1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên Bang Nga-Phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi gulfoil, 02/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Ngố nó phản đối Mỹ đàm phán với Taliban cũng có cái cớ của nó.
    1-Thứ nhất sẽ khiến các lực lượng khủng bố khác cũng tiếp tục đánh nhau để các chính phủ ở các nước phải thoả hiệp với chúng.Bọn Chéc chen ở Nga cũng có thể theo hướgn này.
    2-Hai là Mỹ còn ở Af thì ảnh hưởng của nó lên các nước Trung Á cúng làm anh Khựa chùn tay trong việc tăng cường khả năng ảnh của mình.
    3-Dù Mỹ và liên quân không thành công trong việc bảo đảm an ninh cho toàn bộ Af song cũng có thể khiến lực lượng Taliban không thể trỗi dậy và dùng AF làm bàn đạp để tiến vào trung Á được.Nếu Mỹ đàm phán được với Taliban và bộ hạ của OSAMA thì mẽo sẽ rút quân,dẫn tới là Af sễ mấy vào tay mấy chú này .Điều đó có thể ảnh hưởng an ninh tới cả khu vực Trung Á diều với Ngố không muốn
    4-Thì như một số bác đã nói Ngố kiếm được kha khá nhờ chiến tranh AF và rung đùi nhin đối thủ cũ lún sâu vào khủng hoảng nhờ cuộc chiến này
  2. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Các đồng chí Hăng Tiết Vịt đọc tin nầy thì biết lí do tại sâu Nga không muốn LHQ thương lượng với Taliban một thực thể hồi giáo nuôi dưỡng khủng bố.
    Đọc kĩ rồi suy nghĩ chứ đừng ngồi đó mà tự sướng hộ thằng Nga nhế! Mẽo nó muốn rút quân lúc nầu là tự ý nó chứ thằng Nga bố bẩu cũng chả làm cho Mẽo rút được.
    Cứ theo cách nghĩ của Hăng tiết Vịt thì động thái gửi thêm quân của Mẽo tới Afghan là do Nga ngố điều khiểu à? Há há!
    Đánh bom khủng bố ở Nga, ít nhất 6 cảnh sát thiệt mạng
    (Dân trí) - Ít nhất 6 cảnh sát Nga đã thiệt mạng và 19 người khác bị thương sáng hôm qua trong một vụ khủng bố tự sát tại Cộng hòa Dagestan thuộc Liên bang Nga.
    .............................................
    http://dantri.com.vn/c36/s36-371591/danh-bom-khung-bo-o-nga-it-nhat-6-canh-sat-thiet-mang.htm

  3. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    Em đọc đi đọc lại mà chưa hiểu vấn đề bác hỏi bác HP. Theo "limited knowledge" của em thì các CPU cách đây vài năm đều có số lượng dưới 50M of transitor, thậm chí dưới 20.
    Thí dụ:
    Pentium II and III Xeon
    * PII Xeon
    o Variants
    + 400 MHz Introduced June 29, 1998
    + 450 MHz (512 KB L2 Cache) Introduced October 6, 1998
    + 450 MHz (1 MB and 2 MB L2 Cache) Introduced January 5, 1999
    * PIII Xeon
    o Introduced October 25, 1999
    o Number of transistors: 9.5 million at 0.25 µm or 28 million at 0.18 µm
    o L2 cache is 256 KB, 1 MB, or 2 MB Advanced Transfer Cache (Integrated)
    hay là:
    Pentium II and III Xeon
    Celeron (Pentium III Coppermine-based)
    * Coppermine-128, 0.18 µm process technology
    o Introduced March, 2000
    o Streaming SIMD Extensions (SSE)
    o Socket 370, FC-PGA processor package
    o Number of transistors 28.1 million
    o 66 MHz system bus clock rate, 100 MHz system bus clock rate from January 3, 2001
    Nếu chỉ có những modules cho CPU như
    - Bộ luận lý số học (ALU)
    - Bộ xư? lý dấu chấm động (FPU)
    - Bộ phận nạp/lưu
    - Bộ phận qua?n lý bộ nhớ (MMU)
    - Bộ phận xư? lý ref nhánh (BPU)
    - Bộ phận xư? lý vector (VPU) - Optional
    ... thì CPU chắc cũng chẳng cần cải tiến và cũng chẳng cần nhiều hơn transitors làm gì.
    Bác giải thích giúp em.
    Tuy nhiên bác HP cũng chưa chính xác khi nói rằng số luợng Trans của SRAM nhiều hơn 3 lần so với DRAM. Theo em được biết là nó phải là 6 bởi vì 1 cell của SRAM gồm 6 transitor còn DRAM chỉ một trans với 1 tụ.
  4. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    Sozzy các bác! link của số liệu Trans trong CPU mà em sử dụng có thể xem tại đây
    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_microprocessors#Pentium_4
  5. KTY

    KTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Hỏi như vậy vì Phuc bảo là mấy con CPU đời mới có 800M Trs nhưng có cái core 20M, còn phần còn lại là lằng nhằng linh tinh. Vì thế câu hỏi đó dành cho con CPU có 800M Trs.
    Còn bạn liệt kê các thành phần cơ bản của CPU mà bảo như thế là đủ là chưa đúng. Ta có thể tăng tốc CPU bằng cách tăng tốc độ của Tr. Nhưng khi tốc độ của Tr đạt tới hạn thì phải tăng tốc CPU bằng cách thay đổi cách thức làm việc của CPU sao cho đạt hiệu quả cao. Bạn có thể xem bảng tổng kết số IPS/Hz (số lệnh thực hiện trong một giây ứng với 1Hz clock. Ví dụ chip có tốc độ 1GHz với 0.1 IPs/Hz sẽ thực hiện được 1Gx0.1=100M lệnh trong 1giây)
    http://en.wikipedia.org/wiki/Instructions_per_second
    Có thể thấy CPU càng ngày càng được tối ưu hóa về tốc độ -> kích thước tăng lên. Mấy con CPU dùng cho mobile thì số IPs/Hz này nhỏ vì nó phải tối ưu hóa về mặt năng lượng hơn là tốc độ. Tối ưu hóa mặt nào cũng làm tăng số lượng Tr
    Để xem đồng chí Phuc cho 2 cái link cho câu hỏi 1 và 2 thế nào
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Con ngợm nào lại chuyển trừ tran sang chính trị thế nhỉ. Cái ung thối Afghan còn đây. Đứa nào nuôi dưỡng du kích Afghan đánh Liên Xô, bây giờ ăn đủ chưa. Sắp tới lại 1 triệu con giết người thuê Afghan, 1 triệu con giết người thuê Iraq về Mỹ theo tiếng gọi của khoa học kỹ thuật !!!! hết sảy, lại tống ra sa mạc, làm bạn với 1,4 triệu con giết người thuê già và 800 ngàn con nghẹo già. Hay quá, bọn trồng thuốc phiện Afghan làm bạn với nghẹo già, chúng nó cày sa mạc lên chúng nó trồng thuốc phiện nuôi nhau.!!!!
    Thế là, công nghệ trồng và chế biến thuốc phiện đã nhập cư vào Mẽo, hoan hô, cường quốc thuốc phiện sắp nổi. Thật là tính toán chiến lược, đê mê này quá là hợp với ngu dân liệt não khi thua trận, khủng hoảng.
    Các cuộc chiến tranh VN, chiến tranh Afghan có đặc trưng là gì ? à, CIA huấn luyện lên các nông trường thuốc phiện, kỹ sư canh nông thuốc phiện.... để nuôi quân và nuôi tướng CIA. Rồi: hốt trọn về Mỹ khi thua trận. Hay quá ta.
    Còn Iraq, dân nó 5 ngàn năm lịch sử, không bắt nó thuốc phiện rượu cồn được, thì.. dầu lửa. Nâng giá dầu lửa, lại hốt trọn giá đó về Mỹ, khác gì nhau đâu, chỉ khoa học chính thống hơn mà thôi.
    Cái CPU 800 M là cái CPU tích hợp cả RAM cho blade của bạn đó.
    Ngoài ra, nhiều CPU PC hiện đại cũng 800 m transitor, phần dư ra là rom, là cạc xử lý đồ hoạ, là đệm bus....lằng nhằng cho nhanh.
    Nguyên văn bạn hỏi mình là có thanh ram nào gấp 300 lần CPU, vì mình nói là tại sao Intel bỏ thị trường ram, do nó lạc hậu , bị đàn bò đuổi, nên bỏ thị trường chiếm 97% số transitor cho máy chứ seo, còn đây mừ, bạn lại nói ngược lại ý chính bạn thế. Hay là hai người khác nhau dùng chung một acc = đa nhân cách.
    Tại sao lại đa nhân cách? wiki là cỗ máy làm liệt não quy mô toàn cầu với công nghệ chủ yếu là ăn cắp vặt não quy mô lớn. Ăn cắp từng mẩu vặt nhưng quy mô lớn. Chỉ những con bán liệt não mới rúc vào wiki, và rúc vào wiki để bán liệt não hoá thành liệt não toàn phần.
    CÒn tỷ số Dram không phải 1 transitor và 1 tụ đâu, 1t và 12 tự chắc lại của wiki ăn cắp não vặt quy mô lớn, người ta lấy ngay hai điện cực của transitor nhớ để làm tụ, ngoài ra, còn cơ chế giải mã nữa, do yêu cầu chậm, không cần nhanh, nên cơ chế giả mã địa chỉ (addr decode) của DRAM không cần nhanh, nó lạm dụng cơ chế đếm (1-n, n>2), ít dùng các ngã 3 rẽ nhánh nhị phân (1-2), rẽ nhánh nhị phân tốn transitor hơn, nhưng nhanh hơn. Thông thường, các DRAM có tỷ số 1,2. DRAM hiện nay có chương trình làm tươi đóng gói kín trong IC, nên trong suốt với main, duy chỉ có biểu hiện là tốc độ chậm mà thôi.
    Dram lởm vì nó có tụ, điện dùng lớn, sinh ra dòng lớn, tốc độ chậm và nóng.
    Sram cũng vậy. Tỷ số 6 của bạn hơi liều. Người ta không làm cả flip-flop đâu, chỉ làm một nửa nó thôi, ngoài ra, cơ chế giải mã phụ việc, phần giải mã nhị phân (1-2) thường chiếm số transitor bằng số bít nhớ, trong khi mỗi bít thường dùng 2 transitor. Bạn nên tìm hiểu VHDL đi. Nhưng theo mình, VHDL quá cao cấp với bạn, bạn nên học lại cơ bản đi, điều đó lại rất khó với những cái đầu lười suy nghĩ từ bé, tức là bán liệt não.
    Bạn hỏi mình là con ram nào nhiều transitor gấp hàng trăm lần CPU. Đấy là mình nói con CPU có L1 khủng (blade, L1 được dùng như ram. Trong khi đó ram lại ít, mà dùng ram như bus buffer). CÒn con CPU 50M thì thanh DRAM 2g có 20g transitor, gấp 400 trăm lần. Còn các máy chuyên dụng dùng Sram thì 2g byte ram dễ gấp ngàn lần, 8g byte ram thì gấp mấy ngàn lần. Đây mình nói trăm là CPU 800m.
    Đương nhiên, con dram 2g byte cũng bằng 1 ngàn lần con cpu 20m, 500 lần con cpu 50m, 100 lần con cpu 200m. Cần gì phải sram 8g.
    Hay là ý bạn nói thanh ram 8g nặng hơn con CPU ?? Hay nó phải quạt như cpu ?
    Máy nào dùng static ram ?
    Đương nhiên, PC là đồ rẻ tiền nhất trong các đồ điện tử. Thứ nhất, hơn 90% tran của PC không do Mỹ sản xuất, thứ hai, đó là đồ rẻ tiền, tự hào về PC, PC của Mỹ, là liệt não và siêu liệt não.
    Static ram: điện thoại, máy tiện, máy bay, tên lửa, đó. Thêm nữa, siêu máy tính. Các máy tính antena của radar thường hàn cả cpu, cảm biến và ram trên một mạch, thậm chí ram và cpu trên 1 IC, và có rất nhiều ram để chứa dữ liệu mô phỏng thô. Từ các máy tính antena này dữ liệu mới truyền về máy tính trung tâm. Còn con cò nó dở vì lấy máy trung tâm làm máy antena, làm chận tốc độ xử lý tín hiệu, một cách giật gấu vá vai vì máy antena quá tồi. Bạn chỉ đọc quảng cáo của dân bán hàng, đoán già đoán non cấu tạo máy tính, thì não biến thành hình con thuỷ tức. Tại sao các nước làm Dram cho PC: lắp cpu chạy quạt của Intel thì chỉ dùng đồ ấy thôi, quá nữa thì tiên đứng cạnh nở.
    Vậy nên cái điện thoại cùng cỡ PC nó mới đắt như vậy, chỉ nhỏ bằng phần mười ram PC nó đã đắt gấp mấy lần PC rồi, nên nó mới không cần quạt.
    Ở đây, mình giải thích một lần nữa cho bạn cơ chế sống của Intel và AMD. Khi có một đợt bán dẫn mới ra, người ta phải thiết kế lại các vi mạch. Bản vẽ vi mạch do máy tính tự động thực hiện (auto rute), nó chiếm rất nhiều thời gian. Bạn chưa làm mạch bao giờ-đương nhiên với cái đầu bán liệt não của bạn thì không ai cho làm, chưa phải đợi máy chạy từng góc một cạnh chai rượu bao giờ, hết ngày này sang ngày khác, khi các máy này chạy xong, thì CPU rẻ như bèo, rẻ bằng phần nhỏ ram, chính vì vậy, tốc độ ram không tăng nhưng người ta đổi đế thường xuyên chống giảm giá. Chính vì Intel và AMD có đội bán hàng lớn nhất quả đất, nên nó đầu tư chạy bản vẽ CPU trước khi đại hạ giá. Còn bản vẽ ram là lưới ô vuông đồng dạng, đơn giản hơn, chạy nhanh hơn, bản vẽ đáp ứng tức thời bán dẫn, chỉ cạnh tranh bằng bán dẫn, hai hãng trên không dây vào được.
    Ở các cấu trúc phức tạp, không có tính đồng dạng như cpu, thì dây nối tốn, nó tốn dây nối gấp hàng trăm lần ram, dây đây là nói mạch in đồng, không có transitor. Vì vậy, các cpu cho PC rẻ tiền làm riêng tấm đế chạy dây, nó cũng là vi mạch, nhưng vi mạnh này ít, hoặc hoàn toàn không có transitor, đó là sản lượng vi mạch lớn nhất của các thứ intel, amd. Thông thường các vi mạch đế nhiều lớp dây đồng này không hoàn toàn vắng transitor, mà nó chứa lớp transitor riêng, thô, chậm, cho cổng giao tiếp. Vì một xung điện cực nhỏ cũng làm thủng lõi, nên lõi không giao tiếp trực tiếp với pin ngoài, mà đi qua cổng này, gồm những transitor thô, chậm, khoẻ. Vậy nên, các máy chuyên dụng mới làm chung ram và cpu trên một ic, để không phải đi qua cổng thô chậm trong giao tiếp cpu-ram (giao tiếp lớn nhất của máy). Cổng thô ? mạch in đồng ? cái là cái mà liệt não tự hào đấy, intel đấy, ic làm từ cát đấy. Nó không cần german, không cần gali, không cần p, không cần n, nên mới làm từ cát của liệt não.
    Nhìn chung, bus 3g đỗ lại mấy năm rồi nhỉ các bạn ơi !!! sắp bị bò dẫm bẹp đến nơi rồi. Có con liệt não tự hào với điện tử Mỹ đã là hiện tượng, lại có con liệt não tự hào điều đó bây h, thật là siêu phàm.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 08/01/2010
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 08/01/2010
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Cái vụ dầu Iraq thì Vịt cũng có phần, nó hài hước lém cơ.
    Giá dầu lên hiện này do Bush liên minh với Iran và Nga làm ra lên minh ma quỷ. Nga đóng góp bằng đội đệ tử trống cái kèn đồng phụ hoạ bằng bom hatỵ nhân, tên lửa, bắn pháo.... Syria, Libya, Bắc Kim... Nga và Mỹ cùng có một chú đệ tham như mõ nhưng lại chết đói là U, chỉ cần chi nó ít tiền là nó biểu tình, cắt dầu.... Hai diễn viên ngôi sao là Bush và Răng Râu. Việc chính là Bush nhờ Răng Râu bán hộ cỡ 200-300 triệu tấn dầu ngoài sổ, thu về cỡ 60 tỷ. Việc phụ là mỗi khi Bush chuyển quân đánh du kích Iraq gặp nhiều khó khăn chính trị: thắng rồi, thắng huy hoàng rồi, còn mỗi vài phiến quân chết đói seo lại phải huy động tàu ngầm hạt nhân với tầu sân bay !!!. Có ngay Răng: xoá sổ Israel này, bắn tên lửa tới Mỹ này, làm bom hột nhơn này, thử siêu máy bay tầu ngầm này.... Thế là lại có cớ chuyển quân. Bạn lục lại thời sự mấy năm trước: nào là tháng 2 Mỹ đánh Iran, nào là tháng 6 Mỹ đánh Iran, nào là Mỹ đánh Iran bằng chiến thuật chữ A, thằng khác bảo Mỹ đánh Iran bằng chiến thuật chữ Z. Trong khi CIA xì cho Iran một lô phản loạn để Iran nó bắt bỏ tù. Báo chí Nga "tình báo Nga đã quyết Mỹ đánh Iran ngày N tháng T", tình báo Nga: "không, ý tôi không muốn nói thế".
    Bush nuốt được ngần ấy dầu, nhưng ngày nay lỗ trống dầu đó không một công ty nào của Mỹ dám bén mảng. Thế mới hài hước. Lý do đơn giản: đổ hết cho Bush, nó làm dân Rắc căm thù quá, chúng suốt ngày đánh bom thì khoan dầu thía nèo. Thế nên mới đến tay Vịt Còi. Vịt Còi xương thì chỉ bờm xơm lông lá thui, còn miếng ngon thì các đại ca xơi.
    Cái sự hài hước này thể hiện sự suy đồi chinh trị toàn thế giới do chinh sách ngu dân toàn cầu được gọi mỹ từ là "tiếp thị quốc gia", cả thế giới tràn ngập dối trá và liệt não.
    Ở đây mình nói đến tính thâm. Đương nhiên, Nga có những cái đầu thường xuyên vô địch cờ thế giới, nhưng tính thâm dựa vào cái khác. Anh không thể thâm nếu như khi anh dụng mưu, vợ con đằng sau níu áo hét toáng: mày đi chơi ****, mày đi uống rượu.... Phải là chính trị chính thống, bền chắc, mới dụng mưu cho nước, cho nhà, được. Còn chính trị suy đồi thì thủ lĩnh dụng mưu tư lợi, phản quốc, cũng là thâm đấy chứ, lừa vợ đi chơi gái không mưu cao thì có mà tan xác.
    Ngày nay chính trị thâm , phát triển khoa học, dụng mưu bang giao có Ấn, Nga, Brasil, Đức. Nhật Bẩn chót theo Mỹ nhưng nay đang thanh trừng nội bộ để trở lại làm đại ca. Cứ nhìn thằng Ấn tuy nghèo, mà nó dơ bánh ra, các đại ca đánh nhau chí tử vì bánh nghèo của nó là đủ thấy. Chính sách của Ấn được gọi là "cân bằng nguồn cung". Cân bằng nên nó làm... trọng tài, xem các đại ca tranh hùng, tranh bá mà cười. Nó không thể làm thế nếu như nó chính trị rối ren, à TT tham nhũng, TT kỹ hợp đồng đi đêm.... Rồi không đấu thầu mà thay bằng đút lót cho đốt đít như hột nhơn nhà Vịt thì có mà dụng cái mưu như Bush.
    Quay trở lại với các rung rinh mào đầu đợt 2. Như các bạn thấy, các siêu cường đã chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị tốt nhất là Đức, sau đến Nhật. Nhật vì có thời theo Mỹ nên nay phải thanh trừng nội bộ chút. Nga thì vẫn non lực, đang chạy nước rút. Tầu Ấn Brasil tuy yếu, nhưng đương nhiên thắng cuộc nên không phải chuẩn bị gì nhiều, chúng đang âm ỷ đợi sướng. Tầu vẫn được dựng lên làm diễn viên ngôi sao bất đắc dĩ, do suất siêu vào Mỹ quá cao, bất đắc dĩ tích mana và phải ra cú thôi sơn. Ra đòn vì nama bị máy in đô bên Mỹ bòn rút. Phải ra đòn tập trung thôi sơn cho đỡ thiệt, cái khó là lúc nào nó ra cú thôi sơn.
    Nga lại cho một bác nghệ sỹ biểu diễn vở kịch, nói bóng gió rằng cú thôi sơn không lối thoát này diễn ra vào tháng 7-2009. Có lý, trước là tháng 6-2007. Thật ra, tuy gọi là thôi sơn, nhưng để bán một núi đô và chứng thì không nhanh, từ đó đến lúc phá giá đô không phanh thường nửa năm, sẽ đúng vào lúc giá dầu lên theo mùa. Tuy nhiên, cũng như xưa, "Gấu Thâm" nói: "sẽ đăng các bình luận này nhưng mọi người đừng tin, bạn Mèo à, chúng tôi không thối mồm đâu "
    Mình chưa tin lắm chuyện tháng 7, nhưng lần này để xem con Vịt siêu nhân đứng ra cứu Mèo trong bão tố có hành động anh hùng gì.
    Đức đã từ chối chi "gói kích cầu" chung với EU, điều này cho thấy, EU đã phân hoá, nửa theo Mỹ muốn các gói kích cầu độc tài chính trị độc địa bọc giáp trụ cho kỹ thuật lạc hậu. Đức thì đương nhiên đang mặc cả với nửa lạc hậu đó: chúng mày nghĩ đi, làm đệ chị Mơ Béo, làm thuộc địa cấp một của Phát Xít, hay quay sang Yankee. Đương nhiên Gấu hỗ trợ phát xít: ôi trời ơi, ống dầu nứt bà con ơi, lại đây mà xem, nứt ở Belarusia, có vẻ con liệt não bên U hết thiêng rùi hay seo, vụ này thất nghiệp. Kết quả cũng đương nhiên, Đầm Già run bần bật, kích cầu không có, Yankee đã đến bên bờ vực, đã rung rinh, mùa đông tái tê, dầu lên giá, ôi, thời oanh liệt nay còn đâu.
    Thị trường NY vễn tiếp tục dốc lên của rung rinh đầu tiên. Tất cả mọi người thực tập phương án phòng không mang tên "chạy khỏi đô la", để chuản bị cho đợt chạy..... không lối thoát.
    gold kịch tính, lên 1200, tụt xuống 1100, rồi nay là 1130 trong 1 ngày.
    oil lên 1280 rồi nay là 1225
    Nhà thì lên giá ầm ầm, nhưng số liệu các bạn tự tìm hiểu. Mình trình bầy cái đơn giản hơn nhà là chứng.
    sp500 1400
    dow 1060
    mỗi nas đứng 2300
    Đương nhiên, việc chứng lên là chuẩn bị cho các ông lớn dồn lỗ cho các "nhà đầu tư" liệt não hay bán liệt não. Ông lớn Tầu quan trọng nhất, chứng ông không nhiều, nhưng là chứng nóng, và tự nhiên, ai cũng phải tạo điều kiện cho ông ra cú thôi sơn mào đầu đợt 2.
    Cái hài nhất là xem con Vịt siêu nhân đem tiền bòn tá điền ra cứu Mèo trong bão tố thía nèo. Dĩ nhiên, rung rinh đợt đầu này chưa thể có biên độ mạnh, giá chứng lên mạnh sẽ giảm sức ép lên giá vàng và dầu, vì đô chạy vào đấy. Hài không, nước Mỹ đang chuẩn bị chu đáo cho bác Tầu nện chính mình cú thôi sơn. Thế nó là vậy.
    Việc chứng lên làm giảm giá dầu, vàng, và tiếp theo là đợt giảm mạnh do tháo đầu cơ. Lại cộng hưởng biên độ cho rung rinh mào đầu tiếp nối. Theo mình, nếu như có cơ hội, FED có thể dừng dốc lên của giá vàng ngay hôm nay. Nhưng còn lệ thuộc việc FED đi đêm với thằng nào, nó bán hết vàng chưa.... không rõ được. Với chu kỳ ngắn khủng khiếp của thời nay, việc Nga nói bóng gió cú thôi sơn vào tháng 7 càng ngày càng dễ tin hơn. Nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 08/01/2010
  8. tiengtung

    tiengtung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc thấy các bạn tranh luận hay quá về chip máy tính mà thấy có quá nhiều anh tài nên tò mò hỏi vài câu! Các đồng chí đặc biệt là giáo sư Phúc chỉ bảo cho mình rõ vài thắc thắc mắc của mình với! Mình đọc sách thấy người ta phân loại chip thành hai loại RISC và CISC sau này liên doanh giữa HP và Intel sinh ra chip EPIC Giáo sư có thể cho mình biết thế nào là chip RISC thế nào là chip CISC ưu nhược điểm của từng loại được không????????
  9. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Vàng : Đấy là suy nghĩ của F2 sao lại tự do đi nhét vào mồm của người khác vậy? Mà tớ cũng thật sự thắc mắc là làm sao F2 đọc bài báo đấy rồi suy luận ra được cái kết quả hay ho thế, có thể chia sẻ với mọi người phương pháp ko?
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Tổng vệ sinh topic! Hừm, cứ mỗi khi lão HP tái xuất là giang hồ lại dậy sóng
    Chào thân ái và quyết thắng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này