1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên Bang Nga-Phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi gulfoil, 02/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Tớ thì chẳng làm trong ngành (chẳng biết ngành bác nói là ngành gì, chết tạo chíp, công nghệ bán dẫn???), nên chẳng rõ tụ được sản xuất thế nào, tất nhiên chẳng ai dùng công nghệ sản xuất VXL s/x tụ cả.
    Nhưng có tụ bán dẫn đấy, tụ hoá học chỉ dành cho đồ rẻ tiền, công nghệ thấp thôi.
    Lạc đề nốt:
  2. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    1. Tớ chỉ biết Nortel là từ Canada ra thôi.
    2. Một xưởng làm IC là vài trăm triệu trở lên như chơi. Khoạng năm 1996, hãng AMD mở một cái tại Austin, Texas tốn 1 tỷ USD. Mấy hãng bác nói chỉ là lắp ráp và thử nghiệm thôi chứ không làm ra IC. Một điều nữa là những xưởng làm IC không làm riêng một sản phẩm nào hết (như cho hãng xe) mà họ sẽ làm cho nhiều thứ khác nhau (điển hình là hãng TSMC bên Đài Loan). Vậy những hãng đó tên gì bác ?
    3. Cám ơn bác trước.
  3. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Tớ biết có tụ bán dẫn chứ, nhưng nó nằm hẳn trong IC chứ không phải tụ rời.
    Ý bác nói là VLSI hả (VXL) ?
    Cám ơn bác cho bài trên.
    Cái vàng này là thấy không đúng. Tớ biết là những hãng làm IC của Hàn, Đài Loan, Thái Lan gởi kỹ sư (bằng 4 năm trở lên) đi qua học sửa máy trong khi những công việc ấy là do những người có bằng 2 năm tại Mỹ làm.
    Lỡ lạc đề chút xíu.
    Được tphat2009 sửa chữa / chuyển vào 05:48 ngày 03/01/2010
  4. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    VXL = vi xử lý
    Không biết tụ bán dẫn mà bác nói đến như thế nào, nhưng mà trong các thiết bị điện tử có 2 loại tụ, tụ hóa hình trụ, còn tụ bán dẫn nó dẹt trông như cục nhựa.
    Chậc, bác phải lật lại lịch sử, hồi trước ở Đài có VIA thực ra là một công ty Mỹ trong khi bây giờ nó có công ty s/x IC thực sự (TQ thường thiết kế gửi qua Đài làm).
    Thứ nữa, là bác phải đọc cái nào Mỹ chết hay còn ngắc ngoải (chưa bị nước ngoài lấy mất).
    Được a2p2t sửa chữa / chuyển vào 06:41 ngày 03/01/2010
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Kinh kinh kinh. CPU Intel toàn madein Bình Dươnng mà cứ nhận vơ của Mỹ.
    Thế nước Mỹ sản xuất RAM máy tính ở đâu, sản lượng bi nhiu ? Mấy giờ rùi mà còn ba ngơ thế.
    CPU Nec nó làm ở đâu ?
    Sản lượng CPU Intel lớn nhất ở đâu trong số 7 nhà máy của nó ?
    Thưa:
    Mỹ không tham gia thị trường RAM quốc tế, chỉo một lượng nhỉ RAM ođược sản xuất ở Mỹ cho mục đích nhỏ. Như vậy, riêng về ram, thì mỹ là mọi thuộc địa của đài hàn
    CPU Nec nó làm ở Nec. Bao giờ cũng đỉnh nhất quả đất
    sản lượng Intel, thôi , để các liệt não phán. CPU Bình Dương nhận vơ là Mỹ.
    Ngành CPU là ngành sx bị đàn bò nó đuổi, nên không nước nào đứng làm ma nơ canh bán hàng như Mỹ cả, mà họ đằng sau né bò. Nhìn số phận của Intel thì thấy. Sau các biến cố đầu 199x, nó phải quyết định mua bán dấn từ Nhật. Sau khi xuất hiện IC tích hợp (nhiều đế) 1995, lại bật sang Costarica, vì hàng rào bảo hộ mậu dịch Mỹ. Tính từ lúc đó, Intel đã chân ngoài dài hơn chân tong Mỹ rồi. Thế mà cho đến nay các chú thối não vẫ tung hô Intel Mỹ.
    Cái bài luận "thung lũng" của Andrew đọc rớm nước mắt vì sao, vì lập luận chủ yếu trong đó là, chúng ta (tức Intel) , bị nước Mỹ bóp, phải chuyên nghiệp hoá (tức chỉ làm ma nơ canh bán hàng, từ bỏ tham vọng bán dẫn), và ra nước ngoài (tức bỏ Mỹ mà đi.
    Bây giờ, liệt não vỗ ngực CPU Bình Dương là CPU Mỹ vì sao ? để lừa nhau rằng tiền của ta nhiều lắm, cộng sổ thêm cả cái CPU Bình Dường vào nên nhiều thế. Khỉ, CPU Bình Dương là của con Vịt chứ.
    Vào Bình Dương mà xem CPU Bình Dương
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 03/01/2010
  6. marsandmoon

    marsandmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Thưa giáo sư phúc tiềm lực qs Nga mà giáo sư vô chửi Mĩ thì có phần lạc đề âu cũng là ..., việc Ram hay cpu sx ở đâu ko quan trọng quan trọng là công nghệ ai nắm giữ mà thôi . các nước tiến bộ đều làm như thế ko riệng gì Mĩ
    GS cho em hỏi ra thị trường có món hàng Nga nào bày bán ở Vn ko ? (ngoại trừ ba thứ linh tinh thì ko nói )
  7. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    cười mấy đồng chí thấy VN có nhà máy sx IC mà tự sướng. VN thì chỉ làm gia công mấy con IC sx cho đồ chơi trẻ con chứ làm cái gì?
    Thiết kế mạch thì nhập, công nghệ đóng gói IC nhập, nhựa đóng gói nhập. VN chỉ có cái máy đi bằng hai chân thôi ạ. Nhìn vầu thực tế đi đừng tự sướng thì mới khá được.
    IC dùng cho đồ chơi trẻ con cũng gọi là IC, RAM cũng gọi là IC, Micro processor cũng là IC tuốt. Dưng đừng thấy sx IC đồ chơi dễ mà bẩu sx chíp Vi xử lí dễ. Đó là lí do tại sâu Vi xử lí chỉ có 2 thằng sx là Intel và AMD đều của Mẽo. Trong khi RAM thì có cả tá thằng . Công nghệ RAM thì cũng phát xuất từ Mẽo mà ra chứ đâu. Mẽo nó chế tậu cả cái máy PC chứ xá gì cái RAM.
    Châu Á chỉ là thằng đi sau. Cứ nhìn Đài loan thì rõ. trước kia làm gia công cho các cty ở thung lũng silicon, bên Mẽo cứ gửi thiết kế sang Đài sẽ gia công sản xuất. Sau nầy khi học được công nghệ thì tiến lên một bước là tự thiết kế chế tậu.
    Đài Hàn mới học được công nghệ gần đây thôi. Sam Sung của Hàn mới nhảy vào làm RAM và ổ cứng chứ ngày xưa thì đâu thấy mặt mũi chúng nó. Mấy thằng làm RAM lâu đời như Kingston, Corsair, micro technology, đều của Mẽo
    Đừng so sánh công nghệ làm RAM với công nghệ làm bộ Vi xử lí nói gì tới chiện so sánh IC đồ chơi và bộ vi xử lí. Phỏng?
    Đồng chí Vịt còn bẩu: không có luật bản quyền thì bọn Intel và MS chết từ lâu. Đúng là tư duy kẻ chuyên xài đồ chùa. không chế tậu và nghĩ ra được cái gì. Giỏi thì hãy bẩu "tao mà phát minh ra con chíp mới và hệ điều hành mới thì bọn Intel và MS chết từ lâu rồi".

    Công nghệ bán dẫn mà bẩu Nga có công nghệ khủng thì lại thẩm du òi.
  8. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Bác có biết tên hãng tại Bình Dương không bác ?
  9. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    Chính xác là Nortel là của Canada và trong thời kỳ thịnh vượng thì giá trị của nó chiếm đến 20% thị trường chứng khoán nước này (Nghẹ sếp Lệ - nguyên vice president của Nortel nói lại).
    Công ty đang triển khai 3 nhà máy sản xuất IC tại VN là công ty Tân Việt Mỹ, CEO là anh Lương - việt kiều Mỹ. Một sếp khác nữa là anh Trị - Vk Mỹ, anh Trị cũng là người được VNPT cám ơn trong vụ Vinasat.
    Tân Việt Mỹ với giá trị đơn hàng là 17 triệu units trong năm 2010. Toàn bộ số đơn hàng này nguyên được đặt tại Hàn quốc nhưng khủng hoảng kinh tế nên GM và Ford tìm nơi rẻ hơn.....-> VN.
    Công nghệ sản xuất - kiểm thử IC tại VN được thực hiện với qui mô công nghiệp lần đầu tiên tại Global Cyber Soft với nhiệm vụ viết phần mềm test IC và máy sản xuất IC (máy khắc vi mạch). Việc này đã được thực hiện 5 năm rồi. Hiện nay thì các IC dòng Programable với nền 100nm cũng đã được VN thực hiện trong Lab với một số dự án, học viện và trường đại học.
    Giá trị của một xưởng thì không đến con số hàng trăm triệu- nó vào khoảng từ 12-15 triệu thôi bác ạh. Tất nhiên là người ta không mở một xuởng để làm một thứ duy nhất nhưng tạm thời thì đơn hàng quá nhiều khiến công ty khó nghĩ đến chuyện khác.
  10. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Không ai bảo Soviet xưa, Nga hiện nay là đứng đầu về công nghệ máy tính, nhưng cũgn không phải là vùng đất hoang về điện tử: thế thì các hệ phòng thủ tên lửa A 35 và sân bay vũ trụ Baikonur chắc vận hành toàn bằng bàn tính và thước tính.
    Người Nga vẫn tiếp tục học hỏi Nhật, Mỹ và làm ra các máy tính, chíp vi xử lý và cả hệ điều hành cho các chip Elbrus của mình:
    Công ty MCST vẫn đang làm việc:
    http://www.mcst.ru/hardware.shtml
    Năm 2007 đã có vi xử lý hai nhân theo cấu trúc SPARC "R-500 S"
    Có PC, có hệ điều hành tự viết..
    Về core technology, Sitronic đã mở nàh máy sản suất đĩa fab 300 mm mua license:
    http://siliconloft.wordpress.com/2008/09/01/sitronics-plans-300-mm-fab-at-zelenograd/
    "Sitronics reportedly will build a 300 mm fab near Moscow, using licensed 65 nm and 45 nm technology."
    Tức là, người Nga không đứng yên mà hợp tác, mua công nghệ về để phát triển. Và người Mỹ cũng thế, bằng cách liên kết với Toshiba, Samsung và Charter để nghiên cứu công nghệ 18 nm cho các vi xử lý của mình.
    Mà ở đây, vẫn thấy người Nga học hỏi nhưng cóc làm nô lệ cho bố con thằng nào, nhể.
    Người Nhật cũng thế, mua công nghệ Transistor thời 6x-7x gì đó, giừo đã là partner bàn việc phát triển công nghệ mũi nhọn với Mỹ.
    Như vậy, anh nào đi vào thực việc sẽ khá.
    Anh nào cứ ba hoa, gặm nhấm quá khứ, khoe khoang, thì chỉ có giật lùi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này