1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự IRAN

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tinhthanthep, 25/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Po nên xem lại tiến trình đàm phán.
    Mục tiêu của Mỹ là ngăn chặn Bắc Hàn có vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa, sẽ gây nguy hiểm đến Mỹ. Thời Bin, Bác Hàn đã thực hiện một số bước xích lại gần thế giới bên ngoài.
    Nhưng Bush đã tiếp tục sự nghiệp một cách hết sức ngu ngốc. Vừa sợ Bắc Hàn, nhưng lại ra vẻ ta đây trịch thượng, kết quả là Băcvs Hàn có cả hai thứ trên, thật sự gây nguy hiểm trực tiếp.
    Mỹ phá hoại đàm phán, tuyên truyền Bắc Hàn là Maifia. Đoàn Bắc Hàn ngừng đàm phán. Mỹ ra oai bao vây cấm vận.....Mỹ phong toả tài sản 20 triệu USD.
    Bắc Hàn thử vũ khí hạt nhân và tên lửa, cả thế giới phương Tây sững sờ. Mỹ cuống cuồng quay lại đàm phán. Nhưng do vướng các điều luật, khối tiần của Bắc Hàn không trao về được. Không một ngân hàng nào dám đứng ra trung chuyển tiền, do sẽ vi phạm các điều luật của Mỹ. Bắc Hàn bỏ hội nghị.
    Mỹ phải trả tiền và chấp nhận mọi điều kiện của Bắc Hàn. Bắc Hàn ngay lập tức phá được thế bao vây ngoại giao. Nhưng Bắc Hàn đã có vũ khí hạt nhân và tên lửa. Đến giờ, người Mỹ vẫn chưa biết Bắc Hàn làm giầu Uran và Pluton ở đâu và như thế nào.
    Lúc đoàn Bắc Hàn bỏ hội nghị, là lúc Mỹ lo sốt vó. Đến khi tiền nong đã thông suốt, Mỹ chơi trò cãi bây, rồi lại kết thúc nhục nhã. Bắc Hàn ra tuyên bố báo chí rằng Mỹ sẽ rút Bắc Hàn khỏi danh sách khủng bố. Trưởng đoàn Mỹ lập tức chửi lại: "không có chuyện đó". Bắc Hàn chửi Mỹ lật lọng và ngừng tiến trình. Mỹ vội vàng thông qua việc đó nhanh chóng, quá nhục.
    Chuyện Bắc Hàn là một thất bại rất lớn về ngoại giao của Mỹ, nhưng được tuyên truyền như là một chiến công lẫy lừng. Mỹ phải chi trả một số tiền khổng lồ cho mấy vụ thử tên lửa và hạt nhân. Mỹ không tìm được cơ sở kỹ thuật hạt nhân của Bắc Hàn chứ đừng nói động vào. Bắc Hàn thắng lợi lẫy lừng, hiện kim đang đi thăm hàng loạt nước và đến đâu cũng ngoác miệng cười Mỹ.
    Còn Mỹ, tài giỏi đàm phán thế nào mà Bắc Hàn có vũ khí hạt nhân và tên lửa, đủ để thỉnh thoảng cho Mỹ toát mồ hôi chơi. CŨng như tài giỏi cướp dầu thế nào mà giá dầu lên 5 lần.
    Quay lại chuyện Răng.
    Đúng như tớ dự đoán (nhưng Má Sẹo xoá đi rồi). Giá chứng khoán và nhà đất Mỹ sụt chỏng vó, dầu lên đột xuất, Trung Á rối loạn.... tất cả nhất nhất đều đúng dự đoán của tớ. Kế hoạch giảm lãi xuất để cứu chứng khoán được thực hiện, nhưng tiền chảy vào túi Răng qua giá dầu.
    Không cứu được giá nhà đất và chứng khoán thì Mỹ đã đứng trên bờ vực tổng khủng hoảng. Đồng Đô đang ào ạt chạy quanh thế giới-tìm mọi cách chạy khỏi cái tầu Mỹ sắp đắm, có thể thấy ở ta nguồn tiền đổ vào tăng khủng khiếp.
    Đợt tăng giá dầu này chỉ là đợt đầu của hàng loạt các đợt tăng giá mùa đông. Rõ ràng, Bush là Răng Râu hiệp đồng tác chiến rất tốt để đẩy giá dầu lên khi có cơ hội. Nga như nhạc trưởng của giàn, và cũng là nước kiếm lợi rất nhiều từ việc tăng giá dầu này.
    Bush chỉ chơi cho vui, nhưng hậu quả lại lớn, nuớc Mỹ phá sản chỉ vì mấy trò đừa đó của Bush.
  2. muchlovely

    muchlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mã Mẽo buông Iraq thì nước Iraq hỗn loạn còn nguy hiểm đối với Mẽo hơn nhiều. Mà nó đóng quân thì trước tiên vì lợi ích của nó thôi. Cũng như ngày xưa tại sao NC đánh được Red Khemer rồi thì sao lại còn đóng quân ở Campuchea hàng chục năm làm gì?
    Mình quen một số người quê ở Kiên Giang, thấy bảo là người Miên ghét người Việt còn hơn là người Việt ghét người Tàu.
  3. coffemix

    coffemix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mẽo với lị phương tây chẳng biết Bắc Kim Chi làm giầu uran và pluto (hic) ở đâu, như thế nào. Mẽo chẳng thể nào tìm được cơ sở kỹ thuật hạt nhân của Bắc Kim Chi. Nước này nổ một cái gì đấy, kêu là bom hạt nhân, nhưng Mẽo và phương tây chỉ dò đoán tới mức là quả bom bình thường thôi, chứ vẫn không biết họ có bom hạt nhân không.
    Nhưng có một người biết Bắc Hàn làm giàu uran và pluto ở đâu, như thế nào, biết cơ sở kỹ thuật hạt nhân của Bắc Hàn ở đâu. Thậm chí biết cả chuyện Bắc Hàn có bom hạt nhân.
    Người này chẳng phải là người bí mật gì cho lắm. Tớ cũng biết người đấy là ai. Đố cả nhà biết đấy là ai .
  4. storms

    storms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói việc NC tiễu trừ PolPot rồi sau đó ở lại giống việc Mỹ và Liên quân ở Iraq là chưa phù hợp. Vì xét theo những gì tôi biết thì việc ở lại là vì tính toán sự ảnh hưởng của mỗi bên với vùng tạm chiếm. Nhưng NC khác Mỹ ở chỗ Campuchia là hàng xóm NC, đánh xong rút về rồi không ở lại đe nẹt dạy bảo thì nó lại ném đá sang có ngày vỡ đầu. Miên chẳng ưa gì dân mình vì vốn dân nó đã ít người sau vụ diệt chủng đến giờ thì lại đối mặt với người NC ở đó trong cuộc sống. Giờ có đi sang đó thì nói chung gần như đi đâu cũng gặp người NC, bảo sao chẳng ghét?
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Hề hề hề hề. Chuyện Bắc Hàn tử hạt nhân và tên lửa là chuyện làm phương Tây sững sờ. he he he he he he he he he he he he. Anh Mẽo anh đàm phán thế nào, mục tiêu của anh thế nào???? mà để đàm phán kết thúc khi Kim đã có trong tay vũ khí hạt nhân ???? Cái tài đàm phát giỏi giang của Bush thể hiện ở đó. Nếu như năm 2001 kết thúc dàm phán thì mọi chuyện đã tốt đẹp, Bắc Hàn chưa có quả pháo to nào. Công lao của Bush là Bắc Hàn treo mấy quả hạt nhân lên đầu Mỹ.
    Dưng cơ mà lúc 2001 Mỹ là bá chủ thế giới, Nga chưa hồi sinh, kinh tế tầu chưa phát triển khủng khiếp như ngày nay và liên minh các nước sở hữu nhiều Đô chưa lo sốt vó với đám đô đó (Nam Hàn, Đài, Nhật, Tầu, Nga). Ngày nay, con số khiên tốn nhất cũng cho thấy Bắc Hàn có 5 đơn vị bom pluton và không thể tính được số bom uran235. Vì người ta chỉ có thể ước lượng số pluton thông qua quá trình chạy các lò phản ứng mà họ đã biết. Còn việc làm giầu Uran hiện vẫn tuyệt mật, chưa ai biết gì cả và tính ra ước lượng bao nhiêu.
    Khi Bắc Hàn nổ bom hạt nhân, cả thế giới lặng người. Nga thì biết chuyện đó từ lâu. Bush lặng đi hơn một hôm cho đến khi tổng thống Pháp đưa ra sáng kiến: "bom hơi bị hỏng". Bush bám lấy điều dó hư chết đuối vớ được cọc: "yên tâm đi, bom đó nhỏ lắm, có thể nó hơi hỏng". Nhưng mà hài hước, trong kỹ thuật làm bom hạt nhân, bom A nhỏ mới khó làm, chứ bom A lớn thì dễ làm. Tức Bush gián tiếp đánh giá Bắc Hàn công nghệ cao ????? Giờ thì ông Kim cười hơn cả công nông nổ máy.
    Suốt 7 năm cầm quyền của Bush, kinh tế khổng lồ của Mỹ bị chảy máu nghiêm trọng từ nhiều nguồn. Nguồn lớn nhất là nhập siêu, tất cả các lại hàng hoá của Mỹ đều bị cạnh tranh gay gắt và mất thị trường ngay trên đất Mỹ. Tiếp theo là chi phí cho chiến tranh và rối loạn kinh tế. Thâm hụt ngân sách bắt buộc phải in thêm đô ra tiêu, điều này làm mất giá đô. Mất giá đô lâu ngày đến mức người ta phải cùng nhau chuyển sang đồng tiền khác thay đô, dến thời điểm chứng khoán và bất động sản cùng mất giá, đô sụt giá, vàng tăng giá không cách nào cưỡng được là những tín hiệu đầu tiên của kinh tế phá sản.
    Việc phá sản một nèn kinh tế khổng lồ như vậy diẽn ra theo nhiều bước. Mùa đông này chỉ dừng ở mức đồng đô không còn là bá chủ kinh tế thế giới nữa. Tuy nhiên, hiện nay đồng đô vẫn còn là bá chủ nên việc nó mất ngôi vị này kéo theo suy giảm kinh tế và chứng khoán ở nhiều nơi, đặc biệt là khu vực Thái Bình Dương quan hệ mật thiết (tất nhiên là có ta).
    Sau đó là thời kỳ nước Mỹ phải làm quen với việc kinh tế thế giới không lao vào cứu họ trong những cuộc khủng hoảng nữa, hay nói cách khác là không còn quan trọng nữa. Thời kỳ này kéo dài, bản chất của nó là dân Mỹ bán dần đồ đi mà ăn. Thời kỳ này đánh dấu bằng việc Mỹ phải rút cay đắng khỏi Rắc, kinh tế đi liền chính trị-quân sự mà.
    Biển hiện đầu tiên, ấn tượng nhất của thời kỳ này có lẽ là lạm phát toàn cầu. Nguyên nhân chính là đồng đô chạy như thác khỏi cái tầu đang chìm, chạy vào các ngõ ngách. Năm 2008 là năm đại lạm phát toàn cầu. Mà chẳng cần đến năm đó, mùa đông năm nay, điều đó đã chớm đến với các khu vực kinh tế đang trỗi dậy. Đợt lạm phát trước khi Mỹ rút khỏi Rắc này sẽ làm châu Âu trở thành bá chủ tài chính toàn cầu, vị trí tạm thời khi kinh tế châu Á chưa đủ mạnh.
    FED không cứu được kinh tế Mỹ, đấy là câu chuyện cửa miệng của đám chứng khoán mấy hôm nay. Trận đánh tài chính hết ý, bơm tiền cho địch.
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Kể từ sau post này, ông nào còn lang thang từ Iran sang Bắc Hàn sẽ đi bụi ngay tắp lự!
    Chào thân ái và quyết thắng!
  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    IAMI Saeqeh
    Dựa trên F-5E của Cầy Hoa, máy bay chiến đấu 1 chỗ ngồi
    Saeqeh còn đc bik đến với cái tên Saeqeh-80, là sản phẩm hợp
    tác của kô quân và bộ quốc phòng Răng, theo 1 phát ngôn
    chính thức của Răng, nó là 1 sản phẩm hoàn toàn đc sản xuất
    bởi các công nghệ trong nước. Tuy nhiên tớ vẫn chưa kiểm chứng điều này
    07.2004, Răng trình làng 1 đoạn video và 1 vài hình ảnh của nó.
    Đến thág 09.2006, nó đc chính thức vào biên chế quân đội Răng,
    , và cách đây vài thág, Răng tuyên bố đã cho ra đời 1 phiên bản
    mới hơn sau khi cải tiến các chi tiết về khí động học, khả năng
    tác chiến cũng như hệ thống vũ khí.
    Kô có thông tin nào về các thông số kĩ thuật của nó đc tiết lộ, cho
    nên các bác cứ ngồi đó cầu trời khấn phật cho những phán đoán của lão Phúc trật lất đi, chỉ có thía anh em t mới đc bik đến
    khả năng tác chiến của nó mà thui

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Con này chắc chắn ăn đứt FC-1 của Khựa. Ít ra nó cúng thể hiện là máy bay linh hoạt trong dải tốc độ rộng, không đến nối đem bộ cánh tam giác của máy bay dogfight ra tấn công mặt đất.
    Tuy vậy, con này còn đợi một thời gian dài phát triển mới ổn định thiết kế. Đợt rồi Putin sang, có dự thảo về phương án động cơ cho nó, không biết ký kết đến đâu. Chắc hiện nay đang xài động cơ tự chế.
    Tin mới nhận, giá dầu đã 98. Khủng hoảng nhà đất và chứng khoán Mỹ tiếp tục phát triển.
    Mỹ hiện đang hoạt động ngoại giao mạnh mẽ để thuyết phục Pháp và Tầu đồng ý cấm vận kinh tế Răng. Nhưng đây vẫn chỉ là dự thảo cấm vận để Bush khoe với dân Mỹ là đã làm được một cái gì đó. Cả Tầu và Pháp đều giữ nguyên lập trường, ra mặt ủng hộ Mỹ bằng lời nói nhưng việc làm chỉ giới hạn theo như dự thảo trình lên Liên Hiệp Quốc, tức là trói chặt Răng vào Nga. Dự thảo không liên quan gì đến kinh tế, chỉ tuyên bố lại là cấm những gì Răng bảo không có.
    Bên trong nước Mỹ cũng vậy. Do lực lượng tuyên truyền hùng hậu, tất cả các chính khách lớn của Mỹ đều ra mặt doạ Răng, nhưng cũng như ngoại giao Mỹ, nội giao Mỹ đều giới hạn hành động thực tế như trên. Rõ ràng, mọi người né tránh thái độ hiếu chiến đến phát điên của Bush mà nói hùa theo.
    Có lẽ giá dầu lên quá nhanh và không giảm như nhiều hy vọng nên cả Bush và Răng Râu trước mắt đều không hành động gì. Nhưng đến khi giá dầu chững lại hay hơi giảm là hai thằng lại hiệp dồng tác chiến ủn giá lên. Giá thì vưỡng lên mạnh, nhưng sắp tới sẽ có một vài giai đoạn chững lại vì chính trị (do ảnh hưởng quá lớn của tin giá dầu chạm 100), tức sắp tới Răng Râu lại bắn vài phát phụ hoạ với Bush. Theo tớ rất có thể là một thứ đạn có cánh mới.
    Tin khủng tiếp theo đó là gì, chằng nhẽ Răng vận hành nhà máy điện hạt nhân ?????? Thật ra điều đó còn dài.
    Không chỉ về quân sự, Răng đã tự chế được máy bay AN-140, họ gọi là Iran-140. Đây là máy bay chở khách-chở hàng tầm ngắn, cất cánh trên đường bay ngắn. Tốc độ 570km/h, 52 chỗ ngồi, có chỗ VIP, hai động cơ. Hesa đóng cái đầu tiên 2001.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 08/11/2007
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Không cần phải đợi lâu. Răng Râu đưa ra một tuyên bố "đã vận hành đầy đủ 300 máy ly tâm". Tuyên bố này chưa phải là phát bắn đạn chống hạm nào, nhưng chọc thẳng vào hệ thống tuyên truyền của Mỹ, vốn luôn quảng cáo cho việc Bush ngăn chặn hạt nhân Iran.
    Thế nhưng, lần này Bush vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chắc chắn là như vậy, không những thế mà lại hữu hảo ủng hộ Răng. Ngoài giá dầu lên, còn một chuyện khác, quan hệ mật thiết với chiện này hơn.
    http://www9.ttvnol.com/forum/quansu/983452/trang-9.ttvn
    Bất chấp những tuyên bố về ổn định ở Rắc của Mỹ, năm nay chưa hết nhưng đã là năm lính Mỹ chết nhiều nhất.
    Mỹ hoàn toàn tỏ ra bất lực khi Thổ xâm lược Rắc. Không làm gì được, Mỹ lại phải cầu đến Răng. Rắc gian hạ mình đến mức đem thủ tướng đi cầu ngoại trưởng Răng.
    Răng mở thêm các lãnh sự quá ở Rắc, bất chấp việc cả năm Mỹ bắt các nhà ngoại giao Răng. Phản ứng lại, Mỹ đem thả những người bị bắt. Vì bất lực chuyện Thổ, Mỹ phải tỏ ra hữu hảo với Răng trong chuyện này. Kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha.
    Ít ra, Thổ không xơi Rắc một mình mà chia cho Răng. Không bít sau khi Mỹ cút thì Rắc gian đi đâu ???? Saudi vừa tậu thêm 150 con trực thăng tấn công, định oánh chăng ????
    Nhiều khả năng nhất là Liên Hiệp Quốc dỗi Mỹ, mặc Mỹ cút. Mỹ cút rồi Liên Hiệp Quốc mới nhẩy dzô, thế thì Răng đại béo bở.
    Hết ý, cực kỳ, Răng Râu tính sâu hơn Bush.
    Ít ra sau ngày 7/11, trong khi Mỹ chết gí vì khủng hoảng kinh tế, thì Răng tăng cường ngoại giao và quân hệ với dân Rắc, hợp thức hoá việc tăng cường tự sản xuất nhiên liệu. Thế lực ngoại giao Răng tiến ù ù ù hơn cả gió. Tiếp sau vụ Dự Trữ Mỹ bơm tiền cho Răng, nay bà Rai lại đi tạo điều kiện chơ Răng mở mày mở mặt. Những bước đi của bà Rai ở Thổ hôm 1/11 chỉ chưa đầy tuần đã làm Răng lợi lớn thế này.
  10. lamborghinimurcielago

    lamborghinimurcielago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc tất cả các bài phân tích của đại nguyên soái Phucov thì thấy Mỹ chết đến nơi rồi. Tới đây lại có câu hỏi : tại sao vị trí của nguyên soái không phải là 1 ghế trong Viện nghiên cứu chiến lược Mọtxcồ mà lại lang thang rao giảng cho đám bần dân pro Mỹ làm bọn chúng rầu thúi ruột.
    Cơ mà sao mấy tay như Kadafi, Kim mặt bành tự nhiên buông súng vậy nguyên soái?

Chia sẻ trang này