-15 bằng này năm ngoái rụng tá lả phải nằm đất cả loạt có cải tiến không lão Trần hay đắp chiếu luôn?
    Mà trước kia thấy bảo chỉ cần tàng hình là làm chủ bầu trời, không cần F-15, F-16, F18 hay bất kỳ con F nào khác.
    Sao giờ lại cải tiến thế?
  9. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Boeing tiết lộ phiên bản chiến đấu cơ F-15 mới
    VIT - Hôm 17/3, công ty chế tạo máy bay Boeing của Mỹ đã tiết lộ mô hình của phiên bản máy bay chiến đấu chiến thuật F-15 mới để bán cho các khách hàng quốc tế tại khu vực Trung Đông và châu Á ?" Thái Bình Dương.
    Máy bay mới này, mang tên F-15 Silent Eagle, được thiết kế cho các chính phủ nước ngoài như một máy bay cạnh tranh với máy bay tấn công phối hợp F-35 của Tập đoàn Lockheed Martin. Công ty Boeing hi vọng rằng chiến đấu cơ F-15 mới sẽ thu hút sự chú ý của các quốc gia quan tâm đến F-35, nhưng lo ngại về chi phí cao và thiếu sự linh hoạt.
    ?oF-15 Silent Eagle được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cần thiết của các khách hàng quốc tế đối với công nghệ tàng hình hiệu quả, cũng như đối với trọng tải vũ khí lớn và khác nhau,? Mark Bass ?" phó Giám đốc Chương trình F-15 của Boeing ?" cho biết.
    Chiến đấu cơ mới này bao gồm các thùng nhiên liệu với hình dáng mới và một hệ thống tác chiến điện tử tự động do BAE Systems chế tạo. F-15 Silent Eagle sẽ có thể mang các tên lửa không-đối-không, chẳng hạn như tên lửa AIM-9 và AIM-120, và các loại vũ khí không-đối-đất, chẳng hạn như bom đường kính nhỏ (SDB) và bom thông minh (JDAM).
    Công ty có trụ sở tại Chicago này có kế hoạch tiến hành thử nghiệm mô hình máy bay mới vào quý đầu tiên năm 2010. Trong cuộc thử nghiệm đó sẽ bao gồm việc phóng tên lửa.
    Theo một thông báo gần đây của Văn phòng Trách nhiệm giải trình của chính phủ Mỹ: Chiến đấu cơ F-35 của Lockheed Martin được thiết kế để thay thế nhiều máy bay chiến đấu hiện tại mà các quân đoàn lính thủy đánh bộ, lực lượng hải quân và không quân đang sử dụng. Tổng cộng 2.456 máy bay sẽ được mua với chi phí xấp xỉ 300 tỷ USD, và chi phí bảo dưỡng cho số máy bay này trong suốt thời gian vận hành vào khoảng 760 tỷ USD.
  10. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Mỹ: NMD bị ?ovô hiệu hóa? trước tên lửa kẻ địch
    VIT - Tờ USA Today trích dẫn nội dung báo cáo của Cơ quan trách nhiệm giải trình của chính phủ Mỹ (GAO) thông báo hôm 16/03 rằng tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ mà cựu TT G.Bush có ý định triển khai tại Đông Âu sẽ không thể tiêu diệt hiệu quả đòn tấn công tên lửa tiềm năng từ "kẻ thù".
    Theo báo cáo này, tên lửa đánh chặn trên mặt đất dự kiến lắp đặt tại Ba Lan (trải qua 5 trong số 13 lần thử nghiệm) đã không thể tiêu diệt được mục tiêu cũng như không thể phô trương được khả năng phân biệt đầu đạn giả với đầu đạn chiến đấu. Ngoài ra, nếu kế hoạch xây dựng NMD được thực hiện, theo báo cáo này, thì một số nước châu Âu dù thế nào cũng không được bảo vệ khỏi cuộc tấn công tên lửa tiềm năng từ phía Iran.
    Trong quá trình tiến hành cuộc thử nghiệm gần đây của hệ thống NMD này vào tháng 12 năm ngoái, tên lửa đánh chặn 3 tầng được phóng từ căn cứ không quân tại California đã tìm thấy mục tiêu và tiêu diệt đầu đạn huấn luyện ở độ cao 200km trên Thái Bình Dương. Một chuyên gia của Hiệp hội các nhà khoa học tại Cambridge, Massachusetts, ông David Wright cho rằng, Iran và CHDCND Triều Tiên có thể đánh lừa tên lửa đánh chặn Mỹ nhờ có sự giúp đỡ của các biện pháp phòng chống đơn giản. ?oLiệu tôi có thể tin rằng hệ thống này có thể ngăn được đòn tấn công hạt nhân không? Câu trả lời là Không?, nguồn tin trên dẫn lời ông Wright.
    Chính quyền Barack Obama hiện nay đang nghiên cứu một trong những "di sản mà chính quyền tiền nhiệm Bush để lại ?" kế hoạch triển khai các bộ phận thuộc lá chắn tên lửa Mỹ tại Đông Âu. Nếu quyết định triển khai tên lửa đánh chặn tại Ba Lan và trạm radar tại CH Czech được thông qua thì chi phí chung cho mục đích này, theo số liệu của cơ quan ngân sách quốc hội Mỹ, sẽ đạt khoảng từ 9-13 tỷ USD. Xét tổng thể, việc phát triển công nghệ thuộc NMD của Mỹ từ năm 1985 đã tiêu tốn hết 144 tỷ USD, Itar-Tass cho hay.
    Những tuyên bố gần đây cho thấy, chính quyền Obama tỏ ra ít quan tâm đến chương trình phòng thủ tên lửa ở châu Âu do những quan ngại về kỹ thuật. Trong khi trước đó, chính quyền cựu Tổng thống Bush rất quyết tâm theo đuổi kế hoạch này. Theo Ngoại trưởng Mỹ Hillarry Clinton, thời gian và kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ còn phục thuộc vào vấn đề kỹ thuật và cách hành xử của Iran. Bà Clinton đã từng tuyên bố rằng, chính quyền Obama có thể cân nhắc lại kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) ở châu Âu nếu như Iran chấm dứt tham vọng theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân.

Chia sẻ trang này