1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên Bang Nga-Phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi gulfoil, 02/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Ối giời ơi! CPU bao gồm các transistor bán dẫn rồi với khoảng 700 đến 800 triệu con transistor trong một cái CPU kích thước lớn hơn một con tem chút xíu. Kích cỡ tran sistor cực nhỏ cỡ vài trăm nm mắt thường không nhìn được. Vậy mà Vịt còn bẩu nó phải gắn thêm transistor vầu à. Có mà gắn vầu mắt.
    Nói suông, nói phét thì dễ lắm. Cho cái dẫn chứng để bẩu nó gắn thêm IC vầu để chế tậu CPU xem nầu.
    Làm bên IT mà bẩu công nghệ Photolithography dùng trong bán dẫn sử dụng laser để khắc thì pó chiếu.
    [/size=4]
    Được F2communist sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 04/01/2010
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Hoá ra cái máy quang khắc 12" của AMD có người đi ở trong, lại còn đeo găng tay mặt nạ để quang khắc. Cáy máy đó do ai sản xuất thế liệt não. Vớ được đoạn quảng cáo là hốc lấy hốc để.
    Thế CPU của Nga Nhật Siêmens nó làm từ máy gì, nó làm từ thứ gì ? Tỷ lệ lõi của nó bao nhiêu ? Ô, điểm khác của các CPU Elbrus và Nec là nó có gần 100% lõi, vì vậy CPU máy pocket PC mới nguội, nhỏ mà năng lực mạnh, mới bằng 3 đầu ngón tay mà bán bằng cái máy mấy cân, mới thời gian thực vì không delay bus chậm, thời gian thực để lái tên lửa và xử lý âm thanh hình ảnh.
    Các con liệt não không hiểu nổi cát chỉ là đế wafer silic . Thế gali đâu ? P đâu, N đâu ? bay hơi trong chân không đâu, kết tụ trong chân không đâu ? Một đoạn quảng cáo rẻ tiền cũng đủ để tràn ngập những cái nồi hông không còn tí não 10 đời.
    Mà đế wafer được tinh chế trong lò di chuyển khúc nóng chảy thế nào hả liệt não, được cắt và đánh bóng bằng nước thế nào hả thối não.
    Tỷ số 1/10 mình đưa ra thế nhỏ nhỉ. Một PC 2 GB ram là ít nhất 20G transitor cho RAM, thế ra AMD có 800m, chỉ 1/30 thôi à. Nhục thế. Một CPU Intel chiếm bao nhiêu % trị giá máy tính. Trị giá đó trừ đi bao nhiêu % cho thằng sản xuất máy quang khắc (Nec)?
    Đó là ram tiết kiệm, ram làm tươi, thế static ram thế nào ? 2GB ram là 40 G transitor, máy tính công nghiệp, máy ảnh, tên lửa, máy bay nó dùng thứ đó liệt não à. Thị trường điện tử lớn thế sao Intel và AMD không làm ? vì chúng là lũ chạy trước đàn bò. Không hiểu à? vì chũng không có công nghiệp bán dẫn, phải đi mua, nên phải chạy trước đàn bò.
    Mà trong số 800m đó có bao nhiêu % là lõi mật độ cao ? oẹ, chỉ có 20m thôi.
    Ngày nay vẫn có những con lợn tự hào với đồ điện tử Mỹ ?? sao lại lợn lâu thế ? PC là đồ điện tử bèo bọt nhất của ngành điện tử, chỉ có một tỷ lệ nhỏ là lõi, tính theo cân nặng thì giá bán bằng 1/10 máy ảnh và điện thoại, bằng phần trăm phần ngàn máy tính cho máy tiện và tên lửa. Có máy bay tên lửa máy tiện, máy ảnh nào lắp CPU Intel ? Những con lợn tung hô đồ dân dụng bèo bọt ấy liệt não bao nhiêu đời ? ô, nhiều phết.
    Tại sao những thứ đơn giản thế mà cõ đàn lợn hàng trăm triệu con không hiểu?
    Ngày nay, vẫn còn có chủ nghĩa tinh thần, anh vô địch. Anh vô địch vì tinh thần anh vô địch, anh vô địch mà không cần học, những thằng học là ngu si.
    CHủ nghĩa thinh thần ấy có từ đâu ? từ ngàn năm trung cổ Armis ngón tay cái. Thiên chúa, Thiên Triều, rồi tính Đ suy đồi của cái ĐCS suy đồi. Tất cả là thừa kế hủ nho, mà không phải thừa kế hủ nho buôn dối trá ngu dân, mà thừa kế nạn nhân liệt não của hủ nho.
    Ngu dân hủ nho là ai ? Đó là những lũ đã thiêu chết Bruno, giết chết Thương Ưởng, phá hoại sự nghiệp của Vương An Thạch, bắt trí thức đi chăn bò ở Tầu 196x.
    Nạn nhân của ngu dân hủ nho là ai, tức liệt não là ai ? là những Hồng vệ binh đã đấm chết thầy cô, tôn phò vua đẻ non 50 năm nay, đã hô vang "tiến về Yalu" để bị thảm sát ở Chosin, đã xung phong sang Iraq để thê thảm như ngày nay.
    Armis ngu dân bằng ngón tay cái, đương nhiên chàng chỉ dự định thế thôi, tình yêu rượu vang và gái già đã kéo chàng khỏi thế giới hủ nho. CHàng ngu dân để liệt não tin Chúa. Hủ nho Tầu nhồi sọ liệt não Tầu ông Thiên. ĐCS suy đồi nhồi sọ liệt não "tính Đ", tính Đ phản khoa học Marck, tính Đ căm thù tri thức.
    Thế liệt não Mỹ được nhồi sọ niềm tin gì ??
    Ôi trời ôi, rẻ thiền, phù du và ngu si hơn nhiều. Đó là dầu không bao giờ hết, Moore không bao giờ dừng. Bạn nào cho cái đồ thị Moore ra nhỉ, để anh em buôn chứng.
    Ồ, lâu lâu không thấy tăng mật độ transitor.
  3. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    hố hố! Phì Não Đại Sư Bố lại phun chữ rồi.
    Đang nói chiện công nghệ bán dẫn nhảy sang điện tử rồi.
    Intel độc chiếm thị trường CPU cũng như MS độc chiếm thị trường hệ điều hành vì chúng chuyên sâu trong lĩnh vực của mình và do đó tạo ra được sản phẩm tốt nhất với giá cạnh trạnh tốt nhất. Triết lí của Moore là chuyên sâu trong một lĩnh vực. Hoà Phát của VN còn nhẩy vầu lĩnh vực điện tử dân dụng được Phì Não ạ.
    Sao Sony và Samsung ngon thế mà không đi chế tậu CPU để bán nhể Phì Não Đại Sư?
    Hế hế! Sau pót nầy Phì Não Đại Sư tiếp tục hoang tưởng nhế!

  4. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Phì Não Đại Sư nên cảm ơn bọn Intel và MS đi, vì có chúng nó Phì Não mới có CPU giá rẻ và Windows chùa mà xài mà thể hiện hoang tưởng
  5. KTY

    KTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Photolithography dùng laser đó. Dùng ánh sáng thường thì đường khắc nhỏ nhất rộng cỡ vài chục lần bước sóng ánh sáng, chỉ dùng cho bảng mạch điện tử thôi.
    Còn Mr Phúc kêu AMD với Intel chỉ biết sản xuất chip lởm thì đi học tiếp đi nhé. Chip Intel, AMD rẻ vì nó sản xuất hàng loạt quy mô cực lớn. Mấy con sản xuất quy mô "nhỏ" dành cho máy chủ như con XEON X7460 giá tới hơn 3000USD đó.
  6. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Ờ đúng rồi dùng laser cho quang khắc trong chế tậu CPU. Trách nhầm đồng chí Vịt òi. Thế còn vụ chế tậu CPU thì sâu? Nó vẫn dùng một tấm wafer chứ nhể?
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Chúc mừng các đồng chí liệt não có wa fây to đùng, chế tạo được 1/30 số tránito của PC. Công nghệ Mỹ muôn năm, điện tử Mỹ nhất thế giới, siêu thị Mỹ đầy ắp hàng điện tử Mỹ. Bình Dương là một tỉnh phía Tây nước Mỹ, đuôi Silicon sx CPU Intel.
    Thông báo cho các đồng chí liệt não biết. Hiện nay là đầu ngày mới bên NY, giá dầu đã lên vượt mức $81so với $80 hôm qua lúc thị trường vừa mở cửa (5AM), điều này làm giá cổ phiếu suy sụp NASDAQ 2290->2270 Dow 10550 -> 10425 S&P 1225->1115.
    Gold 1100->1170
    Ngay lập tức, giá dầu giảm nhẹ (do bán ra cứu thị trường). Một cuộc sụp đổ mới bắt đầi điểm. Cú sụt nhẹ này đường nhiên sẽ được khắc phục ngay, nhưng đây là rung rinh đầu riên. Sự rung rinh khủng khiếp này sẽ tăng dần.
    Huy Phúc Ninh Bình Vạn Tuế. Been Myx nhieeuf lieetj naox quas, sang đấy ở thôi.[:Đ] t
  8. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Thôi, bỏ qua con nhựn tự hào với 1/30 số tránitỏ đi.
    Các hãng sx CPU cũng như các nhà máy o tô, chúng là nhà máy đầu cuối, lo việc lắp ráp, bán hàng, còn thành phần thì từ con ốc cũng nhập, may lắm các hãng ô tô sản xuất được nước sơn và cái mui xe. Riêng ô tô Mỹ thì đang đánh nhau với mui xe tầu.
    Trong phim là dây chuyền sản xuất tấm đế lớn, tức tấm nền của CPU, nơi người ta đặt các IC con lên, nên nó mới to thế. IC con to nhất trong CPU hiện nay chỉ 0,5x0,5cm, còn các IC khác đều bé như đầu đũa đầu tăm. Các IC này đương nhiên có đế, có thể có nhiều đế, nhưng đế chúng là đẳng công nghệ khác.
    Tại sao các con liệt não xem phim quảng cáo cái đế lại vô cùng cảm động thế ? trẻ con lên 3 đều thích xem quảng cáo. Những cái đầu già gần trăm tuổi vẫn mái mãi như trẻ con lên 3 vì được làm liệt não từ mẫu giáo.
    Châu Âu lưu truyền câu chuyện nào cho trẻ ? là Pinokino, Buratino.... chúng khuyên trẻ phải cố gắng học hành. Nếu như thấy học hành khổ quá không theo, thì bị lừa đến xứ ngu si làm liệt não. Còn ở Mỹ trẻ con xem phim gì: siêu nhân, răm bô.... ở Mỹ, xứ sở ngu si nằm trong mỗi gia đình, trên mỗi TV.
    Có thế mới có chuyện vua đẻ non 50 năm được bầy đàn liệt não bảo vệ. Và ngày nay còn có thứ tự hào với điện tử Mỹ. AMD là chậm phát trển đấy, còn Intel nó sản xuất đế cái ở Hàn và Đức lâu rồi, như là thuê Tầu làm đến cả mui xe ô tô vậy, hỏi Obama xem mui xe Tầu đang đánh nhau kia kìa.
    -----------------------
    Lại thông báo cho các liệt não biết, đồng thời cũng cung tin luôn cho các bạn buôn chứng. Trong đêm qua, đêm vn, tức ngày ny. Dầu đã dao động khủng khiếp ở mức 81,6 và 82, tần suất dao động nửa tiếng, thị trường đảo điên. Gold cũng nhảy nhót 1120. Đi mua vàng đê nếu còn kịp.
    Theo mình thì sắp tới sẽ có đơt điều chỉnh, vàng lên mạnh nhưng sẽ hạ mạnh một đợt trước khi chính thức đô la đại phá giá lần nữa. Tầu nó chưa ra cú thôi sơn đâu, nên năm 2010 chỉ là chuẩn bị cho đợt khủng hoảng thứ 2 "tân 36-39" thôi. ĐÓ là cuộc khủng hoảng của "tân 39-45". 39-45 là gì thì các liệt não liệu mà đi hỏi học sinh cấp 2.
  10. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Hà hà! Phì Não Đại Sư Bố lại hoang tưởng rồi. Mỗi con CPU có kích thước lớn hơn con tem chút mà lại gắn IC rồi hàn chân vầu thì lấy đâu ra mật độ transistor cực lớn được tới hàng triệu transistor/mm vuông
    the Pentium 4 có kích thước 131mm² chứa 55 triệu transistors, Còn Core i7 Nehalem kích thước 263 mm² nhưng chứa tới 731triệu transistors. Mật độ transistor đã tăng dững 662 % khi so sánh 2 con CPU.
    http://www.angrylibertarian.com/content/correlating-flash-memory-capacity-growth-cpu-nanometer-shrinkage-mystery-exposed
    Với mật độ cao thế mà chế tậu CPU bằng cách mua các IC rồi nối với nhau lại trên một nền thì là kiểu công nghệ hoang tưởng của Phì Não Đại Sư Bố rồi ạ
    Phì Não Đại Sư Bố chỉ giỏi nói phét không bằng chứng. Còn đây cho Phì Não ngắm tiếp quả clip nầy. Trong đó nó mô tả quá trình chế tậu CPU từ một tấm Wafer. Tất tần tất, tạo transistor và tạo dây nối đều làm trên tấm wafer. Đặc biệt đỉnh cao là bọn nó có công nghệ chế tậu 3 chiều với các đường dẫn tầng tâng lớp lớp. Chả có công đoạn nầu lấy một con IC ở ngoài rồi nối thêm vầu cả. Hoang Tưởng Đại Sư Bố ạ.
    Công nghệ của chúng nó đâu phải thằng nầu cũng bắt chước được. Nhật Khửa khửa là thầy bắt chước và copy còn chưa thấy chế tậu CPU để bán kìa. Thế nó mới kiếm được xiền từ Phì Não chứ.
    Cho hỏi máy tính của ngài chạy chíp gì ạ. Chíp Nga hay Khửa vậy?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này