1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự IRAN

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tinhthanthep, 25/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Câu chuyện về tên lửa Iran phức tạp như thế nào thì chưa thể biết hết được. Nhưng rõ ràng, chuyến hàng bị Tây Ban NHa bắt, chuyển cho Mỹ, đã được Mỹ im ỉm dẹp đi và chuyển sang Yemen. Nhìn con đường đi chủa chuyến hàng chở 15 đạn đạo xuất phát từ Bắc Hàn. Miẹ, thía nì mà bảo nó rẽ vào vịnh. ?????? Mà bảo Yemen trung chuyển hàng cho Răng càng không thể, vì phải đi đường bộ qua Rắc đang bị chiếm.
    Thứ tiếp. Bắc Hàn đã thất bại trong việc thử tên lửa tầm trung, còn Răng thì vưỡn thử đều. Mấy hôm nữa nó lại nện quả nữa cho mà xem. Một lần nữa tớ nhắc lại ý tớ, không hề có chiến tranh nào Mỹ-Răng cả, đây chỉ là những "chém gió" của Mỹ để hợp thức hoá việc kéo dài chiến tranh Rắc. Điều này đã bắt nước Mỹ và con xe ghẻ của tớ trả giá quá đắt.
    [​IMG]
  2. muchlovely

    muchlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Không có chiến tranh Mĩ - Răng mà có khả năng cao là chiến tranh
    ( Mĩ + Nato + Israel + một số nước ở khu vực ) vs Răng
    Một mình Mẽo thì chắc là không đủ quân số để tiến hành chiến tranh một mình sớm được. Nhưng mà nếu chú Răng hăng tiết vịt quá, đến lúc có chuyện xảy ra châm ngòi cho chiến tranh, toàn khối Nato nó đập hội đồng thì......
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Thật ra, đạn đạn đạo độ chính xác bình thường như trên thì có thể thấy Răng rất nhiều nguồn, thậm chí lấy trực tiếp của gấu ngố, mua chuộc mấy ông bác học đói hồi 1997, mua của Paskistan, mua của ...vịt đều có. Đó là trước đây, còn ngày nay công nghệ điện tử phát triển thì hàng dân dụng quá thừa đủ để làm những cái đó. Nhưng tớ hoàn toàn nghi ngờ Răng đi đêm với Bắc Hàn.
    Thật ra, Răng và Bắc Hàn chằng tình thương mếm thương gì. Chính ở Yemen trước khi nước này thống nhất mới quan hệ, rồi sau đó trở thành dây nối tình thương mếm thương. Và những chuyến hàng Trung Đông của Bắc Hàn là đến đây.
    Tớ thì tớ chằng bao giờ nghĩ răng nó tăng cường quân sự để đánh Mỹ, cũng như chẳng bao giờ nghĩ Mỹ nó đem tầu sân bay vào vịnh để đánh răng cả. Tất cả chỉ có mỗi việc Bush to mồm chửi Răng để lấy cớ điều động quân Mỹ đến Vịnh.
    Ví dụ, đợt trước cá cược "tuần sau đánh Răng" là đem thêm một tầu sân bay nữa. Nhưng kết cục, cái tầu đó cùng 3 vạn quân thêm chỉ dùng để chiến nhau với du kích Rắc. Thật ra đó là một chiến dịch rất lớn, hồi đó tớ cũng mò mấy đoạn phim, giá trị nhất là cái đoạn Rắc nó bắt đầu đánh công kiên. Du kích Rắc tiến bộ đến đâu không bít, chỉ bít giờ cả Mỹ và Rắc gian thả miền biên giới vô chính phủ, để thằng Thổ nó bơm giá dầu lên. Thằng Thổ nó đem 10 vạn quân đến biên giới, nó bảo Mỹ có quản được không, không quản được thì nó xâm lược Rắc gian (xâm lược nghĩa đen, xâm lược lớn với 10 vạn quân đàng hoàng, xâm lược một nước có chủ quyền và tất nhiên dân chủ to tướng), thế mà Mỹ không cục cựa được đến một trận ném bom hay bắn pháo gì ở đó cả.
    Lần này, Mỹ lại to mồm cấm vận..... Có gì đâu. Ông đang đối phó với việc phải cứu giá bất động sản và chứng khoán. Ông tính rằng ông cứu bằng cách hạ lãi suất tiết kiệm và thực giá đô. Điều này sẽ kích cầu ảo và tạo lãi ảo chứng khoán (giá bằng đô tăng nhưng trị giá đô giảm, đơn giản là giảm giá đô để bắt người ta dồn đô vào nhà đất và chứng khoán), nhưng điều này đánh mạnh vào túi người có đô.
    Có rất nhiều cách để làm điều đó, nhưng Bush đã chọn phương án đó. Ông rất bài bản. Đầu tiên ông doạ đánh Răng, quyết định cấm vận răng.... tức là gây chú ý như lần đầu năm ông đem quân sang vịnh. Tất cả những điều đó sẽ làm dẹp bớt bức xúc do hạ giá đô, Bush tính thế. Một sai lầm chết người. Nhưng Bush tự tin đến mức "Răng gây ra thế chiến 3", một cách nói rằng: "thằng nào bênh Răng bố tẩn luôn". Putin ngay lập tức lập được một liên minh châu Âu Nga-Đức-Pháp, đảm bảo an ninh nhiên liệu và lên đường : "bố đây mày tẩn đi, thế chiến 3 luôn thể". Toàn bộ nước cờ diễn ra có 3-4 ngày. Thêm một đòn nữa, cục dự trữ liên bang không còn cách nào khác, phải tiếp tục kế hoạch đã lên chương trình, công bố hạ lãi.
    Thế là, sức ép mất giá đồng đô không bơm đô vào chứng khoán hay vào nhà đất mà chui hết cả vào dầu. bừn cừi ơi là miẹ ơi, vào túi thằng Răng.
    Chứng khoán lên được 0,8% do cục dự trữ liên bang ép, nhưng lại hạ 2,6% vì dầu. Dầu thì tăng vọt hơn 10%, hấp tinh đại pháp này hút dư mấy lần cái tinh khí cục dự trữ bơm vào chứng khoán (khối thằng đang tự đấm vào mẹt sao 2-3 hôm trước không tậu thêm dầu mà đi mua chứng khoán, đừng có trách HP không mách nhé). Lại thêm một đòn "phát sinh". Ai Cập tuyến bố: "tao cũng hạt nhân, dầu đắt quá ứ chịu nổi, mày đánh thì đánh, bố đây hạt nhân". Ai Cập đưa ra một kế hoạch to đùng, ít nhất hai nhà máy chứ không ít. Thế là quả bóng hạt nhân sắp nổ tan hoang. Ai Cập, Vịt....rồi khối thằng.
    Kha kha kha kha kha kha kha, đòn chiến lược. Ôi trời, mấy hôm nay đi nhậu với bạn bè tớ ôm bụng ra cười, mất cả chì lẫn chài. Nếu như dự trữ dầu của Mỹ còn ít nhiều thì có thể bán đi lúc giá cao gỡ gạc, đây cũng trụi nốt. Định cứu giá chứng khoán thì giá chứng khoán chết nặng thảm thê, chỉ béo giá dầu của thằng Răng. Kha kha kha kha kha kha kha. Đấy là cái cảnh thằng kiệt lực rồi, làm gì cũng không như ý, lực bất tòng tâm đúng nghĩa đen.
    Vậy nên lần Mỹ doạ đánh Răng này, Răng nó cười hở răng nhiều hơn bao giờ hết. Chắc nó chưa kịp chuẩn bị, chứ không nó đã tập trận bắn mấy phát cho vui vẻ. Nhưng cũng không phải đợi lâu đâu. Chỉ ít hôm nữa là thế nào nó cũng xịt cái gì đó. Riêng giá dầu lên vừa rồi đủ cho Răng làm cả mớ đạn bắn thử trong điều kiện ra oai không ai làm gì được.
    Như vậy, tớ bảo lưu quan điểm của tớ là, Răng nó thử tên lửa để chơi thôi, nó chả trông chờ gì vào mấy quả tên lửa cũ rích ấy. Việc nó phát triển vũ khí nằm khác vị trí của việc bắn thử tên lửa.
    Răng phát triển các chương trình vũ khí cũng như các nước khác, lớn thì sắm dồ mới. Nhìn chung, đằng sau những khoác lác của Răng Râu (nói khoác thi với Bush), thì chương trình phát triển máy bay của Răng tiến rất nhanh. Đặc biệt, Răng phát triển rất sáng tạo. Để so, Tầu to giầu như thế nhưng vẫn phải nhập khẩu thiết kế Lavi và SU, tất cả các phiên bản tự thiết kế đều vứt xó.
    Trong chuyến công du "đòn hiểm" trên của Putin, có bàn đến chuyện RD-33 và R-5000. RD-33 là động cơ đang được sản xuất chơ MiG-29. CÒn động cơ R-5000 chưa có, Nga và Răng dự định hợp tác cải tiến từ động cơ R-95 đang dùng cho SU-24. R-95 là động cơ độc chiêu, hiện nay chỉ mỗi mình động cơ tubofan này có dòng khí áp tháp đi trong, áp cao đi ngoài. R-95 phát xạ hồng ngoại rất thấp, khả năng vọt tiến cao của TurboJet nhưng lại bay lâu và nhiều tốc độ như TurboFan. Động cơ cũng có kích thức nhỏ, giảm khả năng trúng đạn, rất thích hợp cho một máy bay tấn công mặt đất.
    Nhiều người nói chiếc này giống F-5, thật sai lầm. Kiểu dáng máy bay này rất mới, nhưng lại được các máy tính thử nghiệm cho kết quả hết ý. Nó bay tiết kiệm nhiên liệu, ăn lái để tấn công mặt đất, kích thước gọn nhẹ nhưng tốc độ cao đủ để không chiến vừa phải. Nhìn chung rất sáng tạo và với kết cấu thân cánh này, nó có chế dộ lái rất tiên tiến toàn bộ máy tính. Không rõ Răng hiện dùng động cơ gì, nhưng rõ ràng họ không ảo tưởng tự chế tạo 100% chiếc máy bay.
    Răng Râu bảo cái này như F-18, nhưng tớ thấy phần khí động của nó giống F-35 hơn. Phần điện tử chắc Răng không dám sánh rồi, nhưng vướng nhiều thứ, chắc gì F-35 đã vận động bằng nó.
    Có một điều trên cả chắc chắn là Răng không phát triển máy bay này để đánh Mỹ, nhưng tha hồ đem ra doạ Bush chơi. Đến hài, hài nhất là đoạn Bush biết tỏng cái máy bay này không bằng cái lá cỏ nhà Bush, nhưng vưỡn phải cong mắt lên hét toáng: "nó kinh lắm khiếp lắm sợ lắm".
    [​IMG]
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 05:10 ngày 03/11/2007
    Thêm chút tin mới nhận, chứng minh rằng bên trong những khoác lác về chiến tranh Mỹ Răng là một cuộc chiến khác. Đợt vừa qua tổng thống Pháp hơi ngả về Mỹ chửi nhau với Răng. Kết quả thất bại thảm hại. Hợpk đồng tương tương đối, có 150 con chuồn chuồn đã tuột khỏi tay Pháp. Có thể Phap muốn chứng minh cho khác hàng tiềm tàng biết mua Mi sẽ dau khổ như thế nào ???? cũng có thể đó là một điều đã định trước không liên quan gf tới những diễn biến gần đây, có thể đó là một thoả thuận bất ngờ của Pháp..... nhưng chắc chắn là 150 Mi-35 đã ký.
    Cuộc chiến tranh quân sự ảo này hài hước, bên trong nó là một cuộc chiến kinh tế dữ dội.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 05:32 ngày 03/11/2007
    À quên. Thế 150 Mi ấy đến Trung Đông làm gì. ?????
    Ke ke ke ke ke ke. Để chuẩn bị cho đại sự Rắc vô chính phủ khi Mỹ cút nguỵ nhào. Trời ui, chiến tranh chiến lược dã man.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 07:13 ngày 03/11/2007
  4. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    phân tích tình hình trung đông khá chuẩn
    xong bình lựng kinh tế Mỹ thì khá là... trật .
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Đế quốc Ôtôman hồi sinh. ????
    Ngày 25/10, Thủ tướng Thổ tuyên bố xanh như lá chuối: Mỹ không thể ngăn chặn được Thổ xâm lược Iraq. Tiếp theo quân đội Thổ tuyên bố đều đặn về các hành động quân sự trong Iraq. Nhưng mức độ vẫn rời rạc và chủ yếu là ném bom.
    Tiếp theo là động thái Ngoại Trưởng Mỹ đến Thổ, Mỹ không bang theo một quả cân đáng đồng tiền bát gạo trước mắt nào đến Thổ. Kết quả đầu tiên của hội đàm nừa nhận được, Vòng hội đàm quốc tế lần thứ 2 về thúc đẩy an ninh và ổn định ở Iraq sẽ được tổ chức ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (3/11). Vòng hội đàm lần 1 được tổ chức ở Ai Cập hồi tháng 5 không đạt được kết quả cụ thể nào bất chấp các dự định tích cực. Tuy nhiên, các đại biểu đã đạt được một thoả thuận trên nguyên tắc về việc xoá khoảng 30 tỷ USD tiền nợ cho Iraq (không xoá thì cũng chẳng thằng nào trả).
    Như vậy, rõ ràng là Thổ muốn thâm nhập Iraq cả quân sự và chính trị. Tất nhiên trong tình hình quá chuối về kinh tế hôm nay, không thoả thuận nào lớn về quân sự được nói đến hay ký kết, người ta đợi những diễn biến kinh tế đang sôi động. Thổ ngược lại, muốn nhanh chóng khi mà thế lực kinh tế đang gây sức ép nặng nề lên Rice, đạt được thoả thuận về cái gì đó, một hình thức hợp thức hoá chuyện Thổ vào Rắc.
    Thổ đã đặt bà Rice vào thế đã rồi, vì thủ tướng Thổ trước đây 1 tuần đã tuyên bố như vậy. Bà Rice mất sạch vũ khí vì đợt biến động giá khi bà bước chân lên đường công du, chắc chắn là bàn bạc cho qua chuyện rồi để mặc Thổ làm việc (xâm lược Rắc), cái lớn nhất mà Rice có thể làm là không công nhận chính thức chuyện đó.
    Như vậy, chuyện đất nước Iraq bị chia cắt làm 3 miền: Saudi, Turkey và Răng đã có hình dáng. Tuy nhiên, ước mơ lớn của Thổ giống như bong bóng xà phòng, một ước mơ về quá khứ. Đến anh Mỹ còn chuối đất Rắc nữa là anh Thổ. Bất cứ hiệp định nào về nước Iraq có mặt Rắc gian và Mỹ đề không hợp lệ và sẽ được thay thế bằng những thứ khác một cách đường nhiên chỉ trong vòng hơn một năm tới. Vậy nên hội nghị này mọi người cũng vừa bàn vừa ngáp.
    Tất cả những điều đó giải thích phương hướng phát triển quân sự của Răng. Họ không mua nhiều SU và MiG hay Typhoon để không chiến với Mỹ mà đóng con Saeqeh để đối phó với du kích.
    F-5 thật ra là máy bay chiến đấy đóng lại A-37. A-37 vốn là máy bay huấn luyện nhưng quá đắc dụng trong yển trợ bán sát (closing air support). Máy bay ném bom bổ nhào, ắn súng và quan sát đều tốt, nhưng A-37 quá kém khí tài để chiến đấu, như các phương tiện điện tử radar-laser-quang-hồng ngoai và khả năng tươmng thích với vũ khí có điều khiển. Tuy nhiên, F-5 là phiên bản quá giống A-37 và thật sự chưa hoàn thiện, có thể coi A-37 mang khí tài diện tử, phần đuôi đứng của nó bị che khuất bởi thân quá nhiều.
    Có thể hình dáng chiếc Saeqeh giống F-5 nhưng nguyên lý khí động của con này khác hẳn, thực chất là nguyên lý khí động điện tử của F-35 trừ lên thẳng. Đuôi đứng không bị khuất bởi thân khi bay rất chậm, không bị xoáy cuộn khi bay nhanh. Đuôi nghiêng giúp máy bay chúi xuống và rẽ nhanh, rất ăn lái, nhưng cần tính toán bằng điện tử. Diện tích đuôi của Saeqeh như vậy quá lớn so với kích thước, khối lượng tập trung ở giữa thân, vậy đây là một máy bay nhào lộn-tấn công mặt đất chất lượng cao như SU-25 về mặt khí động. Dù sao thì đây không phải là máy bay mạnh về không chiến, không phải chiến lược đánh Mỹ như Răng Râu khoác lác.
    Về tình hình quân sự trong Rắc. Mỹ bất lực và bị chôn chặt ở khu vực xung quanh Bagdhad. Du kích tận dụng thời điểm này để xây dựng ở các khu vực xa trung tâm. Đồng thời, du kích Rắc theo quy luật sẽ tìm những phương thức chiến đấu hiệu quả hơn, thời điẻm bình ổn này là thời điểm họ khao khát nhất những phương thức đó, trong đó có cả vũ khí mới, cách đánh mới, tổ chức mới....
    Saeqeh dùng để đối phó với đám đó sau khi Mỹ cút nguỵ nhào. Cũng như 150 Mi của Saudi. Nga Tầu Ấn khoái chiện đó lắm vì mở đường cho việc đưa quân can thiệp một nước có chủ quyền (và rất dân chủ tự do hợp hiến như Rắc gian). Gấu nó tẩn Gruzia chẳng hạn. Vịt khóc tu tu, khựa nó sang gõ cửa thì chít. Đùa chút thôi, một năm nữa khi vị trí siêu cường đổ cái rụp thì cũng cần một vài hành động quân sự ngổ ngáo để lập lại trật tự. Nhiều thằng chỉ cần những chiện cãi vã kiểu mới, nhưng nhiều thằng dại thì nhìn thấy giá treo cổ rồi.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 03/11/2007
  6. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Bác cho em xin. Bác tiếp tục thuyết giảng kinh tế thì được chứ bác đừng động sâu quá mấy vấn đề kỹ thuật.
    F-5 và A-37 chả liên quan quái gì đến nhau cả. Hai thằng này có điểm giống nhau duy nhất là cùng là máy bay huấn luyện được cải tiến thành máy bay chiến đấu cho nó rẻ. Nhưng hai thằng xuất phát từ hai dòng máy bay huấn luyện khác hẳn nhau. Thế nên bác đừng phát biểu là "F-5 thật ra là máy bay chiến đấy đóng lại A-37" không trẻ con nó cười cho.
    CÒn vụ cái đuôi thì em từng nhớ bác đã có 1 bài phân tích hoành tráng về cái đuôi "chuồn chuồn ngô lai sẻ" này roài. Lúc đó bác chê nó không tiếc lời luôn. sao giờ bác lại thay giọng thế ạ. Phải chăng T-50 của nước Nga vĩ đại giờ cũng xài loại na ná thế chăng.
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Lại máy thằng tự sướng vào đến đây rồi. Bắc Triều Tiên thắng quá đậm, chỉ bằng một phát nổ pháo mà phá tan thế bao vây. Nhớ hồi có hơn 20 triệu Mỹ không trả được do vướng các điều luật phải chờ sửa, Bắc Hàn nó đùng đùng bỏ hội nghị về, Mỹ sợ run cầm cập.
    Nay thua trắng mắt ra còn tự sướng. Nhìn xem còn dám vây nó không ???? Chả mai phải cử đại sứ sang bắt tay nó đến nơi kia kìa, không bắt tay nó thỉnh thoảng nó lại bắn quả tên lửa thì khốn. Liên minh ma quỷ, một trong ba con ma quỷ, con quỷ trùm sò tên lửa nay sắp là bạn Mỹ kìa, còn ngồi đấy mà tự sướng.
    Ngồi mà tự sướng, dầu hạ nhẹ để chuẩn bị lên to kìa. Nếu dầu hôm nay còn lên nữa thì nó mới có cơ giảm khi hết đầu cơ. Nhưng dầu hạ chứng tỏ dầu không lên do đầu cơ nhiều mà do cạn dự trữ, vậy nó hạ nhẹ mà lên "liên tục vững chắc", chứ đầu cơ thì thằng khôn đẩy lên thằng dại đẩy xuống, đâu vào đấy.
    To MiG. Tớ nhớ nhầm T-37 và T-38. T-37 là máy bay có lớp tốc độ thấp hơn. Nhưng đều là máy bay huấn luyện bổ nhào tốt cả.
    Đoạn này thì MiG nhớ nhầm. Hồi xưa mình nớ mang mang mình mói đại ý thế này.
    Máy bay chiến đấu cần đường bay rất thẳng, không thì mỗi lần bắn một viên nó ngoáy một cái. Hay vừa phóng tên lửa hay cắt bom mất cân bằng nó chao một chao thì mất mục tiêu. vậy nên máy bay chiến đấu trên không cần có đuôi đứng ngang vuông góc. Tớ nghi ngờ khả năng không chiển của F-22 vì vậy
    Nhưng dể lái theo hai hướng thì chỉ cần hai tấm chữ V. Vậy nên đuối đứng ngang vuông góc tốn đuôi. Nhưng đuôi V thì cần máy tính tính ra góc bẻ mỗi cạnh V để ra góc lượn máy bay, vậy nên cần lái máy tính và máy bay đảo. Đuôi chũ V điển hình là chuồn chuồn và cái may bay không người lái (quên tên), dều có lái máy tính phát triển.
    Ý chính của tớ là, đây không phải máy bay không chiến đọ với F-18 như Răng Râu nói khoác, mà là máy bay tấn công mặt đất. Vậy nên duôi đó hợp chứ sao. Đấy là một kiểu đuôi tiên tiến vì phải có kỹ thuật lái máy tính mới lái được kiểu đuôi đó. Lắp nó vào máy bay không chiuén thì bỏ miẹ, nhưng nó nhẹ, tự ổn định và ăn lái
    Cũng như quan hệ Răng Mỹ, chả có cuộc chiến nào hết mà chỉ nói khoác với nhau. Làm rõ những điểm như thế nên tớ nói về kinh tế nhiều như vậy.
    Nói riêng về lỹ thuật máy bay.
    Con này chưa hoàn thiện kỹ thuật lái, bằng chứng là nó vẫn còn đuôi ngang. Đồng thợi hiện vẫn chưa có động cơ thực tế. Có thể nay nó đang dùng động cơ thử nghiệm của F-5 hay là Nga. Nhưng rõ ràng, con này chưa có thiết kế cuối cùng. Tớ không muốn chế bai khen ngợi gì ở đây, tớ chỉ muốn nói rằng, răng nó chả coa ý định ghè Mỹ bà Mỹ cũng không muốn đập Răng. Răng nó đống máy bay không phải để không chiến với F-18 như Răng Râu nói, mà chỉ là tiến bộ thử nghiệm bình thường, một máy bay đa năng rẻ tiền linh hoạt thích hợp với một nước mới nổi đi bình định du kích.
    Đuôi ngang còn lại để máy bay dễ điều khiển góc đón gió (AoA), đáng lý ra hoàn toàn điều khiển được bằng góc nghiêng và đuôi V với chương trình máy tính. Có lẽ tương lai, khi số lượng các chuyến bay đủ thu thập số liệu, họ sẽ bỏ đuôi ngang. Cũng có thể họ để lại như F-22 để vớt vát khả năng không chiến của chuồn lai sẻ, hai kiểu lái trên một bộ đuôi, cái đó chưa biết được.
    Có điều chắc chắn, hệ khí động này giống F-35 chứ không giống F-5, khi nghiêng cánh, máy bay chúi xuống tự cân bằng nhưng ít thay đổi phương dọc, ném bom bổ nhào và bắn tên lửa đối đất, chiếu laser đều tốt.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 03/11/2007
  8. THPTQUOCHOC

    THPTQUOCHOC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ,các bác mẽo đinh chơi iran giống như hồi đánh iraq,cũng nói là iran có vũ khí hạt nhân nhưng có có thật đâu
  9. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    IAMI F/B-44 (Iranian Lion)
    Chiếc máy bay nay chiến đấu này đã từng gây ra rất nhiều tranh cãi và nghi ngờ về sự tồn tại của nó, còn có 1 tên gọi là Sa?Teqeh-80, có 2 lý do đưa ra để giải thích cho sự mập mờ về tên gọi của nó, lí do thứ nhất, có thể người ta nhầm nó với 1 con Sa?Teqeh thật sự, thứ 2, họ dùng cái tên Sa?Teqeh-80 để chỉ 2 loại máy bay khác nhau. Nhưng, cho dù là thế nào đi nữa, Hoa cầy dùng kí hiệu F/B-44 ?oIranian Lion? để gọi nó, và tớ, trog bài viết này cũng sẽ dùng F/B-44 ?oIranian Lion? để tránh nhầm lẫn
    Kô có thông tin gì nhiều về nó, có 2 động cơ, 2 ghế ngồi, là 1 chiêc chiến đấu cơ cỡ TB và thuộc lớp giữa YF-17 (P-530) Cobra và F-14 Tomcat, hình dáng có vẻ khá giống F/A-18 Hornet và MiG-29 Fulcrum.
    Chỉ có duy nhất 1 phát ngôn chính thức của Răng nói về chiếc này, rằng nó là 1 sự pha trộn giữa công nghệ phương Tây và kĩ thuật phương Đông, và hình dáng của nó kô hề giống với bất kì 1 chiếc máy bay nào từng tồn tai. Tuy nhiên, như trên đã nói, có thể lời bình phẩm đó là dành cho Sa?Teqeh chứ kô phải là F/B-44 ?oIranian Lion? . Theo nhiều người, F/B-44 ?oIranian Lion? là 1 phiên bản của F-4s hoặc là F-14. Theo đó, có thể Răng đang có tham vọng chế tạo 1 máy bay ném bom đa năng. Như thía thì có lẽ đến cuối thập kỉ đầu tiên của thê kỉ 21, hoặc là chúng ta sẽ thấy nó, hoặc là 1 chiêc F/B-44 ?oIranian Lion? đúng nghĩa máy bay chiến đấu.
    Chương trình nghiên cứu F/B-44 đc bắt đầu từ những năm 1990, khi đó, Răng đã mổ xẻ rất nhiều bộ phạn của F-14 mà họ có đc để cnghiên kíu, từ hệ thống AWG-9, tên lửa AIM-54 đến các cấu trúc khác.
    Tuy nhiên, F/B-44 lại sử dụng động cơ hoặc là J-79 của F-4 hoặc Klimov Rd-33 của Mig-29 (chả bik đường nào mà lần với bọn Răng) - theo tạp chí quốc phòng Jane''s. Trong năm 2001, 2 ban mẫu của nó đã đc bay thử, và nếu kế hoạch này cứ hoạt động suôn sẻ(tức là Mẽo sẽ kô đánh Răng như nhận định của bác Phúc ở trên) đến khoảng jữa năm 2008-2010, anh em ta sẽ đc chiêm ngưỡng nó.
    F-14
    [​IMG]
  10. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Các bác cho hỏi là có thể xét Răng về phe TẢ đc kô ạh?

Chia sẻ trang này