1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên Bang Nga-Phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi gulfoil, 02/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SSX999

    SSX999 Guest

    He He, từ ngày lập nick đến giờ thấy laviola nói được một câu đúng. Đúng quá! Phúc là đồng minh của Mẽo.
    Này nhé, tại sao lại có phong trào chống liệt não? Ai khởi xướng? tất nhiên không phải Huy Phúc mà là các
    diều hâu già Mỹ. Họ thấy nước Mỹ băng hoại, lung lay, thoái hoá, suy tàn bởi đám tân diều hâu và hàng tỉ
    liệt não nên họ phải chống, họ phải đấu tranh, phải xì ra chuyện thâm cung bí sử Mỹ cho dân tình biết. Dù
    không có dấu vết trực tiếp nhưng có ti tỉ bằng chứng kẻ đứng sau những chuyện này là cánh diều hâu già.
    Khổ! đáng lẽ diều hâu già, răng long móng vuốt rụng giờ là lúc hưởng tuổi già an nhàn lại phải ra trận. Trận chiến
    chống liệt não. Bởi không chống thì hàng tỉ liệt não làm băng hoại giá trị Mỹ, làm chệch hướng những tư tưởng
    của các tiền bối Mỹ đến mức sụp đổ. Một trong những tư tưởng ấy là đánh đế quốc (Anh, Pháp, Tây Ban Nha...).
    Ai là diều hâu già? Có một số cái tên, Ron Paul, Pat Buchanan... là một số ví dụ. Và ở đây, diều hâu già gặp đồng
    minh Huy Phúc trong trận chiến chống liệt não. Chính các bạn @ tự nhận mình là pro Mỹ này nọ đang làm ô uế
    nước Mỹ các bạn có biết không?
    Còn nước Nga ở đâu? Đáng tiếc là Nga chẳng còn tử tế như ngày xưa mà cũng trục lợi ra trò, kết bè đảng với Bush
    phá hoại nước Mỹ, cũng rung cây doạ khỉ, cũng thò chân ngáng Mỹ ra đường sáng, cũng xúi Mỹ vào chỗ chết, khi Mỹ
    sắp chết hay sắp mệt mỏi bỏ cuộc lại chìa tay ban ơn... nhiều trò phết.
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 08/01/2010
  2. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Vladimir Pentkovski cũng từ dự án Elbrus đứng đầu dự án Pentium.
    Babayan was born in Baku to an Armenian family. He graduated from the Moscow Institute of Physics and Technology in 1957. He completed his Ph.D. in 1964 and his doctorate of science in 1971.
    Đúng là cường quốc toán lý có khác, hầu như các nhân khủng đều từ Toán, Lý mà ra cả.
    Mà cũng buồn cười có chú không hiểu được "đào tạo" ra khác với "nhập khẩu" chất xám nó khác nhau như thế nào. Sergey Brin gốc Nga nhưng học ở Mỹ nên đấy là thành tựu của Mỹ.
  3. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    -------------------------
    Kể ra Nga chỉ có gần chục hãng làm Chip và theo mạng thì tốc độ chỉ có đến 500Mhz nhưng với truyền thống ASU và tối ưu hoá nên các mạch Chip đều có nhiều kênh , đến vải chục để đồng thời làm nhiều các lệnh khác nhau nên tổng thể cộng lại tốc độ giải quyết thực tế các nhiệm vụ cũng khá mạnh và không bị treo như các bạn hay dùng PC của mình khi mở nhiều Windows hay chạy nhiều chương trình một lúc , nhất khi mà chú Antivirus chạy Background mà chơi game thì thật phiền toái, cũng như khi mở máy chạy lòng vòng một lúc ( trong quân sự mà thế thì thua là chắc ).Có lẽ sắp tới các hãng Intel hay ... cũng học làm nhiều Threats hơn để cõ thể chạy nhanh hơn với nhiều trình ứng dụng
    Vài ảnh của một hãng của Nga ứng dụng trong ASU
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    Thêm vài chú Chip Multicore của Nga
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Mình thâý nhiều a còng uất quá khi té ra Intel phải đi nhờ cao thủ về cấu trúc máy tính người Nga,
    Cũng như máy bay tàng hình không có cao thủ U phim xép thì...hi hi.
    Hay như anh Google cũng phải gắn tý yêú tố Nga vào mới nên hồn, nhể.
    Còn người Nga vẫn đang học về điện tử, nhưng họ vẫn tìm con đường đi của mình.
    Có lẽ đấy là cái Tàu đang nhiều tiền nhưng không bắt chưúơc được: công nghệ vũ trụ cũng pho tô, công nghệ máy tính cũng phô tô.
    Cái Tianje có tý chất xám Tàu nào không?? chắc ít.
    Còn các dạng pò- kế mặt như cái vỏ xe Bradley trình lùn chỉ xứng đi chỉnh đạn lựu pháo sao đánh giá được bậc cao thủ trong thiên hạ:
    Cứ so cái Linux với Microsoft về doanh thu thì không được.
    Nhưng nếu so về độ sáng tạo, khả năng đem lại cho các kỹ sư thực thụ thì Linux cũng như Assembler đều rất hay.
  6. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Ái già già! Chém gió ác liệt đây, đồng chí Vịt còi ạ.
    "Intel inside" chả phải tên một công nghệ tích hợp nầu của bọn Intel cả. Nó chỉ đơn giản là một chương trình, slogan, logo cho marketing quảng cáo của bọn Intel tới khách hàng.
    Ý nghĩa của nó đơn giản là nhấn mạnh tính tin cậy và hiệu quả của CPU Intel nằm trong cái máy tính mà khách hàng mua.
    Intel là một thương hiệu quá nổi tiếng của Mẽo cũng dư Cocacola. MS, Disney, Mac Donald vv...
    Cho dù bọn Intel chỉ có mỗi cái CPU trong cả cái máy tính to đùng dưng thương hiệu của nó còn nổi tiếng hơn cả tên hãng sản xuất chính cái máy PC đó.
    Bi giờ hỏi CMS hay FPT sản xuất máy tính gì có thể các cong à không biết, dưng hỏi Intel sản xuất gì thì các cong à biết liền
    "Intel Inside" nó là tên công nghệ tích hợp cái quái gì đó của Intel thì đồng chí Vịt cho dẫn chứng cái đi nhể?

  7. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Mà tơ thấy Mỹ cứ khó lại chạy đi nhờ Nga là sao:
    Từ cái ISS hay cái EKV bay trên trời.
    Máy tính thì Intel đến đoạn đa nhân đa luồng cũng đi hỏi thầy, nhể
    Còn hình nhưu Pò vừa đi chỉn đạn lựu pháo cho thẳng như kẻ chỉ về hay sao mà ú ớ rứa: đang nói về tiềm lực, sức mạnh tiềm tàng của dân Nga, nó phát lộ ra thì ..@ ngất.
    Như cái vỏ xe BMP 3 đấy, Nga nó phát lộ ra thì mới thấy các thể loại thiết giáp ngồi chậu, mặc váy cao su qua sông cũng...thường thôi
  8. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Bái phục với Nga Vàng Ệch về trình thẩm du hộ đất mẹ.
    Một người Nga giỏi mà phải sang làm cho công ty ngoại quốc thì đó là một cái nhục chứ có gì mà tự hào.
    Nga vĩ đại thế mà vẫn phải cúi đầu làm thuê cho bọn nó sâu hả? Nhất là đó lại thuôc về Mẽo một đối thủ cũ và hiện giờ
    Nghĩ thế nầy cho nó bớt nhục nầy: Bọn Intel là một cty quá khủng và nổi tiếng, chẳng thằng nầu hơn nó. Làm cho nó cũng là một vinh dự.
    Trình thẩm du của Nga Vàng Ệch đúng là số 1. Đến công nghệ điện tử mà của thẩm du hộ thằng Nga được
  9. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Nga thấy bảo hay hợp tác về điện tử với Đức, Nhât hay Pháp, còn Mỹ thì như đã thấy, toàn mời Ngố về làm thầy, như U phim xép hay Babayan, đau quá Chần-Pò-Kế- Phú ơi.
    Ngay đọc lại sử về Transistor rõ là chú Shockley cướp công hai chú người Anh, nhể.
    Còn về cơ sở lý thuyết chỉnh lưu, nền tảng cho lý thuyết Transistor cũng có một anh ski Yazức đưa ra.
    Chịu khó nhờ anh Sergey Brin tra hộ là biết ngay, rõ là người Mỹ phải bố mẹ học toán lý Nga khác hẳn thể loại chém gió vù vù từ UAV đến lựu pháo đến Cermet, hay là giáo dục kiểu nguỵ nó thế, hở.
  10. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Phờ tu trình con lắc cát chỉ thế thôi.
    Sang làm thầy mà không sang thì làm gì.
    Mà Nga nó cũng đi học các nơi có tự cao đâu:
    Từ thời Sa hoàng đã mời cả ơ le về day.
    Tớ đoán dân Mỹ thật nó cũng chả câu nệ cái chuyện học người giỏi, còn công nghệ Mỹ ở box này chuyên giơ mụn vào mặt bà con là vì các Mỹ vàng trình kém quá, cứ chọn chỗ kém của bố mà khoe, lỗi tại trình thôi, oan gì.
    Mà phờ tu từ dạo đó đã giải được bài toán bảo toàn động lượng chưa đấy, trình còi đừng loi choi làm hề, trông nó thảm lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này