1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên Bang Nga-Phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi gulfoil, 02/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Thằng nào dám ăn trên ngồi trốc vua Norilsk Nickel thế hả bạn Việt Kê Dốc Láp. Stillwater Mining Company (the USA) à. Con vợ lẽ nhà Norilsk đấy, nó chiến 53% cổ phần từ 2003. Đương nhiên, đến Mỹ hút máu tài nguyên Mỹ thì cũng phải nhả lại ít bã, nên không 100%, nhưng thằng hút máu thằng mút bã phải phân biệt, nên có 3%.
    Ừ, nó theo cụ Mác là lột da, là hút máu đấy. Nó là vua kỹ thuật, nó cứ lột da, hút máu khắp toàn cầu, lột da hút máu Mỹ nhà bác đấy. Ai bảo Mỹ nhà bác không có kỹ thuật để tự lột da hút máu mình, mà kỹ thuật hay nữa thì sang Uran mà lột da hút máu Nga đi, ai cấm đâu. Cái vòng luẩn quẩn 600 năm nay vẫn thế, Tây Âu mua kỹ thuật Đông Âu đi hút máu thuộc địa. Đến nay thì thế giới đại đồng, thuộc địa tan vỡ, riêng về mặt này thì rõ là Mỹ nhà bác trở thành mọi thuộc địa rồi.
    Bạn Việt Kê cô gái cưỡi lựu pháo đã hiểu ý cụ Mác chưa ? Kỹ nghệ là kỹ nghệ. Trong thương vụ này, Norilsk nó bán kỹ nghệ khai mỏ luyện kim, Mỹ góp vốn phần tài nguyên. Vậy ai bán tài nguyên, ai bán kỹ nghệ.
    Mà cái Stillwater USA chỉ là vợ lẽ con thêm của Norilsk mà thôi, sản phẩm chủ yếu là palladium và platinum, các cái vòi Norilsk nó đã bám toàn bộ công nghệ luyện kim quý liên quan đến nikel toàn cầu, sở hữu những mỏ lớn nhất ở , ngoài Mỹ có Nam Phi, Úc, Âu. Hài nhất là hiện nó đang đóng cửa hay làm chậm việc khai mỏ Nga, đi hút máu toàn cầu, thế mới ăn trên ngồi trốc.
    Siêu cường là ở chỗ đó, tại sao giá hàng inox cứ lên xuống ? hỏi kim khí thăng long thì kim khí bảo do thằng Nhật. Đấy mới là ghẻ lở ngoài da. Còn xương tuỷ là Norilsk. Nói như bạn trên, nó siêu cường ở chỗ, nó hắt hơi sổ mũi là thị trường nikel toàn cầu nháo nhào, đâu như nhược tiểu, ốm cái là người ta mong chết luôn cho rồi.
    Lại cưỡi lựu pháo lạc vào nòng M16 rồi. Cái giọng này rất giống giọng Bò Ho Vỏ Giấy, bạn ấy đâu rùi hả bạn Việt. CŨng giống như bạn gì gì trên, Bâhama là một thiên đường thuế, có đội tầu buôn lớn bậc nhất hoàn cầu, nhưng có ai dám bảo sản lượng vận tải của nó lớn bằng cái đò ngang sông cầu đâu.
    --------------------------------------
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 02/01/2010
  2. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Lảm nhà lảm nhảm đọc xong không hiểu Phuc đang viết cái gì.
    Phuc càng nói thì mọi người càng dễ tụt quần Phuc treo lên cột điện. Đã bảo không hiểu thì im im cái mồm đi ngồi mà nghe. Thế nó mới khá lên được.
    -GNP đã nói 1 cách dễ hiểu nhất cho ngu dân liệt nào hiểu là: Tổng thu nhập của tất cả người dân của 1 quốc gia, vùng lãnh thổ ở tất cả mọi nơi, mọi quốc gia mà công dân đó kiếm được tiền mang về đất nước. Cái ví dụ ngu dốt máy tính, thì những gì thuộc về Mỹ được tính vào GNP Mỹ, Nhật tính vào GNP Nhật .... Chứ thằng ngu teo não mới nói nó tính tất cho GNP Mỹ.
    - Sự teo não ngày càng nguy hiểm khi Phuc sổ nho 1 tràng về Honda VN. Khi nói đến thuế và Khấu hao thì lại phải giảng về NNP (Tổng sản phẩm ròng quốc gia) và Tổng thu nhập ròng quốc gia NNI. Sự ngu dốt đến độ đọc nhưng không hiểu. Và chỉ có thằng ngu mới dám nói 1 câu :Honda vn là công ty của vn (Vàng vàng). Những gì của VN trong đó:lương công nhân VN, cổ phần VN được tính vào GNP VN. Tương tự của Nhật tính vào GNP của Nhật. Riêng cái câu vàng vàng bla bla kia đủ để lột luôn cái quần còn lại của Phuc rồi đá đít về phân trại 1 Trâu Quỳ. Kiến thức như này mà dám bi bô học nói

  3. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    À, nhắc giáo sĩ phó tiên sư Phucov bố láo là GND là cái xxx gì thế. Chắc thông số đo kinh tế mới do Phuc mới nghĩ ra và đang truyền giáo cho đám lau nhau đệ tử.
    PS: Thông não cho Phuc: GNP (Gross National Product): Tổng sản phẩm/sản lượng quốc gia.
  4. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Quân đội Trung Quốc mạnh hơn Nga?
    VIT - Theo ?oSách vàng tình hình quốc tế? của Viện nghiên cứu xã hội (KASS) Trung Quốc, về sức mạnh, quân đội Trung Quốc đứng thứ hai trên thế giới, ?ovượt mặt Nga? và chỉ kém Mỹ.
    Thực lực quân sự Trung Quốc vượt Nga
    Theo đánh giá của các chuyên gia Trung Quốc, Nga mặc dù chiếm vị trí thứ ba nhưng lại giữ vị trí thủ lĩnh về số lượng trang thiết bị quân sự trang bị cho quân đội. Nếu Nga sở hữu hơn 22.800 chiếc tăng thì quân đội Trung Quốc và Mỹ chỉ được trang bị khoảng 8.000 chiếc. Tuy nhiên, các quan sát viên quốc tế cho rằng, quân đội Trung Quốc phát triển mạnh trong những năm gầy đây nhưng dù sao quân đội Nga cũng mạnh hơn Trung Quốc. Một vấn đề khác là Trung Quốc thực sự có tiềm năng rất lớn về quân đội.
    Nga và Trung Quốc xếp thứ tự trung bình lần lượt là thứ sáu, thứ bẩy là do nhiều hạng mục được điểm số thấp. Ưu thế của Nga là lãnh thổ và tài nguyên, ưu thế của Trung Quốc là dân số nhưng chi phí quân sự của 2 nước chỉ đứng hạng trung. Tuy vậy, trình độ hiện đại hóa trang bị quân sự của hai nước này (đặc biệt là với quân đội chính quy) lạc hậu hơn các nước phương tây khác, đặc biệt là có khoảng cách khá xa so với Mỹ. Ngoài ra dân số Trung Quốc tuy nhiều nhưng cơ số quá lớn, hơn nữa hiện nay đã xuất hiện vấn đề già hóa.
    Trong năm nay, mặc dù phải đối mặt với khủng hoảng tài chính thế giới nhưng chi phí quốc phòng Trung Quốc nhìn chung tăng 15% - lực lượng vũ trang đã tiêu tốn khoảng 68,94 tỷ đôla Mỹ (480,3 tỷ Nhân dân tệ).
    ?nhưng kém xa Mỹ
    Sách vàng tình hình quốc tế chỉ ra rằng, với tư cách là một siêu cường và có ưu thế về nhiều mặt so với các quốc gia khác, Mỹ vẫn là quốc gia có sức mạnh quân sự mạnh nhất thế giới. Ngoài 3 lĩnh vực là phát triển xã hội, tính bền vững, an ninh và chính trị trong nước được điểm số tương đối thấp ra, các lĩnh vực khác Mỹ đều đứng đầu, trong đó 4 hạng mục kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật và cống hiến quốc tế đều đứng thứ nhất, tài nguyên đứng thứ hai, đặc biệt là sức mạnh quân sự dù đánh giá chỉ là trình độ tiên tiến nhưng ưu thế dẫn đầu rất lớn.
    Theo báo cáo, các chuyên gia Trung Quốc cho quân đội Mỹ 90,08 điểm trên thang điểm 100. Đối với Trung Quốc chỉ số này là 33,3 và với Nga là 31,08 điểm.
    Thang điểm trên chỉ ra rằng, tuy đứng thứ hai trên thế giới về sức mạnh quân đội, nhưng thực lực quân sự của Trung Quốc vẫn kém xa Mỹ. ?oSự khác biệt giữa Mỹ và Trung Quốc là quá rõ ràng, còn nguyên nhân giúp Trung Quốc vươn lên vị trí cao trong lĩnh vực này là yếu tố quân số và vũ khí?, Interfax dẫn lời Giám đốc Việc kinh tế và chính trị quốc tế KASS, cho biết.
    Theo thông tin từ các chuyên gia, quân số của Trung Quốc hiện nay nhiều gấp 1,5 lần so với Mỹ và đạt ở mức 2,25 triệu người.
    Các chuyên gia nói gì?
    Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với kết luận và đánh giá của các chuyên gia Viện KASS.
    Một quan chức quân sự cấp cao của Trung Quốc, Từ Quang, tuyên bố rằng, theo ông, sẽ hợp lý hơn nếu đặt Trung Quốc sau Nga về sức mạnh quân đội.
    Còn chuyên gia quân sự Trung Quốc Tôn Hiểu Quân thì cho rằng, danh sách sắp xếp thứ tự về sức mạnh quân sự do các chuyên gia của KASS dựa trên 3 chỉ số là không khách quan. ?oViệc xây dựng quốc phòng Trung Quốc vẫn không theo kịp sự phát triển kinh tế của nước này?, Tờ Global Times dẫn lời đánh giá của chuyên gia Tôn Hiểu Quân.
    Alexander Shatilov, tiến sĩ khoa học chính trị, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin chính trị Nga cho rằng, quân đội Trung Quốc từ lâu đã bị cho là yếu. Tuy nhiên, phải công nhận rằng, trong thời gian gần đây khả năng chiến đấu của quân đội Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng và hiện nay học thuyết quân sự Trung Quốc dự đoán được khả năng độc lập nhất định của lực lượng vũ trang Trung Quốc và Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA) hoàn toàn có thể bảo vệ nước mình khỏi sự xâm lược của bất kỳ kẻ thù nào.
    Học thuyết quân sự Trung Quốc đặt ra nhiệm vụ thực hiện để trong tương lai gần nhất, quân đội Trung Quốc có thể tấn công bất kỳ kẻ thù nào mà không phụ thuộc vào tiềm năng quốc phòng của quốc gia đó. Điều đó có nghĩa là, quân đội Trung Quốc sẽ có những tiến bộ nhanh chóng và đáng kể và không chỉ trong lĩnh vực vũ khí thông thường mà cả trong lĩnh vực công nghiệp hạt nhân và công nghệ vũ trụ vì hiện nay Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh nhau trong lĩnh vực vũ khí vũ trụ còn Nga đã thực sự bỏ xa 2 nước trong lĩnh vực này. Chuyên gia Shalitov nói rằng: ?onếu tính đến khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang thì ở đây đôi khi phải có sự hiện diện của các yếu tố chủ quan như tinh thần chiến đấu, tính sẵn sàng chiến đấu và nếu thế thì tôi nghĩ rằng quân đội Nga ít nhất cũng phải đứng thứ hai sau Mỹ. Nếu lấy tiêu chuẩn mang tính hình thức về trang bị vũ khí hiện đại thì tôi không loại trừ khả năng Trung Quốc có thể vượt Nga".
    ?oSách vàng tình hình quốc tế? vừa tiến hành phân tích đánh giá sức mạnh tổng hợp của 11 quốc gia. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá bao gồm 5 yếu tố cấu thành trực tiếp là lãnh thổ, tài nguyên thiên nhiên, dân số, kinh tế, quân sự, và 4 yếu tố ảnh hưởng là phát triển xã hội, tính bền vững, an ninh và chính trị trong nước. Thứ tự sức mạnh tổng hợp của 11 quốc gia này như sau: Mỹ, Nhật Bản, Đức, Canada, Pháp, Nga, Trung Quốc, Anh, Ấn Độ, Italia, Brazil.
    Nhật Bản là quốc gia được xếp thứ hai, ngoài mấy hạng mục, lãnh thổ và tài nguyên, dân số được điểm rất thấp, sức mạnh quân sự tương đối yếu ra, các hạng mục khác đều ở vị trí hàng đầu. Do đánh giá sức mạnh quân sự chỉ căn cứ vào lượng mà không tính đến yếu tố chất nên sức mạnh quân sự của Nhật mới bị xếp vào loại tương đương đối yếu, chứ thực ra sức mạnh quân sự của Nhật có đặc điểm là ít nhưng mà tinh, nên họ đáng được xếp thứ tự cao hơn.
    Huy Linh (Tổng hợp)
  5. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Giải trí thui bác nào biết Nga dịch xem họ nói cái gì thế
    http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/01/3BA17529/page_2.asp
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Cái con liệt não hondavn là của Nhật hoá ra là đỉa
    thế ra thằng Nhật nó trả tiền thuế thu nhập trong khi dân Vịt Ngan chia lãi à.
    Những con liệt não lê la cổng chợ nó thế. Người ta ném đã trêu đùa, nó cũng nhe răng la hét.
    Đó là nạn nhân của thời ngu dân toàn thế giới, làm liệt não toàn xã hội, đại cải cách văn hoá liên miên. Nó liệt não đến mức không phân biệt được tổ chức kinh tế và quốc gia, vùng đất và cây trồng trên đó, nhưng lại xơi xơi nói về kinh tế. Sự ngu si này là kết quả của mấy tk trước, thuộc địa là tài sản của chính quốc. Những con nô lệ được nhồi sọ quá kỹ đến nãy vẫn chưa mọc nổi mầm não nào.
    Hài nhất là bên Mỹ, người ta đang "10 năm nhầm lẫn", xem xét lại thời ngu dân này, thì những "tác dụng phụ, xa và không mong muốn" của nó vẫn đang nhí nhảnh.
    Obama nói:
    Xin lỗi ngài, đó là những tác dụng xấu mà chúng tôi không tính trước, thật lòng chúng tôi không mong muốn. Thay mặt tổ tiên đen nhẻm của tôi, Thay mặt tổ tiên trắng trẻo của tôi, cúi xin ngài tha thứ cho đám thối não này. CHúng tôi còn phải mất nhiều ngàn tỷ, nhiều chục năm nữa để đợi chúng chết hết.
    http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/Phan-tich/2009/11/3BA15BA0/
    --------------
    quên. Còn cái trữ lượng dầu. Điều kỳ khôi là trữ lượng dầu khổng lồ của nước cô hét nhỏ xíu không hề giảm trong khi cả nước là một rừng dày đặc giàn khoan luôn làm việc hết công suất.
    Đây là bi kịch thê thảm của vùng thuộc địa này. Nó bị mất dầu !!! nhỏ thôi, chúng ta đã biết làm thuộc địa của Mèo nó thế nào, nó bị biến thành một cái chậu rửa tiền siêu khổng lồ tràn ngập những thứ bẩn thỉu nhất của những loại tiền kinh tởm nhất. Về chính trị, chúng đương nhiên là được cắm vòi bơm vào đít nén hết cỡ rồi trát phấn, vẽ râu. Theo các kênh rửa tiền, các ông chủ nhà băng rửa thu nhập của mình bằng "thưởng nghiệp vụ", nhờ bong bóng chính trị mà lựa dòng vớt váng.
    Chính quyền Mỹ thổi đệ tử
    quân sự tài chính Mỹ rửa tiền
    giới ông chủ ngân hàng rửa tiền thuê lập các dự án
    Cho các dự án vay lấy tiền thưởng
    kha kha kha, đất này sắp thành thiên đường, mại dzo, mại dzo, mua hôm nay một mai bán giá mười, mại dzo, mại dzo.
    Tất cả đồng lòng ỉm đi sự thảm thê. Đây là hình ảnh huy hoảng của trữ lượng dầu không bao giờ cạn trên bờ vịnh Ba Tư. Các con liệt não thấy đẹp ko ?
    http://dantri.com.vn/c36/s36-362531/thanh-pho-ma-5-sao-o-tan-cung-the-gioi.htm
    Nó là một phần của tấn bi hài kịch. Thời tạm dừng khủng hoảng 33-36, người ta tồn tại bằng cách lập các tập đoàn lớn thành dây, bóp chết các năng lực sản xuất đinh đóng móng bò khác. Một hình thức né tránh sửa căn nguyên của khủng hoảng là ngu lâu về kỹ thuật, mà né khủng hoảng bằng cách tôn sùng độc tài, ngu lâu.
    Ngày nay thì bình mới đồ uống cũ. Các gói kích cầu tập trung quyền lực thời loạn vào tay những thế lực đã tạo ra khủng hoảng. Việc lạm phát in tiền kích cầu là móc túi toàn dân nuôi thằng phá sản do lạc hậu kỹ thuật, đáng bị đào thải. Quyết định tiêu tiền bằng các luật tạm thời hay không luật là gì ? không cần giản thích nữa, đó là sự san sẻ của ngu si và độc tài, tạo thành thế lực của độc tài và ngu si, cản đường tiến khoa học.
    Sửa ngu si bằng ngu si, lấy lạc hậu chữa lạc hậu, đó là liều thuốc độc dẫn đến giai đoạn hai khốc liệt hơn, không đường thoát.
    Trong khi giai đoạn một chưa qua ở chính quốc, giai đoạn bình ổn trung gian chưa bắt đầu, thì tam giác thuộc địa dầu không bao giờ cạn đã thế này.
    Giai đoạn hai 36-39 bắt đầu như vậy. Sau 29-33 Người ta bóp chết một phần năng lực sản xuất đinh đóng móng bò để cứu một phần còn lại thoát khủng hoảng, tức là ngăn cản xe đạp hiện đại, duy trì căn nguyên khủng hoảng là đinh đóng móng bò. Một nửa đinh đóng móng bò được gia cố bằng độc tài để duy trì lạc hậu ngu si. Và đương nhiên, do ngăn cản xe đạp, chỉ chỉ 3 năm 33-36, một nửa đinh đóng móng bò còn lại lại rúc vào khủng hoảng, lần này thì không lối thoát.
    À, quên, có lối thoát. Đó là 39-45, hiểu "theo nghĩa mở rộng", thì đó là lối thoát. Giống như 14-18 đập gần hết các nhà máy sản xuất đinh đóng móng bò đi là số còn lại thoát khủng hoảng.
    Ngày nay cũng như xưa. Căn nguyên của khủng khoảng là kỹ thuật lạc hậu. Nước Mỹ có bằng Đức Nhật Tầu cộng lại không ? tại sao lại tiêu thụ nhiều dầu thế ? năm 2006, cộng cả tiêu thụ dầu NHật Đức Tầu Gấu là 18 triệu thùng/ngày, Mỹ là 20,6. Nhưng lại ngu dân là ăn nhiều dầu mới sang
    Cũng như một phần đinh đóng móng bò hồi sức là khủng hoảng. KT Mỹ ngóc đầu lên là giá dầu lại.... en ẻn ta lên. Lại chi cho Gấu và Saudi mỗi năm ngàn tỷ. Đó là không lối thoát. Không lỗi thoát vì sao ? thay vì chi tiền cải tiến công nghệ, ăn ít dầu, thì gói kích cầu được dùng để cứu thằng lạc hậu ăn nhiều dầu. Thăng lạc hậu ăn nhiều dầu hấp hối thì nó ăn ít dầu, hết khủng hoảng, cứu nó, nó ngồi dậy uống dầu, lại khủng hoảng.
    Đau đớn hài kịch là cái tam giác thuộc địa bên bờ Ba Tư. Nó là thằng không sản xuất gì, chỉ là quả bóng bơ hơi ăn chơi đĩ điếm, nên không bị khủng hoảng, lại sống khoẻ hơn chút khi người ta không biết đầu tư vào đâu ngoài nó. Khi thằng uống dầu vừa mới thoi thóp trở lại, thì tiền đầu tư đã chảy chỗ khác. Nó là điểm đầu tiên của giai đoạn 2.
    Gọi nó là điểm đầu giai đoạn 2 vì sự thật đó kinh tởm hơn nhiều. Liên minh các chính phủ ngu dân liệt não đứt xích ở Nhật. Các khoản đầu tư nhẹ dạ vì tiền thưởng, OAD cho tham nhũng, phục vụ chính trị xấu.... bị kiểm soát. Nước Nhật sống với nhiều vai trò, nó to lớn mà. Nay nó muốn cắt vai trò mắt xích ngu dân để quay về vai trò đế quốc kỹ thuật. Điểm này là để chuẩn bị cho những gì mà người Nhật đã biết ở 36-39, 39-45 và sau 1945. Thiên đường bên bờ Ba Tư ơi, vai trò bóng bay vẽ râu của anh thật rẻ. Thê thảm cho những con liệt não có tiền tỷ đã đổ vào đấy. Thật là người giầu cũng khóc. Đấy là bài học cho những con bóng bay vẽ râu, muống xưng mình là trung tâm tài chính ư, du lịch ư, kỹ thuật ư.... bằng tham nhũng, ngu dân, lừa đảo ăn cắp tài chính, ăn tàn phá hại.
    Điểm này cho thấy người Nhật nghệ cao đã thanh lọc xong bộ máy và chọn giới tuyến rõ ràng, không lưỡng lự như đợt 1. Trong các khâu bán dầu, thì chỉ còn mỗi tam giác này là trung thành với Mỹ, cản trở việc Nga, Răng, và lưỡng lự là Saudi bơm giá dầu cùng băng đảng Bush. Giá đầu lên gây khó khăn nhất cho Tầu, vì khâu gia công cuối của nó ăn nhiều dầu mà lãi lờ không cao. Nhưng trong thâm tâm, không thằng nào muốn cản trở quy luật tự nhiên giá dầu đè Yankee cả.
    Bush xuống rồi còn đâu. Mình có nói ông ta đâu, mà cái công ty buôn tự do mang tên Cộng Hoà đấy chứ. Chúng có kỹ thuật, cũng biết hút máu tài nguyên.... Mỹ, và đương nhiên về phe với bọn ma trong "liên minh ma quái" mà. Bush chỉ là một diễn viên ngôi sao đã hết thời, như Gia Cát Kiết Lỵ vậy. Không vì một diễn viên mà hollywood sập tiệm nhé.
    Dầu cũng chỉ là một thể hiện rất nhỏ, nhưng do nó dễ đầu cơ, nên được coi là điềm báo nhiều người biết, còn trong ngành IT chẳng hạn, thì chỉ nhưng chuyên gia được biết.
    Intel sống bằng sức cạnh tranh gì ? Công nghệ bán dẫn ư ? không, Nhật bán cho nó chứ, toàn bộ Đông Á tham gia từ A đến Z làm máy tính. Intel chỉ là người đứng bán hàng. Từ hồi còn mài đũng quần trong HV, mình đã chỉ cho các bạn mình: bán dẫ sẽ làm Đông Á biến các đế quốc cũ thành thuộc địa. Đúng như vậy, Intel nhập khẩu kỹ thuật, tuy ở đây không phải Đông Âu, nhưng mình vẫn nói Nhật có điều kiện rất giống Đông Âu và là một phần của "Đông ÂU mở rộng". Intel nhập khẩu kỹ thuật và đem nhồi thuộc địa. Nó phải luôn làm Christopher Columbus đi tìm thuộc địa. Nếu nó không tìm ra thuộc địa mới, thì nó bị đuổi đến sau lưng, và do nó đã bị mất gốc, nên nó bị tràn ngập. Vâng, sức sống , chu kỳ sống của Itel là đầu tư tiền thiết kế máy mới dựa trên các phát triển kỹ thuật mới từ châu Á. Nó đã được rèn luyện để prồ việc này. Nó có thể chạy nhanh hơn người khác, đó là ưu điểm của Christopher Columbus. Nhưng có thể quả đất tròn, nó không còn châu Mỹ nào mới, đó là nhược điểm.
    Quả đất còn chưa tròn khi quy luật Moore còn. Khi đó, Nhật mải làm công nghệ gốc, Đài Hàn lo thiết kế ram, Tầu lo robot hàn board, trong thời gian đó, Intel lo thiết kế CPU. Nhưng khi hết Moore, thì Intel không biết dùng tuốc nơ vít lắp máy như Vịt Ngan, không biết hàn board như Tầu, không có thiết kế ram của Đài Hàn, không có công nghệ gốc từ Nhật. Nhật có CPU không, đương nhiên lúc nào CPU của nó là đỉnh, nó chưa bán chỉ vì nó chưa có thuộc địa, cứ để Intel lo phần thuộc địa, thuộc dịa cấp 2 đi tìm thuộc địa cấp 3..... Đến khi Moore không còn thúc đít Nhật, thì nó đủng đỉnh.
    Cụ thể hơn của cái mớ trên là gì ? Đơn giản thôi, công nghệ cao kiểu Mỹ đấy, là phần mềm, mà phầm mềm nay cũng bị rút ruột rồi. Cả phần mềm, phần cứng .... thì Mỹ chỉ là ma nơ canh đứng bán hàng. Cả hệ thống công nghệ cao này đang chạy trước một đàn trâu bò Đông Á, mà đường chạy lại là bán dẫ mới mật độ cao hơn do ....Đông Á cấp. IBM thì leo vào đường đút lót các dự án nhà nước, một đường trốn rất hợp thời trang thời "tân 33-36". MS thì "ăn mày quá khứ". Intel là điển hình, nó là thằng chết đầu tiên.
    Toàn bộ các hỗn tạp trên như vậy, người ta lừa nhau rằng ta công nghệ cao, ta siêu cường, dầu ta không bao giờ hết. Người ta lừa nhau vay tiền để sống. Động lực nào đẩy các khoản vay ? CHo vay được thì nhân viên ngân hàng được thưởng, thằng vay mua nhà thì đợi giá nhà lên bán, thằng đi mua nhà cũng đợi giá lên nữa ta bán.
    ODA: ở nước Ô Qua pháp luật chặt chẽ, thì cho vay, cho nước Vịt Ngan vay. Thế là mặc cả với Vịt Cái, đây, luật lá bên tao thế này, mày liệu cho tao những việc này, cái này mua của thằng này, tao đã gửi giá, mày bảo nó lại quả biết điều, rồi đem tao ngần này bằng đường này. Ai cõng các khoản đó: trứng vịt lộn. CHính vì vậy mà những nước pháp luật tham nhũng nhất, ngu dân nhất, thuộc địa nhất lại được vay nhiều nhất, sống sung sướng nhất trong thời đại ngu dân toàn cầu.
    Đau hơn nữa, khi đã có những con Vịt Cái tay chân, bọn giòi bọ ăn cắp bên Ô Qua còn hiền, thằng Mèo nó có đầy một đàn ve chét theo sang cơ. Bên nó quá nhiều tiền cần rửa, và thế là bờ vịnh Ba Tư tràn ngập phần còn lại của tiền kinh tởm đem rửa, tất cả sống trên bong bóng vẽ râu.
    Đương nhiên, Venezuela đã đi qua bước này, người Mỹ đã kinh tởn đời chính nhưng cái của họ và viết ra cuốn "sát thủ kinh tế"
    Bờ Vịnh Ba Tư kia còn bi hài hơn nhiều Venezuela . Nó là mảnh đất, mà khi chuẩn bị chiến tranh với Mỹ, người Nhật bầy trận, để lại giữa hai chiến tuyến tương lai.
    Ôi, những hòn đảo mang tên thế giới
    Ôi, mỏ dầu không bao giờ cạn
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 02/01/2010
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 02/01/2010
  7. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    HÀ hà! Ngộ chữ và loạn chữ là biểu hiện của bệnh phì não.
    Ai cung biết công nghệ bán dẫn xuất phát từ Mẽo. Chứ Nhật sáng tạo ra nó đâu nhỉ. Thế mà Phì Não Đại Sư Bố còn bẩu Nhật bán công nghệ bán dẫn cho Mẽo. Sâu không bẩu Ngố bán cho Mẽo cho nó hoành nhể?
    Thật là bệnh ngộ chữ mức độ cao.
    Thằng Ngu nó cũng biết người Nhật trong quá khứ từ thời Minh trị để giàu mạnh như hiện nây họ đã gửi người sang Mẽo học hỏi kĩ nghệ và quản trị để phát triển đất nước. Sau thế chiến 2 Nhật gần như trở về con số không và lại tiếp tục dựa vào Mẽo để đi lên cả về quân sự, kinh tế, chính trị và Kỹ thuật.
    Cái giỏi của Người Nhật là nhập công nghệ cao của thế giới rồi chế tạo r a những sản phẩm rẻ tiền mà bền đẹp để bán ra thế giới thu tiền về. Cứ thế mà thu tiền, quân sự thì đã có Mẽo bảo kê khỏi lo.
    Công nghệ bán dẫn mà bẩu Nhật bán cho Mẽo thì bệnh nặng quá rồi.
    Mấy bác dưới đây quá nổi tiếng vì đoạt giải Nobel cho phát minh đặt nền móng cho công nghệ bán dẫn là người Nhật chăng?
    Vâng với Phì Não thì họ là người Nhật còn xịn hơn cả Nhật hoàng.
    William Shockley; John Bardeen and Walter Houser Brattain
    WARNING: Trâu Quì chuyên chữa bệnh ngộ chữ, hoang tưởng. Một địa chỉ tin cậy cho các Phì Não thân yêu.

  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Obama nói:
    Xin lỗi ngài, đó là những tác dụng xấu mà chúng tôi không tính trước, thật lòng chúng tôi không mong muốn. Thay mặt tổ tiên đen nhẻm của tôi, Thay mặt tổ tiên trắng trẻo của tôi, cúi xin ngài tha thứ cho đám thối não này. CHúng tôi còn phải mất nhiều ngàn tỷ, nhiều chục năm nữa để đợi chúng chết hết.
    http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/Phan-tich/2009/11/3BA15BA0/
    Các thể loại liệt não đi nghênh ngang nhan nhản ngoài phố vì chủ nghĩa ngu dân làm liệt não quy mô lớn. Chột não từ nhỏ, những người lọt lưới có não lớn lên lại có những thứ khác làm liệt não lớn.
    Ngu dân liệt não là căn bệnh chính trị thê thảm nhất lịch sử. Cuộc khủng hoảng dẫn đến chiến tranh thế giới thật ra hoàn toàn có thể tránh được. Nhưng người ta không đàm phán, mà người ta đóng cửa thuộc địa. Khổ thân, nước Mỹ cấm bán dầu cho Nhật, đến hôm nay giãy giụa vì dầu ơi hỡi dầu.
    Cuộc khủng hoảng hôm nay cũng có thể né được, nhưng những đàn liệt não nào đã tung hô Bush lên ngôi, để nó liên minh với Putin tâng giá dầu lên ?
    Hay chửa, đầu WW2, Nhật lạy lục van xin Mỹ bán dầu cho, Mỹ đóng cửa, thế là đánh nhau. Còn nay, sao không thấy Mỹ đóng cửa dầu nhỉ ? Sau không đem quân đến vịnh Ba Tư đi, siêu cường cơ mà, cấm tầu lạ vào ra, chỉ chở dầu về Mỹ. Các liệt não ơi., tòng quân sang xứ Ba Tư lấy dầu nào, lo gì khủng hoảng. Arab Saudi 10 triệu thugf/ngày, Cô Hét, Arab thống nhất, Rắc, Răng, săm lại không ra nổi 20 triệu thùng một ngày seo, 30 triệu ấy chứ, lo gì khủng hoảng đâu.
    Hới các liệt não, lên đường , vì tổ quốc, vì tự do, hãy cướp về 12 triệu thùng dầu một ngày là đủ. Chỉ cần sản lược Saudi cộng thêm chút xíu nữa là đủ.
    Sao không đi được nhỉ, không cướp được nhỉ, các ngu si liệt não ơi.
    Quay luật kinh tế chính trị nó thế. Không phát triển kỹ thuật, bảo vệ thuộc địa bằng quân sự, ngu dân, làm ngu toàn quốc nó thế. Năm 1940 cấm vận dầu Nhật, đến năm nay nhìn lại còn nhớ chuyện xưa không hả các liệt não.
    Ô nhục, năm xưa cấm vận dầu Nhật để đến nỗi đánh nhau, nay thì đi cướp dầu đi, chỉ cần cướp được thêm chút xíu thôi là khỏi ốm liều kìa. Các liệt não ơi, tinh thần năm xưa đâu, iêng hùng đâu. Năm xưa khi cấm vận dầu Nhật các liệt não nghĩ thế nào.
    Một đất nước ăn dầu bằng các siêu cường khác cộng lại, à, hơn chứ. Ăn dầu lạc hậu nhưng lại làm ngu nhau rằng ăn dầu là sang.
    Andrew, xếp Intel, đã biết bài luận "thung lũng" để mô tả quãng đường khó khăn của Intel và những gì cần phải vượt qua. Bài luận đó nổi tiếng một thời. Thế nhưng, chỉ những kẻ ngu si nhất mới không thấy nước mắt trong đó. Intel đầu tư cho một CPU mới, nhưng khi nó vừa mới ra, thì người Nhật đưa ra bán dẫn mật độ mới. Điều này cho phép người ta dùng các thiết kế logic tồi hơn nhưng vẫn hiệu quả cao hơn, toàn bộ chương trình Intel thành giấy vụn. Cái kế hoạch thoát hiểm của Andrew đơn giản là nhường cho Nhật Bản phần công nghệ vi bán dẫn. Hình thức phân chia được nói dịu thành "cộng tác", các hãng cùng nhau đưa ra một công nghệ bán dẫn tương lai, trên cơ sở đó, Intel phát triển thiết kế logic phù hợp.
    Thực tế, người Nhật sẽ thông báo trước đặc điểm của mạch tương lai, sau đó xuất sang Intel máy móc và cả con người phục vụ dây chuyền theo chu kỳ thường là 3 năm.
    Thế nhưng, chỉ phần còn lại này cũng lại bị Đông Á liếm dần. Sau khi có kỹ thuật hàn chân gầm (chân thiếc đúc), thì mỗi IC được lắp ráp từ nhiều IC khác nhau, và việc sản xuất CPU ở Mỹ vì thế không ổn. Đơn giản là IC nhập vào Mỹ bị đánh thuế để bảo vệ... IC lạc hậu Mỹ. Đây là giữa thập niên 199x, cuối Pentium 586 và đầu Pentium II (các Pentium 586 cuối vẫn là chân cắm đồng theo tiêu chuẩn cũ, nhưng đã là lắp ráp lõi), nó báo trước rất lâu khủng hoảng công nghệ cao ở Mỹ, khi mà IC thế hệ mới được áp dụng rất chậm trong nước Mỹ, khâu này ở Mỹ đã ốm rồi, nó hết vốn, hết người rồi.
    Đương nhiên, cái bài toán bảo vệ thị trường bằng ngu si lại có kết quả. Intel chấp nhận hai thị trường, trong Mỹ và ngoài Mỹ. Ngoài Mỹ, CPU được lắp tại nhà máy Costarica, như vậy, tuy còn nhập khẩu nhiều, nhưng sản phẩm CPU không còn là Mỹ nữa.
    Từ đó, các thành phần, tức các IC con càng ngày càng chuyển về châu Á. Đương nhiên, không có lý do gì bắt người Nhật sang Mỹ công tác cùng máy, trong khi đó, đằng nào thì IC cũng được lắp ráp ngoài Mỹ. Đến thế hệ nhà máy Intel Bình Dương thì nước Mỹ chỉ còn cái mark Intel mà thôi, đó là CPU thôi, chứ không phải là cả máy tính. Đương nhiên, Mỹ vẫn đánh thuế và dân Mỹ vẫn mua CPU sản xuất ở Mỹ, Nec có thích điều này không, có lẽ họ cần để tạo ra án đi đầy cho vài nhân viên bất trị chăng.
    Thật ra, đến giờ thì người Mỹ thà chấp nhận thuế nhập khẩu IC cả con luôn, mà hình như cái thuế này cũng giảm rồi, đơn giản là còn gì đâu mà bảo vệ.
    Đấy chỉ là nói CPU, còn RAM thì đương nhiên CHâu Á tự chủ toàn bộ, cả mark thương mại - tức làm ma nơ canh bán hàng, cả thiết kế logic và công nghệ toàn bộ.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 02/01/2010
  9. nmt83

    nmt83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Thế bác nào anh hùng khoe GDP của Mỹ hơn cả Nga, Trung, Ấn cộng lại đấy ?. Khi người ta lấy GDP ra nói thì lại la om xòm GDP để đánh giá tiềm lực kinh tế là kém hiểu biết, bla bla...đá sang GNP rồi ??. Bác xem mấy cái bảng đánh giá tình hình kinh tế các nước của tụi word bank, IMF, người ta sử dụng thằng GDP hay GNP nhé, ngay cả khi bác vào trang web của tụi CIA, về phần sơ lược nền kinh tế các nước, bói bác tìm ra GNP nhé : toàn là GDP thôi :GDP (purchasing power parity), GDP - real growth rate, GDP - per capita (PPP), GDP - composition by sector bla bla,
    Bác nói dầu và khí đóng góp lớn cho xuất khẩu blabla, nhưng nền kinh tế Nga khôi phục và khởi sắc mấy năm nay không từ xuất khẩu mà lại từ sự phát triển khu vực hàng hoá dịch vụ nội địa, đến tụi CIA của Mỹ còn đau đớn khẳng định rành rành như thế, bác đi mà cãi với tụi nó.
    Bác không muốn nói GDP mà muốn nói tiềm lực kinh tế nói chung hả, có đây cho bác, cũng trong cái link của tụi CIA em đã post
    "Since 2003, however, exports of natural resources started decreasing in economic importance as the internal market strengthened considerably."
    Từ năm 2003, sự đóng góp từ việc xuất khẩu tài nguyên vào tầm quan trọng của nên kinh tế Nga ngày càng giảm một cách thảm hại trong khi khu vực thị trường nội địa phát triển mạnh mẽ (tức nói đến sự đóng góp vào nền kinh tế Nga của khu vực thị trường nội địa).
    Vậy rõ ràng, kinh tế Nga và sự phát triển của kinh tế được bồi đắp mấy năm vừa qua là từ nội lực, từ khu vực thì trường nội địa, việc giá dầu cao, chỉ đóng vai trò rất phụ. Cụ thể hơn, đó là do truyền thống bề dày của các ngành khoa học, kỹ thuật được phát huy, và do trình độ học vấn ngày càng nâng cao:
    "Russia is also considered well ahead of most other resource-rich countries in its economic development, with a long tra***ion of education, science, and industry. The country has more higher education graduates than any other country in Europe"
    CEE Biweekly (page 6)" (PDF). UNESCO Institute for Statistics, UniCre*** (New Europe Research Network. http://www.unicre***-tiriac.ro/pdf/CEE-Biweekly_07-05-24.pdf. Retrieved 2008-03-28.)
    Vậy bác còn thắc mắc gì về việc đóng góp nhỏ nhoi 3-4% của dầu với khí không ?.
    Còn tại sao chỉ có con mèo nó thèm dùng GNP thì bác tìm hiểu trước đi, google là có.
    P/s: biết bác hâm mộ Mỹ, nên em tìm link CIA của tụi Mỹ đưa bác xem, bác chóng mắt xem, tụi Mỹ nó dùng GDP hay GNP để nói về kinh tế của Nga nhé, và cũng xem tụi có có 1 câu nào nói về GNP ko nhé.
    https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html
    khuyến mãi cho bác thêm cái dòng này :"Growth in 2008 was driven largely by non-tradable services and domestic manufacturing, rather than exports". Phiên bản mới nhất của tụi nó cũng nói sự phát triển kinh tế Nga ở năm 2008 phụ thuộc rất lớn vào sản xuất nội địa, đếch phải xuất khẩu. Xui cho bác quá mà.
    Bác thấy Nga có dầu, có khí là ghét, Nga nó phát triển thì càng ghét, mà Nga nó phát triển bằng nội lực thì lại càng ghét cay, ghét đắng. Kiếp trước, thằng Nga có chôm đồ của bác không đấy
    Được nmt83 sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 02/01/2010
  10. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Hà hà! Phì Não Đại Sư Bố phun chữ lia lịa để chứng minh Nhật Bửn là người bán công nghệ bán dân cho Mẽo cho Intel. Khoản ngộ chữ nầy cho Phì Não chím phảy năm.
    Intel một thương hiệu hàng đầu của Mẽo mà bất cứ nhà nầu có một cái máy vi tính để bàn hay láp tóp nầu đều biết. Vì trước khi mua nó đều phải biết con vi xử lí của cái máy đó là do bọn Intel chế tậu hay AMD chế tậu (AMD hình dư là công ty chế tậu vi xử lý của nước Nga, rất nổi tiếng, đang cạnh tranh với Intel Mỹ thì phải. Tớ chưa gúc...)
    Robert Noyce, nhà phát minh ra IC một phát minh vĩ đại khác trong công nghệ bán dẫn (cùng với Kilby )và làm thay đổi bộ mặt của ngành điện tử, là một trong những nhà sáng lập công ty Intel(người kia là Gordon Moore).
    Noyce đã có một thời gian làm việc cho Shockley đoạt giải Nobel và là cha đẻ transistor, nhưng sau đó Noyce tách riêng để tìm con đường đi cho mình.
    Noyce được mệnh danh là "thị trưởng của thung lũng Silicon", phong cách quản lí "theo đuổi niềm đam mê" của ông đã tạo cho Intel có một môi trường làm việc lí tưởng, các nhân viên Intel đặc biệt thích điều này. Phong cách này đã trở thành một biểu tượng ở SIlicon Valley.
    Intel viêt tắt của từ viết tắt của Integrated Electronics Corporation - Công ty Điện tử tích hợp chính là xuất phát từ phát minh mạch tích hơp Integrated circuit. Thời gian đó cty intel có một công nghệ bí quyết khiến cty có thể phát triển đó chính công nghệ chế tạo các transistor lưỡng cực và các mạch bán dẫn bằng ôxit kim loại. Nó khiến cho Intel có thể sống sót trước các đối thủ cạnh tranh sừng sỏ khác như Texas intrusment.
    Jack Kilby và Robert Noyce là người Nhật chăng?
    Vâng với Phì Não Đại Sư Bố thì họ là người Nhật xịn còn hơn cả Nhật hoàng. Vì người Nhật mới phát minh ra công nghệ bán dẫn chứ không phải Mẽo.
    Warning: Trâu Quì là nơi chữa bệnh hoang tưởng và ngộ chữ, Một địa chỉ cho các Phì Não thân yêu.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này