1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên Bang Nga-Phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi gulfoil, 02/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Nói bao nhiêu lần mới hiểu nhỉ. GDP không phản ánh tiềm lực nền kinh tế. Vì thế nói nói dầu khí chiếm 4% GDP chẳng có ý nghĩa gì cả.
    GDP = C + I + G + NX
    Nó được tính bằng hầm bà lằng các thứ: Tông tiêu dùng của toàn bộ dân số (C) với tổng chi tiêu của chính quyền (G). Hỏi dầu khí là cái phần nào trong (I) mặc dù đóng góp nó là rất lớn. Khi tính trong GDP, thì dầu khí là 1 ngành nghề, doanh nghiệp trong hàng tá doanh nhiệp trong 1/4 cách tính của GDP là I.
    GDP chỉ phản ánh độ lớn của nền kinh tế. Ví dụ như Tầu GDP thứ 2 nhưng tiềm lực kinh tế khó nằm trong top 10. Đồng nhân dân tệ hay rup không quyết định nền kinh tế thế giới bằng yên, USD, bảng, đó là mới tiềm lực kinh tế. Muốn nói đến mức đóng góp của ngành nghề nào đó phải tính đến mức đóng góp vào ngân sách (nghĩa là đóng thuế trên tổng thu nhập) và đóng góp vào xuất khẩu. Mà cái này dầu khí đóng góp vào con số gọi là khổng lồ.
    GDP tương tự là 1 cách bình dân, dễ hiểu, đại trà. Còn các chuyên gia kinh tế, khi đánh giá để so sanh tiềm lực nền kinh tế người ta đánh giá qua quá nhiều chỉ số. GDP cũng được tính tới như 1 phần nhỏ nhỏ, quan trọng hơn người ta đánh giá nền kinh tế mạnh yếu thống qua GNP - tổng thu nhập quốc gia. Hiểu nôm na GDP là ông tóm hết, tóm cả của thằng khác trong 1 vùng, 1 quốc gia vào thành của nước ông để tâng công. Nhưng GNP tính cụ thể cái gì của mình, của mình mà nằm ở quốc gia khác vào.
    Đó cũng để giải thích con số ảo 4% đóng góp dầu khí vào GDP Nga hợi. Vì trong GDP các bố đã tóm luôn 1 phần GNP của nước ngoài đang nằm ở Nga hợi vào để tính. Vì vậy cái % dầu khí trong I của GDP nó mới nhỏ nhoi thế.
    Nếu trong ngành về ktế hay am hiểu chút về lĩnh vực này. Thì sẽ không ai đem GDP ra loè thiên hạ cả. Tính GNP thì theo năm tài khoá 2004, Mỹ đạt ~11nghìn tỷ $ = 9 nước còn lại trong top 10 cộng lại. Lưu ý, Nga hợi không nằm trong top 10. Qua đó mới thấy đây là 1 nền kinh tế mô hình quá cũ, kém phát triển, bó gọn trong biên giới tự nhiên, dựa nhiều vào xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên.
    PS:Đọc lướt qua rồi viết bài phản bác nên tôi có nhầm về câu chữ. Nhưng bản chất vẫn không đổi lấy GDP để đánh giá tiềm lực kinh tế là thiếu hiểu biết. Bảo dầu khí đóng góp 4% GDP nghĩa là dầu khí đóng góp vào kinh tế Nga hợi nhỏ bé là không có kiến thức.
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Nhảm. Kiểu liệt não ngồi đáy giếng
    Tây Âu phụ thuộc vào hai nguồn khí chính, là Nga và.... Răng, tức không.
    Đường ống Viễn Đông vừa khánh thành giai đoạn một 3 hôm. Putin khỏi động, 60 triệu tấn 1 năm, có tất cả 3 giai đoạn. Cảng xuất nằm trên cửa sông Armur, thị trường thì đương nhiên quan trọng nhất là 3 nước đói dầu triền miên Đông Bắc Á, nhiều nhất là Tầu, vì Tầu làm gia công, tốn dầu. Tiếp đến là Nhật và Hàn. Nhật nó không mua nhiều như Tầu, nhưng thít cổ thằng này lại oai hơn. Hiểu chửa.
    Tương lai, đường này là đường dẫn dầu lớn nhất thế giới và thọ lâu nhất quả đất với Đông Sirbieria chưa khai phá, trước mắt, người ta mới chỉ gãi ghẻ các lõm vỏ quả đất dọc Baikal -Armuar thôi, như Baikal.
    Năm nay giá dầu lại 80 rùi, 10 năm nữa 800 hốt của. Baikal-Armur là chiến lược thiên tài của Andropop. Con đường này là con sông công nghệ cao, dọc theo sông là những nhà máy chế tạo Sukhoi, các sân bay và căn cứ hạt nhân chiến lược bảo vệ nó. Cửa Armuar là nhà máy đỉnh nhất của Sukhoi, nơi hệ thống kho tự động của Siemens đang hoạt động, nơi titan của Dreamline và Nasa đang được gia công. Nơi bán nhôm giá bằng vàng theo cân nặng đấy.
    Nó bán nhôm giá theo kg bằng vàng đấy, tức chưa. Nó lại mới gãi ghẻ ngoài da đất của nó mà dầu sắp lên bằng vàng đấy. Bao giờ nó khai thác quy mô lớn thì mới là giá vàng 800 đấy , tức chưa. Nó là thằng đầu tiên khai thác dầu công nghiệp, đóng tầu chở dầu chạy dọc Volga đấy. Nó cũng là thằng đầu tiên biết khoan dầu ngoài khơi đấy. Các vua dầu lửa bán dầu lúc giá bèo làm vua, giờ trữ lượng còn bao nhiêu, thế mới tức nổ đom đóm. Nó ít nhôm, ít titan, ít sắt, mà nó làm nhôm, làm titan, làm sắt bèo nhất thế giới đấy, tức chưa. Làm ra giá bèo mà bán giá vàng đấy, tức đấm ngực mà chết đi.
    Cái chủ nghĩa bài Đông Âu của thực dân nhiễm sâu sắc vào các thể loại mọi thuộc địa. Thực dân tức nó, nô lệ thuộc đại theo chủ sủa leo, tức mướn. Làm gì được nó.
    Nó ít uran, nhưng lại làm chủ nguồn nhiên liệu nguyên tử, dầu đắt, xây nguyên tử, lại nướng tiền cho khoa học của nó, tức chưa ?
    Từ khi bức tường khoa học của nó sụp đổ, thế giới này liên tiếp khủng hoảng, hết 1997 châu Á vì thép-nhôm, lại công nghệ cao 1999 vì công nghệ son phấn cao quá mà thiếu lõi, rồi đến xương tuỷ nay cũng khủng hoảng, thế mà vẫn còn nhan nhản mọi thuộc địa sủa mướn cho chủ thực dân đã ngỏm củ tỏi nửa tk rồi.
    Không chỉ giỏi chọc dầu, giỏi đi trên tuyết, giỏi lặn lội trong băng, giỏi cung cấp nền tảng nguyên-nhiên liệu cơ sở. Nó lại giỏi đi đêm. Dân Mỹ đói dầu vì sao ? vì Bush với Răng đi đêm với Putin tăng giá dầu. Nó làm TT Mỹ phản quốc đấy, mà chẳng mất đồng mua chuộc nào. Bush thuê Răng bán dầu Rắc, lại cùng Putin đội giá dầu lên, làm gì được nó. Không có nó thì Bush lấy đâu ra 60 tỷ tiền dầu Rắc mà nuôi băng. Giá dầu lên thì Mỹ khủng hoảng, Gấu nó lại có điều kiện làm Cá Sấu nữa cơ.
    Ôi, xương cá, xương cá.
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Hài hước. Thế nào là phụ thuộc vào dầu, thế nào là ai phụ thuộc vào ai ? Các thể loại mọi thuộc địa bị thực dân nó làm ngu dân mấy thế kỷ trước đến nay vẫn nhặc xị nhậu sủa mướn.
    Nó có dầu nó không bán thì nó để tắm chắc. Nó khác với thằng bán dầu nhược tiểu ở chỗ, nó quyết được giá, đội được giá lên gấp nhiều lần. Nó nguy hiểm ở chố, nó thu lợi kiểu ấy thì thằng chết không phải EU.
    Thế lúc giádầi $18 thì ai bán dầu , lúc đó Nga có là cường quốc dầu khí không ? chả hề, nó đang bận chống lại cái ĐCS thối rữa, chống lại thói ngu dân, sắp xếp lại vị trí xã hội cho những thằng mắc dịch liệt não.
    Nga thành siêu cường dầu khi tù khi nào ?
    À, bắt đầu sau năm 2000, nhưng đặc biệt là sau 2003. Từ đó đến nay giá dầu giao dịch trung bình là $60, đỉnh là xấp xỉ $150, hiện là $80.
    Đặc biệt là khí đốt, nó là vật liệu, chứ không phải là nhiên liệu. CHâu Âu dùng khí đốt với vai trò lớn nhất là nguyên liệu làm nhựa, sau đó mới đốt. Vận chuyển khí đốt cũng đòi hỏi công nghệ cao mà chỉ Nga vừa có khí, vừa chủ động chuyển, làm từ A đến Z, chứ không như các nước lệ thuộc kỹ thuật. Cần nhớ là chỉ cách đây 20 năm, phần lớn khí đồng hành từ các mỏ dầu chỉ đốt bỏ, nhờ công nghệ cao mà khi đốt mới ra vàng.
    Kha kha kha, vậy, đã hiểu thế nào là cường quốc dầu lửa chưa hả.
    Tại sao giá dầu lên ?
    Tại bệnh liệt não thích sướng. Thích iêng hùng đánh nhau. Thế mới có liên minh Putin-Bush qua răng. Vậy tại sao Nga lại là siêu cường dầu khí, hiểu chửa, vì nó có lực, có mưu để đẩy giá dầu lên. Bán đầu $18 không phải là cường quốc, mà là thuộc địa bán máu. Bán dầu $60 mới là cường quốc.
    Sau Bush lại phản quốc.?? Phải liên minh với Răng để Răng bán lậu cho 60 tỷ ngoài sổ. Ngu dân liệt não thấy chưa, iêng hùng ở Rắc làm gì, để béo các ông chủ của chú liệt não Bush và thằng Răng nổi tiếng láo lếu. Có đường dây bán lậu rồi thì khi dầu lên ai mừng, Bush chứ seo. Nhưng không có lực, 60 tỷ trong 4 năm thì lấy đâu ra lực mà cử tạ giá dầu. Đây đây đây, bạn hiền, có tôi, Putin gấu đây, để tôi đỡ bạn. Không mưu bằng anh Tháo thì ăn cuwts.
    Bush đội dầu lên, vậy em U sao không dám rạch mặt giúp anh Gấu. Đau ư, anh Gấu khẽ nghiêng cái gáo múc dầu là tham quan lại nhũng cấp TT hết đau liền. Vài giọt dầu vãi dầu rơi của anh Gấu bằng vạn tiền thằng chủ phá sản nó trả lương, bằng vạn tiền ăn cắp dân cái xứ luôn đe doạ khủng hoảng. Anh ơi, rét rồi, em lại đóng van dầu nhé, đói quá ? thế thanh toán thía nèo ? lại như cũ anh à, em nợ anh chút, mình giả vờ cãi nhau rùi cắt van, rồi anh giả vờ nhượng bộ cho em khất nợ, không thẳng nèo con nèo bít đâu. Ừ, được, để tao hỏi Mơ Béo đã, mụ ấy trong ví rủng rỉnh mới làm được, đợi mụ ấy đốt đít mấy thằng ba láp Đông Âu rồi mình cùng doạ chúng chết rét một mẻ, chúng nó phải rét rúm người vào giá dầu lên mới đã, chứ lên vài phân bõ bèn gì công chú đeo găng bảo hộ ra tuyết vặn van.
    Tại sao dầu lên thì KT Mỹ sụp?
    Dầu có phải là nhôm, thép, titan, uran đâu mà sụp ?
    Khổ, kỹ nghệ lạc hậu, kt ăn nhiều dầu chứ seo, ở đâu dầu không phải là nhôm thép titan, nhưng ở Mỹ nhôm thép titan không bằng dầu.
    Tiêu thụ dầu , triệu thùng theo ngày, 2006
    Mèo: 20,6
    Khựa: 7,3
    Nhật bẩn 5,2
    Gấu 2,9
    Đức 2,7
    ấn: 2,5
    Brasil, Canada, Cao Ly, Arab Saudi.... trên 2,1
    Sản lượng dầu theo ngày, 2006
    Arb Saudi 10,7
    Gấu 9,7
    Mèo 8,4
    Iran 4,1
    Tầu 3,9
    Mễ 3,7
    Ca 3,3
    Tiểu Arab thống nhất 2,9
    Venerezuela Nauy đều 2,8
    Vậy, giá dầu lên ai được ai thua đã thấy chưa ? Thật ngu si khi nói xuất khẩu dầu là này nọ, nó có dầu nó không xuất mới là kỳ lạ, nó có dầu nó xuất thì tức lộn tiết lên với nó à.
    Cái giỏi của nó là nó làm được khoan, được ống, lại cả ống khí, nên khí đốt nó cạnh tranh số một, mà khí đốt là vật liệu quý, nên nó mới ăn trên ngồi trốc. Trong khi đó khí đồng hành dầu hiện khối nơi vẫn đốt bỏ. Nó làm lấy, nên nó mới là cường quốc. Đâu có thằng nào đặt điều kiện cho nó: ừ, mày bán dầu cho tao, thì tao chở cho, không mày ế !!!! quên đi nhé.
    Nó là cường quốc vì nó là thăng bán đội được giá lên, tức chưa ?
    Thế thằng nào là kém
    là thằng không cải tiến được công nghệ. CÔng nghệ cao khi lệ thuộc vào dầu thế ợ. Thế mà có đến khá đầy 1 tỷ con liệt não tung hô ăn dầu mới là sang. Sao lại phải ăn dầu ?? không làm được lò đốt than rẻ, lò hạt nhân rẻ, không làm được thuỷ điện rẻ trong khi nhiều thác nước, nên đốt dầu chứ sao. Người ta chỉ đốt dầu, đốt khí cặn sau khi vắt sạch chất bổ, còn điện của anh đốt xăng vẫn cạnh tranh, vì nguyên tử của anh đắt.
    Mặt khác để khoa học tiết kiệm dầu:
    ở xứ băng mà tiêu thụ dầu ít hơn cái xứ chủ yếu là ôn đới nhiệt đới ?? Đây là nền tảng xã hội. Ở Mỹ, có bao nhiêu dân dùng đường ống nước nóng ? khi không dùng đường này, mùa đông, thì năng lượng của các nhà máy hạt nhân chỉ dùng được 7%, nhà máy điện đốt dầu 20%. Trong khi đó, nếu có đủ đường nước nóng, thì hạt nhân 20-40%, đốt dầu 30%. Nền tảng đó là gì ? là khoa học kỹ thuật Đông Âu.
    Thêm nữa, dầu cặn không thể chạy máy phát điện được thì đun nước nóng vưỡn tốt. Đương nhiên, ở đây ít bạn đã đến đông Âu, các bạn đã đên mô tả cho các bạn chưa đến họ có đường ống gas, nước nóng, nước lạnh mấy tk rồi, những con phố được sưởi nóng cả đường ngoài trời thế nào ? hoang quá ?? hoang mà ăn ít dầu hơn mới là cường quốc.
    Đã thấy chưa, mỗi ngày có thằng bán ra 7 triệu thùng, có thằng nhập về 12 triệu thùng. Thế khi giá lên thì tiền chảy từ đâu đến đâu ?
    Đây là nói dầu, riêng "xuất siêu" dầu Nga sang Mỹ đã mỗi năm vài trăm tỷ. Đương nhiên, Mỹ cũng ít mua dầu trực tiếp từ Nga, mà mua ở "thị trường chung", cái hài là thằng Gấu nó cũng bán vào cái chung đó, mà không thằng nào dám mở miệng đánh thuế nhập khẩu nhé. Cứ gọi là há miệng cho nó gạt tàn thuốc.
    Đây là một cánh, cánh kia, mỗi năm hàng Tầu lại xuất siêu vào đấy vài trăm tỷ.
    Thế mà không rỗng cột sống mới tài. Lại in đô phá giá ra thôi, lại bán chứng khoán thôi, bán nốt cả tượng thần tự do đi là vừa.
    Năm 2006 như thế, đến hè 2007, Tầu nó tích tiền xuất siêu nhiều quá, nó mới bán ra 1400 tỷ. đó là cái hắt hơi đẩy siêu cường xuống vực đấy. Cái hắt hơi này vô cùng đáng nhớ vì lúc đó có chú liệt não đứng ra cứu Mèo bằng cách mua ủng hộ 20 tỷ. Dũng cảm chưa, siêu chưa, xem phim siêu nhân nữa đi.
    Mà, các bạn xem giá dầu hôm nay chưa nhẩy. Người ta lại bàn đến dâu lên giá kìa, nghe xem. Mùa đông 2007, sau cú đấm thôi sơn 1400 tỷ của Tầu, người ta cũng àn giá dầu thế này, mà lúc đó giá dầu có bằng bi h không nhỉ ?
    Vâng, gói kích cầu nó giá trị như thế đấy. Bản chất của khủng hoảng là ngu dốt và ăn tàn phá hại. Bản chất đó không hề mất đi và chỉ được gia cố thêm bởi các gói kích cầu độc tài tham nhũng. Vậy nên, thời 36-39 ngày nay được phát hiện bằng đồ thị giá dầu. Anh còn chết, thì giá dầu còn thấp, anh gượng dậy, là giá dầu lại lên. Anh giẫy giụa ?? lại 39-45 đi cho vui.
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    À, mấy con liệt não "tại sao không phải là Mỹ", "đại liên 12,7mm" là đây.
    Cái mớ lý thuyết kinh tế của những thằng nông dân bị nhồi sọ là đây.Những nhà quý tộc dòng họ danh giá Bần Cố đây. Mớ lý luận của những thằng chưa từng biết đến thành phố, đến nhà máy, đến công nhân, đến tư bản, nhưng căm thù thành phố, căm thì trí thức, đến xương tuỷ đây.
    Mớ lý sự hủ nho của toàn dân làm gang thép đây.
    Cuối năm 2007, sau cú đấm thôi sơn của Tầu bán ra 1400 tỷ phá giá đô, đẩy Mỹ xống vực, người ta bàn đến gì nhiều. Người ta bàn đến việc giá dầu lên khủng khiếp và nước Mỹ sụp đổ trong vài tháng nữa. Sự việc đúng như thế, giữa năm 2008, dầu lên 148.
    Khi người ta đang bàn thì người ta sững sờ: kìa, có một siêu nhân mua vào 20, chặn trước dòng thác Tầu 1400, ra tay cứu Mèo !!!
    Từ lâu Đông ÂU đã chuẩn bị cho giai đoạn 36-39. Vở kịch cổ lỗ lại đến, Răng lại bắn tên lửa, Bắc Kim lại nã súng, kèn đồng trống cái kêu vang, U lại nợ tiền dầu. Thiếu mỗi kép Gruzia nghỉ việc vì bị tạt axit. Vở kịch cũ rích, thế mà các tiến sỹ kinh tế Bần Cố vẫn đang làm gì ?? lại bồi bút, bồi lưỡi, la liếm khắp chốn.
    Thưa các đồng chí (chém gió cái)
    Giá dầu năm nay trung bình 60, nay đã 80. Phong trào đầu cơ đã khởi động khi người ta tiên đoán giá dầu trung bình 2010 là 90-110. Sự đầu cơ đã được chuẩn bị từ lâu và những bình luận giết người này chỉ là chiêu đòn gió thôi, để động viên nhau đầu cơ, để thằng đầu cơ trước, đầu cơ rồi chóng thu vốn.
    Thưa các đồng chí (chém gió cái)
    người ta nói thế có nghĩa là mức cao nhất sẽ vượt qua 148 của đầu hè 2008. Giá bình quân năm nay 60, nay b80, cứ thế mà tính theo ngôn ngữ của market.
    Thưa các đồng chí (chém gió cái)
    Giá dầu lên, tức đô sụt, tức khởi động phòng trào đầu cơ toàn cầu mà dấu hiệu đầu tiên là vàng và chứng khoán lên
    Thưa các đồng chí (chém gió cái)
    chứng khoán lên để cái lực thằng Tầu nó tích trong giại đoạn "tân 33-36" toát ra thành " thôi sơn" như vụ bán 1400 năm 2007.
    Thưa các đồng chí (chém gió cái)
    vàng lại lên xuống khủng khiếp. Lên xuống trong lúc người ta còn tìm cách đổi đô sắp phá giá lấy chứng khoán.
    Thưa các đồng chí (chém gió cái)
    dấu chấm hết của thị trường chứng khoán là vụ Tầu sẽ bán ra, không còn đường nào chạy ngoài vàng.
    Thưa các đồng chí (chém gió cái)
    Kịch bản bắt đầu "tân 36-39" cũng chả có gì mới, như "tân 29-33".
    Thôi, không chém gió nữa. Nhiều gió khối đứa đang lo chét rét đây. Một cái bao kín tối om chứa đầy dung dịch ngu si, trong dung dịch ngu si đậm đặc đó, các con liệt não đang húc nhau chí tử bằng hàng mớ những tiến sỹ liệt não như vậy. Phải có một đội quân đống đảo thế nào mới có hiện tượng vua đẻ non được hàng chục triệu liệt não bảo vệ ngai vàng suốt 50 năm chứ. Lần lượt các cuộc khởi nghĩa của AR18, LWRC, XM8... đều thất bại cơ mà.
    Ở đâu cũng vậy, xã hội liệt não bắt đầu bằng sự đại phá hoại giáo dục, bằng đại cách mạng văn hoá liên miên, đại hạ giá bằng cấp, tạo ra đông đảo tiến sĩ bồi bút bồi lưỡi.
    Ở đâu cũng vậy, cái bao lùng nhùng đầy chặt các con liệt não chen nhau trong dung dịch ngu si đậm đặc cũng vậy, biệt lập với thế giới bên ngoài.
    Thằng Gấu nó cũng có những cái bao như vậy, khác Vịt là Gấu nó kiếm được chỗ đặt các cái bao đó rồi. Khủng hoảng đợt hai không có lối thoát ư ? nó với thằng Đức trải qua mấy lần rồi, lo gì. Dầu lên rồi, đi mua bao thôi, mua bao đựng vàng. Ôi trời ôi, bao giờ Yankee mới có đường nước nóng để dùng nhà máy hạt nhân gấp 3-4 lần trong mùa dầu lên giá. Thật ra, thông thường, một nhà máy đốt than hay hạt nhân khi mùa đông mà có đường nước nóng, hiệu suất không chỉ tăng 3-4 lần, mà thường là từ 7% tăng lên 40%.
    Mà muốn có đường nước nóng quy mô lớn như thế thì lại phải quy hoạch thành phố. Muốn quy hoạch thành phố lại cần có khoa học xã hội. Lại có các thành phố đều tăm tắp của Đức, xếp ô vuông như Nga !!! thế thì còn gì là vay tiền mua đất xây nhà, còn gì là khủng hoảng, còn gì là Yankee nữa.
    Nhưng GNP tính cụ thể cái gì của mình, của mình mà nằm ở quốc gia khác vào
    Đấy là cách tính ngu si nhất để nhồi sọ những con liệt não kỹ lưỡng nhất. Honda VN được tính cho ai ? cho Nhật, nơi đặt head, hay là cho Vịt, nơi đặt Honda VN ?
    Nước Mỹ có máy in đô, sở hữu nhiều tổ chức tài chính toàn cầu, nên nhiều khoản vay, gửi. Hiểu các khoản đó là của Mỹ ? cướp à ?, hay lừa đảo ?
    Chính vì nó lừa dân nó là nó giầu như thế, nên cả nước mới liệt não ngu si, ăn tàn phá hoại. Ngu dân thì không hiểu được điều nguyên thuỷ của các nguyên tắc tài chính, khoản vay, khoản nợ.... là không phải của mình, rủ nhau ăn lạm là phá sản, phá sản cả nước là khủng hoảng.
    Điều đó cũng như thực dân xưa tưởng thuộc địa là của nó ? cướp đấy, lừa đảo đấy chứ đâu.
    Nhưng lý sự liệt não phi lý như thế vẫn tồn tại được nên mới có thứ dân tiêu vung trên mây, tưởng mình siêu cường, phát minh ra toàn bộ khẩu AK ở Mỹ. Thế nên mới có con số nhiều phát minh nhất quả đất, chỉ riêng AK đóng góp vào đó mấy trăm bằng phát minh.
    Nói chung, trong thế giới liệt não thì cái gì cũng có thể có.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 02/01/2010
  5. SSX999

    SSX999 Guest

    Mua xong vài tháng đô tụt mất phân nửa. Đau hơn hoạn!
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Thật ra, ở Vịt Ngan chưa từng có thành phố, nhà máy, công ty lớn đúng nghĩa, tức là còn hàng trăm năm nữa mới có các công ty lâu đời như Mauser-Rheinmetall. Quãng đường để có những viên kim cương như Tula đã bị kéo dài ra 70 năm khi Cơ Khí Trần Hưng Đạo chết ngỏm củ tỏi trong thử thách đầu tiên của tuổi thanh niên, mãi mãi không thể thành Tula. Tula không phải là kim cương đeo trên quý bà, mà nó là kim cương dùng để cắt gọt. Cụ thể hơn, sản phẩm của Tula không nhiều, nhưng sản phẩm nào cũng là có 1 không hai. Tula cổ xưa nay đã đẻ ra như Kovrov, Izsmash...
    Tại sao Cơ Khi THĐ chết ? nó bị đầu độc bởi lớp "trí thức của toàn dân làm gang thép", đây là giai cấp công nông chưa từng biết thành phố, nhà máy và tư bản, nhưng lại dạy đời về những thứ đó. Cụ thể hơn, đó là đám hoạn quan, hoạn quan là những kẻ mất cái để sướng rồi nhưng làm văn tả cái sướng còn hay hơn cả tiếng rên của các cô đào. ĐƠn giản, đó là đám trí thức liệt não, được đào tạo ra chỉ để làm bồi bút, bồi lưỡi la liếm, làm văn tả cho ngu dân mà không cần biết những cái mà chúng la liếm.
    Đông Âu là nơi có khoa học kỹ thuật và xã hội đi trước các vùng khác xa vời, nên chúng có Tula, có Rheinmetall. Khi chúng đẹp giai, hoạn quan làm thơ khen chúng, thế này thế nọ. Cũng những thằng hoạn quan ngu dân ấy, khi chúng ốm, liền quay ngoắt 180 độ, thế nọ thế này. Vì hoạn quan có cái kim chỉ góc quay đâu, cái kim chỉ thế nào là sướng ấy bị cắt rồi. Nó cụ thể hơn, đó là một lũ dối trá, bồi bút, cả Âu và Á đều có sử hai ngàn năm hủ nho, chuyên bồi bút, bồi lưỡi, đen nói thành trắng, trắng nói thành xanh. Đương nhiên, lũ hoạn quan đó chuyên làm loạn xã hội trong dối trá, pha đậm đặc môi trường xã hội tinh chất ngu si.
    Thôi, bỏ qua chúng. Ở đây, mình nói đến những chiến tranh Thế giới.
    Đế quốc đầu tiên của Âu là Ôtoman, một dòng xưng là con cháu Mông Cổ. Người Mông Cổ chắt lọc tinh hoa kỹ thuật khắp thế giới, tập trung lại, đem kỹ nghệ nấu thép, làm súng vào châu Âu qua nhiều đời, đó là khởi nguồn của cách mạng công nghiệp.
    Quê hương cách mạng công nghiệp là vùng Đế Quốc Hungari cũ, nơi người Mông Cổ tập trung thợ giỏi khắp nơi. Ở đây, có nhiều những thác nước nhỏ để chạy máy bễ, có những mỏ nguyên liệu và con người thông minh, ngôn ngữ cùng hệ Mông Cổ (tiếng Hung là tiếng trung Á lọt thỏm trong đất Âu). Đến tk15-16, Otoman ban đầu đặt hàng súng ống ở đây, rồi chiếm luôn một phần vùng này, phần còn lại là Áo, Szech, Slovakia, Nam Đức.... ngày nay. Cho đến hết tk17, đây thành công xưởng đầu tiên của cách mạng công nghiệp. Vào giữa 15xx, phương pháp nấu chảy thép đã được viết thành sách, đi ra ngoài sự bí truyền của các xưởng thợ. Năm 160x, một lò lửa quặt nấu chảy được thép đã xuất hiện ở Nuremberg, khởi đầu cách mạng không nghiệp ở trời Âu.
    Dân nói tiếng Anh thường ăn cắp não, đặc trưng của mọi rợ về trí thức. Một hành động ăn cắp não là cắt đầu đuôi chuyện kể để làm trẻ em tin rằng, James Watt phát minh ra máy hơi nước. Đó là ngu si. Watt học sáng kiến của một trẻ em trông máy hơi nước mỏ than, lúc đó, mỗi chu kỳ piston, em phải đóng mở các van hơi. Sáng kiến của nhà phát minh bị ăn cắp này là nối các đoạn dây để cần piston tự động kéo các van. Watt theo đó mà chế ra kiểu ngăn kéo phân phối hơi cho các máy hơi nước cylinder đứng, vẫn đươc dùng đến tk20 (cái tầu hơi nước mới trục được ở Hưng Yên). Kiểu ăn cắp não này cũng như toàn bộ thiết kế khẩu AK được đăng ký phát minh ở... Mỹ và Mỹ sở hữu nhiều bằng phát minh nhất quả đất !!!!
    Thật ra, máy hơi nước là phát minh chung của thợ thuyền, được người Otoman dùng như một trò xiếc. Tk17, đã có một Sultan Maroco chết vì nổ nồi hơi chiếc thuyền của ông.
    Cũng như máy hơi nước, cơ cấu máy móc của súng dùng đá lửa xuất hiện ở Nuremberg để phục vụ như vai trò của đồ chơi cho giới quý phái, chứ không chỉ vì sự bất tiện của mồi thừng ngoài chiến trường. Đầu tiên, máy đá lửa được dùng trang bị cho các sỹ quan đi đánh chiếm các mỏ vàng nằm giữa hai chân các quý cô, có cái thừng mồi cháy nghi ngút thật là bất tiện. Dòng họ Hasburg bằng các trận chiến kiểu này mà cai trị được nhiều lãnh địa châu Âu, cả Áo-Hung và Tây Ban Nha, đã mang cả một xưởng thợ Nurember di cư đến Madrid, truyền văn minh súng ống sang Tây Âu. Súng có máy đá lửa thì cần nhiều thép và kỹ thuật làm thép, chứ không dùng gang đồng.
    Bắt đầu từ nửa đầu 14xx, khi khẩu "Thổ nhĩ kỳ vĩ đại" được đúc ở Hungari (vị trí xưởng thợ nay là Czech) bắn sập tường thành Constantinople, thì hình thành thế kinh tế, Đông Âu làm kỹ thuật xuất cho Tây Âu, Tây Âu nhồi thuộc địa qua các đế quốc. Mà đế quốc đầu tiên xuất hiện ở châu Âu là Otoman.
    Nước Nga thừa kế một chi anh em khác của Mông Cổ, là Kim Trướng, trung tâm là Cadan ngày nay, hình thàh cái thế hậu phương của Đông Âu. Chính vì thế, kỹ thuật Nga cho đến nay là kỹ thuật cung cấp nền tảng. Vị thế đó là động lực để người Nga khai phá các vùng đất hoang vu thuộc các chi Mông Cổ cũ, sản xuất nguyên liệu. Áo-Hung và Phổ, Đức sau này là mặt tiền, là cửa hàng của Đông Âu. Từ đó, Đông Âu lớn mạnh dần. Các chu kỳ nối tiếp, Đông Âu đẩy lui sự trung gian buôn nước bọt của Tây Âu, tiến ra thế giới.
    Đức, Nga và Scandinavia thừa kế chung một truyền thống văn hoá, chính trị của quê hương tuyết trắng. Mùa đông khắc nghiệt kéo dài, người ta chủ yếu ở trong nhà, nghiên cứu, trao đổi và phát triển khoa học chính thống, không bị lôi cuốn bởi phù du huyên náo.
    Cuôc chiến tranh đầu tiên của Đông Âu đẩy lui các đế quốc là sự nghiệp 200 năm đẩy lùi Otoman, giữa chừng là sự náo loạn của Napoleon. Rồi đến hai Thế chiến. Mỗi lần như thế, dù lâu, dù tạm bại, nhưng Đông Âu đều toàn thắng bởi đi trước các cải cách xã hội, đi trước khoa học kỹ thuật.
    ví dụ
    Sản phẩm lớn đầu tiên của cách mạng kỹ thuật Anh-Pháp là súng trường tiêu chuẩn cá nhân Pháp 1715, Anh 1745. Kiểu "búa đầu chó" Anh là từ Thuỵ Điển, Pháp theo lại Phổ. Nòng cả hai nước này đều theo lại nòng Đông Âu, ban đầu là Đông Âu chỉ bán một số món đồ đắt để Anh Pháp tự lắp lấy súng, như nòng, máy cò. Khi nhái được máy cò thì chỉ mua nòng, rồi mua phôi nòng về tự khoan. Sau đó đương nhiên là súng này di cư sang Mỹ. Sau súng trường, cách mạng Pháp nhái lại lựu pháo Nga, rồi lại di cư sang Mỹ với tên "pháo kiểu Napoleon".
    Otoman liên minh với Tây Âu, rồi bị đẩy lùi. Tây Âu thiếu thị trường, chạy đến thuộc địa, rồi thuộc địa tan vỡ. Các chất phù du son phấn nhồi thuộc địa dồn cả sang Mỹ, và nay là một trận quyết đấu nữa ? Quy luật lại như thế, Đông Âu đã hoàn thiện các cơ cấu chính trị, có nền tảng khoa học tự nhiên đi trước.
    Đó là sự chọn lọc tự nhiên. Cách mạng khoa học lớn dần, thì có những thể loại không theo cách mạng khoa học được bị đẩy lùi, phải đi chiếm thị trường mới, trong khi thị trường cũ bị lấn sân dần. Sự phát triển mở rộng của khoa học kỹ thuật bị cản trở bởi các kiểu thực dân muốn ngăn khoa học đến với thuộc địa, và thế là đánh nhau. Việc đánh nhau thường dẫn đến sắp xếp, Đông Âu làm lõi, cho Tây Âu làm vỏ, đem bán chung chứ chưa hẳn là nhồi thuộc địa, tức Tây nhận làm thuộc địa cấp 1 của Đông. Sự dàn xếp này nhiều khi đổ vỡ, anh Đông có chu kỳ khoa học mới, lõi mới, nhưng anh Tây vẫn vỏ cổ, sơn cổ, không chịu thay do khủng hoảng, hết tiền mua máy Đông Âu mới, hay đơn giản lại định ăn chặn, hớt bọt, không muốn làm thuộc địa cấp 1 nữa, mà lập đế quốc riêng.
    Trong sự xắp xếp khá khó chịu đó, Nga là hậu trường của Đông Âu, đảm bảo khâu nguyên liệu. Nó cũng làm hàng AZ, nhưng vì không ở "mặt tiền", nên hàng hoá của nó không thể biến đổi nhanh theo thời trang và thường chỉ cạnh tranh ở những hàng hoá cổ truyền. Điều này thì cũng như AK vậy, con lê là cái ai cũng làm được cho súng, nhưng không lê nào bằng "lê AK 7 tác dụng".
    Vậy thế nào là cường quốc nguyên liệu ?
    Khai quặng titan bán rẻ ?
    Điều này là vô lý, vì Nga không giầu titan. Cái wiki liệt não nhồi sọ mọi thuộc địa thối não rằng titan Nga rẻ do nó mua vét quặng thế giới ? trong khi cả thế giới sở hữu một cái mỏ chung chưa hề khai thác là đáy các đại dương.
    Cường quốc nguyên liệu là như thế, ngày nay người ta mua tinh quặng từ mỏ rồi chuyển thành TiO2 hay Ti2O3 ($2000/mt), đem đến Uran để chế thành kim loại, rồi có thể đem đến Armur để Sukhoi gia công. Nước Nga thuộc loại ít quặng titan, nhưng chỉ riêng một công ty của nó đã chiếm 30% sản lượng toàn cầu, đương nhiwwn không chỉ sản xuất ở Nga, mà ở khắp Đông Âu và một phần Tây Âu. Vậy có phi phạm "quy định": đông Âu xuất kỹ thuật, Tây Âu làm hàng nhồi thuộc địa không ? có chăng, thuộc địa của titan Nga là Tây Âu luôn.
    Sản lượng và trữ lượng quặng titan của Liên Xô trước đây cũng không cao, trữ lượng tập trung chủ yếu ở Ucraina. Ngày nay còn có Nga thì hình như nó không khai thác nữa. Quặng Nga chủ yếu là Titaniferous slag. Có 10 nước sản xuất top 10 quặng (và chiếm gần hết sản lượng tg), thì Vịt Ngan đứng chót, 180 ngàn tấn 2003, đầu là Úc, 2 triệu tấn, rồi đến Tầu, Na Uy, Ucraina, Nga không có trong đó. Tổng sản lượng Ilmenite và leucoxene năm 2003 là 6 triệu tấn, Rutile 400 ngàn tần và 2 triệu tấn Titaniferous slag. Thế nhưng chỉ 1 công ty của nó đã chiếm 30% kim loại mới là đáng ngại. Riêng ở Mỹ, nó có 4 chi nhánh, khai mỏ Mỹ bán luôn chi tiết thành phẩm cho Mỹ.
    http://www.vsmpo.ru/main.php?lan=2
    Ai là thuộc địa của ai ?
    http://www.vsmpo.ru/cat_details.php?script=news.php&p=&zps=1173&lang=2
    Việc sản xuất titan đội giá lên cao ở khâu hợp kim hoá và gia công cơ khí. Vì vậy, phôi đúc và chi tiết thường được gia công theo đơn đặt hàng, chứ không bán dạng kim loại khối như đồng chì nhôm. Cũng vì vậy, theo luật một số nước, một số mặt hàng vsmpo phải đến tại trận vì khách không được phép nhập khẩu.

    Cũng như vậy, nước Nga không phải là có mỏ sắt dễ khai thác và nhiều mỏ sắt, nhôm. Trữ lượng dầu lửa đã biết của nó cũng không phải là đỉnh. Sản lượng dầu Nga cũng không cao, cũng không OPEC. Thế nhưng nó là thằng quyết định giá dầu bằng vụ Bush-Răng-Putin mới kỳ tài. Thật ra, đa phần các nước nhiều dầu như Arab Saudi đều không tự chủ kỹ thuật, nên dễ bị chèn ép, lại thêm chính trị cổ hủ nữa thì không thể cứng đầu với các cường quốc. Về dầu, thì trữ lượng của Nga chỉ được người ta dựa vào phần đất chưa khai thác còn rất lớn.
    Có kẻ ngớ ngẩn: Nga không lọc dầu mà bán dầu thô ?? đây là câu nói ngu si nhất quả đất. Dầu được Đông Âu tận dụng triệu để, các nhà máy lọc dầu cho ra hàng tỷ thứ, xăng và diesel dùng quanh năm, dầu cặn tích lại để mùa đông đốt nước nóng, gas dùng làm nguyên liệu như gas tự nhiên. Đương nhiên, vì thế, một đường ống duy nhất và hàng núi toa tầu chở mỗi toa một loại thì chỉ ngu si là nhầm lẫn.
    Ở châu Âu, không có chuyện nhà máy lọc dầu Dung Quất quý như vậy, nước nào ở châu Âu cũng có thể có nhà máy lọc dầu và thường lắp máy thừa công suất gấp đôi nhu cầu để dự phòng. Có lần duy nhất là các vụ chèn ép nhau Nga-U vừa rồi, Nga tố U ăn trộm dầu qua đường các trạm chưng dầu, đòi U phải mua nhiên liệu chưng bên Nga. Báo chí U tùm lum lên lo mùa đông chết rét. Dầu cặn bán rẻ như bèo, nhưng vận chuyển khó khăn vì không có đường ống riêng, trong khi đó các trạm lọc dầu đã có đường kho vận đến các nhà máy điện-nước nóng. Việc không dùng được các đường kho vận này có nghĩa giá dầu cặn sẽ vọt lên, chết rét. Hay là lại làm thêm đường ống dầu cặn Siberia-Ucraina-Balan-Đức nữa bên cạnh đường ống dầu thô nhẩy ?
    Thật đúng là ngu dân rất nhiều lý sự.
    Riêng khí thiên nhiên thì đi theo những dự án thừa kế từ thời trước 1991 chủ yếu với Đông và Tây Đức. Thật ra, khi thiên nhiên có vai trò khá khác dầu lửa, nó được coi là nguyên liệu chiến lược như quặng sắt, quặng nhôm chứ không được coi là nhiên liệu như dầu. Mà khả năng làm nguyên liệu của khí thiên nhiên còn đa dạng hơn quặng rất nhiều. Tuy vậy, khí đốt trong bếp gas đã mất đi các thành phần quý nhất như metal, chủ yếu do người ta xơi rồi. Vận chuyển loại khí thiên nhiên còn những thành phần nhẹ ấy trên đường dài là một kỳ tích hối đường ống được thực hiện.
    Cũng như vậy, nước nào ở Âu cũng có những nhà máy ure, PP, PE, PVC... Nhưng vận chuyển chúng trong 1 ống tốt hơn hay là hàng dãy tầu hoả tốt hơn. Thêm nữa, khí cặn đắt hơn dầu cặn, lại cho vào đường ống bếp núc, vậy nên, một thành phố Đông Âu được quy hoạch đầy đủ có rất nhiều cơ quan, gồm cả những nhà máy lọc dầu, phát điện-đun nước, hoá chất. Bạn không thể cười khi ở Đông Âu nước chả có tí ruộng nèo lại đi làm phân bón cả. Và ở xứ văn minh ấy, một thành phố hiện đại không ngại "gia công nguyên liệu thô" là lọc dầu và hoá học khí đốt.
    Kinh tế dầu khí là một thứ không dễ hiểu đâu. Cũng như vậy, hồi trước rất nhiều liệt não đưa ra "tỷ lệ điện hạt nhân" để đánh giá trình độ khoa học hạt nhân. Thế thì Lithuania đứng đầu thế giới 73%. Vì khí đốt vận chuyển không dễ, trước toàn đốt bỏ, nên Nga và Iran, 2 nước dầu có lẫn nhiều khí, chả cần phát điện hạt nhân nhiều. Ngày xưa chưa có đường ống thì chả hạt nhân nào rẻ bằng tận dụng khí đốt bỏ. Vốn làm đường ống thu khí đồng hành khá cao, vận chuyển đi xa khí tốt cũng vậy. Đường ống dẫn gas đun bếp đến nhà máy chiết gas ở Vịt Ngan là "xăng nhẹ", tức là loại khí đã được làm cho an toàn rồi, chỉ còn mỗi tác dụng đun bếp.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 06:43 ngày 02/01/2010
  7. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Nga có những tổ hợp luyện kim đen và mầu khổng lồ.
    Nghành luyện kim đen thì khỏi phải nói rồi, vượt qua tất cả khủng hoảng từ những năm 91, còn mua lại rất nhiều nhà máy ở Đông Âu.
    Luyện kim mầu thì có chú Norilskiy Nikel. Sản lượng của Norilsky khoảng 20% sản lượng Nikel thế giới, 20% platinum, 50% palladium, 10% Kobalt ... Một hơi thở của nó về Nikel thì thị trường buôn bán kim loại này ở London rung chuyển- đấy là báo viết thế. Thời kỳ cổ phần hóa bị lao đao. Hiện tại sau khi Liên xô ta rã Noiriskiy Nikel có mặt ở khắp nơi ( Nga, Úc, Bostan, Phần Lan, Nam phi và Mỹ). Tại Mỹ thì là Stillwater Mining. Tham khảo về Norilsky nikel tại đây.
    http://www.nornik.ru/production/product_type/
    Được steppy sửa chữa / chuyển vào 07:01 ngày 02/01/2010
  8. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Sự ngu dân bệnh hoạn vì cố sức nâng bi Nga hợi lên đến tột đỉnh là đây. Quả này quyết định lột truồng Phuc, để trả về phân trại 1 Trâu quỳ.
    Honda VN lãi xuất dòng (không hiểu thì gúc - hay hỏi đống rác thối) được tính vào GNP của Nhật vì tư liệu sản xuất - nhà máy công nghệ là của Nhật. Cụ tỉ ra lãi suất cổ phần của Nhật, lương chuyên gia Nhật được cộng vào GNP của Nhật. Lương kỹ sư, công nhân, cổ phần VN (góp = đất) được tính vào GNP của VN. Câu hỏi trên chứng tỏ Phuc teo não vấn đề này nhưng vẫn có gúc tý kiến thức cả đêm để cãi cố.
    1 cách giải thích dễ hiểu cho loại ngu dân teo não là GNP được tính cho mọi công dân của 1 quốc gia, vùng lãnh thổ ở mọi nơi mà người đó kiếm ra tiền mang về đất nước.
    Vì sao các @, các chính trị gia, các thành phần bình dân học vụ ... thích xài GDP. Vì nó dễ hiểu, vì nó là con số đã thổi phồng vì vơ cả của thằng khác. Còn các chuyên gia ktế không có ai lấy GDP là thước đo của tiềm lực 1 đất nước. Cái thước chính là GNP, thắc mắc có thể gõ cữa ông giảng viên nào Kinh tế quốc dân xem có i hệt không
    Biết điều thì im im đi tôi tha cho cái quần mà mặc, mới tạm cởi cái áo thôi. Láo hỗn tôi không sá bẩn, vật nhau với nhợn thêm dăm bài là không có quần mặc mà chạy đâu đấy
  9. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Cái công ty khai khoáng khổng lồ bác steppy khoe chỉ khẳng định điều TT Nga nói. Nước Nga chả có gì ngoài móc tài nguyên lên bán. Đau nhất là để bán vào Bắc Mỹ nó phải thông qua một CTy Bắc Mỹ bị ăn chận trên đầu trên cổ. Cụ Mác nói mô hình moi tài nguyên luyện rồi bán cũng còn là mô hình chậm phát triển. HP nói Nga xuất khẩu trí tuệ là không sai. Chất xám Nga lũ lượt bỏ qua tây phương tìm việc hoặc xếp hàng vào các CTy tây-Mỹ-Nhật-Hàn tại Nga. Đúng là nước Nga xuất trí tuệ. Thật tiếc rằng đó cũng là mô hình của các xứ thuộc địa xưa khi chất xám bị cướp vào mẫu quốc. Buồn cho nước Nga quá. Sau bao khó nhọc chỉ đạt được mô hình kinh tế thuộc địa thế kỹ 19.
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Sản phẩm của nhồi sọ
    chính vì thế mới có GND cao gấp 10 người khác. Toàn bộ chiếc máy tính được sản xuất ngoài Mỹ. Ví dụ, công nghệ vi mạch đến từ Nhật, lõi IC thực hiện ở Nhật-Hàn, IC được lắp ráp ở VN, Tầu, Hàn, Đài. đế IC philipine, lắp ráp máy tính Tầu. Toàn bộ khâu đó, chỉ có thiết kế cấu trúc CPU được thực hiện tại intel head, thế nhưng GND của Mỹ tất.
    Điềug này lafg mị dân nhồi sọ liệt não giống hệt như Mỹ là nước sở hữu nhiều phát minh nhất quả đất, như toàn bộ khẩu AK.
    Honda VN hay honda gia pen, hoan đa ar mê ri cen, honda thổ nhĩ kỳ, đều được kế toán. Nó nhập bao nhiêu vào vn là nó nhập bao nhiêu vào vn, nó xuất bao nhiêu khỏi vn là nó xuất bao nhiêu khỏi vn. Nó có thể khai khống máy 1 đồng của nó là 10 đồng để lách thuế, máy công cụ nó tự sản xuất, tự định giá, thì không ai cấm. Nhưng mọi hoạt động mua bán của nó trên vn đều phải được ghi chép theo luật pháp vn, từng đồng lái lỗ phát sinh của chúng trên vn đều là của vn.
    Lãi ròng là của vn. nếu muốn chuyển lãi đó ra khỏi vn phải theo luật vn, phải đóng thuế cho vn. Khi chuyển lãi đi, thuu nhập quốc dân của vn bị trừ, lãi chuyển về nhật, thu nhập quốc dân nhập về nhật.
    Đương nhiên lãi đó như thế, vì lãi đó ở đâu thì ở đó được ăn chia, được đầu tư. Lãi dân Vịt ăn hết, lại được dân Nhật tính sổ nộp thuế, thì nó sang nó móc họng dân vịt à.
    Một đồng vốn Nhật đầu tư sang Vịt, thì thu nhập quốc dân Nhật bị trừ 1, Vịt tăng 1. Đồng lãi đó phát sinh 1 đồng lái ròng ở vịt mà chưa chuyển về Nhật, thì thu nhập quốc dân của Vịt thêm 1 nữa là 2. Nếu đồng đầu tư khấu hao hết, thì thu nhập quốc đan Vịt lại trừ 1 còn 1.
    Nếu đồng lãi đó chuyển về Nhật, đồng thời đồng đầu tư khấu hao hết, thì vịt 0, nhật 0.
    Tiền công ty vn làm ra ở vn lại được tính là thu nhập quốc dân của Nhật ? Bà con ơi, đến đây mà xem cái não đang làm trò ở cổng chợ này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này