1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự IRAN

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tinhthanthep, 25/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Iran có vũ khí hạt nhân từ khi nào vậy bác?
  2. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Suy đoán thôi, vì Mỹ nó mới đe chứ chưa nhảy vào đánh nhiệt tình như Irắc, mà cũng có thể do đang sa lầy ở Áp với Irắc nên Mỹ chưa muốn dây dưa thêm vào Iran. Khả năng Iran sở hữu vũ khí hạt nhân vẫn để ngỏ.
    Dạo này mình xuống cấp quá, nhầm nhọt lộn bậy cả, không nói được cái gì cho ra hồn.
    Nản thật!
  3. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Lâu quá không thấy bàn về Iran??
    Iran sẽ "cách mạng hóa" đơn vị chế tạo tên lửa

    Kênh truyền hình tiếng Anh Press TV của Iran hôm 15/12 dẫn lời một quan chức cấp cao Iran cho biết, quân đội sẽ "cách mạng hóa" sư đoàn chế tạo tên lửa nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của quốc gia Cộng hòa Hồi giáo này.

    Thiếu tướng Mehdi Farahi, người đứng đầu Tổ chức Không gian vũ trụ thuộc Bộ Quốc phòng Iran, khẳng định, ?okế hoạch nâng cấp được đưa ra nhằm tăng cường khả năng hoạt động và đáp ứng những yêu cầu của lực lượng vũ trang quốc gia.? Toàn bộ cơ sở hạ tầng cùng với những chính sách của tổ chức này sẽ được đổi mới.
    Tổ chức Không gian vũ trụ đang tích cực chế tạo các hệ thống pháo phản lực nhằm giúp quân đội Iran tham gia chiến dịch tự cung tự cấp để tăng cường khả năng phòng thủ quốc gia trong khi phải đối mặt với đe dọa chiến tranh từ Mỹ và Israel.
    Trước đó, trong tháng này, hãng tình báo tư nhân Janes Information Group có trụ sở tại London đưa tin, Iran đã tăng gấp 3 lần số tên lửa đạn đạo tầm trung Shahab-3 trong năm 2008.
    Theo Janes Information Group, vào đầu năm 2008, Iran đã có khoảng 30 tên lửa sẵn sàng hoạt động, nhưng hiện tại số lượng tên lửa này đã tăng lên con số trên 100.
    Mỹ và các quốc gia đồng minh cáo buộc Iran phát triển vũ khí hạt nhân với vỏ bọc là chương trình hạt nhân dân sự.
    Iran đã nhiều lần bác bỏ những luận điệu cáo buộc của Mỹ và khẳng định rằng chương trình của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình.

    NM (Theo THX)
    Được conpas sửa chữa / chuyển vào 04:40 ngày 26/12/2008
  4. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Ecuador cân nhắc mua vũ khí Iran

    Tổng thống Ecuador Rafael Correa tiết lộ, Ecuador đang cân nhắc kế hoạch mua vũ khí của Iran nhằm giúp quân đội nước này bảo vệ biên giới với Colombia.

    Tổng thống cánh tả Correa phát biểu trên truyền hình rằng: ?oChúng ta đang phải đối mặt với những rắc rối nghiêm trọng tại biên giới phía Bắc, một chính phủ vô trách nhiệm (Colombia) không quan tâm đến biên giới của nước này. Chúng ta cần tự trang bị cho mình,?
    Tổng thống Correa khẳng định, trong chuyến thăm gần đây tới Tehran, ông đã cân nhắc kế hoạch mua vũ khí Iran. ?oIran có thể cung cấp và đồng ý cho chúng tôi mua chịu,? ông Correa cho biết.
    Vị Tổng thống Ecuador này nhấn mạnh rằng ông không thể ?ocho phép chủ quyền độc lập của Ecuador lại bị vi phạm như hôm 01/3 vừa qua.? Ông ám chỉ tới việc quân đội Colombia đột kích vào một lán trại của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) ngày 01/3. Cuộc đột kích này đã khiến hơn 20 người thiệt mạng, trong đó có Raul Reyes - nhân vật số hai, người phát ngôn duy nhất của FARC, 4 người Mexico và 1 người Ecuador.
    Theo Daily Times, AFP
  5. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Israel quan ngại việc Nga bán tên lửa cho Iran

    Israel dự định sẽ gửi một quan chức an ninh cấp cao đến Moscow để bày tỏ quan ngại việc Nga quyết định bán tổ hợp tên lửa phòng không tối tân cho Iran, Haaretz đưa tin.

    Giới chức Israel nói rằng chính phủ nước này sẽ điều Tướng Amos Gilad - một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng nước này đến ngăn cản Điện Kremlin ngừng cung cấp tên lửa S-300 cho Iran. Israel cáo buộc hệ thống tên lửa này làm cho cuộc tấn công quân sự chống lại các căn cứ hạt nhân của Iran trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
    Trong chuyến công du 2 ngày đến Moscow, ông Gilad dự kiến sẽ có cuộc gặp với các quan chức tình báo, ngoại giao và an ninh cấp cao của Nga. Ngoài những cuộc hội đàm về việc bán tên lửa S-300, ông Gilad mong muốn bàn thảo về các chương trình hạt nhân của Iran và việc Syria cung cấp vũ khí do Nga sản xuất cho Lực lượng Hồi giáo vũ trang Hezbolla.
    Đầu năm nay, Nga cam kết sẽ không xúc tiến việc buôn bán vũ khí với Iran và Syria. Hồi tháng 10, Thủ tướng Israel Ehud Olmert thăm Nga và có cuộc gặp với Tổng thống Dmitry Medvedev và Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Mục đích của chuyến viếng thăm này nhằm thuyết phục Nga từ bỏ hai hợp đồng, bán tên lửa S-300 cho Iran và bán vũ khí cho Syria.
    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Andrei Nesterenko nói: ?oChúng tôi đã nhiều lần khẳng định Nga không có ý định cung cấp vũ khí cho những nước nằm trong khu vực bất ổn?.
    Ông này cũng cho biết thêm, quyết định bán hệ thống này cho Iran là nhằm "cân bằng lực lượng khu vực và bảo đảm ổn định, an ninh khu vực".
    Tuy nhiên, dù có những tuyên bố mạnh mẽ như thế, các quan chức cấp cao Israel cho biết, Nga và Iran đã ký thêm những hợp đồng mới về việc mua bán hệ thống tên lửa này cách đây vài tuần.
    Trong một cuộc thảo luận nội bộ gần đây về vấn đề này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã yêu cầu Nga đưa ra lời giải thích rõ ràng.
    Các nhà phân tích chính tị cho rằng việc Nga quyết định tiếp tục các thỏa thuận mua bán vũ khí thể hiện đường lối cứng rắn của Nga trước khi chính quyền của Tổng thống đắc cử Obama lên nắm quyền.
    Tên lửa S-300 (hay còn gọi là SA-10) có tầm bắn 150 km và có khả năng tấn công máy bay ở độ cao lên tới 30.000 mét. Các máy phóng di động sẵn sàng vận hành sau vài phút và radar của hệ thống có thể đồng thời tìm và bắn hàng chục mục tiêu cùng lúc.

    Hằng Ngân (Theo Haaretz)
  6. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    Nga sẽ bán thêm vũ khí cho Iran

    - Hôm 17/12, hãng tin RIA Novosti dẫn lời một quan chức cấp cao Nga cho biết, Nga sẽ tiếp tục bán vũ khí cho Iran nhằm thúc đẩy ổn định khu vực Trung Đông.

    Alexander Fomin ?" Phó Giám đốc Cơ quan Hợp tác kỹ thuật-quân sự liên bang Nga ?" cho biết: ?oHợp tác kĩ thuật-quân sự giữa Nga và Iran có ảnh hưởng tích cực đến ổn định tại khu vực này. Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương. An ninh khu vực phụ thuộc rất lớn vào mối quan hệ của chúng tôi.?
    Dẫn các nguồn tin giấu tên, hãng tin RIA Novosti cũng thông báo rằng Nga sẽ thực hiện việc kí kết hợp đồng bán các tên lửa đất-đối-không S-300 cho Iran, dù trước đó Moscow đã từ chối.
    Israel bày tỏ lo ngại về thỏa thuận mua bán hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-300 giữa Moscow và Tehran vì cho rằng loại vũ khí này có thể được sử dụng nhằm đẩy lui các cuộc không kích chống lại các căn cứ hạt nhân của Iran.
    Hôm 16/12, giới chức Israel tiết lộ rằng, chính phủ nước này sẽ điều Tướng Amos Gilad - một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Israel - đến ngăn cản Điện Kremlin ngừng cung cấp tên lửa S-300 cho Iran.
    Tên lửa S-300 (SA-10) có tầm bắn 150 km và có khả năng tấn công máy bay ở độ cao lên tới 30.000 mét. Các máy phóng di động sẵn sàng vận hành sau vài phút và radar của hệ thống có thể đồng thời tìm và bắn hàng chục mục tiêu cùng lúc.

    Thu An (Theo AFP, Nasdaq)
  7. thtcaymamtep

    thtcaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    1
    Vụ bán S-300 bị hủy rồi mà?
  8. thtcaymamtep

    thtcaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    1
    tinhthanthep tàng hình đi đâu nhỉ? sao không vào chữa lại mấy cái ảnh trông chướng mắt wa
  9. denhaconha

    denhaconha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    1
    Có sự nhầm lần giữa kỹ thuật QS với giáo dục thú à quên giới tính.
  10. VasilyTran

    VasilyTran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    167
    kịch bản : Mẽo dùng B-2 oanh kích Iran mà Iran có S-300 thì có tạo ra "ĐBP trên không " ko mấy bác nhỉ?

Chia sẻ trang này