1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự IRAN

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tinhthanthep, 25/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Sau khi đã quá chán chê với việc các bác cứ đem chiện
    dầu mỏ, Rắc jan, Thổ làm vấn đề chính của topic này, tớ xin jới
    thiệu lun cho vài loại tên lửa nữa của Răng. (và tớ chân thành
    đề nghị sau khi ra tù thì bác Phúc cũng đừng quá bức xúc mà
    vào đây xổ 1 tràg, cảm ơn trước ạh)
    Shahab-5
    Tên lửa này hiện vẫn còn tiếp tục đc phát triển, người ta thật sự
    kô thể xác định đc chươg trình phát triển Shahab-4 và nó có gì
    khác nhau hay kô. Nó có khả năng huỷ diệt 1 vùng dân cư rộng
    lớn, và theo tớ, tụi Răng jống như 1 lũ quỷ khát máu khi chế tạo
    Shahab-5 - 1 thứ jống như là 1 công cụ khủng bố hơn là 1 loại
    vũ khí.
    Đc phát triển từ tên lửa Taep''o-dong 2 của Bắc Triều, Shahab-5
    sử dụng 2 hoặc 3 tầng nhiên liệu để phóng đi, 1 vài báo cáo
    của Tây phương cho rằng nó có tầm bắn 4000 - 5000 km, tức
    là có khả năng tấn công hầu hết châu Âu, Á, và Gấu ngố thậm
    chí cả Anh, nếu điều này đúng thì có nghĩa là Shahab thật sự đc
    dựa trên Taep''o-dong 2 - 1 loại ICBM với nhiều tíh năng kĩ thuật đến từ Tung Của - của lão Kim.
    Thông số kĩ thuật
    Tầm bắn 4.000 đến 5.000 km
    Số đầu đạn: 1
    KHối lwưọng đầu đạn: khoảg 700kg
    Độ sai lệch: kô bik
    Đường kính: 2,2m
    Độ dài: 32m
    Nhiên liệu lỏng (20% Gasoline + 80% Kerosene)
    [​IMG]
  2. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Tên lửa bản thân nó cóc thể huy diệt được vùng dân cư rộng lớn, ăn thua là cái đầu đạn nó đem theo kìa. Mấy thằng làm tên lửa chở chở nuke thì thằng nào nào chả cố gắng huỷ diệt các vùng dân cư càng rộng càng tốt cơ chứ. Thế bạn cho là vũ khí và công cụ khủng bố khác nhau ở chỗ nào. Và Iran khát máu hơn mấy thằng có nuke như Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Khựa, Do Thái, Ấn Độ và Pakistan ở điểm nào.
  3. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Thần kinh không ổn định. Vũ khí tiền triệu thế phải nổ càng to càng tốt chứ.
    Mà về vũ khí thì khát máu đứng hàng đầu phải là nước Mỹ, thả 2 quả bom giết cả mấy trăm ngàn người chỉ để tranh công thì độ khát máu phải kể đến đâu.
  4. SSX

    SSX Guest

    Làm gì có.
    Lấy đâu ra.
    Shahab-4 mới đang đặt dấu hỏi.
    Shahab-5 đang ở thì tương lai phát triển.
    Bush chắc muốn gắn mề đay cho chim cụt cánh quá.

    [​IMG]
    tài liệu của Đức 3/2006
  5. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Bác buồn cười nhỉ, tớ có nói là nó đã hoàn thiện đâu.
  6. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Ghadir-110
    Phiên bản tiên tiến của Shahab-3A, với tầm bắn và tính linh hoạt
    hơn hẳn, sử dụng nhiên liệu lỏng.
    Tháng 3-2006, Răng cho bik họ đã sẵn sàng để sản xuất con này.
    http://www.ncr-iran.org/content/view/1161/151/
    Thông số kĩ thuật
    Tầm bắn(km): 2.500-3.000
    Số đầu đạn:1
    Nhiên liệu rắn ở jai đoạn thứ nhất và nhiên liệu lỏng ở jai đoạn kế tiếp.
  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Iris
    Đc phát triển từ Ghadr-110, với sự júp đỡ về công nghê của Ngố và Tung Của.
    Thông số kĩ thuật
    Độ dài: >17,1m
    Đường kính(m): 1,32-1,35-1,85
    Tầm bắn: >1.500km
    Độ sai lệch: 190m
    Nhiên liệu lỏng: (20% Gasoline + 80% Kerosene)
  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Fajr-3
    Tớ xin jới thiệu nốt loại tên lửa mà các báo điện tử của Vịt miêu tả với danh từ mĩ miều " Tên lửa đạn đạo hiện đại nhất của Iran hiện nay"
    Ngày 31.03.2006(trước Cá thág tư 24h), tướng Gen. Hossein Salami - tu lệnh kô quân Răng- thôg báo trên tv rằng họ đã thử thành công 1 loại tên lửa mới, sử dụng nhiên liệu lỏng, có khả năng mag theo 3 đầu đạn và tấn công chính xác mục tiêu, ông ta kô tiết lộ tầm bắn của nó...
    Đây là đoạn video đó
    http://www.youtube.com/watch?v=GO35aZcgT64
    Thôg số kĩ thuật
    Tầm bắn chưa đc tiết lộ nhưg đc dự đoán là khoảng 3.000km
    Nhiên liệu lỏng
    Số đầu đạn:3
    [​IMG]
    Được chimcanhcut1212 sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 22/11/2007
  9. SSX

    SSX Guest

    Ông phó Cheney xào nấu tin tình báo về Iran như thế nào
    Gareth Porter 11/2007 - Huffington Post
    [​IMG]
    Như tôi đã đưa tin cho IP trong tuần, Dick Cheney đang cố gắng gây áp lực với các phân tích viên tình báo (1), những người không say đồ giả diều hâu (2) về Iran tuân theo sự chỉ đạo của ông ta trong các vấn đề nguyên tắc của TT đánh giá tình báo quốc gia về Iran (NIE) mà Nhà trắng đã tổ chức hơn một năm nay. Think Progress (3) ngay lập tức thông báo về sự tương tự trong nỗ lực của Cheney để có được báo cáo NIE như ông ta mong muốn với cách thức ông ta gây áp lực đến phân tích tình báo để chấp thuận bịa đặt tin tức về Iraq mà giới diều hâu đã công bố năm 2002.
    Các điểm giống nhau giữa các nỗ lực của Cheney để xào nấu tin tình báo về Iraq và Iran là tin tức giá trị, nhưng cũng có khác biệt. Ông ta có lẽ đã gây ảnh hưởng lớn hơn trong việc sắp đặt các đánh giá tình báo về Iran cho phù hợp với chính sách mà ông ta đang theo đuổi chứ không như trường hợp Iraq 2002.

    6/2003 Washington Post (WP) đưa tin Cheney và ông chánh văn phòng PTT Scooter Libby đã có vài chuyến thăm viếng TT phân tích tình báo CIA trong năm 2002 để xem xét lại sự hoài nghi của họ (CIA) về vấn đề WMD. Nhưng điều quan trọng cũng tương tự, WP trích dẫn ?oquan chức tình báo cao cấp? dường như nói bài phát biểu của Cheney 8/2002 kết tội Saddam có chương trình vũ khí hạt nhân ?ophát đi các thông điệp, có chủ ý hay một cái gì đó khác, rằng một đề nghị nào đó đã được yêu cầu từ đây.?
    Hiệu quả mang lại tức thì, bất chấp thực tế là 10/2002 NIE về Iraq WMD được nhân bản rất nhanh chóng, bởi vì nó đã ép buộc Nhà trắng vào 9/2002 cụ thể là uỷ ban tình báo thượng viện, Bob Graham, Nhà trắng chỉ bắt đầu định hình một chiến dịch tuyên truyền của nó về một chương trình vũ khí huỷ diệt hàng loạt hạt nhân Iraq tưởng tượng tại thời điểm này.
    Bây giờ coi lại mùa thu 2006. Cheney đã phác thảo NIE về Iraq mà ông ta không ưa. Hội đồng tình báo đã cho công bố NIE về Iran mùa xuân 2005, trong đó kết luận chương trình vũ khí hạt nhân của Iran đã không đạt được tiến bộ đáng kể nào để có thể chế tạo vũ khí hạt nhân cho đến trước thời điểm giữa 2010 và 2015 (4).

    Sơ thảo mới đánh giá về Iran đang gián tiếp tạo ra một phân tích tương tự. Cheney mong muốn nó phải được những kẻ theo phái diều hâu gieo giắc sợ hãi tán thành quan điểm rằng Iran có lẽ đã tìm kiếm được các tri thức mà có thể tận dụng để chế tạo các loại vũ khí hạt nhân giết người huỷ diệt hàng loạt sớm hơn như thế.
    Hơn thế, Cheney muốn rằng NIE phải ủng hộ chính sách tấn công Iran qua việc họ có vai trò đồng loã với phiến quân Iraq và bắt giữ những kẻ Iran, lực lượng Quds (5) được cho là có ở đây. Ông ta muốn xác nhận trách nhiệm của Iran trong việc cung cấp vũ khí phá hoại xe bọc thép Mỹ, giết lính Mỹ cho những người Shiite ở Iraq. Nhưng NIE đã chẳng làm điều đó. Theo cựu CIA, analyst Philip Giraldi.

    Cho nên một phần trong chiến lược của Cheney là làm sao để NIE hỗ trợ hơn nữa cho các hoạt động của ông ta khi ông ta tạo ra một bầu không khí chính trị mới về vai trò của Iran trong vấn đề Iraq. Ông ta đã bắt đầu sử dụng các chỉ huy quân đội Mỹ ở Iraq tiến hành một chiến dịch tuyên truyền rùm beng về cái gọi là Iran cung cấp EFP (6) cho các chiến binh người Shiite đánh Mỹ qua lực lượng Quds. Phớt lờ tin tức tình báo rằng EFP đang được chế tạo trong các công xưởng ngay tại Iraq, tướng chỉ huy Mỹ tại Iraq Petraeus và các thuộc cấp đã đưa ra một bài tường thuật rằng phương tiện truyền thông độc quyền che dấu và không ngừng nói chuyện chính trị về vấn đề Iran can dự vào Iraq.
    Thế là các bài về bom mìn EFP Iran bây giờ lặp đi lặp lại không thay đổi trong suốt 10 tháng. Thế vượt trội hoàn toàn của các bài về EFP trong dư luận xã hội quá lâu đủ để gây tác động nhất định đến quá trình đưa ra NIE về Iran. Như một cựu quan chức CIA đã nói với tôi, ?oHãy xem, hầu hết các phân tích viên tình báo là các chàng trai trẻ chưa đến 10 năm kinh nghiệm. Phần lớn trong số họ sẵn lòng theo chỉ đạo của CQ tạo ra nguyên cớ ngờ vực Iran.?

    Các nguồn tin của tôi phỏng đoán rằng các phân tích viên CIA thực sự theo đuổi câu chuyện EFP mới mà bây giờ đang là chủ đạo. Tuy nhiên, vài người được coi là vẫn từ chối nói rằng có những bằng chứng cụ thể để củng cố cho đường hướng chính thức rằng chế độ Iran đang tuồn EFP cho Iraq. Họ nhất định bất đồng ý kiến về các báo cáo NIE.
    Điều đó giải thích tại sao vị giám đốc CIA mới, Mike McConnell, tuân lệnh Cheney, đã từ chối ban hành NIE cho đến khi loại bỏ tất cả các ý kiến bất đồng.

    Không gì có thể so sánh được với chiến dịch tuyên truyền của CQ về vấn đề hạt nhân Iran, cũng vậy, sách lược của ông phó Cheney ngày càng trực tiếp sát sao. Tháng 4 vừa qua, vị chủ tịch Hội đồng tình báo quốc gia, Thomas Fingar, làm chủ trì về NIE, đã phải lên sóng phát thanh quốc gia và công bố rằng hội đồng tình báo đã đánh giá lại rằng khi nào thì Iran sẽ có được vũ khí hạt nhân cần được xem xét lại. Ông ta nói, các đánh giá ?ocó thể thay đổi? và thề rằng các phân tích viên CIA đã ?orất nghiêm túc về việc xem xét lại các bằng chứng cũ?. Ông ta thậm chí còn tiết lộ là trên thực tế, báo cáo NIE về Iran bị trì hoãn bởi vì sự xét lại này.

    Mặc dù ông ta không nói một cách rõ ràng, thì cũng đã để lộ một chút ngờ vực rằng Nhà trắng đang ép buộc phải xét lại các báo cáo về Iran. Sách lược dối trá thành sự thế nào là bởi mức độ ngôn từ có được ông Cheney chấp nhận hơn hay không đến nay vẫn còn chưa rõ, nhưng cũng vẫn còn những quan điểm trái ngược trong bản thảo NIE cho đến cuối tháng này, theo các nguồn tin mà tôi được biết.
    Những cách xào nấu tin tức tình báo về Iran là bất chính hơn cả việc Cheney chỉ đạo vụ NIE Iraq 2002. Họ sẽ chắc chắn cho ông ta cách diễn đạt có lợi cho chính sách hiếu chiến của ông ta, ông ta sẽ lách qua báo chí và ghìm chân quốc hội trong chiều hướng này. Hy vọng các quan chức có trách nhiệm chấp nhận quan điểm trái ngược mà vẫn còn tồn tại, tiết lộ cho phái chống chiến tranh của đảng Dân chủ, cùng với nhiều chi tiết đức ông Cheney (7) điều khiển quá trình này như thế nào.

    http://www.huffingtonpost.com/dr-gareth-porter/how-cheney-cooked-the-int_b_72008.html?source=widget
    ND:
    (1) GĐ CIA đã thề sống thề chết nếu tin tức tình báo bị bóp méo, phục vụ cho các mục đích chính trị thì sẽ về vườn http://www.lanhdao.net/leadership/home.lds/30/11529/
    (2) nguyên văn: neocon kool-aid, một thứ đồ uống có mùi hoa quả nhân tạo, không tự nhiên.
    (3) Think Progress: một tổ chức nghiên cứu và phân tích các tư tưởng và chính sách cấp tiến.
    (4) Dường như chính sách vu cáo Iran có VKHN đã thất bại khi IAEA không theo sự chỉ đạo của Mỹ, Ahmadinejad thì đang đòi Mỹ xin lỗi http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=102161&ChannelID=5 còn Bush thì rút lời đe doạ WW III http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/31566/default.aspx
    (5) Quds Force: Lực lượng vệ binh cách mạng Iran, vừa bị Mỹ đưa vào danh sách những lực lượng khủng bố.
    (6) EFP: một loại mìn ven đường có chứa các mảnh kim loại có thể phá huỷ các xe bọc thép Mỹ.
    (7) Bush đã chêu chọc Cheney trước lễ Halowell rằng ông ta chẳng cần trang điểm hay đeo mặt nạ gì cả vì bộ mặt thật đã giống với ác quỉ bóng tối trong ?oStar War?
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Bùn cừi Bùn cừi Bùn cừi Bùn cừi Bùn cừi Bùn cừi
    Tuần trước, Mỹ tăng cường sức ép với các nước bán dầu. Nhưng sức ép không còn nhiều, Mỹ dùng biẹn pháp Ồ Lê của đế chế. Hàng loạt các nhận định bung ra: giá dầu không thể lên vì này vì nọ. Thậm chí, Bush cho phép đồng bọn dùng đến "khổ nhục kế" có lẽ đê hèn nhất: Mỹ là nước tiêu thụ dầu nhiều lắm, Mỹ sắp chết rồi nên dầu không lên giá nữa đâu.
    Hiện nay, những nước chống Mỹ lại xuất nhiều dầu (trục ác mộng Nga Iran Venezuela), nên Mỹ không ép được, nhưng cũng quyễn rũ dươc việc tăng sản lượng. Giá dầu tạm lắng.
    Sau khi giá dầu tạm ổn, anh Mỹ lại định dùng cái kế 25/10. Tạm gọi là kế hoạch 20/11. Kế này, nhân cơ hội giá dầu đã giảm, Bush muốn hạ lãi suất tiếp đề cứu chứng khoán, song song với động tác oánh nhau với quốc hội trong lúc quốc hội tạm nghỉ.
    Lần này thì Bush chết kỹ cả trong lẫn ngoài ngay từ khi chưa khai cuộc. Tin FED sắp hạ lãi suất vừa bung ra tìn hàng loạt các hành động khác đã oánh kế hoạch mới 20/11 tiêu vong.
    Iran và Venezuela ôm vai nhau hét toáng "đô chết rồi" (Miẹ, hai chú này học nguyên HP tôi, nói nguyên văn "đô chết chỉ là phát mở màn của siêu cường sụp đổ"). Hai chú này có tiếng nói mạnh nhẹ thế nào không biết, nhưng Ôn Gia Bảo thì không nói đùa, một lần nữa khằng định tin Tầu sẽ xé phỏm tẩy cái 1400 tỷ tiền đô.
    Thế là đô lại xuống dốc không phanh, dầu lên chóng mặt. Tiền đầu tư lại chui vào dầu, chứng khoán và nhà đất lại chết. Có bài học lần trước, lần này thế giới đánh Mỹ nhanh như chảo chớp, thật ra FED mới có tin thôi đã hành động gì đâu ??? đã bị Iran, Venezuela và Tầu nó tung chưởng chết nghéo.
    Quốc hội Mỹ thì cẩn thận cử một chú trực nhật, chuyện chưa từng có. Đây là giải pháp tạm thời trước khi cơ quan này thông qua những điều luật ngặt nghèo hơn vơí Bush.
    Lần này thì bực quá.
    Vịt không chịu nổi, hôm nay xe ghẻ của tớ đổ xăng hơn 5 xập. Miẹ vịt chứ, người ta thi nhau tẩy đô thì ông mở chiến dịch ôm đô lớn hơn bao giờ hết. Bao nhiêu năm đánh Mỹ giờ lại ôm chân đồng đô lúc nó chết. Bây giờ thì tha hồ mất giá tiền.
    Đồng vốn chạy từ Mỹ ào ào, nhưng vì chính sách "đột nhiên ôm chân đô" mà vịt hưởng được mấy tí nguồn vốn này. Chỉ chết cái xe ghẻ của tớ.
    Mai tớ ngồi tính cái động cơ hơi nước nhỉ ???? Ai đầu tư nghiên cứu sản xuất động cơ hơi nước đê.

Chia sẻ trang này