1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự IRAN

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tinhthanthep, 25/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Dạ nhà em kính đề nghị bác Huyphuc hết sức kiềm chế ạh, đây ko phải box rầu mỏ ạh. May cho bác là ngay câu đầu có "bắn phát" liên quan đến quân sự tí nên cả bài mới thọ được đến giờ. Bác mà tiếp tục nổ máy là nhà em buộc phải gọt sạch sành sanh cho đỡ lạc đề ạh!
    Chào thân ái và quyết thắng ạh!
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Hề hề hề.
    Thì tớ vẫn nói chiện thằng Răng đáy chứ. Ý tớ nói rằng, cuộc chiến Răng Mỹ là một hợp đồng tác chiến cực kỳ ăn ý để đẩy giá dầu lên. Đây là đại chiến Răng Mỹ lần 2, lần 1 là năm 1981.
    Bush được Răng Râu chửi rất thích, vì nhờ đó Bush ngọng có cớ để làm nhiều thứ. Một là đi bán hệ thống chống tên lửa Angis khắp thế giới. Đại bộ phận chả ai buồn mua (hình như đến nay thì chỉ có Austraylia và Nhật mua). Nhưng Bush ngọng móc tiền mỹ cho khách mua Angis ?????, như vừa cho Israel 150 000 000 đấy. Chiện thật vô lý, thế thì khác nào cho không Israel. Nhưng băng của Bush bán được là cười rồi, ai trả xiền kệ nó chứ.
    Bush đại diện cho đám dầu lửa Texas, dầu lên ai trả thì kệ, bọn đó cứ béo.
    Vì vậy, cuộc chiến này của Răng mặt trận chính là kinh tế, Răng có điệp viên đầu sỏ làm tổng thống địch.
    he he he he he he he he he he he he he
    Má Sẹo thấy không, mình phân tích rõ, chiến lược phát triển vũ khí, cụ thể là máy bay của Răng có phải để đánh Mỹ đâu. Đó là máy bay đối phó với du kích, hoàn toàn trái với lời Răng Râu chửi mỹ.
    Má Sẹo chưa tin hẩy. Đây, mấy hôm nay giá dầu lên chậm, trong khi đó Răng Râu có vẻ thiếu pháo hoa với diều do diễn biến quá nhanh. Thế là, lập tức ông bạn Bush Ngọng đánh giúp Răng Râu một chiêu.
    http://www.military.com/NewsContent/0,13319,155821,00.html?wh=wh
    Văn phòng bộ quốc phòng đã ký kế hoạch chiến Răng.
    Kha kha kha, dầu đã chững lại, không biết chiêu này có làm tăng lên nữa không ??????

    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 10/11/2007
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Shanghai Cooperation Organization (SCO) tác chiến. Hồi hè, Mỹ có ép Tầu ngừng chơi với Răng, Tầu trả lời thẳng thừng trong hội nghị SCO, wuên đi, Răng là bạn tao. Nay, hai thằng đã cùng trận tuyến công khai.
    Quân đội Mỹ đưa ra tin giật gân là đã ký kế hoạch đánh răng, lần này Bush không ra mặt đồng minh với giá dầu (quá ư nhậy cảm lúc này). Nhưng tay chân Bush quyết chiến. Tuy vậy, đồng minh với giá dầu, với Răng phút này là Khựa. Ông này lần đầu tiên thể hiện công phu tích luỹ. Câu chiện như sau.
    Trận đánh hạ lãi đô ngày 25/10/2007 của Bush thế là đã thảm bại. Sau nỗ lực cứu chứng khoán, Dow Jones từ 15 000 nay còn 13 134,84. ke ke ke ke ke.
    Người ta bắt đầu một cuộc chiến tâm lý đã được ngày rưỡi, hòng giảm giá dầu. Cuộc chiến 25/10 để cứu giá chứng khoán. Nay cuộc chiến tâm lý này mặc giá chứng khoán, trước mắt phải hạ giá dầu. Có vẻ như giá dầu đã chững.
    Các báo chí lớn đều ngừng đăng những tin xấu. Những thông tin tốt đẹp về giá dầu đồng loạt bung ra, như tình hình khí hậu tốt đẹp, chính trị yên ổn, tìm được mỏ mới, đấu thầu mỏ Mosul.... Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) thông báo nhu cầu dầu lửa giảm vì kinh tế Mỹ đình đốn, giúp giảm giá dầu. Cục này cũng công bố sẽ tăng lãi suất đô. Điều này là dĩ nhiên, vì như tớ phân tích, chiến dịch tài chính vừa qua, trọng điểm là hạ lãi suất của FED, đã không cứu giúp gì cho chứng khoán mà dồn xiền vào giá dầu, béo Gấu Ngố và Răng. Tăng lãi đô ngăn vốn chảy vào chứng khoán, trầm trọng hơn khủng hoảng này, nhưng có thể cứu tỷ giá đô. Tăng lãi đô giúp ngăn vốn đầu cơ đổ vào dầu làm đẩy dầu lên, nên tăng lãi đô giúp hạ giá dầu.
    Tuy vậy, có vẻ như số mệnh hại Mỹ.
    Mỹ đang bàn, chưa thực hiện việc tăng tỷ giá đô, thì Tầu đã tuyên bố về việc nó bán đô ra. Vừa nhận được tin, nó sẽ đổi 1400 tỷ đô của nó thành euro, hiện chưa biết lịch trình điều này, nhưng với doanh số thương mại hàng ngàn tỷ và thặng dư hàng trăm một năm , Tầu khựa làm việc đó chắc chỉ 1 năm, cùng lắm là hơn chút, vừa bằng thời điểm Mỹ buộc phải chạy khỏi Rắc.
    Tầu bi giờ to hơn nhiều FED rồi. Những phân tích của tớ từ tháng 3 chỉ là của thằng HP trong ttvnol-thằng này hiện chỉ có đồng xu $1. Tuyên bố của thằng Tầu khác gì án tử-nó có số đô bằng 1/4 thu nhập Mỹ trong 1 năm, cái án ấy thế này:
    Đừng hy vọng đô lên nữa, ít nhất cho đến khi tao bán hết 1400 tỷ này (điều này nhanh cũng là 1 năm).
    Vậy, bao nhiêu hy vọng về đô lại giá đã chính thức mất, toàn thế giới chính thức vào cuộc đua bán đô, thi nhau đập đô chết càng nhanh càng tốt, ai đập nhanh đập nhiều được lợi.
    Một là, số đô Vịt mua vào ......híc hổng dám nói đâu. Nữa là FED bất lực, tầu nó quá to so với FED. Tầu có quyền quyết định về đô to hơn FED, điều đó vô lý ???? Nhưng nguyên nhan vẫn là chiện Mỹ đánh Rắc và chửi nhau với Răng. Mải đánh mải chửi, Mỹ làm toàn lỗ. Sau bao nhiêu năm Mỹ làm ăn thua lỗ với Tầu, Tầu nó tích sức mạnh, giờ mới bung ra quả đấm quá lớn. Để hình dung quả đấm 1400 tỷ to thế nào: quả đấm đó bằng hơn 10 lần thu nhập của vịt trong năm, 35 lần xuất khẩu của Vịt trong năm.
    Tin này được các báo chí Âu Mỹ đăng tải rất chậm, trong cuộc chiến tâm lý trên báo chí đã diễn ra được ngày rưỡi.
    Nhưng????????, trong khi các nhà kinh tế Mỹ Âu tiến hành một đại chiến tâm lý, che đậy thông tin này, thổi phồng thông tin kia???? thì.... ông trời phản thùng họ. Một cơn bão khủng khiếp to nhất nhiều chục năm qua ào ào tiến vào châu Âu, buộc Bắc Tây ÂU chống bão. Anh, Hà Lan lại thông báo đóng cửa giếng dầu. Những tin trên cả xấu nhất đến ngay sau khi tin tốt...hết vốn trong có hơn một ngày.
    Thế là, thiên đập chết đô, nhân đập chết đô.
    Tớ cá đây, vàng sẽ chạm 1000 trước tháng giêng sang năm. Còn dầu 100, chán chả buồn nói nữa.
    Từ lâu, hồi tháng 3, khi cá cược về Mỹ có đánh Răng không, tớ đã phỏng đoán Tầu sẽ tiến hành bước này, lập ra một liên minh đánh Mỹ gồm Tầu Đài Hàn Nhật. Đây là những nước chứa nhiều đô nhất, kinh tế mạnh nhất sau Mỹ. Tầu phải lựa chọn thời điểm tiến hành trận đánh lớn, khi đó họ sẽ gặp phải những bất lợi trước mắt, nhưng đoạt được quyền kiểm soát kinh tế từ tay Mỹ. Lúc này, mất của do giữ nhiều đô là lợi thế để tầu oánh phát chí tử. Chính phủ Tầu đánh phát này là để cứu vốn chết theo đô, nên không gặp sức ép gì trong nước, kể cả sẽ đem đến nhiều bất lợi.
    Bất lợi lớn nhất vẫn là giá dầu lên. Nhưng về lâu dài, giá dầu chắc chắn sẽ phải lên lên nữa. Những thay đổi cơ cấu kinh tế tất nhiên làm lợi cho vị thế của Tầu. Vốn trẻ khoẻ, họ thay đổi nhanh hơn để thích nghi. Còn lão Mỹ già yếu ăn đong nợ cấu lấy vốn đâu thay đổi cơ cấu. Vậy, về lâu dài Tầu nó không sợ thay đổi cơ cấu giá thành chung-mà thích. Vấn đề chỉ là chọn thời điểm tránh những khó khăn trước mắt.
    Nay, nó đã chọn.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 10/11/2007
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 03:53 ngày 10/11/2007
  4. SSX

    SSX Guest

    "Nổ với bác Phúc một phát."
    Bài đúng là nói về Iran, lại nói về cội rễ của mọi cuộc chiến tranh: kinh tế.
    Trong bài có đủ cả những từ chiến tranh, WW I, II, III, IV, vũ khí, đạn, bị đánh bại...
    WW III và Mỹ thực sự bị đánh bại?
    Econ 28/09/2007

    Tôi đã cười to một kịch bản chiến tranh của Mỹ trong đó Mỹ phải cầu cứu sự giúp đỡ của Nga và Trung quốc sau khi phát động chiến tranh chống Iran mà họ biết họ không thể chiến thắng.
    Đúng là chuyện khôi hài!
    Thế nếu người IRAN cầu cứu Nga và Trung quốc trợ giúp trong chiến tranh với Mỹ?
    Người viết kịch bản cho rằng vấn đề như thông thường. Anh ta không hiểu đế quốc Mỹ đã chết tại Iraq và người Nga, người Trung quốc chỉ đang chờ đợi để xé nốt cái xác Mỹ đã mục rữa.
    Mỹ cần rất nhiều giúp đỡ từ Anh và các nước khác để trang trải cho cuộc chiến Iraq, quốc gia mà Liên hiệp quốc đã tước bỏ hết vũ khí từ lâu.
    Biết rằng không có gì trong hai thứ trên để giúp Mỹ trước khi chiến tranh bắt đầu là quá đủ lý do để tránh chiến tranh.
    Điều cuối cùng người Nga muốn là lính Mỹ tại biên giới của họ với Iran và đang tiến gần hơn đến biển Caspian.

    Trên tất cả, đó là sai lầm chiến lược của Hitler khi đế chế Weimar sụp đổ dưới gánh nặng nợ nần từ WWI, chiến lược Hitler thắng thế và Hitler diễu hành qua Ba lan đến tận biển Caspian.
    WWII chẳng có GÌ để làm với trò lừa bịp diệt chủng người Do thái và những mánh khoé được nhào nặn.
    Iran là vùng đệm ngăn chặn MỸ không tiến đến biên giới Nga và họ sẽ làm tất cả để ngăn chặn điều đó.
    Trung quốc (yếu tố chủ yếu gây ra suy thoái kinh tế-xã hội Mỹ sau Nhật bản) nhìn MỸ như một đế chế suy tàn đã lâu trong trước thời sơ khai và kết tội giống như những đế chế sụp đổ khác, đang tiến hành những cuộc chiến tranh vô ích trong giai đoạn cuối cùng và không thể cứu vãn sự sụp đổ của nó.
    Hậu quả kinh tế đồng hành với chiến tranh với Iran có nghĩa là Mỹ đã THỰC SỰ bị đánh bại.
    Tất cả những gì IRAN làm là kéo dài cuộc chiến tranh thường là qua 3 tuần Mỹ của cái gọi là cú ?~sốc và sợ hãi?T?~áp đảo toàn diện?T càn dở chúng ta thấy tại Iraq, bằng cách cắt đứt nguồn dầu mỏ.
    Giá dầu đã vượt qua 98* đô la một thùng và chiến tranh vẫn còn chưa bắt đầu.
    Người viết kịch bản có lẽ chưa bao giờ nghe về ?~hậu quả không mong đợi?T dù sau khi thấy Mỹ dễ dàng bị đánh bại ở Iraq như thế nào trong một cuộc chiến tranh du kích với mìn tự tạo giá rẻ và chiến tranh Iraq trở thành sự tự thất bại về kinh tế của Mỹ.
    Đấy không phải là giả thuyết để xảy ra. Người Mỹ vẫn không thể quên thực tế là sau 15 năm kể từ ngày thiết lập vùng cấm bay tại Iraq để phá hoại cơ sở hạ tầng chủ chốt, sự trừng phạt với chủ đích giết người làm bần cùng hoá Iraq và có Liên hiệp quốc tước bỏ hết vũ khí của Iraq để xâm lược, Mỹ cũng vẫn bị đánh bại.
    Lực lượng đối lập Iraq bây giờ đã làm tan vỡ huyền thoại quân đội Mỹ vô địch và Mỹ đã bị đánh bại trong tất cả các cuộc chiến tranh lớn kể từ sau WWII tiếp theo Nam triều tiên, Việt nam khi nó được đặt trong hoàn cảnh thích hợp.
    Mỹ không thể thắng một cuộc chiến tranh thông thường với thậm chí một đối thủ hạng 3 không có quân đội, không có không quân, không có hải quân hay khả năng chi phí 600 tỉ đô la trong một năm cho một đội quân vô dụng, đội quân này bây giờ đang lảng tránh những quốc gia nguy hiểm đang thách thức quyền bá chủ của Mỹ bằng vũ khí hạt nhân.
    Một trong những lý do để Iran tìm kiếm vũ khí hạt nhân đó là cuộc chiến tranh thứ hai của Mỹ với Bắc triều, sau khi thất bại trong cuộc chiến tranh thứ nhất ở đây, Mỹ chỉ ngăn chặn Bắc triều tiếp cận hạt nhân và Mỹ hiểu rõ họ không bao giờ có thể lợi dụng quyền bá chủ của họ với Bắc triều được nữa.
    Một bài học mà Iran và các quốc gia khác đã nhanh chóng học thuộc lòng.

    Đó là kẻ mộng siêu cường Mỹ già nua và tinh thần ái quốc uỷ thác với lòng trung thành thường là mù quáng vào một quân đội vô dụng, và người viết kịch bản đã không đúng khi thừa nhận rằng Mỹ và Israel sẽ còn gắn bó và không bị ảnh hưởng sau cuộc chiến với Iran.

    Đó là ý nghĩ thèm muốn trong vai trò của người viết. MỸ đã thực sự đụng phải số phận Baghdagrad trước cả khi WW IV bắt đầu, sử dụng thuật ngữ Do thái dốt nát: kẻ âm mưu chiến tranh không có tí quân đội dày dạn kinh nghiệm nào.
    Bạn không thể đổ lỗi cho một người vì ý nghĩ thô thiển. Anh ta vẫn tin tưởng rằng MỸ vẫn còn vị thế như nó đã có sau WW II, với một nền kinh tế không hề bị chiến tranh đụng đến, và có khả năng bứt phá công nghiệp để xây dựng lại một châu Âu và Nhật bản đổ nát bằng những đồng đô la mạnh.
    Hơn nữa là, anh ta vẫn tin tưởng rằng tiền vốn và vàng chảy ở đây vào MỸ giống như nó đã từng chảy trong WW II và thế là có một thiên đường an toàn cho đồng tiền của các quốc gia bị chiến tranh xé rách.
    Đó cái bẫy của anh ta. Anh ta đang kiêu ngạo MỸ không thể bị đụng chạm tới khi chiến tranh với Iran.
    Nước MỸ không có đủ nguồn tài chính và con người cho một cuộc chiến tranh dài hơi khác.
    Nước Mỹ bây giờ đang rơi vào trạng thái suy thoái, ngập chìm trong những khoản nợ nần khổng lồ không thể trả, đối mặt với cuộc khủng hoảng tiền tệ to lớn mà bây giờ là chủ đạo gây ra việc không thể thanh toán đúng hạn và siêu lạm phát, và đội quân vô dụng của nó lại đang bộc lộ ở Iraq rằng Iraq không thể cứu vãn nổi cơn suy thoái kinh tế Mỹ.
    Những chương trình xã hội thực sự tại quê nhà Mỹ đã bị cắt bỏ để trả cho một cuộc chiến tranh thất bại, và hơn nữa, nó đang vắt kiệt cả nguồn lực quốc gia.
    Chiến tranh với Iran sẽ khó mà mang lại cái gì tốt đẹp cho Mỹ như Mỹ đã không thể LÀM GÌ với nền công nghiệp đang tăng trưởng mạnh mẽ, Trung quốc.

    Những kẻ chiến thắng trong của chiến tranh sẽ là những kẻ ở ngoài cuộc chiến hay giống như MỸ đã làm trong WW II, tham gia vào chiến cuộc khi nó đã tàn, khi kết cục trên thực tế đã được phân định và chỉ can thiếp để lợi dụng sức mạnh đồng đô la của nó.
    Người viết kịch bản cho rằng diễn biến vẫn như thông thường, rằng thế giới vẫn tiếp tục đóng góp cho những khoản nợ MỸ như là gánh vác cho một cuộc chiến tranh vô ích khác, chiến tranh sẽ xảy ra và không thể thắng.
    Tất cả những gì người Trung quốc phải làm là nhận lấy những tờ phiếu ngân khố mất giá của Mỹ và Mỹ sẽ chết mà Trung quốc chẳng phải tốn một viên đạn nào.
    Chúng ta đang thực sự thấy các nhà đầu tư nước ngoài lẩn tránh đồng đô la đổi lấy euro, yuan, ruble.
    Quyền bá chủ của MỸ, dựa trên sức mạnh đồng đô la, nay đang suy sụp và người viết kịch bản đã thiếu một yếu tố là một điểm mấu chốt trong kịch bản của anh ta.
    Câu hỏi ở đây là AI đang sẵn sàng tài trợ cho một cuộc chiến tranh dài khác khi mà (dùng ước lượng của Stiglitz) chiến tranh Iraq đã ngốn đến 750 triệu đô la mỗi ngày và nước MỸ đang phải vay mượn 2.5 tỉ đô mỗi ngày từ các nguồn đầu tư nước ngoài để chống đỡ nó đến mức bây giờ suy sụp cả nền kinh tế.
    Một ?~hậu quả không mong đợi?T là người viết kịch bản đã bỏ qua một tình huống đó là Iran có thể đã thực sự có vũ khí hạt nhân và sẽ sử dụng nó TRƯỚC, giáng một đòn cho cái lỗ? (ND: hơi bậy) ăn bám Do thái cho biến cái mặt khỏi quả đất. Cái bộ mặt xấu xa nhất.
    Người Do thái sẽ bị tê liệt kinh tế và gánh nặng tài chính cho MỸ.
    Nước MỸ bây giờ đã không còn giơ đầu chịu báng để thanh minh đế quốc suy tàn của nó đã bị mắc lừa và dân cư ngu dốt thực dụng và đang tìm cách đổ tội cho người Iraq, Iran, Syria và tất cả những ai đang ở bên cạnh.
    Chẳng phải là Iran làm cho MỸ phải in gấp ra những đồng đô la mất giá sau khi Nixon đóng chặt cánh cổng vàng và chấm dứt qui đổi vàng-đô la.
    Chẳng phải là Iran chỉ bảo MỸ làm ra những khoản nợ khổng lồ và thâm hụt đến mức kiệt quệ cả quốc gia.
    Chẳng phải là Iran cho phép những kẻ ác Do thái và sự thối nát của chúng phá huỷ nước MỸ bằng những kế hoạch mang ơn chẳng hạn như những khoản vay trả lãi cực cao, những khoản phát sinh và công trái nước ngoài và những cuộc chiến tranh bị phá sản.

    (*) ND: vào thời điểm của bài viết gốc 28/09/2007 là $82
    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 10/11/2007
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Đúng là phải dùng những từ mạnh như thế mới nói hết được sự việc.
    Đại chiến Răng Mỹ hẩy: năm 1981, chú bé Răng vừa hơn một tuổi đã làm một phát kinh thiên động địa. Nhưng người hùng Mỹ nhanh chóng dẹp cơn nguy biến.
    Nay anh Răng anh ấy không tiến công dữ dội nữa. Anh ấy lựa theo 3/4 thế giới, đánh chậm dần nhưng rất đều. Anh Răng anh ấy lại có gián điệp nằm vùng là tổng thống địch, thế thì địch còn ngắc ngoải vào đâu. ?????
    Mấy hôm rồi, tình hình diễn biến quá nhanh, có thể là anh Răng hết hàng khủng. CŨng có thể anh Răng đang đối phó với nhiều thứ trong nước (cũng như các nước đang phát triển khác, đối diện với việc đô mất giá, Răng lạm phát nặng). ANh Răng suốt 2 tuần qua chẳng bắn được phát pháo nào, thả con diều nào trông hay ho cả.
    Bạn Răng Râu là Bush muốn ủng hộ Răng lắm, nhưng tên gián điệp nằm vùng này đang ở thời điểm nhậy cảm, không thể ra tay. Tuy vậy, tên gián điệp số một của lịch sử này cũng đã tổ chức được một mạng lưới tinh vi. Hắn không ra tay thì đệ hắn chiến. Một bản tin sốt dẻo từ quân đội Mỹ giúp Răng một chiêu gọn đẹp: Đã ký kế hoạch chiến Răng.
    Tiếp theo là quả đấm thôi sơn của Tầu.
    Thế là đi tong kế hoạch chiến tranh tâm lý đã 3 ngày của FED. Kế hoạch toàn cầu này cũng như các chiến dịch báo chí khác: bưng bít những thông tin này, thổi phồng những thông tin nọ, chi tiền khắp thế giới để bọn lá cải ùa theo (đáng tiếc là ở Vịt lá cải đông hơn, có thể quan sát trên cái loa VOA, cả ngày hôm qua không có tin kinh tế nào trừ 4 tin về Việt Nam làm ăn tấn tới). CHiến dịch này có mục đích làm giảm đầu tư vào đầu cơ dầu, giảm giá dầu và cứu chứng khoán. CHiến dịch này tiếp theo chiến dịch 25/10 đã thấy bại.
    Khi bắt đầu kế hoạch 25/10, chứng khoán cũng lên chút rồi lại sụp đổ (DJ từ 14000 lên 14600 và sụt nay còn 13000). Khi bắt đầu kế hoạch cứu giá dần, dầu cũng giảm nhẹ được 2 hôm, Răng lo sốt vó mà chẳng bắn được phát nào. ke ke ke ke ke ke ke ke ke. Răng vô cùng cảm ơn Bush, khéo tặng chú điệp viên này huân chương "Ala Đại Đế", hay "Quân Công Đánh Mỹ Hạng Nhất" mất thôi. Lại thêm Trời chiều Răng, gẫy bão lụt khắp các mỏ dầu. Dầu đã lên trở lại, đạt 99 (ở NY vượt ngưỡng tiếp, trên 98).
    Tiếp theo cú đấm thôi sơn của Tầu, đồng đô cuống cuộc chạy loạn. Hôm nay, DJ chết lặng, tốc độ sụt giá tăng gấp đôi hôm kia (8/10). Đêm nay mới biết dược thông kê hôm nay, nhưng thống kế 9/10 cực đau khổ, riêng này này DJ IA mất 1,7%.
    Chắc chắn, người ta lặng đi để xác minh xem những gì Tầu tuyên có thật không, trước khi bão tố lại đến.
  6. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Ông này đúng nhảm nhí. Eagis là hệ thống tiên tiến. Một đống thằng thèm chảy dãi ra mà ko được mua. Thằng Đài là ví dụ rõ nét nhất. Xin xỏ bao lần có được Mỹ bán đâu. Hàn cũng vậy. Chính sách của thằng Mẽo là cân bằng quân sự trong khu vực. Ví dụ: Thằng Thái và Đài mua F-16 bao nhiêu lâu rồi nhưng ko có nghĩa là ngang bằng với F-16 của Nhật. đơn giản là mẽo chỉ bán kèm sidewinder với Sparrow thôi. Quên Amraam đi nhé. Thái xin mua bao lần có dâu được. Vừa rồi Khựa phát triển quân đội ghê quá thì Amraam mới được Mẽo bán cho Đài, Thái vẫn chưa. Bác ko hiểu chuyện phát biểu lung tung.
    Còn cái chuyện giá dầu thì lại càng nực cười khi bảo lão Búh chỉ đại diện cho Texas. Nước Mỹ là nước nhập dầu hỏa khổng lồ. Giá dầu lên hoặc nguồn cung thiếu là lao đao. Cuộc chiến kuwait rồi Ỉraq , căng thẳng với venezuela ..... sặc mùi dầu. Tốn hàng ngàn sinh mạng với tỉ tỉ đô để làm gì? Vì WDM hả? quên đi, thằng Bắc triều nó thử cả bom hạt nhân rồi cũng có sao đâu? Mỗi lần giá dầu lên cao quá thì mẽo lại phải mở kho dự trữ chiến luợc của mình để bình ổn giá đấy thôi.
    Lại còn chuyện thằng Mẽo muốn đồng đô lên giá mới lạ. Chính sách đồng đô yếu đã được mẽo áp dụng mấy năm rồi . Đồng đô thấp giá thì xuất khấu của Mẽo mới tăng lên được. Bác toàn nói chuyện ngược đời.
    Được anheoinwater sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 10/11/2007
  7. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng tức, ở đây là tiềm lực quân sự thì các bác nhà mình viết chính luận khó nghe quá.
  8. lamborghinimurcielago

    lamborghinimurcielago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Chặc, ông là ai mà dám bảo nguyên soái viện sĩ viện Checnôbưn nói ngược hả?
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Hề hề hề hề
    Theo như tớ bít thì hệ thống chống tên lửa của Mỹ hiện đang lắp đặt ở ĐÔNG Âu và Israel do Mỹ chi trả. Cò cái thằng đài, nó không mua được S-300, S-400 hay Kirov thì cái gì mà chả phải nhặt nhạnh.
    Ngay sau buổi hẹ hò với nàng Merkel kiều diễm, chàng Bush Ngọng đóng băng tài khoản của Răng thêm 1 năm. Tân Hoa Xã.
    http://news.xinhuanet.com/english/2007-11/10/content_7043042.htm
    Thổ thăng cường không kích PKK nhưng không đem quân vào đánh. Hiện nay, ngày nào người ta cũng thấy F-16 Thổ xâm lược Rắc gian. Rắc gian bán dầu cực rẻ (vơ được gì thì vơ trước khi tèo). Vừa đấu thầu quả mỏ dầu Mosul. Nhắc lại, Thổ đã để lộ âm mưu thôn tính mỏ dầu Mosul. Nhưng Răng và Mỹ hợp tác đuổi luôn. Hiện khu vực này vẫn ở trong tình trạng vô chính phủ. Nhắc lại là, Răng vừa mở thêm hai lãnh sự quá tại đây, trừ đồ liên quan đến chiến tranh và dầu thì Răng là bạn hàng lớn nhất của Rắc, cả gian lẫn không gian.
    Diễn biến tài chính hôm nay rất phức tạp. Tiếp theo chiêu Bush đánh hộ Răng, giá dầu tăng trở lại sau 2 hôm hơi chững. Chứng khoáng Mỹ thì 9/10 thê thảm, các điểm DJIA mất 1,7% NS mất 2,4% Vàng hơi hạ. Hết hai ngày im vì chiến dịch tuyên truyền, đồng loạt tung ra thông tin về mỹ phá sản lớn trong quý 4.
    Kế hoạch hạ lãi suất 25/10 đã bại. Kế hoạch tuyên truyền toàn cầu chống dầu cơ 2 ngày rưỡi cũng dừng. Tầu cho một đấm thôi sơn. ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke Mỹ thảm quá.
    Rumania vốn chẳng chơi bời gì với Răng vừa rồi lên tiếng ủng hộ Răng.
    Răng thắng quá mạnh, nhưng họ cũng mất nguồn vốn đang chạy khỏi Mỹ do kém quan hệ kinh tế với Mỹ. Có lẽ, hai hôm giá dầu chững lại, dẫn Mỹ đã chạm vào thành công của việc hạ giá dầu. Nhưng Răng thắng, Dân Mỹ không ngờ gián điệp của Răng lại alf tổng thống Mỹ.
    20 năm qua, giờ này các đầu óc trong Răng đang căng hết, vào thời điểm gay cấn của Đệ Nhị Đại Chiến Răng-Mỹ .
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    He hè hè hè
    Không có thằng nào gấu như Răng, vừa ra đời đã đánh tơi bời.
    Tớ thích vụ này vì vấn đề này. Hồi trước mình cứ đau đầu nghĩ mãi, tại sao thằng Bush nó lại làm việc hết sức ăn ý với Răng Râu để đẩy giá dầu lên. Các bạn xem lại giá dầu lên trở lại ngày 10/11/2007 thì biết. Thằng Bush nó ở trong thế bí, lúc này đang là đại khủng hoảng kinh tế Mỹ, nó mà giúp Răng Râu kích giá dầu lên thì nó chết. Thế mà nó làm được đấy. Một mặt, nó ổn định tình hình Bắc Rắc, một mặt nó về thăm ông già nó, tiếng nói của ông già nó có tác dụng chính trị ngay. Mặt khác, trong lúc dầu xuống thì đệ tử nó tung tin đã lên kế hoạch đánh Răng. Thế là dầu lại lên, dầu lên trong lúc Mỹ sợ dầu lên nhất trong 26 năm qua.
    Thằng Bush nó thích Răng Râu vì nhà nó đại diện cho một nhóm dầu lửa, sau đó mới là chức tổng thống Mỹ. Cùng dân dầu lửa với nhau, nên Bush tác chiến cùng Răng Râu. Vậy nên cuộc chiến Răng Mỹ là cuộc chiến kinh tế. Hai thằng Bush và Răng Râu mở chiến tranh đùa doạ cả làng để bán dầu và chứng khoán dầu (có cả chứng khoán vũ khí trong đó).
    Không phải riêng tớ biết thế. Nhiều thằng Mỹ, đặc biệt là giới quân sự Mỹ cũng biết điều đó. Những thằng dở người đó luôn muốn đẩy chiến tranh đùa của thằng Bush Ngọng và thằng Răng Râu thành chiến tranh thật. Nhưng trình chúng không bằng trình Bush. Thật ra mình không rõ chuyên gia hậu trường của Bush là ai, nhưng chắc rất xuất sắc, thờ nhà Bush từ thời Bush bố. Vậy nên trò đùa rất nguy hiểm và rất hấp dẫn.
    Ngoài trùng đông, Bush phải thêm nhiệm vụ bán hệ thống phòng thủ tên lửa, cái này thì Bush Ngọng làm hơi vụng.
    Trận này của nó mà ở bên Mỹ thì còn kiếm được, ở mình chết gí. ke ke ke ke ke. Ở đó có khả năng đầu tư vào chứng khoán đang đi xuống. Nhưng ở Vịt thì làm giề. Do chính sách ôm chân đô la mà Vịt giờ chết theo đô. Nhưng cũng nhờ vậy mà vốn dồn vào các chứng khoán ổn định, như các nhà máy cơ bản. Ví dụ nhiệt điện Phả Lại đang ầm lên đấy.
    ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
    Tin quân sự.
    Chữa chạy chăm bẵm cự binh Iraq mất 650 tỷ. Iraq veteran healthcare could top $650 bln
    Cái loa VOA tiếng Việt mấy hôm rồi im thít trong chiến dịch tâm lý chống đầu cơ vào dầu. Cả 3 ngày đăng tin kinh tế toàn thành tựu phát triển của Vịt. Hôm nay rặn ra được một cái tin nổ rụng trời: xuất khẩu Mỹ đạt mức tăng trưởng kỷ lục. Đọc kỹ thì mức tăng trưởng 1 tháng là 1%. Đúng là thằng chết đói. Trong lúc này sức cạnh tranh xuất khẩu của Mỹ thiên đỉnh nhất, thế mày tăng được 1%, kỷ lục giề thấp hơn mức trung bình của Vịt, Tầu, Răng, Gấu..... Làm ăn lỗ với tầu mấy chục năm, đói gần chết, nay nhá được miếng cơm thiu cũng khen lấy khen để.
    Thực ra, nếu chiến dịch 25/10 kết thúc như ý thì trận cãi vã mới Bush Răng Râu đã diễn ra mạnh mẽ rồi. Nhưng vướng khủng hoảng kinh tế nên chiện này hơi chậm. Trong vấn đề này, Bush cần anh bạn Râu bắn nổ thật to, để thuyết phục dân Mỹ đưa thêm một chút quân đến Rắc. 3 vạn quân đợt trước bị chôn chặt quanh Bagdhad và miền Nam Rắc rồi. Bush cần một số quân nữa để bình ổn vùng PKK (hay là để gia tăng chiến sự vùng đó), vùng này là vùng mỏ dầu Mosul mà Thổ đang nhăm nhe sang tẩn đấy. Răng Râu đang giúp Bush Ngọng chiện đó, nhưng mặt khác phải canh chừng mấy thằng lính tẩy Mỹ, chúng luôn vờn theo trò đùa của Răng Râu để tìm cách biến thành thật.
    Đợt này Bush vào bẫm. Dầu tăng chỉ là chiện nhỏ, Rắc bắt đầu bán được dầu, tuy rắc bán được chút chút thôi nhưng chỉ cần nghiêng cái tầu chở dầu chút chút là Bush chơi bời đã đời. Vì vào bẫm nên đợt này Bush quấy mạnh lắmm, đấy cũng là một trong những điều làm khủng hoảng kinh tế lún sâu khó lên.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 11/11/2007

Chia sẻ trang này