1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự IRAN

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tinhthanthep, 25/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pnsponsor

    pnsponsor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  2. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0

    Khám phá tiềm lực quân sự của Iran qua ảnh
    [​IMG]
    Máy bay tiêm kích Mig-29 nhập về từ Nga đã được Iran nâng cấp và trang bị thêm vũ khí hiện đại. Ảnh: Shiachat.

    [​IMG]
    Trực thăng chiến đấu Cobra của Iran đang phóng tên lửa trong một cuộc tập trận. Ảnh: FARS.

    [​IMG]
    Hai trong số 3 chiếc tàu ngầm lớp Kilo của hải quân Iran tại vùng Vịnh. Đây là loại tàu ngầm chạy bằng năng lượng điện diesel do Nga chế tạo, chuyên chống tàu chiến và tàu ngầm đối phương ở vùng nước nông. Đây cũng là một trong những thế hệ tàu ngầm ít gây tiếng ồn nhất trên thế giới. Ảnh: FARS.
  3. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0

    Khám phá tiềm lực quân sự của Iran qua ảnh
    [​IMG]
    Tàu ngầm mini Ghadeer do Iran tự thiết kế và chế tạo. Cho đến nay, thông số kỹ thuật cũng như trang bị vũ khí của loại tàu ngầm cơ động này vẫn còn là một điều bí ẩn. Ảnh: FARS.
    [​IMG]
    Các chiến hạm và trực thăng chiến đấu của hải quân Iran trong một cuộc tập trận quy mô trên vùng Vịnh. Ảnh: FARS.
    [​IMG]
    Tàu chiến hiện đại chạy bằng đệm không khí (hovercraft) của hải quân Iran trong một cuộc diễn tập quân sự. Ảnh: Xinhua.
  4. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Em thấy mấy cái này có lâu rồi mà
  5. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Nga phản đối cấm vận bổ sung đối với Iran
    TPO - Bộ Ngoại giao Nga ngày 20/9 ra tuyên bố, nước này phản đối bất kỳ biện pháp cấm vận bổ sung nào đối với Iran liên quan tới chương trình hạt nhân đầy tranh cãi của nước này.


    Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc họp của 6 cường quốc (gồm Nga, Mỹ, Pháp, Anh, Trung Quốc và Đức) nhằm thảo luận về các biện pháp cấm vận mới của Liên Hợp Quốc đối với Iran.
    Tuy nhiên, cuộc họp tại Washington giữa các nước lớn đã không đạt được một thỏa thuận cụ thể nào.
    ?oChúng tôi phản đối bất kỳ biện pháp bổ sung nào của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại thời điểm hiện nay? - Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga viết.
    ?oNga nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục các nỗ lực nhằm đưa Tehran vào các cuộc đối thoại mang tính xây dựng để từ đó có thể bắt đầu tiến trình đàm phán?
    Hiện nay, Mỹ và các nước phương Tây đang gây sức ép nhằm đưa ra những lệnh cấm vận cứng rắn hơn đối với Iran nếu nước này tiếp tục từ chối ngừng chương trình làm giàu uranium.
    Trong khi đó, chính quyền Tehran vẫn tiếp tục khẳng định chương trình hạt nhân của họ là nhằm phục vụ mục đích dân sự và sẽ theo đuổi hoạt động làm giàu uranium bất chấp sức ép của cộng đồng quốc tế.
    Nga và Trung Quốc, những nước có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, phản đối việc áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Tehran.
    Linh Huy
    Theo RIA Novosti, Reuters
  6. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Iran thề sẽ chặt tay kẻ xâm lược
    Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm qua tuyên bố, quân đội quốc gia Hồi giáo này sẽ "chặt đứt tay" bất kỳ lực lượng đối phương nào tấn công Iran.
    [​IMG]

    Tên lửa Shahab-2 của Iran trên đường tới dự cuộc diễu binh hôm qua. Ảnh: AP.
    Phát biểu trước lễ duyệt binh được truyền hình trực tiếp trên truyền hình, ông Ahmadinejad nhấn mạnh: "Nếu bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm lợi ích hợp pháp, đường biên giới hay mảnh đất dù là nhỏ nhất của Iran, quân đội của chúng ta sẽ chặt đứt tay chúng trước khi chúng kịp đặt lên cò súng"
    Cụm từ "lợi ích hợp pháp" được lãnh đạo Iran dùng đi dùng lại để bảo vệ chương trình hạt nhân của họ. Phương Tây cho rằng Tehran đang dùng vỏ hạt nhân bọc dân sự che giấu chương trình vũ khí nguyên tử, điều mà Iran cực lực phủ nhận. Mỹ và một số nước gây sức ép để áp đặt lệnh cấm vận thứ tư đối với Iran vì nước này không chịu từ bỏ việc làm giàu uranium.
    Tuy nhiên, Tổng thống Ahmadinejad tuyên bố lệnh cấm vận sẽ chỉ làm cho Iran tăng cường khả năng tự cung tự cấp mà thôi. "Những kẻ từng áp đặt lệnh cấm vận đối với chúng ta giờ nên mở mắt mà xem những thành tựu về kỹ thuật của đất nước này".
    Cuộc diễu binh hôm qua của Iran là để kỷ niệm ngày bắt đầu cuộc chiến kéo dài 8 năm với Iraq vào năm 1980. Đài truyền hình Iran chiếu đi hình ảnh đủ loại tên lửa do nước này tự chế, trong đó có những quả hỏa tiễn tầm xa Shahab-3 và Ghadr. Tham gia cuộc phô diễn lực lượng còn có một chiếc xe quân sự lớn mang theo tấm biểu ngữ "Xóa bỏ Israel khỏi vũ trụ này".
    Trung tuần tháng 7 vừa qua, Iran phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Shahab-3 có tầm bắn 2.000 km, cho phép Tehran có thể tấn công mọi mục tiêu trên đất Israel. Cuộc thử nghiệm này diễn ra chỉ ít tuần sau khi không quân Israel tập trận với sự tham gia của hơn 100 máy bay chiến đấu.
    Các phi cơ Israel khi đó luyện tập bài tấn công đường dài với khoảng cách đúng bằng từ Israel đến các cơ sở hạt nhân của Iran. Sự kiện này làm nảy sinh những đồn đoán rằng quân đội Do thái đang chuẩn bị tấn công Iran. Tehran phản ứng bằng những tuyên bố cứng rắn, trong đó doạ đáp trả với quy mô huỷ diệt.
    Trong khi đó, Mỹ từng tuyên bố có thể sử dụng quân sự nếu biện pháp ngoại giao không giải quyết được mâu thuẫn xung quanh vấn đề hạt nhân Iran. Washington và các đồng minh cáo buộc Tehran có âm mưu chế tạo bom hạt nhân, trong khi Iran khẳng định chương trình nguyên tử của họ chỉ phục vụ mục đích hòa bình.
    Ngọc Sơn (theo Ria Novosti, AP)
  7. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Theo các bác Mỹ có dám đánh I ran không?
  8. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Nếu như Iran không có vũ khí hạt nhân thật thì nó nện lâu rồi. Giống như I rắc á!
    Nói chung là đứng ngoài dọa trừng phạt vớ vẩn thôi, nhưng để LHQ thông qua lệnh trừng phạt thì còn khuya, Nga nó lù lù ở đấy, thông qua vào mắt.
    Sắp tới Nga nó bán S-300 cho Iran thì Mỹ sẽ kịch liệt phản đối, còn Israel thì bày tỏ quan ngại.
    Nếu bỏ vũ khí HN, đánh nhau tay bo thì chưa chắc Iran ăn được Israel, nói gì Mỹ nhảy vào.
  9. quyensg

    quyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Dù muốn nhưng Mỹ "đếch" còn quân để đánh
    http://vietnamnet.vn/thegioi/2008/09/805392/
  10. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Nga không muốn trừng phạt Iran
    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua cho rằng không có khủng hoảng xung quanh chương trình hạt nhân của Iran, nên chưa cần thiết phải ra các biện pháp trừng phạt đối với nước này.
    "Với tình trạng hiện tại trong chương trình hạt nhân của Iran, không cần thêm các biện pháp tăng cường khẩn cấp nào nữa", ông Lavrov phát biểu bên lề cuộc họp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
    Ông thông báo cuộc họp cấp ngoại trưởng giữa Nga, Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Anh và Đức về chương trình hạt nhân của Iran đã bị hủy, do các bên không thống nhất được thời điểm do quá bận rộn với lịch trình hiện tại ở Liên Hợp Quốc. Theo kế hoạch trước đó, cuộc gặp diễn ra hôm nay tại New York.
    Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết căng thẳng giữa Washinton và Matxcơva về cuộc chiến ở Gruzia có thể đồng nghĩa với việc trước mắt Nga sẽ không tham gia các cuộc đàm phán về Iran.
    Trong cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm thứ ba, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad nhắc lại rằng quốc gia Hồi giáo này theo đuổi chương trình hạt nhân vì hòa bình chứ không phải để sản xuất vũ khí nguyên tử như cáo buộc của phương Tây.
    Tehran đang chịu ba lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an vì không chấp nhận từ bỏ hoạt động làm giàu uranium. Phương Tây cho rằng Tehran đang dùng vỏ hạt nhân bọc dân sự che giấu chương trình vũ khí nguyên tử, điều mà Iran cực lực bác bỏ.
    Ngọc Sơn (theo Ria Novosti)

Chia sẻ trang này