1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên Bang Nga-Phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi gulfoil, 02/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Thế bạn sành điệu có biết thế nào là blade ko mà phán như thánh thế.
    Cái đế dưới kia được 5mm ko ? việc này còn cãi, những chắc chắn là bé hơn đầu ngón tay 10mm. Bằng chứng tổn thương não còn đây. Thêm nữa, tấm đế này là tấm đế thô, được sx bằng phiến silic lớn, được chụp ảnh từng phần. Đường nhiên, một cái ảnh độ chính xác 1micron to 1cm thì đẳng kỹ thuật nhỏ hơn nhiều 12". Không phải tự nhiên mà người ta hoang phí phiens silic cho ranh giới các đế thế này. Dễ dàng so sánh với tấm 12" của lõi PCU dầy đặc.
    Trước khi bạn tìm hiểu được blade là gì, thì mình nhắc bạn rằng, con cò của F22 không có gì đáng phải tự hào hết.
    [​IMG]
    To bạn
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1204144/trang-13.ttvn#16114909
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 06/01/2010
  2. CacChuCuPha

    CacChuCuPha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bác Phúc thật là văn võ song toàn, kiến thức rộng. Từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội, từ kĩ thuật vũ khí đến kinh tế, CNTT... Không biết thời gia nghiên cứu bao lâu mà nắm vững vậy.
    Làm cho mấy chú liệt não với @ lặn mất tăm, không dám vào chửi đổng nữa.
  3. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42

    Hà hà! Nga vàng bẩn bựa chày cối, đàn bà.
    Cái sai tiểu tiết thì nhẩy vầu phán. Còn vụ Transistor chế tậu ngay trên tấm wafer thì im tịt.
    Các a còng lâu la thì thấy Phì Não Đại Sư Tổ Bố phun chữ thể hiện trình hoang tưởng là tung hô. Đúng là muôn đời cong à vẫn là @.
    Vịt còi nhìn gà hoá cuốc. Tự mình tưởng tượng các có các IC được cấy trên Wafer khi bọn Intel chế tậu CPU. Đó là transistor diot và các đường dẫn chứ IC đâu ra hở?
    Đồng chí Vịt cho hình ảnh, clíp mô tả bọn Intel dùng máy cấy IC vầu wafer để tạo CPU xem nầu. KHông cho được thì đừng bi bô và lươn lẹo nữa. Phỏng?
    Đúng là Lươn Lẹo và cong à là hai thằng thường đi với nhâu.

  4. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2

    Nói thật là F2 đừng nên chửi người khác nữa, không khá hơn đâu mà chửi bới, từ thủa bé đến giờ tớ cũng không biết cái transistor diot nó là cái gì.
    Mà topic này dừng cái vụ IC được chưa nhỉ.
  5. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    Nói như thế mà còn cố cãi, đúng là @ hạng mấy không biết. Biết L1,L2 cache của CPU là cái gì không, tại sao nó nằm trong CPU mà không gọi là core.
    Đừng có nói là memory được chế tạo chung với CPU cùng một lần nhé !!!.
    Ngoài ra còn các pattern của các hãng khác được tích hợp thì để vào đâu hả @. Cái hình với các block inner IC chưa đủ to hả ???.
  6. KTY

    KTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là memory và CPU được chế tạo cùng lúc với nhau trên 1 miếng silicon (thường là catch L1, L2) hoặc chế tạo riêng (L3) rồi nhét chung vào một package chứ không nhất thiết cứ phải làm riêng hết.
    Thiết kế IC giống hệt thiết kế phần mềm, ngồi lập trình. Core trong IC là một function trong viết phần mềm.
    TO phuc: cái diện tích 263mm2 là diện tích con chip silicon, diện tích đế ceramic to lắm. Cạy một con pentium 4 cũ ra đi (-> tôi cạy rồi). Lắm tiền thì cạy con core i7 ra rồi hẵng phán.
    To ? về cái vụ i7 lên máy bay: nếu chọn chip intel thì sẽ chọn dòng intanium chứ không phải là core i7. CPU thông dụng như core ixx không có khả năng xử lý lỗi gây ra bởi tia vũ trụ (công nghệ càng cao, transistor càng bé thì khả năng chết càng lớn). Dòng Intanium có tính năng này nhưng có bộ lệnh "tân tiến" quá, không tương thích với quá khứ, bị giới lập trình hắt hủi nên không đọ được với CPU tương tự của IBM (quên tên) khiến dòng itanium sống lay sống lắt. Hơn nữa CPU được chế tạo ra để làm đưọc mọi việc nên tốc độ chậm mà tốn điện. Có sự so sánh tương đối thế này:
    ASIC: chỉ làm đưọc một việc duy nhất, tốc độ 100, tiêu thụ điện 1
    FPGA: Công việc thay đổi được nhưng tốn thời gian nạp chương trình. Tốc độ 10, tiêu thụ điện 10
    CPU: việc gì cũng làm được, tốc độ 1, tiêu thụ điện 100
    Đại khái là như vậy. Bạn tự đưa ra kết luận
    PS: kinh nghiệm bản thân: core i7 kết hợp với RHLE thì khả năng down của máy tính khá cao. Không biết lỗi tại thằng nào.
  7. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Đọc mà không dùng đầu nó thế đấy ..ân 2 t ạ
    transistor diot là cái gì là cái nầy nầy
    transistor , diot

  8. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Càng nói càng thể hiện trình không qua ngọn cỏ, đàn bà, lươn lẹo Vịt ạ.
    1. căn cứ vầu đâu mà bẩu nó là inner IC hả? căn cứ vầu cái óc hoang tưởng hả? lây từ Phì Não Đại Sư Bố rồi hả? Bọn nó đã bẩu rõ đó là hình các dây đồng, transistor, và diot được chế tậu. I với chả C.
    2. Bẩu cho Clip mô tả intel cấy IC để tại CPU thì không cho cứ lảng là sâu? Công đoạn quan trọng thế mà lại kô có clip mô phỏng hở Vịt còi.
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Bạn cứ để đấy chưa, nếu không cho liệt não diễn thời trang đại học chứ to lên sàn CatWalk thì làm seo người tá bit liệt não nó như thế nào. Cái nghề chạy trước đàn bò sản xuất 1/30 số transitor của đồ điện tử rẻ tiền nhất là PC nó thế. Không nhồi sọ liệt não thì còn nhồi được vào sọ ai hả bạn.
    Thế nào là liệt não ? 20 năm nay Nga đã có 1991, nhưng tại sao cứ chĩa vào Nga chông + ?? Vì liệt não.
    Từ khi bọn Mỹ nó rút não, nhồi cuwts, rồi đóng băng não của bọn zoombie bán máu đồng bào đến nay đã 40 năm, lũ này và con cháu vẫn đông não, vẫn nga sô trung cộng. Bọn bán nước mới canh ty với bọn này để bán nước từng mẩu, bán nước từng vùng. Bọn bán máu đồng bào và bán nước thì có khác gì nhau. Chũng để cho liệt não chửi đổng khắp nơi để làm gì: đấy, chũng tá điền xem, tao có ích không, không có ngu dân chúng tao thì chúng mày chết.
    Tiếc là memory và CPU được chế tạo cùng lúc với nhau trên 1 miếng silicon (thường là catch L1, L2) hoặc chế tạo riêng (L3) rồi nhét chung vào một package chứ không nhất thiết cứ phải làm riêng hết.
    Thiết kế IC giống hệt thiết kế phần mềm, ngồi lập trình. Core trong IC là một function trong viết phần mềm.
    TO phuc: cái diện tích 263mm2 là diện tích con chip silicon, diện tích đế ceramic to lắm. Cạy một con pentium 4 cũ ra đi (-> tôi cạy rồi). Lắm tiền thì cạy con core i7 ra rồi hẵng phán.
    Thế cái mem nèo tớ cầm cắm vào dim slot thế ? Cái mem đó mới 2g byte (loại rẻ tiền, còn nên dùng 8g, là ít nhất 80g transitor loại động, 200g loại tĩnh, gấp 300 lần CPU), còn l3 có mấy chục k thôi, l2, l1 có thể đến cỡ một vài m byte, bằng 20m transitor. Cậu đã sáng mắt ra chưa, ngay trong sách vở cậu đọc thôi, nếu cậu không bị ánh sáng chói loà của các phim quảng cáo che đi, thì cậu sẽ học được nhiều hơn. Cậu biết tại sao người ta không cho trẻ con xem siêu nhân, xem quảng cáo rồi chứ, đó là thuốc phiện rượu cồn nhồi thuộc địa, là đầu người ta nghiện ngập sinh liệt não, sinh liệt não do hiếu chiến, do lười suy nghĩ, do niềm tin vào quảng cáo. Liệt não để làm gì, để 50 năm bảo vệ vua đẻ non, để xung phong đi đánh Iraq kiếm cho băng của Bush 60 tỷ, và kiếm cho nước Mỹ phụ phẩn nho nhỏ là cuộc khủng hoảng không lối thoát. Không lối thoát vì seo: vì tiền phát triển kỹ thuật-khắc phục căn nguyên khủng hoảng bị ăn cắp hết rồi. Ăn cắp ở đâu, ở F22, FCS chứ ở đâu.
    Tại sao thị trường lớn thế không làm, vì lạc hậu phải đi làm ma nơ canh. CHuyên nghiệp của intel và amd là gì, của MS là gì, là làm ma nơ canh bán hàng. CHúng có đội bán hàng lớn nhất quả đất, nên khi một đợt transitor mới sắp ra, chúng tổ chức bán tháo được giá cao trước khi đại hạ giá, thế thôi. Nếu đại hạ giá mà không có Moore nối tiếp thêm một lần đường cụt, thì đường độc đạo Moore cụt thật, và chúng bị đàn bò dẫm bẹp. Đàn bì là ai, là ram, là open source.
    Mình bảo cậu lại ngộ độ quảng cáo rồi, cậu có tìm hiểu, nhưng cần tìm hiểu bình tĩnh hơn. Mình bảo cậu tìm hiểu blade mà cậu không tìm, đó là con cò.
    Blade là kiểu máy tính gồm nhiều tấm cạc máy đơn cắm trên cùng một bus. Kiểu náy này là cấu trúc của máy tính công nghiệp, của siêu máy tính. COn cò là máy cấu trúc blade. CHính vì vậy, nó làm ram cỡ công nghệ ngang với lõi CPU, mà công nghệ bán dẫn ở Mỹ đắt, nên kiểu này ở Mỹ đắt hơn vàng theo cân nặng và chỉ có thể bán cho đồ ăn cắp F22 mà thôi. Điều này cũng giải thích lõi nó to, nó bao gồm toàn bộ là 2 mức ram, cache (l1 l2 l3 nhập 1 thành cache chung) và ram đệm của giao tiếp vốm chậm hơn. Tiwcs lõi CPU và cache chung một mức, ghi đệm để đợi giao tiếp.
    Vì vậy, mới có hàng trăm m, hàng g mem dùng ngang mức lõi và vì vậy, đó không phải là hàng rẻ tiền PC cậu hiểu chưa ?
    Con cò có nhiều nhược điểm. Máy tính của rada là máy tính không cần nhiều luồng, để tổng cộng số phép tính trên mỗi luồng cao. Mà máy tính này cần thời gian thực, tức cần mỗi luồng có tốc độ cao. Vậy con cò để làm gì, mục tiêu nào cần nhiều luồng tổng cộng cao ? đó là bài toán bình sai mặt đất, tức là quét mặt đất. CÒn theo dõi 10-20 và dẫn bắn 10-20 mục tiêu trên không chỉ cần 1-2 luồng nhưng tốc độ cực cao, hiện là 3Ghz, tức là, mỗi mục tiêu trong 1/100 giây, chạy được 10 mét 5 mét, đã được hàng chục triệu phép tính theo dõi, bài toán này đương nhiên không thể chia ra làm nhiều luồng.
    Và vì vậy, F22 là máy bay tấn công mặt đất, quảng cáo nó là không chiến là động tác nhồi sọ thuộc địa để bán hàng trăm tỷ. Tàng hình gì khi có radar hả bạn, mà không có radar thì cần máy tính làm gì. Thật ra, F22 là một chương trình thử nghiệm cho đến khi Bush lên, ông ta liền bơm nó từ $80m thành $200m, và kỹ roẹt hơn ngàn chiếc (nay Obama rút đi). Đó là một hợp đồng ăn cắp điển hình , hợp đồng này chung với FCS thể hiện đỉnh điểm của sự suy đồi chính trị trước khi khủng hoảng không lối thoát, tiền cải tạo kỹ thuật đã bị ăn cắp sạch bách quy mô lớn.
    Công cuộc ăn cắp quy mô lớn này là một trào lưu chính trị mang tên tiếp thị toàn cầu, xuất khẩu các khoản vay ăn cắp quy mô lớn và sản xuất liệt não toàn cầu. Những thể chế chính trị suy đồi thì sức đề kháng yếu, bị đại dịch này tràn ngập, tá điền bị ăn cắp những cú 5 - 10 năm bán gạo, chỉ để đổi lại khoảng lại quả nhỏ xíu.
    Bí thối tương laii của suy đồi là ai. là giầu nặng. Nó vừa đi cổ vũ những cái gì: những mỏ khoáng bán rẻ tài nguyên kia kìa. Ngón này của địa chủ có ngàn năm rồi, nó quăng cho Chí Phèo vài cách đồng lạc hậu, bệnh hoạn để làm gì, cái ngón chế tạo "điển hình" có gì mới đâu, cái tên này có từ lúc lập quốc mà. "Điển hình", đó là Binh Chức, là Chí Phèo, được quăng cho vài đồng, để phát triển bệnh hoạn làm tay chân. Sự ưu đãi này là ăn cắp.
    Thế đó là bệnh hoạn, còn lành mạnh là gì ? NHững nguồn lực nào đã thúc đẩy các nông dân anh hùng xuất khẩu gạo, cà phê, hạt tiêu, cá nhất nhì thế giới từ đống đổ nát của chiến tranh ? Bọn địa chủ quăng gì cho họ, ngoài sự bóc lột tá điền ra phố chơi ****, ngoài việc cấm họ bán lúc giá cao?
    Thế các bạn tưởng liệt não trồng được lúa, nuôi được cá anh hùng thế sao, không, đầu họ sáng láng, minh mẫn. Và đương nhiên, liệt não cũng như cuộc khủng hoảng, không có đường thoát. Việc của chúng ta là để liệt não trưng diện thời trang trên sàn catwalk, để soi cho rõ đặc điểm nhận dạng.
    Giầu nặng trước khi làm bí thối thì nay là gì: Chủ gật, nơi có những con đốt đít nhảy choi choi lên Gen III+ kìa. CHúng bán nước tường mẩu, từng mảng kìa.
    To CacChuCuPha .
    Tớ là ta điền. Làm tá điền ngày nay khổ thế, bác học chân chính bỏ sang Thuỵ ĐIển cùng VVER, còn lại chỉ toàn hủ nho buôn văn ăn cắp ngôn từ, bán nước từng mẩu. Vậy nên tá điền đã phải cõng tiền cho suy đồi ra phố chơi ****, lại phải cõng cả kiến thức bác học nữa.
    Nặng quá. Hãy để yên cho tôi trồng lúa nuôi cá.
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Lại quay lại sự sụp đổ của siêu cường
    Những rung rinh mào đầu rất nhiều kịch tính. Bản chất của những rung rinh này là kt Mỹ hồi phục, lại ăn dầu, giá dầu lên, lại chết, chết rung rinh.
    Cụ thể hơn, khi kt hồi phục, thì thâm hụt từ các gói kích cầu đòi nợ, lại tận dụng công suất máy in đô. Đô phá giá, nên chưa sụp đổ lần hai, đã đầu cơ dầu vàng, các ông lớn còn nhiều lực, nên lừa nhau đầu cơ, nên rung rinh rất kịch tính.
    Tuy lên xuông, nhưng xu thế vàng dầu lên đều, điều này sẽ làm hao hụt nhanh tư thế USD và là điềm báo trước sụp đổ, chuẩn bị cho Tầu ra cú thôi sơn. Tầu bị buộc phải ra cú này khi đô giảm dần, và họ phải tính thời điểm. Lần trước, Tầu có một nhược điểm là chỉ tích trữ đô, họ bị bắt buộc phải tích đô vì đang xuất siêu vào Mỹ với con số mỗi năm hàng trăm tỷ. Vì vậy, lần này họ đã chuyển dần đô sang chứng khoán. Khi đô phá giá chậm, thì đầu cơ dầu vàng chỉ là giải pháp ngắn, dễ thực hiện, vì từ lâu dầu và vàng đã được coi là hấm trú ẩn ngắn hạn giữ các đợt đô xuông.
    Sau một thời gian khá dài để sắp xếp, tiền bạc không chuyển vào dầu vàng, mà chuyển sang các ngoại tệ khác như Yên và quan trọng nhất là EUR, điều này thì y như lần trước, chính là thời điểm đô có vẻ hơi hồi nhưng sẽ xuống không phanh, và Tầu ra cú thôi sơn.
    Hiện nay chứng đang lên dần, điều này thể hiện của cải đang cuống lên chạy khỏi đô và dầu vàng không đủ dung tích trú ẩn. Đương nhiên, việc lên này là giải pháp tạm thời, cũng là chiêu của các ông lớn tìm chỗ chạy tạm, lên để xuống thảm hại hơn. Ông Béo Tầu không lớn, nhưng có ảnh hưởng nhất vì chứng của ông là loại nóng, bán được ngay số lượng lớn.
    Như vậy, cú thôi sơn bán ra chứng và đô của Béo lần này hơi khó tính-nó trải quan một lần học khôn rùi mừ. Có thể, Béo tung đô ra trước, làm giá chứng nương theo đi lên, và sau đó bán ra chứng. Cũng có thể, Tầu chơi bài đập chết ăn thịt, bán ra cùng lúc, cả người mua và người bán đều kịp phản ứng, hoàn thành thương vụ trước khi giá sụp, điều này được các ông lớn Mỹ hỗ trợ vì đương nhiên họ phải mua vào giữ giá: bớt thảm hại, ít nhất còn có việc để làm với nhau. Gì thì gì, ít nhất đến giũa năm 2010 nó mới tính điểm đó, và từ điểm đó đến khi sụp đổ lần 2 lại phải trên nửa năm.
    Cái rung rinh này tuy không hoành tráng như sụp đổ, nhưng xem rất hay, rất bổ mắt.
    vàng đã lên 1137 lúc 3 h sáng nay (giờ HN)và nay hạ xuống 1130, vẫn như lông lợn, các đỉnh lên xuống xít nhau, nhưng bộ lông này thưa hơn, cho thấy các ông lớn đã đạt khá nhiều thoả thuận.
    Oil lên 833 lúc 8h và nay là 828, sau khi chạm đáy 827 (hiện nay, 11 h trưa HN), đáy đạt lúc 10h cách đâu 1 h rưỡi
    Lần trước, Vịt siêu nhân đã mua vào 20 tỷ trước cú thôi sơn Tầu 1400 tỷ, ủng hộ Mèo. Các bạn thử đoán xem lần này Vịt siêu nhân cứu Mèo ra sao ? đố các bạn đấy ?
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 07/01/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này