1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên Bang Nga-Phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi gulfoil, 02/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    hì, khều được cái Tu đểu mà cũng nứng như là Patriot nhặt được Tu-160 vậy
    Nó khều bằng gì thế??? à, bằng S-200 cũng của "nó"! Giống vụ Patriot khều Tornado với F-18 chứ gì!
    Nó khều được mấy cái??? à, nhõn cái Tu, dăm cái Su!
    Xong nó làm sao??? À, chạy mất guốc mất dép, advance to back
    Oai gì mà khoe mãi thế, Tu-22 là Gen 3 nhỉ, S-200 khều Tu-22 oai thế nào bằng được Mig-25 khều F-18, SA-3 khều F117 nhể?? Gây nhiễu giỏi quá cơ!!!
  2. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42

    Tiếp tục về tình yêu, tình báo của Xô Ngố nèo.
    Nên nhớ rằng dững năm 1960 và đầu dững năm 1970 của thế kỷ trước việc bán công nghệ, xuất khẩu máy móc công nghệ cao cho Xô Ngố và Các Bạn được Phương Tây ngăn cấm chặt chẽ. Chuyển giao công nghệ dư NGố cho Khửa càng không có. Vì vậy Xô Ngố và Các BẠn sử dụng tối đa điệp viên cho việc đánh cắp công nghệ.
    Tại sâu điệp viên Sô Ngố dễ hoạt động thế, so với Phương Tây? các đồng chí vầu đây xem nhế : http://ttvnol.com/forum/quansu/1214734/trang-82.ttvn?v=kemy76kiz67vl9ofr4ta#16174354
    Phương Tây ngoài việc không có quản lý con người chặt như dùng hộ khẩu, mạng lưới mật vụ dày đặc đến ngột ngạt mà nữ thủ tướng Đức Merkel, một công dân Đông Đức cũ, đã từng được mật vụ Stasi để mắt tới, thừa nhận.
    Phương Tây cũng không quản lý con người theo kiểu lí lịch ba đời. Vì vậy điệp viên Xô Ngố và các Bạn dễ leo cao chui sâu.
    Ngoài vỏ bọc Thương gia hào nhoáng lắm tiền và các vỏ bọc khác mà Điệp viên phe Liên Xô sử dụng. Thì vỏ bọc nhà báo cũng thường được ưa thích. Xã hội Phương Tây ai cũng có thể mở một tờ báo, một hãng tin tức. Đây là truyền thống từ lâu đời. Nếu các đồng chí hồi nhỏ có đọc cuốn sách về Edison thì sẽ biết hồi ông 11 tuổi đã mở một tờ báo bán trên tàu hoả.
    ...........................
    Năm lên mười một tuổi, vì gia đình gặp khó khăn, Edison phải bán báo trên tàu hỏa để kiếm sống. Hàng ngày, cậu bé phải bán báo từ 7 giờ đến 21 giờ trên suốt lộ trình của con tàu từ Huron đến Detroit.
    Để tăng thêm thu nhập, ngoài bán báo, Edison đã tự mình phát hành một tờ báo với tên gọi: "Người dẫn đường" mà cậu vừa là ký giả, vừa là chủ biên, vừa là công nhân sắp chữ và in báo. "Xưởng in" báo của cậu cũng được bí mật lập ở trên tàu, trong xó của một toa chở hàng. Số tiền thu được từ việc làm báo và bán báo cũng kha khá. Cậu dành một phần mang về nuôi gia đình, còn lại một phần dùng để mua sách vở và đồ dùng thí nghiệm.
    http://vnca.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=52852
    ....................
    Việc một người mở một tờ báo tại thiên đường Xô Ngố và Các Bạn là chuyện chỉ có ở........ địa ngục. Vì vậy vỏ bọc nhà báo, một vỏ bọc dễ thu thập tin tức, đối với điệp viên Phương Tây là điều xa vời.
    Huyền thoại về sự vượt trội của tình bấu phe Xô Ngố cũng chỉ là một huyền thoại được bơm vá mà thôi. Nó cũng giống huyền thoại máy tính ELbrus và một số huyền thoại được bơm vá khác.

  3. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Tiếp tục về huyền thoại máy tính của Nga nầu. EL-BURROUGH (aka El-Brus) là một huyền thoại được Nga Vàng Ệch bơm vá cóp 7 thiết kế chủ chốt của MẼo và vô số các chi tiết khác, được chính chuyên gia máy tính hàng đầu của Nga cho biết. Các đồng chí vầu đây http://ttvnol.com/forum/quansu/1214734/trang-80.ttvn?v=kemy76kiz67vl9ofr4ta#16169507
    Hay vầu đây: http://ttvnol.com/forum/quansu/1214734/trang-82.ttvn?v=kemy76kiz67vl9ofr4ta#16172917
    Xem chuyên gia Nga ngố viết gì về El-Buroughs nầu:
    Trong quá trình thiết kế, Burtsev và Babayan cùng các đồng nghiệp đã xem xét một số các hệ thống máy tính của Phương Tây (Bao gồm các máy của Burrough, CDC 6600, dự án MU5 của trường ĐH Manchester và dự án Multics- cái nầy của bọn MIT; GE và Bell), với mục đích chọn ra hệ thống hỗ trợ tốt nhất cho thiết kế tích hợp mà họ cần. Họ thấy rằng các máy tính của cty Burroughs cho họ sự hài lòng nhất.
    [​IMG]

  4. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
  5. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Lĩnh vực khoa học máy tính thì Ngố cũng giống như mọi lĩnh vực khác đi trước nhưng mà về sau (nói theo kiểu F2 thì là ăn cắp với tụt hập vậy.).
    Những năm 1950 thì người Ngố cũng đã chế tạo ra chiếc máy tính đầu tiên, thời đó Mẽo cũng chỉ làm được như Ngố mà thôi (chưa kể đến chuyện Mẽo hấp diêm bà già đĩ thõa Phớp). Ngày nay Ngố tụt hậu khá xa so với cả châu Âu mà chưa cần kể đến Mỹ.
    Có điều Ngố có tính độc lập cao, nên họ hầu như tự làm tất cả những thứ mà thế giới đã làm.
    Vladimir Pentkovski, người trong đội ngũ chế tạo Elbrus, sau chuyển sang Intel để phụ trách việc ra đời Pentium; là người đứng đầu nhóm phát triển Pentium III. http://www.theregister.co.uk/1999/06/07/intel_uses_russia_military_technologies/
    [​IMG]
    Ai quan tâm đến hệ thống máy tính của Nga có thể tham khảo trang web www.parallel.ru, trang http://www.osp.ru/os/2009/02/7314081/ để biết F2 tung mìn gì.
  6. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Phỏng vấn về Babayan, cha đẻ chíp Crusoe, Itanium IA-64:
    http://www.homepc.ru/offline/2003/81/24693/
    http://www.cnews.ru/reviews/index.shtml?2006/01/11/194150
    Crusoe, Itanium IA-64 có những mối liên hệ bí mật với người Nga.
    Một số người tin rằng bộ não thực sự đứng đằng sau các công bố mới nhất của Transmeta Corp. Crusoe processor -- và tương tự Intel Corp. IA-64 (Itanium) -- là một giáo sư người Nga Boris Babayan.
    Intel, HP, và Transmeta bây giờ đều khai thác ý tưởng được phát triển bởi Babayan trong các cấu trúc vi xử lý (VXL) của họ, ông đang duy trì dòng E2K phát triển bởi công ty Elbrus International của ông, tinh vi hơn và hiệu năng cao hơn. Nhưng điều kiện tài chính đang đe dọa khả năng hoàn thành dự án, ông Babayan.
    Babayan thường được gọi là cha đẻ của siêu máy tính Nga. Nhóm của ông đã chế tạo những chiếc máy tính đầu tiên vào những năm 50. Ông còn chế tạo chiếc siêu máy tính cấu trúc siêu vô hướng đầu tiên trên thế giới vào năm 1978, 10 năm trước khi các ứng dụng thương mại tương tự xuất hiện ở phương Tây.
    Với sự trợ giúp của những chiếc máy tính của Babayan, LX có thể xây dựng chương trình hạt nhân, hệ thống tên lửa và chương trình vũ trụ.
    Nguồn tài trợ cho nhóm của Babayan giảm khi LX sụp đổ, nhóm của ông cuối cùng hoạt động độc lập thành lập công ty Elbrus International.
    Vào đầu những năm 90, Elbrus bắt đầu tìm kiếm các đối tác phương Tây, và cả Sun và HP đều sẵn sàng.
    Peter Rosenbladt đến từ HP và Bill Joy từ Sun. Sun được chọn làm đối tác, và David ***zel, sau này làm cho Sun, được chọn đứng đầu dự án hợp tác.
    "Chúng tôi bàn luận với họ khá cởi mở về mọi thứ -- và cả với HP. Có thể chúng tôi quá ngây thơ" Babayan bầy tỏ trong buổi phỏng vấn ở Moskva.
    Cùng lúc Rosenbladt chịu trách nhiệm phát triển cấu trúc VXL mới, và ông đặc biệt muốn HP liên kết với Intel để phát triển IA-64.
    "Nhưng Merced được thiết kế tồi. Bản McKinley sắp tới sẽ tốt hơn.
    Với Merced họ thực tế không sử dụng tập lệnh rộng (wide instruction sets) mà dùng biện pháp thỏa hiệp", Babayan nhận xét.
    Theo như Babayan, Merced quá chậm, một trong các lý do trì hoãn ngày ra mắt.
    Transmeta thành lập vào năm 1995 sau khi ***zel chán nản với việc Sun không tiếp tục tài trợ việc phát triển bộ VXL mới với Elbrus. Trong trang của Transmeta, ***zel chỉ nói vắn tắt ông ta thuê 200 kỹ sư từ Nga vào năm 1991 cho một dự án hợp tác Nga - Mỹ đầu tiên.
    "Vào năm 1992, ***zel gửi cho tôi bức thư nói rõ rằng các vấn đề tôi nói với ông ta về bộ VXL của chúng tôi hoàn toàn mới với ông ấy", Babayan nói.
    Boris Babayan, sắp sang 70, lịch lãm và lạc quan, người đã ca ngợi ***zel nhiều lần trong suốt buổi phỏng vấn với lời lẽ chân thành.
    "Điều duy nhất làm tôi thất vọng là David (***zel) đã không nói thẳng rằng ông ta đã áp dụng những điều ông ấy học ở đây", ông nói.
    Elbrus và Transmeta vẫn đang hợp tác với nhau, và là sự hợp tác với Sun vẫn bền vững sau gần 10 năm.
    Transmeta xác nhận Crusoe được thiết kế cho thiết bị di động vì tiềm năng cơ hội của mảng thị trường này, nhưng Babayan nhận thấy yếu tố khác ảnh hưởng đến tiêu chí của Crusoe.
    "Sự thật, ***zel muốn bộ VXL của ông ấy càng nhỏ càng tốt và đã thành công. Nhưng đồng thời làm giảm tốc độ của nó. Và tốc độ là lý do họ hướng sang thị trường di động", Babayan nhận xét. Theo như Babayan, vấn đề hiệu năng của Crusoe xuất phát từ việc sử dụng sai cấu trúc VLIW.
    "Sau năm 1995 chúng tôi tập trung vào vấn đề tương thích với nền tảng Intel. Và chúng tôi đã phát triển nhiều cái mới". Tính tương thích có được nhờ biên dịch mã máy nhờ phần mềm (tương tự Crusoe).
    Tuy nhiên, không có một bộ VXL nào được sản xuất bởi Elbrus. Vấn đề lớn nhất của E2K là tài chính. Hoàn thành công việc mất 2 năm, tạo ra bản mẫu mất năm nữa.
    Vào tháng 11, một ngân hàng đầu tư của Anh tuyên bố dự định đầu tư 60 triệu $ cho dự án vào giữa năm.
    "Nhà đầu tư lo ngại bởi sự độc quyền của Intel -- và vì chúng tôi là người Nga", Babayan nghĩ vậy.
    Vì sự bảo hộ sở hữu trí tuệ ở Nga không tốt nên Elbrus đăng ký ở Đảo Cayman.
    Babayan không phải là không thích tính hình tượng. Thời trẻ ông là một người leo núi, và công ty của ông đặt theo tên ngọn nói cao nhất dãy Cap-caz, Elbrus. Khi Intel đặt tên bộ VXL mới là McKinley cũng theo tên một ngọn núi, Babayan đã đề nghị với một người bạn đi leo núi cùng.
    Đúng như Babayan nhận xét, Crusoe đã không thể khắc phục được vấn đề hiệu năng và thất bại.
    Elbrus và nhóm của Babayan đã sáp nhập vào Intel năm 2004, hướng đến phát triển Itanium. Toàn bộ các bằng sáng chế của Elbrus thuộc về Intel.
    Babayan giữ chức giám đốc Architecture for the Software and Solutions Group của Intel đồng thời là cố vấn khoa học cho trung tâm nghiên cứu và phát triển của Intel ở Moskva.
    Trích dịch từ http://www.computerworld.com.au/article/62178/crusoe_ia-64_share_secret_russian_connection/
    Thế à thế nào hả F2? Thằng nào ăn cắp đây?
  7. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Thằng nào ăn cắp của thằng nào, thằng nào đi trước thằng nào theo sau đâu F2? Xem qua cái này tí:
    Theo http://sovietcomputing.com, giữa những năm 1940 và 1970, ngành công nghệ điện toán của Xô Viết được phát triển rất nhanh. Trong thời gian này, tất cả các trường khoa học điện toán danh tiếng nhất của Xô Viết được thành lập bởi Sergei Alexeevich Lebedev , Victor Mikhailevich Glushkov, Isador Semenovich Brook và Bashir Iskandarovich Rameev. Nhưng chỉ có Lebedev là người quan trọng nhất
    Từ năm 1948?"1951, tại học viện khoa học tự nhiên Ukraine (ASU), Lebedev trực tiếp thiết kế và phát triển một chương trình kho dữ liệu máy điện toán đầu tiên trên lục địa châu Âu. Tuy Lebedev đã đặt tên cho chiếc máy là ?" Máy điện toán điện tử thu nhỏ, nhưng nó được cấu tạo bởi sáu ngàn chiếc bóng đèn điện tử và nó cũng khó có thể đặt vào được phía bên trái một ngôi nhà cũ của tu viện ở gần Kiev nơi mà nó đã được lắp ráp. Đó là vùng Feofania, ngoại ô của Kiev, một trạm của bệnh viện tâm thần Kiev đã sử dụng từ trước thời chiến tranh thế giới lần thứ hai.
    Năm 1923, Lebedev theo học tại học viện kỹ thuật Baumann ở Moscow. Ở đây, ngay lập tức, ông đã mải mê chăm chú đến môn khoa học tự nhiên. Ông đã vào chuyên ngành trong trường của công nghệ điện áp cao và bảo vệ luận án "Tính ổn định của cách mắc song song trong các trạm phát điện". Đây là một bài luận văn quan trọng rất có tính khoa học và ứng dụng cao.
    Nhận bằng tốt nghiệp kỹ thuật điện vào tháng tư năm 1928, Lebedev lập tức giữ lại làm giảng viên của học viện Baumann và là một nhân viên nghiên cứu tại viện kỹ thuật điện quốc gia V. I. Lenin (VEI). Không lâu sau, ông nắm giữ cương vị lãnh đạo nhóm nghiên cứu của (VEI) và sau đó là phòng thí nghiệm hệ thống năng lượng điện.
    Năm 1933, cùng với A.S. Zhdanov, ông cho công bố một chuyên khảo mang tên ?" Tính ổn định của cách mắc song song trong hệ thống điện, chuyên khảo này vào năm 1934 được xem lại và tái bản. Một năm sau, ủy ban chứng chỉ cấp cao quốc gia đã công nhận nhà khoa học trẻ là giáo sư đại học.
    Năm 1939, Lebedev bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.
    Trong thời gian nổ ra cuộc chiến tranh Ái quốc Vĩ đại, Lebedev đã phát triển một hệ thống định vị cho pháo tăng để trực tiếp thông qua trên chiến trường. Chưa có ai biết được đã có bao nhiêu biên đội tăng đã được an toàn do hệ thống này bảo vệ, hệ thống ổn định cho phép pháo tăng nhắm bắn vào mục tiêu trong khi xe tăng đang di động. Điểm đặc trưng của hệ thống này đã làm giảm thiểu mức thương vong cho xe tăng của Nga, Lebedev đã được trao tặng huân chương Lao động Đỏ và huy chương "Anh hùng lao động trong thời kỳ Chiến tranh Ái quốc Vĩ đại, 1941-1945."
    Năm 1945, Lebedev đã phát minh ra một chiếc máy tính tỷ biến đơn giản để tìm đáp án tổng hợp thông thường của các phương trình vi phân trong các bài toán kỹ thuật năng lượng.
    Bản phác thảo tài liệu liên quan đến MESM vẫn còn được giữ lại tại viện khoa học quốc gia Ukraina ở Kiev. Có rất nhiều tài liệu được chính Lebedev tự thảo ra. Một số người đã viết lên các tài liệu đó với dòng chữ - "Lưu giữ vĩnh viễn".
    Chiếc máy MESM ban đầu được Lebedev lập kế hoạch hợp với mẫu cho BESM. Thoạt đầu, chiếc MESM được tính toán thiết kế cho một Mẫu máy tính điện tử. Nhưng trong quá trình sáng tạo, nó dần trở thành một chiếc Máy tính Cỡ nhỏ. Bởi vì trong qúa trình phát triển, người ta đã thiết kế thêm đầu vào và đầu ra cho máy tính, cùng với sự gia tăng thêm dung lượng bộ nhớ trên một trống từ tính, do đó từ ?oMẫu? đã được đổi thành từ ?oCỡ nhỏ?.
    Ngày 4/1/1952, Lebedev đã trình bày một bản báo cáo về chiếc máy tính MESM với đoàn chủ tịch Học viện Khoa học Liên Xô. Sau đó một năm, sau khi Lebedev đã chuyển đến Moscow, viện Kỹ thuật Điện thuộc Học viện Khoa học Ukraina đã đề cử trao giải thưởng quốc gia của Liên Xô cho dự án MESM. Lebedev, Dashevsky và Shkabara là những người trong danh sách lãnh đạo của nhóm MESM và họ rất xứng đáng được đánh giá cao trong dự án này: Phần lớn các nguyên lý cấu tạo của máy tính do Lebedev khai triển đến nay vẫn còn được ứng dụng trong nền công nghệ vi tính hiện đại.
    Năm 1950, khi mẫu máy MESM đã được thử nghiệm thành công, thì những chiếc máy tương tự mới được Frederick Williams, Tom Kilburn Con và Maurice Wilkes'' EDSAC cho khai triển tại Anh.
    Tuy nhiên, các máy tính của Anh mới chỉ hoạt động trên một phần số học toán tử tuần tự, trong khi đó chiếc MESM đã được chạy trên nhiều đơn vị thuật toán song song.
    Vào năm 1952, ủy ban giải thưởng quốc gia đã công nhận; chiếc MESM thực tế là một máy điện toán duy nhất trong nước đã giải quyết được vấn đề quan trọng nhất về khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực; Qui trình vũ khí nhiệt hạch (phản ứng tổng hợp hạt nhân ở nhiệt độ cao), ví dụ như công trình của Yakov B. Zeldovich, Các chuyến bay vào vũ trụ, Công nghệ kỹ thuật tên lửa,
    Các tuyến chuyển tải điện đường dài, Kiểm soát chất lượng thống kê và nhiều lĩnh vực khác.
    Sau khi chiếc MESM đã được hoàn thành, Zinovy Lvovich Rabinovich bắt đầu chỉ đạo các công việc thiết kế cho một chiếc máy tính chuyên dụng, Chiếc máy Tính Điện tử Chuyên dụng ?" tiếng Nga Spetsialnaya Elektronnaya Shetnaya Mashina, hoặc còn gọi là SESM, để giải các tập hợp của các phương trình đại số.
    Chiếc SESM là dự án cuối cùng của Lebedev ở Ukraine, nhưng nó và chiếc MESM đã mở đường cho rất nhiều các thao tác đặc trưng riêng biệt của các máy tính chuyên dụng sau này.
    Sau khi Lebedev chuyển lên Moscow, các sinh viên của ông như; Dashevsky, Shkabara, Pogrebinsky và nhiều người khác đã ở lại Ukraina, họ bắt đầu triển khai một chiếc máy điện toán mới, chiếc Kiev. Dù rằng tính năng hoạt động của chiếc Kiev còn thua xa chiếc máy tính M ?" 20 đời mới của Lebedev, nhưng nó vẫn là một công trình công nghệ tại thời điểm đó.
    Năm 1958, Viktor Glushkov là lãnh đạo phòng thí nghiệm trước đây của Lebedev và chiếc Kiev dã được hoàn dưới sự chỉ đạo của ông. Sau này, chiếc máy đó được sử dụng một thời gian khá lâu tại Trung tâm Tin học thuộc Học viện Khoa học, nơi mà một phòng thí nghiệm máy điện toán được thành lập tại đây. Trung tâm Tin học này cuối cùng được tổ chức lại thành Viện Điều khiển học; Sau này nó được mang tên Glushkov, người đã sáng lập ra nó.
    ...
    Những khối đầu tiên để thành lập cơ sở nghiên cứu khoa học của nền công nghệ điện tử số đã được bố trí ở Moscow, nhưng tất cả đã được thay đổi vào cuối những năm 1940. Bởi do Lebedev, đã rời trung tâm nghiên cứu khoa học đến Kiev.
    Khi đó viện sĩ hàn lâm Nikolai G. Bruevich đã được bổ nhiệm làm giám đốc Viện Cơ khí Chính xác và Công nghệ Máy tính ở Moscow vào ngày 16/7/1948, ông không hề biết rằng những công việc bí mật trên chiếc MESM đang được tiến hành với một tốc độ cao nhất tại Kiev.
    Năm 1949, tin tức đầu tiên từ nước ngoài về chiếc máy tính hiện đại đã được truyền đến Viện Cơ khí Chính xác. Báo chí nước ngoài đã đưa tin, năm 1946 chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới, chiếc ENIAC [the Electronic Numeric Integrator and Calculator] ?" (Máy tính và tích phân số điện tử ) đã được chế tạo tại Mỹ. Chiếc máy này được lắp 18.000 chiếc bóng đèn chân không và thực hiện được khoảng một ngàn phép tính trên giây.
    Sau đó, tin tức về chiếc máy tính có tốc độ nhanh hơn và được lắp với số lượng không nhiều đèn chân không đã xuất hiện tại Liên Xô. Do những thông tin còn rất sơ sài, nên nguồn gốc về sự xây dựng một chiếc máy tính còn chưa rõ ràng.
    Một năm sau khi Viện Cơ khí Chính xác được thành lập, một ủy ban thuộc Đoàn chủ tịch Học viện Khoa học Xô Viết dưới sự lãnh đạo của Keldysh đến để ước định công việc của viện. Khá hợp lý, lá thư của Lavrentiev gửi cho Stalin đã thúc đẩy công trình nghiên cứu này. Ủy ban của Keldysh đã đi đến một kết luận làm mọi người bối rối: Công nghệ máy tính điện tử số đã nhanh chóng phát triển ở phương Tây, nhưng ngược lại ở Liên Xô nó lại nhận được sự quan tâm quá ít.
    Được sự khích lệ trong kết luận đó của ủy ban, Bruevich đã phê chuẩn một quyết định để tổ chức thành lập một Ban Máy điện toán tốc độ cao thuộc Ban Khoa học của Học viện Khoa học Kỹ thuật Xô Viết. Tháng chín năm 1949, ông giao cho một nhóm sáu nhà khoa học từ ban của ông tiến hành phát triển những thành phần thiết yếu để tạo dựng ra một chiếc máy điện toán.
    Bruevich đã làm việc với Bộ chế tạo máy Xô Viết để thành lập ra ba tổ chức vào năm 1949 để tập hợp những sản phẩm khoa học: Viện Nghiên cứu Khoa học chuyên chế tạo máy tính [Phiên âm tiếng Nga, Nauchno-Issledovat''elskii Institut Schetnovo Mashinostroyeniya ?" NII Shetomash], SKB-245 và Xí nghiệp Máy tính [Phiên âm tiếng Nga, in Russian, Zavod Schetno-Analiticheskhik Mashin, hoặc SAM]. Quản lý cả hai bộ phận Schetomash và SKB-245 là Mikhail Avksentievich Lesechko.
    Trước khi sắc lệnh của chính phủ được chấp thuận cho phát triển và chế tạo hai chiếc máy điện toán, Stalin đã yêu cầu, cần chỉ định một vài người đứng ra giám sát trên từng chiếc máy tính. Do đó, Lavrentiev và Lebedev thiết kế trưởng của chiếc BESM đã được Học viện Khoa hoạc Xô Viết đề cử và bộ chế tạo Máy và Công cụ Kỹ thuật cũng đã đề cử Lesechko và Yuri Yakovlevich Bazilevsky thiết kế trưởng của chiếc Strela (Mũi tên).
    Vì vậy, sự đua tài sáng tạo giữa hai chiếc máy tính SKB-245 ?" SAM và SRI ?" Schetmash đã ra đời. Rõ ràng , trung tâm hoạt động của nền công nghệ điện toán Liên Xô đã được rời từ Kiev về Moscow. Đối Lebedev, thì tình hình này xem ra phức tạp, nên ông đã mang tất cả các phác họa của máy tình tính từ Kiev về đề lên kế hoạch cho chiếc BESM
    Đối thủ của Lebedev, ông Gutenmakhe được động viên bởi sự trợ giúp của Bộ Chế tạo Máy, đã làm việc rất cật lực. Năm 1950, ông đã đặt thêm một biểu đồ cho một thiết bị máy tính của chiếc SKB-245 dựa trên nguyên lý ferrite-diode. Thời gian này, tình hình của bộ có sự thay đổi mạnh mẽ; Bashir Rameev đã xuất hiện tại dự án SKB-245, ông đã từng cộng tác với Isaak Brook đế mãi năm 1948 để lập trình điều khiển cho máy tính.
    Rameev ngay lập tức bắt tay vào công việc và chuẩn bị một dự án náy tính cao cấp dựa trên các đèn hình chân không. Những sự kiện tiếp theo xảy ra rất lạ lùng. Trong khi Rameev vắng mặt, thì hội đồng kỹ thuật của SKB-245 rất lưu ý đến dự án của Gutenmakher. Khi Gutenmakher vắng mặt thì họ lại lắng nghe Rameev. Rốt cuộc là, chiếc máy tính được chế tạo dựa trên các đèn chân không đã được quyết định thay vì dựa theo thiết kế của Gutenmakher.
    Do vậy, chiếc BESM là một đối thủ đáng gờm của chiếc Strela. Những người quản lý của chiếc SKB-245 đã đề cử Rameev làm phó giám giám đốc cho Yuli Bazilevsky ?" thiết kể trưởng của dự án. Rameev khi đó mới chỉ 32 tuổi, nhưng ông đã phải gánh một trọng trách khá lớn. Là con trai của một "kẻ thù của dân tộc", ông đã bị đuổi khỏi học viện khi mới năm thứ hai sau đó ông đã thực hiện hết nghĩa vụ trong quân đội, ông cũng là một người có nghị lực cao và không bao giờ thỏa mãn trong công việc.
    Do đó, Lebedev hiện phải đương đầu đua tranh với ?" tam hùng: Lesechko, Bazilevsky và Rameev; Trong khi đó Viện Cơ khí Chính xác cũng phải đối phó với một đối thủ hùng mạnh ?" SKB-245 cùng với SAM và Schetmash.
    Mùa hè năm 1952, chiếc máy tính đã cơ bản hoàn thành và giai đoạn hiệu chỉnh đã được bắt đầu. Tất cả các nhà thiết kế của chiếc máy tính đều thâm gia vào công việc. Những nhược điểm chủ yếu ở trong những đèn điện tử thủy ngân âm lượng. Rất nhiều chiếc đã bị cháy trong giờ đầu tiên hoạt động.
    Tháng tư năm 1953, chiếc BESM được Ủy ban Quốc gia ủy quyền đưa vào hoạt động và những kỹ sư thiết kế của nó được công nhận là những nhà toán học. Mặc dù trong lúc đầu, chiếc máy tính hoạt động ở mức độ công suất thấp, nhưng nó cũng có thể giải quyết được một số vấn đề về kinh tế quốc gia.
    Chiếc Strela cũng được hoàn thành trong cùng thời gian và nó đã được phê chuẩn cho sản xuất một loạt, những người đã tạo dựng ra chiếc Strela được trao tặng hạng I, II và III giải thưởng quốc gia. Thiết kế trưởng , ông Bazilevsky được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động Xã hội Chủ nghĩa.
    Tháng hai năm 1955, Hội đồng bộ trưởng Liên Xô đã ra một nghị quyết thành lập một trung tâm điện điện toán đầu tiên thuộc Học viện Khoa học; viện sĩ hàn lâm Dorodnitsyn được bổ nhiệm làm giấm đóc trung tâm. Đặt tại Viện toán V.A. Steklov, trung tâm chịu trách nhiệm chi phối hai chiếc máy điện toán: BESM và Strela. Mặc dù cả hai chiếc BESM và Strela đã hoạt động đồng bộ, như chúng vẫn chưa giữ vững mức độ liên tục như thiết kế.
    Do mức độ cấp bách của yêu cầu tính toán, chủ tịch hội đồng bộ trưởng Liên Xô N.A. Bulganin, đã tự chuẩn bị lịch trình hàng tuần cho các máy tính. Theo Dorodnitsyn, số lượng nhân viên trong đội ngũ tính toán thường xuyên vượt hơn 69 người thường trực ở tại trung tâm điện toán. Nhưng số người ở trong trung tâm không chỉ để giải quyết các vấn đề mà còn phải nghiên cứu lập trình. Bởi ở đây, hai chiếc máy tính Ural-1 và Ural-2 từ dòng máy tính khác đã được lắp ráp tại trung tâm chủ yếu sử dụng cho đào tạo và làm tài liệu hướng dẫn
    Đoàn chủ tịch học viện đã thành lập một ủy ban để đứng ra so sánh hiệu suất hoạt động của hai chiếc máy tính BESM và Strela. Sau khi đã xem sét, Ủy ban đã cùng nhất trí đưa ra kết luận; chiếc BESM có triển vọng hơn để tiếp tục phát triển.
    Sau khi nghị quyết đã thống nhất, Viện Cơ khí Chính xác công nhận rằng đèn hình chân không sẽ làm tăng công suất của máy tính. Thời gian này đã là cuối năm 1954 đầu năm 1955. Ngay khi bộ nhớ đã nạp đầy vào các đèn chân không, chiếc BESM bắt đầu hoạt động hết công suất.
    Thậm chí sau đó hai năm, chất lượng của chiếc BESM vẫn còn ngang tầm với những chiếc máy tính tốt nhất của Mỹ và là một chiếc máy tính đạt tốc độ cao nhất châu Âu. Trung bình, chiếc BESM thực hiện được ba ?" địa chỉ 8.000 phép tính trên giây, tốc độ tối đã của máy là 10.000 phép tính trên giây.
    Những phiên bản sau của BESM được sản xuất ra, chúng vẫn là những chiếc máy tính tốt nhất châu Âu. Năm 1958, BESM được đưa vào sản xuất hàng loạt. Ngược lại mẫu máy tính Strela chỉ dừng lại ở số lượng bảy chiếc nguyên bản và không được sản xuất thêm một chiếc nào nữa. Chiếc máy tính Strela đã được trung tâm điện toán gửi sang cho hãng Mosfilm để sử dụng làm thiết bị dựng phim.
  8. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Sự quản lý rất cứng rắn của chính phủ Xô Viết không chỉ là nguyên nhân kéo dài sự trì hoãn sản xuất hàng loạt loại máy tính BESM. Chiếc máy M ?" 20 thế hệ mới - đã sớm hình thành do Lebedev phác thảo sau thất bại đầu tiên trong cuộc cạnh tranh.
    Hiệu suất của chiếc ?o20? đã được tham khảo có thể đạt 20.000 phép tính trên giây. Lebedev đã trực tiếp đề nghị cho sản xuất hàng loạt loại máy tính M ?" 20 chứ không phải là loại BESM. Những điều đầu tiên trong sự thành công của chiếc M ?" 20 là ở các khâu: Tất cả các nhân viên đã hoàn thành sự phát triển của các nguyên lý mới có hiệu suất cao, hầu hết bộ nhớ ferit mới nhất đã được lắp đặt và những thành viên của đội ngũ khoa học đã được tăng thêm về số lượng, cũng qua đây họ đã có thêm rất nhiều kinh nghiệm.
    Thêm nữa và có lẽ là điều quan trọng nhất, Sergei Alexeevich cũng đã đạt được nghị quyết của chính phủ đã ra chỉ thị là điều động dự án SKB-245 của Bazilevsky cùng hợp tác với Lebedev và Viện Cơ khí Chính xác. Viện cũng đã chỉ thị tiếp tục phát triển cấu trúc, thiết kế và các nguyên lý cơ bản chủ yếu của máy tính.
    Những tài liệu kỹ thuật và mô hình thí nghiệm sẽ do SKB-245 xây dựng. Lebedev được bổ nhiệm làm tổng công trình sư của dự án và Mikhail Kirillovich Sulim (của dự án SKB-245) làm phó.
    Cùng thời gian này, nhóm thiết kế đã tiến hành tạo lập bộ nhớ pherit, ổ nhớ tệp tin và thiết bị ngoại vi. Gần cuối năm 1955, họ khởi đầu xây dựng một nguyên mẫu tại viện.
    Năm 1956, không chỉ các đồng nghiệp tại phòng thí nghiệm số 1 mà còn cùng với các nhà khoa học từ các tổ chức khác, họ cùng tiến hành công việc hiệu chỉnh trên chiếc máy tính đang hoạt động. Có rất nhiều tổ chức rất quan tâm đến sự hoàn thành nhanh chóng dự án, bởi vì trong lúc đó Liên Xô đã rất cần đến loại máy tính này.
    Một năm sau đó, Ủy ban quốc gia đã xem xét lai chiếc M ?" 20 và gọi nó là " chiếc máy tính có tốc độ nhanh nhất thế giới" Sau đó, cả hai chiếc M-20 và BESM-2 được đưa vào sản cuất hàng loạt. Nhu cầu để sử dụng những chiếc máy tính tốc độ cao là rất cần thiết, lúc đầu chiếc M ?" 20 chỉ được sử dụng cho công việc trong các cơ quan vào những dự án then chốt nhất của Liên Xô.
    Sự tiếp tục sản xuất chiếc BESM-2 dần giảm bớt do Liên Xô có nhu cầu cao để thiết kế nó trở thành những chiếc máy cho tính toán trong khoa học.
    Những đội ngũ khoa học ở cả hai Viện Cơ khí Chính xác và SKB-245 đã chính thức được để nghị tặng thưởng phần thưởng Lê Nin cho công trình máy tính M ?" 20, nhưng Lebedev trong thời gian vẫn còn phải trải qua một vài số mệnh như ông đã từng gặp ở dự án MESM:
    Sự bổ nhiệm bị bãi bỏ, điều này cho đến giờ vẫn chưa rõ nguyên nhân. Chỉ biết rằng, một ủy viên của Ủy ban phần thưởng quốc gia, nguyên là giám đốc Viện Cơ khí Chính xác ?" Bruevich, đã đưa ra quan điểm cá nhân của ông ta về mức độ kỹ thuật của chiếc M ?" 20, tuyên bố rằng vào thời điểm đó chiếc máy tính nghiên cứu quân nhu thuộc hải quân của Mỹ (NORC) cũng đã thực hiện được 20.000 phép tính/giây.
    Điều này là không đúng sự thật. Bruevich đã quên không đề cập rằng chiếc NORC được sử dụng hơn 8.000 chiếc đèn hình chân không, ngược lại chiếc M ?" 20 chỉ cần đến có 1.600 chiếc. Mặc dù ông ta đã phê chuẩn cho sản xuất hàng loạt chiếc M ?" 20, nhưng những bình luận của ông ta cũng đã tác động đến quyết định của Ủy ban để không trao phần thưởng Lênin cho nhóm của Lebedev.
    (Trích từ bản dịch của nthach - nuocnga. net http://sovietcomputing.com/)
  9. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Hăng Tiết Vịt chẳng đưa ra được cái gì mới. Việc Kĩ sư Elbrus sang làm cho bọn Mẽo có gì lạ. Tiền lương cao hậu đãi tốt thì sang.
    Elbrus về Mẽo là cháu về với ông không có gì lạ. Cóp pi lại của bọn Mẽo thì không thể giỏi hơn nó được để mà cạnh tranh. Nhất là trong lĩnh vực máy tính. Lĩnh vực mà Mẽo là hàng đầu.
    Về phần cứng máy tính. Xô ngố ngày xưa để thu hẹp khoảng cách với Phương Tây đã đi tắt bằng cách cóp pi các thiết kế của họ.
    Họ cóp pi những thiết kế chủ chốt cho máy tính của họ. Hay đơn giản là clone toàn bộ của Phương tây
    Về phần mềm còn tồi tệ hơn. Xô Ngố và các bạn xài phần mềm chùa. Ngôn ngữ máy tính thì cũng xài lại của Phương Tây.
    Ví dư Elburroughs xài ngôn ngữ ALGOL (được hợp tác phát triển bởi Mẽo và Châu Âu).
    Hay BESM-6 xài FORTRAN(của IBM). PASCAl.
    Trong lĩnh vực ngôn ngữ lập trình máy tính. Người Nga thua kém xa so với Mẽo và Châu Âu
    ví dụ các ngôn ngữ rất phổ biến
    BASIC của Mỹ. Visual BASIC của Mỹ. ngôn ngữ C, C++ (Bell lab, Mỹ)
    JAVA của Sun (Mỹ). DELPHI của Microsoft. vvv
    Nga Vàng Ệch suốt ngày bẩu đất mẹ NGố là đỉnh cao toán học mà lĩnh vực lập trình, ngôn ngữ máy tính liên quan chặt chẽ với toán học thuật toán thì Ngố hoá ra đứng dưới ngẩng mỏi cổ cũng không thấy bọn tư bẩn thúi tha Mẽo.
    WARNING:
    NGa Vàng Ệch đừng nhẩy vầu lĩnh vực phần mềm và ngôn ngữ máy tính nhế!

  10. SSX999

    SSX999 Guest


    Cắn nhằm lưỡi!!! Edison thì cóc liên quan gì đến Liên Bang Nga cả, liên bang Mẽo thôi.
    Bán báo từ 7h đến 21h thì thời gian đâu đi lấy tin, viết bài. Xào, ăn cắp của báo khác để viết chứ còn gì.
    Bé tẹo đã biết ăn cắp, nhớn thành tên cướp khét tiếng khoác áo khoa học.
    Gián thấy ngờ U ở chỗ nào chưa? Gián cứ nói ra bất cứ phát minh Edison vĩ đại nào, SSX này sẽ cho gián
    biết cái đó ăn cướp-ăn cắp của ai/hoặc vớ vẩn vô dụng như thế nào. Có nguồn hẳn hoi.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này