1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự IRAN

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tinhthanthep, 25/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thtcaymamtep

    thtcaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    1
    Ờ nhỉ, sao không làm một phát để xem S-300 ta mua có đáng đồng tiền bát gạo không?
  2. denhaconha

    denhaconha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    1
    Cơ bản là khả năng vận dụng khí tài nữa bác à. Mà cái này thì có vẻ như mới chỉ có Việt Nam và Ixaren là được chứng minh thôi. Mấy chú ả rập có vẻ chưa đc sáng tạo lắm.
  3. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Iran: Nga bắt đầu giao hệ thống S-300 cho Iran

    Hãng thông tấn Iran (IRNA) hôm 21/12 đưa tin, Nga đã bắt đầu giao hệ thống phòng không S-300 cho Iran. Hệ thống tên lửa này có thể giúp đẩy lùi mọi cuộc không kích của Mỹ và Israel vào các cơ sở hạt nhân của Tehran.

    IRNA dẫn lời ông Email Kosari, Phó Chủ tịch Uỷ ban An ninh quốc gia và Đối ngoại của Quốc hội Iran cho biết: ?oSau nhiều năm tiến hành hội đàm với Nga, hiện tại tên lửa phòng không S-300 đang được giao cho Iran?.
    Ông Kosari không cho biết thời gian chính xác khi cuộc chuyển giao bắt đầu. Bộ ngoại giao Nga và Iran đều từ chối bình luận về thông tin này.
    Mỹ cùng các nước đồng minh Châu Âu khác và Israel cho rằng, Iran đang theo đuổi kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc là chương trình hạt nhân dân sự. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ cáo buộc trên.
    Việc Israel khăng khăng rằng Iran không được phép phát triển bất cứ loại bom nguyên tử nào đã làm dấy lên những nghi ngờ rằng quốc gia Do thái này có thể tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu lên Iran.
    Hồi tháng 10 vừa qua, Bộ ngoại giao Nga đã phủ nhận tin đồn của báo chí trong nước về việc Moscow sẽ bán hệ thống tên lửa tầm trung S-300, đồng thời cũng khẳng định nước này không có ý định bán vũ khí cho các ?o khu vực bất ổn.?
    Tuy vậy, hãng thông tấn RIA của Nga tuần trước đã dẫn các ?onguồn tin mật? cho biết, Nga đang hoàn tất bản hợp đồng bán S-300 cho Iran.
    Phiên bản hiện đại nhất của tên lửa S-300 có thể theo dõi và bắn hạ các mục tiêu ở khoảng cách 120 km. Loại tên lửa này được phương Tây biết đến như loại SA-20.
    Những đợt chuyển giao vũ khí và hợp tác hạt nhân giữa Nga và Iran đã khiến quan hệ giữa Nga và Washington ngày một căng thẳng. Washington nhận định Tehran có thể sử dụng các loại vũ khí này để chống lại Mỹ và các quốc gia láng giềng.
    Nga quả quyết rằng, Tehran không có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân. Hiện Nga đang xây dựng nhà máy hạt nhân đầu tiên của Iran tại thành phố cảng Busherh.
    ?oViệc chuyển giao hệ thống tên lửa S-300 là một bằng chứng cho thấy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giiữa Nga và Iran. Và Israel sẽ không thể làm tổn hại đến mối quan hệ này?, IRNA dẫn lời ông Kosari cho biết.

    Hoàng Thu (Theo Reuters)
  4. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    Iran sẽ dốc sức đẩy mạnh quốc phòng

    Hôm 24/12, thông tấn xã Iran (IRNA) dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mostafa Mohammad-Najjar cho hay, Iran sẽ làm hết sức để tăng cường sức mạnh cho lực lượng quốc phòng.

    Bộ trưởng Mostafa Mohammad-Najjar phát biểu với các phóng viên: ?oIran sẽ làm hết sức bằng cách xây dựng hoặc mua các hệ thống phòng thủ hoặc từ các quốc gia khác.?
    Khi được hỏi có phải Iran đã mua hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga hay không, ông trả lời: ?oChúng tôi sẽ hội đàm về vấn đề này bất cứ khi nào thấy cần thiết.?
    Hôm 21/12, nghị sĩ Ismael Kowsari khẳng định rằng ?othỏa thuận mua bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 với Nga đã được hoàn tất.?
    Trước đó, trong tháng này, Tư lệnh Lực lượng Không quân Iran ?" Thiếu tướng Hassan Shahsafi thông báo rằng Iran đã phát triển tên lửa không-đối-không mới và máy bay tránh radar.
    Theo website IRIB của đài truyền hình quốc gia, trong một cuộc diễn tập trên biển Oman, lực lượng hải quân Iran đã phóng thử thành công tên lửa đất-đối-đất tầm trung Nasr 2 (Victory 2). Tên lửa được phóng từ một tàu chiến và bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 30km.
    Hồi tháng 11, Iran đã thử một tên lửa đất-đất-đất thế hệ mới, Sejjil ?" loại tên lửa có tầm phóng khoảng 2.000km.
    Mỹ và Israel kiên quyết từ chối loại bỏ khả năng tiến hành cuộc tấn công quân sự chống lại Iran vì Tehran từ chối ngừng chương trình làm giàu uranium. Mỹ và các quốc gia đồng minh cáo buộc Iran cố tình phát triển vũ khí hạt nhân với vỏ bọc là chương trình hạt nhân dân sự. Tuy nhiên, Iran bác bỏ cáo buộc này và khẳng định rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình.

    Thu An (Theo THX)
  5. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    S-300 làm thay đổi cân bằng lực lượng khu vực?

    Thông tin Nga cung cấp những tổ hợp tên lửa phòng không S-300 cho Iran từ lâu đã trở thành vấn đề đau đầu đối với Mỹ và các quốc gia đồng minh. Liệu việc Iran sở hữu S-300 có làm thay đổi thế cân bằng lực lượng trong khu vực hay chỉ là phương tiện vừa đủ để Iran bảo vệ chính đáng nền an ninh quốc gia?

    Trong những năm gần đây, theo từng giai đoạn, trên các phương tiện thông tin đại chúng khác nhau đều có đưa tin thông báo về hợp đồng cung cấp những tổ hợp tên lửa phòng không ?ocó tầm bắn xa? hoặc thậm chí là về việc chuyển giao có thực những tổ hợp này của Nga dành cho Iran. Tất nhiên, những thông tin này đều bắt nguồn từ các nguồn tin Iran và sau đó phía Nga lên tiếng bác bỏ.
    Ngày17/12/2008, thông tin về việc Nga cung cấp hệ thống S-300 cho Iran đã xuất hiện trên website của hãng thông tấn RIA Novosti được trích dẫn từ nguồn tin bí mật và nếu tính đến những tuyên bố trước đây thì có lẽ điều đó đồng nghĩa với việc Nga công nhận kế hoạch cung cấp S-300 cho Iran. Một câu hỏi đặt ra là nếu Iran sẽ thực sự nhận được những tổ hợp này thì sự cân bằng lực lượng trong khu vực sẽ thay đổi như thế nào?
    Để trả lời cho câu hỏi này, trước hết cần phải nắm được chính xác số lượng tổ hợp S-300 mà nước cộng hòa Hồi giáo này sẽ nhận được. Không ít lần các phương tiện thông tin đại chúng thông báo rằng Iran dự tính sẽ sở hữu 5 tiểu đoàn trang bị S-300PMU, có nghĩa là khoảng 20 tổ hợp (60 bệ phóng), tùy thuộc vào thành phần của tiểu đoàn. Mỗi bệ phóng mang 4 tên lửa 48N6. (48N6. dành cho PMU-2), tầm xa khoảng 150km. Mỗi tổ hợp phóng gồm 3 bệ phóng có khả năng bắn khoảng 6 mục tiêu cùng lúc bằng 12 quả tên lửa. Như vậy, một tiểu đoàn gồm 4 tổ hợp có khả năng tiêu diệt đồng thời cuộc tấn công đồng loạt của 24 máy bay, sau đó, chúng thay đổi vị trí và bổ sung đạn chiến đấu, chuẩn bị nhanh chóng để tiêu diệt trận tập kích thứ 2.
    Tổ hợp tên lửa phòng không S-300 phiên bản mới, kết hợp với tổ hợp tên lửa Tor-M1 mới được cung cấp cách đây không lâu sẽ nâng cao đáng kể khả năng chiến đấu của hệ thống phòng không Iran. Cách đây không lâu, Iran đã sử dụng 10 bệ phóng tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-200 được mua từ thập niên 90 từ các nước thuộc khối cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Theo một số thông tin chưa được xác thực, Iran đang sở hữu từ 2-3 tổ hợp tên lửa phòng không S-300 thuộc phiên bản cũ cũng từ các nước SNG. Ngoài những tổ hợp nêu trên, Iran còn có 150 bệ phóng của tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Improved Hawk, 45 bệ phóng tổ hợp tên lửa phòng không HQ-2J (phiên bản do Trung Quốc sản xuất dựa trên tổ hợp S-75 của Liên Xô) cũng như số lượng không nhiều những tổ hợp phòng không Kvadrat từ thời Xô Viết và những tổ hợp tầm ngắn FM-80 (phiên bản do Trung Quốc từ tổ hợp Crotale của Pháp).
    Ngoài S-300, nhằm mục đích bảo vệ, Iran có thể sử dụng những tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M1 và những tổ hợp FM-80 do Trung Quốc sản xuất. Kết hợp với S-300, những tổ hợp tầm thấp này giúp Iran tạo nên hệ thống phòng không vững chắc có khả năng bảo vệ những mục tiêu bí mật cũng như bảo vệ chính S-300. S-300 sẽ đóng vai trò là ?obàn tay dài" tiêu diệt những mục tiêu phức tạp ở khoảng cách xa còn những hệ thống tầm thấp sẽ bảo vệ những mục tiêu bí mật và bảo vệ S-300 khỏi tên lửa có cánh, máy bay và máy bay không người lái.
    5 tiểu đoàn tổ hợp tên lửa phòng không S-300 sẽ có ảnh hưởng rõ rệt không chỉ đến khả năng bảo vệ những mục tiêu bí mật mà còn đến khả năng phòng thủ của nước này nói chung. Việc cung cấp những tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại cho phép Iran tập trung những tổ hợp cũ vào những khu vực khác nhau của đất nước nhằm nâng cao tính vững chắc của hệ thống phòng không. Trong trường hợp nếu Iran kịp triển khai những hệ thống Nga và hoàn thành việc điều khiển thành nhóm những hệ thống phòng không trong điều kiện mới thì tổn thất do hệ thống phòng không gây ra đối với những kẻ thù tiềm năng của Iran là khá lớn.
    Cũng phải nói thêm rằng, nhờ radar tìm kiếm mục tiêu tầm xa của S-300 (khoảng cách gần 400km), Iran có khả năng theo dõi máy bay của Không quân Mỹ, bao gồm máy bay tìm kiếm và cảnh báo sớm trên không, cho phép tiếp nhận sớm thông tin về hành động của kẻ địch trong điều kiện chiến tranh và chuẩn bị đẩy lùi trận tập kích.
    Tất nhiên, S-300 không phải là phương tiện đảm bảo tính vô địch và không thể bị tổn thương của hệ thống phòng không Iran. Không quân và Hàng không của Hải quân Mỹ trong trường hợp cần thiết vẫn có thể chọc thủng hệ thống phòng thủ của nước này. Vì thế, có thể khẳng định rằng, chẳng có chứng cớ nào khiến Mỹ và phương Tây phải lo ngại về thỏa thuận mua bán S-300 giữa Nga và Iran...

    Huy Linh (Theo RIA)
  6. VasilyTran

    VasilyTran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    167
    Hình như cái nguồn của bác Conpas không đáng tin cho lắm
    S-300 phương Tây kí hiệu là SA-10
    Được VasilyTran sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 27/12/2008
  7. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mà cái vụ Iran mua S300 này có vẻ phập phù, không được chắc chắn lắm , bác ạ,. Bọn Nga ngố thì cứ chối bay , Iran thì lại nhận và ngược lại ... Nên thông tin, giới báo chí cứ gọi là rối tinh rối mù lên cả, Mỹ và Israen thì nhân cơ hội để thổi phồng Iran lên như là " Mối đe doạ an ninh khu vực Trung Đông "... Thế nên cái vụ này muốn kiểm chứng cho rõ thì chắc phải đợi đến " Chiến tranh Iran" quá !
  8. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Moscow không cung cấp hệ thống S-300 cho Tehran
    VIT - Hôm qua (22/12), Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự liên bang Nga thông báo chính thức rằng Nga không cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran.
    Tuyên bố chính thức trên của Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự liên bang Nga được đưa ra sau khi hàng loạt các phương tiện thông tin đại chúng của Iran đưa tin rằng Nga bắt đầu thực hiện hợp đồng cung cấp cho Iran những tổ hợp tên lửa phòng không S-300.
    Thông báo của Cơ quan này cho biết: ?oThông tin cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran là không phù hợp với thực tế?.
    Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự khẳng định rằng, hợp tác kỹ thuật quân sự với Iran được thực hiện dựa trên nền tảng đã được hoạch định và phù hợp với những thỏa thuận đạt được trước đây, đồng thời tuân thủ tất cả các nguyên tắc quốc tế.
    Cùng ngày, phòng báo chí của Công ty xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport thông báo Nga chỉ cung cấp cho Iran những hệ thống mang tính chất phòng thủ và cũng tuân thủ tất cả các nguyên tắc quốc tế.
    ?oHiện nay, chỉ những hệ thống mang tính chất phòng thủ thuộc phương tiện của hệ thống phòng không được cung cấp cho Iran. Trước đây, Iran đã tiếp nhận hệ thống tên lửa phòng không Tor-M1?, thông báo của phòng báo chí cho hay.
    Tuy nhiên, hãng thống tấn IRNA của Iran hôm 21/12 đã dẫn lời ông Email Kosari, Phó Chủ tịch Uỷ ban An ninh quốc gia và Đối ngoại của Quốc hội Iran cho biết Nga đã bắt đầu cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Iran. Vũ khí này sẽ được sử dụng để củng cố tiềm năng phòng thủ và bảo vệ biên giới của nước cộng hòa Hồi giáo Iran.
    Hiện tại, Bộ Ngoại giao Iran chưa có phản ứng chính thức phủ nhận hay khẳng định thông tin Nga cung cấp tên lửa S-300 cho nước này.
    Những phiên bản mới nhất của S-300 có khả năng tiêu diệt máy bay của kẻ địch ở khoảng cách 150km và ở độ cao khoảng 27km. Trước đây, Nga đã cung cấp cho Iran những tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M1 với tầm bắn 12km và độ cao 6km.
    Vào tháng Chín năm nay, tờ Telegraph của Anh đã nói về khả năng Nga đẩy nhanh việc thực hiện hợp đồng cung cấp cho Iran hệ thống S-300 nhằm đáp trả lại việc Mỹ đẩy nhanh tiến trình đưa Gruzia và Ukraine ra nhập NATO. Theo nguồn tin này, Moscow có thể đã cung cấp các cấu kiện dành cho hệ thống này còn bệ phóng của tổ hợp S-300 vẫn chưa được chuyển đến biên giới.
    Có thể nói, thông tin về việc Nga cung cấp những tổ hợp tên lửa phòng không S-300 cho Iran từ lâu đã trở thành vấn đề đau đầu đối với Mỹ và các quốc gia đồng minh.
    Huy Linh (Theo RIA, Lenta)
  9. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    Nga tiếp tục bác tin bán tên lửa S-300 cho Iran
    VIT - Hôm 25/12, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng bác bỏ khẳng định rằng Nga đã cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran.
    Trước đó, hôm 21/12, thông tấn xã Iran IRNA dẫn lời một nghị sĩ cấp cao Iran cho hay, Nga đã bắt đầu cung cấp các hệ thống tên lửa đất-đối-không S-300 cho Tehran. Mỹ cũng dẫn các thông tin tình báo và yêu cầu Nga giải thích rõ ràng về thương vụ này.
    ?oTôi rất ngạc nhiên khi một loạt các thông tin lộn xộn nổi lên trong thời gian gần đây. Tôi nghĩ những bùng nhùng về thông tin Nga bán tên lửa cho Iran là do thiếu tin tức quốc tế thú vị trong lúc nhiều quốc gia láng giềng phương Tây của chúng tôi đang trải qua kì nghỉ quan trọng trong năm ...,? Thứ trưởng Sergei Ryabkov phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow.
    Ông cho biết, quan hệ hợp tác kĩ thuật và quân sự giữa Nga và Iran hoàn toàn trong sáng và tuân thủ đầy đủ luật pháp Nga và quốc tế.
    Trước đó, Ủy ban Hợp tác Công nghệ - quân sự Liên bang Nga cũng bác bỏ thông tin Nga cung cấp hệ thống S-300 cho Iran và tuyên bố thẳng thừng rằng: ?oCác thông tin trên báo chí về việc Nga trao các hệ thống S-300 cho Iran là không đúng.?
    Trong khi đó, Esmaeil Kosari, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc hội phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia phát biểu với IRNA hồi tuần trước rằng, Iran và Nga đã tổ chức các cuộc đàm phán về việc mua hệ thống S-300 và đã hoàn tất thoả thuận này. Ông khẳng định, quốc gia Cộng hoà Hồi giáo này sẽ triển khai các hệ thống tên lửa đất-đối-không nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng quốc gia tại các khu vực biên giới.
    Còn Bộ Ngoại giao Iran không bác bỏ và cũng không xác nhận thông tin trên.
    Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel cho biết, Tel Aviv đã nhận được sự cam đoan từ phía Nga rằng họ đã không giao tên lửa S-300 cho Tehran.
    Mỹ và Israel ?" hai quốc gia kiên quyết từ chối loại bỏ khả năng sử dụng cuộc tấn công quân sự chống lại Iran - trước đó phải giật mình khi báo chí đưa tin về việc Moscow giao các tên lửa đất-đối-không S-300 cho Tehran. Các hệ thống này có thể cải thiện mạnh mẽ khả năng phòng thủ của Iran chống lại bất kì cuộc tấn công nào nhằm vào các cơ sở quan trọng, trong đó có các cơ sở hạt nhân.
    Phiên bản hệ thống tên lửa S-300 tiên tiến, mang tên là S-300PMU1 (SA-20 Gargoyle), có tầm phóng trên 150km và có thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo và máy bay chiến đấu ở cả tầm thấp và tầm cao, khiến hệ thống này là công cụ hiệu quả trong việc tránh bất cứ cuộc không kích nào.
    Gần đây, Iran đã nhận 29 hệ thống tên lửa phòng không Tor-M1do Nga chế tạo theo thỏa thuận trị giá 700 triệu USD kí kết vào cuối năm 2005. Nga cũng đã giúp đào tạo các chuyên gia phòng thủ tên lửa Tor-M1 cho Iran, bao gồm các kĩ thuật viên điều khiển radar và chỉ huy nhóm vận hành Tor-M1.
    Quốc gia cộng hoà Hồi giáo này đã tiến hành một số cuộc tập trận quy mô trong năm nay, bao gồm đợt diễn tập phòng thủ tên lửa và không quân trong 3 ngày từ 15-18/9 trong khi cam kết trả đũa mau lẹ trong trường hợp xảy ra bất kì hành động gây hấn nào với họ.
    Iran đã phải đối mặt với 3 gói trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vì nước này từ chối đáp ứng yêu cầu ngừng chương trình làm giàu uranium. Tehran khẳng định rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hoà bình, trong khi đó phương Tây cáo buộc Iran theo đuổi kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân.
    Thu An (Theo RIA Novosti)
  10. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    Mỹ cảnh báo Nga về thương vụ tên lửa S-300
    Các quan chức Mỹ hôm 22/12 cảnh báo rằng, họ muốn có câu trả lời từ phía Nga là liệu Moscow có bán các tên lửa đất-đối-không tối tân cho Iran hay không, một động thái mà Mỹ khẳng định có thể đe dọa đến binh lính Mỹ tại Iraq và Afghanistan.
    Một quan chức tình báo quân sự cấp cao Mỹ khẳng định rằng, trong khi Moscow đưa ra những câu trả lời mâu thuẫn về thỏa thuận mua bán tên lửa S-300 tầm xa, thì Mỹ tin rằng thương vụ này đang diễn ra.
    Cũng trong ngày hôm qua, cơ quan xuất khẩu vũ khí Nga cho biết, họ cung cấp cho Iran các loại vũ khí phòng thủ - bao gồm tên lửa đất-đối-không, nhưng không tiết lộ họ có bán tên lửa tiên tiến tầm xa S-300 cho Tehran hay không.
    Trong khi đó, cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự liên bang Nga thông báo chính thức rằng Nga không cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran. Tuyên bố chính thức trên của Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự liên bang Nga được đưa ra sau khi hàng loạt các phương tiện thông tin đại chúng của Iran đưa tin rằng Nga bắt đầu thực hiện hợp đồng cung cấp cho Iran những tổ hợp tên lửa phòng không S-300.
    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Wood cho hay, Mỹ tìm kiếm sự giải thích rõ ràng từ phía Nga.
    ?oChúng tôi đã nhiều lần khẳng định rõ ràng với chính phủ Nga rằng chúng tôi sẽ phản đối mạnh mẽ thương vụ mua bán S-300 giữa Nga và Iran. Trước đây, chính phủ Mỹ cho rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để thực hiện các cuộc mua bán như thường lệ với chính phủ Iran,? phát ngôn viên Wood nói.
    Hiện Iran có một hệ thống phòng thủ tên lửa lỗi thời từ những năm 1960-70, vì thế thỏa thuận tên lửa S-300 sẽ tạo điều kiện cho Iran sở hữu tên lửa có tầm xa hơn nhiều, có khả năng cơ động và hủy diệt mạnh hơn. Với tầm phóng lên tới 75 dặm, hệ thống tên lửa này của Nga sẽ cho phép Iran nhắm tới lực lượng liên quân đang hoạt động tại Iraq và Afghanistan, nếu các tên lửa này được chuyển tới khu vực gần biên giới.
    Cả Mỹ và Israel đều phản đối gay gắt thỏa thuận trên vì cho rằng việc cung cấp một hệ thống phòng không tiên tiến như vậy cho Iran sẽ thay đổi cân bằng sức mạnh quân sự tại khu vực Trung Đông. Nó cũng sẽ khiến bất kì cuộc tấn công nào nhằm vào nhà máy hạt nhân đầu tiên của Iran mà Nga đang giúp đỡ xây dựng sẽ khó khăn hơn.
    Israel và Mỹ lo ngại rằng, Iran có thể sử dụng tên lửa S-300 để bảo vệ nhà máy làm giàu uranium của họ tại Natanz hoặc nhà máy năng lượng hạt nhân đầu tiên của quốc gia hiện đang được các nhà thầu Nga xây dựng tại Bushehr.
    Mỹ và các quốc gia khác cáo buộc Iran đang bí mật phát triển vũ khí hạt nhân nhưng Iran khẳng định chương trình làm giàu uranium của họ chỉ nhằm mục đích dân sự.
    Trong khi khả năng Mỹ tiến hành cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran không còn nhiều thì Israel chưa bao giờ từ bỏ khả năng tấn công Tehran và khả năng nước này ?ora tay? chống lại Iran được nhiều người nghĩ đến cho dù Tổng thống Iran từng tuyên bố nên ?oxóa sổ? Israel khỏi bản đồ thế giới.
    Minh Hạ (Theo AP)

Chia sẻ trang này